Nhận định thị trường chứng khoán ngày 17/11
 
  E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:         
▪  DUY CƯỜNG
16/11/2009 18:28 (GMT+7)
 

VNDirect cho rằng, trong lúc thị trường tích lũy là cơ hội phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, mà nếu nhanh nhạy nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận từ 5%-10% sau T+4”.

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 17/11
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 17/11.

Nghiêng về kịch bản thị trường đi ngang

(Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“Đang có khá nhiều thông tin trái chiều liên quan đến vấn đề tín dụng nhưng thông tin có vẻ nghiêng về ít tích cực. Cuối tuần trước, Ngân hàng Nhà nước đã có động thái cho thấy trong tương lai tín dụng cho hoạt động đầu tư bất động sản và tài chính sẽ bị kiểm soát chặt chẽ khi các ngân hàng không được cho vay theo lãi suất thỏa thuận với các lĩnh vực trên.

Vấn đề này không chỉ gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại khi các lĩnh vực có thể cho vay thỏa thuận bị co hẹp lại trong khi lãi suất đầu vào gia tăng, mà còn có khả năng thắt chặt dòng vốn chảy vào chứng khoán do các ngân hàng không còn cơ chế định giá rủi ro tín dụng bằng lãi suất.

Do vậy, thanh khoản thị trường nhiều khả năng sẽ khó có thể quay lại mức tháng 9, 10 nếu các ngân hàng vẫn khó khăn trong việc huy động vốn.

Nhà đầu tư trong và ngoài nước đang trong xu hướng giao dịch ổn định chờ những thay đổi mới. Với điều kiện hiện tại, chúng tôi nghiêng về phía kịch bản thị trường đi ngang, dao động trong biên độ hẹp như chúng ta chứng khiến trong tháng 7, đầu tháng 8”.

Phiên giao dịch khó khăn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Nhìn chung trong điều kiện thanh khoản ở mức thấp hiện tại thì bất kỳ một sự gia tăng vị thế của bên mua hay bên bán cũng gây ảnh hưởng nhất định lên chỉ số. Chưa có gì quá xấu diễn ra và về cơ bản, trạng thái thị trường đang là tích lũy và đi ngang.

Một vài lo ngại về tình hình tín dụng ngân hàng, căng thẳng trên thị trường ngoại hối hay việc giá vàng trong tình trạng bất ổn, khiến tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa thật sự ổn định.

Tuy nhiên, chúng tôi ghi nhận một số vấn đề trong tình hình tín dụng, ngoại hối mang tính chu kỳ của nền kinh tế trong những tháng cuối năm, nên thật sự vẫn chưa thấy một rủi ro quá lớn nào về vĩ mô trước mắt. Việc thị trường điều chỉnh là hoàn toàn dễ hiểu và nhà đầu tư nên coi đây là cơ hội để mua được cổ phiếu ở mức giá hợp lý cho việc đầu tư trung hạn.

Chúng tôi vẫn khuyến khích nhà đầu tư trung hạn giải ngân tại thời điểm này, mặc dù có thể thị trường sẽ còn tiếp tục tích lũy thêm một giai đoạn nữa.

Về ngắn hạn, phiên giảm điểm hôm 16/11 báo hiệu một phiên giao dịch khó khăn vào ngày 17/11, nhưng không phải tất cả đều xấu. Trong lúc thị trường tích lũy là cơ hội phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu, mà nếu nhanh nhạy nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận từ 5%-10% sau T+4”.

VN-Index sẽ tiếp tục thử thách ngưỡng 550 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Điểm tích cực trong phiên giao dịch hôm 16/11 là nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 10 tỷ đồng trên HNX, trong đó tập trung vào cổ phiếu NTP và KBC. Trên HOSE, họ bán ra ít hơn với tổng giá trị 1,3 tỷ đồng, tập trung vào các mã ITC, BVH, TTP.

Một điểm tích cực khác trong thời gian này là thị trường dường như đang giao dịch chủ yếu với vốn tự có và đòn bẩy có vẻ đang giảm tối đa.

Tuy thị trường giảm điểm, chúng tôi vẫn dự báo ngày 17/11 thị trường sẽ có lúc tăng điểm trong phiên và thử thách lại ngưỡng kháng cự tâm lý 550 điểm. Có thể VN-Index cần một vài ngày thử thách ngưỡng này”.

