3 lý do Piaggio chuyển trụ sở khu vực về Việt Nam

ĐỨC THỌ

23/11/2009 14:20 (GMT+7)

picture Chủ tịch Tập đoàn Piaggio, ông Roberto Collanino - Ảnh: Đức Thọ.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Sau cuộc diện kiến Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ngày 20/11, Chủ tịch Tập đoàn Piaggio, ông Roberto Collanino, đã dành cho báo giới cuộc trao đổi xung quanh kế hoạch chuyển trụ sở khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ Singapore về Việt Nam.

Ông Roberto Collanino cho biết, Việt Nam đang có rất nhiều lợi thế cả về mặt con người, văn hóa và kinh tế tại khu vực châu Á. Vì vậy, việc Piaggio lựa chọn Việt Nam để xây dựng trụ sở khu vực và trung tâm phát triển, sản xuất để xuất khẩu các loại xe Piaggio là một chiến lược đúng đắn.

Ông nói:

- Đến thời điểm này chúng tôi rất hài lòng về kết quả đầu tư tại Việt Nam khi đã đạt được những kết quả sản xuất, kinh doanh vượt quá sự mong đợi của chúng tôi.

Như các bạn đã biết, chỉ sau chưa đầy một tháng chuẩn bị hồ sơ, chúng tôi đã nhận được giấy phép đầu tư. Và chỉ sau hơn một năm xây dựng, nhà máy Piaggio Việt Nam đã đi vào hoạt động. 5 tháng sau đó, sản phẩm đầu tiên của chúng tôi là mẫu xe Vespa LX 125 đã chính thức trình làng thị trường.

Hiện nay nhà máy Piaggio Việt Nam có trên 400 nhân viên và công nhân. Chúng tôi cũng đang tăng công suất sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng Việt Nam ngày càng cao.

Ông có thể cho biết lý do gì khiến Piaggio quyết định chuyển trụ sở khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ Singapore về Việt Nam?

Trước hết, về mặt con người, dân số Việt Nam hiện nay khoảng 90 triệu người và điểm đặc biệt là tỷ lệ dân số trẻ của Việt Nam rất cao. Giới trẻ lại học hỏi rất nhanh và đóng vai trò rất lớn cho việc xây dựng đất nước và tương lai của Việt Nam.

Về triết lý sống, tôi nhận thấy người Việt Nam đang yêu cầu một cuộc sống có chất lượng tốt hơn. Trong khi đó, mặc dù ở hai nền văn minh khác nhau song văn hóa Việt Nam và Italia lại không ít những điểm tương đồng.

Còn về vấn đề thị trường, trong những năm gần đây, lượng tiêu thụ xe máy của thị trường Việt Nam rất lớn, trung bình trên 2 triệu xe/năm. Đây chính là một bước đệm đặc biệt quan trọng để Piaggio chiếm lĩnh thị trường khu vực châu Á bắt đầu từ Việt Nam.

Chính vì vậy, Piaggio đã quyết định thành lập nhà máy tại Viêt Nam và bước tiếp theo là chuyển trụ sở chính của hãng tại châu Á từ Singapore về Việt Nam.

Theo ông, Việt Nam sẽ được lợi gì từ kế hoạch này?

Trước đây văn phòng của hãng tại Singapore chỉ đơn thuần làm thương mại và là điểm trung chuyển của Piaggio cho toàn thị trường châu Á.

Khi sản phẩm của chúng tôi được đưa vào Việt Nam, Piaggio đã gặp nhiều khó khăn như giá thành xuất khẩu và thuế nhập khẩu tại Việt Nam cao nên giá bán của xe Piaggio cao. Do đó, việc đặt nhà máy sản xuất tại Việt Nam giúp giá thành của xe thấp hơn rất nhiều và phục vụ được nhiều người tiêu dùng Việt nam hơn.

