Nhận định thị trường chứng khoán ngày 16/12

DUY CƯỜNG

15/12/2009 18:29 (GMT+7)

picture VNDirect cho rằng, thị trường đang tiềm ẩn những bất ngờ khó dự báo và với nhà đầu tư cá nhân thì vẫn nên tiếp tục quan sát.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 16/12.

Thị trường có thể sẽ giằng co và tiếp tục điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Tâm lý nhà đầu tư tại thời điểm hiện tại vẫn chưa ổn định và dễ bị dao động. Thêm vào đó, tính thanh khoản thấp của thị trường trong giai đoạn gần đây cho thấy các dòng vốn chảy vào thị trường vẫn đang tỏ ra khá thận trọng.

Như vậy, cùng với sự khan hiếm vốn trên thị trường ngân hàng, sẽ rất khó để thị trường có sự đột biến trong giai đoạn cuối năm. Trong bối cảnh này, nhiều khả năng thị trường sẽ giằng co và có thể tiếp tục xu hướng điều chỉnh trong các phiên sắp tới. Vì vậy, chúng tôi không đưa ra khuyến nghị giải ngân đối với các nhà đầu tư ngắn hạn.

Tuy nhiên, đối với nhà đầu tư trung và dài hạn vẫn có thể tiếp tục lựa chọn các cổ phiếu có các yếu tố cơ bản tốt để mua vào từng bước và nắm giữ. Các ngành bất động sản, ngân hàng, hàng tiêu dùng và vật liệu cơ bản được đánh giá là những ngành có nhiều tiềm năng tăng trưởng trong thời gian tới”.

Rủi ro trong ngắn hạn vẫn đang ở mức cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Hôm 15/12, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục gia tăng mua vào với giá trị hơn 98 tỷ đồng trên HOSE. Như vậy, kể từ ngày 15/11 đến nay, khối này đã mua ròng 1.333 tỷ đồng.

Sáng 15/12, mặc dù thông tin Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bác bỏ tin đồn Ngân hàng Nhà nước bơm gần 30.000 tỷ đồng cho các ngân hàng thương mại xuất hiện khá sớm trên các trang báo điện tử. Tuy nhiên tác động của thông tin này đến thị trường hầu như không đáng kể.

Tuy có thời điểm trong phiên bị mất điểm, nhưng cuối cùng thì VN-Index vẫn duy trì được sắc xanh của mình, điều này cũng phần nào cho thấy tâm lý của nhà đầu tư lúc này đã ổn định hơn.

Chúng tôi cho rằng, ở thời điểm hiện tại xu hướng thị trường vẫn chưa thực sự rõ ràng, và rủi ro trong ngắn hạn vẫn đang ở mức cao. Tuy nhiên, nhà đầu tư dài hạn vẫn có thể tiếp tục giải ngân vào các nhóm cổ phiếu tiềm năng ở vùng giá mục tiêu”.

Nên hết sức thận trọng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Thanh khoản thấp là điều mang lại sự lo ngại nhiều nhất cho nhà đầu tư hiện nay vì điều này chứng tỏ dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán đã bị siết chặt. VN-Index có thể sẽ tiếp tục biến động do thanh khoản kém và khuynh hướng các nhà đầu tư ngắn hạn bán ra mỗi lần cổ phiếu của họ tăng giá.

Hiện tại, 460 điểm là mức thị trường sẽ chạm đường SMA (5). Đồng thời, xu hướng xuống của đường SMA (5) cũng đang tạo ra một mức kháng cự khá lớn cho thị trường tại 460 điểm. Mốc chốt chặn này khá quan trọng trong việc xác lập xu hướng ngắn hạn cho VN-Index.
Trong bối cảnh lo ngại về xu hướng giảm có thể còn tiếp tục, nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi tham gia vào thị trường”.

Thị trường đang tiềm ẩn những bất ngờ khó dự báo

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

Thực tế, thị trường đang gây nhiều bất ngờ 2 phiên liên tiếp và dù chưa có xu thế rõ ràng nhưng những nét tích cực hơn cũng đã xuất hiện.

Khối lượng giao dịch thấp và chỉ số lên điểm nhẹ thường mang ý nghĩa tích cực khi thị trường trong xu thế giảm. Nhìn các mã blue-chip (trừ nhóm tài chính) có thể nhận ra sự cân bằng về cung-cầu và những ai muốn bán hoàn toàn có thể bán được. Thị trường sẽ trải qua 2 phiên kiểm chứng lượng cung thực sự vào ngày 16/12 và ngày 17/12, khi lượng cổ phiếu bắt đáy cuối tuần trước về đến tài khoản.

