Chứng khoán ngày 16/12: Lộ diện cung lớn

LAN NGỌC

16/12/2009 15:25 (GMT+7)

picture Liệu có phải thị trường đang bắt đầu bước vào “mùa cao điểm” của giải chấp như nhận định của một số tổ chức? - Ảnh: Quang Liên.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Quá nửa phiên giao dịch, cung lớn mới thực sự lộ diện để tiêu hao sạch lượng hứng sàn khá mạnh bạo tại nhiều mã trước đó.

Giảm 1,58% ngay trong đợt 1, VN-Index chính thức phát đi tín hiệu xấu, trả lời cho khả năng tạo đáy mà chỉ mới đầu tuần còn nằm trong giả thiết của nhiều nhà đầu tư. Một mức giảm tương đối nhưng khối lượng và giá trị vẫn èo uột, tiếp tục là một sự khởi đầu không đạt nổi con số 100 tỷ đồng.

Kết quả trên càng tiếp tục tạo thêm ấn tượng xấu đối với người cầm tiền. Với diễn biến suốt hai tháng qua, hẳn nhiều người đang sốt ruột nhưng chưa vội vàng. Thực tế, sau khi tiếp tục “rơi” xuống mốc 445 điểm 20 phút đầu phiên hai, giao dịch trở nên chậm chạp và căng thẳng, chỉ số lình xình và có vẻ như mức 444 điểm của thứ Sáu tuần trước là một điểm chờ đợi. Cung lớn vẫn chưa thực sự lộ diện.
 
Ngược lại, tín hiệu hứng đáy xuất hiện khá sớm, khá mạnh tại nhiều mã, đặc biệt là nhóm cổ phiếu lớn. Tại SSI, REE, SAM, HPG…, lượng hứng sàn có từ trên 200.000 đơn vị, nhẫn nại đến thời điểm VN-Index chính thức “xuyên” mốc 444 điểm. Đây giống như một nút thắt của phiên, bởi sau gần 30 phút chậm chạp, VN-Index bắt đầu giảm nhanh, mức thấp nhất ghi nhận ở 440,2 điểm, giảm trên 4%.

Cung lớn bắt đầu xuất hiện. Có thể nhận thấy điều này ở sự tiêu hao chớp nhoáng dư mua giá sàn tại REE. Tương tự, dư bán đập vào dư mua và rút kiệt lực hứng sàn trên 280.000 đơn vị tại SSI 15 phút trước giờ kết thúc đợt 2. Tại HPG, trên 200.000 đơn vị chờ mua sàn trước đó cũng được thỏa mãn gần tối đa, nhưng tại mã này tiềm ẩn sức cầu khá mạnh.

Bên bán đã không thể chắc tay khi giá chứng khoán đồng loạt giảm mạnh. Ngay tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, quá nửa phiên tách nhóm với đà giảm nhẹ (thậm chí CTG, VCB còn tăng nhẹ trước đó), cũng đón sự điều chỉnh mạnh. Đặc biệt, tại STB và EIB, tín hiệu bắt đáy cũng thể hiện mạnh khi cùng có trên 1 triệu hứng giá sàn. Tuy nhiên, điều này không có tính đại diện chung cho thị trường, bởi nhóm cổ phiếu ngân hàng và tài chính hôm nay tiếp tục có lực hỗ trợ rất mạnh từ khối ngoại.

Tâm điểm là CTG, sau phiên mua vào đột biến hơn 420.000 đơn vị hôm qua, khối ngoại lại tiếp tục tạo điểm nhấn tại đây khi mua tới 1 triệu đơn vị. Tại VCB, họ cũng đẩy mạnh mua vào phiên thứ hai liên tiếp với hơn nửa triệu đơn vị. Tại BVH, con số liên quan đến khối này là gần 380.000 đơn vị. Chính CTG, VCB và BVH tăng giá giữa phiên và giao dịch mạnh là một chốt chặn đối với đà lao của chỉ số.