Tại châu Á, chúng tôi đã có nhà máy sản xuất ở Ấn Độ và một liên doanh ở Trung quốc với mức đầu tư trên 500 triệu Euro. Khi chuyển trụ sở khu vực của chúng tôi về Việt Nam, chúng tôi có kế hoạch sẽ xuất khẩu sản phẩm “made in Vietnam” sang các nước trong khu vực như Singapore, Thái Lan, Lào, Philippines, Nhật Bản và Australia…

Cụ thế, chúng tôi cũng sẽ thành lập một trung tâm kỹ thuật tại nhà máy Piaggio Việt Nam, một trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D) sản phẩm phù hợp với nhu cầu, văn hóa của người Việt Nam nói riêng và châu Á nói chung.

Hiện chúng tôi đã thuê thêm một diện tích đất lớn bên cạnh nhà máy hiện tại ở Vĩnh Phúc để phục vụ cho kế hoạch này. Các thủ tục cũng đang trong quá trình hoàn tất.

Ông hãy cho biết rõ hơn về thời điểm Piaggio chuyển trụ sở chính của hãng tại châu Á từ Singapore về Việt Nam?

Trụ sở chính của Piaggio châu Á sẽ rời về Việt Nam bao gồm phòng R&D, phòng bán hàng và hệ thống quản lý.

Hiện tại Piaggio Việt Nam đang chờ sự phê duyệt của các cơ quan chức năng về giấy phép và hệ thống xuất hóa đơn xuất cho các nước khác. Chúng tôi tin rằng hoạt động của trụ sở chính này sẽ có thể hoạt động được trong vòng sáu tháng tới.

Kế hoạch sản xuất của Piaggio tại Việt Nam trong thời gian tới sẽ thế nào, thưa ông?

Trước mắt, vào tháng 1/2010, Piaggio Việt Nam sẽ nâng công suất sản xuất lên 10.000 xe/tháng. Ngoài hai mẫu xe hiện đang có mặt tại thị trường là Vespa LX 125 và Vespa LX 150, sang năm tới dự kiến chúng tôi sẽ sản xuất thêm 2 mẫu xe mới.

Vậy còn kế hoạch phát triển hệ thống bán hàng và sau bán hàng của Piaggio Việt Nam thế nào?

Hiện nay Piaggio Việt Nam đã có hơn 50 điểm bán hàng trên toàn quốc. Tất cả các điểm bán hàng mới thành lập đều được áp dụng tiêu chuẩn 3S (sales, service, spare parts) trên toàn cầu của Piaggio.

Những điểm bán hàng đã có từ trước sẽ được chuyển đổi sang mô hình 3S mới này, và trong thời gian tới các bạn có thể thấy hình ảnh của của các showroom Piaggio được thay đổi hoàn toàn.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Bạch Quang Hiếu

    17:19 (GMT+7) - Thứ Ba, 24/11/2009

    Tôi đồng ý với bạn Nguyễn Đăng Tuệ. Rõ ràng là không nên đồng nhất việc sản xuất nhiều với việc tiêu dùng nhiều vì Piaggio đã nói rõ, sản xuất ở Việt Nam ngoài mục đích thị trường trong nước thì xuất khẩu là mục tiêu lớn hơn.

    Đó cũng là lý do công ty này mang trụ sở khu vực từ Singapore về Việt Nam và Piaggio phải làm thủ tục xuất hóa đơn đi các nước.

    Còn đối với ý kiến của bạn Ngafnguyen thắc mắc là tại sao Piaggio không làm nhà máy lớn ở Trung Quốc, tôi nghĩ bạn không đọc kỹ. Vì tôi thấy có đoạn nói là Piaggio đang đầu tư nhà máy ở Trung Quốc và Ấn Độ với số vốn lên đến 500 triệu USD. Nhà máy ở Việt Nam vốn đầu tư chắc chắn nhỏ hơn rất nhiều.

    Tôi nghĩ Piaggio đầu tư ở Việt Nam là rất tốt, vì xe máy xuất sang các nước ngoài Trung Quốc và Ấn Độ sẽ mang mác "made in Vietnam". Ngoài lợi ích kinh tế, xuất khẩu thì tôi thấy điều đó thật đáng tự hào, tất nhiên là nếu Piaggio làm tốt.