Và chúng ta hãy chờ xem lượng cầu có đủ sức hấp thụ lượng cung trên hay không, cũng như chờ xem cổ phiếu nào sẽ có thể dẫn dắt chỉ số sắp tới.

Thị trường đang tiềm ẩn những bất ngờ khó dự báo và với nhà đầu tư cá nhân thì vẫn nên tiếp tục quan sát.

Chúng tôi chỉ cảm thấy thị trường tốt hơn nếu 2 phiên tiếp theo chỉ số vẫn đứng vững trên 450 điểm. Bên cạnh đó vẫn cần phải quan sát kỹ những động thái trên thị trường tiền tệ và chính sách vĩ mô”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Kim Minh

    10:30 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của 2 bạn Anti-Mai và BMW , chị Mai nào đó trên diễn đàn này đang tự PR mình, trước là anh Quốc Quân nay lại đến chị Mai. Cám ơn 2 bạn Anti-Mai và BMW nhiều nhé.

  • Anti-Mai

    21:56 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Chào các bạn đọc VnEconomy cũng như các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Tình cờ tôi đọc được trong mục bình luận của mọi người có một người tên "Mai" dự đoán có vẻ chính xác. Tôi hơi tò mò, và có tìm đọc lại các tin. Mới đầu, theo kinh nghiệm bản thân 20 năm làm việc cho các ngân hàng lớn ở Wall Streets, tôi thấy có vẻ người này có "chút ít" am hiểu về thị trường cũng như phân tích kĩ thuật khi ít nhất "đã đúng được vài lần".

    Nhưng khi đọc kĩ những lời mà Mai đã viết như tự nhận mình đã nói chính xác mà không ai nghe, thì thú thật, tôi đã hiểu trình độ của bạn tên Mai ở tầm nào. Tôi xin lỗi, nhưng sự thật thường mất lòng, bạn có lẽ mới học xong một khóa phân tích kĩ thuật, và mới nắm được vài nguyên tắc cơ bản của phân tích kĩ thuật.

    Tôi nói vậy là vì, trong một lời bình luận bạn có đề cập đến sóng, có lẽ bạn đang muốn nói đến sóng Elliot. Khoan hãy bình luận về tính xác thực của lời bạn nói. Chúng ta cần hiểu rằng: phân tích kĩ thuật về bản chất là công cụ cung cấp cho ta xác suất thống kê về thị trường không hơn không kém.

    Mà đã là xác suất, thì không có sự kiện nào có thể đảm bảo sẽ xảy ra được 100%, vì nếu chắc chắn thế, thì bán nhà bán cửa vay thêm ngân hàng vài chục tỷ đầu tư một cú rồi ăn chơi nhàn hạ cả đời có hơn không, phải không các bạn.

    Vì thế, ngay như tôi đây, kinh nghiệm 20 năm làm ở phố Wall (ít nhất hơn 10 năm kinh nghiệm bạn Mai khoe), tôi chưa thấy một nhà đầu tư tài ba nào (ngay như Buffet hay Soros cũng vậy) dám khẳng định rằng, dự đoán của họ "chắc chắn đúng" hay thị trường "phải" thế này phải thế kia.

    Dĩ nhiên, những người nói chắc như đinh đóng cột tôi gặp hàng ngày trên Phố Wall, đó là các nhà bình luận không chuyên, hoặc dân tay ngang mới vào nghề, học được vài ngón phân tích kĩ thuật thông thường và cứ ngỡ đó là Holy Grail, đúng được trong mọi trường hợp.

    Vì thế, tôi mong mọi người hãy tỉnh táo khi nghe lời khuyên của bất kì ai, đặc biệt những người nói chắc như đinh đóng cột. Kinh nghiệm 20 năm của tôi đã chỉ ra rằng, họ chỉ có thể đúng được vài lần, sau đó thì sai bét hết cả. Để kết lại, xin trích và "có sửa sang đôi chút" câu nói nổi tiếng của Abraham Lincoln: "You can fool all the people sometime, some people all the time, but you cannot fool all the people all the time".

