Nhận định thị trường chứng khoán ngày 18/12

DUY CƯỜNG

17/12/2009 20:31 (GMT+7)

picture Không ít lần thị trường trở thành bẫy tăng giá. Do vậy, BSC tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời dừng hoạt động giải ngân cho đến khi thị trường có các tín hiệu rõ ràng hơn - Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 18/12.

Thị trường có thể sẽ hồi phục trong một vài phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Với những nét khởi sắc của thị trường ở cuối phiên giao dịch ngày 17/12, rất có thể thị trường sẽ hồi phục trong một vài phiên tới. Mặc dù vậy, diễn biến thị trường tại thời điểm hiện tại vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro trong ngắn hạn và vẫn chịu ảnh hưởng bởi tâm lý chưa ổn định của nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, các thông tin hỗ trợ thị trường hiện vẫn khan hiếm nên vẫn còn quá sớm để kỳ vọng vào một đợt tăng trưởng ổn định của VN-Index. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên tham gia vào thị trường trong thời điểm hiện tại.

Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, việc chọn lọc và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu có thể tiếp tục được cân nhắc và cần được cân đối với khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi nhà đầu tư”.

Quá sớm để nói về đáy của thị trường

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“Trong giai đoạn hiện tại, giá cổ phiếu nói chung sẽ giảm cho tới khi áp lực bắt buộc phải bán ra cổ phiếu bắt đầu lắng dịu. Thật khó để nói liệu áp lực này đã giảm xuống vào phiên giao dịch ngày 17/12 hay chưa và thực sự là quá sớm để nói về đáy của thị trường vì chúng ta chỉ có thể thấy rõ đáy khi mà nó đã được thiết lập.

Nhưng điều quan trọng ở đây là đã xuất hiện lực hỗ trợ mua vào trong ngắn hạn và lực mua vào này có vẻ là từ các nhà đầu tư tổ chức trong nước. Ngược lại với điều này, chúng tôi đang thấy có những thông tin về việc mặc dù đã có một số lượng lớn cổ phiếu thế chấp được bán ra nhưng vẫn còn một số lượng nhất định sẽ tiếp tục được bán.

Và do đó, khối lượng giao dịch sẽ trở thành yếu tố quan trọng trong việc quyết định xu hướng thị trường sắp tới. Điều này thể hiện ở chỗ, nếu khối lượng giao dịch tăng lên thì số lượng cổ phiếu thế chấp tiếp tục bị bán ra sẽ được hấp thụ hết mà không gây ra tác động tiêu cực cho thị trường. Ngược lại, nếu khối lượng giao dịch vẫn giữ ở mức thấp thì thị trường sẽ tiếp tục giảm thêm một thời gian nữa.

Các nhà đầu tư ngắn hạn có thể bắt đầu mua vào còn các nhà đầu tư dài hạn thì có thể mua vào mạnh hơn".

P/E 2009 của thị trường là 10,8

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Chúng tôi hoàn toàn loại bỏ những mối lo thị trường sẽ tiếp tục trượt dài như năm 2008, đơn giản vì bối cảnh vĩ mô là khác nhau.

Theo cập nhật mới nhất của chúng tôi, P/E 2009 của thị trường là 10,8, P/B là 2,9. Còn nhìn về 2010, dựa trên con số ước tính lợi nhuận của 55 công ty (chiếm 60% vốn hóa thị trường), P/E 2010 là 9,5. Con số này có nghĩa là lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm sau.

Và bản thân con số 10,8 hay 9,5 cũng đã rất gần với P/E thị trường trong giai đoạn khủng hoảng nhất. Điều này càng củng cố thêm những nhìn nhận của chúng tôi về việc thị trường đang tạo ra cơ hội lớn.

Vấn đề còn lại chỉ là thời điểm hợp lý để mua vào, mà theo chúng tôi là đã ở rất gần. Không có nghĩa là bạn phải mua ngay ngày mai, nhưng cũng sẽ là phù hợp khi bắt đầu xem xét, tìm kiếm cơ hội để giải ngân ngay lúc này”.

Thị trường có thể hồi phục

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

“Thị trường đã có những dấu hiệu tích cực khi hoạt động đón đáy được đẩy mạnh và sự trở lại dẫn dắt thị trường của nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Thị trường có thể hồi phục vào phiên ngày 18/12 nhưng xu hướng sẽ vẫn chưa rõ ràng và chúng ta chỉ xem xét lại xu hướng cho đến khi VN-Index vượt qua vùng 445-460 điểm.