  • Cao Nguyên

    16:48 (GMT+7) - Thứ Ba, 24/11/2009

    Xin hỏi bạn Vĩnh và bạn Nga có đang đi xe máy không?

    Giữa xe máy sản xuất tại Trung Quốc và sản xuất tại Việt Nam thì bạn tin tưởng xe nào hơn?

    Theo tôi đây là kế hoạch mang tầm vóc chiến lược cho sự phát triển bền vững của Piaggio, đồng thời góp một phần trong sự tăng trưởng nền kinh tế Việt Nam.

    Việc tăng số lượng xe máy trong nước là xu hướng không tránh khỏi, tuy nhiên đến một lúc nào đó sẽ bão hoà và giảm dần; cũng không phải thêm một hãng xe máy là làm cho nhiều xe máy xuất hiện trên đường hơn.

    Nếu Piaggio không vào cuộc thì Honda và Yamaha cũng sẽ tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trên thực tế, khi Piaggio đến Việt Nam, niềm vui đầu tiên mà họ mang đến khách hàng là được sở hữu chiếc xe mang phong cách Ý, tiêu chuẩn Ý, chất lượng Ý... mà chỉ phải trả khoảng 2/3 số tiền của xe nhập khẩu.

    Đó là chưa kể việc tạo thêm nhiều lựa chọn, nhiều công ăn việc làm cho người Việt Nam...

  • Ngafnguyen

    10:46 (GMT+7) - Thứ Ba, 24/11/2009

    Hoàn toàn đồng ý với bạn Lê Ngọc Vĩnh. Tại sao Piaggio không mở nhà máy ở TQ với dân số hơn 1 tỷ dân.

    Tôi nghĩ các công ty sản xuất xe máy đã nghĩ đến chuyện chấm dứt hoạt động sản xuất xe máy đã hưởng lợi từ nhu cầu xe máy rất cao và sự dễ dãi của chính phủ Việt Nam trong việc phát triển phương tiện giao thông cá nhân.

    Không hiểu đường phải mở rộng như thế nào mới đủ cho tốc độ tăng trưởng xe máy và ô tô như hiện nay.

  • Trương Thiện Khiêm

    19:49 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/11/2009

    Tinh thần "bức xúc" của bạn Lê Ngọc Vĩnh rất đáng hoan nghênh, tuy nhiên lý giải nguyên nhân và giải pháp của bạn theo tôi nghĩ hơi bị "duy ý chí".

    Không phải cứ hành chính hoá, "cấm" là được. Giải pháp cấm chỉ có tác dụng vào đúng lúc khi chưa có xe máy nhiều trên đường phố. Còn bây giờ thì nó đã tràn ngập rồi, không thể cấm được.

    Xe máy là tài sản, là phương tiện trong việc làm và sinh hoạt của người dân giai đoạn này, khi mà thu nhập quốc dân đầu người mới đến 1.000USD.

    Cũng như trước đây vài chục năm khi mức sống thấp người dân không thể có xe máy thì xe đạp tràn ngập. Nay thì tự nó hết dần. Không lo xe máy tăng nhiều, đến một thời điểm thì nó sẽ hết dần và chuyển về nông thôn bao la, lúc đó hạ tầng giao thông nông thôn sẽ thích hợp với xe máy và nó sẽ nuốt hết xe máy về.

    Theo tôi là ta đã không cấm xe máy từ đầu khi nó mới bắt đầu tăng trên đường phố (giống như Bắc Kinh… TQ, họ cấm từ đầu). Để xe máy phát triển tự do, lại máy móc áp dụng kinh nghiệm phương Tây, phát triển xe buýt công cộng, tưởng hay, nhưng nay nó lại là trở ngại chính cản trở giao thông đường phố Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

    Chúng ta đang phải trả giá cho cái sự máy móc này, bù lỗ nặng bằng tiền ngân sách cho những cái xe buýt kềnh càng, chở được nhúm người, chạy lùng nhùng giữa biển xe máy và ô tô con các loại.

