Nhận định thị trường chứng khoán ngày 18/11
 
  E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:         
▪  DUY CƯỜNG
17/11/2009 18:38 (GMT+7)
 

BVSC đánh giá thị trường đang ở mức cân bằng, do vậy các nhà đầu tư nên xem xét duy trì tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt ở mức 50/50 - Nguồn: VNDS.

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 18/11
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 18/11.

VN-Index vẫn tiếp tục thử thách ngưỡng 550 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Hôm 17/11, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 5,4 tỷ đồng trên HOSE và lên tới 17,35 tỷ đồng trên HNX.

Một điểm đáng chú ý vài ngày nay là các mã LCG, SJS, NTL, DIG tuy vốn hóa không quá lớn, nhưng giá trị giao dịch tăng mạnh, riêng LCG và SJS lọt vào top 5 cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất trên HOSE. Các cổ phiếu này tăng mạnh trước tin lợi nhuận có thể đột biến.

Chúng tôi cho rằng, nhiều cổ phiếu bất động sản sẽ tiếp tục có kết quả kinh doanh quý 4 tốt, và sẽ có đợt sóng của ngành này ở cuối năm nếu VN-Index diễn biến thuận lợi.

Tuy nhiên, thị trường nhìn chung trong vài tuần gần đây dường như hấp thụ rất dè dặt các tin tích cực, trong khi khá nhạy cảm với các tin tiêu cực. Hôm 17/11, giá vàng và USD tự do tăng lại có thể tác động tâm lý không tốt.

Ngoài ra, các yếu tố khác như CPI, bội chi ngân sách, tăng trưởng tín dụng và lãi suất hiện không thuận lợi cho thị trường chứng khoán, cũng chưa có thông tin gì thêm. Theo chúng tôi, các thông tin này sẽ là trọng tâm chú ý của thị trường trong thời gian tới.

Chúng tôi dự báo phiên giao dịch ngày 18/11, VN-Index sẽ tiếp tục thử thách lại ngưỡng tâm lý 550 điểm và chỉ khi VN-Index vượt trên ngưỡng 550 điểm thì xu hướng tăng điểm mới rõ ràng”.

Nhiều cơ hội để nắm giữ cổ phiếu với P/E thấp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Báo cáo ngày 12/11/2009 của HSBC (tương đương với thời điểm VN-Index khoảng 550 điểm) nhận xét thị trường Việt Nam đang đắt tương đối so với các thị trường khác khi tính toán hệ số P/E trên sàn Tp.HCM là 23,8 lần. Điều này gây ra nhiều ý kiến trái chiều và phản ứng về một kết quả định giá ở mức quá cao và dường như chưa chính xác.

Theo chúng tôi, kết quả định giá ở mức cao này có thể xuất phát từ việc áp dụng các cách tính P/E bình quân thị trường khác nhau - tính theo bình quân vốn hoá hoặc bình quân giản đơn. Đồng thời, chỉ tiêu EPS tính theo số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ hay số lượng cổ phiếu cuối kỳ (thời điểm hiện tại) cũng sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu P/E chung.

Bên cạnh đó, một số công ty có P/E cao bất thường có thể tác động đến việc tính P/E bình quân của thị trường. Ví dụ: VIC hay VPL có P/E cao hơn 100x trong khi giá trị vốn hoá của 2 công ty này cũng khá lớn. Do đó chỉ cần thêm hoặc bỏ 2 công ty này vào công thức tính P/E bình quân của toàn thị trường có thể làm thay đổi đáng kể kết quả tính toán.

Như vậy, yếu tố chi phối thị trường sẽ vẫn là vấn đề về tâm lý và diễn biến dòng tiền. Với mức độ biến động trong biên độ hẹp và xu hướng phân hoá đang dần hình thành, thị trường đang tạo ra nhiều cơ hội để nắm giữ các cổ phiếu với P/E thấp (<10x) đồng thời có kết quả hoạt động kinh doanh chính tốt.

Và do đó, chúng tôi cho rằng việc lựa chọn đúng cổ phiếu để nắm giữ sẽ quan trọng hơn mức độ biến động về định giá chung của toàn thị trường”.

Nên duy trì tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt ở mức 50/50

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Theo quan sát của chúng tôi, tâm lý thị trường những phiên giao dịch gần đây đã vững hơn rất nhiều. Việc giằng co và giảm điểm trong phiên hôm 17/11 mang tính chất chốt lời ngắn hạn dẫn đến chênh lệch cung cầu trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, hiện dòng tiền đổ vào thị trường tương đối ổn định với tỷ lệ đòn bẩy tài chính thấp cho nên sẽ khó tái diễn cảnh bán tháo cổ phiếu như những phiên trước.

