Ôtô, xe máy sắp chịu thêm thuế môi trường?

PHƯƠNG ANH

24/11/2009 16:17 (GMT+7)

picture Lượng khí xả phát thải từ ôtô và xe máy đang góp phần gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng - Ảnh: Đức Thọ.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Ông Phạm Đình Thi, Phó vụ trưởng Vụ chính sách Thuế (Bộ Tài chính), cho biết Bộ Tài chính đang chủ trì xây dựng dự thảo Luật Thuế môi trường và dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét thông qua vào cuối năm 2010.

Tại dự thảo luật thuế này, các loại phương tiện giao thông cơ giới có khí thải trong đó có ôtô, xe máy sẽ phải chịu thuế phát xả khí thải. Mức thuế suất chi tiết sẽ phụ thuộc vào mức độ phát thải của từng loại phương tiện.

Hiện tại, riêng mặt hàng ôtô chở người đang phải chịu các loại thuế như thuế nhập khẩu (linh kiện, phụ tùng hoặc nguyên chiếc), thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Các loại thuế này đang chiếm khoảng 2/3 giá bán xe.

Và như vậy, khi Luật Thuế môi trường được thông qua và có hiệu lực, giá bán của mặt hàng này sẽ còn được nâng cao do tỷ trọng thuế trong giá bán cao hơn.

Ngoài các loại thuế trên, mặt hàng ôtô chở người cũng đang phải chịu mức lệ phí trước bạ 5% (tại Hà Nội là 6%) và từ 1/1/2010 sẽ tăng trở lại mức 10% (tại Hà Nội là 12%).

Nhiều ý kiến cho rằng, việc áp dụng thuế môi trường đối với các loại phương tiện giao thông cơ giới là rất cần thiết. Bởi lẽ, lượng khí xả phát thải từ các loại phương tiện này, nhất là ôtô và xe máy, đang góp phần gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, khi thuế môi trường được áp dụng, các loại xe sử dụng công nghệ thân thiện môi trường như hybrid (xăng kết hợp điện) hay xe điện sẽ được ưu tiên hơn.

Một số chuyên gia còn đóng góp, Luật Thuế môi trường nên có những quy định chi tiết về các mức thuế suất tương ứng với mức độ phát xả khí thải của xe theo thời gian sử dụng và sau mỗi lần xe tiến hành đăng kiểm. Như thế sẽ tạo được sự công bằng về chi phí sử dụng xe giữa các loại xe thông thường và xe “xanh”, giữa xe cũ và xe mới…

Tại nhiều nước phát triển, thuế môi trường thường được đánh ở mức rất cao đối với các loại ôtô và xe máy. Đồng thời, các loại xe thân thiện với môi trường luôn được ưu đãi để khuyến khích người dân sử dụng.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Trần Trung Sơn

    21:51 (GMT+7) - Thứ Năm, 25/2/2010

    Tôi thấy việc thu phí khí thải của xe gắn máy và ô tô khó thực hiện vì có nhiều bất cập. Nên chăng nhà nước khấu trừ thuế môi trường từ giá bán xăng dầu.

    Bởi vì nhiều thiết bị sử dụng động cơ như: máy xát gạo, máy phat điện, máy xẻ... thì nhà nước thu phí như thế nào? ô tô và xe máy có người di chuyển nhiều hay ít thì thu như thế nào?

  • Tùng

    13:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/11/2009

    Việc xe chịu rất nhiều loại thuế lên đến 2/3 giá thành, nay lại chịu thêm 1 sắc thuế nữa liệu có khả thi và hợp lý? Thuế môi trường này mục đích của nó để làm gì? Thu vì ta thấy các nước khác cũng thu? hay thu phí để tái bảo vệ môi trường? Bằng cách nào để tái bảo vệ môi trường? hay để tăng thu cho ngân sách?

    Hãy nhìn lại dân ta thuộc nước nghèo thứ bao nhiêu trên thế giới? Tôi sẵn sàng đóng các loại thuế nhưng khi nhà nước thu thuế cần phải cho dân cái lợi ích của nó.

  • Nguyễn Tuân

    18:40 (GMT+7) - Thứ Ba, 24/11/2009

    Tôi rất ủng hộ khi nhà nước quan tâm tới môi trường. Tuy nhiên, để thuế thực sự được sự ủng hộ của người dân, nhà nước phải có cách thức áp thuế hợp lý, vì phương tiện giao thông gây khí thải ra môi trường chủ yếu là các phương tiện kinh doanh.

