Chứng khoán ngày 23/11: Bất ngờ chao đảo

LAN NGỌC

23/11/2009 13:59 (GMT+7)

picture Liệu những biến động mạnh và bất ngờ như sáng nay có khiến nhà đầu tư mất phương hướng? - Ảnh: Việt Tuấn.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Một phiên lao dốc mạnh của giá chứng khoán và chỉ số, nằm ngoài dự tính của hầu hết các nhận định của nhà môi giới.

Hôm nay, chẵn một tháng kể từ ngày VN-Index suy giảm từ mốc trên 630 điểm về gần 520 điểm. Những phiên phục hồi vừa qua đưa chỉ số trở lại mốc 550 điểm. Và khi hy vọng tái lập mốc 570 điểm là tâm điểm, khi đa số các công ty chứng khoán có cái nhìn lạc quan về tuần giao dịch này, thị trường lại đón một phiên chao đảo.

Đến thời điểm này hẳn nhiều nhà đầu tư vẫn băn khoăn với câu hỏi vì sao lại có một sự sụt giảm mạnh như vậy. Mỗi nhà đầu tư có thể định hình những câu trả lời khác nhau. Còn trên sàn, một thực tế là sự sụt giảm đáng lo ngại của nguồn tiền, điều đã gợi mở ở phiên liền trước, dù có quan điểm phiên cuối tuần qua chỉ là nhất thời.

Mở cửa phiên sáng nay, chỉ 106,6 tỷ đồng trên HOSE sau đợt 1. Sự nghèo nàn này đi cùng với đà trượt của chỉ số về sát mốc 550 điểm. Đà giảm mạnh thể hiện ngay sau đó, VN-Index mất 12,86 điểm xuống còn 542,98 điểm sau 27 phút khớp lệnh liên tục. Diễn biến này hẳn đã gây bất ngờ với nhiều nhà đầu tư. Và khi sự thể chưa định hình rõ ràng, hoạt động mua vào càng thận trọng. Phải mất thêm 20 phút kế tiếp HOSE mới tìm được con số 1.000 tỷ đồng giá trị giao dịch.

Một nỗ lực bật lại khi chỉ số về mức 542,98 điểm đó. Dễ nhận thấy một lực lượng hứng giá thấp tại SSI với trạng thái gần nửa triệu đơn vị dư mua duy trì từ đầu phiên, trong khi nguồn cung khá dè dặt; tại ITA dù sức cầu không mạnh bạo nhưng giằng co giá mạnh; PVF sau phiên tăng trần liền trước do dự ở tham chiếu… Chính những cổ phiếu lớn này là động lực mở một cuộc lội ngược dòng bất thành vào giữa phiên. SSI hãm đà giảm, cũng như nhiều cổ phiếu lớn khác, trong khi PVF và ITA bật tăng; VN-Index vươn lên 547,12 điểm.

Nhưng đó là những nỗ lực rõ nét nhất trong phiên, ngay sau đó là đà giảm nhanh của giá chứng khoán lớn nhỏ, VN-Index “rơi” về 537,29 điểm, đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên, giảm tới 18,55 điểm (3,34%), gạt gần hết những nỗ lực phục hồi của những phiên vừa qua.

Sau một tháng kể từ ngày 23/10, thị trường lại tái hiện đà giảm mạnh. Thanh khoản lại trở thành khó khăn nổi bật khi toàn phiên trên HOSE chỉ có 50,3 triệu đơn vị với 2.402 tỷ đồng. Tính cả HNX, con số 3.360 tỷ đồng là một khoảng cách đáng kể so với mức bình quân gần 3.700 tỷ đồng của tuần trước.