Ngoài ra, hiện diễn biến chung của thị trường thế giới đang trở nên khả quan, thị trường chứng khoán trong nước sẽ khó nằm ngoài xu thế chung. Xét tương quan rủi ro và lợi nhuận, chúng tôi đánh giá thị trường đang ở mức cân bằng, do vậy các nhà đầu tư nên xem xét duy trì tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt ở mức 50/50”.

Thị trường có thể biến động tương đối lớn trong phiên

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Việc thị trường tăng nhẹ hôm 17/11 là một dấu hiệu khả quan, khi áp lực bán ra trong phiên có lúc trở nên mạnh mẽ nhưng lực cầu vẫn đủ lớn để hấp thụ hết. Một vài dấu hiệu đầu cơ quay trở lại, nếu như tuần trước xuất hiện ở GMD, ITC… thì hôm 17/11 có thêm LCG, DIG… Và cho dù khối lượng giao dịch chưa tăng lên mạnh mẽ, nhưng sức cầu đối với một vài mã là thật sự tốt hơn hẳn.

Nếu điều này duy trì trong một vài phiên tới, thì có thể kích thích sự hào hứng trở lại của nhà đầu tư, khi mà mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 4 đến gần.

Nhìn về phiên ngày 18/11, chúng tôi cho rằng thị trường vẫn sẽ tích lũy nhưng có thể biến động trong phiên tương đối lớn, nhà đầu tư cần vận dụng linh hoạt những trạng thái sẵn có để gia tăng giá trị danh mục, hoặc lựa chọn thời điểm tốt trong phiên để mua được những cổ phiếu ưng ý.

Những mã bất động sản hay những mã đang có tin tức tốt hỗ trợ sẽ là sự lựa chọn để đầu tư ngắn hạn, trong khi những mã có tiềm năng về lợi nhuận hay đang ở mức định giá rẻ sẽ phù hợp với danh mục dài hạn”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
 
Thảo luận (20 ý kiến)
(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)
 
Flamingo
11:11 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/11/2009

Bạn Thang Khung lúc nào cũng cổ vũ thị trường đi xuống. Để làm gì nhỉ? Bạn luôn dùng từ "có lẽ" chứng tỏ ngay cả bạn cũng không dám chắc chắn điều mình nói. Vậy thì không nên đoán già, đoán non làm gì.
Ngô Dũng PYV
08:15 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/11/2009

Tôi có thể nghe thấy đâu đó những "làn gió mới" sắp đến, các bạn cứ để ý đi nhé. Những cơn sóng lớn thường bất chợt dâng lên sau một thời gian thị trường bình lặng đến lạ.

Ba yếu tố sẽ tạo ra đợt tăng giá mới:

- Giá trị của các cổ phiếu trở nên hợp lý hơn bao giờ hết sau đợt giảm giá vừa qua.

- Nhà đầu tư bắt đầu bình tỉnh nhận xét lại thị trường, và bắt đầu giải ngân, chứng tỏ qua con số 45-50 triệu cổ phiếu trên Vn-Index mỗi ngày không tồi chút nào.

- Quí 4, gần kề cũng là lúc kinh tế thế giới đi vào ổn định. Thể hiện qua mức tăng trưởng GPD ấp tượng của 3 đầu tàu kinh tế thế giới qúi 3 vừa qua. Các chỉ số chứng khoán thế giới không ngừng lập đỉnh mới trong năm.

Sau một thời gian lạc nhịp với thị trường thế giới do nhiều yếu tố nội bộ chi phối, thì đã đến thời điểm VN-Index trở lại hòa nhịp cùng thị trường khu vực và thế giới.
Nguyễn Thành Nam
08:14 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/11/2009

"Lòng tham là động lực phát triển của loài người". Thị trường đang đi ngang, các nhà đầu tư tham lam hãy nắm lấy cơ hội này để mua những cổ phiếu có sự phân hóa rõ ràng về lợi nhuận, kết quả kinh doanh,... những cổ phiếu có chỉ số tài chính tốt. Tôi tin rằng, nếu VN-Index vượt qua mốc 550 điểm thì sẽ tăng mạnh. Chúc các nhà đầu tư thành công!
Nguyễn Khang
06:28 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/11/2009

Thị trường đi ngang đang là cơ hội. Ai tham lam thì hãy vào đi. Nhiều cổ phiếu tốt giá đang rẻ. Tháng 12 thị trường sẽ tăng mạnh. Không mua thì hơi phí...
Thang Khung
05:40 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/11/2009

Những ngày qua thị trường đang nằm trong giai đoạn lưỡng lự:

Bên cầm tiền thì không dám mua bởi các tín hiệu xấu của kinh tế vĩ mô. Bên cầm cổ phiếu thì không muốn bán vì kỳ vọng vào sự khởi sắc của Dow Jones.

