Chứng khoán ngày 30/12: Phiên của khẳng định?

LAN NGỌC

30/12/2009 16:01 (GMT+7)

picture VN-Index bật mạnh ở đợt cuối, đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày, lấy lại những gì đã mất ở hai phiên điều chỉnh vừa qua.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Sau hai phiên điều chỉnh, thị trường chờ đợi kết quả sáng nay để có thể định hình xu hướng cho ngắn hạn.

Tính chất quan trọng đó thể hiện ở sự thận trọng ngay đầu giờ mở cửa: Trên HOSE, chỉ có hơn 1,9 triệu đơn vị được chuyển nhượng, giá trị giao dịch chỉ đạt gần 77 tỷ đồng. Đã hơn 10 phiên thị trường mới trở lại một sự khởi động chậm và kết quả thấp như vậy. Tất nhiên, sự thận trọng này khác hẳn với khó khăn thanh khoản trước đó.

Theo một số quan điểm kỹ thuật, thị trường cần thử lại mốc 480 điểm trước khi phát đi tín hiệu rõ ràng hơn. Điều này đã thể hiện trong đầu giờ sáng nay.

Sau hai phiên điều chỉnh, thị trường cho thấy áp lực chốt lời mạnh, nhưng sức cầu cũng thể hiện, chỉ có điều người mua chỉ chấp nhận những mức giá thấp. Phiên này, áp lực chốt lời tiếp tục dâng cao, cầu tiếp tục mạnh và đã có thay đổi.

Chỉ khoảng 8 phút đầu giờ khớp lệnh liên tục, VN-Index ở vùng thấp nhất trong phiên nhưng mức giảm chỉ xoay quanh 1 điểm; giao dịch nhỏ giọt chỉ với 6,6 triệu và 307 tỷ đồng tính từ đầu giờ. Nếu mức giảm mạnh hơn có thể tạo sự rung lắc và thúc đẩy hoạt động thoát hàng. Nhưng, ngược lại, sự cầm chừng này hối thúc sự sốt ruột của người cầm tiền. Lực lượng canh mua đã chấp nhận những mức giá cao hơn.

Lực cầu tăng tốc, giá chứng khoán nhanh chóng tăng mạnh và đẩy chỉ số đảo chiều. Từ bước khởi động chậm và thấp, thị trường nhanh chóng trở lại với không khí sôi động của những phiên vừa qua. Con số 1.000 tỷ đồng giá trị hoàn thành 30 phút sau đó, VN-Index cũng bật tăng tới 9,36 điểm.

Nhưng một lần nữa, điểm hẹn chốt lời thể hiện mạnh, cụ thể ở lượng hàng canh bán giá cao có tại hầu hết các mã. Một phiên điển hình cho hướng đi lên của tuần trước lặp lại. Áp lực bán tạo một sóng giảm nối tiếp và sự lình xình của chỉ số kéo dài cho đến kết thúc đợt 2. Hẳn những người muốn bán nhất đã bán trong khoảng thời gian này, nhưng chỉ có khoảng 10 triệu đơn vị được chuyển nhượng, chiếm một tỷ trọng nhỏ, chưa đầy 20% trong tổng khối lượng khớp lệnh hôm nay.

Cung hàng đã vơi so với hai phiên trước, trong khi lực cầu tiếp tục “treo” khá mạnh bạo, đặc biệt tại nhóm tài chính và điển hình vẫn là hàng triệu tại STB và EIB như phiên liền trước. Và nếu xem đợt khớp lệnh đóng cửa là sự quyết tâm rõ nét nhất của cả bên mua lẫn bên bán, thì sáng nay là một mẫu hình cho sự tích cực. VN-Index bật mạnh ở đợt cuối, đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày, lấy lại những gì đã mất ở hai phiên điều chỉnh vừa qua, đạt 495,36 điểm.

Nếu loại trừ sự đột biến trong giao dịch thỏa thuận hôm qua, phiên sáng nay khối lượng tiếp tục duy trì ở mức cao trên HOSE. Toàn phiên đạt 56,4 triệu đơn vị, đạt gần 2.500 tỷ đồng giá trị. Trên HNX, khối lượng cũng đã đạt 29 triệu cổ phiếu và tiến sát tới con số 1.000 tỷ đồng giá trị.

Về nguồn tiền, có những ý kiến khác nhau, nhưng nếu chế độ “ưu ái” T+ đã bị loại bỏ thì vòng quay của nó hẳn đã có hạn chế. Theo đó, việc duy trì quanh gần 3.500 tỷ đồng mỗi phiên cả hai sàn thời gian gần đây là con số khả quan.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hải Hà

    19:18 (GMT+7) - Thứ Tư, 30/12/2009

    Khi những yếu tố tiêu cực và bất lợi cho các nhà đầu tư cá nhân bị loại bỏ, như sử dụng đòn bẩy, T+... cộng với các chỉ số về nền kinh tế khả quan, hoặc ít nhất những gì xấu nhất đã thể hiện hết, thì thị trường không có lý do gì để giảm điểm.

