Nhận định thị trường chứng khoán ngày 15/12

DUY CƯỜNG

14/12/2009 18:13 (GMT+7)

picture AVSC cho biết, cuối phiên hôm 14/12, giao dịch thỏa thuận tăng mạnh nhưng nhiều giao dịch khớp giá sàn, có thể phản ánh tâm lý vẫn còn nghi ngờ, thận trọng của nhà đầu tư - Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 15/12.

Nếu khối lượng tiếp tục tăng sẽ ủng hộ khả năng lên điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Nhà đầu tư nước ngoài hôm 14/12 chuyển sang bán ròng với giá trị 40,8 tỷ đồng trên HOSE và 3,8 tỷ đồng trên HNX.

Chúng tôi cho rằng, thị trường tăng mạnh xuất phát từ tâm lý không muốn bán giá thấp, trong khi người mua hăng hái hơn khi được sự dẫn dắt từ rất sớm của hai cổ phiếu ngân hàng tăng trần là STB và EIB. Tuy nhiên, lực mua trên thị trường dường như chủ yếu từ các nhà đầu tư cá nhân.

Một điều đáng chú ý khác là cuối phiên, giao dịch thỏa thuận tăng mạnh nhưng nhiều giao dịch khớp giá sàn, có thể phản ánh tâm lý vẫn còn nghi ngờ, thận trọng của nhà đầu tư.

Nhìn chung, thị trường tăng điểm là một dấu hiệu tốt, giúp giải tỏa tâm lý căng thẳng của nhà đầu tư cả tuần trước. Tuy nhiên, phiên đi lên này chưa thể khẳng định xu hướng đi xuống đã bị phá vỡ.

Nhà đầu tư nên theo dõi kỹ các phiên tới: nếu khối lượng tăng mạnh cùng với việc tăng giá thì giúp củng cố khả năng tăng điểm. Do đó, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên thận trọng, nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục giải ngân vào các cổ phiếu tiềm năng ở vùng giá mục tiêu”.

Nên hạn chế đầu tư bằng vốn vay

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Chúng tôi cho rằng việc thị trường đảo chiều thành công trong phiên giao dịch này vẫn mang tính chất củng cố tâm lý hơn là khẳng định một xu hướng mới. Áp lực bên cung sẽ nhiều hơn khi nhà đầu tư tận dụng các phiên điều chỉnh để tiếp tục bán ra cổ phiếu trong khi các tín hiệu cho lực cầu hồi phục và bền vững vẫn chưa rõ ràng.

Thông tin bất lợi hiện nay là việc nhiều ngân hàng lớn đồng loạt ngưng cho vay từ đây đến cuối năm sẽ tiếp tục gây tác động xấu đến tâm lý nhà đầu tư cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền đổ vào chứng khoán, làm cho thị trường khó có thể hồi phục tốt trong những phiên giao dịch tiếp theo.

Mặc dù giá cổ phiếu hiện nay đã được điều chỉnh xuống mức khá hấp dẫn, nhà đầu tư cũng nên hết sức thận trọng khi tham gia vào thị trường.

Bên cạnh việc chọn được các cổ phiếu tốt xác định cho mục đích đầu tư dài hạn, chúng tôi một lần nữa nhấn mạnh đến rủi ro thanh khoản và rủi ro T+4 đối với các nhà đầu tư ngắn hạn và khuyến nghị chỉ nên tập trung vào các mã sẵn có trong danh mục đầu tư, đồng thời cũng hạn chế việc đầu tư bằng vốn vay để giảm áp lực trong trường hợp thị trường chuyển biến xấu đi”.

Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Với diễn biến giao dịch cuối phiên hôm 14/12, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục duy trì đà tăng điểm trong phiên ngày 15/12, song sẽ cần sự xác nhận qua sự cải thiện của tính thanh khoản cũng như sự bền vững của lực cầu trong những phiên kế tiếp để xác lập lại xu thế tăng.

Vì vậy, chúng tôi chưa đưa ra khuyến nghị giải ngân đối với những nhà đầu tư ngắn hạn, đầu tư lướt sóng trong thời điểm hiện tại do thị trường đang còn tiềm ẩn nhiều rủi ro ngắn hạn.

Mặt khác, đứng trên quan điểm giá trị, vùng giá hiện tại của các cổ phiếu nói chung đang khá hấp dẫn và thích hợp cho các nhà đầu tư trung và dài hạn mua, nắm giữ chờ đón kết quả kinh doanh quý 4/2009”.

Nhà đầu tư nên chờ đợi xu hướng rõ ràng hơn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

"Nhìn về phiên ngày 15/12, nếu những động thái lên điểm rõ ràng của nhóm ngân hàng tiếp tục diễn ra, thì không khó để nhìn nhận sẽ vẫn là phiên xanh điểm của thị trường.

