Nhận định thị trường chứng khoán ngày 11/12

DUY CƯỜNG

10/12/2009 18:09 (GMT+7)

picture VCSC khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng trong vài ngày tới vì tâm lý chung còn khá bi quan từ nay cho đến cuối năm - Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/12.

Nhà đầu tư ngắn hạn không nên đoán đáy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Hiện diễn biến thị trường trong ngắn hạn đang khá tiêu cực khi chỉ số VN-Index liên tục giảm sâu. Tâm lý nhà đầu tư trở nên hoang mang hơn do tính thanh khoản của thị trường sụt giảm và nỗi lo bong bóng giải chấp đang khá lớn.

Áp lực giải chấp nhiều khả năng sẽ tăng lên trong một vài phiên tới và nếu thị trường không có sự hỗ trợ nào đáng kể từ phía cầu đủ để hấp thụ lượng giải chấp này thì VN-Index có thể sẽ tiếp tục chứng kiến các phiên giảm điểm mạnh.

Mặc dù mặt bằng giá hiện tại của các cổ phiếu đang ở mức khá hấp dẫn về quan điểm đầu tư giá trị và quan điểm đầu tư trung dài hạn, nhưng sẽ rất khó để tạo nên sự đột biến trong ngắn hạn nếu thị trường không có những thông tin hay chính sách mới mang tính hỗ trợ, làm điểm tựa cho tâm lý nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, hiện hệ thống ngân hàng vẫn đang trong giai đoạn thiếu thanh khoản do thời điểm cuối năm lượng tiền gửi có xu hướng giảm trong khi nhu cầu vay tăng lên. Mặc dù chúng tôi cho rằng đây chỉ là vấn đề trong ngắn hạn nhưng cũng có ảnh hưởng nhất định đến tâm lý nhà đầu tư ở thời điểm hiện nay.

Do vậy, đối với các nhà đầu tư ngắn hạn theo xu thế, chúng tôi khuyến nghị không nên đoán đáy và chưa nên giải ngân chừng nào thị trường chưa có tín hiệu hồi phục và cải thiện về khối lượng giao dịch.

Đối với các nhà đầu tư trung và dài hạn thì có thể tiếp tục thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư và mua vào có chọn lọc ở các vùng giá thấp cổ phiếu của các ngành bất động sản, tài chính, vật liệu cơ bản và hàng tiêu dùng”.

Nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên đứng ngoài thị trường

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Hôm 10/12, nhà đầu tư nước ngoài đã có một phiên bán ròng tại HOSE với tổng giá trị là 28,23 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng đã có một phiên giao dịch khá vững, khi hầu hết các cổ phiếu ngân hàng đều giảm nhẹ hoặc giữ tham chiếu, riêng ACB đã tăng nhẹ vào cuối phiên. Ngoài ra, nhóm cổ phiếu ngành dầu khí vẫn tiếp tục thu hút dòng tiền, nên nhóm cổ phiếu ngành này cũng chỉ giảm nhẹ.

Với những khó khăn trong việc huy động vốn của các ngân hàng trong thời gian gần đây, mặc dù lãi suất huy động đã tăng lên đến kịch trần, nên chúng tôi vẫn tiếp tục lo lắng về tính thanh khoản của thị trường trong thời gian tới.

Chúng tôi dự đoán, sau 3 phiên giảm điểm mạnh, thì thị trường ngày 11/12 nhiều khả năng sẽ có một phiên bulltrap. Nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên đứng ngoài thị trường”.

Nên thận trọng trong vài ngày tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

"VN-Index đang có xu hướng tiếp tục giảm sâu với mức hỗ trợ gần nhất là mốc 430 điểm. Đường RSI ở mức 21.33 cho thấy VN-index đã bi bán khá mạnh. Nhưng vấn đề chính là nhà đầu tư có thể tìm thêm vốn để tham gia thị trường hay không khi chi phí vốn đã tăng và việc cho vay đầu tư cổ phiếu đã giảm đáng kể.

