Nhận định thị trường chứng khoán ngày 20/11
 
  E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:         
▪  DUY CƯỜNG
19/11/2009 18:19 (GMT+7)
 

AVSC dự báo phiên ngày 20/11, thị trường sẽ tiếp tục giằng co và tăng nhẹ về cuối phiên - Nguồn: VNDS.

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 20/11
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 20/11.

Thị trường đang hướng đến ngưỡng 580 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Ngưỡng kháng cự 550 điểm đã bị vượt xa sau phiên giao dịch ngày 19/11 khi Thủ tướng chính thức tuyên bố gói kích cầu thứ 2 sẽ được ban hành cụ thể trong tháng 12 để tiếp tục phục hồi tăng trưởng, tuy vậy mục tiêu kiềm chế lạm phát cũng được đưa lên ưu tiên.

Đối với giới đầu tư, thông báo này như một sự bảo đảm về nguồn cung tiền trong hệ thống ngân hàng sẽ không bị thắt chặt, ngược lại sẽ có thêm dòng tiền mới. Nhờ vậy, nỗi lo ngại về nguồn cung tiền bị thắt chặt đã giảm đi rất nhiều, thay vào đó là sự lạc quan để tìm kiếm cơ hội trong thời gian tới.

Báo cáo của HSBC về thị trường Việt Nam có P/E cao rõ ràng không đủ cơ sở để thuyết phục nhà đầu tư nước ngoài khi khối này tiếp tục mua ròng phiên thứ 6 liên tiếp trên HOSE.

Theo VCSC, P/E của VN-Index hiện tại khoảng 15.5x và HNX là 14x, khá rẻ so với những thị trường mới nổi trong khu vực.

Trong khi đó, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng từ 800 - 1.000 đồng/lít kể từ ngày 20/11, sau khi giá dầu thế giới duy trì ở mức trên 75USD/thùng trong thời gian qua. Thêm vào đó, thị trường chứng khoán thế giới cũng đang đứng trước áp lực điều chỉnh giảm khi xu hướng chốt lời gia tăng sau một thời gian tăng điểm khá mạnh. Những thông tin này sẽ có tác động nhất định đến diễn biến của thị trường trong phiên giao dịch tới.

Hiện tại, với thanh khoản đang được cải thiện và tâm lý thị trường khởi sắc hơn, thị trường đang hướng đến ngưỡng 580 điểm.

Cơ hội vẫn còn rất nhiều cho những nhà đầu tư chưa giải ngân dưới ngưỡng 550 điểm trong thời gian vừa qua và những phiên sắp tới có thể là cơ hội tốt để giải ngân ở những mã blue-chip đang ở mức giá thấp, có những thông tin chia tách, cổ tức hoặc lợi nhuận cao.

Nhà đầu tư thận trọng có thể chờ thêm vài phiên nữa để thị trường xác định rõ xu thế và ra quyết định mua bán”.

Kỳ vọng xu hướng tăng cho đến cuối năm 2009

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Phân tích kỹ thuật của chúng tôi cho thấy, các cổ phiếu tài chính - ngân hàng đang ở vùng giá hấp dẫn và sự quay trở lại này là tín hiệu khá tốt cho thị trường.

Sau một thời gian đứng ngoài quan sát thì có vẻ như dòng tiền đã quay trở lại thị trường, khi giá trị giao dịch trên cả hai sàn ngày 19/11 đạt 4.356 tỷ đồng, tăng gần 10% so với ngày 18/11.

Với thông tin về gói kích cầu thứ 2 sẽ được ban hành trong tháng 12 tới, có thể sẽ giúp củng cố niềm tin cho nhà đầu tư. Dự báo phiên ngày 20/11, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục giằng co và tăng nhẹ về cuối phiên.

Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng thị trường sẽ duy trì được xu hướng tăng cho đến cuối năm 2009. Nhà đầu tư cân nhắc mua vào những cổ phiếu tốt trong những phiên điều chỉnh”.