Tuy nhiên, với sự dè dặt nhất định đang tồn tại, thì chúng tôi vẫn khuyến nghị nhà đầu tư chờ đợi cho một xu hướng rõ ràng hơn. Việc mua vào chỉ nên dành cho những người xác định mua xong và tắt bảng giá, ngồi chờ cho một kết quả dài hạn, và tất nhiên chỉ dành cho những ai mua bằng tiền thật và không có áp lực về nguồn tiền".

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Long Trung Thành

    08:06 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009


    Tôi cũng hay đọc nhũng nhận định, phân tích của các bậc nhân tài trong giớ đầu tư chứng khoán và cũng khâm phục nhũng người phân tích thật là thâm hậu, nhưng người mà tôi khâm phục nhất là (Hai Lúa) cách đây cũng đã lâu rồi, người này có thâm niên về giới đầu tư thì rất đúng với dự đoán đưa ra, nhưng khổ nỗi tôi lại không nghe theo, nên bây giờ tôi đã lỗ tới 50%.

    Nhưng không sao cuộc chơi mà, khi đã là cuộc chơi thì kẻ thắng người thua thôi, nhưng không hoàn toàn là tôi đã thua hết vì tôi vẫn trung thành với đường lối mà tôi đã chọn, bây giờ tôi thua nhưng lần sau khác thì sao?

    Tôi muốn bày tỏ quan điểm của mình là bạn có khi nào nghĩ tới tương lai chứng khoán sau này không? hãy nhìn xa hơn một chút thì chỉ số VN-Index bây giờ là bao nhiêu? rồi một năm sau là bao nhiêu, hãy đợi đấy! và chờ xem nếu bạn có lòng kiên nhẫn thì thành công ắt sẽ đến với bạn thôi.

    Chúc bạn thành công trong 2010 ( cụ thể là quý 2 năm 2010)

  • Cá Mập

    19:29 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Xin chào các nhà đầu tư. Mọi người tranh luận vui quá, tôi thấy ai đang cầm tiền mặt như Mai thì mong thị trường xuống 420 điểm để gom vào.

    Xin hỏi những nhà đầu tư được gọi là cá mập có khoe có 50 tỷ như Mai không. Tôi chỉ góp ý nếu là nhà đầu tư thì hãy tin vào chính mình, lúc này đây cổ phiếu rẻ vậy không mua vào thì còn chờ gì nữa.

  • DT-CK

    15:04 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Theo mình thì hiện tại tâm lý người mua vẫn sợ giá còn tiếp tục xuống nên chưa mạnh mua ,còn người bán thấy giá rẻ không muốn bán nên thị trường chắc còn lình xình dài dài chờ thông tin hỗ trợ.

    Các tổ chức lớn trong lúc chưa thấy rõ khuynh hướng nên họ cũng mua bán cầm chừng. Do vậy thanh khoản thị trường thấp. Có lẽ phải chờ sang năm 2010 thôi.

    Chúc các nhà đầu tư thành công!

  • Người Việt

    14:50 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Gởi bạn DucNguyen:

    - Không nên trách người khác cố chấp khi bản thân bạn cũng chỉ là suy đoán mà bình luận chứ không thể nói chính xác chứng khoán sẽ đi về đâu. Tôi thì nghĩ ngược lại: ai kiên trì theo nhận định của bản thân mình thì mới là người chiến thắng trong chứng khoán. Và xin chúc các nhà đầu tư như vậy thành công trong thời gian tới. Cũng chúc các bạn đang đứng ngoài "canh thỏ" để chứng khoán giảm xuống 400-420 mua được.

    Ai cũng "canh me" mức đấy, mà tại thời điểm bây giờ lượng hàng bán ra đã không dư nhiều rồi, tới lúc 400-420 thì nhà đầu tư nhỏ lẻ có mua vào được không?

    - Mọi người cho rằng hơn 1 tháng trước, giao dịch tăng cao là do "cá mập", thế mà bây giờ giao dịch giảm xuống cũng lại bảo là do "cá mập". Thị trường có lên có xuống, chứ đâu phải hễ lên là có "cá mập" đâu bạn?

  • Que Lam

    14:25 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Tôi đồng ý quan điểm của bạn DucNguyen. Bản thân tôi cũng đã cố chấp cứ giữ lại CP cho đến lúc "hết chịu nổi".Tôi đã bán hết trong ngày hôm qua và sáng nay.

    Cứ nghĩ rằng chưa bán CP thì chưa lỗ, đó là quan điểm sai lầm. Tôi đã "thấm" với quan điểm này. Tại sao ta không bán ở giá cao hơn để mua lại với giá thấp hơn khi biết chắc rằng thị truờng sẽ còn giảm nữa.

    Hai phiên tăng điểm vừa rồi chỉ là giả tạo, nếu quan sát ta có thể thất EIB có dư mua trần cả triệu đơn rồi bị hủy lện trống trơn.

    Thị trường sẽ còn giảm cho đến hết tháng 12 này.

  • DucNguyen

    13:55 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Mình vẫn không hiểu sao có nhiều người cố chấp quá, sự việc diễn ra rõ ràng như vậy mà nhiều người vẫn cứ hô hào là thị trường sẽ tăng điểm.