Hơn nữa, nhiều nhà đầu tư đã cắt lỗ trong thời gian gần đây vẫn còn ngập ngừng để tham gia lại thị trường. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng trong vài ngày tới vì tâm lý chung còn khá bi quan từ nay cho đến cuối năm.

Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư muốn đầu tư dài hạn vẫn có thể tiếp tục cân nhắc mua vào cổ phiếu với kết quả hoạt động tốt, P/E thấp và nợ thấp".

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Dolong442

    14:57 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Sao các bạn không nghĩ đáy thị trường là 400 nhỉ. Các bạn không nên tham gia lúc này. Thị trường có lên cũng chỉ là làm giá thôi.

  • Hải Bằng

    16:46 (GMT+7) - Thứ Sáu, 11/12/2009

    Chào các bạn!

    Tôi tham gia thị trường ngay lúc gần đỉnh 1117. Đến đầu năm 2009 trong tay tôi chỉ còn con số 0. Vốn tự có bay hơi mất chỉ còn lại vốn vay (may mà còn). Đến lúc thị trường về đến 235 thì tôi không còn thiết đầu tư nữa (có lẽ do nếm nhiều trái đắng rồi đâm nhát). Khi thị trường lên 380 tôi mới tham gia lại vì thấy mọi người kiếm tiền nhiều quá! Tôi đi theo thị trường lên đến 620.

    Kinh nghiệm bao nhiêu đó có lẽ không nhiều nhưng cũng không phải ít, đã nếm đủ mùi vị ngọt đắng. Điều quan trọng tôi nghiệm ra là thị trường sẽ dạy mình tất cả. Tôi nghĩ các bạn phải có lập trường và tự thân quyết định cơ hội của mình. Nghe theo người khác là thất bại - bất kể người đó là ai. Có lẽ sẽ hơi buồn cười nếu tôi nói rằng may cho tôi đã vào thị trường lúc gần đỉnh. Đi theo VNI về 235 đã giúp tôi học được rất rất nhiều kinh nghiệm. Thất bại rồi thành công, thành công không có nghĩa sẽ không thất bại.

    Không gì là không thể ở những nơi như thị trường chứng khóan. Khi Vni ở 235 việc mơ tưởng đến mốc 400 đã là quá sức tưởng tượng. Khi Vni lên 550 thì rất nhiều người cho rằng sẽ đạt 700. Bao nhiêu người nhận định đúng. Ai nghe theo họ thất bại. Mà ở thị trường này nếu bạn thành công thì phải có người thất bại thôi. Chẳng lẽ tất cả cùng thắng sao. Điều đó là không tưởng. Nên việc bạn thất bại cũng không phải là cá biệt.

    Hy vọng mọi người biết nhường phần cho người khác.

  • Quế Lâm

    14:32 (GMT+7) - Thứ Sáu, 11/12/2009

    Với kinh nghiệm gần 4 năm, với nguồn vốn tự có nên khi thị trường rớt tôi vẫn bình tâm để chờ đợi một sự hồi phục. Vì thiết nghĩ với nền kinh tế Việt Nam như thế này, nhìn ra thế giới vẫn lạc quan nên cả tháng nay tôi vẫn cố giữ cổ phần.

    Nhưng đến thời điểm này tôi đã cảm thấy bất an, không biết VNI sẽ rớt đến đâu. Nhìn tình hình này thì việc rớt giá vẫn chưa có điểm dừng.

    Theo tôi thị trường chứng khoán sẽ phục hồi lại khi Chính phủ có quyết định cho giao dịch ký quỹ mà quyết định này thì không biết bao giờ...

  • Minh Khang

    11:55 (GMT+7) - Thứ Sáu, 11/12/2009

    Tôi không hiểu vì sao mọi người lại bán tháo tất cả các cổ phiếu như vậy? Tất cả các công ty niêm yết đều thua lỗ và chuẩn bị phá sản hay sao? Mọi người đồng loạt bán tháo vậy là tự mình hại mình.

  • Tam

    10:53 (GMT+7) - Thứ Sáu, 11/12/2009

    Tôi tâm đắc và ủng hộ với nhận định của chị Mai.Chị hẳn là người thẳng thắn và quyết đoán. Tôi sẽ luôn theo dõi những nhận định của chị. Chúc chị thành công hơn nữa.