Thị trường cần dòng tiền lớn và có tính chiến lược

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Đây là lần thứ 2 VN-Index thất bại trong nỗ lực vuợt qua khỏi ngưỡng cản tâm lý 550 điểm. Lực bán ra ở ngưỡng này rất mạnh, cho thấy tâm lý của nhà đầu tư vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn của thị trường.

Theo chúng tôi, để có thể thực sự vượt qua khỏi nguỡng này, thị trường cần một dòng tiền lớn và có tính chất chiến lược để tạo lực đẩy cho thị trường vì nhà đầu tư cá nhân trong nước đã cho thấy họ có đủ tiềm lực để đầu tư nhưng chủ yếu với tâm lý lướt sóng hơn là đầu tư lâu dài.

Triển vọng kinh doanh khả quan ở quý 4 của những doanh nghiệp lớn trong ngành bất động sản và sự giao dịch sôi động của cổ phiếu trong nhóm ngành này cho thấy bất động sản có thể sẽ lại là nhóm cổ phiếu dẫn dắt thị trường đi lên như kỳ trước.

Do đó, nhà đầu tư nên chú ký kỹ khối lượng giao dịch của nhóm ngành này trong các phiên tới để phán đoán xu hướng thị trường. Đối với những nhà đầu tư có tiềm lực tài chính dồi dào, đây là thời điểm tốt để mua và tích lũy những cổ phiếu tốt ở mức giá rẻ ở những phiên điều chỉnh giảm”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
 
Thảo luận (18 ý kiến)
(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)
 
Huỳnh Quốc Việt
07:57 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

Tối hôm nay thị trường Mỹ và châu Âu đều tăng, hôm qua châu Á cũng tăng. Lý giải một điều là kinh tế đã tốt hơn. Trong khi đó Việt Nam tình hình kinh tế rất khả quan, không có lý do gì để thị trường đi xuống cả. Mức giá hiện nay là quá hợp lý để mua vào!
114111
07:34 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

Tôi nghĩ hôm nay VN-Index sẽ vượt 550 điểm bởi sự tăng mạnh mẽ của chứng khoán Mỹ đêm qua và chứng khoán châu Á, tuy nhiên thanh khoản thì có thể chưa cao.

Không có lý do gì khi chứng khoán Mỹ và châu Á tăng trưởng mạnh mẽ như thế mà chứng khoán Việt Nam vẫn cứ lình xình, và không vì lý do gì mà lại đi xuống nhanh.

Hiện chứng khoán Mỹ đã phục hồi khoảng 75% so với lúc đỉnh cao lập năm 2007, còn chứng khoán Việt Nam chỉ mới phục hồi được 48% so với đỉnh cao năm 2007.

Chúc các nhà đầu tư lựa chọn sáng suốt!
Pham Nguyen
06:52 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

Chứng khoán Việt Nam thường có "bản sắc riêng" so với thế giới.
Vì vậy trong những ngày tới chứng khoán thế giới có tăng thì chứng khoán Việt Nam vẫn đi ngang hay đi xuống cũng là điều bình thường và có như thế mới giữ gìn được "bản sắc riêng" của mình chứ.
Thang Khung
05:35 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

Điểm qua một chút về tình hình kinh tế sao có nét gì đó giống với thời kỳ trước khủng hoảng quá.

Đầu tiên là chứng khoán thăng hoa, tiếp theo là vàng và bất động sản lên cao. Bây giờ tới lượt hàng hóa rồi, giá gạo đang sốt từng ngày.

(http://vneconomy.vn/20091116115711918P0C19/gia-lua-gao-sot-tung-ngay.htm). Giá gạo tăng thì tất yếu các mặt hàng thiết yếu khác sẽ tăng mạnh. Như vậy nguy cơ lạm phát 2 con số càng trở nên gần hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh đó tăng trưởng tín dụng lại đã vượt quá mức cho phép. Như vậy việc NHNN có các động tác thu hồi tiền về là hành động tất yếu, sẽ xảy ra sớm thôi. Nhập siêu đang ở mức cao. Còn nhớ thời kỳ đầu năm chúng ta xuất siêu nhờ xuất khẩu vàng, bây giờ diễn biến sẽ theo chiều ngược lại.