    Mình xin nhấn mạnh vài điểm mà ai cũng có thể thấy rõ:

    - Khối lượng giao dịch cực thấp -> thể hiện sự dè đặt của các nhà đầu tư.

    - Ai theo dõi liên tục sẽ thấy, trừ nhóm cổ phiếu ngân hàng là có khả năng trụ và làm sức đở cho thị trường. Gần như 90% các mã còn lại giá mà được kéo lên thì sẽ có 1 lượng xả hàng mạnh.

    - Một số mã chứng khoán gần như không có giao dịch. Chỉ 1 vài người, hoặc là tay trái quăng ra tay phải chụp lại.

    Không biết những người hô hào thị trường sẽ tăng lên dưa vào đâu mà nói vậy. Riêng bản thân tôi cũng đã từng tự an ủi như vậy. Nhưng bây giờ tôi đã dám nhìn thẳng vào sự thật. Tôi khuyên các bạn đừng tự dối lòng mình nữa.

    Những ai có ý nghĩ không bán cổ phiếu thì vẫn chưa gọi là lỗ. Vậy mình xin trích dẫn 1 phép tính của 1 bạn đã góp ý:" Nếu tài khoản của bạn mất 30% thì khi thị trường lên bạn chỉ cần lãi 1,5 là có thể gỡ lại phần đã lỗ, nhưng nếu tài khoản bạn chỉ còn 40-50 % thì khi thị trường lên bạn cần phải lãi từ gấp 2 lần trở lên thì mới có thể gở lại vốn được".

    Nhiều người thường suy nghĩ là mình đầu tư trung dài hạn mà lo gì? Xin thưa đầu tư ngắn hạn hay trung dài hạn. Nó có mối liên hệ với số tiền mà bạn đầu tư.

    Mình xin góp ý vài lời chúc mọi người sáng suốt. Các nhà đầu tư nhỏ lẽ không nên mắc bẫy bọn "cá mập", họ đẩy giá lên để các nhà đầu tư nhỏ lẻ nhảy vào, sau đó rút cổ phiếu ra từ từ đấy.

  • Quốc Quân

    12:17 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Tôi rất thích bài viết của "tran tran" và "Mai", không có ai có thể dự đoán chính xác được thị trường nhưng các bài viết của 2 người trên thể hiện được kinh nghiệm thị trường, rất sâu và đáng để suy nghĩ, qua diễn đàn cho tôi cám ơn các bạn và mong các bạn hãy viết thường xuyên hơn nữa.

  • Nen Hay Khong

    11:58 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Tôi thấy anh Tuyên nói một cách chủ quan phiến diện quá, nếu anh dám tự nhận mình là nhà đầu tư nhỏ lẻ thì chắc chẳng bi quan như bây giờ nhỉ, nói sao là quyền của họ, nghe sao là quyền mình, với chứng khoán sự cố chấp sẽ phải trả bằng tiền đấy.

  • Quân Bảo

    11:47 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Chứng khoán sẽ xuống rất mạnh. "Cá mập" mua khi nào để có thể xả hàng? Xin thưa T+0. Phần chênh lệch thôi cũng kha khá. Mấy hôm nay tôi lướt sóng đã đời, cũng hớt được 7-10%.

    VN-Index nhiều khả năng xuống mạnh đấy. Giá hiện tại đã rẻ lắm rồi nhưng mà có khả năng rẻ nữa không? Xin thưa VN-Index >60% có khả năng xuống vùng 400 - 420. Giá vẫn còn khả năng rẻ nữa.

  • Thanh

    11:28 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Chào các bạn,

    Theo quan điểm của tôi: Kiếm tiền đã khó nhưng giữ được tiền lại càng khó hơn. Vậy tại sao có bạn lại "bắt dao rơi" mà không bắt được mặc dù có bao tay dầy, và dù chưa bị dao cắt vào thịt thì cũng đến lúc bạn phải thay bao tay khác dầy hơn rồi đấy, mà giá của bao tay dầy hơn sẽ đắt hơn đấy.

    Chúc các bạn thành công!

  • Mr.bill

    10:45 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Hôm nay giá trị giao dịch thấp, các chỉ số biến động hẹp chứng tỏ VN-Index đang ở vùng tâm bão.

  • Quang

    10:32 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Theo tôi thì hôm qua thị trường lên là bulltrap, các "cá mập" cố kéo lên để xả hàng chứ cứ để thị trường xuống thì muốn bán cũng chẳng có ai mua mặc dù giá cổ phiếu đã rất tốt để đầu tư (trung - dài hạn). Đến hôm nay cũng thế thôi. Thị trường sẽ xuống đến lúc áp lực giải ngân thanh toán đòn bẩy tài chính giảm xuống. Trong ngắn hạn, thị trường vẫn đang đi xuống mà chưa thể lên mạnh. Chúc các nhà đầu tư có quyết định định chính xác.

  • Thanh Tung

    09:47 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Chào các bạn.

