Chứng khoán ngày 18/12: Đi trên băng mỏng?
 
  E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:         
▪  LAN NGỌC
18/12/2009 14:06 (GMT+7)
 

Diễn biến tại loạt cổ phiếu lớn cuối phiên là biến động hiếm thấy trong suốt thời gian qua, tạo nên điểm nhấn gợi nhiều suy tính - Ảnh: Quang Liên.

Cú “sập” bất ngờ ở loạt blue-chips cuối phiên có thể tạo cảm giác như “đi trên băng mỏng” đối với người đã mua vào trước đó
Cú “sập” bất ngờ ở loạt blue-chips cuối phiên có thể tạo cảm giác như “đi trên băng mỏng” đối với người đã mua vào trước đó.

Chứng khoán đồng loạt tăng giá mạnh, đẩy chỉ số VN-Index bật mạnh từ đầu phiên. Khi sự chờ đợi chỉ số có thể đạt mức cao nhất trong ngày được củng cố, cú “sập” bất ngờ diễn ra tại nhiều blue-chips vào đợt 3, đưa VN-Index từ mức 449 điểm về 443,34 điểm khi đóng cửa.

Diễn biến trên có tại những tên tuổi có ảnh hưởng lớn như PVF, DPM, HPG, PVD, FPT bên cạnh đà giảm sàn của VIC, VPL. Từ mức tăng khá cao bỗng chốc đảo chiều giảm mạnh, thậm chí xuống sàn là một biến động hiếm thấy trong suốt thời gian qua, tạo nên điểm nhấn gợi nhiều suy tính nhất của ngày hôm nay.

Với những nhà đầu tư đã mua vào giá cao từ đầu phiên, không loại trừ cảm giác như “đi trên băng mỏng”. Bẫy tăng giá hay “bóng ma” giải chấp hẳn cũng được tính tới. Những suy tính này có cơ sở từ vị trí danh dự của nhóm cổ phiếu trên trong danh mục cầm cố của nhà đầu tư thời gian qua. Tuy nhiên, có thể đặt ra một giả thiết lớn hơn về một hoạt động kìm nén có chủ ý.

Nếu ý đồ đẩy để xả hàng giải chấp thực sự và tập trung, hoạt động thoát hàng hoàn toàn có thể thực hiện trước đó, đặc biệt trong khớp lệnh liên tục với sức cầu mạnh và giá thuận lợi. Xu hướng của phiên đang ủng hộ cho quyết định nắm giữ, tại sao lại có sự hài lòng “lệch pha” bán như bằng mọi giá? Có thể diễn biến đó xuất phát từ ý đồ đè giá để kìm hãm sự hưng phấn của thị trường, hơn là giải chấp. Và điều này, trong tình thế sáng nay, dễ thực hiện hơn khi sức cầu tại nhóm cổ phiếu đó không quá mạnh bạo.

Nếu ý đồ đẩy để xả tập trung ở những cổ phiếu lớn khác như STB, VCB, REE, SSI, CTG, BVH, sẽ khó khăn hơn. Thực tế, tại STB cuối đợt 2 là lực lượng canh mua giá trần trên 770.000 đơn vị, tại REE và CTG lên tới trên 1 triệu đơn vị, tại VCB lên tới trên 1,3 triệu đơn vị… Sức cầu đưa ra một sự đảm bảo khá vững. Tuy nhiên, cũng có thể nhận thấy sự tiêu hao mạnh và nhanh cuối phiên, như tại STB đã cạn lực mua trần và còn kẹt trên 400.000 đơn vị dư bán giá cao nhất, mất giá trần kết thúc phiên.

Kết thúc phiên, hầu hết những cổ phiếu trên, cũng như kết quả chung, đều có sự cải thiện rõ rệt về khối lượng. Đầu phiên, hoạt động tiết cung thể hiện rõ – điều nổi bật trong phiên hôm qua – trong khi cầu tăng mạnh là điều kiện thuận lợi để có phiên chuyển biến mạnh. Bên cạnh điểm số, sự chuyển biến rất mạnh của khối lượng và giá trị hôm nay là điều mà thị trường mong đợi.

