Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 14 - 18/12

DUY CƯỜNG

12/12/2009 23:21 (GMT+7)

picture FPTS khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên tham gia thị trường vì chiến thuật đầu tư này đang tiềm ẩn rủi ro lớn - Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ ngày 14 - 18/12.

Cơ hội rất tốt cho nhà đầu tư đang nắm giữ tiền

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Tuần qua, chỉ số VN-Index đã giảm 10,26% so với tuần trước đó, xuống 444,16 điểm. Khối lượng và giá trị giao dịch tiếp tục suy giảm so với tuần trước khi đạt 35,03 triệu cổ phiếu, tương đương 1.372 tỷ đồng, từ mức 39,74 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.623 tỷ đồng của tuần trước đó.

Thị trường tiếp tục diễn biến theo chiều hướng xấu, vượt ngoài cả những dự báo bi quan nhất. Đa số các cổ phiếu đều tiếp tục diễn biến theo chiều hướng giảm giá và đi kèm với đó là sự sụt giảm của thanh khoản. Trong khi không có thông tin tích cực đủ mạnh để giúp cho thị trường phục hồi thì yếu tố tâm lý đang là yếu tố chi phối diễn biến thị trường.

Có khá nhiều khách hàng tiếp tục phải bán bớt tài sản đã cầm cố với ngân hàng do giá cổ phiếu đã rơi đến ngưỡng xử lý. Do tính chất bắt buộc phải bán nên những lệnh bán này thường được đặt ở mức giá thấp, thậm chí là giá sàn. Điều đó khiến cho thị trường càng trở nên bội thực nguồn cung ở giá thấp và thị trường giảm mạnh là điều dễ hiểu.

Nhận định về những gì có thể diễn ra trong thời gian tới, chúng tôi cho rằng thị trường đang diễn biến theo xu hướng tiêu cực thái quá. Sự thái quá đó sẽ khiến cho nhà đầu tư vẫn còn cổ phiếu chịu tổn thất rất lớn. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng đây sẽ là cơ hội rất tốt cho những nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt.

Lý do là khi mà thị trường rơi vào trạng thái tiêu cực thái quá thì sẽ có rất nhiều cổ phiếu được thị trường đánh giá thấp hơn giá trị thực. Do đó, việc mua những cổ phiếu như vậy có thể giúp nhà đầu tư kiếm được khoản lợi nhuận lớn khi thị trường phục hồi.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên tham gia thị trường vì chiến thuật đầu tư này đang tiềm ẩn rủi ro lớn. Nhà đầu tư trung hạn nên cân nhắc mua vào những cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Tuy nhiên nhà đầu tư cũng chỉ nên giải ngân tối đa 30% giá trị vốn đầu tư cho tới khi diễn biến thị trường tích cực hơn.

Nên chờ đợi

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“Trước mắt, chúng ta nên chờ đợi và sẽ cần có thời gian để áp lực bắt buộc phải bán ra cổ phiếu dịu xuống và sớm nhất cũng phải mất một hay hai tuần nữa. Điều đó không có nghĩa là thị trường sẽ không thể tăng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, áp lực bán ra hiện tại không phải chỉ do áp lực trong ngắn hạn mà do vấn đề cơ cấu trong trung hạn.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới áp lực bán ra cổ phiếu hiện tại như: các ngân hàng thu hồi nợ, các công ty chứng khoán giảm tỷ lệ cho vay cổ phiếu. Yếu tố sau ảnh hưởng tới yếu tố trước và dĩ nhiên là khi giá cổ phiếu giảm thì sẽ càng có nhiều cổ phiếu thế chấp bị bán ra.

Chúng tôi cho rằng áp lực bán ra này sẽ đạt đỉnh điểm ngay trước thời điểm cuối năm nay và sau đó thị trường có thể bật trở lại. Tuy nhiên, điều mà chúng ta cần quan tâm ở đây lại là bức tranh vĩ mô toàn cảnh với sự tác động của chỉ số giá tiêu dùng và lãi suất không mấy sáng sủa trong ngắn hạn. Và do đó việc dự đoán thời điểm thị trường tăng sẽ trở nên khó khăn hơn.

Vì vậy, thay vì kỳ vọng vào một đợt phục hồi mới diễn ra vào cuối năm, thì chúng tôi cho rằng bức tranh vĩ mô không mấy lạc quan có thể đẩy lùi bất cứ một đợt phục hồi nào của thị trường. Và có lẽ điều này sẽ xảy ra trong khoảng thời gian vài tuần”.

