Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ ngày 18 - 22/1

DUY CƯỜNG

16/01/2010 07:37 (GMT+7)

picture HSC cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục biến động trong một biên độ hẹp gần với mốc hiện tại - Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ ngày 18 - 22/1.

Cần thêm thông tin hỗ trợ cho khả năng tăng điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“VN-Index đã có một tuần giao dịch đầy khó khăn với 2 phiên tăng và 3 phiên giảm điểm. VN-Index đóng cửa phiên thứ Sáu ở mốc 505,42 điểm, giảm 1,35% so với phiên trước đó. So với tuần trước, chỉ số này đã giảm 15,48 điểm (-2,97%).

Điều đáng lưu ý trong tuần là hành động bán tháo của một số nhà đầu tư ở các phiên đầu tuần, tuy nhiên tâm lý này đã được cải thiện khi VN-Index đã hồi phục mạnh mẽ từ ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 480 điểm.

Tương tự các đợt giảm điểm trước của VN-Index, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn kiên trì chiến lược mua ròng, với tổng giá trị mua ròng cả tuần là 225,95 tỷ đồng trên HOSE và 40,78 tỷ đồng trên HNX.

Tuần qua cũng là tuần xuất hiện nhiều tin đồn mới gây ảnh hưởng xấu tới tâm lý nhà đầu tư như tin đồn về tăng lãi suất cơ bản, tin đồn về Quỹ Dragon Capital thoái vốn… Ngoài ra, thời điểm trước khi công bố CPI tháng 1/2010 và lãi suất cơ bản trong tháng 2, tâm lý nhà đầu tư cũng trở nên thận trọng hơn, điều này càng góp phần làm giao dịch trên thị trường trở nên trầm lắng.

Tuy nhiên, theo phân tích của chúng tôi, trong thời gian qua Chính phủ đã có nhiều biện pháp tích cực ổn định thị trường tiền tệ. Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước bơm thêm 15 ngàn tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng thương mại góp phần làm dịu tình hình thanh khoản.

Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước cương quyết yêu cầu các tổng công ty bán ngoại tệ cho ngân hàng giúp bình ổn tỷ giá USD/VND.

Thứ ba, việc yêu cầu đóng cửa các sàn vàng trước ngày 30/3/2010 và việc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không cho phép giao dịch sản phẩm đầu tư chỉ số VN-Index có thể sẽ làm tăng dòng tiền chảy từ đầu tư sàn vàng sang đầu tư chứng khoán.

Ngoài ra, trong tuần, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục có công văn không cho phép các công ty chứng khoán cho bán chứng khoán trước ngày T+4. Động thái kiên quyết này sẽ mang lại sân chơi công bằng cho các nhà đầu tư.

Với nhiều thông tin tích cực hiện nay, chúng tôi cho rằng khả năng tăng lãi suất cơ bản trong tháng 2 là thấp, đồng thời chỉ số CPI tháng 1 không ở mức đáng lo ngại cho dù giá xăng dầu tăng 300-500 đồng/lít.

Tuy nhiên, những phiên tăng giảm thất thường của VN-Index cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn còn e ngại các dòng thông tin sắp công bố và chưa thực sự tin tưởng vào xu hướng tăng trưởng của VN-Index.

Trước diễn biến khó lường của VN-Index hiện nay, chúng tôi cho rằng các nhà đầu tư nên hạn chế tối đa việc lướt sóng và sử dụng đòn bẩy tài chính. Đối với các nhà đầu tư trung và dài hạn vẫn có thể tiếp tục giải ngân hoặc cơ cấu lại danh mục trong các phiên điều chỉnh”.

Thị trường có thể sẽ dao động trong một biên độ hẹp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

"Tăng trưởng tín dụng vào thời điểm cuối năm 2009 được xác nhận hôm nay ở mức 37,7% và lượng cung tiền M2 ở mức 26%. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhận thấy rằng mức độ tăng trưởng tín dụng và huy động vốn trong tháng 12 tăng dưới 1% so với tháng 11 và nguyên nhân của việc này có thể quy cho môi trường tín dụng khó khăn.

Và hiện tại còn quá sớm để nói rằng vẫn chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy tốc độ tăng trưởng tín dụng và huy động vốn sẽ tăng mạnh trong tháng 1.

Chúng tôi dự báo CPI tháng 1 sẽ tăng thấp hơn hoặc bằng với mức 1,38% của tháng 12 và chúng tôi đánh giá mức tăng này sẽ không tác động hoặc nếu có sẽ là tác động tích cực đến tâm lý thị trường.

Tuy nhiên, tính thanh khoản trong hệ thống ngân hàng vẫn thấp và tính cho đến thời điểm hiện tại thì trong tháng 1, Ngân hàng Nhà nước đã rút tiền ròng thông qua nghiệp vụ thị trường mở. Do vậy, trong khi trước mắt vẫn giữ quan điểm lạc quan đối với thị trường, thì chúng tôi cho rằng các chỉ số sẽ khó vượt qua được các đỉnh thiết lập gần đây nếu Ngân hàng Nhà nước không nới lỏng chính sách tiền tệ.

Việc nâng lãi suất cơ bản có thể là một biện pháp để thực hiện việc nới lỏng này vì điều này có thể tăng trần lãi suất huy động, là một tín hiệu tốt cho việc tăng trưởng huy động vốn. Trần lãi suất huy động hiện tại đang là rào cản lớn nhất đối với tăng trưởng huy động vốn. Theo chúng tôi, thị trường có thể sẽ tiếp tục biến động trong một biên độ hẹp gần với mốc hiện tại".

Cầu sẽ tăng lên khi VN-Index kiểm tra lại đáy 485-498 điểm

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

"Động thái chốt lời cuối tuần trước tiếp tục ảnh hưởng mạnh đến xu hướng giảm điểm trong tuần này. Theo tính toán của chúng tôi, có 270 triệu cổ phiếu đã được trao tay trong 4 phiên phân phối tại vùng giá 520-540 điểm.

Trong khi đó, mới có 215 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng trong 5 phiên. Hơn nữa, hoạt động mua vào ở vùng giá 520-540 điểm có dấu hiệu dùng đòn bẩy khi đột ngột tăng gấp 40% so với lượng giao dịch các phiên trước đó.