    Hôm qua tôi đã trao đổi rồi đó chỉ là bẫy giá thôi,những ngành sẽ giảm giá đó là ngân hàng tài chính và bất động sản, nhất là bất động sản vì thời gian qua họ đã làm giá quá đáng cổ phiếu pha loãng quá nhiều rồi.

    Thị trường sẽ chỉ ở mức 380-410 mà thôi vì điều đó phản ánh đúng giả trị thật của nền kinh tế mà thôi, còn các "cá mập" thì sẽ làm giá liên tục để có lợi cho họ.

  • Phươngnm

    09:43 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Đồng ý quan điểm của bạn Nguyễn Bình, tôi cũng bắt dao rơi như bạn ở dưới 500 điểm 1 chút, nhưng mà có bao tay dầy, nên vẫn chưa bị chạm vào thịt, vụ này do thắng đậm kể từ hồi đầu năm, vì vậy tôi không cắt lỗ đâu, thật khó mà chấp nhận vi phạm nguyên tắc đầu tư của tôi là không cho phép bị lỗ, nhất là khi thị trường đang lình xình như hiện nay.

    Thôi thì chẳng biết thế nào, giờ nạp thêm tiền "cứu" thị trường vậy, bạn nào giải chấp chờ nhé, tớ đến cứu các bạn giá trần đây.

  • LanHoa

    09:24 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Người cần bổ túc lại kiến thức đầu tư chứng khoán chính là anh Trần Dũng chứ anh còn bảo ai nữa? Chứng khoán và bóng đá thì có liên quan gì đến nhau? Mà anh bảo tăng hết biên độ nhưng thực tế đỏ sàn hết rồi. Tình hình này chắc anh nói đúng là hết biên độ nhưng là giảm hết biên độ chứ không phải tăng hết biên độ đâu.

  • Mai

    08:32 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Phải có cả "cá lòng tong" và "cá mập" mới gọi là thị trường chứ anh Trân Trân. Cứ hớn hở vì trading trong ngày lãi luôn nhưng có biết đâu còn hàng mới mua chưa về, đến lúc về thì đã xuống thảm hại. Người biết nói cho thì lại cứ nghi ngờ suy diễn. Thị trường cũng sẽ dậy cho "cá lòng tong" bài học thôi. Cùng lắm là ngày mai thôi. Mất tiền thì học mới thấm.

  • Trần Dũng

    08:13 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Hôm nay tôi tin chắc thị truong chứng khoán Việt Nam sẽ tăng hết biên độ để hòa mình cùng niềm vui chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam.

    Tôi nghĩ đã đến lúc nhà đầu tư phải tự bổ túc lại kỹ năng đầu thư chứng khoán của mình để thị trường chứng khoán ngày càng trở nên chuyên nghiệp.

    Trân trọng kính chào!

  • Luu Van Viet

    07:52 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Tôi không đồng ý một chút nào với ý kiến của Tran Tran. Nói như bác thì nên đi làm kỹ sư cơ khí chính xác hơn là kinh doanh chứng khoán. Mọi đợt đảo chiều đều có những chất xúc tác nhất định như: chính sách vĩ mô, tỷ giá , các chỉ số thị trường,.. và kể cả việc đánh lên của các 'cá mập'.

    Theo tôi, thời gian qua thị trường bị ảnh hưởng tâm lý là chính, do đó việc đánh lên cũng đáng để ghi nhận công trạng của họ. Giúp thị trường lấy lại niềm tin và là chất xúc tác cho một đợt sóng mới....

  • 114111

    07:39 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Phiên hôm qua tôi cho rằng không phải làm giá, bởi làm giá thì chính nhóm làm giá sẽ lĩnh đủ khi phải bán giá sàn tiếp theo hoặc tổng giá trị làm giá và giá trị bán tháo cũng hoà nhau, mà phiên hôm qua là một phiên tăng trưởng, vấn đề là NĐT có tâm lý vững vàng hay không để thị trường tăng trưởng tiếp, một tín hiệu tích cực nữa là lượng dư mua giá cao vào cuối phiên khá lớn.

    Điều dễ hiểu khi thị trường chưa rõ ràng lúc này đó là NĐT nắm tiền tiếp tục muốn thị trường đi xuống tiếp, còn NĐT đã nắm cổ phiếu thì muốn thị trường đi lên nên tình trạng thị trường dự đoán là 50/50. Lợi ích NĐT và công ty CK chỉ có khi thị trường tăng trưởng.

    Tình trạng thị trường này thì đã khá lâu, nên hãy chon đầu tư theo giá trị với những cổ phiếu tốt.
    Thị trường CK toàn cầu tăng trưởng khá cũng là một nhân tố tích cực, không lý do gì mà thị trương CK VN lại tụt hậu khi kinh tế vẫn tăng trưởng mạnh sau khi chững lại đôi chút từ quý 1..

  • Nguyễn Bình

    04:55 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Theo tôi thì bạn Nguyễn Trí Đức nhận định sai rồi. Tôi đang ôm một đống cổ phiếu blue-chip ngân hàng, chứng khoán, bất động sản bắt dao rơi khi VNI khoảng 500 điểm.