Trong khi đó, thị trường vàng lại hé mở một đợt biến động mới. Trong lịch sử, khó thấy một sự đồng thuận giữa thị trường vàng và chứng khoán. Cuối tuần qua, Ngân hàng Nhà nước lại phát đi thông điệp hạn chế cho vay đối với hoạt động phi sản xuất những tháng cuối năm; thông tin này không mới nhưng lại góp phần “khoét” sâu thêm câu chuyện tín dụng cho chứng khoán được bàn luận thời gian qua; bên cạnh đó, lãi suất ngân hàng tiếp tục căng thẳng với sức ép dồn lên các kỳ hạn tính theo ngày...

Trong phiên chao đảo này, bất ngờ khác lại có ở hiện tượng của KBC trên HNX. Cổ phiếu của Công ty Đô thị Kinh Bắc có một tiếng nói khác biệt, tách khỏi sự sa sút của các cổ phiếu lớn nhỏ, giữ hướng tăng vững suốt phiên, khối lượng giao dịch bùng nổ với 2,65 triệu cổ phiếu, gấp gần 3 lần phiên liền trước, dư mua còn tới trên 1,6 triệu đơn vị. Trên HOSE, bên cạnh TBC, TAC cũng là một hiện tượng khi kịch trần từ khá sớm, khối lượng nhảy vọt lên hơn 800.000 đơn vị và lượng chất mua giá trần còn tới 223.800 đơn vị, một quy mô lớn riêng với mã này.

Nhưng, KBC, TBC hay TAC chỉ là sự chọn lọc hiếm hoi trong diễn biến đồng loạt giảm giá sáng nay. Mức giảm mạnh của chỉ số, giá trị giao dịch thấp đang tạo áp lực tâm lý đối với người nắm giữ chứng khoán, trong khi thị trường vẫn thiếu vắng những thông tin hỗ trợ cụ thể và có sức nặng. Điểm lo ngại hơn là liệu những biến động mạnh và bất ngờ như vậy có khiến nhà đầu tư mất phương hướng? Liệu qua phiên này VN-Index lại tìm về sức hỗ trợ của mốc 520 điểm?

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Xuan Mai

    00:20 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/11/2009

    Thị trường chứng khoán, bản thân nó đã có không ít "khuyết tật", báo cáo tài chính của doanh nghiệp thì còn có gian lận, thông tin thì mập mờ. Tiểu xảo đã rõ, cộng với hiện tượng T+ bất công như hiện nay, thì còn lâu mới mong thị trường chứng khoán là hàn thử biểu của nền kinh tế.

  • Nghiêm Quý Quang

    21:06 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/11/2009

    Các nhà đầu tư nhỏ không nên bán theo nhà đầu tư lớn. Đây là thời điểm mà các tổ chức sẽ gìm giá xuống để mua vào. Lý do là các công ty tài chính sắp đến báo cáo quý 4 và cuối năm 2009.

    Họ phải làm gì? đương nhiên là mua giá cổ phiếu rẻ, cuối năm bán giá cao để chốt báo cáo tài chính cho "đẹp". Đây là ý kiến mà các nhà đầu tư tham khảo!

  • Minh Đức

    21:01 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/11/2009

    Đề nghị UBCK NN nhanh chóng vào cuộc và có giải pháp thật mạnh tay với những CTy chứng khoán cố tình sử dụng "võ" T+ hạ ngục những nhà đầu tư nhỏ cũng như làm cho kênh đầu tư chứng khoán là một kênh đầu tư hiệu quả và hấp dẫn.

  • Minh Xuân

    20:58 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/11/2009

    Tôi rất đồng tình với một số nhà đầu tư nói về sự bất công giữa nhà đầu tư nhỏ lẻ và những nhà đầu tư lớn trong vấn đề T+ .Tôi nghĩ, trong thời đại internet như hiện nay mà sao những nhà đầu tư nhỏ lại bị T+4 như thế, sự thua thiệt luôn dồn về phía họ, dần dần vốn mất và sẽ phải rút ra khỏi thị trường. Lúc đó, hẳn các công ty chứng khoán cũng bị thiệt thòi cùng với cả xã hội. Mong sao UBCK NN sớm xóa bỏ sự bất công này bằng cách ứng dụng tin học để tất cả đều là T+0 hoặc T+1.