Không ít lần thị trường trở thành bẫy tăng giá. Do vậy, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời dừng hoạt động giải ngân cho đến khi thị trường có các tín hiệu rõ ràng hơn”.

Rủi ro vẫn đang ở mức cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt -AVSC)

“Điều đặc biệt của phiên giao dịch ngày 17/12 là giá trị giao dịch thỏa thuận gia tăng đột biến lên đến 217 tỷ đồng tại HOSE. Mã SFC được giao dịch thỏa thuận hơn 1,3 triệu đơn vị với giá 41.000 đồng, thấp hơn giá tham chiếu là 42.800 đồng, còn AGF được giao dịch trên 1,01 triệu đơn vị với giá trần 33.300 đồng…

Mặc dù kết thúc phiên ngày 17/12 VN-Index mất điểm, nhưng tâm lý nhà đầu tư lại tỏ ra khá lạc quan, khi thị trường cho thấy lượng cầu giá thấp của các blue-chip là khá lớn. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng ở thời điểm hiện tại rủi ro vẫn đang ở mức cao, nhà đầu tư vẫn nên duy trì tỉ lệ tiền mặt ở mức cao”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Thế Dân

    11:22 (GMT+7) - Thứ Bảy, 19/12/2009

    Chào các bạn!

    Thỉnh thoảng ngồi đọc các bình luận chứng khoán của các NĐT và thấy một số NĐT bình luận thật say sưa. Có NĐT quên mất là cần tìm hiểu nền kinh tế, tìm hiểu hoạt động của doanh nghiệp mà lại phân tích cứ như thật.

    Tất nhiên là đọc cho vui, tôi vẫn giữ quan điểm là đầu tư theo giá trị, nay nó xuống mai nó lại lên.

    Chúc NĐT vui vẻ nhé.

  • Koibitoyo

    10:24 (GMT+7) - Thứ Bảy, 19/12/2009

    Chào cả nhà.

    Mình hiện tại mới quay lại theo dõi thị trường chứng khoán. Theo mình thì giải ngân thời điểm này cần rất thận trọng. Có 1 số lý do mình có thể chỉ ra.

    - Các nước lớn như Nhật bản, Mỹ... đang chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh, đón tết dương lịch nên lượng cầu ngoại vào thị trường chứng khoán sẽ giảm mạnh (phiên cuối tuần 18/12 chênh lệch mua bán là mua: hơn 6 triệu cổ phiếu, bán ra hơn 12 triệu).

    - Kinh tế các nước lớn hiện tại đều trong tình trạng giảm phát nên cơ sở cho việc phục hồi nền kinh tế toàn cầu chưa nhìn thấy.

    - Việc VND giảm giá sẽ gây ra 1 số ảnh hưởng đến lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, quí I/2010 sẽ có rất nhiều xáo trộn về lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

    Mình xin đưa ra nhận định VN Index tuần tới.

    - Khả năng tuần tới sẽ test 400 điểm nếu không có lực đỡ của các đại gia. Phiên thứ 2 đầu tuần chắc sẽ giằng co và tăng nhẹ, thứ 3 và thứ 4 giảm mạnh. Tăng vào phiên thứ 6 cuối tuần.

    Theo mình tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu/ tiền mặt nên là 1/5. Có nghĩa là chỉ nên giải ngân 20% vào tuần tới, có thể tốt nhất vào thứ 5. Sang tuần sau nữa tăng thêm 40% giải ngân. Đến đầu tháng 1 giải ngân toàn bộ. VnIndex sẽ có 1 đợt tăng khá mạnh lên 480 điểm vào giữa tháng một.

    Cái khó bây giờ là giải ngân vào cổ phiếu nào và phân phối tiền mặt như thế nào đối với từng cổ phiếu. Mọi người đừng kỳ vọng quá mức vào việc tăng của VnIndex trong ngắn hạn nhé.

    Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.

  • Khukho

    15:03 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

    Chào các bạn,

    Theo kinh nghiệm của tôi thì VNI còn giảm sâu hơn nữa (vùng đáy nếu không có tin tức đột biến nào sẽ ở khoảng 370-380). Từ nay tới đó sẽ còn một số phiên tăng nhẹ như hôm nay. Dấu hiệu để mua vào là khi mọi người sợ hãi tháo chạy, bằng mọi giá thoát ra khỏi thị trường.

    Chúc các nhà đầu tư thành công.