    Lỗ nặng quá nên tôi sẽ không bán ra đâu vì là nguồn vốn tự có nên không có áp lực phải bán tháo cắt lỗ.

    Tôi sẽ chờ đến cuối năm 2009 hoặc đầu năm 2010 khi VNI phục hồi về mức 500 điểm tôi mới bán.

    Theo tôi thì phần lớn các nhà đầu tư muốn cắt lỗ hoặc chịu áp lực vì đòn bẫy tài chánh đã bán cổ phiếu trong những phiên vừa qua rồi.

  • Nguyễn Bình

    04:33 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Theo tôi thì bạn Nguyễn Trí Đức nhận định sai rồi. Tôi đang ôm một đống cổ phiếu blue-chip ngân hàng, chứng khoán, bất động sản bắt dao rơi khi VNI khoảng 500 điểm.

    Lỗ nặng quá nên tôi sẽ không bán ra đâu vì là nguồn vốn tự có nên không có áp lực phải bán tháo cắt lỗ.

    Tôi sẽ chờ đến cuối năm 2009 hoặc đầu năm 2010 khi VNI phục hồi về mức 500 điểm tôi mới bán.

    Theo tôi thì phần lớn các nhà đầu tư muốn cắt lỗ hoặc chịu áp lực vì đòn bẫy tài chánh đã bán cổ phiếu trong những phiên vừa qua rồi.

  • Hải Anh

    00:42 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Thị trường lên hay xuống thì cũng đều có bàn tay của nhà đầu tư tổ chức cả. Cái mà mọi người gọi là "cá mập" thực chất đã mang lại rất nhiều cơ hội cho những NĐT nhỏ lẻ khác.
    Vấn để không phải nhìn nhận xem ai đang điều khiển thị trường mà vấn đề là hiểu xem họ đang muốn gì? Cú đảo chiều ngày hôm qua ai cũng thấy là có sự ra tay của các nhà đầu tư tổ chức nhưng chẳng ai đoán được họ tạo ra cú đảo chiều đó để tạo bulltrap hay là để khởi động cho một đợt tăng mới cuối năm.

    Nếu bạn quyết đoán và dám mạo hiểm thì hãy làm theo những gì mình cho là đúng. Tham gia hoặc khẩn trương nhân cơ hội lên điểm để thoát ra.

    Nếu bạn là còn do dự thì hãy tiếp tục chờ đợi.

    Thời gian sẽ có câu trả lời. Tôi thấy nhiều người chỉ thích phán theo hình hài của tài khoản của cá nhân mà đưa ra những nhận định không có tính khách quan. Kẻ cầm tiền thì hô thị trường xuống để mua vào, còn kẻ cầm cổ thì lại hô thị trường lên để bán ra.

    Nếu không thể đưa ra những nhận định khách quan thì xin hãy đừng đưa ra những lời khẳng định. Ít nhất hãy tự trọng với chính bản thân mình!

  • TranQaNa

    00:13 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Em vốn ít. Nên danh mục đầu tư của em chỉ có duy nhất 1 loại cổ phiếu. Rất may mắn, 3000 cổ phiếu EIB (giá bình quân: 22.6/cp) em đang nắm giữ hôm nay tăng trần.

    "Đại gia" hay "cá mập" đang đánh lên hay kéo xuống gì. Em không mấy quan tâm. Thị trường là thế. Việc gì mình phải sợ họ. Càng sợ, mình càng bị "cuốn" vào cuộc chơi của họ. Giờ em chỉ việc ngồi chờ cổ phiếu EIB lên khoảng 30 ngàn. Lúc đó em mới bán ra. Chừng nào tới giá đó ư? Em không mấy quan tâm. Nhưng em đoán là trước tết âm lịch.

    Hãy đặt ra cho mình 1 lý tưởng. Trung thành với bản thân. Nhất định sẽ thành công.

  • Hoàng Minh

    00:01 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Tại sao tôi chơi chứng khoán vì không có một ai (cá nhân hay tổ chức) có thể đánh lên hay xuống cho VNi được, có chăng chỉ là 1 vài mã nhỏ lẻ thường được gọi là đè hay đẩy. Hãy hành động theo thị trường, cơ hội và lợi nhuận lớn cho ai dám mạo hiểm.

  • Tevi

    23:58 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Các bạn cần cân nhắc kỹ, tuy nhiên nên nhớ rằng: "Hãy tham lam khi mọi người sợ và hãy sợ khi mọi người tham lam". Đấy là một trong những lý thuyết phải biết trên TTCK.

  • Tuyên

    23:51 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Ở đây tôi thấy nhiều bạn lợi dụng diễn đàn để trục lợi. Các bạn cứ hô hào thị trường sẽ xuống dưới 430 hoặc đáy là 430. Các bạn dư sức biết các NDT nhỏ lẻ không có kinh nghiệm nên hay vô diễn đàn này để nghe ngóng tình hình để mua bán chứng khoán.