  • Lê Việt Hưng

    10:47 (GMT+7) - Thứ Sáu, 11/12/2009

    Thông tin thuế chứng khoán tính trên giá trị giao dịch bất kể nhà đầu tư lỗ hay lãi như 1 gáo nước lạnh dội vào tâm lý đã quá oải của nhà đầu tư!

    Ở góc độ là nhà đầu tư cá nhân trước diễn biến ngày càng xấu của thị trường dù có vốn tự có tôi cũng không muốn tham gia tiếp bởi cuộc chơi đầy rủi ro và các nhà hoạch định chính sách không biết lấy sự phát triển kinh tế của đất nước làm đầu.

    Thị trường chứng khoán Việt Nam còn non trẻ, nếu không được các chuyên gia nhiệt huyết điều chỉnh kịp thời cả về vấn đề ký quĩ tăng tính thanh khoản cho thị trường thì không biết có giữ được chân các nhà đầu tư lại hay không?

  • Flamingo

    10:34 (GMT+7) - Thứ Sáu, 11/12/2009

    Không biết thị trường sẽ còn xuống đến đâu thì mới kích thích được lòng tham của những cá mập. Hay là đợi giá mỗi cổ phiếu bằng mệnh giá thì bọn chúng mới nhảy vào?

    Với những gì đang diễn ra, liệu các nhà đầu tư có còn tin vào triển vọng của chứng khoán Việt Nam năm 2010 không?

  • Christine T

    10:15 (GMT+7) - Thứ Sáu, 11/12/2009

    Chị Mai phán đóan thị trường thật chính xác. Chị có thể cho xin email liên lạc được không Chị?

  • Vũ Quỳnh

    10:01 (GMT+7) - Thứ Sáu, 11/12/2009

    Chứng khoán lao dốc, tất cả các mã tốt xấu đều giảm sàn...mặc dù kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tốt cùng với sự phục hồi của kinh tế thế giới.

    Tôi cho rằng tâm lý bán tháo cổ phiếu sẽ chấm dứt vào đầu tuần tới và thị trường sẽ sớm quay về mốc 500 - 600 điểm.

    Chúc các bạn thành công.

  • Mai

    08:33 (GMT+7) - Thứ Sáu, 11/12/2009

    Một lần nữa Mai nhắc mọi người nhận định của bạn "Chi Mai" không phải là nhận định của mình nhé.

    Mình đã đăng hôm qua rồi đấy. Trích lại để bạn đọc biết:

    Nhận định của bạn "Chi Mai" nào đấy lúc 20:37 ngày 9/12/2009 với khuyến nghị giải ngân ngày 10/12/2009 không phải là nhận định của mình.

    Bạn Đình Đình đã phát hiện ra ngay và hỏi Chị Mai nào đấy nhỉ các bạn. Tiếc là mình gửi nhận định ngay sau đó lúc 20:57 tối ngày 9/12/2009 đánh giá phiên giao dịch ngày 10 có khả năng có bẫy hồi phục và vẫn khuyến nghị không nên giải ngân nhưng khi gửi mình chưa đọc được bài viết của "Chi Mai" để khuyến cáo mọi người biết tránh nhầm lẫn.


    Tiếp sau đó mình đã có nhận định lúc 8:24 sáng ngày 10/12/2009 về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài.

    Bạn Chi Mai nào đó không nên làm như vậy.

    Không biết bạn Nhất Sinh có nhầm lẫn mà giải ngân 30% vào sáng 10/12/2009 không đấy?

    Còn bạn KTS, tôi chẳng tự tạo nick khác để tự khen mình làm gì cả. Tự thực tế thị trường sẽ có câu trả lời cho bạn thôi.

    Một lần cuối Mai nói rõ quan điểm nhận định của mình không thay đổi là thị trường sẽ xuống khoảng 420-435 vào khoảng giữa đến cuối tháng 12. Từ giờ đến đó có thể còn 2, 3 bẫy hồi phục giả tạo nữa. Mọi người cũng không sợ không kịp mua vì thị trường sẽ còn phải tích lũy. Tất nhiên mọi người cũng có thể xem xét giải ngân dần khi vào vùng mục tiêu.