  • 114111

    14:14 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

    Bà con không thấy à, hôm nay cuối phiên đã có một lực đánh úp xuống thị trường ở cuối phiên bằng lệnh bán ATC với hàng trăm ngàn cổ phiếu ở các mã trụ cột, tuy nhiên cú đánh xuống thị trường bất thành vì lực cầu khá mạnh. Cú đánh xuống đã làm VN-Index mất mấy điểm không thể vượt được 450 điểm.

    Ngưỡng hỗ trợ 430 điểm khá mạnh xuất hiện vào cuối phiên hôm qua và toàn hôm nay. Tín hiệu tốt lúc này là các một số doanh nghiệp hé lộ kết quả kinh doanh quý 4 rất khả quan (những doanh nghiệp đã công bố kết quả đến hết tháng 11 đều rất tốt) và lượng tiền của các NĐT đã đứng quan sát/ chờ đợi quá lâu, chỉ số P/E đang rất hấp dẫn.... Tôi cũng ước được như một chuyên gia nào đó nói, "ước gì lúc này tôi có 10 triệu USD để mua vào"!

  • Việt Cường

    12:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

    Thời gian này giữ cổ phiếu không khác gì ngồi trên đống lửa, Phiên hôm nay tôi cũng đã bán hết giá trần, theo tôi xu hướng vẫn là đi xuống, chưa thể nói thị trường đi lên lúc này được.

    Hôm nay cũng chỉ là bẫy phục hồi trong xu hướng xuống, ai thoát khỏi thị trường hôm nay là đã lắm được cơ hội hiếm có.

  • Nguyễn Vân

    12:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

    Đau quá tui bị dính 1 quả Bulltrap trong phiên này!

    Tui mua hơn DPM và DHG ở mức trần đầu phiên 2 thế mà DPM, SJS, VIC, PVF, PPC, FPT, DHG đến cuối đợt 2 còn dư mua trần đột ngột rủ nhau nằm giá sàn.

    Đáy thì chưa thấy đâu túi tiền mình thì đã thấy đáy rồi. Mong bà con cẩn thẩn cảnh giác cao độ. Chỉ mong thị trường như dự đoán xuống nhẹ thôi.

  • Eku

    12:02 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

    Tôi thấy thanh khoản vẫn chưa có gì là đột biến hết. Tôi vẫn chờ đợi. Sang năm rồi tính. Nếu có tăng thì còn rất nhiều phiên điều chỉnh mà lo không mua được hàng. Tính rủi ro vẫn rất cao. Thông tin tích cực thì cũng chả có gì . Giải chấp , lạm phát .. cũng chưa có gì rõ ràng chi tiết cả.

    Phải cân bằng được nỗi sợ hãi và lòng tham .

    Chúc các bạn bình tĩnh và thành công!

  • Le van

    11:52 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

    Mai à, nhận định của em vẫn đúng đấy-420 đến 435 chả vào ngày hôm qua sao?

    Với chị, như thế cũng là quá giỏi. Ai không nghe kết hợp lý trí +cảm nhận thì thiệt thôi. Ngay cả hôm nay, cũng chưa nói lên được điều gì. Chờ xem nhé.

  • Hang

    11:23 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

    Chị Mai ơi, đến lúc này thì chị nhận định đáy 430 đúng rồi đó, mong chị nhận định tiếp. Liệu thị trường có giảm tiếp về 380 không chị? em và các anh chị trên diễn đàn rất mong tin chị.

    Chúc chị cuối tuần vui vẻ.

  • MayCay

    11:19 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

    Các bác cứ yên tâm, khi nào các công ty chứng khoán và ngân hàng thu hồi hết các khoản cho vay đòn bẩy tài chính thì áp lực bán ra sẽ giảm. Lúc này index mới có thể lên được. Theo tôi thì trong năm 2009, chỉ còn lại mấy ngày, VNidex khó có thể bật lên mạnh được. Tuy nhiên nếu có giảm thì khả năng giảm sâu là có thể xảy ra. Chúc các bạn bắt đúng đáy.

  • Phuong Nam 123

    11:11 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

    Chào các bác,

    - Theo em thì thị trường ngày hôm nay khá thành công, thành công ở chuyện tăng điểm, thành công bởi áp lực giải chấp được giải toả, và thành công bởi cá lớn đã cho tín hiệu vào phiên thứ ngày thứ 2, vào những phút cuối cùng phiên 3 khi đạp một loạt blue-chip như : PVD, PVF, VIC, FPT...

    - Vậy chúng ta hãy chờ xem có phải một cú bulltrap không nhé?