    Người dân sợ nhất là trên đường gặp xe buýt, khổ sở vì nó mà tắc nghẽn giao thông, lại phải hưởng cái khói bụi ô nhiễm nặng của xe buýt. Người lái xe buýt cũng khổ, nên nhiều khi quẫn lên đi đại ép dân xe máy và đã nhiều lần gây ra tai nạn to nhỏ mà người dân gọi là hung thần đường phố.

    Vì vậy theo tôi, giai đoạn hiện nay không nên phát triển xe buýt, cho nó giảm bớt đi, đến khi nền kinh tế phát triển hơn, thu nhập người dân cao hơn, cơ sở hạ tầng giao thông tốt hơn, khi đó phát triển xe buýt có quy hoạch, nhiều chủng loại cho các loại phố khác nhau, đường nhỏ xe nhỏ, đường lớn xe to, kể cả xe hai tầng khi đó đường điện, cáp thông tin… đã được ngầm hoá.

    Tôi nghĩ chắc khoảng 15-20 năm nữa theo tốc độ phát triển kinh tế như vừa qua, cũng không phải là quá lâu.

  • Nguyễn Đăng Tuệ

    18:51 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/11/2009

    Bạn Vĩnh có vẻ nhầm giữa hoạt động sản xuất và tiêu dùng nên tôi muốn giải thích lại cho rõ. Việc Piaggio tăng sản xuất ở Việt Nam không có nghĩa là người Việt Nam tiêu dùng thêm nhiều xe máy. (Nói cho dễ hiểu nếu bây giờ tất cả các công ty xe máy lớn nhất trên thế giới tập trung sản xuất ở Việt Nam thì không có nghĩa là dân Việt Nam sẽ tiêu thụ tất cả số lượng xe sản xuất ra ).

    Như bài báo đã giải thích rõ Piaggio sẽ phục vụ cho thị trường nội địa sẵn có đồng thời xuất hàng sang các nước trong khu vực. Piaggio tham gia thị trường sẽ nâng cao mức độ cạnh tranh trong thị trường xe máy Việt Nam.

    Tức là, các hãng xe sẽ phải nâng cao chất lượng, giảm giá bán, tăng dịch vụ hậu mãi và người tiêu dùng đương nhiên sẽ được hưởng lợi. Hiện tượng bắt chẹt khách hàng như kiểu của công ty Honda sẽ ít khả năng xảy ra hơn.

    Đối với vấn đề giao thông quá tải thì việc giải quyết vấn đề không phải ở khâu sản xuất mà phải ở khâu tiêu dùng. Nếu nhà nước đặt ra các biện pháp chế tài mạnh như tăng lệ phí đăng ký xe, làm chặt khâu cấp bằng, v..v.. thì sẽ hạn chế được việc tiêu thụ xe máy.

    Tuy nhiên bản thân tôi không nghĩ rằng xe máy là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc giao thông. Bạn Vĩnh dẫn ví dụ của Singapore thì tôi cũng xin nhắc là hệ thống giao thông công cộng của Singapore cực kỳ phát triển, luật giao thông đường bộ của họ chặt chẽ và người dân cũng có ý thức hơn nhiều.

    Bạn Vĩnh chắc là người may mắn có đủ thu nhập để đi ôtô nên có thành kiến với xe máy và coi đó là phương tiện cần phải loại bỏ ra khỏi đô thị văn minh. Tuy nhiên việc xe máy xuất hiện nhiều ở đô thị của Việt Nam bản thân nó cũng là minh chứng cho sự hợp lý và tiện dụng của loại phương tiện này. Nếu các phương tiện giao thông khác đem lại tiện nghi và sự thuận tiện hơn thì đương nhiên người tiêu dùng sẽ giảm dần số lượng xe máy.