Chờ đợi các dấu hiệu xác nhận xu thế

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Hiện tại thị trường được nhận định là nhiều khả năng đang nằm trong nhịp sóng B trong 3 nhịp ABC của sóng 2 điều chỉnh theo lý thuyết sóng Elliott. VN-Index có một ngưỡng kháng cự gần nhất tại 570 điểm và rất có thể đỉnh của nhịp B sẽ nằm tại xung quanh ngưỡng cản này trước khi thị trường có thêm một nhịp C điều chỉnh để hoàn thiện mô hình.

Với khả năng được đánh giá thấp hơn, nếu VN-Index có thể bứt phá qua ngưỡng cản 570 điểm với một phiên tăng điểm hưng phấn về cuối phiên ngay trong nhịp tăng này, xu thế tăng sẽ được xác lập trở lại cho VN-Index và nhịp C có thể sẽ không xuất hiện.

Khi xu thế tăng chưa được xác lập lại cho VN-Index, các nhà đầu tư ngắn hạn và đầu tư theo xu thế nên kiên nhẫn chờ đợi các dấu hiệu xác nhận xu thế trước khi thực hiện giải ngân mạnh trở lại. Trong khi đó, các nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục thực hiện mua gom từng bước tại các vùng giá thấp đối với các cổ phiếu tiềm năng trong nhịp điều chỉnh sắp tới của thị trường”.

Thanh khoản đang được cải thiện khá vững chắc

(Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“Kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 4 đóng vai trò quan trọng nhưng nguyên nhân chính có lẽ thông tin chia thưởng đang nhộn nhịp trở lại khi sắp hết năm. Việc quay trở lại với nhóm cổ phiếu có thể đầu cơ theo tin cho thấy nhà đầu tư đã tự tin hơn so với các phiên trước.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng nhẹ giá trị mua ròng thêm 62 tỷ đồng. Với diễn biến mới của phiên giao dich hôm 19/11, thị trường có vẻ đang chuyển biến tích cực nhanh hơn chúng tôi kỳ vọng khi bài toán khó là thanh khoản đang được cải thiện khá vững chắc, ít nhất với sàn HOSE.

Tuy chưa có những dấu hiệu nào cụ thể cho thấy tín dụng sẽ bớt căng thẳng cuối năm nhưng khẳng định mới nhất của Thủ tướng Chính phủ về việc gói kích thích kinh tế sẽ được ban hành trong tháng 12 cho thấy Chính phủ tiếp tục quyết tâm thúc đẩy phát triển kinh tế đang tạo thêm niềm tin cho nhà đầu tư”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
 
Thảo luận (22 ý kiến)
(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)
 
Ngô Dũng pyv
07:59 (GMT+7) - Thứ Sáu, 20/11/2009

Việc 3 chỉ số chính trên thị trường Mỹ giảm điểm tương đối mạnh, điều đó sẽ báo hiệu một phiên giao dịch với tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trên VN-Index sáng nay.

Tuy nhiên việc tính thanh khỏan tăng mạnh hôm qua là dấu hiệu tốt cho thị trường, khả năng VN-Index vẫn tăng điểm hôm nay là khá cao. Cổ phiếu công ty chứng khoán và bất động sản hôm nay sẽ quyết định xu hướng thị trường.

Dự đoán VN-Index từ 568 -575 điểm.
BST
07:04 (GMT+7) - Thứ Sáu, 20/11/2009

Thị trường chứng khoán toàn cầu đã tăng trưởng khá ấn tượng trong thời gian qua. Hầu hết các chỉ số đều tăng quá kỳ vọng của nhà đầu tư. Sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán có đến hai lý do chính. Một là kinh tế vĩ mô cho thấy đã qua rồi những ngày tháng tồi tệ nhất.

Hai là dòng tiền kích cầu đẩy mạnh thị trường chứng khoán tăng nhằm mục đích thu hút dòng vốn ngoại đổ vào. Nhưng thực chất sự phát triển của kinh tế chưa cho thấy bền vững và dòng vốn kích cầu đã bị thu hẹp, thậm chí là các chính sách tiền tệ phải được siết lại nhằm ngăn chặn lạm phát. Khó khăn còn đầy rẫy là thách thức lớn cho thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

Theo phân tích của BST, có lẽ đã đến điểm dừng của hầu hết các thị trường chứng khoán trên toàn cầu thậm chí là một cuộc điều chỉnh mạnh lan rộng. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ không ngoại lệ. Khả năng chỉ số Vn-Index sẽ phải sớm quay đầu khi mà nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ chủ quan lao vào cuộc đủ thay thế cho các tổ chức quay lưng.