Thị trường có thể sẽ bật trở lại trong vài phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Với 3 tuần liên tiếp giảm điểm, VN-Index vẫn đang trong quá trình dò đáy khi đáy tạm thời đang là 444 điểm - thấp hơn mức đáy của đợt điều chỉnh lần trước tại 464 điểm. Với thanh khoản ở mức thấp, thị trường đang có dấu hiệu quá bán và sau đợt suy giảm kéo dài, mặt bằng giá của nhiều cổ phiếu đã trở về mức hấp dẫn. Do đó, có khả năng thị trường sẽ bật trở lại trong vài phiên tới.

Theo chúng tôi, bức tranh vĩ mô trong những ngày cuối năm đã rõ nét hơn, trong đó sự lo lắng về lãi suất tăng cao và tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng đang lấn át sự lạc quan về dài hạn của một nền kinh tế đang đi đúng hướng hồi phục.

Kết quả kinh doanh quý 4 đang dần được công bố, nhưng nhiều khả năng sẽ không có nhiều đột biến, ngoại trừ tăng do đặc điểm chu kỳ của một số ngành vì nhiều doanh nghiệp sẽ không có khoản hoàn nhập dự phòng lớn và hàng tồn kho/nguyên liệu giá rẻ cũng đã hết.

Trong tình hình các yếu tố vĩ mô vẫn đang trong giai đoạn chưa ổn định, có khả năng kết quả kinh doanh quý 4 chưa thể là một cú hích đủ mạnh để thị trường hồi phục trở lại và do vậy rủi ro T+4 trong thời điểm này là khá cao.

Nhà đầu tư chỉ nên tham gia thị trường để củng cố vị thế của những cổ phiếu có sẵn trong danh mục hoặc tiếp tục theo dõi tình hình để tránh những bẫy bulltrap ngắn hạn”.

Rủi ro trong ngắn hạn vẫn còn khá lớn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Chúng tôi cho rằng cuối tháng 12, đầu tháng 1/2010, sẽ có nhiều dòng tiền chảy vào thị trường hơn. Chúng tôi khuyến nghị, nhà đầu tư lướt sóng không nên giải ngân vì rủi ro T+4 vẫn là khá cao.

Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư trung và dài hạn thì thời điểm này vẫn là cơ hội mua vào, đón trước một chu kỳ tăng sắp tới. Nhà đầu tư cần chú ý đến các cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản, dầu khí, cao su và những doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu...”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Nguyen Van Ho

    19:38 (GMT+7) - Chủ Nhật, 27/12/2009

    Chào các bạn,

    Mình chỉ mới bước biết về chứng khoán thui, cho mình hỏi làm sao biết cách tính lời lỗ của chứng khoán, hay nên đầu tư vào chứng khoán nào có lợi nhuận?

    Xin chỉ dạy thêm, cảm ơn nhiều!

  • Duc Van

    15:12 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Chào các bạn. Tôi thấy thị trường chứng khoán trên thế giới đều đang phủ màu xanh, thị trường chứng khoán Việt Nam không lý gì mà cứ đi xuống mãi. Các tin xấu thì thị trường hấp thụ hết rồi, thị trường vàng va USD thì hết hấp dẫn rồi, giờ chỉ có chứng khoán thôi. Giờ chỉ mỗi thanh khoản nữa, nếu tâm lý NĐT bớt bi quan, tham gia thị trường nhiệt tình thì thị trường sẽ hồi phục thôi.

    Không có ai có thể cho rằng nhận định của mình là đúng 100 %, cho dù đó là chuyên gia, nên ý kiến của chị Mai chỉ đáng để tham khảo thôi. Theo tôi thị trường kết thúc tháng 12 năm 2009 là 500. Kết thúc tháng 01/2010 để nghỉ Tết nguyê đán là 550.

    Chúc các bạn đủ bình tĩnh để nắm bắt cơ hội.

  • Khanh

    15:08 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Mình có nhận định thế này.

    Tháng 10, nhiều nhận định và tung tin cuối năm Index đạt 700 đến 800 điểm, để chốt ngưỡng bán ra, nhưng một vài thành viên của hội đã bán trước chốt lời. Nay nhiều thông tin đưa ra Index xuống 400 điểm, hôm Index 444 điểm quay đầu đi lên, nhiều khả năng nhiều thành viên của hội tranh thủ mua trước.