Có lẽ cần phải tạm rời xa chứng khoán một thời gian. Những việc nên làm trong thời gian này là:

- Đánh giá lại các chỉ tiêu cơ bản của các công ty niêm yết trong bối cảnh mới. Đây là việc làm cần thiết cho việc tái cơ cấu danh mục sau khi xuất hiện đáy.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến kinh tế vĩ mô của đất nước, cảnh giác cao độ với khả năng xảy ra mô hình 2 đáy của nền kinh tế.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường chứng khoán, tuyệt đối không tham gia bắt đáy. Tránh sai lầm của năm 2007 và 2008, lúc đó tôi đã thoát ra ở 900-950, nhưng lại thất bại nặng nề khi bắt đáy bằng tất cả những gì có thể ở 550-600. Kết cục còn thảm hại hơn những người chạy thoát ở mức 700-800.

Do đó chỉ quay lại thị trường khi những tín hiệu xuất hiện đáy đã được khẳng định. Cần lưu ý nếu thực sự xảy ra lạm phát 2 con số thì đáy 399 là quá khiêm tốn, thậm chí còn sâu hơn thế rất nhiều.
Hoàng Long
23:17 (GMT+7) - Thứ Hai, 16/11/2009

Các bạn ráng chờ, ai đã mua ở mức giá tốt thì yên tâm, đừng tham mua những cổ phiếu tăng giá trần, đừng lướt sóng kẻo bị bẫy giá.

Những ai chuyên nghiệp có thể tác động đến giá các cổ phiếu thì tôi không dám khuyên can.

Hiện nay thị trường chắc chắn chưa dò được đáy thấp nhất nên ai chưa giải ngân hết tiền thì hãy kiên nhẫn chờ đợi. Khi nào có dấu hiệu đáy thấp nhất tôi sẽ thông báo.
Anh Tuấn
22:57 (GMT+7) - Thứ Hai, 16/11/2009

Theo rõi diễn biến của Dow Jones tối qua. Tôi cho rằng nhận định của anh Trung đúng. Chứng khoán Việt Nam không thể nằm ngoài xu thế chung của thế giới. Đợt giảm điểm vừa qua chỉ là điều chỉnh tạm thời.
Hải Minh
22:28 (GMT+7) - Thứ Hai, 16/11/2009

Như chúng ta đã nhận thấy trong các phiên giao dịch gần đây thị trường kém tính thanh khoản và cứ lình xình. Tôi nghĩ có một số nguyên nhân ảnh hưởng tới điều này, như:

- Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian này.

- Sau quý 3 các nhà đầu tư muốn nghỉ ngơi sau một chuỗi ngày mệt mỏi.

- Các nhà đầu tư mới ngộ ra rằng thị trường chứng khoán bị làm giá nhiều quá.

Tôi thì đang ngồi ngoài quan sát và tôi nghĩ trong trung hạn sẽ chứng khoán sẽ hồi phục, tuy nhiên trong tuần này thị trường có khả năng giảm mạnh mẽ trước nhiều thông tin tiêu cực trong giai đoạn hiện nay.
Pro
22:15 (GMT+7) - Thứ Hai, 16/11/2009

Phiên ngày mai thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ bùng nổ trở lại bởi các yếu tố sau:

- Chứng khoán Mĩ, châu Âu , châu Á đồng loạt tăng điểm mạnh.

- Các thông tin về doanh nghiệp và kinh tế đều khả quan.

- Chính sách tiền tệ đang được cho là không đáng lo ngại.

- Tâm lí, niềm tin nhà đầu tư vẫn tốt.

- Các yếu tố phản ánh hết và giá cho nên không có lí do gì mà không tăng.
Trần Tuấn
22:10 (GMT+7) - Thứ Hai, 16/11/2009

Hiện tại thông tin về những chính sách về tín dụng của NHNH vẫn chưa rõ ràng nên đang là thông tin đáng chú ý trong thời gian này.

Phiên giao dịch hôm nay thị trường vẫn lình xình và thanh khoản cũng chưa đuwọc cải thiện nên tôi nghĩ phiên giao dịch ngày mai VNI sẽ giảm nhẹ. Bà tôi nghĩ thông tin tín dụng là thông tin mà các nhà đầu tư đang nghe ngóng để xem thực hư thế nào.

Trong trung hạn tôi nghĩ thị trường vẫn hồi phục tuy nhiên với những thông tin chưa rõ ràng hiện nay đang là rào cản cho thị trường CK VN.