Áp lực bán ra do vậy sẽ còn khá mạnh trong tuần tới, như đã xảy ra vào các phiên giao dịch trong tuần này. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng lượng cầu sẽ tăng lên trong quá trình VN-Index kiểm tra lại đáy cũ 485-498 điểm.

Trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn trong chiều hướng khả quan, chỉ số chứng khoán chủ chốt tiếp tục tăng điểm vững chắc thì việc chỉ số CPI có thể là bước ngoặt của thị trường.

Thị trường có thể tiếp tục giảm điểm trong tuần nhưng mức giảm điểm cũng sẽ không mạnh khi phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng ngưỡng 480-485 điểm là ngưỡng hỗ trợ mạnh của VN-Index. Ngoài ra, thời điểm công bố thông tin về kết quả kinh doanh năm 2009 của các doanh nghiệp niêm yết đang đến gần, cũng sẽ là yếu tố hỗ trợ tích cực cho thị trường.

Nhưng trong ngắn hạn, xu hướng thị trường đang không rõ ràng và diễn biến thị trường sẽ phụ thuộc nhiều vào giá trị giao dịch trong tuần tới.

Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, chúng tôi cho rằng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến và đặc biệt giá trị giao dịch của thị trường. Sự cải thiện về giá trị giao dịch trong quá trình kiểm tra đáy sẽ là yếu tố quan trọng cho việc mua vào. Còn đối với nhà đầu tư dài hạn thì vẫn nên tiếp tăng dần tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục khi chỉ số P/E của thị trường Việt Nam đang ở mức hợp lý để đầu tư".

Vùng biến động dự kiến sẽ là 480-520

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư ở giai đoạn này là điều dễ hiểu khi những phiên gần đây thị trường biến động mạnh và rất khó lường trước. Thị trường đang tỏ ra rất nhạy cảm với thông tin, vì vậy, chỉ cần một tin đồn dù nhỏ cũng có thể ảnh hưởng rất mạnh đến thị trường.

Kinh tế Việt Nam, điểm tựa vững chắc cho thị trường chứng khóan, sẽ tăng trưởng trong dài hạn là điều không thể bàn cãi. Tuy nhiên, cũng như nhiều nước trên thế giới, nền kinh tế hiện tại cũng đang đối diện với không ít khó khăn như: thâm hụt ngân sách, lạm phát có khả năng cao trong những tháng tới, thanh khoản ngân hàng vẫn chưa có nhiều cải thiện khi lãi suất huy động vẫn còn ở sát mức trần. Đây là những lý do chủ yếu đe dọa sự tăng điểm của thị trường trong thời gian tới.

Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ còn tiếp tục biến động giằng co trong tuần tới để chờ thêm thông tin hỗ trợ, vùng biến động dự kiến sẽ là 480-520. Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ tin tức vĩ mô và khối lượng giao dịch để có hành động thích hợp.

Hiện tại, thị trường vẫn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với những nhà đầu tư ngắn hạn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư dài hạn thì có thể xem xét giải ngân dần vào các mã có triển vọng tốt thuộc các ngành: bất động sản, thủy sản, dệt may, cao su… Đây là những ngành dự kiến có kết quả kinh doanh tốt trong thời gian tới”.

Hiện tại nên giữ nguyên danh mục đầu tư

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

"Hiện tại tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng đã phần nào được cải thiện và điều này được thể hiện qua việc hạ nhiệt khá nhanh và mạnh của lãi suất liên ngân hàng trong những ngày gần đây.

Tình hình lạm phát trong những tháng giáp Tết nguyên đán có thể sẽ tăng tốc, nhưng điều này được xem là bình thường và mang tính quy luật mùa vụ. Thêm vào đó, yếu tố tỷ giá cũng đang cho những tín hiệu bình ổn trong mùa kiều hối cuối năm và việc bán lại ngoại tệ của các tập đoàn cho hệ thống ngân hàng đang được thực hiện khá nghiêm túc.

Như vậy chúng tôi nhận thấy không có một lý do thực sự thuyết phục nào để dẫn đến việc phải điều chỉnh lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước ngay trong tháng 1/2010 này.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng không phủ định hoàn toàn khả năng này do chúng tôi vẫn để ngỏ khả năng điều chỉnh chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước để đón đầu các nguy cơ thay vì chờ cho đến khi các nguy cơ đó xuất hiện.

Thêm vào đó, trong những quý đầu năm áp lực đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng là không nhiều, nên thay vào đó Chính phủ có thể sẽ thực hiện sớm các biện pháp mang tính bình ổn nền kinh tế nhằm tránh các rủi ro có thể xảy ra vào nửa cuối của năm.

Tất cả những yếu tố trên sẽ có tác động đến diễn biến của thị trường và sự giằng co nhiều khả năng sẽ tiếp tục xảy ra, ít nhất là cho đến khi các thông tin về chỉ số CPI tháng này được công bố chính thức.

Vì vậy, dựa trên quan điểm thận trọng chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục giữ nguyên danh mục đầu tư trong thời điểm hiện tại và hạn chế giao dịch trước khi nhận biết rõ các tín hiệu về chính sách vĩ mô".

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Pro

    23:01 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Tuần tới thị trường sẽ hoàn toàn phụ thuộc và các thông tin cơ bản về kinh tế trong nước cũng như tâm lí của các nhà đầu tư. Nhưng với những động thái của tuần vừa qua tôi cho rằng áp lực bán trong tuần tới vẫn lớn đặc biệt là đối với những nhà đầu tư đã mua được hàng giá rẻ trong các phiên điều chỉnh về mốc 484 điểm vừa qua.

    Điều cần làm với các nhà đầu tư lúc này là nên bình tĩnh chờ các động thái của dòng tiền cũng như các báo cáo kinh doanh cụ thể của năm 2009 và kế hoạch của năm 2010.

    Xu thế đi ngang thận trọng trong tuần tới được nhìn nhận là có khả năng diễn ra cao. VN index sẽ nằm trong vùng 510 - 480 điểm.