Hai điều đó đã tạo ra một thế cân bằng tạm thời của thị trường. Muốn phá vỡ được sự cân bằng này cần có một tác động đủ mạnh vào một trong hai bên.

Nếu tình hình vĩ mô không có tin tức gì mới tốt hơn, và Dow Jones chốt lời mạnh và giảm điểm thì có lẽ bên bán buộc phải bán tháo cổ phiếu của mình.

Nếu Dow Jones giữ được như hiện nay, và Việt Nam có những quyết sách rõ ràng hơn cho kinh tế vĩ mô thì có lẽ những người cầm tiền sẽ mạnh dạn mua vào.

Tuy nhiên tôi chưa tin rằng trong một sớm một chiều mà có thể có được những quyết sách hiệu quả để chống với không ít những bất ổn trong nền kinh tế. Đó là bài toán lớn cần giải quyết trong thời gian khá dài. Còn trước mắt có lẽ việc chốt lời của Dow Jones sẽ diễn ra trong một sớm một chiều mà thôi.

Như vậy khả năng thế cân bằng sẽ bị phá vỡ theo chiều hướng đi xuống của VN-Index là rất cao. Tôi vẫn tiếp tục kê đôn chờ VN-Index ở 400.
MinhSon
23:19 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

Theo tôi các NĐT không nên quá để ý đến chỉ số VN-Index lên hay xuống, mà nên quan tâm và đầu tư đến các công ty có kết quả sản xuất kinh doanh tốt, có chỉ số cơ bản EPS và P/E hấp dẫn, được hầu hết các nhà đầu tư chú trọng tới. Ví dụ như NTL, TDH, VIS...

Chắc chắn sẽ đem lợi nhuận đến cho các nhà đầu tư!
Thien Duong Cafe
23:15 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

Nhiều nhà đầu tư cứ tự hão huyền. Thị trường đi xuống thì nhiệm vụ duy nhất của bạn là mua vào, đi lên thì bán. Cứ làm ngươc nguyên tắc rùi tự an ủi gào thét thị trường đi lên. Tiếc rằng thị trường phải đi xuống tới gần 480 mới đủ trấn an các nhà tạo lập thị trường nhảy vào làm đợt sóng mới bạn à.

Giờ thì chờ thị trường thiết lập giá mới thấp hơn để kích thích lòng tham. Xin đừng tự hão huyền nữa nhé.
Phong Chinh
23:13 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

Tôi rất đồng tình với nhận xét của anh Võ Triệu. Thời điểm này hầu như tâm lý các nhà đầu tư đã vững vàng rất nhiều so với 1 tuần qua. Nên không có gì ngăn cản sự đi lên của VN-Index trong tuần này. Mai VN-Index đóng cửa ở 555 đến 559 điểm.

Chúc các bạn may mắn!
Thắng PR
23:06 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

Chứng khoán toàn cầu sẽ lao dốc trong tuần này nên không có lý do gì mà chứng khoán Việt Nam không đi xuống... Tôi nghĩ thời điểm này nên duy trì tỷ lệ tiền mặt 100%.
Quốc Minh
22:55 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

Quan sát thị trường chúgn ta thấy trong khi thị trường thế giới tăng mạnh mẽ thì thị trường Việt Nam lại đi ngược lại.

Tuần này theo nhận định của các nhà đầu tư thì thị trường Mỹ sẽ giảm điểm sau khi các thông tin đã công bố và tăng nóng. Điều này sẽ tác động tới thị trường Việt Nam. Tôi nghĩ VN-Index không thể tránh khỏi các phiên giảm điểm tiếp theo và có thể sẽ rơi xuống 515 điểm.
Nguyễn Quốc Quân
22:54 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng cần phải có bản sắc riêng của nó, nếu nhà đầu tư nào nắm được thì cơ hội thành công rất cao, đâu phải nhất thiết là Thế giới tăng là VN-Index phải tăng theo và cũng đâu phải lúc nào giảm là giảm theo. Đúng là tôi không biết chơi chứng khoán như một số nhà đầu tư đã nhận định, tôi khác các bạn ở chỗ là các bạn "chơi" còn tôi thì "đầu tư", thực tế thị trường vừa qua đã chứng minh.
Riêng phiên ngày mai, tôi nhận định thị trường sẽ giảm trong đợt 1 và tăng dần vào cuối phiên và khả năng tăng dưới 10 điểm. Đây là một tuần giao dịch để tích lũy nên sẽ thử thách lòng kiên nhẫn của các nhà đầu tư. Nếu ai sợ thì cứ bán, sẽ có người mua để tích lũy. Tôi thì đã giải ngân 30% - 40% mua TBC với giá 23 hồi cuối tuần qua.

