Gạo xuất khẩu được giá: Khoan mừng vội


24/11/2009 10:33 (GMT+7)

picture Thị trường gạo thế giới đang tiếp tục chuyển động theo hướng nóng lên.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Tuy Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood II) thắng thầu 150 ngàn tấn gạo cấp cho Philippines ngày 4/11 vừa qua với giá cao (480 USD/tấn, C&F) hơn hẳn so với trước đó, nhưng một số ý kiến cho rằng: chưa vội mừng!

Bởi nếu giá gạo thế giới tăng mạnh trở lại, có khả năng như năm 2008, chưa biết giá trúng thầu này lúc đó là cao hay thấp.

Thực tế cho thấy, thị trường gạo thế giới đang tiếp tục chuyển động theo hướng nóng lên. Các số liệu thống kê cho thấy, nếu như giá gạo 15% tấm của Thái Lan tháng 10 vừa qua chạm đáy chỉ với 451 USD/tấn, thì ngày 13 tháng này tăng vọt lên 490 USD/tấn và đến ngày 19 nhích lên 495 USD/tấn, tức là tăng tổng cộng 44 USD/tấn và 9,8%.

Giá gạo 5% tấm của nước ta trong cùng kỳ cũng đã tăng từ 410 USD/tấn lên 460 USD/tấn, rồi 480 USD/tấn, tức là đã tăng kỷ lục 70 USD/tấn và 17,1%.

Xu thế tăng bắt nguồn chủ yếu từ việc Philippines sẽ mở thầu mua khoảng 1,2 triệu tấn gạo trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Ấn Độ đang đứng trước nguy cơ mất mùa, mà dự báo vừa công bố của bộ Nông nghiệp Mỹ lên tới 16,15 triệu tấn, tức là giảm tới 16,3% sản lượng so với niên vụ vừa qua.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines từng dự báo: “Giá gạo thế giới có thể tăng trở lại mức kỷ lục của năm 2008, do thời tiết xấu làm giảm mạnh sản lượng thu hoạch và khiến một số nước phải nhập khẩu gạo”.

Tuy nhiên, có nhiều khả năng kịch bản đó sẽ không xảy ra, mà ngược lại. Bởi lẽ, theo kịch bản mới nhất mà Bộ Nông nghiệp Mỹ vừa công bố ngày 12 vừa qua, thì Ấn Độ chính là người có thể “tháo quả bom” giá gạo thế giới đã bắt đầu “phát hoả” hiện nay.

Đó là, để bù vào “lỗ hổng” 16,15 triệu tấn gạo bị giảm trong niên vụ tới, Ấn Độ một mặt sẽ huy động 7,1 triệu tấn gạo từ kho dự trữ của mình để tung ra thị trường. Mặt khác, sẽ tăng cường sử dụng 6,1 triệu tấn lúa mì thay thế cho khối lượng gạo tiêu dùng 4,15 triệu tấn bị giảm...

Đây chính là một trong các yếu tố có ý nghĩa quyết định trong việc làm cho cán cân cung cầu gạo thế giới không bị quá nghiêng về phía cầu, khiến giá cả thế giới có thể lặp lại kỷ lục của năm 2008.

Và nếu vậy, cơn sốt nóng giá gạo thế giới mới “chớm” hiện nay cũng sẽ phải sớm qua đi. Do vậy, tranh thủ đẩy mạnh xuất khẩu một khối lượng lớn gạo phẩm cấp thấp với giá vẫn còn rất cạnh tranh của nước ta hiện nay cho thị trường xuất khẩu quan trọng nhất này là bước đi rất đáng được khích lệ.

Nói cho cùng, các quyết định xuất khẩu gạo vào lúc này có lẽ là ở vào thời điểm “sai một li đi một dặm”.

