HSBC vẫn “chê” chứng khoán Việt Nam

KIỀU OANH

17/11/2009 12:12 (GMT+7)

picture Báo cáo cho rằng, tính thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn là một vấn đề đáng lo ngại. Bởi thế, HSBC không cho rằng thị trường Việt Nam có ưu thế hơn các thị trường cùng hạng trong khu vực.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Trong báo cáo Vietnam Monitor mới ra về tình hình kinh tế và thị trường tài chính - chứng khoán của Việt Nam, Ngân hàng HSBC tiếp tục cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam đang kém hấp dẫn hơn các thị trường khác trong khu vực.

Theo số liệu do HSBC đưa ra trong báo cáo, thị trường chứng khoán Việt Nam gần đây đã “hụt hơi” so với các thị trường ở châu Á. Sau khi đạt mức đỉnh gần đây ở 600 điểm vào cuối tháng 10, chỉ số VN-Index tính tới ngày 9/11 giảm 8% do hoạt động hiện thực hóa lợi nhuận của các nhà đầu tư.

Trong tương quan với các thị trường cùng khu vực châu Á, từ đầu quý 4 tới ngày 9/11, VN-Index đã có mức mất điểm mạnh hơn. HSBC cho biết, tính tới thời điểm trên, thị trường Việt Nam là thị trường hoạt động kém thứ nhì trong khu vực châu Á trong quý 4 này.

HSBC đã đưa ra những số liệu về sự khởi sắc của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 10. Trong đó, giá trị giao dịch bình quân ngày của cả hai sàn Hà Nội và Tp.HCM đã tăng 63%  lên mức 315 triệu USD, từ mức 193 triệu USD trong tháng 8.

Tuy nhiên, HSBC chỉ rõ, sau đó, hoạt động chốt lời đã diễn ra khá mạnh mẽ, đặc biệt ở khối các nhà đầu tư ngoại. Riêng trong 5 ngày đầu tháng 11, khối ngoại đã bán ròng số cổ phiếu trị giá 15 triệu USD, từ mức bán ròng 1 triệu USD trong tháng 10. Tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài trên toàn thị trường tiếp tục giảm sút về mức 16%, từ mức 21% trong tháng 7.

Bên cạnh đó, theo HSBC, khối ngoại cũng chỉ chiếm khoảng 5% tổng giá trị giao dịch bình quân ngày của thị trường. Sau khi VN-Index đánh mất gần hết thành quả tăng điểm trong quý 4, thị trường chỉ còn một cổ phiếu duy nhất (ACB) có tỷ lệ sở hữu của khối ngoại đạt mức kịch trần.

Báo cáo nhận định, trong môi trường kinh tế vĩ mô còn yếu hiện nay của Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ chưa sớm quay trở lại thị trường này.

Đáng chú ý, trong báo cáo lần này, HSBC tiếp tục khẳng định chứng khoán Việt Nam đang đắt đỏ hơn so với ở các thị trường cùng khu vực khác. Nhận định tương tự đã liên tục được ngân hàng này đưa ra trong những báo cáo gần đây về thị trường Việt Nam.

Theo HSBC, hệ số P/E (giá cổ phiếu/thu nhập) trên sàn Tp.HCM hiện là 23,8 lần. Chuyên gia thực hiện báo cáo giả định mức tăng trưởng EPS (thu nhập tính trên mỗi cổ phiếu) trong 12 tháng tới là 20%, thì hệ số P/E của 12 tháng tới sẽ là 19,1 lần, còn P/E của năm 2010 là 15 lần.

Ngân hàng này cũng cho rằng, đây là những mức P/E cao hơn hẳn so với các thị trường cùng tầm với Việt Nam ở châu Á như Thái Lan (P/E 12 tháng tới là 12 lần), Trung Quốc (14,7 lần), Indonesia (14,6 lần) và Philippines (15 lần).

HSBC cho biết, họ nhận ra ít nhân tố xúc tác tăng trưởng tại Việt Nam hơn ở các thị trường khác. Các chuyên gia của ngân hàng này tỏ ra nghi ngờ về sự hồi phục của thị trường bất động sản Việt Nam, đồng thời thận trọng về sự khởi sắc trong vốn đầu tư cơ bản của các doanh nghiệp.

Ngoài ra, báo cáo còn cho rằng, tính thanh khoản của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn là một vấn đề đáng lo ngại. Bởi thế, HSBC không cho rằng thị trường Việt Nam có ưu thế hơn các thị trường cùng hạng trong khu vực.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Trần Tuấn Vinh

    22:31 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/11/2009

    Báo cáo của HSBC sẽ mất đi hoàn toàn ý nghĩa nếu như cách tính EPS và P/E của họ có vấn đề. Tôi rất mong muốn được biết cách tính EPS và P/E của tổ chức, vì tôi không khi nghĩ P/E của thị trường chứng khoán Việt Nam lại cao đến như vậy, 23,8, rất vô lý.

  • Hoàng Hoa

    22:30 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

    HSBC tính toán hệ số P/E (giá cổ phiếu/thu nhập) trên sàn Tp.HCM hiện là 23,8 lần. Theo tôi, tính toán P/E của HSBC có thể cho kết quả cao do một số yếu tố sau:

    1. Thời điểm tính toán: Báo của của HSBC ra ngày 12/11/2009, tuy vậy, số liệu thị trường có thể được tính toán tại thời điểm trước ngày báo cáo được phát hành. Như vậy, trong thời gian đó, thị trường đã có nhiều biến động và thay đổi mà báo cáo chưa cập nhật kịp.

