Chứng khoán ngày 20/11: Cơ hội chia đều!
 
  E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:         
picture

Nhưng điểm số và sự điều chỉnh ở phiên này có lẽ không gây nhiều bất ngờ với nhà đầu tư - Ảnh: Quang Liên.

▪  LAN NGỌC
11:44 (GMT+7) - Thứ Sáu, 20/11/2009

 

Nhiều biến động trong phiên, bên bán có cơ hội để bán cao, bên mua có cơ hội chọn giá thấp. Nhưng sức cầu đã trở nên thận trọng

Nhiều biến động trong phiên, bên bán có cơ hội để bán cao, bên mua có cơ hội chọn giá thấp. Nhưng sức cầu đã trở nên thận trọng.

Việc VN-Index dừng bước trước mức bình quân 20 ngày khiến những phiên lên điểm vừa qua chỉ là phục hồi trong xu thế giảm. Điều này một lần nữa khẳng định trong phiên sáng nay, dù chuyển biến về nguồn tiền đã tích cực hơn trước đó. Nguồn cung mạnh lên những ngày qua cũng là một thách thức đối với sức cầu hiện nay.

Bên cạnh đó, chứng khoán thế giới tiếp tục điều chỉnh từ sức ép chốt lời ngắn hạn cũng là một yếu tố ít nhiều tác động đến tâm lý nhà đầu tư.

Thị trường mở cửa với hy vọng có thể hướng về mốc 570 điểm. Tuy nhiên, một lần nữa lại là ngày thứ Sáu không suôn sẻ. Nhưng đây là phiên có nhiều biến động để thỏa mãn các quyết định mua bán.

Điển hình trên HOSE, SSI sau phiên kịch trần hôm qua, sáng nay là những biến động mạnh và liên tục giằng co quanh tham chiếu. Mức giá cao nhất tại đây ghi nhận ở 92.000 đồng/cổ phiếu, tăng 2.500 đồng và có khoảng 60.000 đơn vị chớp được mức giá tối ưu này; trong khi mức giảm mạnh nhất tại SSI kết thúc phiên là 1.000 đồng, và cũng chỉ có một lượng nhỏ mua được giá này. Hoạt động “phô” hàng tại SSI không quá lớn, thậm chí lượng cầu vẫn mạnh nhưng chỉ chấp nhận giá thấp. Khối lượng tại mã này cũng giảm mạnh so với hôm qua, chỉ còn 2,73 triệu đơn vị.

Điển hình trên HNX là VCG. Mức giá thấp nhất ghi nhận 60.400 đồng, giảm 900 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu của Vinaconex gần đây tạo một “thói quen” bật mạnh về cuối phiên với sự vào cuộc tập trung của lệnh lô lớn. Điều này có ở giữa phiên, hỗ trợ giá VCG bật mạnh trở lại, mức cao nhất lên tới 62.700 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, trạng thái dư bán luôn duy trì trên 1 triệu đơn vị là một áp lực lớn (tương tự như tại KBC). Giá VCG đóng cửa giảm 400 đồng/cổ phiếu, khối lượng cũng giảm mạnh so với hôm qua, chỉ đạt 2,45 triệu cổ phiếu.

Nhiều biến động tạo nhiều mức lựa chọn cho cả bên mua lẫn bên bán, có ở nhiều cổ phiếu lớn nhỏ. Tuy nhiên, điều này lại không có được ở nhóm cổ phiếu ngân hàng. Sự trở lại ở phiên hôm qua đã vụt tắt, STB, EIB, VCB, CTG đều đồng loạt giảm giá; tương tự là ACB và SHB trên sàn HNX.

Ngược lại, linh hồn của phiên và cũng là khác biệt lớn trong nhóm tài chính hôm nay là hiện tượng kịch trần của PVF. Giá cổ phiếu của Tài chính Dầu khí tăng tới 4,8%, điều hiếm thấy sau một thời gian dài chìm đắm của cổ phiếu ngành tài chính nói chung. Khối lượng tại PVF cũng nhảy vọt lên tới 1,67 triệu đơn vị, gần gấp 4 lần hôm qua. Khá đặc biệt khi hôm nay là ngày của nhóm dầu khí, liên quan đến dầu khí, khi PVI cũng vượt trên tham chiếu thành công, PVS tăng mạnh trên HNX cùng khối lượng nhảy vọt.

Nếu trong những phiên cầm cự tuần trước, nhóm cổ phiếu bất động sản đóng vai trò hỗ trợ và lên giá mạnh, thì nay đồng loạt sụt giảm. SJS, HAG, TDH, NTL, LGL, HBC, BT6… cùng giảm khá mạnh. Và một PVF trong nhóm bất động sản sáng nay là VIC. Cổ phiếu của Vincom bất ngờ có cú lội ngược dòng tăng tới 4.000 đồng vào phút cuối, từ mức giảm 1.000 đồng trước đó. Nếu không có VIC lên tiếng cuối phiên, PVF kịch trần và BVH gượng lại trên tham chiếu 100 đồng…, VN-Index đã chọn mức thấp nhất trong phiên ở cuối đợt 2.

Nhưng điểm số và sự điều chỉnh ở phiên này có lẽ không gây nhiều bất ngờ với nhà đầu tư. Điều họ quan tâm là sự chứng minh sức cầu và nguồn tiền ở thời điểm này, nhất là khi đã có hơi hướng sốt ruột của người cầm tiền ở phiên trước. Dù chưa phản ánh được toàn diện, nhưng sự khởi đầu dưới 200 tỷ đồng đợt 1 trên HOSE là sự thất vọng.

Và kết thúc phiên, con số 3.000 tỷ đồng lại đánh mất, toàn phiên HOSE chỉ có 2.668 tỷ đồng giá trị giao dịch; HNX cũng mất mốc 1.000 tỷ đồng giá trị, đạt 986,4 tỷ đồng.

 
Thảo luận (3 ý kiến)
(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)
 
Minh
10:40 (GMT+7) - Thứ Bảy, 21/11/2009

Thực tế là việc bán < T+4 đang phổ biến. Một lời khuyên là nếu bạn không được sử dụng lợi thế này thì bạn không nên tham gia vào thị trường giai đoạn này mà gửi tiết kiệm tuần.
Đỗ Cường
16:44 (GMT+7) - Thứ Sáu, 20/11/2009

Tôi đồng ý với Nguyen Duy về việc cho các nhà đầu tư thực hiện việc bán chứng khóan khi chưa đủ T + 4, điều này là bất công cho những nhà đầu tư không được phép bán như vậy, chứng khóan là một sân chơi bình đẳng với các nhà đầu tư.

Quyền lợi của các nhà đầu tư là ngang nhau. Việc cho phép bán chứng khóan sớm hơn làm thị trường mất công bằng, làm cho các nhà đầu tư nhỏ bị rối trong những tính toán của mình. Điều này làm cho thị trường trở nên thiếu minh bạch.
Nguyen Duy
13:50 (GMT+7) - Thứ Sáu, 20/11/2009

Đối với thị trường hiện nay, tôi chỉ có lời khuyên là các NĐT nhỏ nên thận trọng. Nếu không, thành quả có được từ đầu năm sẽ không còn. Tuy nhiên, thị trường không phải là không có cơ hội.

Các giao dịch T+ đang gây ra sự thiếu bền vững cho TT và bất công cho NĐT nhỏ. Mong cơ quan chức năng siết chặt công tác quản lý.
 
Ý kiến của bạn
(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)