  • Dung

    21:49 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Tôi xin cám ơn ý kiến của bạn Tran Tran.

    Hiện tôi cũng đang tìm hiểu các cổ phiếu có lợi nhuận khủng để đầu tư lâu dài. Hiện trên sàn HN có V12, EPS 2009 là khoảng 5.000 đồng mà giá có 3x, P/E có 6 thì rẻ quá. Xin được trao đổi thêm với bạn Tran Tran về định hướng thị trường nhé.

  • Thiện Toàn

    21:44 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    10 Quan điểm đầu tư cá nhân 2010:

    1. Mua vào khi thị trường điều chỉnh, bán ra khi thị trường tăng.

    2. Kiên quyết không cắt lỗ trong năm 2010.

    3. Không chạy đua theo cổ phiếu nóng liên tục tăng trần.

    4. Không chơi đòn bẩy tài chính quá 30% trên vốn.

    5. Cảnh giác với các tin đồn thiếu căn cứ.

    6. Đầu tư xoay vòng theo các cổ phiếu nhóm ngành tăng trưởng dẫn dắt thị trường.

    7. Ưu tiên đầu tư cổ phiếu nhóm ngành tăng tốc khi kinh tế phục hồi: Bất động sản và vận tải biển.

    8. Chú trọng đầu tư giá trị vào các doanh nghiệp tiềm năng, có thương hiệu, lợi nhuận cao.

    9. Theo dõi dự báo thông tin vĩ mô: CPI, lãi suất cơ bản, tỷ giá...

    10. Luôn luôn giữ một lượng tiền mặt trong tài khoản theo quan điểm đầu tư riêng.

  • BiMi

    21:09 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Chỉ số niềm tin luôn mang tính quyết định đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Lướt qua một số diễn đàn tôi nhận thấy tâm lý e ngại, bi quan đang bao trùm. Vậy thì ngày mai VN-Index giảm sâu rồi.

    Một số cổ phiếu của tôi đã vào vùng cảnh báo. Mai xuống nữa thì tôi sẽ mạnh dạn cắt lỗ. Hãy biết vớt vát những đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình trước khi quá muộn các bạn ạ.

  • Hoài Nam

    20:31 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Tôi đánh giá rất cao bài viết của Tran Tran, bạn có thể cho tôi xin địa chỉ email để trao đổi được không? Địa chỉ email của tôi là: phucld@ymail.com

    Cảm ơn rất nhiều!


    Theo quan điểm của tôi, thị trường sẽ vẫn tiếp tục lình xình quanh mốc 500 - 520 điểm cho đến khi có thông tin chính thức về lãi suất cơ bản tháng 1/2010.

  • Hai

    19:59 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Tôi nghĩ khi nhiều dự báo có tính chất bi quan chính là lúc thi truờng có khả năng tăng. Ngày mai thị trường sẽ tăng, lý do: lạm phát tháng Giêng có khả nănng thấp hơn tháng 12 (dù xăng dầu tăng), do đó triển vọng lãi suất cơ bản trong tháng 2 chưa tăng.

    Mặt khác, lãi suất liên ngân hàng trong tuần giảm nhiều cũng là tín hiệu tốt. Các nhà đầu tư hãy yên tâm nắm giữ cổ phiếu.

  • Hoàng Long

    19:43 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Khả năng thị trường lình xình rất lớn bởi các lý do:

    1. Kết quả kinh doanh đa phần là tốt sẽ được công bố dần.

    2. Tình hình vĩ mô tốt, không có khả năng tăng lãi suất cơ bản, lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh.

    Nên đánh xuống sẽ mất lực, khó có thể giảm sâu.

    3. Nhiều siêu "cá mập" đang mâu thuẫn, chưa gom đủ hàng, muốn đánh lên, thể hiện sức mạnh.

    4. Khối lượng giao dịch thấp, tâm lý dễ dao động khi bị rung lắc

    Thị trường sẽ lình xình không giao động nhiều trong tuần này.

  • Marketpro

    18:42 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Theo tôi đầu tuần từ thứ 2 đến thứ 3 thị trường sẽ tăng nhẹ khoảng 8 điểm, cuối tuần thị trường sẽ xuống 17 điểm.

  • Uyên

    18:20 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Theo tôi tuần tới sẽ là tuần giảm điểm sâu. VN INDEX sẽ giảm đến 450 điểm. Tâm lý NĐT sẽ ủng hộ cho việc giảm điểm này. Bạn Bùi Văn Hải có đưa ra nhận định quý 2 sẽ lợi 30% và được hưởng cổ tức, tôi xin có một số nhận xét sau để các bạn có thể tham khảo.

    Về việc chia cổ tức: "tiền của mình thưởng cho mình" điều này rất đúng. Nhưng ở đây có điều đáng nói tiền của mình thưởng cho mình đã bị giam lại 1 thời gian dài để công ty sử dụng mà không chịu một khoản lãi nào (thường thì khoản 1 tháng) và thường sau khi chia thì cổ phiếu đó bị hạ và ì lại một thời gian.

    Từ đó theo tôi việc mua cổ phiếu để nhận cổ tức là không nên hy vọng với nhà đầu tư ngắn hạn vì chẳng có lợi và còn ngược lại. Chúc các bạn may mắn và bình tĩnh, nên để giành tiền mua khi thị trường giảm sâu.

  • Người quan sát

    18:08 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Còn nhớ tuần vừa rồi, ngày nào tôi cũng lên diễn đàn đọc ý kiến và thấy rằng khi phần lớn các ý kiến dự báo thị trường tăng điểm thì thực tế lại giảm điểm.

    Theo tôi trong tuần này nếu không có thông tin hỗ trợ thì thị trường có khả năng sẽ điều chỉnh giảm xuống mức 470-480 điểm, thanh khoản ở mức thấp. Mong rằng điều đó không xảy ra.
    Chúc các nhà đầu tư có được nhiều thành công.

  • Ttt

    18:04 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Đọc bài trên này tôi thấy phần nhiều là bi quan. Đây chính là mong muốn của "cá mập".