    Chúc mọi người thật tỉnh táo, đừng tin tưởng tuyệt đối vào người nào, vì nếu giả sử có người biết chắc được thị trường sẽ như thế nào, thì họ đã thành tỷ phú Buffet hay Soros thứ hai từ lâu rồi (bằng việc vay nợ thật lớn, chơi 1 quả thật to).

    Chúc các bạn Noel và Tết dương lịch vui vẻ, hạnh phúc.

    Nhà đầu tư Phố Wall,

  • BMW

    19:52 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Mai à, mình không nói nhận định hiện nay của Mai không đúng, nhưng mình thấy thế này:

    Thứ nhất: Cách nói của Mai khiến người đọc thấy Mai quá tự phụ, không ai dám khẳng định mình đoán chính xác khi sự việc chưa xong. Vì vậy cũng chỉ nên đưa ra ý kiến cho bà con tham khảo thôi, không nên "thị trường đã dậy bài học cho những ai không tin vào nhận định của Mai".

    Thứ hai: Khi Mai nói ra cơ sở để nhận định thị trường về 420 cuối tháng 12 là dựa vào phân tích kỹ thuật, sóng Elliott thì thấy nực cười, nó phiến diện giống như thầy bói mù xem voi. Phân tích kỹ thuật cũng là công cụ để dự đoán thị trường, nhưng nếu không phát sinh những vấn đề tín dụng, lãi suất và tỷ giá ... thì liệu sóng C có tới 420 không?

    Bạn lại còn khoe rằng bạn đang đứng ở vị trí cao tại 1 công ty chứng khoán thì lại càng thất vọng về 1 người ở vị trí như bạn lại nhìn nhận thị trường phiến diện như thế.

    Có thể lần này bạn đúng, nhưng phương pháp của bạn sẽ không phát huy hiệu quả lâu dài. Nói như vậy để mong rằng những nhận định sau này của Mai có tính thuyết phục hơn.

  • Khuong Duy

    18:00 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Tôi nghi ngờ là hình như có ai đó đang cố tình PR thì phải.
    Nếu ai tự nhận mình có thể dự đoán chính xác được thị trường thì xin hãy nghiên cứu lại thuyết phản hồi của Soros - nhà đầu tư tài ba đã viết năm 2008.

    Còn tôi dù có giỏi đến mấy cũng không bao giờ giám khẳng định thị trường. Tôi chỉ đầu tư theo chiến lược mà mình đúc rút được để làm sao giảm thiểu thiệt hại và tăng khả năng thắng nhiều hơn.

  • Hoanglinh

    16:49 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Chị Mai ơi, thế có khi nào thị trường về còn 380 không hả chị. Em có tham khảo một số nhận định rất thuyết phục như vậy. Em cũng rất nóng lòng muốn biết dự đoán tiếp theo sau dự đoán khoảng đáy 400 sắp tới của chị là gì?

  • Pham Thi Hang

    16:14 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Chào Chị Mai,

    Tình cờ có nghe trên diễn đàn VnEconomy có chị Mai nhận định hay, nên mấy ngày hôm nay em thường xuyên lên diễn đàn đọc tin của chị.

    Rất nhiều bạn ủng hộ ý kiến của chị, bên cạnh đó cũng có người không thích ý kiến của chị, vậy chị có thể vui lòng add nick những bạn ủng hộ và chia sẻ thông tin về thị trường với các bạn này.

    Chẳng hạn như tạo chat room trên Sky. Đây cũng là hoạt động tích cực cho các NĐT quan tâm chứng khoán tham gia, và chị chịu khó bớt chút thời gian là leader của nhóm.

    Chúc chị mạnh khỏe và thành đạt!

  • Thanh Bình

    14:51 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Gửi C. Mai

    Những định của chị thật chính xác và tôi thật sự khâm phục. Trước đây tôi không tin tưởng vào PTKT nhưng những gì đang diễn ra trên thị trường buộc tôi phải suy nghĩ lại.

    Nếu có thể C. Mai vui lòng chia sẻ những kinh nghiệm PTKT của mình để mọi người có thêm kiến thức. Ví dụ như chị đã học PTKT như thế nào và những cuốn sách nào giúp chị đạt được khả năng phân tích như vậy.

    Chúc chị sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống!