    Khi các bạn nói phân tích kỹ thuật thì đáy thị trường là 430 thì NDT nhỏ lẻ nghe vậy và lập tức bán tháo, vô hình làm thị trường lao dốc đến 430 tạo cơ hội cho những kẻ mạo danh phân tích kỹ thuật và tung tin đồn gom được hàng giá rẻ.

    Chứ thị trường Việt Nam này chẳng có phân tích kỹ thuật gì cả chỉ là tin đồn và lợi dụng phân tích kỹ thuật để thao túng thị trường thôi. Ai không đủ bản lĩnh thì bán rẻ những kẻ cơ hội thôi.

  • Trí Việt

    23:47 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Ngày mai sẽ là môt phiên tăng điểm tiếp theo của VN-Index. Chắc cũng khoảng trên dưới 10 điểm chứ chẳng chơi. Tôi thì vẫn giữ nguyên quyết định nắm giữ và giải ngân. Có thể hơi liều nhưng đầu tư thì phải có cái nhìn và quyết định độc lập.

  • Eku

    23:31 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Nếu không nhầm thì chú Tran Tran là người viết một loạt bài về gần 100 sai lầm của NĐT nhỏ. Cháu rất ngưỡng mộ. Đồng ý với quan điểm của chú. Thà mất 1 chút cơ hội còn hơn mất tiền. Chưa xác định rõ xu hướng của thị trường thì không nên vào.

  • Hòng Phong

    22:51 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Tôi ngờ rằng những ai nghi ngờ thị trường ngày mai rất có thể cũng nằm trong "tập đoàn cá mập" cũng nên để nhằm mục đích gom hàng rẻ.

  • Đinh Nam Long

    22:38 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Theo tôi lúc này là lúc các nhà đầu tư nên giải ngân các cổ phiếu tốt ngay, nếu chần chừ có khi sẽ mất cơ hội mua được cổ phiếu như mình mong muốn. Hôm nay tôi giải ngân 50% vào các mã SJS, NTL, ngày mai sẽ tiếp tục giải ngân. Theo tôi nhận định thị trường sẽ tăng tốc từ thời gian khoảng 20/12 trở lên, lý do là các tổ chức sẽ giải ngân từ từ để tránh thuế và tác động từ thị trường thế giới bắt đầu tốt hơn. Chúc các nhà đầu tư tỉnh táo lúc giải ngân nhé!

  • Hoài Đức

    22:37 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Thị trường hôm nay cả thế giới đề tăng, thị trường Mĩ thì đang khởi đầu ấn tượng. Vụ Dubai World bước đầu sáng sủa, chẳng có lý gì chúng ta lại một mình một chợ.

    Hầu như các nhà đầu tư mới chỉ giả ngân 30-40%, một lượng vốn khổng lồ đang chờ sẵn sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Nếu không khéo chần chừ lại phải tranh nhau giá trần.

    Hôm nay nhà đầu tư nước ngoài đã mở đầu cho phiên bán dòng, như thường lệ là báo hiệu một chu kì thăng hoa của thị trường . Chúc các nhà đầu tư nhỏ lẻ thành công!

  • Tran Tran

    22:37 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Thật buồn cười khi các "cá lòng tong" cho rằng thị trường qua đáy. Với tôi kẻ lạc hậu cho rằng thị trường hôm nay lên hoàn toàn do "siêu cá mập" đạo diễn. Họ đẩy lên để giải chấp chậm hơn khỏi bán tháo với giá sàn mà chẳng ai mua. Bên cạnh đó đẩy lên tạo tâm lý hưng phấn cho nhà đầu tư nhỏ mua vào giá cao của họ.

    Họ đã thấy bức tranh không mấy đẹp trong trung hạn nên tạm ra hàng chờ mua giá rẻ hơn. Nếu bạn tinh ý thì có thể thấy rằng "ai" đủ khả năng đánh lên và dìm xuống trong tích tắc?

    Theo kẻ lạc hậu này VN-Index sẽ lên trong ngắn hạn nhưng đâu đó khoảng 470-480 trước khi quay đầu tìm điểm tựa mới. Tôi không quen tìm đáy hay bắt dao rơi mà chỉ:

    - Chờ cho phiên sau khối lượng và giá trị cao hơn phiên trước một cách thuyết phục.

    -Các blue-chip tăng trưởng bền vững hơn về khối lượng và giá trị.

    - Có sự tham gia của "cá mập" ở nhóm blue-chip.

    - Các tín hiệu về vi mô và vĩ mô sáng sủa hơn trên bình diện trong nước và quốc tế.

    Có lẽ đợt phục hồi nhỏ nhoi này tôi sẽ không tham gia mà chờ cho đầy đủ điều kiện hoặc chờ tăng bền vững khi đó những phiên điều chỉnh dù mua giá cao hơn bây giờ nhưng an toàn hơn.

  • Nen Hay Khong

    22:35 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Tôi thấy anh Dao Minh nhận xét rất đúng, công ty phân tích rất hay, đừng lạc quan thái quá sẽ trả giá đắt đấy.