Hiện tại các tổ chức và các công ty đăng ký bán cổ phiếu vẫn chưa thực hiện xong. Đợt tăng giá ngắn hạn lần này là cơ hội xã hàng và không còn lý do để thị trường chứng khoán tăng trở lại. Ngược lại có khá nhiều lý do để người ta giữ lấy tiền mặt hơn là giữ cổ phiếu.

Vào cuối năm, tiền mặt rất cần cho trao đổi mua bán. Cuối năm cũng là thời điểm đáo hạn dòng vốn vay. Mặt khác vàng tăng giá mạnh trong thời gian qua ảnh hưởng tiêu cực lên thị trường chứng khoán và tiền tệ.

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu, vàng tăng mạnh là do yếu tố đầu cơ. Các ngân hàng xin phép nhập vàng để bình ổn thị trường càng chứng tỏ vàng đã bị bán đi trong thời gian qua và số lớn còn lại nằm trong giới đầu cơ. Một lượng tiền lớn chảy vào vàng để bình ổn thị trường vàng đồng nghĩa lượng tiền này phải chạy khỏi thị trường chứng khoán.

Đứng về phương diện vĩ mô, tăng trưởng tín dụng đã vượt ngưỡng cho phép. Nếu chấm dứt tăng trưởng tín dụng thì ảnh hưởng xấu lên thị trường. Nếu tiếp tục cho tăng trưởng tín dụng lên 40% thì nguy cơ lạm phát lập lại như năm ngoái.

Hầu hết các nhà phân tích cho rằng lạm phát còn ở mức thấp chưa đáng ngại cho dù tăng trưởng tín dụng vượt lên 40%. Điều này sẽ phi lý nếu phân tích góc độ rộng hơn so với đồng bạc xanh. Đồng bạc xanh đã mất giá trầm trọng trong suốt thời gian dài nhưng so với VND thì vẫn còn tăng trưởng ở mức cao.

Phân tích chỉ có tính tham khảo, quyết định là ở các bạn.
Khoa
00:07 (GMT+7) - Thứ Sáu, 20/11/2009

Theo tôi thị trường còn nhiều giằng co, phải chờ qua hết tháng 11 mới rõ được hướng đi. Những ai đã mua lúc thị trường dưới 550 đang chờ đến 570-580 để chốt lời, cho nên phải đợi thêm một tuần nữa mới biết chắc đà điều chỉnh của thị trường.

Tâm trạng chung là hưng phấn, nhưng áp lực chốt lời/cắt lỗ còn nguyên, nhất là khi đến tháng 12, các khoản vay lần lượt đáo hạn, thì lúc đó đà tăng của thị trường mới chính thức được thử lửa. Qua khỏi ngưỡng 570-580 thì thị trường sẽ vững bước đi lên hơn.
Nguyễn Mạnh Hung
23:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/11/2009

Chào các bạn!

Theo tôi, thời điểm này các nhà đầu tư nên chú ý chỉ còn mấy tháng nữa sẽ công bố kết quả kinh doanh năm 2009 (chậm nhất là tháng 3/2010) đây là báo cáo kết quả kinh doanh được kiểm toán (chính xác nhất có thể) mà theo nhận định chung là sẽ xấu, không thể tốt hơn những gì đã báo cáo.

Bên cạnh đó, cần chú ý là luồng tiền dành cho chứng khoán sẽ giảm (dồn vào đất, vàng, thanh lý các hợp đồng vay được hỗ trợ lãi suất - cũng hết hạn vào tháng 3/2010...).

Cuối cùng,lạm phát cao là điều ai cũng có thể dự đoán được.

Lời khuyên cho các nhà đầu tư -đặc biệt là đầu tư cá nhân - là nên thực sự sáng suốt ở thời điểm này, có thể sẽ có sóng đẩy giá nên trên 600 điểm hoặc cao hơn nữa, nhưng gần đến thời điểm tháng 2/2010 khoảng tháng 3/2010, giá sẽ giảm. Ai có tiền lúc đó hãy nên mua, còn bây giờ hãy tận dụng để thanh lý hàng chuẩn bị đón năm mới.