    Họ muốn nhà đầu tư nhỏ lẻ sợ hãi mà ra hàng. Trong lúc này tất cả mọi người nên bình tĩnh. Ai có cổ phiếu thì giữ lại, ai có tiền thì không nên mua.

  • Phạm Trang

    16:35 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Theo tôi thị trường xình xình hiện tại có hai nguyên nhân:

    1. Tâm lý bất ổn của nhà đầu tư nhỏ.

    2. Có thể có nhiều "cá mập" đang bất đồng trong việc tranh giành lãnh thổ.

  • Tuanbh

    15:56 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Tôi đã đọc khá nhiều bài và các comment của các bạn trên diễn đàn này. Thấy các bạn đề cập đến "cá mập" nhiều. Họ là ai? Họ là các nhà tạo lập thị trường mà họ có quyền vừa đá bóng, vừa thổi còi?

    Họ có thể tác động đáng kể đến việc bơm tiền ra và thu tiền về cũng như tạo hiệu ứng tâm lý, cài các bẫy tư duy để tạo sóng... sao cho có lợi cho họ nhất.

    Kết quả là họ lãi... Từ đâu ra? Đương nhiên là từ những nhà đầu tư cá nhân khác. Mỗi người một ít, thậm trí có người khuynh gia bại sản để lao vào góp cho khoản lãi khủng của họ đấy.

  • Bùi Văn Hải

    15:21 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Tôi cho rằng thị trường vẫn còn lình xình chứ chưa thể đi lên đều đều được, vì phải có báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 của các doanh nghiệp niêm yết đầy đủ thì thị trường mới lên được.

    Viện hiện tại các quỹ đầu tư và các nhà đầu tư là tổ chức vẫn còn chờ thông tin tài chính đầy đủ của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn để họ có cơ sở phân tích kỹ và ra quyết định đầu tư cho hợp lý. Vả lại chính sách đầu tư của họ vẫn còn chờ đại hội cổ đông trong năm nay quyết nữa.

    Nhưng phải lạc quan mà nói thì thị trường chứng khoán sẽ đạt được ngưỡng 650 điểm vào quý 2/2010.

    Nói tóm lại khi nhà đầu tư tổ chức chưa vào cuộc nhiều thị thị trường khó mà tăng cao được, Nhưng đây củng là cơ hội để các nhà đầu tư nhỏ lẻ tranh thủ gom hàng tốt mà rẻ rồi ngồi chờ đến quý 2/2010 cũng có thể kiếm lời 30%, và còn được hưởng cổ tức nữa.

    Kinh nghiệm các năm đều vậy cả. Hãy nhanh tay các bạn ơi.

  • Hai

    14:32 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Nhìn chung tình hình không có gì đáng lo ngại quá mức. Dòng tiền vẫn ổn định không rút ra cũng không đưa vào nhiều. Lạm phát có sẽ tăng không cao trong thời điểm trước tết vì vậy khả năng nâng Llãi suất cơ bản khó xảy ra trong thời điểm hiện tại.

    Thanh khoản của các ngân hàng chưa cải thiện nhiều, vì hiện tại mọi người đang chuẩn bị tiền bạc để lo mua sắm, dự trữ hàng tết. Tuy nhiên có khả năng ra tết thì nguồn tiền gửi sẽ quay trở lại ngân hàng thanh khoản lúc này sẽ được cải thiện nhiều.

    Tôi cho rằng, trong tuần tới khả năng VNI giảm sâu là khó xảy ra, "cá mập" có thể tạo một vài đợt sóng kích thích lòng tham của NDT cá nhân để thoát hàng là hoàn toàn có cơ sở, ra tết CPI tăng cao VNI sẽ giảm là thời điểm để "cá mập" gom hàng.

    Theo quan điểm của tôi nên giảm tỷ lệ cổ tăng tiền mặt, vào cuối quý 1 hoặc đầu quý khi mọi thứ đã rõ ràng rồi mua vào đón sóng cuối năm 2010 cũng chưa muộn.

    Chúc các NDT thành đạt!

  • Muathu

    12:17 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Một vài ý kiến cá nhân chia sẻ:

    1. Về kỹ thuật : Xem xét đồ thị kỹ thuật của VNI cũng như một số mã có ảnh hưởng mạnh nhất đến chỉ số VNI đều cho thấy có tín hiệu không tích cực, VNI khó giữ vững ở mức điểm hiện tại trong tuần sau.

    2. Về tin tức vĩ mô: Những thông tin vĩ mô ở tương lai không có tin nào có tác động tích cực đến thị trường, CPI được dự đoán ở dưới mức tháng 12/2009 là không thực tế.

    Như vậy, theo dự đoán cá nhân, VNI sẽ tiếp tục điều chỉnh, có thể có những phiên giảm mạnh trong tuần sau và khả năng mốc VNI nhắm đến là 43x...

  • K2 Fund

    11:44 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Chào anh Tran Tran, em cũng rất tâm đắc những lời khuyên của anh. Lúc thị trường xuống 430... em đã mất tất cả lợi nhuận từ đầu năm đến giờ... Nhận ra cũng nhiều sai lầm. Đây là 1 bài học nhớ đời.

    Anh có thể cho em địa chỉ email để học hỏi thêm kinh nghiệm không? Nếu được thì tốt quá, địa chỉ email của em là: thepast2010@yahoo.com

  • Mèo Con

    10:36 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Xin chào các ban!

    Tôi mới tham gia thị trường nên nhiều cái còn chưa biết, mọi việc mua hay bán đều thông qua các phân tích cua trung tâm & các bài ý kiến của bạn đọc.

    Tôi cũng xin cán ơn những bài viết của các anh các chị trong thời gian qua, giúp cho những người mới vào như tôi được học hỏi nhiều kinh nghiệm trong qua trình đầu tư.

    Tôi đọc nhiều bài viết phân tích sắc sảo, phân khúc &mổ xẻ tưng phần cho nhà đầu tư có cái nhìn nhận một cách tích cự, còn những bài viết làm cho thị trường xấu đi không đúng lúc cũng không ít.

    Còn tôi thì lúc lào cũng mong thị trường tốt đẹp mang lại nhiều lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

    Cám ơn VnEconomy đã đồng hành cùng các nhà đầu tư & chia sẻ những cảm xúc vui buồn!