  • Luu

    13:01 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Theo tôi dự đoán đúng sai là chuyện binh thường, chị Mai không nên có những theo kiểu đắc thắng làm gì. W.Buffet còn chả bao giờ dám đưa ra nhận định theo "kiểu tôi mới là đúng". Đúng -Sai - Đúng, rồi lại sai là bình thường thôi.

    Theo tôi ai có CP mà sốt ruột thì tắt bảng điện đi, dù sao thì bán ra lúc này cũng rủi ro chẳng kém gì mua vào. Nếu bạn không dùng vốn vay và đòn bẩy, tốt nhất nên làm như vậy!

  • Khuong Duy

    12:07 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Tôi tin rằng mặc dù dòng tiền tuy đã bị suy giảm mạnh, nhưng vẫn còn rất nhiều trong tài khoản của các nhà đầu tư và luôn sẵn sàng để bùng phát. Chỉ có điều tình hình vĩ mô của Việt Nam trong trung hạn không mấy khả quan, đặc biệt là khả năng cung cấp dòng tiền, do vấn đề lạm phát cũng hơi đáng lo ngại. Còn lạm phát lo ngại đến đâu thì cần phải có thời gian và các con số để trả lời.

    Đối với tôi, thị trường thật khó đoán.

    Chúc các bạn gặp may và ngày càng hoàn thiện nguyên tắc và tư duy đầu tư cho bản thân mình. Và tôi cũng vậy.
    Tôi viết những điều này không hề có ý đánh lên hay đánh xuống, mà muốn khắc sâu cho kinh nghiệm của mình và để hạn chế việc tự nói dối bản thân mình.

    Và tôi cũng biết rằng khi giao lưu với các bạn trên diễn đàn với những nhận định thẳng thắn và thật thà của mình cũng đồng nghĩa với việc tôi tự ôn lại bài cho mình một lần nữa hoặc để hoàn thiện trình độ đầu tư của mình khi có những phản biện tốt hơn.

  • Phuong Lan

    12:06 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Cảm ơn chị Mai về những nhận định của chị. Vô tình biết chị khi thị trường rơi tự do về 466 lần trước, nghe theo lời chị nên em đã tháo chạy ngay trong phiên đầu tiên VNI phục hồi trở lại.

    Nhưng nói thật, từ đó đến giờ em ôm tiền cũng căng thẳng lắm vì bán ra đã lỗ khá nhiều rồi, nên mang tâm lý sợ thị trường bật trở lại thì còn thảm hơn. Vậy nên e coppy rồi save lại những nhận định của chị, mỗi lần thị trường bulltrap lại đem ra đọc và thấy tự tin hơn.

    Một lần nữa, cảm ơn chị Mai nhiều lắm. Lần này là chị cứu em rồi...

    Và cũng mong chị cho nhận định tiếp theo về thị trường với. Nếu thời điểm này mà dùng margin thì có được hông chị?

  • An An

    11:30 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Thực lòng cảm ơn chị Mai đã nhiệt tình hướng cho tôi có quyết định đúng mặc dù lợi nhuận cả năm đã bay theo mây khói.Bây giờ tôi cũng nóng lòng được biết nhận định tiếp theo của chị về thị trường sắp tới. Hy vọng chị bớt chút thời gian để có 1 bài viết nữa chị nhé.

    Trân trọng cảm ơn Chị.

  • M. Hào

    11:26 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Khi Vn - Index ở trên 600 tôi đã thoát khỏi thị trường và dự đoán thị trường sẽ quay về mức khoảng 480 - 520 là tôi tham gia. Đến khi đạt được mục tiêu tôi dự kiến nhưng khi đọc bài viết của "Mai" rất thuyết phục, tôi đã quyết định dừng lại và chưa tham gia vội. Đến nay ý kiến của chị Mai đã đúng và tôi cũng tránh được việc "bắt dao rơi". Ngày nào tôi cũng đọc các ý kiến trên diễn đàn và rất khâm phục chị Mai và bác Tran Tran.

    Chúc chị Mai và bác "Tran Tran" sức khoẻ và thường xuyên có bài trên diễn đàn để chúng tôi tham khảo.

  • Que Lam

    11:06 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Cám ơn chị Mai, một tháng trước đây còn "cười khẩy" khi đọc nhận định của chị.

    Tôi đã bán hết từ thứ 2 và thứ 3 này, kết quả là lợi nhuận tích góp cả năm bay hơi...

    Giờ thị trường vẫn tiếp tục xuống, tình hình này vẫn còn xuống nữa .Dù về số 0 nhưng tôi đã ngủ ngon giấc.