    Vn-Index 444 điểm là đáy.

    Quý 4 nhiều ngành kinh doanh hiệu quả hơn quý 2, 3 gồm có du lịch, cao su nguyên liệu, mía đường, giấy, nông nghiệp nói chung.

  • Trần Bình Long

    14:53 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Vote bác Hung Bank cái! Hoàn toàn tán đồng với quan điểm của bác!

    Tôi đang lõm 30% nhưng vẫn tin đây là vùng đáy. Xác định đáy là không thể, chỉ có thể xác định vùng đáy. Tuy nhiên, trên trường chứng khoán, chả ai chắc được gì, vấn đề là niềm tin và kiên định. Thắng thua là chuyện thường thôi, nhưng nên trao đổi kinh nghiệm thường xuyên. Như sự học ấy. Xác định vậy cho tâm lý đầu tư được thanh thản.

    Nhất định tuần này VNI sẽ lên, ít nhất kết tuần cao hơn cuối tuần trước!

  • Hung Bank

    13:56 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Bạn EKu nghe theo lời chị Mai thì đưa tiền cho chị Mai đầu tư khỏi phải mất công suy nghĩ làm gì. Mọi người có thể đưa ra bình luận của mình, có thể đúng và cũng có thể sai, tiền của mình, thông tin của nhân loại, và nhận định của tôi như sau:

    1. Đáy và đỉnh không quan trọng bằng xu hướng thị trường.

    2. Nếu xu hướng xuống, dự kiến các điểm kỹ thuật có thể xảy ra (thường lấy 3 điểm), thời gian xảy ra, thời gian phục hồi lại chỉ số hiện tại, đưa ra kế họach giải ngân theo hình tháp (vì xác suất đoán trúng điểm đáy là rất thấp, và mình lại không giỏi đoán như bạn Mai).

    3. Kiên định với kế hoạch, theo dõi các diễn biến chung theo mô hình: nền kinh tế, ngành, công ty để có điều chỉnh kịp thời.

    4. Tích cực tham gia diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm.

  • Chơi CK

    13:47 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Kính gửi bạn Mai!

    Mình không biết là bạn giỏi thế nào? Nhưng mỗi bình luận của Bạn đều "Mai đã nhắc"; "Mai đã nói"... Không biết năm nay bạn đã đầu tư thắng lợi được bao nhiêu?

  • Peter

    13:44 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Lúc này nhìn thấy tình hình tiêu cực là rất dễ, ai cũng nhìn thấy được. Chỉ cần hỏi một chục nhà đầu tư là cả mười một người sẵn sàng kể ra không một trăm thì cũng chín mươi chín tin tin xấu, nào là siết tín dụng, nào là "bóp" dòng tiền, nào là rủi ro thanh khoản ngân hàng, rồi thì áp lực lạm phát năm sau, vân vân. Kỳ này Index nhất định phải giảm thật sâu, không về 300 không xong.

    Nghĩ mà thương cho các nhà đầu tư nước ngoài. Họ đầy đủ nhân sự phân tích, toàn học hành tử tế, toàn bằng cấp cao cả, vậy mà sao họ lại không nhìn ra cái điều mà các nhà đầu tư nhỏ lẻ Việt Nam đang thấy nhỉ?

    Tháng 6/2009, thị trường giảm mạnh. Hồi ấy tin xấu còn nhiều hơn bây giờ. Các nhà đầu tư khôn ngoan trong nước ai cũng đoán chắc như đinh đóng cột kỳ này thị trường phải về lại 200 điểm. Chỉ có mấy ông nước ngoài khờ khạo nhắm mắt đi mua ròng 21 phiên liên tiếp, hơn 1.720 tỉ đồng. Kết quả? Suốt mấy tháng sau đó các nhà đầu tư khôn ngoan Việt Nam lao vào mua đắt cái đống cổ phiếu mà nước ngoài mua rẻ bèo.

    Hiện nay, vẫn các nhà đầu tư khôn ngoan Việt Nam phán như đúng rồi: thị trường phải về 300 điểm, không 300 thì cũng 380 điểm. Nước ngoài vẫn cái bài khờ khạo, lẳng lặng đi mua, mà cũng mua gần 1.600 tỉ suốt từ đầu tháng 11 đến nay.

    Sao nước ngoài nó khờ thế nhỉ? Sao nó không chờ về đến 380 điểm, hoặc về hẳn 300 điểm hãy mua?