    Xin cám ơn tất các bài viết của các bạn!

    Chúc VnEconomy cùng toàn thể độc giả & các nhà đầu tư sang năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc!

  • TVT

    10:15 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Anh Tran Tran có thể cho tôi xin địa chỉ mail để có thể trao đổi và nhận được thêm nhiều kinh nghiệm từ anh.

    Địa chỉ mail của tôi là tvtoanmit@yahoo.com

    Cám ơn anh!

  • Hieu Khiem

    10:03 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Tôi thì sẵn sàng ôm hàng nếu thị trường đi xuống. Chả có gì phải lo lắng, hoảng sợ cả. Phân tích nhiều chi cho mệt.

  • Khương Duy

    09:15 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Theo cá nhân tôi thì tuần tới TTCK sẽ đón nhận những thông tin tốt:

    - Nhà nước chào bán 1 tỷ USD trái phiếu, cùng với việc yêu cầu các tổng công ty lớn phải bán ngoại tệ cho ngân hàng sẽ giải quyết được bài toán về ngoại tệ và tỷ giá.

    - Lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh, cho thấy việc huy động vốn của các ngân hàng đã bớt khó khăn.

    - CPI tháng 1 có khả năng thấp hơn tháng 12.

    - Sàn Hà Nôi sắp giao dịch trực tuyến, thanh khoản sẽ tăng cao.

    Nếu tuần tới "cá mập" hay "cá voi" có đè giá nữa thì tôi càng mừng, bởi muốn đè giá họ phải bán cổ phiếu ở giá thấp, tôi sẽ đợi và đợi để giải ngân. Thông tin vi mô năm 2010 là vô cùng thuận lợi, giờ cũng đâu phải là thời điểm khủng hoảng tài chính năm 2008 nhỉ.

    Tôi ví mình chỉ là một con sóng nhỏ, chẳng thể nào đi ngược được với con sóng lớn, thôi thì "gió chiều nào, ta theo chiều ấy". Giảm ta mua, chia số tiền ra nhiều phần và mua theo mô hình tam giác, cứ giảm sâu hơn là mua nhiều hơn, liệu "cá mập" hay "cá đòng đong" thắng?

    Chẳng ai dại gì mà ép mãi xuống sâu được, cái lò xo nếu có bị nén quá mức cũng có ngày bật lại một cách bất ngờ...

  • Trần Ngọc

    08:49 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Tất cả nhận định sẽ được đúc kết như sau:

    Tâm lý thận trọng, thanh khoản thấp, chứng tỏ nhà đầu tư đã phòng thủ, và có kinh nghiệm chơi chứng khoán, nên thị trường có giảm họ cũng không bị ảnh hưởng. "Cá mập" có đánh xuống thì nhà đầu tư cũng bình thường không bán ra (có thể họ đã phòng thủ bán ra trước tết cầm tiền mặt rồi) hơn nữa họ chỉ quan sát thị trường.

    Cho nên "cá mập" có đánh xuống xác suất thấp, khả năng đánh lên là cao trong tuần tới, đó là điều bất ngờ trong TTCK.

  • Tăng Tốc

    07:37 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Chào tất cả nhà đầu tư đang sợ hãi và bi quan với thị trường.

    Thị trường hiện tại không có thông tin xấu nào để có thể làm thị trường đi xuống cả, đây là thời điểm thị trường điều chỉnh và test lại các phản ứng giá. Tất cả mọi người cho là thị trường xuống và lình xình thì đúng lúc này mua là được, hãy biết tham lam khi mọi người sợ hãi.

    Thị trường có 3 phiên từ 540-520 đi xuống mức 480-490 nhưng lại bật lên mạnh mẽ. Theo tôi, có 2 lý do: Thứ nhất thị trường phản ứng chờ tín hiệu tích cực dao động trong khoảng 490-540.

    Thứ 2 giá cổ phiếu đang ở mức hợp lý, các tổ chức hay doanh nghiệp đang gom vào, dạo này thấy nhiều doanh nghiệp mua làm cổ phiếu quỹ rất nhiều.

    Đó là tín hiệu nên mua vào cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, cơ hội đến 1 lần này trong năm (sóng trung gian thứ 2).

    Ngày thứ 2 thị trường tăng điểm mạnh! tôi sẽ giải ngân 70 % và không bán cổ phiếu tốt của mình đang giữ trừ khi thị trường xuyên thủng mức 470 vì lúc đó phải cắt lỗ thôi. Đồ thị lúc này thật khó nhận biết nhưng theo kinh nghiệm lúc này nên tuân thủ nguyên tắc mua bán của mình, đừng để thị trường lôi kéo bởi những tin đồn.

    Chúc các nhà đầu tư phát tài.

  • Tự Tin

    07:11 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Khi đọc ý kiến thảo luận của các bạn tôi thấy đa số các ý kiến đều bi quan. Nhìn lại cách đây 1 tuần các ý kiến còn rất lạc quan, phải chăng tuần qua các thông tin xấu đã quá nhiều. Hoàn toàn không phải như vậy đó chính là tâm lý của các nhà đầu tư nhỏ. Riêng tôi có chút trao đổi như sau:

    1. Xét về trung và dài hạn tôi chắc chắn rằng thị trường phải lên vì:

    - Giá quá rẻ so với khu vực, P/E chỉ khoảng 10 nếu bỏ các mã như SQC, AMV, CTS... (P/E = 1500,108,117...)

    - Nguồn tiền vào kênh chứng khoán sẽ tăng mạnh do giá cổ phiếu rẻ, các kênh đầu tư khác ít hiệu quả, các quỹ nước ngoài sẽ đổ thêm tiền, còn các nhà đầu tư trong nước không phải không có tiền mà đang phục chờ giá thấp để giải ngân.

    -Kết quả kinh doanh của các công ty niêm yết chắc chắn đa số đều khả quan.

    - Kinh tế thế giới đã qua khủng hoảng được đánh giá qua chứng khoán thế giới.

    - Tăng trưởng kinh tế 2010 khả năng đạt 6,5%.