  • Thanh

    11:03 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Tôi mới vào diễn đàn và thấy những ý kiến của chị Mai rất đúng, tôi cũng có suy nghĩ như vậy. "Thị trường luôn luôn đúng", chỉ có những người không tuân theo thị trường cho mình là đúng nhất sẽ bị thua lỗ.

    Hôm nay thị trường giảm mạnh như tôi và một số bạn khác đã nhận định, những ai không chịu cắt lỗ sớm, ngoan cố giữ cố phiếu để đến sang năm ư? biết đâu đó đến Tết cần tiền tiêu lúc đó mới bán ra thì và có thế thời điểm đó là đáy của thị trường.

  • Nguyễn Duy

    11:02 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Thị trường không bao giờ có đáy, các gọi là đáy thì đáy là từ khi VNI thành lập từ năm 2000. Đừng bao giờ đổ thừa quy luật, hay tâm lý. Thị trường là nơi tranh tài của mọi người, tổ chức, vì vậy các bạn hãy theo thời thế mà đầu tư.

  • Tran Duc Thanh

    10:59 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Chào chị Mai. Tôi là người thường xuyên theo dõi TTCK và diễn đàn này, tôi rất khâm phục sự phán đoán của chị, thú thực là tôi cũng có dự đoán là thị trường sẽ điều chỉnh xuống đến 410 - 420 điểm và đến thời điểm này có vẻ như tôi và chị đang đúng.

    Vậy tôi xin được hỏi chị chị có dự đoán gì tiếp theo? theo chị trong tương lai gần thị trường sẽ hồi phục lên đén mốc bao nhiêu điểm? rất mong nhận được nhận định của chị để tham khảo. Xin cám ơn chị!

  • Chicken

    10:45 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Cảm ơn chị Mai và bác Trân Trân, tuy nhiên tôi cũng cảm ơn những ý kiến phản biện ngược lại Mai và Trân Trân.

  • Thanh Tung

    10:09 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Chào các bạn.

    Chỉ còn vài phiên giao dịch nữa thì sẽ về mức 380 điểm mà thôi, và sẽ đi ngang điều đó phản ánh đúng thực trạng nền kinh tế và các yếu tố rủi do mà nền kinh tế đã và đang diễn ra mà thôi.

  • Khukho

    09:05 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Tôi tin tưởng VNI sẽ rơi xuống 370 -380 mới là đáy, khi đó thị trường mới hội tụ đủ các yếu tố cần và đủ để đi lên. Song tôi tin năm 2010 VNI sẽ lên ngưỡng 720 -750.

    Chúc các nhà đầu tư thành công.

  • Mai

    09:02 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    BMW à, tôi chỉ đưa ra nhận định của mình và chẳng ép ai phải theo nhận định của tôi bởi tiền của các bạn, sao mà ép các bạn được?

    Tôi nói "thị trường đã dậy bài học cho những ai không tin vào nhận định của Mai". Đây là thực tế mà. Bạn hãy mở lại xem, tôi đánh giá về 480 điểm và rút ra toàn bộ tiền từ lúc trên 600 điểm. Khi có thêm số liệu về sóng B (đỉnh 550-560) tôi đã tiếp tục nhận định đáy sóng C khoảng 420-435 điểm vào giữa đến cuối tháng 12. Thực tế thị trường đến giờ này mà vẫn còn ngoan cố bảo tôi đoán mò ư?

    Những ai không tin vào nhận định của tôi thì đúng là đã được thị trường cho bài học còn gì. Những ai tin vào nhận định của tôi thì đã không mất tiền trong thời gian qua như bạn Eku ấy.

    Đúng là thực tế thị trường sẽ trả lời. Chỉ có điều đến lúc đó thì chính những người ngoan cố này sẽ lại tiếp tục nhận thêm bài học và mất thêm tiền.

    Còn bạn Minh Khang hỏi tôi căn cứ vào đâu thì hãy mở lại các nhận định từ trước đến nay của tôi là đọc nhé.

    Còn tại sao tôi không cho địa chỉ email thì cũng là chuyện bình thường. Đúng như bạn nào đó đã đoán có thể tôi đang có một vị trí cao ở một CTCK. Tôi hứng chí vào đây có ý kiến chỉ là vì thấy nhiều bạn ở đây nhận định buồn cười quá và thực sự chẳng biết gì mà cũng chơi chứng khoán mà cứ tưởng mình tài.