Nguyễn Đình Bích (SGTT)

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Lâm Định Quốc

    10:35 (GMT+7) - Thứ Năm, 26/11/2009

    Tôi thấy vừa qua trên các diễn đàn các chuyên gia phê phán việc điều hành xuất khẩu gạo rất nhiều, nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm, nhất là sau khi sự việc đã xảy ra rồi, từ đó họ đem ra mổ xẻ và đưa ý kiến nên làm thế này thế nọ.

    Tại sao trước đó họ không tham mưu cho Chính phủ, trực tiếp là Tổ điều hành xuất khẩu gạo của các Bộ về tình hình giá cả thị trường, để chúng ta có giải pháp đúng đắn nhất trong quyết định nên bán như thế nào là có lợi nhất cho đất nước?

    Ở tất cả các nước trên thế giới nhiệm vụ trợ giá cho người nông dân là trách nhiệm của Chính phủ, bằng cách trợ giá trực tiếp cho người nông dân hoặc tổ chức thu mua dự trữ vào kho của Chính phủ theo giá quy định đảm bảo có lợi cho người nông dân, sau đó mới đấu thầu giao cho các doanh nghiệp bán ra.

    Hiện nay các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp Nhà nước vừa kinh doanh vừa phải làm thay nhiệm vụ của Chính phủ về hổ trợ cho nông dân, điều này gây khó khăn không ít cho doanh nghiệp, nhưng về mặt dư luận đôi khi lại đòi hỏi quá cao ở các doanh nghiệp về nhiệm vụ công ích.

  • Minh Thái

    13:37 (GMT+7) - Thứ Ba, 24/11/2009

    "Nói cho cùng, các quyết định xuất khẩu gạo vào lúc này có lẽ là ở vào thời điểm “sai một li đi một dặm".

    Rút cục thì chúng ta nên tăng cường xuất khẩu gạo vào lúc này, hay nên giãn tiến độ, để chờ giá cao hơn? Tác giả bài viết không cho biết điều đó, mà chỉ nói lửng lơ con cá vàng "các quyết định vào lúc này sai một ly đi một dặm".

    Nói thế thì ai mà chả nói được!

    Tất nhiên sẽ có người cho rằng tình thế hiện nay khiến cho việc dự báo và ra quyết định rất khó khăn. Nhưng chính trong lúc này mới tỏ rõ bản lĩnh dự đoán tình hình. Chứ nếu mọi chuyện đều như hai năm rõ mười thì cần quái gì đến lời nhận định của các chuyên gia?

    Tôi đã thử tung đồng xu để đoán xu hướng giá gạo sắp tới: mặt ngửa là giá tăng, nên giãn tiến độ xuất khẩu, mặt sấp là giá giảm, nên tăng cường bán ngay bây giờ. Kết quả là giá sẽ còn tăng, không nên vội vàng bán.

    Theo tôi, cách dự báo này có cơ sở và xác suất chính xác không kém những lời nhận định của các chuyên gia là mấy. Cứ chờ mà xem!

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thị trường

Huỳnh Văn Hà

21:37 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Tôi rất khâm phục FPT trong mảng công nghệ thông tin nhưng đối với mảng điện tử gia dụng tôi thấy FPT sẽ gặp rất...

Trong bài: FPT bắt đầu kinh doanh hàng điện tử gia dụng (1 ý kiến)

nguyenchinh

21:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

PhẢI thông cảm cho bộ tài chính vì khi tăng nhiêù là chúng ta đã kìm hãm quá lâu, còn khi có cơ hôị giảm...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Bùi Mạnh Hà

21:00 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giá xăng tăng một phát tới 2000đ/lít nhưng giảm 2 lần mới có 1100đ/lít. Bộ tài chính điều hành giá xăng dầu khó hiểu quá......

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

luuly

19:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giảm chẳng để làm gì. Giá xăng thế giới bây giờ còn thấp hơn lúc chưa tăng 3000....

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Vandong

18:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Thất vọng!!! Việc giảm không theo tỷ lệ theo giá xăng của thế giới vô hình chung chỉ có lợi duy nhất cho các đầu mối...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)