  • 2ngoc

    20:46 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/11/2009

    Vấn đề T+ đang làm nhức nhối các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

    Cần phải có cách để giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng để tạo sự bình đẳng cho thị trường. Có thế thị trường chứng khoán mới phát triển được.

    Chúc các nhà đầu tư có phiên giao dịch thành công!

  • Vu Nguyen

    20:27 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/11/2009

    Chính sách pháp luật về chứng khoán Việt nam quả là khó hiểu. Trong khi đối với các nước khác, ngay khi phát hiện tính bất ổn ở một thị trường nào đó, Nhà nước liền có biện pháp can thiệp kịp thời nhằm tạo sự ổn định, công bằng và công khai cho các thành phần, đối tượng tham gia thị trường. Vậy mà chứng khoán VN khi biết rõ các nhà đầu tư lớn được hưởng ưu đãi hơn so với đa số các nhà đầu tư nhỏ lẻ thì UBCKNN dù biết nhưng sao vẫn chưa lên tiếng. Chính sách ơi là chính sách. Phải chăng con người làm ra chính sách để phục vụ con người ?

  • 114111

    17:33 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/11/2009

    Quá bất ngờ và sững sờ nữa khi VN Index giảm sâu như thế.

    Sự thất thường của thị trường đã rõ ràng, cổ phiếu tốt cũng chỉ tăng giá trong vài ba phiên là sau đó bị xả hàng lô lớn chốt lãi. Gần đây đã có nhiều thông tin nêu ra sự bất bình đẳng giữa các NĐT trong việc thanh toán T+.

    Điều này làm cho nhiều NĐT vừa và nhỏ rút lui khỏi thị trường vì họ bị chính những NĐT được ưu đãi đòn bẩy tài chính và hưởng ngày T+0+1+2 "móc túi" một cách "ngọt ngào".

    Nếu UBCK NN không có động thái mạnh tay ngay thì thị trường VN sẽ tụt hậu. Thị trường sẽ trì trệ, không thể huy động được vốn và các CT CK cũng càng mất đi nguồn thu.

    Các CT CK đã tự đưa mình vào sự khó khăn của sự giảm sút khi đối xử không công bằng với NĐT vừa và nhỏ.

  • Tuấn

    17:24 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/11/2009

    Về việc các công ty CK cho phép các NĐT lớn của mình thực hiện mua bán theo thời gian T+1, T+2, UBCK NN phải có giải pháp.

    Nếu việc này không có cách giải quyết sớm và công bằng, tôi tin rằng TT CK VN sẽ bị lũng đoạn và việc lên xuống thất thường không đúng cung cầu hay xu hướng là điều tất yếu.

    Tôi mong anh em NĐT có tiếng nói phản hồi để UBCK có biện pháp xử lý.

  • Quang Tuan

    16:40 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/11/2009

    TTCK đang bị chi phối bởi các nhà đầu tư lớn. Với thời gian T+1, T+2 thế này chỉ thiệt cho các nhà đầu tư nhỏ mà thôi. Hôm thứ 5 mình mua với giá cao, hôm nay đầu tuần, mà cổ phiếu vẫn chưa về, mà giá đã kịch sàn rồi. Chẳng biết bao giờ mới có sự công bằng cho các NĐT.

  • Thuần Phong

    16:19 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/11/2009

    Tôi hoàn toàn đồng ý với ông Tuấn. Nếu các đại gia cùng với một số công ty chứng khoán cố tình móc túi NĐT nhỏ lẻ thì chắc chắn họ chi còn chơi một mình; TTCK không còn là kênh huy động vốn và cũng không là nơi mọi người có thể tham gia góp vốn...