Qua hai phiên, khối đầu tư nước ngoài phát đi một thông điệp rất rõ ràng: dồn mua cổ phiếu ngân hàng (ngoại trừ bán ròng SHB trên HNX, hay ACB và STB có “room” hạn chế). Có những suy tính đối với dòng chảy này. Trước hết, giả thiết đặt ra, nếu khối ngoại có ý đồ hỗ trợ mạnh cho thị trường, việc tập trung vào những blue-chips có ảnh hưởng này là giải pháp tốt thay vì phân tán nguồn lực. Điều này có thể xét đến tầm ảnh hưởng đang lớn dần, khi tỷ trọng khối lượng mua vào của khối này đã lên tới trên 17%, với giá trị là trên 19%, thay vì quanh quẩn 10% trước đây.

Mặt khác, có phải cổ phiếu ngân hàng đang hấp dẫn trong mắt khối này? Đây là nhóm vốn tăng rất chậm so với tốc độ của chỉ số trong đợt phục hồi quý 3 vừa qua; và là những mã có điều chỉnh mạnh trong đợt suy giảm hai tháng gần đây. Ngoài ra, cũng có thể đó là nhu cầu bình quân giá của nhà đầu tư dài hạn, hoặc giải ngân theo kế hoạch và danh mục đã định sẵn…

Diễn biến giao dịch của khối đầu tư nước ngoài là một điểm tích cực hiếm hoi sáng nay, cụ thể hơn là giá trị góp phần tạo động lực để BVH bứt phá đợt khớp lệnh đóng cửa, từ tăng 100 đồng vọt lên tăng 1.000 đồng. Toàn phiên trên HOSE, khối này cũng đẩy mạnh mua ròng với giá trị lên tới 111,4 tỷ đồng.

Trở lại phiên hôm nay, ngoài hiện tượng BVH và CTG giảm nhẹ, những thành viên khác của nhóm cổ phiếu ngân hàng, tài chính đã hòa chung đà giảm mạnh của thị trường. Sau “nút thắt” 444 điểm, nguồn cung lớn bắt đầu lộ diện. Đặc biệt, nguồn cung thẳng tay bán ATC với khối lượng lớn có tại nhiều mã, tại STB trên 560 đơn vị, tại ITA trên 600 đơn vị, tại SSI trên 374.000 đơn vị, tại SAM trên 330.000 đơn vị, REE là trên 411.000 đơn vị, SJS trên 331.000 đơn vị…

Với diễn biến cuối ngày hôm nay, sau phiên “thử” sức cung liền trước, câu trả lời đã rõ ràng hơn. Và liệu có phải thị trường đang bắt đầu bước vào “mùa cao điểm” của giải chấp như nhận định của một số tổ chức? Trong khi đó, sức cầu dù tích cực từ khối ngoại, có lượng hứng sàn đáng kể tại nhiều cổ phiếu lớn, nhưng khối lượng toàn phiên hôm nay vẫn chỉ ở mức thấp, dù tăng nhẹ so với hôm qua: HOSE chỉ có 37 triệu đơn vị, 1.295 tỷ đồng; HNX là 14,27 triệu cổ phiếu với gần 363 tỷ đồng.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Neo Kim

    22:56 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Khối ngoại gì? Đa số là mấy "đại gia" người Việt mang nhãn mác khối ngoại nhằm đánh lừa thị trường ấy mà!

  • Ngọc Lan

    22:50 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Nói chung hiện tại thị trường đang bất lợi cho những ai có cổ phiếu và càng bất lợi cho những ai bán cổ phiếu.

    Bản lĩnh của nhà đầu tư còn thấp...trong khi vĩ mô không xấu, nhà nước đưa ra biện pháp ổn định thị trường tài chính là tốt. Các công ty trên sàn làm ăn hầu như có lãi, hoàn thành kế hoạch, tăng trưởng khá tốt mà lại bán cổ phiếu.