Mở đầu phiên, HOSE đón trên 5,4 triệu đơn vị được chuyển nhượng với 204,6 tỷ đồng giá trị - gấp đôi loạt phiên thanh khoản thấp vừa qua. Toàn phiên, HOSE cũng đã tìm được gần 54 triệu đơn vị với tổng giá trị 1.979,8 tỷ đồng. Những con số này đã có sự đột biến, khớp với kỳ vọng mà một số nhà môi giới dự tính có thể là điều kiện cần cho hành trình tạo đáy và chuyển động mới.

Nguồn tiền đã có hơi hướng trở lại, qua hai phiên vừa qua. Tất nhiên, thị trường cần thêm sự kiểm định trong vài phiên tới. Đã có sôi động, đã tăng điểm, nhưng chưa thể dễ dàng xóa bỏ sự hoài nghi của nhiều nhà đầu tư lúc này, nhất là thời gian qua các lần tăng điểm diễn ra chóng vánh.
 
Thảo luận (14 ý kiến)
(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)
 
Ha
10:33 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

Nếu nhà đầu tư tự tin vào chính mình, mua cổ phiếu ở lúc giá rẻ và chỉ bán khi nó đã quá đắt thì sẽ không sợ ai "rung cây dọa khỉ" và cũng không mất quá nhiều thời gian để đoán mò ai đang làm gì thị trường.

Không dễ gì làm giá với một thị trường ngày càng lớn hơn, chỉ có nhà đầu tư có khôn ngoan, bình tĩnh hơn không mà thôi.
Đoàn Hiếu Quốc
09:34 (GMT+7) - Thứ Bảy, 19/12/2009

Tại sao lại phải sợ những động tác giả của thị trường, các đại gia đang muốn thao túng thị trường, tôi đồng tình với nhận định của một số nhận định trên thị trường hiện nay đang có sự "xả hàng", chiêu này thật quen thuộc, ai mà chẳng nhận ra, những gì lo lắng nhất đã xảy ra nên bạn chẳng còn gì để mà lo lắng.
Tuấn Hùng
06:21 (GMT+7) - Thứ Bảy, 19/12/2009

Thị trường luôn tuân theo quy luật riêng của nó. Lạ thật, thị trường lên hay xuống đều quy cho một số nhà đầu tư lớn làm giá. Thị trường chứng khoán hiện nay đủ lớn để ngăn ngừa chiêu làm giá của các đại gia. Các mã blue-chip hôm qua có vốn hóa thị trường rất lớn khó mà làm giá được trong một phiên, thị trường hôm qua lên giá do một số bộ phận nhà đầu tư đồn thổi về đáy thị trường là 420-430 nhưng không có cơ sở, chỉ đoán mò thôi.

Khi thanh khoản thị trường không có đột biến thì nhà đầu tư chùn tay mua vào và sợ bị rơi vào bẫy giá thị trường đi xuống là đương nhiên. Nhà đâu tư nhỏ lẻ như tôi hôm qua cũng đặt mua và bán trong 2 phiên đầu mã PVD.

Thấy thị trường xu hướng đang lên mình đặt mua một ít giá trần ở đầu phiên 2 sau đó bán toàn bộ ở giá trần gần giữa phiên 2. Chúc các NĐT thoát được thị trường ngày hôm nay.

23:02 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

Thị trường đột ngột sụt giảm trong phiên 3 có thể do hai nguyên nhân đều xuất phát từ các đại gia lam giá
1. "Cá mập" bất ngờ vì thị trường tăng trong khi chưa gom được hàng nên cố tình gìm giá xuống.
2. Các "cá mập" cố tình đẩy giá lên cao đầu phiên để giải chấp vào cuối phiên.
Nhưng nguyên nhân 1 vẫn là hợp lý nhất vì bởi lẽ niềm tin của nhà đầu tư đã trở lại với TTCK trong khi thị trường vàng tụt dốc và đang tiềm ẩn những rủi ro. Môc 520 điểm sẽ dc thiết lập vào cuối tháng 12/09. Hãy vững tin lên!
Ck
15:22 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

Tôi nghi hôm nay chính là một bulltrap, rồi thứ hai tuần sau lại đỏ sàn thôi. Phải đợi thêm 2 đến 3 phiên nữa mới biết được là như thế nào.