    Chúc mọi người thành công.

  • IQ

    07:59 (GMT+7) - Thứ Sáu, 11/12/2009

    Kiếm tiền là một nhu cầu chính đáng của mọi người. Song cũng giống như bất cứ trò chơi nào nó có luật chơi của riêng nó. Hoặc là bạn có sức mạnh tập thể, hoặc là bạn thông minh, có kiến thức và bản lĩnh hơn người còn nếu không bạn rất dễ bị "sóng gió thông tin" vùi dập.

    Chính những người tham gia bình luận này cũng có những người tốt và vô tư (nhưng tôi nghĩ là rất ít) nhưng cũng không ít người (kể cả tổ chức) tham gia bình luận vì mục đích riêng tư.

    Các nhà đầu tư nhỏ lẻ không nên nhẹ dạ cả tin. Nghe thì cứ nghe, nhìn thì cứ nhìn nhưng phải có bản lĩnh cũa riêng mình.

    Chúc các bạn thành công!

  • Thanh Hải

    06:14 (GMT+7) - Thứ Sáu, 11/12/2009

    Mặc dù đang nắm giữ cổ phiếu nhưng tôi vẫn muốn VNI giảm thật mạnh để .... gom thêm hàng. Còn nhớ VNI đạt 630 khi Dow Jones ở mốc 10.300, và nay khi DJ phục hồi 10.400 thì VNI thê thảm ... 460.

    Thị trường càng sợ hãi thì mình lại càng tham, lạ thế. Phiên giao dịch cuối tuần, 11/12, hy vọng sẽ có nhiều mã tốt giảm sàn để giải ngân hết.

    Để đạt được kỳ vọng này thì phải chờ mọi người hoảng sợ bán tháo cổ phiếu.

  • Pham

    01:13 (GMT+7) - Thứ Sáu, 11/12/2009

    Em đọc nhận định của chị Mai và thấy chị phân tích rất đúng. Chị có thể cho em biết email của chị được không ạ? Em cảm ơn chị.

  • Minhson

    23:59 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Theo tôi không cần bình luận nhiều, TTCK còn lình xình hết năm nay và kéo dài hết tháng một sang năm. Vì có chính sách gì mới thì phải sau Tết âm lịch. Các nhà đầu t­ư nhỏ lẻ nên đợi chờ.

  • 2ngoc

    23:47 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Khi tâm lý các nhà đầu tư chán nản nhất và bán ra cổ phiếu cũng là lúc thị trường đảo chiều đi lên.

    Cứ đợi xem!

  • Minh Xuân

    23:39 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Mấy hôm trước tôi có nhận xét thị trường chứng khoán đang xuống dốc không phanh và tôi ngừng mọi giao dịch, nhưng đến nay cũng bị lỗ khá nhiều vì chưa đánh giá hết mức độ của nó.

    Không biết trong đợt này có ai còn lãi không?

  • Olalalala

    23:30 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Cắt lỗ bây giờ là một sai lầm lớn, một lực cầu rất lớn đang dần thu gom cổ phiếu, đừng để các thế lực đầu cơ làm lu mờ ý trí. Hãy giữ cổ phiếu và tin tưởng trong trung, và dài hạn sẽ có lợi, sẽ có những yếu tố tích cực tác động đến thị trường!

    Đừng để khi bán đi rồi có lúc không mua lại được. Bạn hãy chờ mà xem tui nói có đúng không?

  • Thần Long Hải

    23:24 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Nhận định của tôi đã gần đúng khi VN-Index chỉ còn cách gần 40 điểm nữa là đến ngưỡng 420-445. Tôi vẫn đứng ngoài thị trường, tuy nhiên ngày mai sẽ có thể giải ngân 1 phần. Nhưng tôi khuyên các bạn không nên cắt lỗ ngày mai, với giá sàn hôm nay bán tháo khác với giá sàn ngày mai bán 5%.

