Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 21 - 25/12

DUY CƯỜNG

19/12/2009 11:32 (GMT+7)

picture HSC cho rằng, xu hướng hiện tại cho thấy thị trường sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới - Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ ngày 21 - 25/12.

Thị trường có thể sẽ phục hồi nhẹ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Tuần qua, chỉ số VN-Index đã giảm 0,18% so với tuần trước đó, xuống 444,16 điểm. Khối lượng cổ phiếu giao dịch tăng dù giá trị giao dịch có giảm nhẹ so với tuần trước khi đạt 35,03 triệu cổ phiếu, tương đương 1.316 tỷ đồng, từ mức 35,03 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.372 tỷ đồng của tuần trước đó.

Cho dù chỉ số tiếp tục có sự suy giảm so với cuối tuần trước nhưng chúng tôi đã nhìn thấy những tín hiệu tích cực của thị trường. Thể hiện khá rõ là tâm lý nhà đầu tư  - yếu tố chi phối mạnh nhất tới thị trường chứng khoán Việt Nam - đã ổn định hơn. Tình trạng bán tháo giá sàn ở hầu hết các mã đã không diễn ra trong tuần này.

Hiện tượng tâm lý như vậy là dễ hiểu bởi sau giai đoạn suy giảm rất mạnh thì hầu hết các cổ phiếu đã đạt đến mức giá khá hấp dẫn. Đã có những cổ phiếu xuống thấp hơn giá trị sổ sách nên nhiều nhà đầu tư đã chấp nhận đầu tư dài hạn và không tiếp tục bán.

Ngoài ra, áp lực bán giải chấp theo quan sát của chúng tôi cũng đã hạn chế rất nhiều so với giai đoạn trước do nhiều nhà đầu tư đã chủ động tất toán các khoản vay.

Yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến đà phục hồi của thị trường trong những ngày giao dịch còn lại của năm 2009 đến từ khối nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, đây là giai đoạn nhiều quỹ nước ngoài sẽ chốt sổ cho danh mục đầu tư của mình nên áp lực bán ra sẽ gia tăng (đó có thể là nguyên nhân của hành động xả hàng mạnh trong đợt 3 phiên giao dịch cuối tuần).

Tuy nhiên chúng tôi cho rằng áp lực bán của năm nay không lớn do thị trường vừa trải qua đợt suy giảm. Nếu bán ra có nghĩa nhà đầu tư nước ngoài phải chấp nhận lỗ.

Tổng hợp giữa các yếu tố tích cực và tiêu cực chúng tôi dự đoán thị trường có thể sẽ có đợt phục hồi nhẹ ở tuần sau. Những cổ phiếu đã giảm giá mạnh trong thời gian vừa qua có thể sẽ tiếp tục phục hồi. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thị trường đã thoát hoàn toàn khỏi sự suy giảm.

Do đó nhà đầu tư lướt sóng nên đứng ngoài cuộc ở thời điểm này. Nếu có tham gia thị trường thì nhà đầu tư nên “lướt” những mã có sẵn trong tài khoản.

Chúng tôi vẫn giữ quan điểm đây đang là cơ hội tốt cho nhà đầu tư trung hạn vì đã có nhiều cổ phiếu về giá trị thực. Thậm chí đã có những cổ phiếu đang giao dịch dưới giá trị sổ sách. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư trung hạn nâng tỷ lệ giải ngân lên khoảng 40% giá trị vốn đầu tư. Lựa chọn cổ phiếu có thị giá sát giá trị sổ sách, có kết quả kinh doanh ổn định”.

Thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“Nếu hôm 18/12 các nhà đầu tư nước ngoài không bất ngờ bán ra một lượng lớn cổ phiếu thì theo chúng tôi, VN-Index có lẽ đã tăng mạnh hơn và thành thật mà nói thì chúng tôi cho rằng động thái của HN-Index phản ánh xác thực hơn tâm lý thị trường trong phiên giao dịch cuối tuần.

Vậy đâu là lý do giải thích cho sự thay đổi đột ngột trong tâm lý các nhà đầu tư? Trên thực tế, các yếu tố vĩ mô căn bản hay tính thanh khoản trong hệ thống ngân hàng không có gì biến đổi.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy thời điểm áp lực bán ra mang tính kỹ thuật mạnh nhất đã qua đi và hiện tại các chỉ số kỹ thuật như các đường trung bình động dài hạn đang cho thấy thị trường đã gặp được những ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Và những chỉ số định giá cổ phiếu như P/E năm 2009 trung bình thị trường ở mức dưới 11.5 (tính theo giá cổ phiếu ngày 17/12) cho thấy cổ phiếu đã trở nên rẻ. Xu hướng hiện tại cho thấy thị trường sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới.

Tăng nhẹ đầu tuần nhưng sẽ giảm cuối tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Hôm 18/12, khối nhà đầu tư nước ngoài trở lại bán ròng với khối lượng lớn sau 3 phiên mua ròng. Có 14 triệu đơn vị bán ra và 8 triệu đơn vị được mua vào. Họ mua mạnh các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản và bán mạnh các mã như ITA, PVF, VSH, PPC, FPT, PVD, PVT. Đây dường như là động thái tái cơ cấu danh mục của nhà đầu tư nước ngoài. Tính chung cả tuần, khối ngoại mua ròng 19 tỷ đồng trên HOSE và 27 tỷ đồng trên HNX.

Xét về phân tích kỹ thuật, VN-Index ngày thứ Sáu chạm kênh xu hướng Andrew Pitch’s fork và bật xuống, là tín hiệu không tốt. Dự báo tuần sau, chúng tôi cho rằng thị trường có thể tăng nhẹ đầu tuần nhưng sẽ giảm cuối tuần.

Chúng tôi cho rằng rủi ro vẫn ở mức cao với nhà đầu tư ngắn hạn, tuy nhiên, nhà đầu tư trung dài hạn vẫn có thể giải ngân dần ở vùng giá mục tiêu”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Khuong Duy

    11:32 (GMT+7) - Thứ Hai, 21/12/2009

    Tôi thấy mọi người coi nặng vấn đề tâm lý quá. Thực ra thị trường không bao giờ sai cả, ngẫm lại năm 2008 thì biết, khi nó xuống cũng có lý do của nó đấy chứ, thậm chí thị trường Việt Nam còn xuống trước cả khi thế lao dốc và đã phản ánh đúng thực tại thị trường Việt Nam thời điểm đó.