Thời điểm nhạy cảm các nhà đầu tư nên chú ý!
Nguyễn Quốc Quân
23:49 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/11/2009

Theo tôi đáy 520 là rất vững chắc, còn VN-Index có vượt qua được 550 hay không thì tôi nghĩ trong tháng 11 là không thể. Thời điểm hiện nay là để tích lũy mà thôi.

Ngày mai, tôi nhận định phiên đầu giảm khá mạnh nhưng sau đó tăng dần lên tối đa 5 điểm.
Noai Nam
23:45 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/11/2009

Tôi cho rằng cơ hội đang rõ ràng hơn, dòng tiền luôn bám sát thị trường. Từ giờ đến cuối năm sẽ còn nhiều tin tích cực, hơn nữa nhiều cổ phiếu thực sự tốt đang ở vùng giá hợp lý cho các mục tiêu ngắn, trung và dài hạn (vẫn được các tổ chức cần mẫn gom trong thời gian gần đây).

Với nền kinh tế trên đà phát triển như nước ta, khi tốc độ tăng trưởng GDP năm nay khoảng trên 5,3%, năm tới dự đoán trên 6,5%, thì lợi nhuận mà các bạn có thể thu được trong thời gian tới là vô cùng khả quan.

Còn về xu thế thị trường trong ngắn hạn còn giằng co quyết liệt, nhưng sẽ rất khó để về vùng 500- 520 điểm. Mặt khác, trong các phiên điều chỉnh chính là cơ hội tốt để gia nhập thị trường vì rất nhiều cổ phiếu tốt đang ở vùng giá hỗ trợ mạnh. Hãy tìm cơ hội cho chính mình.

Chúc may mắn!
Nguyễn Lan Anh
23:43 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/11/2009

Trong phiên giao dịch ngày hôm nay đọc trên diễn đàn tôi thấy các bạn nào đã nhỡ bán hôm nay đều có chung nhận định là thị trường sẽ xuống. Nhưng với riêng tôi cho rằng thị trường sẽ lên bởi các yếu tố sau:

-Nền kinh tế trong nước và thế giới ngày càng tốt lên bằng chứng là nhận định của OECD đều nâng mức tăng trưởng của các nền kinh tế lớn như: Mỹ, châu âu, Nhật, Trung Quốc.

- Tâm lí niềm tin của các nhà đầu tư khá ổn định bằng chứng là khi thị trường giảm và giá các cổ phiếu tốt hợp lí lập tức xuất hiện lệnh mua.

- Tín dụng không thắt chặt thanh khoản của các ngân hàng hiện chỉ là tạm thời điều đó sẽ sớm được giải quyết.

- Gói kích cầu 2 chuẩn bị đi vào thực hiện.

- Triển vọng về lợi nhuận của các doanh nghiệp quý 4 là khá tốt.
Hải Anh
23:20 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/11/2009

Nếu bây giờ còn có người trông chờ vào việc VN-Index xuống dưới 500 điểm trong năm nay thì thật là vô vọng. Thị trường có thể điều chỉnh nhưng sẽ không có cơ hội test đáy 520 một lần nữa trừ khi có quyết định thắt chặt tín dụng. Còn tất cả những yếu tố ảnh hưởng khác sẽ không thể ngăn được đà tiến của VN-Index ít nhất là cho tới tháng 1/2010.

Những tuyên bố rõ ràng về một năm ưu tiên cho tăng trưởng của Chính phủ là minh chứng rõ ràng nhất về việc không có cơ sở khi đưa ra những thông tin về việc thắt chặt tín dụng bởi rõ ràng hai vấn đề này mâu thuẫn với nhau. Sau bao nhiêu công sức kích thích tăng trưởng không ai lại đi phủ nhận thành quả đã đạt được bằng một bước đi ngược chiều khi mà nền kinh tế còn chưa vào hẳn quỹ đạo tăng trưởng mạnh.

Về vấn đề kết quả kinh doanh và sự tăng trưởng của kinh tế cả nước có lẽ tôi không phải trình bày lại vì những con số đang chứng tỏ rằng đang có sự đi lên, vì vậy lý do gì để thị trường chứng khoán Việt Nam lại quay về với những điểm số có từ tháng 5 tháng 6 hay lại là một cách lập luận cũ rích về việc chứng khoán Việt Nam đang đắt.