  • Flamingo

    11:14 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Diễn đàn VnEconomy là nơi để giao lưu, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm giữa những nhà đầu tư chứ không phải là nơi "khoe của" hay "đánh bóng" bản thân mình. Việc thất bại trong trong kinh doanh chứng khoán cũng không có nghĩa là bạn hoàn toàn thiếu kiến thức, kinh nghiệm.

    Tôi cho rằng kinh doanh bất cứ thứ gì cũng còn phụ thuộc ít nhiều vào yếu tố may mắn nữa. Vì vậy, các nhà đầu tư nên thật sự bình tĩnh, đưa ra những quyết định sáng suốt của riêng mình thay vì cứ nghe theo người này, người nọ.

  • Vũ Ngọc Ca

    11:11 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Tiếc quá!

    Thứ 6 tuần rồi mới giải ngân chưa được 50% tiền mặt, hôm nay lại phải mua một ít giá cao hơn.

    Chưa kịp gom xong hàng để tạm xả hơi, đi chơi và làm nốt vài việc của công ty để kiếm ít tiền chơi tết.

  • DucTung

    10:37 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Bạn không thể biết thị trường chúng khóan sẽ tiến triển như thế nào trong ngày mai, nhưng bạn có thể biết nó sẽ ra sao trong tháng tới. Do đó, bạn cần dựa theo xu hướng và các thông tin kinh tế vĩ mô và thế giới.

    Theo tôi, kinh tế vĩ mô đang tốt dần hơn, mặc dầu có một số nhận định khá bi quan của một số tổ chức. Đó là nhận định mang tính cá nhân, theo cách nhìn riêng, tiêu chí riêng và mục đích riêng. Tình hình kinh tế thế giới đang phục hồi rõ nét, bằng chúng là chỉ số của các thị trường tăng trưởng rõ rệt từ đáy đầu năm 2009.

    Do đó, tôi vẫn đang tiếp tục giải ngân từ tuần trước đến nay mặc cho thị trường xuống, mặc cho dòng tiền co lại. Dòng tiền thông minh sẽ tự tìm về khi mà mọi người bi quan nhất.

    Các bạn không nên trách các công ty chứng khóan nhận định sai. Đó chỉ để đo lường tâm lý thị trường mà thôi.

  • Eku

    10:21 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Tôi nghe nhận định của chị Mai nên đã rút ra từ rất lâu rồi. Tốt nhất là khi chưa xác định rõ xu hướng của thị trường thì không nên vào làm gì. Bẫy hồi phục vài lần rồi mới đến đáy.

  • Mai

    10:16 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Hôm nay thị trường lên điểm là bẫy hồi phục đó. Sau đó vẫn xuống tiếp sâu hơn.

  • Thanh Tung

    10:13 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Chào các bạn.

    Hôm nay chỉ là bẫy giá thôi, thị trường sẽ về mức 380-400 điểm, lãi suất cơ bản có thể sẽ phải nâng lên, dòng tiền đổ vào thị trường đang suy giảm không thể tăng điểm nổi cho đến hết quí 1/2010.

  • Mai

    08:21 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Bạn Longtt à? Mai đã nhắc đi nhắc lại nhận định của mình rồi mà và vẫn không thay đổi.

    Khi tất cả mọi người còn đang hy vọng 550, 600 rồi 700 vào cuối năm, mình đã nói là về 420-435 khoảng giữa đến cuối tháng 12 rồi mà (còn một ngưỡng kỹ thuật xấu nhất nữa là 380 nhưng xác suất xảy ra rất thấp).

    Mai đã nói là sẽ đến lúc tất cả những người vẫn đang hy vọng đó sẽ không còn đủ kiên nhẫn và hy vọng nữa. Cứ đọc những nhận định trên diễn đàn này và của cả các công ty chứng khoán nữa sẽ thấy số người đang từ hy vọng chuyển sang bi quan và thất vọng đang ngày càng tăng lên rồi đó.

    Mình vẫn chưa giải ngân và vẫn cầm nguyên tiền chờ vùng mục tiêu mình nhận định và một số tín hiệu kỹ thuật khác. Từ giờ đến đó sẽ còn có bẫy hồi phục chứ không xuống thẳng đâu.

  • Thecuong153

    07:41 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Theo tôi thì hiện tại đang là cơ hội tốt nhất để mua vào cổ phiếu.

    Hiện tại tôi đang nhắm đến một vài cổ phiếu đang rớt giá khá mạnh trong một vài tuần qua. Bởi vì sau một đợt giảm mạnh gần trở về đáy của thị trường thì sẽ có tín hiệu phục hồi khả quan.