    Chỉ có thời điểm năm 2006, 2007, khi thị trường mới bùng phát, còn qúa ít nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư lớn, cũng như kiến thức của các nhà đầu tư còn quá yếu nên thị trường mới như vậy, nhưng bây giờ thì khó mà có được cái thời hoàng kim ấy các bạn à. Tại sao trên diễn đàn không có ai đưa ra mô hình nền kinh tế thế giới sẽ đi theo chữ W mà không phải là chữ V, khi đó thì thử hỏi thị trường sẽ về đến mức nào nhỉ?

    Năm 2008, thị trường chứng khoán Việt Nam đã lao dốc trước thị trường chứng khoná thế giới vài tháng, rồi đến tháng 10 năm nay, thị trường vàng Việt Nam cũng chả điên trước thế giới một tuần. Rồi trong giai đoạn này, thị trường chứng khoán Việt Nam thì lao dốc mạnh, trong khi thị trường chứng khoán thế giới thì vẫn đang ... tăng trong thấp thỏm. Chẳng biết một, hai tháng nữa, thị trường chứng khoán thế giới sẽ ra sao.

    Còn Việt Nam, tại sao các bạn chỉ nói về vấn đề tâm lý mà ít thấy nói đến tình hình vĩ mô nhỉ. Rõ ràng là lạm phát đang đe dọa ở phía trước, thên vào đó là thuế thu nhập từ đầu tư chứng khoán làm cho các nhà đầu tư thêm ngán ngẩm. Năm 2008, nếu không ....nhờ khủng hoảng thế giới khiến giá cả thế giới giảm mạnh thì thử hỏi, liệu Việt Nam có đạt được thành tích chống lạm phát nhanh như thế không?

  • Minh

    10:59 (GMT+7) - Thứ Hai, 21/12/2009

    Bạn Nguyễn Thành ơi, việc công ty chứng khoán nhận định thị trường cũng như việc bạn có nhận định riêng của bạn thôi. Không ai có thể đảm bảo được thị trường hôm nay sẽ tăng hay giảm, có chăng chỉ là nhận định xu hướng, kèm theo một loạt các điều kiện tác động (ví dụ: nếu số dư tài khoản giao dịch chứng khoán là 50 nghìn tỉ thì thị trường sẽ tăng....; nếu.....).

    Việc của mình là thu thập thông tin và có định hướng riêng cho mình, việc này bạn không thể nhờ người khác.

  • Anh Tuan

    10:36 (GMT+7) - Thứ Hai, 21/12/2009

    Chào bạn Yvan,

    Cám ơn bạn đã gợi ý về việc chuyển sàn môi giới để bù vào phần nộp thuế.

    Xin phiền bạn và những nhà đầu tư khác cho biết địa chỉ của một vài sàn thu phí 0.2% nhưng chất lượng dịch vụ vẫn đảm bảo mà không làm khách hàng thiệt thòi.

    Nếu có thể mong mọi người chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn công ty môi giới qua email: trananhtuanvn72@yahoo.com.

    Chúc mọi người sức khỏe và may mắn.

  • Nguyễn Thành

    08:33 (GMT+7) - Thứ Hai, 21/12/2009

    Tôi rất thường hay đọc chuyên mục nhận định thị trường chứng khoán tuần của các công ty chứng khoán, tuy nhiên những thông tin đưa ra này hầu như không chuẩn xác và tin cậy.

  • Kim Minh

    07:52 (GMT+7) - Thứ Hai, 21/12/2009

    Lúc nào trên diễn đàn nhiều người hô hào thị trường đang xuống lại là lúc thị trường bắt đầu đi lên. Câu: "Hãy sẵn sàng thua 1 trận đánh để dẫn đến thắng lợi trong cuộc chiến", rất hay. Bản thân tôi đầu tư giá trị, khi nào đạt lợi nhuận kì vọng tôi mới ra hàng, tôi không quan tâm bảng điện tử hôm nay lên hay ngày mai xuống, tôi chỉ quan tâm công ty mà tôi mua cổ phiếu làm ăn như thế nào thôi.

    Bạn CentrinoHCM viết nghe buồn cười quá, không biết bạn ngưỡng mộ chị Mai cỡ nào, còn tôi thì sốc và bị ám ảnh bởi câu : "Thị trường đã dạy cho những ai...". Nói chung ai cũng có mục đích của mình cả thôi.

  • Nguyễn Hữu Dũng

    00:45 (GMT+7) - Thứ Hai, 21/12/2009

    Theo bạn thị trường bao nhiêu điểm là chuẩn? có lẽ ai trả lời được câu này là nhân tài! Nhưng chỉ tiếc rằng không có con số nào là con số chuẩn cả vì toàn con số dao động. Mà dao động trong kinh tế thì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà có 2 yếu tố nó ảnh hưởng toàn thị trường đó là thông tin vĩ mô của một đất nước bao gồm tiền tệ, kinh tế, chính sách... còn yếu tố thứ 2 là tình hình thế giới.

    Vậy tất cả những yếu tố đấy thời điểm này có tốt không chắc các bạn cũng có một số nhận định đúng, không còn thị trường lên xuống là có sự tương quan lẫn nhau đấy - ngoại trừ các con sói lừa các con cừu.

    Còn theo tôi là người đang đứng ngoài thị trường lúc này thì việc các bạn cãi nhau trên đây chẳng có ích gì hết vì ông mua thì muốn thị trường lùi sâu hơn, người ôm cổ phiếu thì muốn thị trường tăng nhưng thời điểm này thị trường chẳng có một tín hiệu nào có thể tăng được vì tất cả mọi thông tin hỗ trợ chẳng có.

    Thời điểm mà tôi đọc được bài hay nhất có lẽ là có một bạn đặt tên là Nông Dân và bạn đấy nói về thị trường rất công bằng và có kiến thức sâu sắc, mong cả nhà có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc và đầm ấm!

  • Kim Anh

    23:35 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Khi tham gia diễn đàn này tôi thấy rất hay, có nhiều nhận định còn thuyết phục hơn cả nhận định của các công ty chứng khoán. Thứ 6 tôi đã quyết định cắt lỗ nhưng may khớp hết giá trần nên mức lỗ cũng giảm khá nhiều so với dự định của tôi, lý do mà tôi quyết định cắt lỗ vì:

    1- Ngoài 20 sẽ có số liệu CPI cả nước, theo tôi là khá cao, sau khi công bố có lẽ sẽ có tác động rất lớn đến Vn - Index.