    Như anh Trân Trân gọi là "cá lòng tong" ấy. Thực sự cũng hơi "ngứa nghề" nên tôi "cao hứng" vậy thôi. Nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng sáng sớm hoặc tối muộn lướt qua một chút chứ cũng không thể có thời gian để trả lời email của từng người.

    À, mà vừa kết thúc đợt 1 rồi đấy. Xuống gần 8 điểm rồi. Cứ ngồi mà nói lại tôi đi nhưng túi tiền của các bạn thì đang tiếp tục vơi đi rồi đấy.

  • DucTung

    08:34 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Thị trường chúng khóan là một lọai hình chợ, do đó cũng có 2 lọai người cùng tham gia kinh doanh. Một lọai thường buôn đầu chợ, bán cuối chợ và một lọai có sạp hàng cố định trong chợ. Cách nhìn về thị trường của 2 lọai nhà kinh doanh này thường rất khác nhau. Bạn nên xác định bạn thuộc lọai người nào trước khi tham gia kinh doanh. Tuy nhiên, lọai nào thành công hơn, giàu có hơn, được trọng vọng hơn thì chắc các bạn đã tìm ra.

    Diễn đàn này càng ngày càng có nhiều người muốn trở thành "chiên gia".

  • 114111

    08:15 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Nếu ai cũng cho rằng thị trường còn thận trọng, tăng/giảm điểm và lình xình mãi thế này thì không biết đến bao giờ chứng khoán Việt Nam mới phục hồi như chứng khoán thế giới. Có lẽ nhiều NĐT hiện nay đã hết kiên nhẫn vì phải chờ đợi xu hướng thị trường quá lâu, mà chờ đợi tâm lý NĐT toàn thị trường là chủ yếu, còn giá trị cổ phiếu thì chẳng ai quan tâm.

    Lúc này thông tin như xăng dầu giảm giá, kết quả của các doanh nghiệp kinh doanh tháng 11 và quý 4 hé mở khá sáng sủa, các tập đoàn bán lại cho các ngân hàng làm hạ nhiệt thị trường đô la, rồi thị trường vàng cũng lắng xuống... dường như không có tác động gì tới tâm lý NĐT.

    Tôi cũng mong các nhà phân tích không nên đưa ra mối tương quan nào giữa chứng khoán Việt Nam và thế giới vì chứng khoán của ta hoàn toàn khác thế giới.

  • Triet Minh

    07:42 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Cách đây khoảng 1 tháng mình dự đoán VNindex về 450 điểm, lúc đó chẳng ai tin. Thực tế đã điễn ra đúng như thế!

    Và đây là cơ hội kiếm tiền cho các bạn đấy, ngần ngại gì mà không gom hàng vào. Là một nền kinh tế đang phát triển thì không ai để cho thị trường chứng khoán rớt thê thảm cả.

  • Quốc Triệu

    23:15 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Nhiều lần các công ty chứng khoán nhân định bi quan thị trường, tuy có bản lĩnh nhưng đôi lúc nhất thời cũng bi quan bán tháo ngay đầu phiên. Đến khi kết thúc giao dịch thì bị thiệt hại quá nhiều mấy xót xa làm sao.

  • Phan Trường Thái

    23:15 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Một điều hiển nhiên làm cho dự đoán của thị trường có những lúc khác với thực tế sẽ xảy ra, đó là những lúc các chuyên gia nhận định thị trường xuống thì có thể một bộ phận NĐT sẽ bắt đáy.. Và những lúc như thế bên mua có thể sẽ chiếm ưu thế -> Bên bán gìm giá lại -> Thị trường tăng.

    Như đã nói, thị trường có xuống dù chỉ số dưới 300 đi chăng nữa thì những NĐT mua khi VNINDEX nằm ở trên dưới 500 thì đảm bảo trong năm sau cũng sẽ có lãi. Chỉ có điều chưa biết chính xác thời điểm nào thôi. Chuyện thị trường lên xuống là điều rất bình thường, nên bà con không nên quá lăn tăn với những quyết định của mình. Chỉ cần mua các CP có chỉ số cơ bản ESP, PE tốt thì trước sau gì cũng lợi nhuận cao cả. Hãy tin vào bản thân mình nhiều hơn là từ những luồng dư luận.