  • Hoàng Trung Dũng

    11:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

    Hôm nay thị trường có một Bulltrap thật hay, ai vào hàng hôm nay thì tuần sau sẽ có câu trả lời của thị trường giá xuống, thanh khoản thị trường còn yếu dưới 2.000 tỷ, chưa tạo đột biến, chính sách thắt chặt tín dụng ngân hàng không thay đổi.

    Lạm phát dự đoán tăng cao. Vậy đâu là điểm tựa vững chắc cho thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư không nên dò hay đoán đáy lúc này biết đâu đáy hôm nay là đỉnh của ngày mai.

  • Nguyendat

    10:42 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

    Chúc mừng cả nhà có một ngày thật tuyệt, mặc dù cuối phiên lượng cung khá lớn, xong với 8,47 điểm là tốt rồi. Mong thứ 2 tiếp tục đà tăng để tết và Noel có niềm vui trọn vẹn.

  • MP

    10:36 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

    Tâm lý bắt đáy đã bắt đầu xuất hiện, tuy nhiên tôi muốn khuyên các nhà đầu tư nên thận trọng. Mua đáy bán đỉnh lợi nhuận rất cao nhưng rất rủi ro.

    Theo tôi nhận định cuối tháng 12 VNI xuống khoảng 390, tôi sẽ giải ngân dần khi VNI đến 400.

    Vài dòng mạo muội, xin các cao thủ chỉ dạy.

  • Hải Anh

    09:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

    Chị Mai chắc cũng vào hàng rồi, nên không thấy lên cảnh báo nữa. Chị Mai cũng là một bản sao của anh Quốc Quân trước đây thôi. Nhận xét về vùng đáy khiến nhiều người tin tưởng lắm. Cuối cùng khi đã mua hàng rồi thì nghỉ comment vài hôm, sau đó nếu thị trường đi lên thì không thấy đâu nữa.

    Nhưng khi thị trường tiếp tục đi xuống thì sẽ xuất hiện khuyên mọi người hãy "dũng cảm khi người khác sợ hãi".
    Mong sớm được gặp chị ở trên diễn đàn này.

  • Khoa

    09:32 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

    Tại sao mọi người cứ thích bắt đáy vậy? Không ai có thể đoán được đáy sẽ về bao nhiêu. Theo tôi nên dự đoán đỉnh của Quí I sang năm thì thích hợp hơn.

    Chúc các bạn thành công.

  • 114111

    08:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

    Quả thật P/E lúc này đang ở mức rất thấp (khoảng hơn 10), trong khi P/E có thể đầu tư an toàn là 20. Thế nhưng với một thị trường chứng khoán thiếu chuyên nghiệp, một nhóm NĐT lớn có thể làm giá được thị trường, tâm lý đám đông và tin đồn là chủ đạo thì những thông số cơ bản và giá trị của từng cổ phiếu của không còn mang ý nghĩa nữa.

    Nên việc thị trường tiếp tục ảm đạm và không có tính bền vững là điều dễ hiểu.

  • Triết Minh

    07:36 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

    Cám ơn thị trường đã tạo ra cơ hội cuối cùng này. Hãy nhìn những nhà đầu tư nước ngoài đang mua ròng mới thấy, họ đang toan tính điều gì. Hôm nay sẽ tăng nhẹ trở lại.

  • Nguyễn Văn Chiến

    06:47 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

    Bình luận của các công ty thời điểm hiện nay vẫn nói về áp lực giải chấp, vậy xin hỏi những CP này mua thời điểm nào, số lượng và trị giá là bao nhiêu? TTCK đã tuột dốc gần 2 tháng làm gì có ai dại mà sử dụng đòn bẫy tài chính mà phải đi giải chấp.

    Còn việc giải chấp thật sự đã diễn ra khi VN index khoảng 500. Thông tin chính xác, tin tức cập nhật mọi lúc mọi nơi sẽ giúp cho nhận định trung thực và giúp TTCK phát triển lành mạnh ổn định.

  • Kim

    04:17 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

    Khi chưa có thông tin hỗ trợ và thanh khoản của thị trường không được cải thiện thì vẫn còn giảm dài dài. Khả năng đi lên chỉ là những Bulltrap tóm những chú bò lao vào tấm thảm đỏ.

  • Nguyễn Thanh Hải

    01:02 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

    Thị trường chứng khoán từ nay đến hết tháng 12/2009, khó nói vùng đáy là bao nhiêu. Theo nhận định của chị Mai thì vùng đáy là 420-450, không biết hiện nay chị Mai có nhận định vì khác về vùng đáy của TTCK hay không?