    2- Chúng ta nên nhìn vào sự thật, trước đây mấy tháng HSBC đã đưa ra khuyến cáo về việc Vn - Index đã quá nóng và đến giờ mới thấy cài nhìn của họ là có cơ sở, vừa rồi họ nhận định GDP của Việt Nam sẽ tăng nhanh hơn trong năm 2010 nhưng họ lại đưa ra khuyến cáo CPI có thể trên 2 con số.

    3- Kết quả kinh doanh quý 4 sẽ không tốt cho một số công ty bị ảnh hưởng bởi tỷ giá tăng và khả năng sẽ phải trích lập dự phòng vì quý 2 và quý 3 đã hoàn nhập...

  • KiuDoly

    23:14 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Nếu thị trường chứng khoán chỉ có đi xuống mà không có đi lên thì không còn gọi là thị trường nữa. Nó xuống (dù có xuống bao nhiêu đi chăng nữa) rồi cũng phải lên. Bằng không ai mua ai bán làm gì? Vấn đề là bao giờ ta mua và bao giờ bán mới là quan trọng. Lời lãi bao nhiêu? Thua bao nhiêu? Chiến thắng và vinh quang chỉ dành cho những trái tim dũng cảm, cái đầu linh hoạt để có được những quyết định sáng suốt.

    Tôi còn nhớ rất rõ, khi thời điểm VN-Index dưới 300d và HN-Index dưới 100 điểm. Gần như không có nhiều nhà đầu tư. Chứng khoán khi đó vất đi không ai thèm để ý. Nhưng rồi... Các bạn thấy đấy. Chỉ nửa năm sau đã khác hoàn toàn. Người người, nhà nhà để ý đến chứng khoán. Rồi tháng 11, 12 lại chìm trong sắc đỏ. Ai bảo rồi thị trường không lên trở lại?

    Các bạn hãy chờ nhé!

  • Tuấn Anh

    22:36 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Tôi không có điều kiện tham gia các diễn đàn chứng khoán để nghe thông tin, phân tích đầu tư của các nhà chuyên môn, mặc rù biết đó là thiệt thòi. Hôm nay được bạn bàn bè hướng dẫn truy cập VnEconomy.vn có rất nhiều thông tin bổ ích. Cảm ơn VnEconomy.

    Tuy nhiên đọc các bình luận chứng khoán tôi định không viết nhưng thấy anh Nguyễn Trung Quân nói chứng khoán có khả năng về 380-350? "Ngứa" quá vì nói vậy là không có cơ sở.

    Muốn hỏi anh Quân rằng: Tại sao chứng khoán về mức 380-350 mà không phải về mức 50-150. Nếu giả sử về mức đó thì anh có dám bán toàn bộ tài sản mua không?

  • Minh

    22:24 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Không nên kỳ vọng vào thị trường quay đầu tăng mạnh trong tuần tới khi mà thanh khoản chưa có dấu hiệu cải thiện lớn. Việc thua lỗ quá nhiều (40-60%), lại quá nhanh trong thời gian vừa qua ít nhều cũng gây ảnh hưởng đến sự sôi động trở lại của thị trường.

    Hiện tại chưa thấy có tín hiệu lạc quan gì, cũng là nguyên nhân làm cho thị trường Việt Nam chậm nhịp tăng so với thế giới. Nếu đã khó lên, thì sẽ dễ xuống, cần theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước và các chính sách tác động đến thị trường trong thời gian cuối năm để tránh rủi ro.

  • Nhà Quan Sát

    21:16 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Theo tôi, khối ngoại xả hàng mạnh vào phiên cuối thứ Sáu vừa rồi là do họ cố tình tạo ra một cú "sốc" đánh vào tâm lý còn đang e ngại của các nhà đầu tư cá nhân. Họ muốn đánh xuống để tiếp tục mua vào, phải tạo một cú sốc đủ lớn để các NDT cá nhân chưa dám vào thị trường trong lúc họ ung dung "về quê ăn tết".

    Rất may là các NDT tổ chức trong nước đã vào cuộc. Ghép hai mảng này lại, ta thấy rõ ràng một bức tranh thật đẹp đang hình thành.

  • Việt Anh

    21:04 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Thị trường đang đi vào vùng nhạy cảm và tuần lễ từ 21-25/12 sẽ quyết định xu hướng tiếp theo của thị trường.

    Thời gian vừa qua, thị trường đi lên được một chút thì lại giảm nhiều hơn, và nó đang đi đến sự bùng nổ đảo chiều hoặc giảm sâu hơn.

    Nếu trong 2 phiên đầu tuần tới VN-Index vượt qua ngưỡng 460 điểm, đó có thể sẽ là sự khởi đầu của một đợt tăng mới. Hãy đón chờ!

  • Yvan

    21:01 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Chào bạn Anh Tuấn,

    Vấn đề bạn đưa ra chắc là thuế thu nhập 0,1%. Theo tôi chuyện kinh doanh đóng thuế cho nhà nước là điều hiển nhiên. Vấn đề này không đáng lo ngại. Bạn có thể khắc phục bằng cách có thể chuyển từ sàn có phí môi giới 0,4% sang sàn có mức phí giao dịch 0,2%. Phương án này tôi cũng đã tính đến có phải “vừa ích nước vừa lợi nhà “ phải không bạn?

  • Dình Nhương

    20:06 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Chỉ mới tăng một phiên hôm thứ sáu vậy mà một số CTCK đã đưa ra nhận định thị trương sẽ tăng diểm do "tâm lý nhà đầu tư đã thay đổi". Tôi vẫn còn tiền nhưng cũng kẹt cổ phiếu. Cứ mua vào khi giảm, bán lúc giá tăng. Sắp đón năm mới, chúc mọi người sức khoẻ, thành công.

  • CentrinoHCM

    19:02 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Chào mọi người,

    Mình mới biết diễn đàn thảo luận VnEconomy gần đây. Do công việc bận bịu nên mình ít viết bài, mà chủ yếu chỉ đọc. Có một số bài viết rất thú vị. Cảm ơn VnEconomy.

    Trong diễn đàn này, mình rất thích đọc các bài viết của 2 người: Trân Trân và Mai. Lý do thì chắc nhiều người đã nêu: bài viết sâu sắc và thuyết phục. Chắc chắn hai nick này là những người đã rất kinh nghiệm và thậm chí giữ các chức vụ cao trong lĩnh vực tài chính. Rất mong đợi những bài việc tiếp theo của các Anh/Chị.

    @Tran Tran: Riêng bác thì qua giọng văn em đoán bác đã từng viết bài trên VST. Loạt bài "Những sai lầm của những nhà đầu tư nhỏ". Đây là một trong những cẩm nang gối đầu giường của em bây giờ.