    - Mùa cổ tức đã đến, các thông tin tích cực như sàn HNX sẽ giao dịch trực tuyến, T+2... sẽ hỗ trợ thêm khi thị trường tăng điểm.

    2. Trong ngắn hạn cũng có các thông tin kém tích cực như:

    - Tâm lý nhà đầu tư hoảng loạn, nhận định đánh giá theo đám đông.

    - Đối mặt lạm phát nhất là trong tháng tết.

    - Chưa có thông tin tích cực trong giai đoạn tới.

    Vì vậy theo nhận định của tôi như sau:

    - Trong các ngày tới thị trường sẽ đi ngang xen kẽ lên và xuống trong khoảng 480-530 điểm.

    - Sau tết âm lịch thị trường sẽ bứt phá và cuối năm đạt 750-850 điểm.

    Khuyến nghị: Ai đang nắm giữ nhiều cổ phiếu cứ yên tâm nghỉ ngơi chờ cuối năm thu hoạch, không hoảng loạn bán tháo cổ phiếu chỉ có lợi cho "cá mập" mà bản thân sẽ cầm chắc lỗ. Ai cầm tiền thì tranh thủ gom hàng khi thị trường xuống nhưng không ăn già vì đáy của lần này sẽ cao hơn đáy lần liền trước.

    Chứng khoán là kênh đầu tư của của các nhà đầu tư dũng cảm và tự tin.

    Chúc các bạn may mắn.

  • Spiderkien

    00:43 (GMT+7) - Chủ Nhật, 17/1/2010

    Nếu thị trường không tăng, nó sẽ giảm. Tuần vừa rồi thị trường được các nhà đầu tư kì vọng tăng mạnh sau khi điều chỉnh, nhưng kết cục là VN-index lại phải "vật vã" để giữ được mốc 500.

    Và vì không tăng được, nên những nhà đầu tư ôm cổ phiếu sẽ mất dần kiên nhẫn và tháo chạy. Khả năng lớn là VN-index sẽ giảm mạnh. Ai kiên cường muốn chống lại xu hướng có thể phải lãnh đủ.

    Một số người nói là "cá mập" đang đè giá và sẽ cho VN-index tăng mạnh trong những ngày tới. Tôi cho rằng đó là những phán đoán thiếu cơ sở. Nếu đó là sự thật thì đáng lẽ hai phiên cuối tuần phải tăng mạnh.

    Và nếu họ thực sự đè giá thì hoàn toàn có thể cho VN-index về dưới 400 chứ như thế này thì giá vẫn còn cao quá.

  • Kool

    21:42 (GMT+7) - Thứ Bảy, 16/1/2010

    Trân Trân có yahoo không? Mình trao đổi với nhau thông tin và kinh nghiệm...

    david_ginola113@yahoo.com

  • Tornado

    21:39 (GMT+7) - Thứ Bảy, 16/1/2010

    Thị trường đón nhận một loạt tin xấu:

    - Nhận định của HSBC

    - Tăng giá xăng dầu

    - Khả năng tăng giá than, điện

    - Lạm phát cao có thể xảy ra ngay trong quý 1 hoặc đầu quý 2 do ảnh hưởng của Tết nguyên đán.

    Tôi cho rằng trong tuần tới T2, T3 thị trường tiếp tục giảm điểm mạnh và có thể hồi phục vào cuối phiên T4 hoặc T5. Sau đó tiếp tục giảm và có thể kiểm tra lại đáy 427 điểm. Trước Tết nguyên đán, nếu VNI dừng ở quanh mức 500 điểm thì cũng có thể coi là một thành công.

    Tóm lại bác nào cẩm cổ thì thắt chặt dây an toàn đợi qua Tết tính tiếp. Bác nào cầm tiền thì chuẩn bị bắt đáy lần 2.

  • ĐaoCK

    21:37 (GMT+7) - Thứ Bảy, 16/1/2010

    Khi đầu tư chứng khoán và buôn chứng khoán chưa gặp nhau ở một xu hướng nào đó của thị trường tất yếu sẽ là thị trường sẽ không xu hướng, giá trị cũng không cải thiện về lượng cũng là điều dễ hiểu.

    1. Thông tin vĩ mô tốt

    2. thị trường quá rẻ

    3. Các doanh nghiệp làm ăn tốt (phần lớn đang đúng)

    4. Lượng tiền lớn đổ vào thị trường.

    Vậy tại sao thị trường chưa khởi sắc? khối lượng giao dịch thấp...

    Và rất còn nhiều cái "nếu như" chưa được giải đáp. Tôi nhận định hiện nay thị trường chưa đủ lực để đi thêm những bước dài hơn nữa.

  • Tran Quang Lam

    21:11 (GMT+7) - Thứ Bảy, 16/1/2010

    Tôi cho rằng đáng ra VNI phải đang nằm tại vùng 600 điểm. Mọi thứ đều tốt trừ tâm lý NĐT nhỏ lẻ và sự lợi dụng của "cá mập".

  • Liều Lĩnh

    20:57 (GMT+7) - Thứ Bảy, 16/1/2010

    Tôi nghĩ rằng tuy không có những tin tức tích cực và thị trường có thể giảm về mức 470 điểm nhưng không phải là xu hướng của thị trường tại thời điểm hiện tại mà chỉ là điều chỉnh mang tính chất ngắn hạn.

    Giá cổ phiếu ngân hàng có thể tiếp tục bị ảnh hưởng đến hết quý 1 nhưng sẽ sớm lấy lại ngôi đầu vào tháng 7.

    Các cổ phiếu bất động sản, xây dựng trên cả hai sàn là những cổ phiếu cho các nhà đầu tư xem xét gom hàng trong thời gian tới ( KBC, NTL, HAG, LCG , SJS, VCG, ICG, STL, SD7, SD9....)

  • Nguyễn Quốc Quân

    19:45 (GMT+7) - Thứ Bảy, 16/1/2010

    Đọc bài phân tích của Tran Tran rất đúng cho chứng khoán Việt Nam.

