Kinh tế Eurozone thoát suy thoái

MAI PHƯƠNG

16/11/2009 05:19 (GMT+7)

picture Tòa tháp đôi - trụ sở của Deutsche Bank AG, ngân hàng lớn nhất nước Đức - đang được xây dựng tại Frankfurt - Ảnh: Reuters.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Nền kinh tế khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Euro (Eurozone) đã thoát khỏi suy thoái, với mức tăng trưởng 0,4% trong quý 3 vừa qua, sau khi suy giảm 0,2% trong quý 2.

Theo số liệu do Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 13/11, kinh tế Pháp và Đức đã cùng tăng trưởng quý thứ hai liên tiếp trong quý 3. Điều này khẳng định, suy thoái đã rời bỏ hai nền kinh tế lớn nhất của Eurozone.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của kinh tế Pháp và Đức trong quý 3 đều thấp hơn dự báo trước đó của giới phân tích, cho thấy sự phục hồi còn khá mong manh. Trong đó, kinh tế Đức tăng trưởng 0,7%, còn kinh tế Pháp tăng trưởng 0,3%.

Cùng với kinh tế Nhật, kinh tế Đức và Pháp đã thoát khỏi suy thoái từ quý 2 vừa qua, sau một năm liền liên tục co cụm. Mặc dù GDP quý 3 của Đức và Pháp tăng thấp hơn dự kiến, nhưng ở thời điểm đầu năm nay, đa phần các nhà phân tích đều không tin rằng hai nền kinh tế này có thể phục hồi sớm tới vậy.

“Kinh tế Đức đã thoát khỏi sự suy thoái sâu sớm hơn và nhanh hơn nhiều người nghĩ”, ông Carsten Brzeski, chuyên gia kinh tế thuộc tập đoàn tài chính ING, nhận xét.

Tính chung, kinh tế của Liên minh châu Âu (EU), bao gồm cả những nước không sử dụng đồng Euro như Anh và Thụy Điển, cũng đã thoát suy thoái trong quý 3, với mức tăng trưởng 0,2%. Trong khi đó, với mức suy giảm 0,4% trong quý 3, kinh tế Anh hiện vẫn bị suy thoái đeo đẳng.

Là nền kinh tế lớn thứ hai của châu Âu, kinh tế Anh đã suy giảm 6 quý liền liên tục, đánh dấu thời kỳ suy giảm dài nhất từ năm 1955 tới nay. So với Đức và Pháp, kinh tế Anh chịu ảnh hưởng nặng nề hơn từ suy thoái toàn cầu, chủ yếu do ngành tài chính của Anh chiếm một tỷ trọng lớn hơn trong nền kinh tế.

Trong khi đó, tại Pháp và Đức, sự hồi phục của hoạt động xuất khẩu và tiêu dùng đã đóng góp tích cực cho quá trình thoát khỏi suy giảm tăng trưởng.

Cũng theo thống kê công bố ngày 13/11, các nền kinh tế Italy, Áo và Slovakia cũng đã không còn ở trong tình trạng suy thoái trong quý 3.. Tuy nhiên, kinh tế Tây Ban Nha vẫn tiếp tục co cụm.

(Theo BBC)
Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thế giới

Phương Anh

14:03 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Đẹp và hiện đại nhưng ít màu xanh quá, đường phố không có nhiều cây xanh. Nhìn trông giống một công trường đang xây dựng...

Trong bài: Khám phá vẻ đẹp của "thành phố tương lai" Dubai (1 ý kiến)

FOG

13:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Bạn muốn bán thì lên eBay....

Trong bài: Những đồng tiền xu đắt giá nhất nước Mỹ (3 ý kiến)

Nguyễn Thế Quang

09:47 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Trời ơi, em có 1 đồng trong số đó, làm sao để bán nó đây, đồng Bust Dollar năm 1804 đó!...

Trong bài: Những đồng tiền xu đắt giá nhất nước Mỹ (3 ý kiến)

Phan Bien

08:52 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/5/2012

Thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam, một quốc gia đang phát triển nhưng cũng đã lên tới 35%. Điều quan trọng không phải...

Trong bài: Những nơi đánh thuế thu nhập cao nhất thế giới (1 ý kiến)

HOWr

09:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/5/2012

Khi anh nắm tài sản quá lớn thì lúc đó anh không còn 1 người có thể thoải mái chi tiêu vì anh có thể...

Trong bài: Trung Quốc hết “đạn” để cứu tăng trưởng? (1 ý kiến)