  • Luu Van Viet

    16:02 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/11/2009

    Tôi hoàn toàn nhất trí với anh Tuấn về vấn đề T+ và 1 điều mà các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ cần tỉnh táo là: lúc các công ty chứng khoán cũng như các nhà đầu tư tổ chức đưa ra nhận định: "nên cân nhắc, chờ xu hướng của TT rõ ràng hơn mới giải ngân..." thì lúc đó bản thân họ đã mua dần vào.

    Còn khi họ tuyên bố "nên giải ngân để mua vào..." thì bản thân họ lại xả hàng tới tấp.

    Tôi tin chắc phiên giao dịch sáng nay (23/11/2009) các lệnh bán ồ ạt đều của các nhà đầu tư tổ chức...

  • Billgater

    15:51 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/11/2009

    Đúng như tựa đề bài báo "bất ngờ chao đảo". Theo dõi diễn biến phiên giao dịch hôm nay cho thấy các nhà đầu tư lớn đứng ngoài phiên ngay từ đầu và đang bình tĩnh quan sát để kiểm soát cuộc chơi.

    Ở quan điểm cá nhân, hôm nay thị trường thể hiện cực kỳ rõ nét thông điệp rằng thị trường chứng khoán Việt Nam không phải là mảnh đất tươi tốt cho những nhà đầu tư nhỏ.

    Thanh khoản thị trường dường như bị 1 bàn tay vô hình nào đó chi phối giảm 2 đợt sóng lớn với mục đích điều tiết sao cho giá trị giao dịch cuối phiên đạt trên 2,2 nghìn tỷ.

    Ý cuối cùng, tôi đồng ý với nhà đầu tư tên Tuấn rằng nếu còn duy trì hạn chế thời gian mua/bán chứng khoán T+4 thì nhà đầu tư nhỏ sẽ rất khó cạnh tranh và đầu tư lâu dài được.

  • Dao Minh

    15:11 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/11/2009

    Lực cầu yếu trong phiên này do nhà đầu tư đang ngóng đợi sự hỗ trợ từ thế giới. Lệnh đặt mua liên tục bị huỷ đẫn đến lượng bán áp đảo một cách nhanh chóng. Nếu có sự hỗ trợ từ thị trường thế giới thì VnINDEX có thể tăng trở lại vào phiên ngày mai.

  • Tuấn

    14:27 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/11/2009

    Tôi không nghĩ đây là bất ngờ nữa, hai phiên tăng tương ứng với T+2, cái khoảng thời gian mà gần đây báo chí hay nói về một số công ty chứng khoán cho nhà đầu tư, tôi nghĩ là nhà đầu tư lớn, chơi với T+1, T+2 vì thế việc VNI tăng chỉ hai ngày rồi "chao đảo" cũng đúng vì lúc này họ xả hàng trong khi những NĐT vẫn chịu T+3 vẫn phải giữ hàng...

    Tôi nghĩ đây là bất công nhất hiện nay trong thị trường CK Việt Nam... Làm sao cần nhanh chóng tạo lập công bằng cho nhà đầu tư.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Anh Tú

23:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bờm nói cũng không phải là không có lý. thời điểm này trên hết cẩn trọng một tí không thừa. mình sẽ tiếp tục theo...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

New Dealer

22:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Quốc Quân, Bạn quá khen, tôi cũng hớ mấy phen rồi chứ chẳng ít, VD ném con EFI,VPK quá sớm, giữ con HMC quá...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)

Cuong

22:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@: Bờm: Không ai nói trước được điều gì cả! Cứ đoán mò như Bờm nếu đúng thì nổ tung trời, sai cũng chả chết...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

Cuong_HP

21:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Lại một phiên tranh nhau mua trần nữa , thật đáng tội nghiệp cho những chú cừu ... cắt lỗ đúng đáy ....

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (7 ý kiến)

Minh

21:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Quốc Quân: Chắc bạn vẫn giữ quan điểm đến tháng 7 mới mụa chứ? Bữa trước nói vậy mà hôm nay đã mua...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)