  • Nguyen Van Chien

    06:16 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Ai là người bán tháo cổ phiếu ở mức giá như hiện nay, đó chính là câu trả lời để quyết định xu hướng của thị trường chứng khoán. Theo tôi lượng cổ phiếu bán giải chấp chỉ còn rất ít, còn Nhà đầu tư sử dụng vốn thật đang nắm giữ cổ phiếu chắc chắn không bán (vì mức giá đã giảm quá đà khoảng 25 đến 30%). Như vậy chỉ còn có một lý giải duy nhất đó chính là hiện tượng đánh xuống để mua gom cổ phiếu.

    Các bạn đọc lại nhận định của các công ty chứng khoán cách đây khoảng 15 ngày họ đã từng nói có tin VN-Index xuống đến 420 và bây giờ gần như là sự thật.

    Nhà đầu tư cần bĩnh tĩnh, tự tin hãy thể hiện bản lĩnh của nhà đầu tư chuyên nghiệp. Đừng quá bi quan mà bán tháo cổ phiếu vào lúc này để rồi phải hối tiếc. Các bạn cư nắm giữ cổ phiếu thì thị trường sẽ lên ngay thôi!

  • Nen Hay Khong

    23:32 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Tôi thấy bạn Dao Minh nói rất đúng, cần nhìn thẳng vào sự thật, nói thật là trước kia tôi cũng chẳng hiểu tại sao mọi người bán tháo nhưng tôi thấy nhận định của HSC quá đúng, nhưng sau tháng 12 dương lịch thì thị trường sẽ lại sôi động thôi vì sẽ là cơ hội lớn cho nhà đầu tư cầm tiền và những ai dám đứng lên từ đúng chỗ bị ngã.

    Tôi nghĩ Vn-Index sẽ về đến 400 rồi mới thật sự bật, nếu đủ bản lĩnh thì dựa vào bulltrap mà cơ cấu, lợi nhuận mới là hiện hữu, còn tự ái chỉ là tinh thần, quyết định chính vẫn là các bạn.

  • Thinh

    23:31 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Theo tôi đến thời điểm này sẽ không còn nhiều nhà đầu tư theo tâm lý đám đông mà mọi người vẫn thường hay nhắc đến. Họ cắt lỗ là để tìm đáy mới mua vào và hạ thấp breakpoint của họ.

    Các thông tin hỗ trợ chưa đủ mạnh để đẩy thị trường vì vậy thị trường có thể sẽ tìm đáy mới trong tuần sau. Còn về khả năng thanh khoản của thị trường thì theo tôi thị trường sẽ không mất tính thanh khoản.

    Các nhà đầu tư nên chọn cho mình đáy mới để mua vào và hãy thực hiện nó theo đúng kế hoạch đã đề ra. Riêng tôi sẽ chờ VN Index về gần mốc 410. Tất nhiên các bạn phải chọn cho mình một danh mục từ trước.

    Chúc các bạn thành công với quyết định của mình.

  • TranQaNa

    23:18 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Rất hy vọng thị trường sẽ sớm phục hồi. Em vốn ít. Không thể theo nổi nữa rùi. Đành dừng lại và hy vọng. Hiện tại, em chỉ mới lỗ khoảng 6% thôi. Em sẽ dứt khoắc cắt lỗ nếu 2 phiên đầu tuần tiếp tục đà giảm + thanh khoản kém. 1 bài học không nhỏ.

  • Trần Tuấn

    23:01 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Tôi dự đoán cuối giữa tháng 12 thị trường sẽ bật tăng trở lại.
    Hiện tại tôi đã giải ngân 80% vào thứ 6 tuần trước nên chỉ ngồi và chờ đợi thôi.

    Mạnh dạn mua vào và chờ đợi thị trường tăng mạnh là phương án đầu tư tốt nhất trong thời gian này.

    Tôi đang tự hỏi tại sao chứng khoán thế giới tăng giảm đan xen và có tính hệ thống mà chứng khoán Việt Nam lại không theo quy luật nào? Thật khó diển giải đúng không?

    Tôi nghĩ đã tham gia thị trường thì phải có niềm tin. Tôi thấy giá cổ phiếu đã giảm rất mạnh và đã quay đầu về ngang bằng với đầu 2008.

    Phiên đầu tuần sẽ là phiên tăng nhẹ.

