Chứng khoán ngày 17/12: Lực cầu chặn đáy

LAN NGỌC

17/12/2009 14:47 (GMT+7)

picture Dù không thể hiện được ở "màu xanh" chỉ số, nhưng phiên này có sự chuyển biến tâm lý, thể hiện ở lượng bán thấp trong lúc giá giảm - Ảnh: Quang Liên.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Hôm nay VN-Index tiếp tục giảm 1,64% nhưng dù sao mức 430 điểm vẫn còn giữ được đến cuối ngày và diễn biến giao dịch đã có những khác biệt. Một kịch bản khá giống với phiên ngày 14/12 đã lặp lại khi lực mua vào những phút cuối tăng lên.

Xét về hình mẫu kỹ thuật, hôm nay là một phiên tích cực: Giá mở cửa thấp, chỉ số lao dốc trong 30 phút đầu tiên sau đó được đẩy lên, đè xuống và chốt ngày phục hồi khá, vượt mức mở cửa. Điều chưa được củng cố là khối lượng giao dịch vẫn còn thấp, dù đã được cải thiện so với những phiên đầu tuần (chủ yếu do giao dịch thỏa thuận đột biến, đặc biệt với 1 triệu đơn vị AGF ở giá trần dù giao dịch khớp lệnh giá giảm 300 đồng).

Sự tương đồng với ngày 14/12 còn thể hiện ở diễn biến giá và tâm lý trong phiên, dù thứ tự các sóng tăng và giảm có khác biệt. Khoảng 30 phút đầu tiên của đợt giao dịch thứ hai là quãng thời gian dành cho những nhà đầu tư bi quan. Sau một phiên khối lượng thấp kỷ lục và một phiên giảm mạnh hôm qua, tâm lý thị trường chắc chắn khó kiềm chế được sự sợ hãi. Một số diễn đàn cũng như nhận định của công ty chứng khoán tỏ ra bi quan rất nhiều.

Nỗ lực cố gắng thoát khỏi thị trường được thể hiện trong 30 phút giảm này. VN-Index xuống mức thấp nhất 427,06 điểm. Rất nhiều cổ phiếu mất giá mạnh và nhóm blue-chips giảm sàn hàng loạt. Không dễ để thấy điểm tích cực trong đợt giao dịch này vì điểm số giảm rất tệ. Tuy nhiên điểm số có lẽ không quan trọng bằng cách mua, đơn giản vì lúc này là thời của người cầm tiền.

Lực đỡ sàn hôm nay tiếp tục xuất hiện ở nhiều mã. Tranh chấp giá sàn tại REE hay SSI rất căng thẳng. Có lúc bên bán giành ưu thế tạo ra cảnh dư bán sàn nhưng bên mua cũng không chịu kém. Cầu giá sàn ở các cổ phiếu lớn “hết lại mọc”. Riêng yếu tố giằng co như vậy cũng đã là tín hiệu tốt trong bối cảnh người người bi quan.

Trong vòng 45 phút còn lại của đợt khớp lệnh thứ hai, thị trường chứng kiến hai sóng tăng và một sóng giảm khá nhanh. Diễn biến tâm lý cũng không khác biệt nhiều phiên ngày 14/12, đợt giảm nhanh sau khi chỉ số chạm đỉnh 436,41 điểm đã rũ bỏ những người còn do dự chưa chịu bán hôm nay. Lực mua sau đó tăng trở lại và đưa VN-Index đóng cửa ở mức khá tốt. Và cũng phải kể đến sự trở lại của nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Khối lượng tiếp tục là ẩn số trong phiên có diễn biến tích cực này. Lượng khớp lệnh cổ phiếu chỉ tăng khoảng 3,3%, một mức độ rất nhỏ. Thực tế sức mua giá thấp vẫn lớn và khối lượng thấp là hệ của của việc tiết cung. Nếu nhà đầu tư bi quan nỗ lực hơn trong việc thoát khỏi thị trường có lẽ đã tạo nên một không khí sôi động hơn.