    Hãy nhìn khối ngoại mà xem.

  • Nam

    22:39 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Cho tui hỏi một câu, tui muốn biết tỷ lệ bao nhiêu người tham gia đầu tư chứng khoán thắng hơn tỷ lệ gửi ngân hàng ở thị trường chứng khoán Việt Nam? Không biết có ai làm bản thống kê này không?

  • Get more

    21:59 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Cá nhân tôi cảm nhận tâm lý của những nhà đầu tư lớn hiện tại có xu hướng quan tâm đến "điểm chết" của những nhà đầu tư trung hạn, nhưng chưa rõ mục đích!

  • Trader

    21:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Khoan nói bình luận đúng hay sai.

    Trách người khác về sai lầm do chính mình quyết định cũng đủ thấy bản lĩnh của người đầu tư như thế nào.

    Tôi đang kẹp theo cách nghĩ thông thường đây. Có điều tôi kẹp toàn cổ phiếu không có giá vốn. Thật chán cho nhà đầu tư, luôn tìm kiếm người khác để đổ lỗi.

  • Vany

    21:22 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Đừng tự dối mình nữa.

    Hãy nhìn thẳng vào sự thật phũ phàng mà hành động.

    Mỗi người chọn cho mình một cách đi riêng:”Cắt lỗ “hay “Cắn răng chịu đựng".

  • Le Linh

    21:14 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Rất bận nhưng vẫn phải gửi bạn Bình Minh

    Copy lại "Viết như Lan Ngọc thì ai cũng viết được...."

    Tôi thấy bạn Bình Minh mới là người thiếu kiến thức, không biết gì về chứng khoán và rất lộng ngôn!

    Chân thành khuyên bạn và những nhà đầu tư bạn biết mà thiếu kiến thức thì tuyệt đối không được đầu tư chứng khoán, môn này không dành cho bạn đâu.. Ở thị trường chứng khoán, những ngón nghề cực kỳ tinh xảo, những thủ thuật không bao giờ hiểu hết nếu không trải nghiệm thị trường nhiều năm.

    Chỉ khi nào bạn mạnh hơn những cái có thể tác động đến việc mua bán cổ phiếu của bạn thì lúc ấy, bạn mới có tầm đọc bài của Lan Ngọc và không bực khi đọc bài viết này!

    Thân!

  • H_t_huy

    20:56 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Thị trường đi xuống rồi sẽ đi lên, đó là điều tất yếu. Tôi tán thành hành động cắt lỗ nhưng đó là ở thời điểm trước đó chứ bây giờ mà cắt thì không hay lắm bởi vì ai có thể biết đâu là đáy. Mọi người thường nói đáy lần này sẽ là 380 nhưng theo tôi chỉ 400-420 thôi. Đáy 380 chỉ là trường hợp xấu nhất rất khó xảy ra.

    Nếu ngẫm lại kỹ thì những lời chị Mai khuyên chúng ta cũng đúng, nếu chúng ta cắt lỗ từ những thời điểm trước hay lúc này thì chị Mai cũng sẽ đạt được kỳ vọng của mình và chúng ta cũng sẽ "ngủ ngon hơn".

    Tóm lại là đôi bên đều được lợi cả. Dù sao chị Mai cũng không thừa thời gian để lên đây viết bài nói linh tinh phải không. Tôi phải công nhận là chị Mai đã chơi chiến thuật tâm lý cực tốt, dù sao tôi vẫn phải thán phục chị ấy.

  • Lê Minh Tâm

    20:41 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Thật đúng như bạn Phạm Manh đã nói, nếu kinh doanh chứng khoán mà tâm lý chạy theo đám đông thì mình tự hại mình thôi.

  • Vân Trường

    18:52 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Chào bạn Binhminh!