    @Anti-Mai: mong các bạn phản biện với cơ sở và lý luận rõ ràng (khác biệt về quan điểm là chuyện rất thường tình) và không nên đả kích cá nhân. Dù gì thì Chị Mai cũng viết rất nhã nhặn, lịch thiệp khi post bài và hơn nữa chị ý còn là phái yếu.
    "Xin đừng đánh phụ nữ, dù chỉ bằng hoa hồng".

    Chúc Anh/Chị Tran Tran và Mai mạnh khoẻ. Chúc mọi nguời cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc.

    CentrinoHCM

  • Nguyễn Trí Đức

    19:02 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Chào NĐT,

    Theo tôi thị trường tuần tới tăng hay gảm điểm sẽ quyết định vào phiên đầu tuần.

    Đối với các nhà đầu tư lướt sóng muốn tham gia vào thị trường trong tuần tới thì 5 ăn 5 thua, thì hãy mua vào đầu phiên sáng mai với giá tham chiếu hoặc chênh 1 chút, còn với các nhà đầu tư dài hạn thì thời gian này vẫn là thời điểm để gặt hái.

    Nếu thị trường phiên đầu tuần tăng điểm thì đến cuối tuần khả năng ngấm nghé hoặc sẽ đạt mốc 500 điểm, trong trường hợp giảm điểm thì mốc 400 điểm rất dễ bị phá vỡ.

    Chúc các nhà đầu tư có sự lựa chọn nghiên cứu thành công!

  • Trần Tuấn

    18:51 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Tôi đã nhận định đúng trong phiên giao dịch ngày 18/12 vừa qua. Hiện tại giá đa số cổ phiếu đang ở trạng thái 'quá rẻ' và trong tuần này các nhà đầu tư sẽ tập trung gom hàng để tìm kiếm lợi nhuận cuối năm.

    Tôi vẫn giữ quan điểm cuối năm các ngành sẽ có lợi nhuận lớn như: Dầu khí, ngân hàng, thuỷ sản .. nên những cổ phiếu này sẽ được gom với khối lượng lớn.

    Phiên giao dịch đầu tuần sẽ là phiên tranh mua ồ ạt và tôi nghĩ đây là cơ hội mua vào.
    Phiên giao dịch ngày 18/12 đã khơi dậy cho một làn sóng tăng mạnh và khá ổn định và tôi nghĩ hiện tượng tăng nóng của VNI lại lặp lại.

    VNI theo tôi sẽ đạt ngưỡng 550 trong tháng 12 và đầu tháng 1.

  • Hoai Nam

    17:29 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Bạn Quốc Triệu giải thích hộ mình với , tại sao phe đánh xuống bán ra bây giờ lại gặt hái?

    Mục đích đánh xuống là buộc phải mua được ở vùng giá rẻ hơn thì mới có lợi nhuận (sau đó lại phải đẩy lên). Mấy hôm xuống hoài, mới tăng được một hôm thì họ mua ở vùng giá nào để có thể thu lợi?

    Nhận định nói chung đừng theo tâm lý cầm tiền hay cầm cổ mà phải có phân tích khách quan.

  • Mr.bill

    17:06 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    bạn Bill Mr bảo các công ty chứng khoán nhận định không đúng trong 3 tuần qua thật nực cười, họ luôn khuyên các nhà đầu tư ngắn hạn đứng ngoài thị trường mấy tuần nay, đảm bảo ai mua 3 tuần nay chỉ có lỗ chứ đừng nói hoà vốn.

    Thị trường hiện tại có vẻ tới đáy nhưng chưa phải đáy. Các nhà đầu tư nhỏ nên tiếp tục đứng ngoài thị trường. Đừng nôn nóng khi lượng vốn các bạn chỉ ở mức nhỏ. Tuần tới công bố CPI rồi đấy các bạn.

  • Quốc Triệu

    16:48 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Có lẽ nhà đầu tư nước ngoài và "Phái đánh xuống" để gom hàng có thể bắt đầu vào giai đoạn gặt hái. Họ lại chuẩn bị cho xu thế bán ròng để hiện thực hoá lợi nhuận. Chỉ buồn cho các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ bị uy hiếp tinh thần, hoảng loạn lại bắt đầu phải tranh mua giá trần và không biết đến bao giờ mới thu được vốn.

    Thật lạ, với tỷ lệ áp đảo tham gia thị trường đáng lẽ mình phải là người định đoạt, song lại để thiểu số "sai khiến".

    Sau lần này, chúc các nhà đầu tư cá nhân bình tâm và sáng suốt hơn!

  • Nguyễn Trung Quân

    16:11 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Mọi người ai cũng nhận định và nói theo quan điểm của mình căn cứ vào trạng thái ôm tiền hay ôm cổ phiếu thôi. Chả có ai nói khách quan cả.

    Anh cầm tiền thì nói thị trường còn giảm mạnh. Anh kẹt cổ phiếu thì kêu giá cổ phiếu rẻ quá rồi và thị trường sẽ quay đầu tăng mạnh.

    Nhưng cho dù ai nói gì thì thị trường vẫn diến biến theo quy luật và đường đi của nó. Thị trường luôn đúng, không ai, kể cả "cá mập" có thể điều khiển nó được (nếu có thì chỉ là tạm thời trong thời gian cực ngắn thôi).

    Với thị trường chứng khoán và cổ phiếu thì không có khái niệm giá cao hay thấp, đắt hay rẻ.

    Theo tôi thì trong ngắn hạn quý 1 năm 2010, thị trường có thể về các mức 380-350 hoặc giảm sâu hơn nữa khi tình hình chưa có gì cải thiện.

  • Bill Mr

    15:36 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Chào NĐT,

    Nhiều công ty chứng khoán đều luôn có nhận định nhưng qua 3 tuần vừa rồi đều không có kết quả như thị trường, điều đó minh chứng là kết quả tự doanh của họ cũng như tất cả NĐT đều lỗ, trích lập dự phòng có nguy cơ tăng mạnh vào quý 4/2009 và mọi hoàn nhập dự phòng quý 2-3/2009 đang làm họ đau đầu.

    Nhưng Index ở mức này và xét theo chu kỳ tăng của thị trường cũng như kết quả làm ăn của doanh nghiệp niêm yết vào quý 4 và đầu quý 1 năm sau luôn cao.

    Vả lại tình hình tài chính toàn cầu như thế này thì không có lý do gì mà không giải ngân. Chúng ta nên so sánh giữa mức có thể kiếm được/ mức mất tính từ nay đến cuối năm âm lịch (+20%/ -5% ) có nghĩa nếu được thì tài khoản sẽ tăng 20% mà nếu mất thì có 5%. Thì việc giải ngân là hoàn toàn hợp lý.