    Thực ra chứng khoán là 1 kênh "đầu cơ" nhưng nếu không đầu cơ được các bạn thử đầu tư dài hơi từ nay đến giữa tháng 1 năm sau xem thế nào nhé. Tôi có đọc bài báo nói về 1 nhà đầu tư khi bị lỗ mà không thể bán được nữa nên anh ta đi du lịch, gác chuyện chứng khoán sang 1 bên và hy vọng khi quay trở về thị trường lại tốt lên. Hãy lạc quan như nhà đầu tư này nhé.

  • Đức Thuận

    23:17 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Tôi thường vào mục này để nghe ý kiến của các nhà đầu tư. Tôi thấy rất vui vì có quá nhiều khía cạnh được mổ xẻ, nhưng mệt quá. Nói thật, tôi là cũng từng là một công chức mẫn cán trong một cơ quan, nhưng thấy cuộc sống công sở mệt mỏ, tôi xin nghỉ việc.

    Tôi chọn chứng khoán và làm thơ văn để kiếm kế sinh nhai. Khi chứng khoán xuống thấp thì tôi mua, lên cao thì tôi bán. Tôi không quan tâm hàng ngày như các bạn. Khi chờ chứng khoán lên cao, tôi thường viết văn, thơ, báo để lấy nhuận bút sống.

    Tôi thấy hai nghề này quá sướng chẳng phụ thuộc vào ai. Cứ theo cảm hứng mà làm. Khi quyết định thì ta là vua có ai ép buộc gì đâu. Cứ vui vẻ mà hưởng thụ cuộc sống, tại sao mà tự làm khổ cho mình đến vây!

    Tôi thấy chứng khoán và văn thơ là tuyệt vời nhất. Đừng tham lam mà làm khổ mình, có tiền mà mệt mỏi thì ích gì. Cuộc sống sẽ thăng hoa khi tâm hồn ta thanh thản, tự do. Ngày mai chứng khoán lên hay xuống cũng vậy thôi! tôi sẽ đợi đến tháng 6/2010 mới bán cơ mà! Cầu mong cho cuộc sống yên ả, thanh bình!

  • Thanh Hải

    23:11 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Ngày mai 11/12 sẽ là đáy của đợt VNI giảm sâu từ 630 về 460 như hiện nay. Lượng lớn tiền mặt đang rình rập săn cổ phiếu giá rẻ.

    Tất cả anh chị em nếu không còn khả năng mua vào thêm thì kiên quyết ôm thật chắc cổ phiếu, không để hàng giá rẻ rơi vào tay "cá mập".

    Can đảm - Tự tin - Thắng lợi

  • Nguyen Van Chien

    22:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Nhà đầu tư bị áp lực giải chấp buộc phải bán cổ phiếu, còn nhà đầu tư sử dụng vốn tự có thì tại sao lại đi bán tháo cổ phiếu ở mức giá thấp như hiện nay, không những tự mình hại mình mà còn làm hại người khác.

    Hãy bình tĩnh suy xét việc căng thẳng tín dụng hiện nay chỉ là tạm thời, xét trung và dài hạn kinh tế vĩ mô vi mô đều tốt thì có lý do gì TTCK giảm.

  • Phương Mai

    22:45 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Mình mới tham gia thi trường mới được hơn 3 tháng giữa lúc chứng khoán gần như toàn dân ai cũng biết đến. Sau này nhận ra mình đã thấy sai lầm nhưng thật khó mà sửa được. Bài học đắt giá phải trả cho 30% vốn liếng đã ra đi chưa hẹn ngày về do còn thiếu học ''Thi trường tâm lý thái quá'' mà chỉ có ở ta mới có chứ ít khi có thị trường nào cả tuần bán tháo giá sàn. Chẳng lẽ tất cả các doanh nghiệp niêm yết cùng một lúc kế quả kinh doanh lại sấu đến nỗi vậy sao.

    Học và làm theo triết lý ''Dũng cảm khi thị trường sợ hãi" đến nay đã hết mọi dũng khi mà vẫn chưa thành công. Có lẽ vẫn phải hành động theo triết lý này thêm một thời gian nữa để minh chứng.