Tại sao người cầm cổ phiếu không quyết tâm bán đi ngay trong phiên này như hôm qua, dù cơ hội bán vẫn có? Với người đang bị “kẹp” bằng tiền của mình, hy vọng có thể là một nguyên nhân khiến việc cắt lỗ không dứt khoát. Và qua diễn biến phiên này, một câu hỏi lại cần xét lại trước tâm điểm lo ngại lúc này: Áp lực giải chấp bắt buộc ở đâu nếu chỉ căn bán tại các mức giá cao?

Qua phiên này, VN-Index về mức 434,87 điểm, trong khi đó HNX-Index tăng nhẹ trong 20 phút cuối và ở mức 138,22 điểm. Dù không thể hiện được ở "màu xanh" chỉ số, nhưng phiên này có sự chuyển biến tâm lý, thể hiện ở lượng bán thấp trong lúc giá giảm. Thị trường vẫn đang tiếp tục thử thách tâm lý nhà đầu tư.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Trader

    22:12 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Thị trường còn hầm nhừ nhà đầu tư vài lần nữa cho đến lúc văng hết ra thì thôi.

    Đừng vội nhìn giao dịch lúc này mà nói tiền teo hết rồi. Tiền đầy, có điều chưa đến lúc tổng lực. Muốn gợi lòng tham của mọi người có gì là khó, nhưng phải tính toán con đường đi nhẹ nhàng nhất. Thị trường bé xíu thế này thao túng dễ ợt.

  • Daythi

    20:37 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    "Tại sao người cầm cổ phiếu không quyết tâm bán đi ngay trong phiên này như hôm qua, dù cơ hội bán vẫn có? Với người đang bị “kẹp” bằng tiền của mình, hy vọng có thể là một nguyên nhân khiến việc cắt lỗ không dứt khoát. Và qua diễn biến phiên này, một câu hỏi lại cần xét lại trước tâm điểm lo ngại lúc này: Áp lực giải chấp bắt buộc ở đâu nếu chỉ căn bán tại các mức giá cao? "

    Một loạt câu hỏi như khẳng định hơn nhận định của mình, nhưng có lẻ lần này chị Lan Ngọc đã nhầm ! Người cầm cổ phiếu không bán vì đã lỗ nhiều do sự kỳ vọng thị trường sớm phục hồi và nay càng sợ bán vì có khi sẽ đúng đáy.

    Tuy vậy, người đang bị kẹp bằng tiền của mình không nguy hiểm bằng tiền của cầm cố, vay mượn, sử dụng đòn bẩy tài chính. Nếu áp lực giải chấp của các tổ chức, NĐT lớn hiển hiện bằng những lô lệnh lớn bán cả ở giá cao và giá thấp lúc này sẽ là "Quả bom hiệu ứng " làm thị trường lao dốc mạnh và có nguy cơ mất thanh khoản trong một thời gian.

  • Mr Lê Nga

    20:30 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Gửi các nhà đầu tư,

    Đừng mãi đoán già, đoán non thị trường sẽ giảm hay tăng nữa, người nào càng chắc chắn bao nhiêu thì chứng tỏ kiến thức càng hạn hẹp bấy nhiêu, vì đơn giản, chẳng có gì là chắc chắn, đừng đưa ra các con số rồi áp lên, áp xuống cho VN-Index. Hãy nhìn vào giá trị các cổ phiếu, thấy nó là giá thực tế rồi thì mua vào thôi chứ đợi gì nữa. Tôi chọn phương pháp giải ngân từng phần.

  • Teddy

    19:29 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Tui đã mua nhiều cổ phiếu từ lúc thị trường 520 điểm, tui giữ miết tơí bây giờ. 24%, hôm qua tui đã nạp thêm để mua tiếp. Thế là từ lúc lỗ 24% tới giờ tui chỉ còn lỗ 20% trên tổng tiền. Nếu xuống nữa tui sẽ bỏ thêm để mua tiếp. Đừng quá bi quan và chạy theo tâm lý đám đông, thị trường như vậy là rất tốt để giải ngân, cơ hội mua vào những cổ phiếu tốt mà giá lại rẻ, đừng đợi đến lúc thị trường tăng ồ ạt thì lại đổ tiền vào mà mua.

    Thời điểm này mua là thắng bán là thua!