    Theo tôi, VN-Index hiện nay đang bị "cá mập" đè, nếu các nhà đầu tư vẫn còn "yếu vía" sẽ bị "cá mập" "nuốt" thôi. Thời gian từ nay đến Tết, "cá mập" sẽ tung hoành làm cho VN-Index tăng bất ngờ và ấn tượng, nhất là các blue-chip và cổ phiếu ngành gỗ, thép...

  • Nguyễn Hùng

    18:31 (GMT+7) - Thứ Bảy, 16/1/2010

    Tốt nhất là bán hết cổ phiếu, mua vào là mất tiền ngay. Từ nay đến Tết chắc chắn còn giảm nữa. Có thể khoảng 460 điểm. Mua vào vẫn chưa muộn.

  • Phúc Phạm

    18:24 (GMT+7) - Thứ Bảy, 16/1/2010

    Thị trường chứng khoán hiện tại, 1-2 ngày đầu tuần không khó đoán lắm, với khối lượng T+3 về tới tài khoản trong tuần trước, khả năng VN-index sẽ giảm là rất cao.

    Những phương pháp kỹ thuật EMA, MACD, phân tích sóng Elliot ... khó có thể áp dụng trong lúc này với nhiều thông tin vĩ mô không được tích cực, và áp lực chốt lời ngắn hạn là rất lớn.
    Đây là cơ hội cho những nhà đầu tư trung và dài hạn, với những nhà đầu tư lướt sóng thì rủi ro tiềm ẩn cao. Nếu tuần sau không có thông tin vĩ mô xấu, thì mức hỗ trợ 470-480 là khá vững chắc các NĐT có thể giải ngân.

  • Duong

    18:17 (GMT+7) - Thứ Bảy, 16/1/2010

    Tôi vẫn đang chờ đợi thị trường giảm thêm để mua vào, dù biết trong vài ba tháng tới thị trường có thể sẽ lên. Tuy nhiên nếu mua được lúc rẻ thì càng tốt.

    Từ giờ đến trước tết, thị trường sẽ còn xuống nữa vì tâm lý ai bây giờ cũng muốn chốt sổ một năm rồi. Nghỉ ngơi bằng cách không mua vào và chờ đợi những tín hiệu lạc quan hơn hiện tại. Còn người có cổ phiếu tất sẽ dao động tâm lý và cũng bán sớm thôi.

    Bản thân doanh nghiệp thì cũng hết đột biến rồi, có lỗ lãi thì cũng phần nào đã rõ, có chia cổ tức gì thì cũng đã quyết, hoặc sẽ quyết đâu đó lúc đại hội cổ đông.

    Nhóm ngân hàng sang năm tới sẽ nhiều khó khăn, do thu nhập từ sàn vàng mất đi, tín dụng thì bị áp trần, còn nhiều người dân mang tiền đi tự đầu tư chứ không hẳn gửi ngân hàng. Với khối lượng khổng lồ, nhóm này sẽ là gánh nặng cho VNI đi lên.

    Mong các bạn chia sẻ thêm.

  • Huy Thinh

    18:04 (GMT+7) - Thứ Bảy, 16/1/2010

    Với những diễn biến tuần vừa qua chúng ta sẽ thấy được sự lưỡng lự giữa bên bán và bên mua nên KLGD vẫn ở mức thấp trong khi đó NDTNN vẫn mua ròng 4 triệu cổ phiếu ở HOSE và 1 triệu cổ ở HNX thì chúng ta thấy được sự kiên định của họ khi giải ngân mỗi khi thị trường đỏ và bán ra khi thị trường xanh.

    Thị trường tuần tới sẽ là một tuần giao dịch thận trọng và những ngày đầu tuần thì có thể là có những mức điểm xanh nhưng rất nhẹ nhàng. Tôi dự đoán: Thứ 2 tăng 3 điểm, thứ 3 giằng co giảm nhẹ,....

    Chúc mọi người đầu tư thành công!

  • Việt Anh

    17:35 (GMT+7) - Thứ Bảy, 16/1/2010

    Tôi vừa đầu tư dài hạn đối với blue-chip nhưng đồng thời cũng lướt sóng với cổ phiếu nhỏ.
    Tuần tới khả năng Vnindex sẽ lên đến 560 điểm. 510 là ngưỡng hỗ trợ mạnh, nếu giảm xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ này khả năng Vnindex sẽ giảm mạnh.

    Tuy nhiên tôi nghiêng về khả năng tăng điểm hơn. Thị trường chưa có tin xấu nào đủ mạnh để giảm điểm trong ngắn hạn là cơ sở cho khả năng tăng điểm tuần tới.

  • Tran Tran

    15:01 (GMT+7) - Thứ Bảy, 16/1/2010

    Nhiều người thời gian qua phủ nhận xu thế thị trường mà còn nói là lạc hậu sai lầm. Thật buồn cười khi họ quên rằng năm 2008 xu thế đi xuống nên dù những cổ phiếu cực tốt cũng phải đi theo. Nên nhớ lúc VNI 1.100 điểm thì giá của chúng gấp nhiều lần khi VNI về 366 điểm. Dù bạn từng giao dịch ở Mĩ hay bất kỳ đâu thì xu thế càng quyết định sự thành bại của bạn.

    Nhận ra xu thế cấp một bạn không bị phá sản khi thị trường đi xuống và giàu to khi thị trường quay đầu.

    Nhận ra xu thế cấp hai kết hợp cấp một bạn có thể áp dụng "hãy tham lam khi người khác sợ hãi....."

    Nhận ra xu thế cấp ba bạn lướt sóng giỏi.

    Một minh chứng hùng hồn rõ nhất là Warren Buffet , Bill Gates giàu nhất thế giới nhờ phân tích đúng xu thế.

    Thời gian qua ai nhận rõ xu thế thì tham gia thị trường hiệu quả sẽ cao.

    Dòng tiền ngày càng hạn hẹp thể hiện qua tính thanh khoản thị trường. Có lẽ nhà đầu tư lớn đang nghe ngóng tìm cơ hội, còn cá bé thì "biết sợ" nên cũng đứng ngoài. Lúc này đây ai phán đoán xu thế chính xác thì cơ hội kiếm tiền đang mở rộng. Dù bạn mua trúng cổ phiếu có giá trị tốt nhưng xu thế sẽ cuốn phăng tất cả dù chúng trụ lại được một hai phiên.

