Thủ tướng cho phép xây 89 sân golf

TỪ NGUYÊN

01/12/2009 11:01 (GMT+7)

picture Những dự án xây dựng sân golf đã được cấp phép mà sau 12 tháng không triển khai sẽ bị thu hồi giấy phép đầu tư.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Thủ tướng Chính phủ vừa ký phê duyệt quy hoạch phát triển sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Theo đó, từ nay đến năm 2020 cả nước sẽ có 89 sân golf (trong đó có 19 sân đã đi vào hoạt động) được phân bố hợp lý trên nhiều vùng miền, nhưng chủ yếu là ở vùng trung du miền núi, vùng bãi cát ven biển khu vực miền Trung và các khu vực trọng điểm du lịch của các vùng và cả nước.

Cụ thể, tại khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ sẽ có 29 dự án, vùng Đông Nam Bộ 21 dự án, đồng bằng Sông Hồng 16 dự án, vùng Trung du miền núi phía Bắc 11 dự án, Tây Nguyên 8 dự án và đồng bằng sông Cửu Long 4 dự án.

Ngoài việc ấn định số lượng và khu vực xây dựng, Thủ tướng cũng yêu cầu việc xây dựng sân golf phải bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, thể thao, dịch vụ của các địa phương; tạo việc làm và tăng thu ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt Thủ tướng yêu cầu, các dự án sân golf không được lấy vào đất lúa, đất màu và đất quy hoạch xây dựng khu công nghiệp; khu đô thị, đất rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Để được cấp phép đầu tư xây dựng sân golf, Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo đủ các điều kiện: phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

Diện tích tối đa dành cho sân golf 18 lỗ là 100 ha; 1 sân golf không sử dụng quá 5 ha diện tích là đất lúa 1 vụ năng suất thấp...

Ngoài ra, chính quyền địa phương và chủ đầu tư phải có chính sách đối với người dân bị thu hồi đất như chế độ sử dụng người lao động, hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động địa phương; nghiên cứu thực hiện chế độ cổ phần đối với các dự án có sử dụng đất nông nghiệp.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, những dự án xây dựng sân golf đã được cấp phép mà sau 12 tháng không triển khai sẽ bị thu hồi giấy phép đầu tư; phải hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng không quá 48 tháng kể từ ngày được cấp phép.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • PN

    15:24 (GMT+7) - Thứ Tư, 9/12/2009

    Việt Nam là một nước đang phát triển. Mục đích chính để phát triển sân golf là thu hút khách nước ngoài, dòng tiền từ nước ngoài. Ngoài khách du lịch, có rất nhiều người nước ngoài đến Việt Nam làm việc. Nếu như việc giải trí cao cấp (sân golf) đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, đây là một lợi thế để thế giới nhìn về Việt Nam.

    Tại sao Việt Nam không thể là một điểm đến, một nơi để tổ chức các cuộc họp của các tập đoàn đa quốc gia? Singapore và HongKong có gì để trở thành trung tâm kinh tế?

    Vấn đề chính ở đây là chúng ta cần một chính sách quản lý đúng đắn và phù hợp.

  • Ngọc Tú

    09:55 (GMT+7) - Thứ Tư, 9/12/2009

    Theo tôi số lượng dự án được Thủ tướng đồng ý cho triển khai là quá nhiều đối với một nước vẫn còn nghèo như Việt Nam. Khi mà thu nhập của người dân chưa cao thì nhu cầu giải trí về môn thể thao golf là chưa thực sự cần thiết.

    Hiện cả thế giới chỉ có 2.500 sân golf và trung bình mỗi nước chỉ có 14 sân golf. Do vậy số sân golf ở Việt Nam như vậy là quá nhiều. Ảnh hưởng không những dến diện tích trồng lúa, hoa màu mà còn tác động đến việc làm của người nông dân và các vấn đề an sinh xã hôi.

  • Anh Tuấn

    15:46 (GMT+7) - Thứ Sáu, 4/12/2009

    89 sân golf đúng là quá nhiều.

    Sau thời gian rà soát các dự án sai mục đích và cắt giảm nhà nước lại mở rộng với quy chế chặt chẽ hơn. Không biết là xây nhiều thế này thì golf có thành môn bình dân và phổ biến hơn giống như tennis trước đây không?

    Thiết nghĩ các doanh nhân nên nhanh chân chơi sân golf treo (sân đánh lưới từ trên cao), golf ảo (đánh trước phông vi tính với cảm biến như thật) để toàn dân tập chơi.

    Theo như công bố thì các dự án sẽ chủ yếu ở vùng núi trung du chứ không còn vào bờ xôi, ruộng mật gần đô thị?

    Mong các cấp chính quyền quản lý thật chặt chẽ để tránh tình trạng đầu tư sân gôn một phần, ba phần thành đất bất động sản kinh doanh như vừa qua.

  • Trần Tân

    14:38 (GMT+7) - Thứ Ba, 1/12/2009

    Số lượng sân golf Thủ tướng cho phép là 89 theo tôi là quá nhiều.
    Cứ lấy 89x100ha thì diện tích đất mất là:8900ha.

    Nếu cần chúng ta thử thống kế xem số lượng sân golf của 1 số nước có diện tích tương đương Việt Nam để so sánh.

    Thực ra số lao động mà mỗi sân golf sử dụng rất ít chủ yếu là lao động đơn giản chủ yếu là nhân viên caddy ( nhặt bóng, mang gậy). Số tiền ngân sách thu trên số ha chiếm giữ chắc cũng không quá lớn.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Bất động sản

Quang Toàn

14:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Để có thể triển khai xây dựng dự án, nhà đầu tư nào cũng phải trải qua 3-5 năm làm đủ mọi thủ tục hành...

Trong bài: Chính phủ sẽ có hướng dẫn cụ thể về cưỡng chế, thu hồi đất (3 ý kiến)

Lê Minh Châu

11:25 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Tưởng các quan bác 'soi' luôn bây giờ thì 'cánh' chúng em mới hãi chứ còn tương lai thì còn...xa quá. Mà lúc ấy, nhiều...

Trong bài: Sắp tới, các dự án bất động sản sẽ bị “soi” kỹ (5 ý kiến)

Ngọc Lan

15:49 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Gởi bạn Duy Thắng. Nói thêm để bạn hiểu là tôi không "đạp đổ" ước mơ có chỗ ở của bạn. Nói qua một chút để...

Trong bài: Bộ Xây dựng tính chuyện xây chung cư 25 m2 (30 ý kiến)

Y kien

13:29 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Đã là tuyến phố đi bộ, sao có thể cho phép xe lưu thông? Chỉ 15km/h không thể gây ra tai nạn hay sao? Làm...

Trong bài: Hà Nội sắp có 3 tuyến phố đi bộ đầu tiên (1 ý kiến)

Bat dong san

10:26 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Giá nhà hiện nay là giá đầu cơ. Thu nhập bình quân của người dân HN và TPHCM từ 2000-3000 đô/ năm ( 3-6 triệu/tháng)....

Trong bài: Nhà thu nhập thấp được đưa vào sử dụng thấp (1 ý kiến)