  • BiMi

    22:09 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Theo tôi 444,16 điểm chưa phải là đáy, thị trường đảo chiều mới tăng một phiên chưa nói lên điều gì cả. Nhà đầu tư khôn ngoan đang quan sát chờ xu hướng thị trường.

    Thanh khoản thì không đáng ngại, nhiều người đang nộp thêm tiền thật vô tài khoản (trong đó có tôi) chờ cơ hội bắt đáy, chuẩn bị cho mùa bội thu năm sau. Đây là cơ hội vàng, đừng bỏ lỡ.
    Ở thời điểm này theo tôi chứng khoán đang là kênh đầu tư hấp dẫn nhất.

    Chúc mọi người sáng suốt và thắng lợi!

  • Nguyễn Trí Đức

    21:59 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Theo tôi thị trường hiện nay trong vài phiên tới hồi phục là rất thấp, nhưng với sự hồi phục hôm nay thì thị trường ngày mai vẫn còn khả năng tăng điểm trong hai đợt đầu cho đến cuối phiên chỉ số VN-Index sẽ mất khoảng 4 điểm và đến cuối tuần sẽ lùi về mốc 400 điểm.

    Nhiều nhà đầu tư vẫn đang nắm giữ nhiều cổ phiếu muốn đẩy đi trong bối cảnh thị trường hiện nay chưa có tính chất thuyết phục nào để họ nắm giữ, còn những người đang nắm giữ tiền mặt vẫn chưa muốn vào cuộc lúc này vì rủi ro vẫn rất cao.

  • Lolem

    21:57 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Bạn Dao Minh sáng nay vẫn không kịp mua à? Chờ thị trường xuống dưới 400 điểm ư? Tôi nghĩ ý định "đánh xuống" của bạn thông qua diễn đàn này hôm nay đã bắt đầu lạc lõng.

    Có thể bạn cứ chờ thị trường xuống dưới 400 nhé. Nhưng có lẽ phải 400 ngày nữa! Chào bạn.

  • AQ

    21:56 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Bạn Dao Minh cho hỏi 1 câu: bạn nhận định là "1 phiên kéo xả hàng của các đại gia".
    Vậy theo bạn thì các đại gia đó nhập hàng từ lúc VN-Index bao nhiêu điểm để bây giờ xả hàng?

    Hình như bạn chưa xoay được vốn nên muốn VN-Index hoãn binh và càng xuống càng tốt thì phải?

  • Nguyễn Nam

    21:53 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Việc một số báo đưa tin ngân hàng tạm ngừng cho vay trong năm 2009 là không chính xác. Chỉ tạm ngừng cho vay mới thôi. Việc giải quyết cho vay lại đối với hách hàng cũ vẫn diễn ra bình thường.

    Các khách hàng vay mới hoặc nhu cầu tăng thêm thì mới để sang năm 2010 do hạn mức năm 2009 đã gần hết.

    Chứng khoán hiện đã về mức rất hấp dẫn, cứ ngồi đấy mà chờ tín hiệu rõ ràng thì e rằng quá muộn!

  • Hai

    21:48 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Tôi nghĩ thị trường ngày mai tiếp tục lên mạnh cả về điểm và khối lượng. Chỉ một lý do đơn giản từng là quy luật: đã xuống quá sâu thì sẽ bật mạnh trở lại. Các tin xấu, thậm chí quá xấu tròng nước đã bão hòa. Còn tác động từ bên ngoài ư? giờ chứng khoán Việt Nam đi một đường riêng rồi. Các tổ chức và các nhà đầu tư lớn giờ chỉ có một hướng "đánh lên".

  • Nguyễn Quốc Quân

    21:46 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Tôi đã dũng cảm bắt đáy 1.000 cổ phiếu vào ngày thứ 6 vừa qua, hôm nay nó đã tăng 500 đồng. Thời điểm này khi mọi người vẫn còn hoài nghi thì có rất nhiều nhà đầu tư cũng kiếm được lợi nhuận từ 10% đến 15% cho những lần tăng và giảm.

    Lướt sóng trong thời điểm này cũng tốt đấy chứ, tuy nhiên tôi chỉ lướt nhè nhẹ thôi.

    Còn cuối năm 2009, dự đoán của tôi là VN-Index sẽ ở mức 520 - 550.

  • Thao Hung

    21:29 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Tôi thấy khi mọi người đoán xuống thì chứng khoán lên và ngược lại. Riêng tôi cứ thấy giá rẻ là mua. Hiện tại đã rẻ lắm rồi, nếu cứ đợi sự lên điểm rõ ràng thì ôi thôi bạn có mua được nữa không.

    Nguồn vốn trong chứng khoán đã có sẵn trong tài khoản của các tổ chức và cá nhân rồi. Nếu thị trường lên thì thanh khoản bật lên, tiền đó từ đâu?