    Chúc NĐT nên có quan điểm riêng của mình để đạt được thành công.

  • Anh Tuan

    15:26 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Chào các nhà đầu tư,

    Tôi đang cân nhắc và chưa tham gia thị trường chứng khoán vì còn đang lăn tăn về vấn đề thu thuế giao dịch, có hiệu lực từ 1/1/2010.

    Kênh đầu tư chứng khoán mất đi một phần hấp dẫn và thị trường lại chịu thêm áp lực giảm thanh khoản.

    TTCK còn non trẻ, các nhà đầu tư trong và ngoài nước bỏ vốn mua bán cổ phiếu doanh nghiệp gíup cải thiện tình hình sản xuất và kinh doanh, gián tiếp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế quốc dân.

    Nếu TTCK có ít người đầu tư thì các doanh nghiệp muốn phát hành cổ phiếu hay trái phiếu có thể phải đi ra nước ngoài. Như vậy chúng ta sẽ thiệt thòi cả về khoản thu thuế lẫn sự sự chậm phát triển của TTCK.

    Xin các vị cho biết e ngại của tôi có phải là thái quá đúng không?

  • Khang

    12:58 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Ai cũng cho rằng giá cổ phiếu hiện tại đã rẻ, xin thưa với các NĐT giá cổ phiếu còn có thể rẻ hơn nữa.

    Báo cáo tài chánh năm 2009 sắp kết thúc cũng là lúc mà không chỉ các nhà ĐTNN bán ra mà cả các công ty chứng khoán có thể cũng bán ra mạnh.

    Mặt khác, để đảm bảo chỉ tiêu lạm phát năm 2009 từ 6-7%, chắc chắn rằng nhà nước sẽ thắt chặt tín dụng vì hiện nay chỉ số CPI đã ngấp nghé ngưỡng này.

  • PTT

    11:47 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Sao bạn Thế Lực giống cách suy nghĩ của tôi quá, giá NĐT nào cũng lì đòn như anh em mình thì "Cá mập" chỉ có tự hại nhau mà sống đúng không, "cá mập" sống được là nhờ những NĐT non tay thôi.

    Tôi tham gia TTCK mới khoảng hơn năm nay thôi nhưng chưa bao giờ chấp nhận bán cắt lỗ cả, tôi mua bằng tiền của tôi và tôi thử xem thị trường và cá mập cùng với tôi xem ai lì đòn hơn.

  • Isg

    11:20 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Thị trường chứng khoán đang có tâm lý phân vân giữa một bên là các quỹ nội và ngoại. Dấu hiệu dòng tiền nội đang tràn về có lẽ là dấu hiệu khả quan hơn.

    Đừng nên chú trọng động thái bán mạnh của khối ngoại vì yếu tố đó nó không hẳn là xu thế của thị trường cũng giống như khi mua mạnh thị trường không lên thì khi họ bán mạnh không có nghĩa là thị trường không lên, thị trường chúng ta luôn khác thế giới ở điểm đó.

    Các quỹ ngoại thì họ cơ bản tuân thủ khi thị trường xuống thì mua và lên họ bán cơ cấu danh mục. Tại sao họ bán những mã trong thứ 6 thì có thể nhận ra là cơ cấu danh mục trong rổ cổ phiếu của họ. Các cổ phiếu họ tập trung mua là ngân hàng, còn các cổ phiếu bán là các cổ phiếu bị ảnh hưởng ở tỷ giá.

  • Nancy

    11:01 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    "Cá mập", "cá lòng tong" gì mà rắc rối quá. 1 nghìn con cá lòng tong chắc cũng hợp thành được một con cá mập. Ai tin tưởng thị trường lên thì cứ mua vào, tất cả mọi người đều mua vào thì thị trường sẽ lên thôi, ai cũng suy tính như bác Tran Tran thì tất cả mọi người đều chờ, không ai mua chứng khoán mặc kệ cho bọn cá mập bán, thị trường sẽ không có giao dịch khớp lệnh, thị trường lúc đó như thế nào nhỉ?

  • Minh Tam

    10:45 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Theo tôi, nhận định của các chuyên gia chứng khoán cũng rất hay, cũng có thể dùng làm thông tin để tham khảo. Thật sự mà nói các vị đó cũng đã "thua" nhiều lắm. Chứ ai đó bỏ đồng tiền ra kinh doanh thua mà không sót xa.

    Vì vậy, việc mua hay bán cũng phải cân nhắc thật kỹ, ra quyết định nhanh, gọn....còn thắng - thua cũng phải nhờ đến 1 chút vận mai nửa. Theo nhận định của tôi chứng khoán sẽ còn giảm và nếu có tăng thì tăng cũng không qua được mức 500 điểm.

  • Khoa

    10:44 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Chào các độc giả của VnEconomy,

    Thị trường là cuộc chơi của 2 nhóm chính, tam gọi là informed và uninformed. Hành động của 2 nhóm này rất khác nhau, thời điểm thị trường giảm sâu uninformed rơi vào trạng thái hoang mang bán hết cổ phiếu cũng là lúc informed tự tin mua vào (vì sao họ mua vào? vì đó là mức giá đạt được sự đồng thuận cao trong nhóm này), với năng lực tài chính rất tốt nhóm này đủ sức đưa thị trường thoát khỏi xu hướng giảm và khiến niềm tin quay trở lại.

    Cuộc chơi lại bắt đầu khi có thêm sự tham gia của uninformed, họ tăng dần trạng thái mua theo từng cấp độ từ hi vọng cho đến tự tin thái quá và cuối cùng là tham lam, tại đây tình trạng căng cứng xuất hiện khi danh mục của họ hầu hết là cổ phiếu.

    Trở lại với informed, nhóm này sẽ bán ra khi đạt mục tiêu về giá hoặc họ cho rằng giá cổ phiếu đang vượt quá giá trị thực của nó hoặc như các anh chị nói "đại gia đẩy giá lên để xả hàng". Informed bán và đứng ngoài thị trường, uninformed không đủ khả năng mua thêm, hệ quả là sức cầu suy yếu và chỉ cần lực cung tăng nhẹ cũng đủ để giá lao dốc.

    Trong chúng ta có thể xuất hiện ý nghĩ nhà đầu tư chuyên nghiệp chính là informed, thực tế thì rất nhiều công ty chứng khoán vì sai lầm trong chiến lược đầu tư đã tự đưa mình vào nhóm uninformed, trái lại rất nhiều nhà đầu tư nhỏ dựa vào kiến thức hay chỉ đơn thuần là do may mắn đã cắt đúng sóng và đưa mình vào nhóm informed.