    Nếu thu thêm phí các phương tiện trên thì cước vận chuyển các loại hàng hoá tăng lên làm cho giá thành các loại hàng hoá tăng lên trước khi tới tay người tiêu dùng (so với khi chưa có thuế môi trường), và tác động này là một chuỗi có nhiều nhánh và vô tận.

  • Công Nông

    17:38 (GMT+7) - Thứ Ba, 24/11/2009

    Tôi ủng hộ thuế môi trường, tuy nhiên cần phải thực sự công bằng thì mới khuyến khích người dân sử dụng xe cộ hiệu quả nhất nhằm tiết kiệm xăng dầu, sử dụng các xe ít gây ô nhiễm.

    Thuế này đánh trực tiếp vào mưu sinh, cơm áo gạo tiền của hàng triệu người dân. Nhà nước cũng cần nghĩ xem sử dụng tiền thuế làm sao cho hiệu quả hơn để dân được hưởng lợi thực sự từ chính sách này, từ đó sẽ có sự đồng thuận.

    Tiền thuế đóng không phải nhằm hạn chế người dân sử dụng xe cộ mà phải dùng thuế đó để làm sao cải thiện môi trường sống cho dân.

    Nói thế nào đi nữa, tăng thu thuế không phải là cây đũa thần để quản lý hiệu quả hơn.

  • Thể Công

    16:55 (GMT+7) - Thứ Ba, 24/11/2009

    Theo tôi nhà nước đưa ra mức thuế quá cao so với thu nhập của người dân. Đồng thời về trình độ phát triển cũng như quản lý của Việt Nam hiện đang chưa chuyên nghiệp cũng như đầy đủ như các nước trên thế giới.

    Nhất là hệ thống giao thông công cộng như taxi, bus, tàu điện... chưa đáp ứng được phần đa nhu cầu đi lại của người dân.

    Để mưu sinh thì chiếc xe gắn máy là phương tiện đi lại kiếm sống. Kiếm được đồng tiền rất khó mà lại phải chịu mức thuế như vậy thì đến bao giờ mới phát triển được. Nếu như Viêt Nam có chế độ phúc lợi tốt cũng như hệ thống giao thông công cộng tốt phục vụ dân sinh thì chuyện đánh thuế môi trường là tất lẽ dĩ ngẫu.

    Thiết nghĩ nhà nước nên chỉ đánh thuế vào xe ôtô, còn xe máy thì nên hoãn lại đến thời điểm thích hợp hơn.

    Còn nữa là tiền thuế nếu thu sẽ được sử dụng vào mục đích gì nếu không phải là tạo ra chế độ phúc lợi xã hội tốt hoặc hệ thống giao thông tiện lơi để phục vụ dân sinh...?

    Mong nhà nước xem xét lại!

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Xe 360°

Nông dân Sài Gòn

22:39 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Sở dĩ Q3 có giá nhỉnh hơn vì GLK và X1 là xe đời cũ rồi. Chúng ta để ý Q3 có hộp số tự...

Trong bài: Audi Q3 tại Việt Nam có giá hơn 1,7 tỷ đồng (1 ý kiến)

Hoàng Phan Duy Nhất

02:11 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Nói chung nếu tôi là ông Trần Bá Dương tôi sẽ công khai tiêu hủy số xe này!Vì các nguyên nhân sau: 1.Thương hiệu và uy...

Trong bài: Ôtô Trường Hải bị chìm có được... tái sử dụng? (5 ý kiến)

Lê Hoàng Nghĩa

17:04 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Nhận định của người tiêu dùng 1/ Xe ra đời sau xấu hơn đời trước, đời trước đại lý hêt hàng phải đặc hàng thêm, đời...

Trong bài: Giảm giá nhiều loại xe máy Honda (3 ý kiến)

Vũ Hải

10:20 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Với những kiến nghị trên - không biết VAMA có quá ảo tưởng?...

Trong bài: VAMA đề nghị hoãn phí, giảm thuế ôtô (1 ý kiến)

Lê Minh

16:46 (GMT+7) - Thứ Hai, 21/5/2012

Tôi không bao giờ rước Mazda CX5 này về gara nhà mình. Động cơ yếu 2.0 mà cho có 154 mã lực, xe thì lại...

Trong bài: Mazda CX-5 tại Việt Nam: Cạnh tranh thế nào? (1 ý kiến)