    Những ai cũng hoàn cảnh như mình chúng ta hãy cùng nhau hành động như vậy nhé! ngày mai chắc chắn thị trường sẽ sáng sủa hơn.

    Cầu mong cho mọi người thành công!

  • Chị Mai

    22:41 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Theo tôi ngày mai thị trường sẽ giảm đầu phiên sau sẽ tăng về cuối phiên. Nếu ai muốn mua thì hãy mua ở phiên đầu. Chúc các bạn thành công.

  • Dương Sỹ

    22:26 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Tôi thấy thị trường sẽ tiếp tục giảm điểm đáy ngắn hạn tiếp theo của VN-Index sẽ là khoảng 430 điểm, tại vùng giá này sẽ tồn tại trong khoảng 1 đến 2 tuần, khi đó lực bắt đáy sẽ xuất hiện ngày một rõ nét để thu mua lượng cổ phiếu bị giải chấp mạnh.

    Tôi thấy lực giải chấp bây giờ lại tập chung nhiều ở các nhà đâu tư lớn vốn được ưu ái trước kia. Chỉ khi nào lượng tiền thật hấp thụ hết lượng cổ phiếu bị đem giải chấp trên, thị trường sẽ lình xình tạo đáy một thời gian chúng ta mới có thể nghĩ đến sóng tăng điểm được.

  • Thành Thắng

    22:11 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Thời điểm này tôi thấy cầm tiền là thích nhất và phù hợp nhất, đầu tư ngắn hay dài hạn thì chờ TT xuống nữa mua vẫn tốt hơn. Thời điểm này rất nhạy cảm với thông tin, tin tốt hết rồi tin xấu mới chỉ bắt đầu.

  • Trần Tuấn

    22:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Rất khó có thể đưa ra được một nhận định cho thị trường lúc này.

    Theo quan điểm cá nhân tôi thì chỉ có chứng khoán Việt Nam khi giảm thì giảm rất mạnh và khi tăng thì tăng vù vù.

    Hiện tại tôi không nhắc gì tới nhận định của các công ty chứng hkoán vì tôi không để ý gì tới những lời bình luận đó. Theo tôi, quyết định mua hay bán là ở cái nhìn mỗi người, có thể mua vào bất cứ lúc nào và bán ra lúc nào mình muốn.

    VN-Index lên rồi lại xuống vậy tại sao những người đang nắm chứng khoán lại không giữ nốt mà lại bán tháo vậy.

    Đã mang tâm lý yếu, sợ hãi thì không nên chơi chứng khoán.

    Theo tôi vào ngày mai thị trường lại tăng mạnh và lại lấy đi những đã mất.

  • Smiley

    21:41 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Có một tín hiệu hoạt động rất tốt cho ta biết khi nào thị trường chạm đáy, đó là hầu hết công ty chứng khoán khuyên nhà đầu tư ngắn hạn đứng ngoài thị trường. Ngày mai là một trường hợp như vậy. Chúc mọi người may mắn!

  • Lý Hùng

    21:39 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Thị trường đang rấy xấu, các nhà đầu tư nhỏ lẻ không nên dò đáy rất nguy hiểm, phải biết bảo toàn đồng vốn của mình.

  • Phungnhien

    21:36 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Hiện nay, gần như đều tập trung mọi tin xấu bất lợi cho thị trường chứng khoán. Trong nước thì ngân hàng đang không có mức thanh khoản tiền đồng cao: Lãi suất đã tăng cao nhưng vẫn khôgn huy động được tiền mấy, dẫn đến thanh khoản khó.

    Thứ hai, các chính sách và các thông tin gần đây đã làm tâm lý nhà đầu từ dao động rất nhiều. Thứ ba là chính sách thuế thu nhập chứng khoán sắp tới.

    Kinh tế thế giới thì chưa hẳn đã hồi phục, vụ Dubai chưa xong thì Hy Lạp bắt đầu lâm vào tình trạng bất ổn, Nhật Bản thì kinh tế vẫn chưa tốt và vẫn thông qua gói cầu kích thích kinh tế, kinh tế Mỹ thì cũng chưa sáng sủa như mong đợi.