    Theo mình thấy thì việc ai nấy làm đúng không bạn? Chị Lan Ngọc viết như vậy đó. Công ty A, Chị B, Anh C ai cũng được phát biểu ý kiến của mình, miễn sao không phạm pháp và trái đạo đức xã hội.
    Ông bà mình đã nói: Yếu thì đừng ra gió!

  • LA

    17:36 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Hãy hành động ngay trước khi phía trước chưa có gì sáng sủa.

    Nhiều NĐT thường tự an ủi rằng "thị trường xuống rồi sẽ lên, cứ quên nó đến cuối quý 1/2010 thì sẽ có lãi...vv". Đó là cách đầu tư thụ động. Giả sử hôm nay bạn cắt lỗ, khi thị trường về 380-400 (theo nhiều chuyên gia đây là khả năng lớn) bạn mua lại không tốt hơn sao?

    Thị trường chỉ tăng thực sự khi:

    - Ap lực trả tiền hỗ trợ lãi suất giảm.

    - Áp lực giải chấp CP giảm.

    - Chỉ số lạm phát tháng 12 ở mức chấp nhận.

    - GDP quý 4 công bố khả quan.

    Giải phóng được các yếu tố trên thì dòng tiền từ các NĐT lớn mới vào cuộc. Lúc đó thị trường sẽ tăng.

  • Trankhanh

    17:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Tín hiệu phát đi của nhóm cổ phiếu ngân hàng rất rõ: Hứng đáy tích luỹ tháng 12 và bật tăng mạnh dẫn dắt thị trường vào quý 1/2010. Giống như thời điểm thoát đáy của VN-Index do nhóm này chèo lái. Thêm một khẳng định, chúng ta luôn đi sau khối ngoại về khả năng trường vốn và tính chuyên nghiệp.

  • Hoàng Nguyễn

    17:01 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Lạc quan nhất thì vùng đáy sẽ tạo lập trong trung tuần tháng 1, sau đó sẽ lình xình và bắt đầu một chu kỳ tăng mạnh sau Tết Nguyên đán. Bây giờ chưa phải lúc có dòng tiền mạnh đổ vào chứng khoán. Nắm chắc CP và kiên nhẫn chờ đợi có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Tôi thì càng giảm mạnh càng mua vào.

  • Phạm Mạnh

    16:58 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Là một nhà đầu tư nhỏ và đã giải ngân hết khi thị trường xuống mức 490 điểm cách đây gần 1 tháng, nhưng hiện tại tôi thấy tâm lí mình rất tốt. Thỉnh thoảng tôi cũng có đọc một vài comment của các nhà đầu tư khác trên diễn đàn và tự đặt câu hỏi liệu họ có phải là những nhà đầu tư thông minh?

    Tôi cho rằng một số nhà đầu tư nhận định thị trường tiếp tục đi xuống ngưỡng 400 là thiếu thông minh và thiếu tính xây dựng.

    Quan sát thị trường trong gần 1 tháng trở lại đây tôi thấy trên thị trường chỉ có những nhà đầu tư nhỏ, tâm lí không tốt là bị lỗ, còn lại đều không có lỗ hoặc rất ít. Nếu quan sát kỹ các bạn sẽ thấy khối lượng giao dịch thấp là do thị trường chỉ có 2 thành phần tham gia giao dịch là:

    1. Các đại gia đầu cơ đánh xuống

    2. Các nhà đầu tư nhỏ tâm lí yếu cắt lỗ.

    Trong 2 thành phần trên chỉ có đối tượng thứ 2 là thực lỗ, còn đối tượng 1 không lỗ. Lí do:

    Các đại gia dễ dàng bán cổ phiếu giá thấp của họ cho chính họ (giao dịch thấp dẫn đến ít thành phần tham gia, suy ra họ dễ thu gom cổ phiếu của chính mình, tất nhiên là có sử dụng thủ thuật để lách luật).

    Còn các nhà đầu tư bán để cắt lỗ do hoảng loạn, số cổ phiếu này chủ yếu lại rơi vào tài khoản của các đại gia.