  • Nguyễn Văn Thành

    17:52 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Đầu phiên lượng bán ra ồ ạt áp đảo bên mua, đã xuất hiện lực bắt đáy nửa cuối phiên khá mạnh đẩy VN-Index đi lên. Với diễn biến trên đúng ra thị trường phải có 1 phiên cải thiện thanh quản. Điều này đã không xảy ra.

    Lượng cung hàng còn lớn nhưng vẫn chờ bán ở giá cao hơn chưa đứt khoát bán sàn. Với lực cầu còn dè đặt như hiện nay, thị trường khó mà tăng được trong những phiên sắp tới, nếu tăng, theo tôi, sẽ không quá 2 phiên lượng và những lúc thị trường tăng cũng là cơ hội cho những NĐT nắm cổ phiếu thóat ra khỏi thị trường. Phiên ngày mai là 1 phiên giảm điểm.

  • Flamingo

    17:41 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Khủng khiếp!

    Ở bất kì mức giá nào cũng luôn tiềm ẩn một lượng cung "siêu rẻ" thật mạnh mẽ. Đây là kết quả của những "cá mập" bị xẻ thịt hay là chiến thuật đầu tư của các đại gia chứng khoán? Và đặc biệt, góp phần vào sự lao dốc của thị trường phải ghi nhận "công lao" của số đông những nhà đầu tư nhỏ lẻ, "yếu bóng vía" nữa.

    Tôi thật sự hiếu kì không biết rằng nếu như giá của mỗi cổ phiếu thấp hơn hoặc bằng mệnh giá thì thị trường có còn lượng cung mạnh mẽ như thế này không?

  • Khiemvietnam

    16:50 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Tôi thấy Ms Mai hay còn gọi là "nhà đầu tư kinh nghiệm hơn 10 năm" nhận định rất chắc chắn rằng đáy là khoảng 430, vậy chắc hôm nay thế nào cũng rút tiền ngân hàng để mua vào, và đã là " đáy".

    Vậy xin hỏi Mai là tình hình ngày mai và tuần tới sẽ như thế nào? Đỉnh trong ngắn hạn khoảng bao nhiêu vậy. Xin Ms Mai cho ý kiến tham khảo.

  • Noname

    16:15 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Các bạn ơi hãy tập trung vào công việc chính của mình đi, TTCK chỉ là cánh tay trái thôi hơn nữa đây là thị trường đầu tư tài chính chứ không phải ao hồ gì đâu mà ngày càng có nhiều người chuyển sang nghề "Mò cua bắt ốc" với việc ngày mai tăng giảm bao nhiêu điểm, Xác suất các bạn dự đoán đúng không cao bằng tôi tung đồng xu đâu. Khi vào TTCK hãy tạo cho mình bản lĩnh với tinh thần thép đi, tôi mua từ lúc hơn 500 điểm nhưng tôi cứ kệ thi gan với TT xem ai thắng, liệu TT có xuống mãi được không?

  • Văn Thông

    16:12 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Cuối năm 2008, trong những ngày nhà ĐTNN ồ ạt rút khỏi thị trường thì có một thông tin xuất hiện là "chê" TTCK Việt Nam nhỏ. Tính thử từ đầu năm 2009 đến nay có khoản bao nhiêu công ty lên sàn? Khi chưa lên sàn, cũng như đã lên sàn thì các công ty này đã có cổ đông nắm giữ chứng khoán rồi và phần lớn trong số này lại bị hạn chế giao dịch ở những năm đầu. Vậy tính đến thời điểm này (cuối 2009) lượng chứng khoán lưu hành đã là nhiều chưa?

    Sau mỗi đợt điều chỉnh kiểu như thế này thì ai sẽ teo tóp lại và ai sẽ phình lên; có phải đây là một hình thức khác của "cá lớn nuốt cá bé"?!

    Nếu bây giờ bắt đáy dần dần thì chắc đến giữa quý 1/2010 có lẽ sẽ kiếm được 30 - 40% lợi nhuận!

  • ATB

    16:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Ngày mai là thứ Sáu, ngoài ra thị trường chứng khoán quanh ta đa số đi xuống, ai sẽ dám mua vào để phấp phỏng cuối tuần? Chắc chắn không phải nhà đầu tư nước ngoài.