  • Thế Lệ

    21:08 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Việc liên tục phải đặt các câu hỏi quan trọng trong thời điểm này là cần thiết và một trong những câu hỏi đó là: vì sao một số ngân hàng lại tạm ngừng cho vay từ nay đến cuối năm, trong khi đó Chính phủ đã quyết định hỗ trợ lãi suất 2% cho khoản vay trung và dài hạn áp dụng có một số doanh nghiệp thuộc ngành nghề ưu tiên.

    Theo quan điểm của tôi thì chẳng bao lâu nữa sẽ phải nâng lãi suất cơ bản để giải quyết tình trạng này, có thể từ 0,5 đến 1%. Nếu điều đó xảy ra, sẽ ảnh hưởng đến chi phí của các doanh nghiệp, giá cổ phiếu trong thời gian tới sẽ giảm, rủi ro ở mức cao cho các nhà đầu tư tham gia giao dịch mua trong ngày hôm nay và cả ngày mai nữa.

  • Duong

    21:02 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Tôi đã nhận định là thị trường sẽ phục hồi sớm, và tin rằng chiến thuật giải ngân đều tay vào các cổ phiếu bất động sản, xây dựng... sẽ có cơ hội kiếm tiền.

    Tuần này tôi tin thị trường sẽ lạc quan và thanh khoản sẽ tiếp tục được củng cố. Việc các ngân hàng ngừng cho vay từ nay đến cuối năm (còn 15 ngày) chẳng có ý nghĩa gì.

    Rất nhiều nhà đầu tư trên sàn theo tôi biết đã âm thầm giải ngân và tôi tin rằng kiếm 10-15% là hoàn toàn có thể.

  • Xuân Lộc

    20:57 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Hôm nay tăng giá là bởi giá đã quá thấp rồi và lại cũng gần với ngưỡng mà ai cũng cho sẽ là đáy việc giải ngân trong giai đoạn này là khá an toàn nếu có xuống tiếp thì cũng chỉ phải chịu đựng có vài hôm. Nếu lên thì có lời ngay. Còn đợi đến khi về đến 420 điểm thì tranh mua và không bán rồi cũng chẳng mua được.

    Quan điểm của cá nhân tôi thì đây là vùng đáy rồi nếu có những phiên giảm mạnh có nhiều cổ phiếu tốt thì nên mua vào. Còn chẳng có mấy người có thể mua cổ phiếu tốt đúng đáy đâu.

  • Anh Thuỷ

    20:42 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Đọc mục nhận định này chán nhỉ? Hôm nay đầu tuần tín hiệu thị trường lên mạnh thế mà các công ty vẫn cứ nhận định kiểu thận trọng thái quá, làm các anh em trong cuộc chơi nhiều khi lo lắng, mất cả hứng.

    Thông tin tệ hại về Dubai World hôm trước đã hoàn toàn được khắc phục rồi. Hiện tại không có thêm một tin xấu mới nào xuất hiện nữa. Hơn nữa, kết quả kinh doanh của các công ty quí 4 đang bắt đầu dần xuất hiện và rất tốt. Tôi tin tưởng ngày mai thị trường sẽ tăng mạnh trên 3% giống như hồi tháng 10 vừa rồi.

    Tôi vừa lỡ tay bán STB trong đợt 1 hôm nay nên hơi tiếc. Nhưng may sao vẫn còn giữ được EIB, HAG.

    Mai phải giải ngân mua lại STB thôi, mong là có nhiều người lo lắng mà tiếp tục tháo chạy STB thì tốt.

  • Dao Minh

    20:31 (GMT+7) - Thứ Hai, 14/12/2009

    Một phiên kéo xả hàng của các đại gia. Nhìn bảng điện tử mà thấy buồn cười. Chúc những ai thoát ra được trong phiên hôm nay. Làm gì có đợt lên điểm nào mà đẩy lên mạnh rồi bán ra từ 9h30-10h mạnh đến thế. Rồi lại đưa lệnh vào kéo ngược VN-Index lên chứ?

    Nếu ai tin đây là đợt phục hồi thực sự thì cứ gom mạnh vào nha.
    Cuối năm VN-Index sẽ về dưới 400.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Anh Tú

23:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bờm nói cũng không phải là không có lý. thời điểm này trên hết cẩn trọng một tí không thừa. mình sẽ tiếp tục theo...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

New Dealer

22:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Quốc Quân, Bạn quá khen, tôi cũng hớ mấy phen rồi chứ chẳng ít, VD ném con EFI,VPK quá sớm, giữ con HMC quá...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)

Cuong

22:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@: Bờm: Không ai nói trước được điều gì cả! Cứ đoán mò như Bờm nếu đúng thì nổ tung trời, sai cũng chả chết...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

Cuong_HP

21:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Lại một phiên tranh nhau mua trần nữa , thật đáng tội nghiệp cho những chú cừu ... cắt lỗ đúng đáy ....

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (7 ý kiến)

Minh

21:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Quốc Quân: Chắc bạn vẫn giữ quan điểm đến tháng 7 mới mụa chứ? Bữa trước nói vậy mà hôm nay đã mua...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)