    Như vậy, nếu thị trường tiếp tục đi xuống, người sung sướng nhất không ai khác là các đại gia và nhà đầu tư nước ngoài. Nếu hiện tại có nhiều tiền chắc chắn tôi sẽ giúp các đại gia 1 tay trong việc hiện thực hoá lỗ cho họ chứ ko để họ tung hoành như vậy.

  • Đô Kim

    16:55 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Bạn caohocluat12d viết gì chán thế! Đọc bài của bạn thấy rõ sự hoảng loạn của chính bạn! Bài viết trên của tác giả Lan Ngọc hôm nay hoàn toàn chính xác, cả về diễn biến và tính chất. Bạn đọc 1 bài viết với sự thật không thể phủ nhận nên đã bị phân tâm và nghĩ là nhà đầu tư sẽ bị phân tán như bạn? Cực nhầm! Những bài viết như thế mới đáng đọc, không ỡm ờ, nhạt nhẽo như một số bài của các báo tài chính mà đọc luôn thấy sự vô hồn ở đó!

    Tôi cũng là 1 nhà đầu tư, cũng như 90% khác đang bị kẹp hàng khi thị trường đổ dốc, có buồn, có tiếc nhưng không phân với tán gì cả, và tôi ít tin là sẽ lỗ trong trung hạn! Chúc bạn bình tĩnh!

  • ABC

    16:51 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Theo tôi nghĩ đến thời điểm này dòng tiền trên thị trường đều là tiền tươi. Vì vậy nhà đầu tư nào sợ hãi thì hãy thoát ra thị trường càng sớm càng tốt không thì tiền của các bạn còn giảm nữa đấy.

  • Tuantk

    16:43 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Thực ra việc giải chấp đã bắt đầu từ gần 1 tháng trở lại đây nhưng càng gần mức 400 mức giải chấp càng có xu hướng mạnh lên. Các nhà đầu tư hãy thận trọng để tránh việc không còn tiền tiêu Tết. Riêng tôi, tôi giữ quan điểm tiền mặt đến thời điểm có báo cáo kết quả kinh doanh rồi mới quyết định đầu tư. Mọi người hãy bình tĩnh quan sát nhé!

  • Soicon

    16:32 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    630...530...430...330...

  • Bình Minh

    16:23 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Viết như Lan Ngọc thì ai cũng viết được. Đọc bài viết này thì thấy tác giả chẳng hay biết gì về chứng khoán cả. Tốt nhất đừng nên viết nữa vì như vậy sẽ làm các nhà đầu tư thiếu kiến thức thêm thiệt hại.
    Hãy xem Bloomberg thông tin về thị trường chứng khoán để học tập cách đưa thông tin. Với thị trường chứng khoán là thị trường nhạy cảm với tin tức thì phóng viên viết bài về tài chính, chứng khoán phải là các chuyên gia về lĩnh vực này còn nếu không thì thôi đừng viết nữa mà chỉ nên đưa các thông tin mang tính tin tức có nguồn gốc rỗ ràng, không bình luận hoặc kèm theo quan điểm chủ quan.
    Bình luận hãy để các chuyên gia thật sự làm.

  • Trần Thục Uyên

    16:19 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Chị Lan Ngọc 1 ngày viết bài vừa mang tính tổng kết những diễn biến chính của phiên giao dịch vừa bình luận theo thời thế xoay vần của tình hình. Theo ý kiến cá nhân, những bài viết như thế là rất cần thiết và rất hay, tạo thông tin nền để thảo luận trao đổi.

    Ý kiến của tôi thì thị trường đang rung lắc mạnh để tích lũy đi lên. Vấn đề giải chấp đã và đang xảy ra và không ai chọn cho mình ngày giờ để "chết" cả (các chuyên gia cho rằng từ ngày 15-25 là đỉnh điểm của giải chấp). Vì vậy tôi vẫn mong muốn thị trường giảm thì giảm nhanh hơn nữa để sàng lọc lại.