Chiến lược hợp lý là chọn những cổ phiếu có tính thanh khoản và cơ cấu tốt trong thời điểm hiện nay.
Thái Minh Bảo
21:48 (GMT+7) - Thứ Hai, 16/11/2009

CK châu Âu và Á tăng rất mạnh, TT Mỹ cũng đang lấy lại đà tăng mạnh. VNI đã bị 'đẩy lại' phía sau trong thời gian gần đây khi CK các nước, vốn không có nhiêu dấu hiệu thoát khỏi khủng hoảng rõ ràng như VN, đều liên tục tăng trong khi VNI giảm.

Không có lý do gì để VNI lại tiếp tục đi ngược. Phiên ngày mai TT sẽ tăng và thanh khoản trở lại.
Bảng
21:41 (GMT+7) - Thứ Hai, 16/11/2009

Tiền vay đầu tư chúng khoán và đòn bẩy tài chính được nhắc nhiều mỗi khi thị trương đi xuống (giữa tháng 6, tháng 7 và giai đoạn này).

Nhưng thực chất có nhiều đến như những lời đồn đại của một số cá nhân và tổ chức hay không? Hay đó chỉ là các đòn gió để thao túng thị trường?

Tin không cho vay lãi suất thoả thuận đối với ĐT bất động sản và tài chính, theo tôi là rất tốt để tránh được tình trang đầu cơ dẩn đến bong bóng tài sản. Một số tổ chức và cá nhân mất đi một công cụ hữu hiệu để thao túng thị trưòng.

Thị trương đang giao dịch với số vốn thực của nó. Từ nay đến hết tháng 3/2010 lãi suất cơ bản của NHNN sẽ không thay đổi và khả năng nâng dự trử bắt buộc cũng không xảy ra. Vì đang thực hiện gói kich cầu hạ lãi suất (nếu xảy ra thì mọi thành quả hỗ trợ trước đây và tiếp theo trở thành mây khói và các chủ trương sẽ bị trái ngược nhau).

Mấy ngày nay nhiều người lo sợ về thanh khoản thấp, nếu nhìn lại hồi tháng 4 và tháng 5 vừa rồi giao dịch 1 phiên trên dưới 2.000 tỷ cả 2 sàn, hay thời điểm VNI 1.150 điểm giao dịch 2 sàn cũng chỉ < 1.800 tỷ.

Nay thi trương ở mức trên 3.00 tỷ 1 phiên là tương đối lớn rồi. Nếu mọi người bình tâm và thi trường từ từ đi lên thì dòng tiền mọi hướng sẽ quay lại chứng khoán.

Với đà kinh tế phục hồi như hiện nay cả trong nước và thế giới, tôi tin tưởng thi trường cuối mùa báo cáo quyết toán năm 2009 sẽ là 750 điểm.

Tôi có mấy lời nhân xét như vậy. Chúc mọi người thành công.
Xuân Phong
21:30 (GMT+7) - Thứ Hai, 16/11/2009

Theo cá nhân tôi thì thời điểm hiện tại tình hình chung trong nước và thế giới đã bắt đầu hồi phục nhẹ, rút kinh nghiệm từ những cuộc khủng hoảng trước thì tôi nghĩ đợt khủng hoảng này sẽ chấm dứt mà không theo hình W tất nhiên không quá nhanh.

Thời điểm này giá cổ phiếu đã quá hợp lý để mua vào và giữ. Tôi đã thực hiện mua từ mấy phiên nay, tuy nhiên tôi vẫn chọn cổ phiếu tốt và chờ điều chỉnh để mua, có thể là điều chỉnh trong phiên.

Các công ty chứng khoán nhận định trong thời gian vừa rồi là chưa chỉ ra được cụ thể nguyên nhân điều chỉnh sâu. Đây là do tâm lý đám đông gây ra.

Theo tôi nhà đầu tư nên phân tích để mua vào chứ không nên theo chuyên gia phân tích trong thời điểm này. Họ luôn sai ở thời điểm quan trọng. đó là những gì chúng ta đã thấy trong thời gian từ đầu năm 2009.