Minh Tâm
22:50 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

Tôi nghĩ giờ là lúc quan sát hơn là nhập cuộc. Khả năng thị trường Mỹ sẽ đóng băng trong tuần này nên tôi nghĩ VN-Index cũng sẽ giảm xuống 500. Nên kiên nhẫn chờ đợi thì tốt hơn là vội vàng.
Nguyễn Tuấn
22:42 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

Việt Nam thường là một nước chị tác động và ảnh hưởng sau. Tuy cuộc khủng hoảng kinh tế vừa rồi ít có biểu hiện ảnh hưởng đến Việt Nam. Nhưng sang năm 2010 chưa chắc kinh tế, các vấn đề tài chính tiền tệ và các chỉ số phát triển sẽ tốt như mong muốn.

Tôi cho rằng nên thận trọng. Về lâu về dài thì chỉ số mới tăng vững chắc được còn hiện tại nếu nhà đầu tư nào không có vốn sẵn có thì nên thận trọng.
Võ Triệu
22:42 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

Hôm nay ngày 17/11 là một phiên giao dịch báo hiệu thị trường ngày một cải thiện rõ ràng hơn. Việt Nam không thể xuống sâu vào cuối tháng 11 này. Nhân dịp thị trường đang đi ngang thì các nhà đầu tư dù lớn hay nhỏ hãy khẳng định bản lĩnh của mình đi. Trong tuần này hãy mua vào những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt ở quí 3.

Mai VN-Index sẽ vượt ngưỡng 550 điểm ngay khi khớp lệnh đợt 1 và sẽ đóng cửa ở ngưỡng 555 điểm đến 557 điểm. Tôi rất tự tin vào những gì tôi nhận xét. Các bạn hãy chờ xem nhé!
Lan Anh
22:12 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

Thi trường thế giới đã tăng điểm mạnh. Thị trường Việt Nam không thể tách rời quá xa. Tôi tin rằng trong tương lai gần thị trường Việt Nam sẽ tăng mạnh. Đừng bỏ lỡ những dịp may như thế nay. Chúc các nhà đầu tư may mắn!
Đỗ Xuân Đương
22:09 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

VN - Index đang đi ngược lại với xu thế thị trường thế giới và khu vực, điều này cũng dễ hiểu bởi lẽ tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam đang có nhiều vấn đề tiềm ẩn như lạm phát, tỷ giá. Kết thúc năm 2009 tôi nghĩ mức tăng trưởng tín dụng sẽ khoảng 30% theo định hướng của NHNN, các bạn phải biết rằng thị phần tín dụng của các ngân hàng thương mại nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn, các ngân hàng này có thể sớm vào cuộc khi cần thiết. Đúng như lời phát biểu của đại biểu Quốc hội Phạm Thị Loan - Hà Nội đã nói, NHNN đang sử dụng biện pháp hành chính để kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng.

Theo tôi các nhà đầu tư đang do dự bởi dòng tiền đổ vào thị trường và thị trường sẽ ít biến động hết tuần này.
Le Dung
21:20 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

Theo tôi thị trường ngày mai sẽ tăng điểm và vượt ngưỡng cản 550 điểm. Cổ phiếu bất đồng sản tiếp tục tăng và họ Vinaconex là một lựa chọn tốt lúc này.
Duong
20:12 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

Khi thị trường đi ngang là lúc nhà đầu tư nhỏ lẻ nên giải ngân. Lúc tăng thì các bạn sẽ không đua lệnh được, hoặc lúc giảm mạnh thì các bạn không đủ khả năng dò đáy. Nếu nhìn về phía trước 10 ngày, thì cuối tháng là mọi người đều có cái nhìn tích cực với thị trường. Đây là thời điểm đầu tư tốt nhất.

Nên chọn ngành bất động sản với thực tế và tiềm năng phát triển lớn. Đừng chọn cổ phiếu có thị giá thấp mà ham rẻ, hoặc đừng sợ thị giá cao mà gọi là đắt. Hãy xét tiềm năng lợi nhuận quý 4, cả năm và năm 2010.
Khong_con_noi_lo
20:12 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

Sáng nay sau khi giải trình về hoạt động điều hành chính sách tiền tệ, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu đã giải thích rõ tại sao tín dụng tăng và Ngân hàng Nhà nước sẽ không siết tín dụng. Thế là đã rõ, hoạt động tín dụng sẽ diễn ra bình thường trong khả năng của các ngân hàng thương mại. Vậy thì mọi người không cần phải lo gì nữa!
Phan Văn Bình
18:50 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

Tại thời điểm hiện nay chứng khoán Việt Nam vẫn lình xình chưa thể bứt phá ngay được, có lẽ đến hết tuần này thị trường chứng khoán sẽ chỉ cố bứt phá qua mốc 550 điểm mà thôi, chúng ta có thể nghỉ ngơi quan sát thị trường để tìm thời điểm mua với giá thích hợp.

Chúc các bạn may mắn!
 
Ý kiến của bạn
(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)