Nếu đắt tại sao các tổ chức trong và ngoài nước vẫn mua? Phải chăng họ kém kiến thức hơn những người nói là chứng khoán Việt Nam đắt. Đó là điều không thể.

Còn về tình hình chứng khoán thế giới, họ đã đi trước chúng ta rất nhiều trong giai đoạn vừa qua. Chuỗi tăng ấn tượng của chứng khoán Mỹ cùng thời điểm với việc chứng khoán Việt Nam lùi lại một bước dài.

Giờ họ đang lùi lại và chúng ta đang đi lên để có sự cân xứng. Điều đó là hợp lý. Tôi nhớ cách đây một tháng tất cả các nhận định đều nói về mối tương đồng giữa việc Dow Jones 10.000 điểm và VN-Index 600. Vậy mà thực tế bây giờ thì sao?

Tôi không dám mạnh miệng về việc VN-Index sẽ lên 700 hay 800 trong thời gian tới. Nhưng tôi khẳng định rằng những ai đã mua được cổ phiếu tại vùng giá khi VN-Index dưới 530 điểm sẽ không có cơ hội đó trong năm này!
Trâu Cầy
22:43 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/11/2009

Kính tế Việt nam đang phát triển ổn định với sụ hỗ trợ từ phía vĩ mô. Do đó lợi nhuận năm nay của các công ty niên yết sẽ tốt. Đầu tư vào bất động sản lúc này là mạo hiểm, chỉ cần có thông tin điều chỉnh từ phía vĩ mô là thị trường đóng băng ngay tức thì.

Đầu tư vàng lúc này rủi ro khá cao do giá vàng đã tăng khá lớn trong thời gian vừa qua mà sàn vàng thì Nhà nước chưa quản lý được, công ty mở sàn đồng thời cũng kinh doanh vàng. Vàng vật chất đang cao hơn thế giới rất nhiều. Hội nghị APEC các nguyên thủ đã cam kết tiếp tục gói kích cầu kinh tế trong toàn khối. Xét về trung và dài hạn không có lý do gì để thị trường chứng khóan suy giảm.

Theo tôi dự đoán đến cuối năm nay VN-Index sẽ từ 650 đến 680. Chúc mọi người thành công!
Montenguyen
22:32 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/11/2009

Nguồn cung gia tăng trong các phiên vừa qua là một tín hiệu tốt. Những phiên giao dịch vừa qua, trong khi nhà đầu tư cá nhân thận trọng chưa giải ngân thì các nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài đã tranh thủ gom hàng giá rẻ. Thị trường sẽ phục hồi nhanh hơn mức dự báo và khiến nhà đầu tư cá nhân không kịp trở tay, lúc đó rủi ro khi mua vào giá cao rất lớn.

Nhà đầu tư chưa giải ngân nên đứng ngoài cuộc trong đợt tăng điểm của thị trường lần này.
Đỗ Xuân Đương
22:27 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/11/2009

Cám ơn bạn Trịnh Hoàng Linh, nhận định của bạn rất sâu và có cơ sở. Tôi cũng có nhận định giống bạn, tôi không có thời gian ngồi ôm bảng điện tử để đặt lệnh nhưng cũng rất may tôi đã đặt giá thấp giải ngân 1 đến 2 tuần trước nhưng may mà đều không khớp, lúc đó hơi tiếc nhưng bây giờ lại thấy may. Theo tôi phiên tăng ngày hôm nay cũng chỉ là sự phục hồi mang tính kỹ thuật.

Ngoài các nhận định của bạn Trịnh Hoàng Linh, theo tôi VN- Index sẽ còn bị ảnh hưởng tâm lý không có lợi trong thời gian tới vì thời gian qua thị trường thế giới (Ảnh hưởng lớn nhất là thị trường Mỹ - Dow Jones) đang trong xu hướng lên, trong khi thị trường Việt Nam đi xuống.

