Hôm nay, hàng nghìn thuê bao trả trước có bị “khai tử”?

M.CHUNG

01/01/2010 09:53 (GMT+7)

picture Chen chúc để được đăng ký thông tin: Ảnh - Thanh Niên
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Đến 18h ngày 31/12, điểm đăng ký thuê bao trả trước của Viettel, VinaPhone, MobiFone vẫn còn ken kín người đứng trực chờ để được đăng ký thông tin cá nhân, nhưng rất nhiều thuê bao vẫn chưa đăng ký được.

Đã chập tối, tại một trung tâm giao dịch của MobiFone (71 Nguyễn Chí Thanh), vẫn còn gần trăm người đang vội vàng điền thông tin cá nhân vào tờ kê khai, sau khi nhân viên của trung tâm này đưa ra giải pháp khách hàng cứ điền thông tin cá nhân, số sim, thuê bao vào tờ khai gửi lại để nhân viên nhập dữ liệu sau. Vì nếu thực hiện đăng ký cho từng khách hàng thì… đến sáng hôm sau cũng không xong.

Chị Nguyễn Hồng Minh, nhân viên của trung tâm này cho biết, tất cả các phương tiện từ máy photo, máy tính và công suất làm việc của nhân viên trong ngày 31/12 đều quá tải và được huy động tối đa. Riêng ngày 30/12, số lượng thuê bao đến đăng ký tại điểm giao dịch này đã lên tới khoảng 600 người, nhưng tới ngày cuối cùng còn “khủng khiếp” hơn, khoảng 1.000 khách hàng đến đăng ký.

Đến tận cuối chiều ngày 31/12, theo khảo sát của VnEconomy, hầu hết các điểm đăng ký của ba nhà mạng lớn nhất là VinaPhone, Viettel, MobiFone tại Hà Nội đều trong tình trạng quá tải. Tại điểm đăng ký của VinaPhone trên phố Kim Liên kéo dài, chị Hoàng Bạch Liên đã bỏ cả buổi chiều làm việc đi đăng ký nhưng tới tận 17h30 vẫn không chen được đến bàn đăng ký.

Ông Đinh Việt Hưng, Trưởng phòng Giá cước - Tiếp thị MobiFone cho biết, không chỉ tới ngày cuối cùng, mà trước đó mấy ngày MobiFone đã huy động toàn bộ lực lượng giao dịch viên tại các cửa hàng, điểm bán lẻ, điểm đăng ký‎ để hỗ trợ tối đa số thuê bao trả trước còn lại hoàn thành việc đăng ký thông tin theo quy định.

MobiFone cho biết, nhà mạng này sẽ thực hiện tiếp nhận thông tin thuê bao trả trước đăng ký cho tới 0h ngày 31/12/2009 và chuyển vào hệ thống tiếp nhận dữ liệu các thuê bao đã thực hiện đăng ký thông tin nhưng hệ thống chưa kịp nhập dữ liệu trước ngày 31/12, MobiFone sẽ tiếp tục cho phép nhập dữ liệu vào hệ thống cho tới hết ngày 5/1/2010.

Ông Hưng ước tính, MobiFone còn khoảng hàng chục nghìn thuê bao không kịp đăng ký sau khi ngày cuối cùng của năm 2009 đã trôi qua.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó giám đốc Viettel Telecom cũng cho biết, tính đến ngày 31/12, Viettel vẫn còn gần 100.000 thuê bao trả trước chưa đăng ký thông tin, dù tất cả các đại lý của Viettel đã hoạt động hết công suất.

Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, tất cả thuê bao trả trước hết ngày 31/12/2009 mà không đăng ký thông tin sẽ bị cắt liên lạc. Điều này đồng nghĩa với việc, từ 0h ngày 1/1/2010, hàng nghìn thuê bao trả trước chưa kịp đăng ký thông tin như công bố của các nhà mạng sẽ không thể "a lô" được nữa.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Việt Dũng, số lượng thuê bao chưa kịp đăng ký thông tin của Viettel còn rất lớn, nên nhà mạng này chưa thể cắt ngay dịch vụ của những thuê bao “chậm chân”. Đại diện nhà mạng MobiFone cũng cho biết đã gửi công văn khẩn lên Bộ về lượng thuê bao chưa kịp đăng ký.

Nhiều nhà mạng tiết lộ, theo công văn mà Bộ Thông tin và Truyền thông đã gửi tới doanh nghiệp, bắt buộc đến ngày 10/1/2010 các mạng phải báo cáo kết quả việc đăng ký đối với thuê bao trả trước và thực thi quy định của Bộ. Vì thế, trước khi báo cáo chính thức lên Bộ, các mạng vẫn tiếp tục thực hiện tiếp nhận đăng ký thông tin cho các thuê bao trả trước chưa kịp đăng ký.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Nguyễn Văn Hưng

    21:34 (GMT+7) - Thứ Hai, 4/1/2010

    Tại sao Bộ Thông tin Truyền thông không quy định khoá 2 chiều thay vì cắt hẳn liên lạc? Nên khoá hai chiều rồi ra hạn cho thời gian đi đăng kí (trong vòng 10 ngày chẳng hạn).