Chúc mọi người thành công trên quyết định của mình!
Thanh
15:15 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

Hành động xả hàng thật chuyên nghiệp!

Phiên hôm qua, đợt 3 họ đã đẩy khối lượng lên tạo ra cảm giác bắt đáy rõ rệt và làm "mồi nhử" cho phiên sáng nay, nhiều NĐT đã nghĩ hôm qua là đáy nên hôm nay đã đặt mua giá trần.

Bên bán xả hàng từ từ trong phiên 2 tạo cảm giác nén cung để "nhử" thêm khối lượng mua giá trần, vì nếu xả mạnh bên bán sẽ "nhụt chí" có thể hủy lệnh mua hoặc không đặt tiếp lệnh mua.

Đến đợt 3, khớp lệnh cuối phiên các lệnh không được hủy nữa, lúc đó bên bán quyết định "sập" bất ngờ hầu hết các blue-chip để rồi khối lượng khớp lệnh đợt 3 gấp đôi đợt 1 và một số mã giảm giá. Quan sát kỹ có thể thấy các mã đó có lượng đặt mua "mỏng" hơn so với khi thị trường tăng điểm-đó không phải khối lượng mua của các tổ chức lớn.
114111
15:08 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

Đúng là đã có một sự đánh úp xuống thị trường ở đợt 3 vào những mã có ảnh hưởng lớn đến chỉ số, tuy nhiên cú đánh xuống này chỉ xẩy ra ở những mã không có dư mua lớn. Liệu đây có phải là những cú xả để giải chấp? hay là sự đánh xuống kìm hãm tăng điểm vì không mua được cổ phiếu giá như ý? Tuy nhiên lực cầu toàn thị trường khá mạnh, có khoảng 20 triệu cổ phiếu dư mua trên HOSE cuối phiên(con số không nhỏ), đầu phiên mở cửa cũng có sự tăng gấp đôi so với những phiên trong tuần với hơn 200 tỷ đồng được tung vào, thanh khoản thị trường phiên này đã cải thiện rõ rệt để kết thúc tuần chung cuộc VNI chỉ giảm nhẹ. Cần chờ thêm ít phiên để xác đinh xu thế nhưng có lẽ ngưỡng hỗ trợ 430-444 điểm là khá mạnh.
Wentv
15:07 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

Thị trường hôm qua đã thử Fibonacci mức 50% là 434 và hôm nay đóng cao hơn 434 là 1 tín hiệu tốt, "có lẽ " Vnindex sẽ tăng được 1-2 phiên tới, nhưng nếu vượt qua được MA200 và quay đầu đi xuống lại thì không biết đến khi nào mới là đáy đây nữa.

Mình có mua 1 ít hôm nay, dĩ nhiên cũng hy vọng thị trường sẽ tăng mạnh trở lại, nhưng "thị trường" nghĩ gì, có lẽ phải theo nó mới biết được.

Mình cũng đồng ý với quan điểm của anh Lequanghung, mình thấy khối ngoại dạo này thường mua phiên giảm và bán trong những phiên tăng giá. Mua rẻ, bán đắt, quá khôn ngoan còn gì.
Trần Thục Uyên
15:02 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