    Dĩ nhiên các anh chị có thể nhận ra informed là nhóm hành động đúng (vì họ chỉ đưa cổ phiếu về giá trị thực của nó) còn uninformed đẩy giá lên giống như một đối tượng đầu cơ và gánh chịu rủi ro. Ông cha ta từng dạy "tiên trách kỷ hậu trách nhân", những ai gánh chịu hậu quả của việc đến sau nên tự phán xét hành động đầu cơ của mình trước rồi hãy xem xét đến việc mình là nạn nhân của một "thế lực làm giá" nào đó.

    Rất may, một nguyên tắc đầu tư tên là contrarian đã chỉ ra đám đông chính là uninformed và điều này cứ lặp đi lặp lại. Dựa vào cách này, mỗi nhà đầu tư sẽ có thêm tiêu chí để xem xét củng cố cho quyết định đầu tư của mình.

    Tôi cũng nêu nên quan điểm của mình, thời điểm này số đông đã đứng ngoài thị trường.
    Chúc các anh chị luôn có quyết định đúng và ở trong nhóm informed!

  • Mr Đoàn

    10:32 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Theo tôi thị trường tuần tới sẽ tăng điểm (ít nhất 20 điểm) do:

    - Tâm lý hưng phấn từ phiên giao dịch cuối tuần;

    - Nền kinh tế vĩ mô tiếp tục được cải thiện;

    - Giao dịch mua ròng của khối ngoại từ trước đến nay (họ mua từ lúc giá cao đến bây giờ chắc chắn họ sẽ mạnh mua vào để đẩy thị trường đi lên);

    - Các nhóm cổ phiếu cần quan tâm là:

    + Nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng, khai khoán: có một số cổ phiếu về dưới giá trị sổ sách và về giá luc thời điểm VN-IDEX tạo đáy thấp nhất;

    + Nhóm ngành tài chính, ngân hàng.

    Chúc các nhà đầu tư thành công, đừng bỏ qua cơ hội này.

  • Hai

    09:01 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Tôi thấy mọi dự báo chỉ là mò mẫm. Có điều là hai ngày qua nhà đầu tư ngoại bán ra nhiều, nhà đầu tư nội lớn bắt đầu mua vào. Các đợt thị trường tăng mạnh trước cũng theo quy luật này. Phải chăng lần này cũng vậy, mọi người đang giải ngân để đón trưuóc đợt tăng mạnh mới vào tháng Giêng khi các ngân hàng được mở tín dụng. Với lý do đó tôi nghĩ tuần tới thị trường sẽ tăng điểm.

  • Quang Tung

    07:40 (GMT+7) - Chủ Nhật, 20/12/2009

    Xin chào quý nhà đầu từ!

    Hiện nay các nhà đầu tư đang có một tâm lí khá hưng phấn từ phiên tăng điểm ngày thứ 6, đặc biệt tính thanh khoản đã được cải thiện lên khá nhiều. Tuy nhiên theo quan điểm của tôi, trong tuần tới thị trường sẽ rất khó tăng, lí do:

    - Tình hình lạm phát tháng 12 sẽ được công bố, và theo dự đoán sẽ cao.

    - Lãi suất cơ bản gần như chắc chắn sẽ phải tăng. Mục đích để kiềm chế lạm phát và đặc biệt để tăng tính thanh khoản cho ngân hàng.

    -Tình hình giải chấp vẫn còn khá căng thẳng chứ không dịu như nhiều nhà đầu tư lạc quan và tuần tới sẽ là tuần cao điểm.

    - Các nhà đầu tư nước ngoài nhận biết được tình hình này nên đã tranh thủ xả rất mạnh vào phiên 3 ngày thứ 6. Hơn nũa trong 2 tuần tới họ sẽ về nghỉ tết. Vì vậy tính thanh khoản của thị trường sẽ khó mà tăng được.

    Hiện nay tôi cũng đang bị kẹt một lượng lớn từ mức trên 500 điểm. Vừa rồi, sau khi mua vào tôi đã đi nước ngoài hơn tháng và khi về thấy tài khoản của mình đã bôc hơi mấy chục %. Tôi nói như vậy không phải để xúi các nhà đầu tư bán cổ phiếu, mà tôi nghĩ rằng hầu hết các nhà đầu tư chứng khoán đều có kiến thức nhất định về kinh, vì vậy sau 2 ngày nghỉ cuối tuần, họ sẽ đủ tỉnh táo để nhận ra tình hình kinh tế vĩ mô sắp tới và sẽ phải hành động ra sao trong tuần này.

  • Hugo

    23:01 (GMT+7) - Thứ Bảy, 19/12/2009

    Tôi thấy các bạn nói nhiều quá. Người cầm cổ phiếu thì muốn thị trường lên, người cầm tiền thì hô hào cho thị trường xuống sâu để gom hàng giá rẻ. Theo tôi cứ để cho thị trường đi theo qui luật của nó

  • Anh Trung

    22:38 (GMT+7) - Thứ Bảy, 19/12/2009

    Tôi thấy bác TRAN TRAN nói nghe cũng hay, nhưng có vẻ như nói "mò, suy luận mò".

    Hiện tượng đánh lên hay đánh xuống tôi nghĩ rất khó, vì các khối ngoại mua lai rai cả tháng nay toàn ở mức giá mà tôi dám chắc là cao hơn giá ngày 18/12, dù có tăng trần cũng chưa đủ vốn, nên tôi nghĩ xả hàng về cuối phiên có thể do sợ Vn-Index xuống nữa nên tranh thủ bán khi tăng.

    Do đợt xuống giá này kéo dài quá, nên ai cũng lo, tạo ra tâm lý tranh thủ xả khi có thể, cứ lên lại một chút là bán vội thành thử rất khó cho INDEX tăng. Chứ thực ra theo tôi có đến 80% các NĐT muốn thị trường lên, mọi người cũng vào hàng khá nhiều rồi, lượng tiền thoát ra không vào lại là để trả nợ, nên chẳng ai muốn thị trường xuống đâu.

  • Thế Lực

    22:20 (GMT+7) - Thứ Bảy, 19/12/2009

    Các bác uy hiếp tinh thần các nhà đầu tư nhỏ chúng em ghê quá. Nghe doạ mãi cũng nhàm, bây giờ chúng em khá vững tâm rồi, kể cả các bác có thể làm đỏ sàn để rung lắc, uy hiếp nhưng chúng em sẽ không bán tháo nữa đâu.