    Theo tôi được biết, chưa có nước nào trên thế giới đặt ra mục tiêu "loại bỏ xe máy ra ngoài đô thị văn minh" là tiêu chí tổ chức lại giao thông và nâng cao mức sống cho người dân.

    Với những lập luận như trên, có thể thấy việc Piaggio chuyển trụ sở về Việt Nam và tăng sản lượng sản xuất sẽ đem lại nhiều lợi ích cho người tiêu dùng xe máy. Ngoài ra còn có một số lợi ích khác có thể nhìn thấy rõ:

    Thứ nhất, tăng số lượng việc làm, không chỉ cho riêng công nhân của nhà máy Piaggio mà còn từ các ngành công nghiệp phụ trợ đi kèm.

    Thứ hai, giảm nhập khẩu tăng xuất khẩu xe máy, góp phần cải thiện cán cân thanh toán của Việt Nam.

    Thé ba, việc Piaggio triển khai thuận lợi chỉ trong một thời gian ngắn cho thấy môi trường đầu tư ở Việt Nam đã được cải thiện.

    Vì vậy, đây là một tín hiệu đáng mừng trong thời gian khó khăn về kinh tế hiện nay. Mong rằng sẽ ngày càng có nhiều công ty như Piaggio chuyển nhà máy và trụ sở về Việt Nam

  • Lê Ngọc Vĩnh

    17:08 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/11/2009

    Không biết việc Piaggio chuyển trụ sở chính về VN nên vui hay buồn.

    Quả thực tình trạng phát triển phương tiện cá nhân không kiểm soát được ở VN mình là nguyên nhân gây ra tắc đường. Hết Honda, Yamaha tăng công suất nhà máy bây giờ lại đến Piaggio nữa thì không biết bao giờ người Việt mình mới thoát được vấn nạn xe máy.

    Nên chăng các cấp ngành chức năng có lộ trình giảm sản lượng xe, đồng thời với việc phát triển giao thông công cộng?

    Tôi có nghe được câu chuyện của 1 bạn Singapore nếu ở Singapore phát hiện bạn ăn kẹo keo su chắc chắn bị phạt, xe máy và kẹo cao su chẳng liên quan gì với nhau nhưng về mặt chính sách nếu ta hạn chế sản xuất xe máy và phát triển tốt hệ thồng giao thông công cộng thì sẽ loại bỏ được xe máy ra ngoài đô thị văn minh như Tp.HCM hoặc Hà Nội.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Xe 360°

Nông dân Sài Gòn

22:39 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Sở dĩ Q3 có giá nhỉnh hơn vì GLK và X1 là xe đời cũ rồi. Chúng ta để ý Q3 có hộp số tự...

Trong bài: Audi Q3 tại Việt Nam có giá hơn 1,7 tỷ đồng (1 ý kiến)

Hoàng Phan Duy Nhất

02:11 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Nói chung nếu tôi là ông Trần Bá Dương tôi sẽ công khai tiêu hủy số xe này!Vì các nguyên nhân sau: 1.Thương hiệu và uy...

Trong bài: Ôtô Trường Hải bị chìm có được... tái sử dụng? (5 ý kiến)

Lê Hoàng Nghĩa

17:04 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Nhận định của người tiêu dùng 1/ Xe ra đời sau xấu hơn đời trước, đời trước đại lý hêt hàng phải đặc hàng thêm, đời...

Trong bài: Giảm giá nhiều loại xe máy Honda (3 ý kiến)

Vũ Hải

10:20 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Với những kiến nghị trên - không biết VAMA có quá ảo tưởng?...

Trong bài: VAMA đề nghị hoãn phí, giảm thuế ôtô (1 ý kiến)

Lê Minh

16:46 (GMT+7) - Thứ Hai, 21/5/2012

Tôi không bao giờ rước Mazda CX5 này về gara nhà mình. Động cơ yếu 2.0 mà cho có 154 mã lực, xe thì lại...

Trong bài: Mazda CX-5 tại Việt Nam: Cạnh tranh thế nào? (1 ý kiến)