    Chúc NĐT kiên nhẫn hơn và sẽ gặt hái thành quả trong tương lai không quá xa nữa. VNINDEX sẽ tăng mạnh kể từ đầu năm sau. Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy đến nhé!

  • Tuấn Quyền

    22:55 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Nhiều nhà đầuthật thiếu chuyên nghiệp, chỉ chạy theo đám đông. Trong khi kinh tế đang hồi phục (cả thế giới lẫn Việt Nam), muốn mua vào để nắm giữ cổ phiếu thì họ lại bán ra. Hãy nhìn và học tâp nhà nhà đầu tư nước ngoài.

  • Thanh

    22:51 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Thị trường bây giờ không như 3 năm về trước, hàng hóa trên thị trường tăng lên rất nhiều, nên NĐT không lo là sẽ không mua được cổ phiếu (trừ khi CP đó bị "làm giá") nhất là khi thị trường đang trong xu thế giảm.

    Mặt khác, để thị trường lên điểm cũng cần phải có thời gian tích lũy nên cũng không thể tăng mạnh ngay được, do đó nhà đầu tư cá nhân có thể yên tâm là có rất nhiều cơ hội để mua vào.
    Mặc dù không mua được giá thấp nhất nhưng mua đúng điểm mua, giá cổ phiếu trong xu thế tăng điểm và có lãi thì sung sướng hơn nhiều so với khi mua để "bắt dao rơi" để rồi mua xong lại lo lắng không biết hôm sau sẽ lỗ thêm mấy phần trăm đây.

    Ngày mai thị trường sẽ giảm.

  • Hai_ln24

    22:49 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Mua cổ phiếu thời điểm này, thị trường có giảm thêm cũng không lỗ đáng kể nữa, cơ hội cho các nhà đầu tư giá trị, điều quan trọng là tâm lí các nhà đầu tư đã bình ổn.

  • Nvh

    22:20 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Thị trường thật khó để đoán nhận, nhưng có lẽ nếu không có gì để xấu hơn thì thị trường sẽ không thể giảm hơn được nữa, hôm kia là ngày mà tất cả các công ty chứng khoán nhận định thị trường sẽ đi xuống, thế mà lại không như vậy.

    Có một nghịch lý rằng khi tất cả các công ty chứng khoán nhận xét thị trường đi xuống thì thị trường lại đi lên. Thật kì lạ!

  • Overview

    22:14 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Trong tháng 12 này có thể thị trường sẽ tìm đến điểm cân bằng và tạo đáy. Nếu dựa trên nền tảng doanh nghiệp năm 2009 và 2010 thì ngưỡng 500 là hợp lý. Tuy nhiên, trong ngắn hạn thị trường đang chịu chi phối của những yếu tố cốt lõi sau:

    1. Vĩ mô: Chính sách tiền tệ

    Chính sách này sẽ phụ thuộc vào chỉ số CPI, thâm hụt ngân sách, tình hình thâm hụt thương mại trong các tháng tới đặc biệt tháng 12, 1 và 2. Nếu các chỉ số này không tốt khả năng điều chỉnh lãi suất cơ bản trong quý 1/2010 là chắc chắn.

    2. Tình hình thế giới: Nhiều khả năng chứng khoán thế giới sẽ điều chỉnh giảm trong ngắn hạn sau khi tăng trưởng khá tốt, mức điều chỉnh có thể là 5-10%. Yếu tố này cũng là một áp lực đối ngắn hạn đối với VNI. Dự đoán có thế làm VNI giảm 2%.

    3. Tâm lý và dòng tiền:

    Hai yếu tố này khó lường và cũng rất dễ thay đổi. Tuy nhiên trong ngắn hạn điều này đang là trở ngại đối với sự đảo chiều của VNI. Nếu cộng hưởng với những thông tin xấu sẽ làm VNI giảm điểm mạnh hơn.

    Tổng hợp các yếu tố trên có 70% xảy ra theo kịch bản: 1. Lạm phát tháng 12 tăng 1-1,2%, tháng 1, 2 khoảng 1%, lãi suất cơ bản 9% trong quý 1/2010.

    2. Thế giới điều chỉnh ít nhất 5%.

    3. Tâm lý và dòng tiền khá yếu trong tháng 12. Như vậy, VNIsẽ giảm thêm 5-8%. Trong thời gian tới 70% VNIsẽ dao động trong khoảng 410-420.