    Xét về phân tích kỹ thuật, mô hình đầu vai ngược đang quá rõ nét. VN-Index sẽ tăng khoảng 2 phiên nữa rồi sẽ điều chỉnh về 470 - 480 điểm trước khi bật mạnh lên 550 - 560 điểm trong 2 tuần đầu tiên của tháng 1. Và tất nhiên, những CP tăng mạnh nhất sẽ thuộc về nhóm giảm mạnh nhất trong thời gian vừa qua như khối TC ngân hàng, dầu khí, điện lực, vật liệu xây dựng...

    Các nhà đầu tư hãy tin tưởng vào xu thế chung, hạn chế hành động chốt lời để làm giảm xu thế để rồi lại phải mua cao hơn.

    Chúc các nhà đầu tư đón năm mới vui vẻ, niềm tin cùng với những thắng lợi mới.

  • Trần thanh Long

    18:56 (GMT+7) - Thứ Tư, 30/12/2009

    Trung hạn là 6 tháng trở lên, dài hạn là 1 năm trở lên.

  • Hải Hà

    17:47 (GMT+7) - Thứ Tư, 30/12/2009

    Khi những yếu tố tiêu cực và bất lợi cho các nhà đầu tư cá nhân bị loại bỏ, như sử dụng đòn bẩy, T+... cộng với các chỉ số về nền kinh tế khả quan, hoặc ít nhất những gì xấu nhất đã thể hiện hết, thì thị trường không có lý do gì để giảm điểm.

    Xét về phân tích kỹ thuật, mô hình đầu vai ngược đang quá rõ nét. VN-Index sẽ tăng khoảng 2 phiên nữa rồi sẽ điều chỉnh về 470 - 480 điểm trước khi bật mạnh lên 550 - 560 điểm trong 2 tuần đầu tiên của tháng 1. Và tất nhiên, những CP tăng mạnh nhất sẽ thuộc về nhóm giảm mạnh nhất trong thời gian vừa qua như khối TC ngân hàng, dầu khí, điện lực, vật liệu xây dựng...

    Các nhà đầu tư hãy tin tưởng vào xu thế chung, hạn chế hành động chốt lời để làm giảm xu thế để rồi lại phải mua cao hơn.

    Chúc các nhà đầu tư đón năm mới vui vẻ, niềm tin cùng với những thắng lợi mới.

  • Hà Thanh

    17:43 (GMT+7) - Thứ Tư, 30/12/2009

    Xin chào các NĐT.

    Hai hôm nay ai cần bán hoặc cần mua chắc đã giải quyết xong. Lợi thế đã nghiêng những ai đang nắm giữ hàng. Hy vọng ngày mai VN-Index chinh phuc ngưỡng 500 điểm và qua năm 2010 những ai chốt lời nên tính trừ hao thuế nhiều nhiều 1 chút.

    Chúc cả nhà vui vẻ.

  • Psh

    17:34 (GMT+7) - Thứ Tư, 30/12/2009

    Hai phiên giảm và một phiên tăng là một tín hiệu tích cực.

  • Nguyễn Dũng Trí

    17:08 (GMT+7) - Thứ Tư, 30/12/2009

    Xin quý vị nào rành rọt về chứng khoán, vui lòng cho tôi biết trung hạn là bao nhiêu tháng và dài hạn là bao nhiêu tháng. Tôi thấy các công ty chứng khóan nhận định các nhà đầu tư trung hạn, dài hạn thì nên mua vào lúc này.

    Tôi thật sự không biết trung hạn và dài hạn là bao lâu. Xin cám ơn quý vị!

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Anh Tú

23:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bờm nói cũng không phải là không có lý. thời điểm này trên hết cẩn trọng một tí không thừa. mình sẽ tiếp tục theo...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

New Dealer

22:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Quốc Quân, Bạn quá khen, tôi cũng hớ mấy phen rồi chứ chẳng ít, VD ném con EFI,VPK quá sớm, giữ con HMC quá...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)

Cuong

22:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@: Bờm: Không ai nói trước được điều gì cả! Cứ đoán mò như Bờm nếu đúng thì nổ tung trời, sai cũng chả chết...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

Cuong_HP

21:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Lại một phiên tranh nhau mua trần nữa , thật đáng tội nghiệp cho những chú cừu ... cắt lỗ đúng đáy ....

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (7 ý kiến)

Minh

21:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Quốc Quân: Chắc bạn vẫn giữ quan điểm đến tháng 7 mới mụa chứ? Bữa trước nói vậy mà hôm nay đã mua...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)