    Bản thân nhà đầu tư đã bị thử thách rất lớn trong thời gian gần đây. Nhiều nhà đầu tư tham gia bắt đáy và nhảy sóng và kết quả bị sóng cuốn đi mất. Tính thanh khoản là 1 trong những yếu tố quyết định tăng giảm trong giai đoạn này. Nếu thanh khoản tiếp tục ở mức thấp, khả năng giảm điểm là cực cao.

    Điều này càng làm thị trường rớt nhanh hơn nữa do lượng cổ phiếu sẽ bị giải chấp càng tăng, do tâm lý hoảng sợ của nhà đầu tư.

    Bản thân tôi đang nắm lượng cổ phiếu đến 80% vốn, và đành chuyển qua đầu tư dài hạn, phần tiền còn lại cố tranh thủ lướt trong ngày, hy vọng bán cao hơn 1 tí để được mua rẻ hơn 1 tí. Đây là điều mà tôi có thể làm trong giai đoạn này để bảo vệ đồng vốn vào lúc này.

  • Nguyen The Anh

    21:29 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Nhà đầu tư nước ngoài có nhiều kinh nghiệm cũng như trình độ chuyên môn trong kinh doanh chứng khoán. Nhưng chúng ta ước gì họ hãy mua nhiều hơn nữa và đừng bán cổ phiếu ra để thị trường đừng giảm sâu. Đây chưa phải là thời điểm mà độ trễ của các chính sách kinh tế vĩ mô phát huy tác dụng cao nhất. Vì vậy, thị trường sẽ còn giảm nữa.

  • Nguyệt - MC

    21:20 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Việc thị trường giảm điểm ngoài tất cả các dự đoán của chuyên gia là một điều rất bình thường. Chắc các bạn chơi qua năm 2008 thì cũng đã biết thị trường xuống thì không ai vui cả.
    Mà lại thêm cái tin đánh thuế từ 1/1/2010 thì quả thực sẽ tác động tiêu cực tới thị trường hiện nay, mặc dù điều này ai cũng biết. Nhà đầu tư nên tăng tiền mặt, giảm cổ phiếu có thể là tiền/cổ = 70/30, còn người không ưa mạo hiểm nên đứng ngoài quan sát.

    Chúc nhà đầu tư thành công.

  • Duong

    21:14 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Xét đi xét lại sẽ chẳng còn lý do gì để VN-Index tăng, trong khi lý do giảm thì nhiều lắm. Đơn cử như chuyện giải chấp, anh chị em nào mua vào lúc 490-500 thì lúc này cũng đang chịu áp lực rồi đây.

    Tuy nhiên với đà rơi như thế này thì chỉ vài hôm nữa là chạm 400 thôi, lúc đó rất có thể luồng tiền sẽ vào, vì giá sẽ ở mức quá hấp dẫn để đầu tư trung, dài hạn.

    Tôi đoán mai còn rơi tiếp, nhưng ai mua đều tay 5, 6 phiên cho mục tiêu trung hạn vẫn là chấp nhận được. Chuẩn bị cho một con sóng lớn từ bây giờ là hợp lý (bất động sản, xây dựng, vật liệu,...). Kinh nghiệm và linh cảm còn đúng hơn là phân tích ở thị trường chứng khoán Việt Nam.

  • LyB

    21:13 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Không biết bạn Đào ở đâu tự nhiên nhảy vào diễn đàn này mà không biết mọi người trên diễn đàn đang nói gì, thậm chí còn không biết cả theo dõi thị trường và đọc bảng điện tử nữa. Hôm nay thị trường có một bẫy phục hồi to tướng ở ngay đợt 1 (đợt 1 chỉ số lên trên 3 điểm sau đó đảo chiều xuống ngày càng mạnh) và cả một bẫy hồi phục trong phiên hai nữa mà bảo không có là sao?