    Sau thời gian này mà khách hàng không đăng kí thì mới thu hồi số. Theo tôi làm như vậy hợp tình hợp lí hơn.

  • Minh

    16:41 (GMT+7) - Thứ Hai, 4/1/2010

    Đến ngày đến giờ là cắt, quy định của pháp luật bao lâu rồi chứ phải trò đùa đâu? Ai cũng muốn tiện cho mình, muốn dễ dãi cho mình thì xã hội loạn mất. Cũng như việc bạn đi mua xe ô tô, mua xe máy cũng phải bỏ thời gian đăng ký chứ. Còn ai cho rằng cái sim điện thoại là quá nhỏ bé để phải mất thời gian đăng ký thì đã sai lầm và phải chịu.

  • Lê Châu

    14:23 (GMT+7) - Thứ Hai, 4/1/2010

    Tôi đồng ý với ý kiến của Bộ thông tin và Truyền thông là quản lý thông tin thuê bao của khách hàng sử dụng. Nhưng nói đi thì phải nói lại, người dân mình vì cuộc sống hằng ngày, họ cũng chẳng quan tâm gì đến việc đăng ký. Nhưng việc quá tải tại các đại lý thì có nên hay không?

    Sao không khuyến khích người dân đăng ký thông tin qua mạng Internet hay bằng điện thoại theo cú pháp ở thời điểm này thì hạn chế phải đến nơi đăng ký.

  • Bùi Thị Cúc

    16:20 (GMT+7) - Thứ Bảy, 2/1/2010

    Quy định mới của Bộ Thông tin và Truyền thông như vậy là rất đúng. Hiện nay tình trạng gọi điện quấy rối hay tống tiền, lừa đảo ngày càng nhiều mà không làm cách nào tìm được chủ nhân của số thuê bao. Thời gian trước đã có quy định mua sim phải đăng ký vậy mà hơn một năm rồi vẫn chưa thực hiện được. Vì sa? phải chăng chỉ vì lợi nhuận trước mắt mà bỏ qua?. Ra quyết định mà không cho thực hiện thì ?

  • Dương Đình Quốc

    22:50 (GMT+7) - Thứ Sáu, 1/1/2010

    Tôi không hiểu tại sao đến phút chót mới ùn ùn đi đăng ký mặc dù tin này đã có từ rất lâu rồi. Tôi mong cơ quan hữu quan mạnh tay vào để góp phần thay đổi nếp sống của người dân.

  • Thành Thắng

    21:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 1/1/2010

    Tôi cũng ủng hộ Bộ Thông tin và Truyền thông làm mạnh tay để quản lý tốt các thuê bao đang hoạt động nhằm giữ trật tự an ninh xã hội.

  • Võ Hoàng Sơn

    19:04 (GMT+7) - Thứ Sáu, 1/1/2010

    Tôi xin Bộ Thông tin và Truyền thông nên mạnh tay với những thuê bao đăng ký ảo, không đúng CMND, những thuê bao quấy rối của bọn tội phạm mà không cơ quan nào quản lý được. Mạnh tay thì giảm đi các chi phí cho các cơ quan khác và ngân sách Nhà nước. Nên làm mạnh tay như cấm đốt pháo.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Cuộc sống số

Vương Đình Hiếu

23:50 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Vietel làm ăn có lãi là do hướng đi đúng đắn của ban lãnh đạo cũng như sự quan tâm của chính phủ, chất lượng...

Trong bài: “Chỉ cước viễn thông, Viettel đã kiếm 4.000 tỷ đồng/tháng” (2 ý kiến)

LDP

17:42 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Roaming nội địa thôi mà. Đơn giản vậy mà cũng phải đợi 2 năm nữa. Chán !!!...

Trong bài: Cuối năm 2014 sẽ cho chuyển mạng giữ số (1 ý kiến)

2ls-VLPcn

12:53 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Sao không ai kêu ầm lên là Viettel lãi khủng nhỉ ? Vậy thì bất công cho ngân hàng quá. ROE chỉ có hơn 20%...

Trong bài: “Chỉ cước viễn thông, Viettel đã kiếm 4.000 tỷ đồng/tháng” (2 ý kiến)

nvsonhthu

07:07 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Nói" điện thoại hàng đầu Việt Nam " đúng là hơi quá, chẵng nhẽ người dân dùng điện thoại không biết bất kỳ hãng điện...

Trong bài: Kangaroo bắt đầu bán “điện thoại hàng đầu Việt Nam” (8 ý kiến)

Minh Ngọc

09:07 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Sự thận trọng của các nước có nền công nghệ cao trước Huawei - TQ là lời nhắc nhở về an ninh mạng và cũng...

Trong bài: Vì sao “đại gia” viễn thông Trung Quốc bị ghẻ lạnh? (4 ý kiến)