    Em mới tập chơi chứng khoán thôi, theo dõi thấy nhận định của chị ở những thời điểm gần đây là tương đối sát với TTCK. Rất mong chị cho thêm ý kiến, vì không theo lời khuyên của chị, đến nay tôi đã lỗ mất 21% vốn rồi. Nếu có thể mong chị Mai chỉ giáo thêm, địa chỉ mail của em là haicodosc@yahoo.com, cám ơn chị Mai trước nhé.

  • Xdaa04847

    23:46 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Theo tôi thị trường sẽ xuống đến khi nào có một dấu hiệu rõ rệt cho sự hỗ trợ tăng điểm, các phiên tiếp theo thị trường sẽ giằng co theo xu thế xuống.

  • Dongsongbac

    23:37 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Xin chào các nhà đầu tư. Tôi nghĩ những ai tham gia diễn đàn này đều có lý lẽ riêng của mình, tất cả ý kiến đều có khả năng xảy ra, nhưng tất cả các yếu tố bên ngoài kết hợp tâm lý chung của nhà đầu tư sẽ là diện mạo của thị trường. Vấn đề là ta có đủ tầm để lúc nào cũng nhận ra xu hường thị trường hay không.

    Do vậy, theo ý kiến của tôi, một người yêu thích đầu tư, một nhà đầu tư nhỏ lẻ. Chúng ta hãy cứ mạnh dạn tham gia thị trường khi ta nhận ra đó là thời điểm thích hợp. Rồi thị trường với sự biến đổi khôn lường sẽ giúp ta trưởng thành hơn. Tất cả ý kiến nêu ra từ diễn đàn đầu rất hữu ích. Chúng ta hãy đọc và suy ngẫm về tâm lý của một bộ phận nhà đầu tư tham gia thị trường.

    Theo tôi nghĩ thị trường Việt Nam mang nặng tính tâm lý, và quán tính của nó tạo ra là rất lớn. Do đó cũng không có gì khó hiểu khi VNi-Index là chỉ số thuộc hàng tăng chóng mặt và ngược lại. Vấn đề là hiện nay, với nền tảng còn kém, quy định về thị trường chứng khoán chưa đủ mạnh để tạo ra công bằng nhất, thì càng đòi hỏi chúng ta, những người tham gia thị trường thể hiện cá tính của mình nhiều hơn.

    Đừng để cuốn theo một số nhận định vu vơ hay có chủ định nào hết , hãy trang bị kiến thức, suy nghĩ kỷ càng và đầu tư. Điều này rất quan trọng, khi đó chứng khoán Việt Nam sẽ thật sự là hàn thử biểu của nến kinh tế.

  • Meo Con

    23:31 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Hôm nay ai bán tháo cổ phiếu đến cuối phiên thôi đã tiếc rồi, thị trường ngày mai có thể vẫn còn nhiều người "dại" bán tài sản của mình với giá rẻ bèo và tôi thì phải cảm ơn họ vì tôi có cơ hội mua vào mà không cần phải chen nhau mua như trước đây nữa, đặc biệt là những cổ phiếu tốt.

    Bắt chước nhà đầu tư nước ngoài học tính chuyên nghiệp của họ thì mới có cái để "tiêu" chứ các bạn nhỉ.

  • Chẳng Biết Gì

    23:23 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Cá nhân tôi thì cho rằng mai sẽ là một phiên căng thẳng. Rất nhiều khả năng đầu phiên sẽ lên điểm sau đó sẽ trùng xuống, có thể là giảm nhưng quan trọng là đóng cửa sẽ là một phiên tăng khá lạc quan.

  • Dương Sỹ

    22:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Tôi thấy ngày mai thị trường sẽ tiếp tục giảm mạnh, mặc dù đầu phiên có thể tăng nhẹ. Các bạn đang nắm giữ cổ phiếu đang có cái nhìn khá ảo tưởng và thiếu thực tế mà không biết rằng thị trường giảm điểm là có lý do hết sức rõ ràng.

    1. Một số ngân hàng không có tính thanh khoản cao.

    2. Chứng khoán đã điều chỉnh và giảm khá mạnh nhưng mức giảm này so với đỉnh thứ mấy được lập trong vài tháng năm 2009?

    3. Các bạn hãy tìm hiểu những nguời chơi chứng khoán vừa qua mà dùng đòn bẩy tài chính xem, có những công ty chứng khoán cho phép dùng đòn bẩy tài chính đến 100% đối với khách hàng VIP, nhờ những dòng tiền trên mà giá chứng khoán mới ít thì tăng 1 đến 2 lần, nhiều thì 5-6 lần đấy các bạn ạ, với mức giá hiện tại so với đáy 235 đã thực sự rẻ chưa?