  • Longtt

    22:16 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Chị Mai ơi! cho chúng tôi một lời nhận đinh đi.

  • Hùng Dũng

    22:14 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Mình đã giải ngân dần dần hôm thứ 5 và thứ 6 tuần trước rùi, giá bây giờ mình thấy quá ổn rồi, nếu mấy phiên đầu tuần giảm điểm thì tiếp tục giải ngân theo tiến độ thôi.

    Chúc mọi người có một tuần đầu tư hiệu quả!

  • Nha Dau Tu

    22:10 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Tôi không hiểu tại sao nhà đầu tư lại thi nhau bán cổ phiếu với giá rẻ mạt như vậy?

    Các tin xấu đã bị thổi phồng một cách quá mức, làm giá cổ phiếu xuống quá sâu, thị trường bị bán quá đà.


    Thị trường chứng khoán thế giới đều tăng điểm, thị trường Việt Nam không thể đi ngược mãi được. Hãy mua đầu tư giá trị, trong 2-4 tháng nữa các bạn sẽ có lợi nhuận tốt hơn bất kỳ kênh đầu tư nào.


    Nếu bán thì phải bán lúc thị trường trên 500 điểm, bây giờ đã quá muộn để bán, thị trường đang ở vùng đáy, có thể bật lên bất kỳ lúc nào.

    Chúc các bạn sáng suốt.

  • Kim

    21:59 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Trên thương trường thì không có ai là bạn cả.

    Dao Minh, bạn muốn đánh xuống để gom hàng à? :) Nếu ai đã dám ôm cổ phiếu đến giờ thì củng đủ biết họ kì vọng thế nào vào kinh tế Việt Nam.

  • Hai

    21:20 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Tôi nghĩ khi tất cả mọi người đều chán và hết hy vọng chính là thời điểm thị trường bật dậy. Tuần tới sẽ diễn biến ngược với các dự báo bi quan.

  • Trần Bình

    20:41 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Anh Dao Minh nói sai rồi. Chắc em nghĩ tư tưởng đầu tư của anh bị lỗi thời mất rồi. Đâu phải cứ bán cắt lỗ bất cứ lúc nào là được đâu. Mình phải tùy cơ ứng biến nữa chứ. Biết đâu tuần tới chứng khoán sẽ thay đổi một cách tích cực thì sao.

    Và em nghĩ tuần tới thị trường chứng khoán sẽ không như tuần vừa rồi đâu.

  • BXT

    20:23 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Tôi cũng đã thua lỗ nhưng vẫn đang có niềm tin vào những phiên phục hồi sắp tới. Tuần vừa qua thị trường giảm mạnh trong khi chứng khoán thế giới đều dần hồi phục. Có lẽ 2 nguyên nhân chính là sự thu hồi nợ của ngân hàng cuối năm, sự siết chặt cho vay chứng khoán và "kết cục xấu" do sử dụng đòn bẩy tài chính, chính là nguyên nhân đưa thị trường chứng khoán Việt Nam đi ngược chiều với chứng khoán thế giới.

    Tôi chưa có đủ chứng cứ thuyết phục để khẳng định những phiên hồi phục sắp tới nhưng có lẽ đây sẽ là tuần cuối cùng cho những ai muốn tham gia thị trường trước khi quá muộn. Các bạn yên tâm, lịch sử năm 2007 sẽ không tái hiện trong năm 2009 này đâu. Rất mong các nhà đầu tư sẽ có cái nhìn đúng hơn về triển vọng của thị trường thay vì "tát nước theo mưa" bán tháo cổ phiếu.

    Chúc các nhà đầu tư có một phiên giao dịch thành công vào ngày mai.

  • X-ray

    20:18 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Có lẽ cũng nên nghĩ ngơi một tí! Bạn cũng đã từng leo dốc rồi chứ gì? Khi lên cũng vả mồ hôi, mà khi xuống cũng rất mệt, phải gồng trụ cứng cả 2 chân rã rời! Dừng lại, mua chai nước lọc nhỏ loại 500 ml uống vài ngụm, rồi xuống dốc tiếp!

    À quên, mà bạn có còn tiền không? Người ta không bán nợ đâu!

    Nhờ trời qua TẾT hẵng hay!

  • Lam

    19:55 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Chào mọi người,

    Đúng là thị trường đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng tôi nghĩ cuối tuần sau sẽ tăng trở lại thôi...