Nếu các bạn cho VN-Index đang ở đáy, có nghĩa là sẽ đi lên trong thời gian tới, trong khi đó các nhận định đều cho rằng thị trường Mỹ (Dow Jones) có lẽ đang bước vào chu kỳ điều chỉnh, có lẽ đêm nay sẽ còn điều chỉnh mạnh hơn, hiện bây giờ Dow Jones đang giảm 136 điểm tương đương 1,3%.

Tôi sẽ nhập cuộc khi VN-Index về mức hợp lý nhất là khoảng 480 - 490 trong thời gian tới.
Hoàng Long
22:03 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/11/2009

Các cổ phiếu ngân hàng đang có mức giá rất tốt, thời gian tích lũy lâu, nhiều lực đánh xuống quyết liệt gom hàng trong tuần qua. Hiện tại các cổ phiếu bất động sản giá thấp đang dần trở nên khan hiếm, tôi tin chắc chắn cổ phiếu ngân hàng sẽ quay trở lại mạnh mẽ, động lực chính để thị trường làm giá lên đây chính là con đường VN-Index trở lại 700 điểm.

Thị trường đã dò xong đáy, khi lý do duy nhất để thị trường đi xuống là sự thanh khoản của các ngân hàng Việt Nam đã được xóa bỏ. Đã có thông tin khẳng định chính thức về thời hạn triển khai gói kích cầu 2. Chúng ta nên nhanh chóng giải ngân vào các phiên điều chỉnh ngắn để có vị thế tốt cho thị trường làm giá lên.
Anh Khoa
22:02 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/11/2009

Theo quan sát từ thị trường dòng tiền luôn chực sẳn trong tài khoản một khi tâm lý nhà đầu tư ổn định dần thì thanh khoản tăng sẽ đẩy thị trường tăng điểm trở lại. Việc Thủ tướng Chính phủ về việc gói kích thích kinh tế sẽ được ban hành trong tháng 12 sẽ mang lại tín hiệu tốt cho thị trường những phiên tới.

Các nhà đầu tư trung và dài hạn nên để ý đến nhóm ngành vận tải, tài chính và vật liệu xây dựng. Vì đây là các nhóm ngành vẫn có giá khá thấp so với quy mô của họ. Qúy 4 sẽ là sự trở lại của các ngành này chăng? Câu trả lời sẽ chờ thị trường giải đáp.
Mai Xuan Thu Nam
21:35 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/11/2009

Các bạn có công nhận một điều rằng ai đầu tư chứng khoán cũng mong có được lợi nhuận, càng nhiều càng quý..

Xin thưa, các nhà đầu tư tổ chức họ đã mua nhưng cổ phiếu cần mua rồi, bây giờ họ chỉ đợi nó lên, rồi sẽ bán, còn chúng ta thì cứ chần chừ... đợi thị trường lên mười mươi rồi với mua sao?

Thời điểm cho những ai muốn có lợi nhuận đã đến rồi đấy. Mong rằng bạn sẽ là người tham gia bữa tiệc này đúng thời điểm nhất!
Thanh Nam
21:20 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/11/2009

Thị trường bước vào con sóng mới gần như là chắc chắn:

- Giới đầu cơ giá xuống không thể tiếp tục ép giá vì với thanh khoản ở mức thấp nhưng cực kỳ ổn định trong một thời gian dài ở vùng đáy như thời gian vừa qua, họ hiểu rằng gần 100% cổ phiếu đang nằm trong tay tổ chức và nhà đầu tư cá nhân nhưng đầu tư dài hạn bằng tiền thật. Nếu tiếp tục đánh xuống có thể mất hàng ngon vào tay tổ chức khác hoặc NĐT nước ngoài.

- Giá cổ phiếu đã quá rẻ. Tốc độ tăng trưởng của VN-Index đã thua xa một cách tương đối so với các nước khác trong khi Việt Nam lại nằm trong tốp hồi phục hàng đầu thế giới.\

- Giới đầu cơ giá xuống không thể tiếp tục "bịa" ra các tin xấu hoặc cố tình đưa lại những tin xấu đã đăng từ cách nay vài tháng nhằm "đánh lận con đỏ con đen".

- Sắp đến mùa công bố kết quả kinh doanh quý 4 mà dự báo sẽ là rất tốt...