Việc thanh khoản thời gian qua một phần là do không sử dụng đòn bẩy TC, phần nữa là do NĐT đang dè dặt và nghe theo các Cty CK. Theo tôi trong tuần này TT sẽ thể hiện rõ xu hướng tăng.
Thanhlong
20:28 (GMT+7) - Thứ Hai, 16/11/2009

Một sự nghĩ ngơi của VN-Index lúc này có lẽ hợp lý hơn và an toàn hơn sau một chuỗi ngày tăng mạnh như vậy.

Có thể trong những ngày tới thị truờng sẽ đi ngang trong biên độ cộng trừ 10 điểm và tính thanh khoản vẫn duy trì khoảng 2.000 tỷ.
Nguyễn Trí Đức
20:20 (GMT+7) - Thứ Hai, 16/11/2009

Quan điểm VNDS rất đi sát thực tế, theo tôi hướng thị trường ngày mai sẽ phần lớn xem vào trị trường Mỹ đêm nay. Nếu như thị trường Mỹ giảm điểm thì sáng mai sẽ có 1 phiên xả hàng khá lớn nhưng những mã cổ phiếu tốt nhiều người quan tâm thì vẫn giữ được đà tăng đáng kể.
Anh Trung
19:51 (GMT+7) - Thứ Hai, 16/11/2009

Có lẽ đây là thời điểm giải ngân thích hợp, có thể thị trưòng sẽ không tăng ngay mà vẫn lình xình một thời gian nữa mới bứt phá lên được (xét cả về yếu tố phân tích kỹ thuật cũng như yếu tố vĩ mô đều cho thấy như vậy).

Những ai mong dợi thị trường xuống hơn nữa để mua vào có lẽ là khó xảy ra. TT đang tích luỹ, chỉ cần một cú huých là tăng lên vùn vụt mua vào không kịp.

Chúc mọi người sáng suốt lựa chọn giải ngân.
Nguyễn Quốc Quân
19:25 (GMT+7) - Thứ Hai, 16/11/2009

Nhà đầu tư nào hô nào VN-Index sẽ tăng mạnh lên trên 600 thì cứ nắm giữ cổ phiếu, còn nhà đầu tư nào hô hào giảm xuống dưới 450 thì ráng chờ cho nó đến đó để mua vào, riêng tôi thì nhận định VN-Index nằm quanh ngưỡng 500 là sâu lắm rồi.

Với tình hình hiện nay, rất nhiều khả năng thị trường sẽ đi ngang (có tăng, rồi có giảm) cho nên tôi chọn giải pháp mua khi VN-Index về ngưỡng 500-520 và bán khi VN-Index ở mức trên 545, và chỉ sử dụng 30% - 40% số tiền mình đang có.

Tôi đã mua TBC với giá 23 cách đây hơn 4 ngày, lúc đó VN-Index đã giảm về 520 và tôi cũng chẳng tham vọng từ nay đến cuối năm VN-Index sẽ lên trên 650, chỉ cần quanh ở mức 550 là OK.

Mỗi người có một nhận định riêng của mình, các nhà đầu tư không nên chỉ trích nhau quá đáng như thế.
Đàm Văn Hưng
19:04 (GMT+7) - Thứ Hai, 16/11/2009

Thực tế đã và đang chứng minh thị truờng chứng khoán toàn cầu đang trên đà hồi phục cùng với nền kinh tế. Không có lý do gì để thị truờng chứng khoán Việt Nam tiếp tục giảm điểm.

Sự giảm điểm trong suốt thời gian vừa qua của thị truờng chính là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư mua đuợc cổ phiếu với mức giá hợp lý.

Các động thái của ngân hàng nhà nuớc gần đây đã giúp cho thị truờng chứng khoán Việt Nam có một sự tăng truởng bền vững. Với nguồn tiền thực dự của các nhà đầu tư.

Với những gì đang diễn ra hiện nay chúng ta hoàn toàn có thể tin tuởng rằng đến cuối năm VN index sẽ chạm nguỡng 700 điểm!
Phan Văn Bình
18:45 (GMT+7) - Thứ Hai, 16/11/2009

Tôi đồng ý với nhận định của VNDS nhà đầu tư trung hạn nên giải ngân trong dịp này vào những cổ phiếu mà mình đã lựa chọn. Theo tôi đêm nay chứng khoán Mỹ sẽ tăng và ngày mai chứng khoán Việt Nam thế nào chắc các bạn tự suy ra, chúc các nhà đầu tư tài ba thu nhiều thắng lợi...
 
Ý kiến của bạn
(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)