    Tôi vẫn giữ cổ phiếu vì tin rằng mình chọn đúng cổ phiếu tốt và tôi tin nền kinh tế của ta không đến nỗi tệ thì tại sao chứng khoán của ta lại đi ngược với chứng khoán thế giới như vậy?

    Mọi người không nên bán rẻ cổ phiếu mình như vậy. Thị trường có xuống ắt có lên.

    Tại sao lại phải bán tháo bán rẽ cho NĐT nước ngoài họ mua gom hết, đến lúc thị trường lên mọi người lại mua vào giá mắc cho họ dễ dàng kiếm lời.

    Thật không hiểu nổi...

  • Thành Thắng

    19:43 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Thị trường chứng khoán nằm trong tốp những thị trường phát triển nhất thì nay cũng có thể nằm trong những thị trường giảm mạnh nhất thôi. Đó cũng là chuyện bình thường. Tôi cho rằng thị trường vẫn tiếp tục giảm và chúng ta hãy nhìn thẳng vào sự thật.

  • Thanh Hoa

    19:40 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Nếu có cuộc bầu chọn công ty chứng khoán nào bi quan nhất thì có lẽ không có công ty chứng khoán nào vượt qua HSC. Chẳng những HSC bi quan về thị trường chứng khoán Việt Nam mà còn đánh giá không mấy lạc quan về tình hình vĩ mô nữa. Tôi cũng mong những nhận định của HSC đều đúng. Khi ấy không biết HSC báo cáo những con số lợi nhuận "tuyệt vời" từ đâu?

  • Henry Tran

    19:32 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Thị trường đã quá lạc quan khi nghĩ về những con số 650-700 vào cuối năm cách đây vài tháng. Còn bây giờ, người ta lại nghĩ về dưới 400, thậm chí là 300 cho vài tuần còn lại. Thị trường đang phản ứng thái quá với những bất ổn của kinh tế vĩ mô mặc dù thực sự chúng ta đang có vài khó khăn cần giải quyết.

    Những điểm cần nhớ: (1) không ai không tin tưởng vào sự tăng trưởng mạnh của Kinh tế Việt Nam, (2) Forward P/E 2010 đã dưới 10.

    Quyết định là của bạn.

  • AQ

    18:40 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Các nguyên nhân "xả" hàng thì các bạn nêu ra hoàn toàn đúng, và tôi cũng nhận thấy rằng: hoà chung với nhịp xả hàng thì nhiều NĐT cũng muốn cắt lỗ và sẽ chờ thị trường xuống tiếp để mua lại cơ số cổ phiếu đó, rất nhiều NĐT đang nắm tiền mặt, đang rập rình "nhảy" vào thị trường khi cơ hội tốt hơn nữa. Tôi đánh giá là sẽ rất ít NĐT bỏ hẳn thị trường như năm 2008.

    Đúng là NĐT đang phản ứng thái quá nhưng vì ai cũng nghĩ là sẽ bắt được đáy. Theo tôi nên vì ngồi chờ bắt đáy thì hãy giải ngân theo tiến trình giảm của VN-Index, tỷ lệ bao nhiêu thì phụ thuộc vào cơ cấu tài chính của mỗi NĐT.

    Chúc tất cả NĐT có quyết định sáng suốt!

  • Hải Anh

    18:30 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Thị trường này không hề mất thanh khoản, so với giai đoạn đầu năm 2009 thanh khoản như hiện nay là quá tốt. Nói thị trường mất thanh khoản chỉ là những người mới tham gia thị trường trong khoảng nửa năm trở lại đây!

  • Phong NT

    18:00 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Theo tôi, thị trường chứng khoán hiện nay bị yếu tố tâm lí chi phối quá nhiều. Mọi người hãy nhìn các nhà đầu tư nước ngoài, họ vẫn đang mua ròng trên cả 2 sàn trong khi các nhà đầu tư trong nước lại ào ạt bán ra. Chiến thuật hiện nay cho các nhà đầu tư trung và dài hạn theo tôi chính là mua dần dần các cổ phiếu có giá trị.

  • Observer

    18:00 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Tôi nghĩ cuộc giải chấp gần 4 tuần đã làm "thay máu" TTCK. Nhà đầu tư ngọai vẫn bền bỉ đi ngược thị trường. Tin xấu = tin tốt = bão hòa? Vì thế tôi tin màu xanh sẽ trở lại.