Tóm lại, có quá nhiều lý do để từ nay đến cuối năm 2009 VN-Index thẳng tiến đến mốc 750

Vài lời chia sẻ, có gì sai sót xin mọi người lượng thứ!
19558
21:17 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/11/2009

Hiện trạng thị trường đang được hỗ trợ bởi các thông tin trọng yếu: tăng trưởng tín dụng ở mức khá cao từ nay đến cuối năm vẫn được "cho phép", tuy nhiên có kiểm soát. Tại Mỹ đồng USD vẫn được duy trì ở mức lãi xuất thấp để giúp nền kinh tế đầu tàu khẳng định sự phục hồi vững chắc.

Bong bóng vàng đang có xu hướng chuyển dịch sang thị trường chứng khoán nhằm thoái lui trước sự kiện xì hơi. Kết quả sản xuất kinh doanh cuối năm cũng là nhân tố quan trọng để thúc đẩy thị trường tăng trưởng.

Ngày mai nếu thị trường có giảm chỉ là giảm nhẹ theo quy luật thì đó cũng là sự tích luỹ cần thiết để chuẩn bị cho 1 đợt bứt phá của VN-Index..

Nhà đầu tư nhỏ lẻ cần bình tĩnh và thận trọng không nên mua bán bằng bất kì giá nào mà không có sự cân nhắc kĩ.

Chúc thành công!
Sy Hiep
20:55 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/11/2009

Theo tôi thị trường trong những phiên sắp tới sẽ xuất hiện sự điều chỉnh, đợt điều chỉnh vừa rồi chưa đủ độ và cần phải điều chỉnh nhiều hơn nữa trước khi xác lập xu hướng tăng rõ ràng hơn.
Xuân Phong
20:51 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/11/2009

Có một điều thật thú vị, đó là các công ty chứng khoán khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn chưa giải ngân vội cả tuần nay rồi nhưng ai cũng biết rằng giá cổ phiếu mấy phiên nay những cổ phiếu nào tốt thì đã tăng từ 3.000-10.000 tùy vào thị giá.

Thế thử hỏi đến khi các công ty chứng khoán bảo nên mua vào thì giá đã tăng lên bao nhiêu? Tôi thấy có những điểm mà các công ty chứng khoán nên đưa ra nhận định khác đi. Ví dụ như trong thời gian vừa rồi nên khuyến nghị các nhà đầu tư chọn mã cổ phiếu để giải ngân dần.

Mọi người hãy tự phân tích dựa trên những yếu tố cơ bản để mua cổ phiếu thời điểm này. Ngày mai dự báo sẽ có giằng co mạnh ngưỡng 570, tuy nhiên theo tôi lúc điều chỉnh là cơ hội để gom cổ phiếu.
Dao Minh
20:38 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/11/2009

Khác với lần tăng điểm trước. Theo tôi nên tập trung vào các mã có thể đạt kết quả lợi nhuận kinh doanh tốt hơn là những mã thực hiện chia tách cổ phiếu. Vì làn sóng chia tách đã lan rộng toàn thị trường. Thay vì phấn khích vì những thông tin chia tách. Thực sự làn sóng này sẽ làm loãng giá trị cổ phiếu.

Chúng ta có thể thấy qua VSH đã thậm chí giảm mạnh trước và sau khi chia tách cổ phiếu.

Xu hướng tăng gần như được xác định trở lại. Nhưng chúng ta vẫn phải để ý xu hướng của thị trường thế giới.
Võ Triệu
19:55 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/11/2009

Phiên giao dich hôm nay 19/11 cho thấy dòng tiền đã quay lại chứng khoán. Tâm lý các nhà đầu tư đã ổn định trở lại. Sắp công bố kết quả kinh doanh quí 4. VN-Index đã bắt đầu hồi phục trở lại.

Các bạn hãy khẳng định mình là người kinh doanh tài giỏi. Ngày 20/11 VN-Index sẽ tăng quanh mốc 570. Mai là cơ hội của các nhà đầu tư mua vào đó.

Chúc các bạn may mắn!
Trịnh Hoàng Linh
19:26 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/11/2009

Tôi nghĩ các nhà đầu tư ngắn hạn cần thận trọng hơn trong việc giải ngân vì các thông tin hỗ trợ gần đây chưa rõ ràng và thực sự mạnh.