    4. Thị trường hôm nay là sự đỡ giá có chủ đích của một bộ phận nhà đầu tư nào đó, sự tăng điểm gần như chỉ xảy ra ở cố phiếu ngân hàng.

  • Thế Lực

    22:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Các nhà đầu tư lưu ý hiện nay có một số mã đã bị thế lực thuộc phái đánh xuống từ lâu trong đó có mã thuộc HNX có giá trị giao dịch trong phiên rất lớn hiện bị đánh xuống rất thấp. Hãy tỉnh táo không tiếp tục bị sa bẫy.

  • Nongdan

    22:41 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Các "Bác đầu tư" ơi. Bác nào biết chỉ cho em với. Cổ phiếu mà em mua giá 54.000 đồng/cổ phiếu mênh giá (10.000), mới đây công ty dự kiến chia cổ tức năm nay là 20% bằng tiền mặt và nếu chia hết lợi nhuận sau thuế trích cho các khoản khác thì được khoảng 30% là hết.

    Giá như vậy thì cao hay thấp hả các bác. Bào nào làm ơn chỉ giùm em với. Em cảm ơn các bác nhiều lắm!

  • H_t_huy

    22:41 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Chắc là một số người cũng đã biết quy tắc 80/20. Theo quy tắc này không hẳn nhiều người nghĩ thị trường đi lên thì sẽ đi lên hoặc ngược lại. Mà số người chiếm 20% nhưng nắm 80% của cải sẽ là những người quyết định thị trường sẽ thế nào. Tất nhiên điều này chỉ là trong ngắn hạn còn trong dài hạn thị trường vẫn chịu sự chi phối của nền kinh tế vĩ mô.

    Thị trường hôm nay đã có dấu hiệu phục hồi vào cuối phiên đó là do các nhà đầu tư nghĩ thị trường đã sắp chạm đáy nên mua vào đẩy cung tăng lên kéo chỉ số VN-Index tăng lên hoặc cũng có thể là bull-trap nhưng cũng rất khó để nói ngày mai thị trường sẽ thế nào.

    Tôi nghĩ đây là thời điểm khá tốt để giải ngân từng phần vào các cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng, bất động sản, thủy sản,... Đặc biệt nhóm cổ phiếu ngân hàng, nếu thị trường có dấu hiệu phục hồi thì đây là những cổ phiếu sẽ tăng giá trước tiên. Theo tôi đây không phải là thời điểm hợp lý để cắt lỗ.

    Chúc các NĐT thành công và một giáng sinh an lành!

  • Tạc Răng

    22:35 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Theo tôi, cuối tháng 12 VN-Index sẽ về 380 vì những lý do sau:

    - Lãi suất ngân hàng hiện đang ở mức cao do đó các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ rút vốn gửi ngân hàng.

    - Theo thường lệ như những năm trước cứ cuối năm nay và quý 1 năm sau thì cổ phiếu đi xuống do vậy tâm lý đám đông lo sợ cổ phiếu xuống nên đẩy mạnh bán ra và hạn chế mua vào.

    - Cuối tháng 12 sẽ đánh thuế kinh doanh cổ phiếu.

    - Vào thời điểm cuối năm nhất là sắp đến dịp Noel những nhà đầu tư nước ngoài thường nghỉ ngơi nên tạm dừng mọi công việc kinh doanh.

    - Các nhà đầu tư lớn (nhà đầu tư chiến lược) họ cố gắng đạp giá cổ phiếu xuống để những nhà đầu tư nhỏ lẻ không tham gia đấu giá các công ty sắp lên sàn, từ đó họ sẽ mua được giá rẻ thông qua việc đấu giá lần đầu ra công chúng.

  • Quang

    22:20 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Theo tôi nhận định thị trường còn đà giảm điểm nữa, các phiên tăng điểm sẽ xen kẽ các phiên giảm, nhưng xu hướng vẫn giảm. Ngày mai thị trường sẽ xuyên mức hỗ trợ mạnh 430, và đó cũng là ngưỡng giải chấp, và như thế thì áp lực bán sẽ càng mạnh hơn.