  • LA

    16:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Vẫn lại bài cũ: Tập trung hoả lực vào các cổ phiếu ngân hàng tạo hiệu ứng lan toả nhằm thực hiện ý đồ xả hàng ở mức giá khá hơn.

    Chiêu này đã diễn ra:

    - Lần 1: vào ngày 27/11 -> TT tăng được 3 phiên.

    - Lần 2: vào ngày 14/12 -> TT tăng được 2 phiên.

    - Lần này xem ra TT không tăng qua nổi nửa phiên ngày mai, và sẽ tiếp tục giảm vì:

    1. Ý đồ quá lộ liễu nhiều NĐT cầm tiền đã bị "mắc lỡm" từ hai lần trước nên không dễ cho lần thứ 3.

    2. Càng về cuối năm áp lực trả nợ càng lớn.

    3. CP vào diện giải chấp khi TT giảm còn nhiều (nhiều người nghĩ rằng đến thời điểm này CP giải chấp không còn nhiều nhưng TT từ 23/10 đến nay đã trải qua 2 lần "tưởng là đáy". 2 lần "tưởng" này nhiều NĐT lại sd đòn bẩy đấy!)

    Nhìn về phía trước lạm phát cao quay trở lại, NHNN tăng lãi suất là hiện hữu. Chưa có yếu tố nào để TT bật mạnh đến mức mọi người không mua được hàng đâu.

    Chúc các NĐT bình tĩnh, sáng suốt.

  • Hải Anh

    15:56 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Tôi thấy nhiều nhà đầu tư Việt Nam thật ấu trĩ. Phân tích nhận định thị trường chẳng có một cơ sở nào cụ thể. Hay cho cái câu "ngày mai là ngày thứ Sáu, thị trường lại giảm". Thị trường giảm vì ngày mai là ngày thứ Sáu? Đọc mà chết cười

  • 114111

    15:45 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Dù VN-Index lấy lại được mấy điểm cuối phiên nhưng thị trường vẫn chưa có gì tiến triển rõ rệt. Gần 2 tháng trôi qua, chứng khoán VN phải chứng kiến cảnh chợ chiều, hoàn toàn khác với chứng khoán thế giới, dù kinh tế VN tăng khá. Sự phục hồi vào cuối phiên này chủ yếu nhờ sự chống đỡ của khối ngân hàng, khối này có tiền năng được các NĐT ngoại mua mạnh trong thời gian qua.

    Tuần này VN-Index không xuyên thủng được 400 điểm, nhưng có lẽ tuần sau mức 400 điểm sẽ bị xuyên thủng dễ dàng, có thể ngưỡng hỗ trợ vững chắc là 330 điểm.

  • NGUYEN HUY

    15:42 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Với nguồn cung phát hành cổ phiếu doanh nghiệp niêm yết công với 1 lượng lớn cổ phiếu mới của các doanh nghiệp mới niêm yết, trong khi đó tình hình tín dụng đang căng thẳng như hiện nay thì nhìn về ngắn hạn, trung hạn hết quý 1 2010 thị trường sẽ chưa thể bứt phá lên đc, xu hướng ngày mai sẽ đi ngang.

  • Ngoc Toan

    15:30 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Thị trường ngày hôm nay vẫn không có nhiều sự khác biệt, nguy cơ tiếp tục tụt giảm sâu vẫn còn rất là cao, theo phân tích kĩ thuật thì thị trường gần như đã chạm đáy tuy nhiên thực tế diễn ra thì lại hoàn toàn khác lượng bán vẫn nhiều hơn mua, không biết đến lúc nào sẽ chạm đáy đây?

    Ngày mai là ngày thứ Sáu, sẽ lại là giảm điểm tiếp.

  • Thanh

    15:16 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Ngày mai VNI có thể tăng nhẹ và đó là một cái bẫy tăng giá, là cơ hội cho những ai cắt lố, rủi ro cho nhưng người mua vào.
    Tuần sau thị trường tiếp tục giảm.

  • Le Nam

    14:59 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Diễn biến thị trường hôm nay cho thấy ngày mai khả năng tăng điểm là rất cao. Hy vọng khối lượng giao dịch ngày mai sẽ tăng mạnh hơn nữa để khẳng định uptrend.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)