Thứ nhất: Phiên giao dịch ngày 18 có cảm giác như có một luồng tiền mua vào có chủ đích để làm thị trường vượt qua hẳn ngưỡng kháng cự tâm lý- kỹ thuật 550. Dòng tiền vào ở giai đoạn gần cuối phiên, trong khi ngày hôm đó không có tin hỗ trợ cụ thể nào.

Thứ hai: Thông tin về gói kích cầu số 2, về thời gian ban hành, thời gian triển khai đã được thông tin từ lâu. Việc Thủ tướng Chính phủ hôm nay nhắc lại chỉ là một sự nhấn mạnh và thể hiện quyết tâm của Chính phủ. Nhà đầu tư nên đọc kỹ về nội dung, chứ không nên chỉ chạy theo một số tít dật gân của một số trang tin tức.

Thứ 3: Từ nay đến mùa công bố thông tin thực sự còn khoảng 2 tháng nữa. Nghĩa là thị trường vẫn còn một khoảng trống về mặt thông tin vi mô. Trong khi các "dự kiến" về mặt lợi nhuận hoàn toàn không bị kiểm chứng và bị chịu trách nhiệm. Chắc nhà đầu tư còn nhớ ngày công bố dự kiến lãi của một công ty bất động sản gần đây cũng là ngày niêm yết bổ sung của gần 5 triệu cổ phiếu của chính mã này.

Thú 4: Thị trường tín dụng hiện nay là đang rất khó khăn. Ngay cả khi Ngân hàng Nhà nước không thắt chặt tín dụng thì bản thân các ngân hàng cũng rất khó khăn trong việc huy động đầu vào và khó có thể cho vay đầu ra. Bên cạnh đó chỉ số lạm phát thường cao vào cuối năm, đồng thời cán cân xuất nhập khẩu thực sự của toàn năm nay là tương đối căng thẳng do Việt Nam đã nhập khẩu khá nhiều nguyên liệu trong năm qua như thép, vàng. Hiện tại trên thị trường tự do giá USD đã quay lại mức cao.

Thứ năm: Lượng hàng mua giá cao nhờ đòn bẩy trong khoảng 620-570. Áp lực bảo toàn vốn khi mua bằng đòn bẩy và ở mức giá cao, trong khi mùa công bố thông tin còn khá xa theo tôi cũng không phải là nhỏ.

Luồng tiền có thể rất sốt ruột nhưng sẽ thiếu bền vững nếu như bản thân doanh nghiệp kinh doanh với hiệu quả chưa cao. Chúng ta mới thoát khỏi khủng hoảng, chính sách kích cầu của Chính phủ là rất kịp thời và đúng lúc, nhưng phải nhớ rằng không phải doanh nghiệp nào làm ăn cũng có lãi. Quý 4 mới thực sự là quý mà các báo cáo tài chính được kiểm toán.

Theo tôi vẫn có thể đầu tư vào các doanh nghiệp có giá trị nội tại thực sự lớn mạnh với một mức giá hợp lý. Đầu tư dài hạn lúc hoàn toàn giải ngân bình thường và ít rủi ro hơn. Hay xem gương của các quỹ đầu tư nước ngoài. Họ mua ròng liên tục và nắm giữ hàng năm giống như một bất động sản. Còn giải ngân đầu tư ngắn hạn trong thời điểm hiện tại theo tôi cần hết sức thận trọng với yếu tố thông tin.
Pro
18:30 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/11/2009

Trong các phiên dịch sắp tới tôi cho rằng rất có thể các nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, vận tải, xây dựng sẽ có sự tăng giá mạnh trở lại. Điều cần làm lúc này là các nhà đầu tư nên quan sát các động thái khối lượng, dòng tiền vào thị trường.

Thị trường cần vượt qua các ngưỡng cản quan trọng như 570 điểm nhưng theo tôi quan sát với những diễn biến tích cực trong hai phiên giao dịch gần đây tôi cho rằng thị trường hoàn toàn có thể vượt qua mức trên. Xu thế tăng trưởng đến cuối năm gần như đã rõ ràng hơn.
 
Ý kiến của bạn
(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)