Cuộc chơi đang ngày càng hấp dẫn và căng thẳng. Đấu trí giữa các nhóm lợi ích đang dần lộ rõ ý đồ riêng. Một lần nữa các bigboys lại "rung cây dọa khỉ". Họ đã đánh thắng 1 phần trong cuộc chiến tâm lý, nhưng có vẻ kết quả cuối cùng chưa đạt được (do các nhà đầu tư cá nhân khôn ngoan hơn và liều hơn). Tôi cho rằng về bản chất thị trường đã có lực để đi lên. Tuy nhiên, các bigboys vẫn cố tình tô vẽ để dọa nạt các nhà đầu tư "non gan" thành 1 cuộc bulltrap. Dù sao việc ngụy trang này không đánh lừa được nhiều người nữa. Thứ 2, đầu tuần đầu phiên sẽ chứng kiến 1 màu đỏ giảm điểm. Để chứng minh hôm nay là 1 phiên bulltrap thực sự. Ai bán cổ phiếu đi thì sẽ bị thua thiệt thôi (bị mắc lừa). Nhưng mà cũng tốt cho thị trường để sàng lọc dần chất lượng của các nhà đầu tư.
Anh Hung
14:48 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

Sự lũng đoạn của các nhà đầu cơ một số phiên vừa qua thể hiện rõ trong ngày hôm nay, đây là bài học cho những nhà đầu tư thực thụ, những cổ phiếu tốt sẽ trở lại đúng giá trị của nó như: NTL, DRC, DXP, NTP,... P/E<8 là mua vào, bán ra là mắc bẫy đó.
Trankhanh
14:45 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

Đã hé lộ tia hy vọng nhưng ngờ vực thì vẫn chưa hết. Chưa thể có một dòng tiền mạnh chảy vào khi nhà đầu tư mấy lần bắt dao rơi nhưng toàn bị bắt phải lưỡi. Tuy nhiên tôi vẫn lạc quan với nhận định là giá CP bị đánh xuống hơn là áp lực giải chấp.

Đã là áp lực thì bán với mọi giá khiến thị trường sập xuống không thể tăng được, việc gì phải đùa giỡn với diễn biến chung và phải canh bán với giá trần. Có thể tin rằng những nhà đầu tư hôm nay đã đứng trên băng dày rồi, không mỏng nữa đâu Lan Ngọc à. Yên tâm đi!
Trader
14:43 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

Lan Ngọc hôm nay viết không rõ gì nhỉ.

"Cá mập" hôm nay thoát hàng, giải tỏa hết mối lo, lực mua đủ sức đỡ hết.

Quả tạ treo lủng lẳng đã rơi xuống.

Thị trường nhẹ gánh rồi.
Lequanghung
14:38 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

Tôi rất đồng tình với nhận định của người viết về diễn biến giao dịch sáng nay, "về một giả thiết lớn hơn hoạt động kìm nén có chủ định", có thể khẳng định các lệnh bán ATC tại DPM, FPT, HPG, PVD, PVF là các lệnh bán của NĐTNN, các bạn có thể tham khảo giao dịch của NĐTNN trên website của SGDCK TP.HCM, nhưng thị trường tăng luôn có lý do của nó, những ai đi ngược quy luật thị trường sẽ bị thiệt hại nặng nề.
Meo Con
14:31 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/12/2009

Viết như chị Ngọc thì ai cũng viết và nhận định được, việc một số cổ phiếu có tầm ảnh hưởng lớn về cuối phiên bị đè giá là chủ đích của nhóm "cá mập" muốn gìm đà tăng của thị trường vì có thể họ chưa gom được hàng với số lượng mong đợi.

Tuy nhiên, việc làm của họ thật lộ liễu và quá muộn màng vì chắc là đã nhiều nhà đầu tư "tỉnh ngộ" rồi không dại gì mà bán tháo cổ phiếu nữa đâu, tiếc rằng một số cổ phiếu tốt như VIC, DPR ( vượt gần 200% kế hoạch năm) mà lại bị sàn.

Nhưng cảm ơn họ vì tôi đã tranh thủ gom vào chút đỉnh DPR, cơ hội thật hiếm hoi, đến như là tưởng mơ... Bà con ơi hãy can đảm lên thì sẽ ko dễ mắc bẫy của "cá mập" nữa.
 
Ý kiến của bạn
(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)