    RSI = 27.5 và ADX = 44.5 cho thấy xu hướng giảm đang rất mạnh, ngoài ra các thông tin vĩ mô chưa có tin thực sự tích cực có tác động đến tâm lý các nhà đầu tư. Nếu xuyên mốc 430 thì tôi nghĩ thị truờng nhiều khả năng về mức dưới 400.

  • Tu Tin

    22:06 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Như tôi đã nhận định, thị trường ngày mai tăng lúc đầu sau đó giảm khoảng 1 điểm. Sang tuần sau thị trường sẽ lên từ từ và cuối tháng 1/2010, thị trường sẽ bức phá. Không nhiều cơ hội cho những người non gan. Cơ hội đang trong tầm tay, hãy mạnh dạn lên.

  • Hoàng Trung Định

    22:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Thị trường ngày mai chắc chắn sẽ tăng điểm, nhưng tôi đoán rằng đây chưa phải là đáy nếu mà giả thiết xấu của tôi xảy ra!

    Xấu: Đáy mà tôi kỳ vọng là 370 điểm, tới đáy này thì chắc chắn nhà đầu tư nước ngoài nhảy vào ngay. Thị trường sẽ lên, còn khi nào khi khối lượng chưa nói lên điều gì thì tôi nghĩ đáy này chưa có ý nghĩa và đỉnh sau lại thấp hơn đỉnh cũ cho mà xem. Rồi đáy sau sẽ thấp hơn đáy cũ.

    Tốt: Tôi chỉ dự đoán theo quan sát trong những ngày gần đây, các bạn cũng chú ý là khối lượng giao dịch thấp vì đòn bẩy tài chính đã ít được sử dụng rồi. Tôi hy vọng đáy mới mà tôi nói sẽ không đến, vấn đề bây giờ là "niềm tin", theo tôi chỉ số niềm tin tương quan với khối lượng và giá trị giao dịch.

    Thị trường phía trước, chẳng có ai có thể chi phối được thị trường. Tuy nhiên niềm tin được cải thiện thì chắc chắn thị trường sẽ đi lên, dấu hiệu trên thị trường tiền tệ đã dễ chịu hơn rồi đó. Mọi người nên chú ý đến điều đó nhé, có thể kiểm chứng điều này từ các số liệu ngân hàng nhà nước công bố gần đây.

    Thị trường bây giờ là của những người cầm tiền, tuy nhiên lượng cổ phiếu cung ra mà ít hơn thì những người này sẽ nóng lòng thôi. Phiên giao dịch ngày 17/12 khi VNI đạt mức 427 điểm thì lượng cung đâu có ồ ạt, đâu có dấu hiệu tranh bán giá sàn nhiều đâu?

    Khối lượng giao dịch ở vùng điểm này ( 427-430) ít (khoảng 30%) khối lượng chỉ tăng mạnh nhất khi chỉ số trong vùng ( 430 -...) trong phiên thôi. Nếu nhìn từ điều này thì đây là vùng đáy.

    Tôi đánh giá rất cao những nhà đầu tư nhỏ lẻ trong thời điểm này. Không ai khác chính họ sẽ là lực đỡ cho thị trường.

    Tuy nhiên nếu niềm tin chưa vững thì có thể chúng ta sẽ lao vào vòng luẩn quẩn (thì đáy tiếp theo là 370 điểm).

    Tôi có thể khẳng định rằng đây là ngưỡng hỗ trợ khá mạnh nếu thị trường cứ trong trạng thái nghi ngờ như hiện nay.

    Cám ơn chị Mai đã có những lập luận đưa ra vùng đáy để anh em nhìn vào và tham khảo.

    Mong chị cho em địa chỉ mail, hay nick! mail của em là: dinhht@ftu.edu.vn

    Chúc các nhà đầu tư thông thái trước những biến động của thị trường!

  • Minhson

    21:59 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Theo tôi ngày mai phiên một thị trường đi ngang, sau đó tăng dần lên, cuối phiên lại giảm.

  • Người Quan Sát

    21:54 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Theo tôi áp lực giải chấp là không còn vì không ai dại gì mà chưa thoát ra để đến bây giờ phải vừa ôm hàng vừa ôm nợ.

    Có lẽ hôm nay đã là điểm cuối của đợt điều chỉnh và tuần sau sẽ là cơ hội giải ngân tốt nhất cho đợt phục hồi mới.

    Các nhà đầu tư cá nhân! tiền của mình, mình quyết định.

  • Lo lem

    21:43 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Bạn Dao Minh xoay vốn mua được rồi à? Cách đây mấy bữa bạn khẳng định chắc như đinh đóng cột là "chắc chắn thị trường sẽ xuống dướ 400 điểm" cơ mà!

