Lương tối thiểu trong doanh nghiệp sẽ tăng từ 10-15%

VŨ QUỲNH

24/12/2009 14:17 (GMT+7)

picture Người lao động trong doanh nghiệp sẽ được tăng lương từ 2010 - Ảnh: Việt Tuấn.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Năm 2010, lương tối thiểu trong doanh nghiệp trong nước sẽ tăng bình quân 15%.

Thông tin trên được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết tại báo cáo tổng kết một năm thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW và Quyết định số 1129/QĐ-TTg về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, vừa diễn ra tại Tp.HCM sáng nay, 24/12.

Theo khảo sát của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đời sống của người lao động đã phần nào được cải thiện khi năm 2009, nhà nước thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiều vùng đối với doanh nghiệp trong nước tăng bình quân 18%, đối với doanh nghiệp FDI tăng bình quân 15%.

Cụ thể, tiền lương bình quân của người  lao động trong các doanh nghiệp ước đạt được 2.750.000 đồng/tháng, tăng 6,5% so với năm 2008. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước đạt 3.200.000 đồng/tháng, tăng 1,2%; doanh nghiệp FDI đạt 2.600.000 đồng/tháng, tăng 7,8%; doanh nghiệp dân doanh đạt 2.350.000 đồng/tháng, tăng 5% so với năm 2008.

Bộ này cũng cho biết, năm 2010 tiếp tục thực hiện lộ trình thống nhất một mức lương tối thiểu cho các loại hình doanh nghiệp, đối với doanh nghiệp trong nước lương tối thiểu sẽ tăng bình quân 15%, đối với doanh nghiệp FDI lương tối thiểu tăng bình quân 10%.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Thanh Thanh

    14:03 (GMT+7) - Thứ Sáu, 8/1/2010

    Nhà nước tăng lương nhưng cuộc sống cũng chẳng khá hơn. Hiện nay cán bộ công chức như chúng tôi đều sống rất chật vật. Lương hàng tháng tiết kiệm lắm mới đủ chi tiêu lại cộng thêm giá cả ngày càng tăng chóng mặt nữa.

    Gần đến tết mà đang lo không biết lấy đâu ra tiền để về quê ăn tết với gia đình. Tôi rất mong nhà nước có chính sách để hỗ trợ cho giáo viên - cán bộ công chức, như thế họ mới yên tâm làm việc.

  • Thu Nga

    08:39 (GMT+7) - Thứ Ba, 29/12/2009

    Tôi làm việc trong một doanh nghiệp trong nước bình thường như những người khác, tổng lương thực nhận của tôi khoảng hơn 4triệu đồng, vừa mức đóng thuế thu nhập cá nhân.

    Nhưng thực sự, với mức giá cả leo thang như hiện nay thì việc tăng lương bấy nhiêu chưa là gì so với mức tăng của giá cả thị trường. Với một người lao động bình thường như vậy, chi phí sinh hoạt, đóng tiền cho con thì không biết cả đời này chúng tôi có thể có được một chổ để che mưa che nắng không, hay là phải sống cuộc sống của người đi thuê như hiện giờ!

  • Dương Văn An

    15:12 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/12/2009

    Tôi cũng chẳng biết phải so sánh ra sao nữa về tiền lương, như hiện nay thì mức lương của người cán bộ công chức như chúng tôi là thấp mà giá cả thì lại leo thang không thể đủ cho chi phí sinh hoạt hàng ngày thì làm sao mà chúng tôi chú tâm hoàn toàn vào công việc chuyên môn được.

    Bên cạnh đó chúng tôi còn phải đầu tư vào việc học hành để nâng cao trình độ để theo kịp với sự phát triển chứ chưa nói gì đến vợ con và bố mẹ.

  • Hang

    10:48 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/12/2009

    Tôi làm Nhà nước. Lương thấp lắm! Cho dù tăng nhưng không thấm vào đâu so với chi phi cuộc sống khi lương tăng giá cả cũng tăng theo.

    Hơn nữa lương doanh nghiệp luôn luôn cao hơn lương của Nhà nước, trong khi đấy chi phí cho cuộc sống hàng ngày là như nhau nên mỗi khi nghe thấy tăng lương cơ bản tôi không thấy vui mà thấy lo nhiều hơn!

  • Nguyễn Hữu Thiện

    10:18 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/12/2009

    Tôi cũng nghĩ nếu Nhà nước tăng lương thì cũng cần phải có những biện pháp để kiểm soát giá cả, lạm phát. Lương tặng mà giá cả tăng thì cũng đâu vào đó cả thôi, nhiều khi còn ảnh hưởng đến lợi ích người tiêu dùng, đặc biết đối với những lao động ở nông thôn, những người thất nghiệp....

    Bình quân thu nhập đầu người của nước ta đang thấp rất nhiều so với các nước trong khu vực. Vì vậy, việc tăng lương để nâng cao mức sống cho người dân là điều cần làm, nhưng những chính sách về giá cả có hợp lí không?

  • Phạm Minh Phước

    07:28 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/12/2009

    Tăng sao thì tăng, nhưng phải ổn định giá cả thị trường, tăng lương mà giá cả cũng tăng thì cũng như không. Nếu chỉ tăng lương trong doanh nghiệp mà làm cho giá cả tăng, ảnh hưởng đến các tầng lớp khác như sinh viên, lao động ngoài doanh nghiệp thì cũng không được.

  • Đoàn Ngọc Sơn

    16:24 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/12/2009

    Tôi có một so sánh như sau: Năm 1997 tôi ra trường 1tháng lương mua được 1 chỉ vàng. Đến bây giờ cũng mua được 1 chỉ vàng. Thôi đừng tăng lương tối thiểu nữa mà các thứ tăng theo. Để nguyên cho nó ổn định thì những người lao động không khổ vì biến động giá.

    Còn tăng lương thì làm thế nào để thị trường ổn định, tiền nhà không bị tăng, tiền đóng học cho con không tăng...

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thời sự

Mai Thiên Bình

19:24 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Phải làm gì cho đầu tư FDI khởi sắc? Đơn giản hóa thủ tục Minh bạch thông tin Bảo vệ lợi ích hợp pháp nhà đầu tư Nâng cao...

Trong bài: Thu hút FDI vẫn chưa thể khởi sắc (2 ý kiến)

HORE

17:57 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Thà đừng khởi sắc để ta "tích cốc phòng cơ" thắt lưng buộc bụng; còn hơn là bị cho ăn "bánh vẽ", FDI ảo như...

Trong bài: Thu hút FDI vẫn chưa thể khởi sắc (2 ý kiến)

Le Hoang

15:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Hoan nghênh Đại biểu Trần Hoàng Ngân! Bác nói hay thật! Đúng thật! Mong sao các vị lãnh đạo bỏ chút thời gian đọc bài này! Ngân...

Trong bài: “Lãi suất cao đang giết chết nền kinh tế” (1 ý kiến)

Nguyễn Bình Minh

14:52 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Về hưu cùng tuổi như nam giới, đó là bình đẳng giới. "Ưu tiên" là phụ nữ được về hưu sớm. Còn ai không muốn quyền...

Trong bài: Nữ đại biểu: Sao bắt chúng tôi nghỉ hưu sớm thế? (12 ý kiến)

Nguyễn Ngọc Kiên

14:24 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Trong tình hình nền kinh tế Việt Nam hiện nay, Chính phủ cần có sách lược và chiến lược cụ thể, để làm thế nào...

Trong bài: Kinh tế Việt Nam 2012: “Tôi không quá bi quan” (3 ý kiến)