    Gom lâu thế rồi mà vẫn chưa đủ hay sao?

  • Văn Yên

    22:19 (GMT+7) - Thứ Bảy, 19/12/2009

    Chỉ còn dăm hôm nữa các nhà đầu tư chứng khoán sẽ phải chịu thuế thu nhập. Như vậy, thu nhập của họ sẽ ít đi trông thấy, nhất là đối với những cá nhân chuyên lướt sóng - lực lượng khá đông đảo trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Trong số này sẽ không ít người đã quyết định rút lui khỏi thị trường trước thời điểm 1/1/2001 và đó là một trong những nguyên nhân xuống dốc của thị trường trong thời gian qua.

    Ngược lại, xu hướng đầu tư trung và dài hạn sẽ tăng dần, lực lượng này sẽ đông hơn và để tránh thêm một ít chi phí họ sẽ tập trung mua vào trong những ngày còn lại của năm 2009 này. Đây sẽ là lực cầu đủ lớn để kéo VNI tiếp tục tăng điểm trong tuần tới.

  • Eku

    21:30 (GMT+7) - Thứ Bảy, 19/12/2009

    Đọc bài viết của bác Trân Trân viết làm cháu thấy rất vững tâm. Thị trường chứng khoán đúng là nhiều mánh lưới và thủ thuật nếu không kiên nhẫn và bình tĩnh thì chả mấy mà hết tiền.

  • Trần Văn Học

    20:54 (GMT+7) - Thứ Bảy, 19/12/2009

    Theo tôi tuần tới sẽ là một tuần giao dịch giằng co nhưng phần thắng sẽ thuộc về bên mua. Nếu quan sát phân tích kĩ thuật, đường giá đã chạm ngưỡng fibonacci 50, đồng thời thấy sóng 3 của chu kì tăng dài hạn bắt đầu hình thành, đây là cơ hội để mua vào.

    Chúc mọi người đầu tư thành công!

  • Nhân Đôi

    19:21 (GMT+7) - Thứ Bảy, 19/12/2009

    Thật ra tâm lý nhà đầu tư chia làm 2 xu hướng, một là mong muốn thị trường chứng khoán chạm đáy để phục hồi vì chờ quá lâu rồi, hai là mong thị trường tiếp tục suy giảm để mua được cổ phiếu giá rẻ.

    Nhà đầu tư ngoại cũng quá mệt mỏi khi chơi theo kiểu giá giảm bình quân đến bây giờ thấy thị trường vẫn tiếp tục xu hướng giảm nên đành cắt lỗ từng phân đoạn, rõ nhất hôm thư 6 tuần rồi. Theo tôi khi chưa có một thông tin hỗ trợ thị trường thì xu hướng giảm tiếp là 370-380 cho tuần tới.

    Chúc các nhà đầu tư giáng sinh an lành.

  • Mạnh Cường

    18:07 (GMT+7) - Thứ Bảy, 19/12/2009

    Thị trường bật tăng hôm thứ Sáu, nhiều người tin rằng 334 điểm là đáy và VN-Index sẽ đi lên. Đúng là giá một số cổ phiếu đã trở lên hấp dẫn nhưng thử hỏi VN-Index sẽ cán mức bao nhiêu? 500 hay hơn nữa? sau khi tăng 15%, số người mua vào sẽ tăng hay số người bán ra sẽ tăng?

    Theo tôi, tuần sau VN-Index cuối tuần sẽ cao hơn đầu tuần nhưng không nhiều. Sẽ có cổ phiếu tăng và có cổ phiếu giảm. Vì vậy cần lựa chọn các cổ phiếu tốt chứ không nên mua bằng mọi giá. Tốt nhất lên mua cổ phiếu đã có sẵn trong tài khoản để có hàng đẩy đi ngay. Chỉ cần tăng hai phiên là nên bán ngay.

  • Tu Tin

    17:44 (GMT+7) - Thứ Bảy, 19/12/2009

    Tôi đọc hai ý kiến trước tôi, thấy quan điểm khác xa nhau quá, tiện đây tôi xin có vài lời. Trước hết tôi dự đoán gần như Công ty Chứng khoán Âu Việt nhưng có điểm hơi khác là chứng khoán sẽ lên ổn định vào đầu năm 2010 vì:

    - Giá chứng khoán đã xuống sâu nhiều mã, chỉ số đã quá tốt.

    - Chứng khoán thế giới có lên có xuống nhưng nhìn tổng thể vẫn lên theo điều kiện kinh tế.

    - Nhà đầu tư nước ngoài có mua có bán nhưng họ mua dòng đã gần 1 tháng.

    - Hiện tượng giải chấp cơ bản không tác động nhiều.

    - Các kênh đầu tư khác đã ít hiệu quả.

    -Các công ty sắp báo cáo kết quả kinh doanh: nhìn chung đều tốt.

    Như vậy các điều kiện thiên thời, địa lợi nhân hoà đều tốt bây giờ chỉ còn là vấn đề các nhà đầu tư có dám đầu tư hay không. Chúc các bạn may mắn.

  • Gốc Cây

    17:36 (GMT+7) - Thứ Bảy, 19/12/2009

    Chào các nhà đầu tư.

    Thứ 6 vừa rồi khi thị trường bật dậy tôi tự nhủ không biết có phải là đợt sóng mới không hay là một cái gì đó của đầu cơ chứng khoán. Song theo tôi quan sát thì thấy RẤT LẠ là một số blue-chip mấy hôm trước còn là tâm điểm của dẫn dắt thị trường kéo VNI thì T6 lại không có gì đột biến về khối lượng và giá khớp cũng chỉ quanh giá tham chiếu (điều này tôi cảm thấy hơi lạ trước diễn biến của thị trường). Mặc dù có tích cực nhưng với những gì mà tôi quan sát thấy thì đây đúng là một bẫy giá thật sự.

    Tuần sau thị trường theo tôi vẫn còn điều chỉnh.

  • Lê Hoài Thanh

    17:04 (GMT+7) - Thứ Bảy, 19/12/2009

    Bạn Tran Tran viết gì như truyện ngắn vậy ?

  • Tran Tran

    13:11 (GMT+7) - Thứ Bảy, 19/12/2009

    Sáng qua một mình tôi tha thẩn dạo chơi, kìa chợ Bến Thành cổ kính trước mặt tôi thật đẹp. Tôi phải vào tham quan cho biết để mai kia về còn kể cho cư dân hải đảo biết là nó đẹp đến nhường nào. Kẻ bán người mua thật tấp nập, nhưng sao các bà chủ sạp ngồi dán mắt vào mấy cái máy tính nhỏ xíu mặc cho ai bán buôn mà không buồn để ý đến tôi đứng trước sạp tự bao giờ.