    2. Cách tính P/E bình quân thị trường có nhiều cách tính toán khác nhau - tính theo bình quân vốn hoá hoặc giản đơn. Mỗi cách tính có thể gây ra các kết quả khác nhau. Đồng thời, chỉ tiêu EPS tính theo số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ hay số lượng cổ phiếu cuối kỳ (thời điểm hiện tại) cũng sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu P/E chung.

    3. Một số công ty có P/E cao bất thường, do vậy, việc không loại trừ các công ty này ra khỏi công thức tính toán có thể tác động đến việc tính PE bình quân của thị trường. VD: VIC hay VPL có P/E cao hơn 100x trong khi giá trị vốn hoá của 2 công ty này cũng khá lớn, do đó chỉ cần thêm hoặc bỏ 2 công ty này vào công thức tính P/E bình quân của toàn thị trường có thể làm thay đổi đáng kể kết quả tính toán.

    Do đó, theo quan điểm cá nhân, tôi cho rằng mức P/E trên hoàn toàn mang tính chất tham khảo và cần những chú thích nhiều hơn từ tác giả. Nhà đầu tư không nên quá lo lắng về điều này. Nên chăng UBCK/Sở Giao dịch Chứng khoán nên công bố một thông số chuẩn về P/E trung bình của thị trường để các NĐT tham khảo, như vậy tránh gây ra những lo ngại giống như thế này.

  • Bin Bin

    16:04 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

    Nhận định vẫn là nhận định, không có một tổ chức hay chuyên gia nào có thể nhận định và phân tích đúng cho chứng khoán Việt Nam. Tốt nhất là nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ và lựa chọn danh mục đầu tư thích hợp.

  • Ngô Dũng PYV

    15:58 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

    Nếu không nhớ nhầm thì sau 2 tuần kể từ khi HSBC công báo nhận định về chỉ số P/E của thị trường chứng khoán Việt Nam trước đây thì sau đó 2 sàn có những ngày giao dịch bùng nổ. Khối ngoại liên tục mua ròng trong thời gian đó.

    Nhưng còn lần này thì thế nào đây?

    Mong các công ty chứng khoán Việt Nam sớm đưa ra cái nhìn khái quát, khách quan nhất về chỉ số P/E hiện tại của thị trường chứng khoán Việt Nam cho nhà đầu tư tham khảo.

  • Binhtt

    15:20 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

    Ôi! Sao mà P/E lớn thế?

    Có 2 điểm cần phải quan tâm khi đọc những báo cáo này:

    1. Cách tính P/E như thế nào? Nếu như lấy theo lợi nhuận năm 2008 thì sẽ rất thấp vì đó là năm khủng hoảng. Còn nếu như lấy theo lợi nhuận của 4 quý liên tiếp thì hầu như các công ty niêm yết đều book lỗ vào quý 4 (do trích lập dự phòng tài chính), chính vì thế cũng sẽ làm cho EPS 4 quý liên tiếp thấp => P/E cao

    2. Mọi bình luận chỉ mang tính chất cá nhân, cho dù P/E thị trường cao hay thấp thì cũng sẽ có rất nhiều cổ phiếu đang rẻ hơn so với giá trị nội tại và nhiều cổ phiếu đắt hơn, có như thế thì mới tạo được tính hẫp dẫn của thị trường.

  • Phúc Thanh

    13:59 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

    Đọc nội dung một báo cáo mà tôi có cảm thấy đó không phải là báo cáo mà là một nhận định chủ quan không có cơ sở cả lý luận và thực tiễn.

    Các NĐT chắc chưa quên, khoảng tháng 5/2009, HSBC cũng có một báo cáo nhận định tiêu cực về TTCK VN và họ đã thực hiện được mục đích đầu cơ của họ. Sau đó một tháng TT lên đỉnh mới.

    Thiết nghĩ, họ cũng chỉ là một trong những NĐT như chúng ta nhưng lại tự cho mình quyền phát biểu đại diện cho giới các nhà đầu tư nước ngoài. Họ có mục đích riêng khi đưa ra các nhận định về TT. Chúng ta nên nhìn nhận các đánh giá của họ như những nhà đầu tư nhỏ lẻ bình thường.

    Còn TTCK VN tốt hay xấu NĐT đã có thâm niên ở VN cũng đủ trình độ để nhận biết, chỉ còn thiếu một chút tâm lý vững vàng là chúng ta sẽ là người chiến thắng.

    TTCK VN xét trong 06 tháng nữa cực kì tiềm năng, ai cũng biết không phải PR nhưng chỉ dành cho những người có đủ năng lực tài chính và có kiến thức thực sự. Chúng ta không nên quan tâm đến báo cáo của HSBC, chỉ coi đó là các tin vỉa hè vì họ chỉ đoán.

  • Smiley

    13:10 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

    Tôi nghĩ sẽ có nhiều người có cùng suy nghĩ như tôi rằng ngân hàng này có mục đích của họ khi viết những báo cáo phân tích như thế này. Chưa kể báo cáo cũng bao hàm những dự báo giống như cách mà các công ty chứng khoán Việt Nam cung cấp. Đem Việt Nam so với Trung Quốc hay Thái Lan mà nói là đồng hạng thì...

  • TMB

    12:31 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/11/2009

    HSBC? Mọi người vẫn còn nhớ mới đây thôi, một nhận định sai của họ đã làm TT đi xuống và bị nhiều CTCK phản ứng kịch liệt vì nhận định sai sự thật về thực tế về CKVN.
    Mong NDT sáng suốt để không bị chạy theo 'tin vịt' một lần nữa.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Nguyễn Hải An

16:48 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Lan Ngọc hôm nay có vấn đề gì không mà bình luận loanh quanh quá, không sắc như mọi khi, hay là ngoài dự đoán...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)