  • Tuan Mexico

    17:53 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Ở góc độ vĩ mô, Nhà nước đã quyết định tiếp tuc hỗ trợ lãi suất cho các khoản vay trung và dài hạn với lãi suất 2%/năm. Đây là một tin quá tốt đối với các doanh nghiệp và thị trường chứng khoán.

    Chúng ta đã biết nếu trong phiên mà dư bán áp đảo dư mua sẽ tạo tâm lý hoang mang sợ hãi, dẫn đến hành vi hoảng loạn bán tháo của các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thời gian sắp đến cũng là thời điểm các công ty chứng khoán tiến hành giải chấp cổ phiếu cầm cố của khách hàng. Để tạo sự bình ổn cho TTCK, hạn chế sự thiệt hại của các nhà đầu tư có cổ phiếu cầm cố, tôi xin gợi ý cách giải chấp như sau:

    - Các công ty chứng khoán không giải chấp cổ phiếu cầm cố trong các phiên chính, hành vi này dần sẽ tạo thế cân bằng cho thị trường, làm tâm lý các nhà đầu tư dần ổn định và tất yếu thị trường đi lên kéo theo giá trị cổ phiếu tăng theo tỉ lệ thuận.

    - Tập trung số lượng cổ phiếu cần giải chấp vào chào bán trong các phiên giao dịch thỏa thuận. Khi thị trường đã cân bằng hoặc có tín hiệu tốt thì không lo không giải chấp được số cổ phiếu cần bán .

    Mong được sự hiến kế cũa các nhà đầu tư để chọn những giãi pháp tối ưu nhất.

  • Hoathep

    14:56 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Nhiều nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu không phải vì hoang mang mà là vì áp lực trả nợ, áp lực giải chấp. Đó là những người đã "sập bẫy" đòn bẩy tài chính.

  • Nguyen Thanh Phuong

    11:25 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Chào các bạn thân mến.

    Tuần qua có thể nói là một tuần đen tối đối với TTCK của chúng ta. Trong khi các TTCK trên thế giới có sự phục hồi đáng kể khi đón nhận những thông tin tích cực về sự phục hồi thì TTCK của chúng ta lại đi ngược hòan tòan so với các TTCK của thế giới.

    Nếu xét đến tình hình kinh tế thì chúng ta thuộc Top dẫn đầu về quá trình phục hồi kinh tế thì tại sao các NĐT lại hoang mang và bán tháo cổ phiếu như vậy. Các bạn có để ý đến các NĐT ngọai không, họ đã mua ròng gần hai tháng rồi còn gì. Theo quan điểm cá nhân mình TTCK của chúng ta sẽ hồi phục lại vào đầu năm 2010, vì vậy NĐT hãy bình tâm lại và có cái nhìn thấu đáo hơn để không có những quyết định gây thiệt hại cho mình.

  • Dao Minh

    08:29 (GMT+7) - Chủ Nhật, 13/12/2009

    Tôi đã nói nên bán cổ phiếu ra mà nhiều người còn phản đối. Tuần tới muốn bán còn khó. Cứ nhìn lượng dư bán hôm thứ 6 thì biết.

    Nên cắn răng chấp nhận lỗ 40-50% còn hơn để khi mất tới 70-80% tài khoản thì quá muộn rồi. Nên nhớ rằng muốn lấy lại số tài sản 70% bị mất thì cần phải lãi 2-3 lần. Còn nếu chỉ mất 40-50% chỉ cần lãi 1,6 lần là hòa vốn.

    Hi vọng những ai muốn bán vẫn còn có thể bán được khi thị trường chưa mất thanh khoản.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Anh Tú

23:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bờm nói cũng không phải là không có lý. thời điểm này trên hết cẩn trọng một tí không thừa. mình sẽ tiếp tục theo...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

New Dealer

22:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Quốc Quân, Bạn quá khen, tôi cũng hớ mấy phen rồi chứ chẳng ít, VD ném con EFI,VPK quá sớm, giữ con HMC quá...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)

Cuong

22:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@: Bờm: Không ai nói trước được điều gì cả! Cứ đoán mò như Bờm nếu đúng thì nổ tung trời, sai cũng chả chết...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

Cuong_HP

21:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Lại một phiên tranh nhau mua trần nữa , thật đáng tội nghiệp cho những chú cừu ... cắt lỗ đúng đáy ....

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (7 ý kiến)

Minh

21:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Quốc Quân: Chắc bạn vẫn giữ quan điểm đến tháng 7 mới mụa chứ? Bữa trước nói vậy mà hôm nay đã mua...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)