    Sao hôm nay lại bảo "hồi phục hay không thì cũng chưa rõ"! Cái gì không rõ thì đừng khẳng định.

  • Bui Thao

    21:37 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Thât nực cười, muốn thị trường đi lên mà cứ khuyên "khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời dừng hoạt động giải ngân cho đến khi thị trường có các tín hiệu rõ ràng hơn”. Không có ai mua thì làm sao có tín hiệu rõ ràng được. Tôi nghĩ các nhà đầu tư nên tự có quyết định của mình, giá bây giờ đã quá thấp rồi, còn chần chừ gì nữa.

  • Mr Đoàn

    21:26 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Theo tôi thị trường ngày mai và tới đây sẽ tăng mạnh trở lại do:

    - Thị trường đã giảm quá sâu.

    - Nền kinh tế vĩ mô ngày càng ổn định.

    Các ngành quan tâm:

    + Ngành vật liệu xây dựng và khai khoán mỏ.

    + Ngành tài chính, ngân hàng.

    Thị trường ngày 18/12 sẽ tăng trên10 điểm.

  • Nguyễn Tuấn

    21:19 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Theo tôi là thị trường đang ở vùng cận đáy. Nhiều mã đã giảm về hơn thời đáy năm 2008. Nhiều mã lùi về bằng mệnh giá, chỉ cần nắm giữ chờ lĩnh cổ tức trong vài tuần/tháng sắp tới.

    Hãy ngưng bán nếu NĐT đang nắm cổ phiếu. Hãy mua dần nếu đang cầm tiền.

    Ngày mai dù thế nào thì thị trường vẫn tăng điểm.

  • Thangarmy

    21:17 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Tín hiệu phục hồi đã cho thấy trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi gặp ngưỡng cản mạnh 430, sức bật lên vẫn chưa đủ mạnh để VN-INDEX tăng điểm. Lý do là vẫn còn một yếu tố tâm lý lo ngại đó là thanh khoản của thị trường chưa cao, giờ đã là thời điểm dòng tiền thật của các nhà đầu tư và họ sẽ đầu tư giá trị và đầu tư cho kỳ vọng của năm 2010 mà trước mắt là quý 1/2010.

    Ngày mai thị trường sẽ tăng điểm và khối lượng giao dịch sẽ được cải thiện đáng kể so với hôm nay. Theo quan điểm cá nhân tôi cho rằng những phiên giảm sâu với thị trường sẽ không còn nữa và xu thế đi lên là chủ đạo.

    Chúc các nhà đầu tư thành công.

  • Dao Minh

    20:47 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Hồi phục hay không thì cũng chưa rõ. Nhưng tôi cũng khẳng định phiên ngày mai sẽ tăng điểm. Ai tin tưởng thị trường hồi phục thực sự thì hãy mua vào.

    Nên nhớ 1 điều khi chưa qua năm 2009 thì chưa nói được gì.

  • Trần Tuấn

    20:39 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/12/2009

    Chúng ta phải nhìn nhận thực tế rằng giá chứng khoán khá tốt tính tới thời điểm hiện tại và việc giải ngân theo tôi là thích hơp.

    Tuy vậy theo tôi ai không có niềm tin hay nói cách khác chưa 'biết' chơi thì nên dừng lại.

    Trong vài phiên tới thị trường theo tôi sẽ hồi phục và đợt này khá ổn định.

    Các nhà đầu tư trung và dài hạn nên tiếp tục giải ngân nhằm nắm giữ cổ phiếu.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Vu Hao

05:01 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Năm 2011, 100 % nhà đầu tư đều thua lỗ, trên 50 % là còn ít, tiền bốc hơi có người mất trên 80%. Năm 2012,...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (10 ý kiến)

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Bình Nguyễn

23:09 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

TTCK cuộc chơi giành cho các " Ông lớn " ...? Trước tết chúng ta nghe vài câu chuyện về " tái cơ cấu, hợp nhất...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (10 ý kiến)

TDD

20:30 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Lãi suất chắc chắn sẽ hạ ngay sau khi giải quyết xong vấn đề thanh khoản của các ngân hàng. Dòng tiền sau khi đẩy...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 10/2 (1 ý kiến)

Pham Trong Duong

19:55 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Tôi đồng ý quan điểm của bạn Tùng. Phiên ngày mai đầu phiên có thể giảm nhẹ sau đó thị trường lại bứt phá, đặc...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (10 ý kiến)