    Việc xuyên thủng đáy 461 thì chị Mai cũng chẳng nói đúng rồi còn gì? Không có chị ấy thì tôi đã mất một đống tiền thời gian qua rồi và cả cái bẫy hôm nay cũng không thoát.

  • Trịnh Hương Mỹ

    21:02 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Mong chờ đọc ý kiến của các anh chị về bình luận TTCK ngày mai nhưng đến giờ này chỉ có ý kiến bạn Dao Minh. Vậy đã rỏ rồi; những đóng góp ý kiến của Bác Trân, Chị Mai...... về xu hướng Index. khả năng trở thành hiện thực. Thôi thì nếu còn tiền mình sẽ gửi tiết kiệm theo 1, 2 tuần để kiếm chút đỉnh.

  • Tây

    20:48 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Từ hôm nay khối ngoại lại áp dụng chiến thuật bán ròng, thì coi như Vn-index hoàn toàn hết lực chống đỡ.

  • Nguyen Van Tri

    20:08 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Xu hướng sẽ giảm sâu khi giảm qua ngưỡng 460, vì các CTCK khuyên không tham gia thị trường lúc này có lẽ là đúng, vì tâm lý bi quan của nhà đầu tư đã đến cực độ mà không có sự hổ trợ nào thì khó có sự đảo chiều, nếu có đảo chiều không phải lúc này. Vậy tốt nhất bán cắt lỗ bằng mọi giá, không tham gia thị trường lúc này chỉ nên tham gia khi có xu hướng tăng rõ ràng thà ăn ít còn hơn bị sụp bẫy.

  • Nguyễn Hoàng Hùng

    19:30 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Chào các bạn.

    Tôi đã bắt đầu mua khi Vn-index xuống 570 điểm, và có niềm tin vững chắc rằng thị trường sẽ hồi phục, và liên tục bắt đáy, đến nay tôi đã lỗ 25%. Quả thật đúng là trò chơi cân não. Theo quý vị tôi nên bán cắt lỗ hay kiên trì đợi khi thị trường hồi phục?

    Xin cảm ơn.

  • Nguyễn Văn Thành

    19:05 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Thị trường luôn trong xu hướng giảm. Sau chuỗi giảm mạnh lại có vài phiên phục hồi nhẹ đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước rất nhiều. Sau 3 phiên giảm mạnh tôi cho rằng phiên ngày mai thị trường sẽ xanh trở lại vào cuối phiên vì lực cung hôm nay đã có phần chùn lại do NĐT dài hạn đã giữ lại cố phiếu không bán tháo, cắt lỗ nữa.

  • Dao Minh

    18:30 (GMT+7) - Thứ Năm, 10/12/2009

    Việc thị trường giảm quá mạnh. Lòng tin đối với nhà đầu tư giảm mạnh. Nếu VN-INDEX tiếp tục giảm thì nhà đầu tư phải cắt lỗ liên tục cùng với việc giải chấp cổ phiếu của công ty chứng khoán không biết đưa VN-INDEX về đâu.

    Liên tục bắt đáy nhưng bản thân tôi cũng phải cắn rắn liên tục cắt lỗ. Chấp nhận cắt lỗ là quyết định hợp lý ở thời điểm này.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Anh Tú

23:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bờm nói cũng không phải là không có lý. thời điểm này trên hết cẩn trọng một tí không thừa. mình sẽ tiếp tục theo...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

New Dealer

22:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Quốc Quân, Bạn quá khen, tôi cũng hớ mấy phen rồi chứ chẳng ít, VD ném con EFI,VPK quá sớm, giữ con HMC quá...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)

Cuong

22:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@: Bờm: Không ai nói trước được điều gì cả! Cứ đoán mò như Bờm nếu đúng thì nổ tung trời, sai cũng chả chết...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

Cuong_HP

21:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Lại một phiên tranh nhau mua trần nữa , thật đáng tội nghiệp cho những chú cừu ... cắt lỗ đúng đáy ....

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (7 ý kiến)

Minh

21:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Quốc Quân: Chắc bạn vẫn giữ quan điểm đến tháng 7 mới mụa chứ? Bữa trước nói vậy mà hôm nay đã mua...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)