    Nhìn họ có lẽ đang tu luyện theo môn phái nào đó. Bỗng đâu có tiếng la thất thanh "tui mất hàng rồi" bên kia có ông cười hỷ hả "trần rồi ha ha" vài người còn gọi nhau ơi ới lên ngay sàn để cho thêm hào hứng.

    Lại là chứng khoán đây, khổ thật.

    Tôi dạo quanh và tìm ra quán cơm bên đường ăn lót dạ thì không khí cũng chẳng khác gì ban sáng là mấy, từ mấy ông bảnh choẹ cho đến mấy cô nhân viên văn phòng thước tha ai ai cũng sặc mùi chứng khoán.

    Vẫn là liệu có cái bẫy nào giăng ra của "cá mập"?

    Sao "nước ngoài" chơi ác quá xả hàng như thác lũ.... vào được chưa?

    Chiều về tôi đón con ngay từ cổng chưa kịp hỏi nó đã phì cười ba bình tĩnh lên xe ra kem Bạch Đằng con chiêu đãi và lý giải. Mặc dù ai cũng có lý lẽ của mình nhưng theo ý con diễn biến sáng nay cho thấy.

    - Có sự tham gia của cá mập vì chỉ có họ mới đủ khả năng đánh lên nhóm ngân hàng hôm qua và sáng nay. Rõ nhất là tốc độ đánh lên và xả hàng với lệnh "khủng" rất nhanh làm cho nhà đầu tư nhỏ lẻ không kịp phản ứng.

    - Nhà đầu tư nước ngoài có thể là người cầm trịch trong hai hôm nay. Họ dẫn dắt cuộc chơi và xả hàng trong đợt ATC quá "đẹp".

    Tôi vội chen vào sao họ không để lên vài phiên mà xả toàn là blue-chip hả con? À ba hỏi đúng chỗ nhiều người thắc mắc đây.

    - Có lẽ một phần họ tái cơ cấu danh mục.

    - Mặc khác nếu tinh ý ba sẽ thấy những cổ phiếu mà họ xả là không còn sức bật vì đã phản ảnh hầu hết vào giá. Trước mắt nhóm cổ phiếu này có sức ỳ rất lớn, hoặc không chia cổ tức hoặc lợi nhuận không đột biến...

    - Bên cạnh đó họ cũng ra tay trước sợ "cá mập" trong nước ra tay trước như giải chấp, đảo hàng, cắt lỗ ... nếu tình hình không cải thiện.

    Tôi hoang mang thật sự vì nếu thị trường lên thật sự thì sao? nhỡ mà trúng "bẫy" của cá mập ....?

    Như đoán được ý tôi nó nói ngay: - ai không tranh mua sáng nay là đúng vì thị trường cần có sự hỗ trợ về thông tin tốt cũng như lực cầu. Mua sáng nay trước mắt là chuốc lấy bất an thấp thỏm lo âu sinh ra bệnh tật nhỡ trúng "bẫy " thì hậu quả khôn lường.

    - Chiến thuật hợp lý là kiên nhẫn mai phục những blue-chip tiềm năng, sẽ có sức mạnh bùng nổ khi VN-Index phát đi tín hiệu quay đầu.

    - KIÊN NHẪN chờ khi VN-Index có khối lượng và giá trị giao dịch ngày càng tăng rõ nét.

    - Sức cầu ổn định của nhóm blue-chip ngày càng tăng và có lệnh mua lớn.

    Nhưng tốt nhất khi chưa rõ xu hướng ba hãy đứng ngoài, thậm chí là bỏ mặc cho VN-Index tăng vài phiên rồi kiểm tra xem có đủ điều kiện vào thị trường chưa.

    Vậy lỡ "sóng" thì sao hả con ?

    Ba đừng lo nếu là con thì con bỏ con sóng này đầy bất an mà "lướt" ở những con sóng sau đảm bảo hơn khi đó con sẽ thanh thản thăng hoa mà lợi nhuận sẽ nhiều hơn. Mà cũng giống như biển thị trường chứng khoán sẽ luôn luôn có sóng. Nếu không có sóng "cá mập" sẽ sống bằng gì?. Do vậy cá mập sẽ tạo sóng nhà đầu tư nhỏ lẽ hãy kiên nhẫn lựa chọn thời điểm mà LƯỚT sao cho thích hợp.

    Tôi còn muốn hỏi XU HƯỚNG là gì mà quan trọng vậy nhưng con tôi có vẻ đã mệt thôi để tối mai vậy. Chúc các nhà đầu tư hết sức bình tĩnh và kiên nhẫn để vào thị trường cho hợp lý.

  • Thanh Tung

    11:51 (GMT+7) - Thứ Bảy, 19/12/2009

    Tôi nhận thấy nhận định của CTCP Chứng Khoán Âu Việt là chính xác. Với xu hướng thị trường đi xuống, các thông tin không mang lại tín hiệu tích cực cho nhà đầu tư, bản năng con người trở về trạng thái tự nhiên, và phân tích kỹ thuật đã chỉ ra điều đó.

    Đầu tuần tới sẽ là 1 phiên tăng điểm nhẹ trước khi chúng ta dò đáy mới vào cuối tuần tới.
    Đáy của thị trường có thể nằm vào cuối tuần tới, vì vậy các NĐT ngắn hạn nên kiên nhẫn.

    Chúc mọi người có quyết định đúng đắn.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Lê Tấn Hanh

09:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Không thể nào hiểu nổi các nhận định của tổ chức chứng khoán hiện nay, mỗi nơi nhận định một khác (tất nhiên là tùy...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 8/2 (2 ý kiến)

Hải

08:50 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Lan Ngọc nhìn nhận thị trường rất hay....

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)

Pvd

21:17 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Lan ngọc “giằng co”, iTrader “giằng co”, các CTCK cũng “giằng co”. Hẳn là các NĐT khác cũng đang “giằng co”!? Thông thường thế “giằng co”...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 8/2 (2 ý kiến)

Pvd

17:06 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Có thể quan điểm đáy thị trường đã được chấp nhận. Vì vậy nhiều NĐT quyết định điều chỉnh tăng tỷ lệ nắm giữ CP...

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)

Trudanhck

17:00 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Thị trường sẽ còn nhiều diễn biến như trong các phiên gần đây. Sự nghi ngờ thị trường vẫn còn ngự trị, nên có thể...

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)