  • Trí Việt

    22:07 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Vẫn là quan điểm nên đầu tư dài hạn, tôi thấy nếu có nguồn tài chính nhàn rỗi thì hãy vững tâm nắm giữ các mã cổ phiếu có giá trị thật, nhất là các mã về bất động sản và ngân hàng. Đợi đến quý IV thì sẽ rõ. Còn "lướt sóng" bây giờ thì thật khó lường, hơn nữa cũng khó có sóng lớn trong ngắn hạn.

  • Tu Tin

    21:47 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Bất kỳ đầu tư vào đâu nếu rủi do cao thì lợi nhuận nhiều. Tất cả thị trường thế giới đều tăng điểm, chắc chắn thị trường Việt Nam sẽ phải theo quy luật chung. Hiện tại giá các cổ phiếu đã giảm đến 40% rồi, còn đợi đến bao giờ. Riêng tôi đã giải ngân 100% rồi, nếu có xuống thì không thể xuống sâu và nếu lên thì không mất thời cơ. Tôi khẳng định rằng đầu năm 2010 thị trường sẽ bứt phá mạnh, ai mua thời điểm này chắc chắn có lãi.

  • AQ

    21:22 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Tôi đã giải ngân 30% từ dưới 500 điểm, hàng đã về nhưng tôi nhất định không cắt lỗ, tôi quan tâm là tôi sẽ giải ngân và sở hữu bao nhiêu cp ở mỗi mức Vn-Index giảm.

    Hy vọng các NĐT tỉnh táo để giải cứu mình cũng như đưa Vn-Index về với đúng giá trị của nó.

  • Dinh Luan

    20:58 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Các công ty khuyên nhà đầu tư là khi nào đợi thanh khoản tốt hãy mua vào. Nếu vậy ai cũng nghe lời các công ty chứng khoán vậy biết đến khi nào thanh khoản mới cao. Vậy có lẽ các nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường.

  • Vo Ngoc Quyen

    20:10 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Thanh khoản hiện tại đang ở mức thấp, nên không thể tăng mạnh được... Nhưng tôi khẳng định một điều, thanh khoản mà về 800 tỷ thì đã là đáy rồi. Thế thì 1.000 tỷ có nên giải ngân chưa? ai thích thì cứ mua cỡ 20%-30%, cổ phiếu ngân hàng, bất động sản là tốt.

    Chúc các bạn thành công!

  • Dao Minh

    19:37 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Lực cầu hôm nay rất mỏng. Cứ nhìn VIC vào cuối phiên có thể thấy điều này. Chỉ khoảng 100 nghìn đưa vào ATO là dính sát sàn.

    Phiên ngày mai sẽ thêm lực chốt bắt đáy tuần trước. Nhiều khả năng không bán kịp cuối phiên không kịp chạy.

  • Trần Thục Uyên

    19:25 (GMT+7) - Thứ Ba, 15/12/2009

    Đồng ý với nhận định của VNDirect. Thị trường đã có dấu hiệu tốt hơn khi bên bán và bên mua đang giằng co mạnh, giao dịch khớp lệch chủ yếu ở biên độ thấp và khối lượng khiêm tốn.

    Theo tôi tuần này xu hướng này vẫn sẽ tiếp tục nhưng thanh khoản sẽ được cải thiện trong ngày mai và VN-Index sẽ tăng nhẹ 2-3 điểm.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Anh Tú

23:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bờm nói cũng không phải là không có lý. thời điểm này trên hết cẩn trọng một tí không thừa. mình sẽ tiếp tục theo...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

New Dealer

22:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Quốc Quân, Bạn quá khen, tôi cũng hớ mấy phen rồi chứ chẳng ít, VD ném con EFI,VPK quá sớm, giữ con HMC quá...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)

Cuong

22:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@: Bờm: Không ai nói trước được điều gì cả! Cứ đoán mò như Bờm nếu đúng thì nổ tung trời, sai cũng chả chết...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

Cuong_HP

21:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Lại một phiên tranh nhau mua trần nữa , thật đáng tội nghiệp cho những chú cừu ... cắt lỗ đúng đáy ....

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (7 ý kiến)

Minh

21:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Quốc Quân: Chắc bạn vẫn giữ quan điểm đến tháng 7 mới mụa chứ? Bữa trước nói vậy mà hôm nay đã mua...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)