    Thị trường chứng khoán đâu phải nơi kiếm tiền dễ và trao đổi thì cứ trao đổi chứ có làm theo hay không thì rõ ràng là chuyện khác.

  • Doji

    16:11 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Thị trường đang mở rộng cửa cho những ai muốn thoát khỏi nó. Nhà đầu tư Việt đang co ro vì gió lạnh từ thị trường chứng khoán.

    Nhìn tài khoản của mình cứ tăng rất nhẹ mà giảm thì giảm 4%-5% ngày, tôi cũng nao nao, có lẽ phải đánh theo kiểu : được ăn cả ngã về không thôi.

    Mai thị trường sẽ test mốc 435, nếu thủng, nhiều NĐT mới tham gia sẽ phải đối mặt với thua lỗ : 30% đến 60% trong tháng cuối của năm này. Mốc điểm dưới 400 sẽ hầu như chắc chắn nếu thủng 435 một cách dễ dàng.

  • Noname

    16:09 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Chính những bài bình luận kiểu "mò cua bắt ốc" này làm NĐT nhỏ lẻ hoang mang và làm cho thị trường thê thảm hơn. Bình luận nghe rõ hay và uyên thâm nhưng không biết chị Ngọc có giám tham gia bắt đáy ở những phiên mà chị cho là đáy không?

  • Khổng Đại

    16:08 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Tôi đã theo dõi một số bài viết của tác giả, tôi thấy tác giả có một nhận xét rất là chính xác, mà hầu như không có một CTCK, hay tổ chức nào dám nhìn nhận vấn đề giải chấp một cách nghiêm túc.

    Theo tôi có 3 lượng "XẢ" lớn làm cho thị trường giảm lúc này là:

    1. Một số công ty, tổ chức dùng tiền kích cầu của Chính phủ đầu tư vào chứng khoán.

    2. Đòn bẩy tài chính đến thời điểm chứng khoản giảm 20% đến 30%.

    3. Một số nhà đầu tư dài hạn mua từ tháng 3-4 vừa rồi, bây giờ chốt lãi để né thuế 2010.

    Cảm ơn tác giả đã đưa ra những nhận xét.

  • Caohocluat12d

    15:41 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/12/2009

    Một bài phân tích thị trường nghe qua có vẻ uyên thâm nhưng thực chất đang làm phân tán tư tưởng của nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ. Tôi nghĩ thị trường tăng giảm là chuyện bình thường, bây giờ có lẽ còn giảm một cách thái quá. Cứ nghe dư luận và đọc bài viết của chị Ngọc thì rất nhiều nhà đầu tư sẽ bán tài sản để nhờ nhà đầu tư vững tâm - trong đó có nhà ĐTNN - tiêu hộ thì phải.

    Chúc các nhà đầu tư vững tin, đừng ai nghe ai cả, hãy nghe chính mình.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Anh Tú

23:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bờm nói cũng không phải là không có lý. thời điểm này trên hết cẩn trọng một tí không thừa. mình sẽ tiếp tục theo...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

New Dealer

22:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Quốc Quân, Bạn quá khen, tôi cũng hớ mấy phen rồi chứ chẳng ít, VD ném con EFI,VPK quá sớm, giữ con HMC quá...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)

Cuong

22:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@: Bờm: Không ai nói trước được điều gì cả! Cứ đoán mò như Bờm nếu đúng thì nổ tung trời, sai cũng chả chết...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

Cuong_HP

21:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Lại một phiên tranh nhau mua trần nữa , thật đáng tội nghiệp cho những chú cừu ... cắt lỗ đúng đáy ....

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (7 ý kiến)

Minh

21:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Quốc Quân: Chắc bạn vẫn giữ quan điểm đến tháng 7 mới mụa chứ? Bữa trước nói vậy mà hôm nay đã mua...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)