    Tóm lại XU THẾ LÀ BỘ NÃO THỊ TRƯỜNG.

    Vậy bây giờ bạn sẽ làm gì ?

    - Cắt lỗ ngay những cổ phiếu không sinh lời.

    - Dò tìm dòng chảy của tiền về những cổ phiếu nào có khả năng có lợi nhuận khủng.

    Đó sẽ là những cổ phiếu đang chiến thắng VNI ( Bạn đừng nhầm là nó đang tăng mạnh) vì nó được "Cá Voi" âm thầm gom vào nâng đỡ. Khi VNI vừa có dấu hiệu khả quan là nó thành đầu tàu quay trước bạn sẽ lãi lớn đấy.

    Phán đoán và nhận biết dấu hiệu thị trường tích cực.

    - Chuẩn bị tiền mặt sẵng sàng

    Thời gian qua PTKT không chính xác lắm vì nhiều yếu tố nhưng những cổ phiếu có hình chữ nhật phải được lưu ý (phải là blue-chip, thanh khoản cao, chỉ số cơ bản tốt, ngành nghề hót) vì nó có tính qui luật chu kỳ.

    Phải biết tin đồn nào là có cơ sở để tránh sa vào bẫy cá mập.

    Kết hợp những yếu tố trên bạn đã có một nhóm cổ phiếu tốt và mạnh. Khi xu thế tốt dần lên bạn sẽ giải ngân.

    Từ nay đến tết thừa thời gian cho "cá mập" vẫy vùng một lần nữa. "Cá mập" dạo này làm người ta bất ngờ rồi ra tay thường nhân cơ hội hay thông tin nào đó khi chúng ta qua cơn ngỡ ngàng thì ....

    Chúc các bạn may mắn.

  • Mr. Bờm

    11:45 (GMT+7) - Thứ Bảy, 16/1/2010

    Tiếp theo 2 bài nhận định tương đối chính xác trước (các bác có thể xem lại, http://vneconomy.vn/20100104114226374P0C7/chung-khoan-ngay-41-dong-tien-di-truoc.htm và http://vneconomy.vn/20100111051441206P0C7/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-ngay-121.htm), nay tôi sẽ đưa đánh giá của tuần 18-22 tháng 1/2010.

    Trong tuần sau, Khả năng 1 (55%): khả năng rất lớn thị trường sẽ nhận được một số thông tin "hỗ trợ" đặc biệt về việc T+2, lãi suất giữ nguyên... và sẽ có khả năng bật lên mức Vnindex khoảng 530 điểm tuy nhiên các mã sẽ bị phân hóa khá mạnh.

    Khả năng 2 (45%), thị trường tiếp tục nhận tin xấu CPI, kết quả kinh doanh của nhiều công ty quá xấu... nếu thị trường lao qua mức 480 thì khả năng thị trường sẽ test lại đáy 430 như đã diễn ra vào tháng 12/2009.

    Do vậy: Với những nhà đầu tư chấp nhận chút mạo hiểm có thể đầu tư vào những cổ phiếu có giá trị cơ bản tốt và sẵn sàng "ôm hàng" khi thị trường rớt điểm, và tối đa cũng chỉ nên đầu tư 60% vốn. còn các nhà đầu tư muốn an toàn thì có lẽ nên đợi xu hướng thị trường rõ ràng hơn.

  • ATB

    11:38 (GMT+7) - Thứ Bảy, 16/1/2010

    Chưa thấy tín hiệu nào để nâng mức độ lạc quan cho NĐT vào thời điểm từ nay đến Tết.
    TTCK có quá nhiều rủi ro tiềm ẩn mang tính vĩ mô và những hiện tượng làm giá, ép giá thao túng thị trường.

    "Cá mập" cứ tha hồ hoành hành đầu cơ, NĐT nhỏ lẻ giữ chắc tiền chờ cô hội vào hết quý 2 năm nay nếu không muốn bị trắng tay.

    Tuần tới sẽ lại giảm điểm cả 2 sàn, đó là xu hướng rõ rệt, cắt lỗ sớm, chuẩn bị ăn Tết, chờ xem "cá mập" ăn thịt nhau rồi nhập cuộc.

    Chúc mọi người sức khỏe và may mắn.

  • Thành Thắng

    11:28 (GMT+7) - Thứ Bảy, 16/1/2010

    Tôi nghĩ thời điểm này nên đứng ngoài quan sát là tốt hơn cả, khi thị trường có xu hướng thì tham gia cũng chưa muộn, dù muộn 1 - 2 phiên nhưng rõ ràng là chắc chắn hơn rất nhiều còn hơn là ôm cổ phiếu rồi lo lắng.

    Với thị trường như hiện tại thì việc mua và bán đều dễ dàng nên không có gì phải vội. Tôi vẫn nhớ 1 câu của 1 tác giả đã viết "Muốn nhanh thì phải ...từ từ".

  • 114111

    10:04 (GMT+7) - Thứ Bảy, 16/1/2010

    Thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua tuần thứ 2 của năm 2010 khá ảm đạm. Có dấu hiệu của sự lình xình. Hoàn toàn trái ngược với chứng khoán thế giới (dù chứng khoán Việt Nam xét về thực tế không có mối liên hệ nào với chứng khoán thế giới).

    Dường như thị trường lại đi vào tình trạng của tính tâm lý đám đông và thiếu chuyên nghiệp, đó là tin đồn, giá trị của doanh nghiệp dường như bị bỏ qua. Chứng khoán Việt Nam đang đi ngược với sự tăng trưởng kinh tế đất nước, báo cáo tài chính năm 2009 của doanh nghiệp công bố cũng không có ý nghĩa là mấy?

  • Thanh Trúc

    09:46 (GMT+7) - Thứ Bảy, 16/1/2010

    Phiên giao dịch cuối tuần qua lại một lần nữa chứng tỏ sự thận trọng trong tâm lý các nhà đầu tư (đa phần là tâm lý thận trọng trước xu hướng đi lên của thị trường trong ngắn hạn). Chúng ta ai cũng biết rất rõ là nguồn tiền đứng ngoài thị trường và quan sát là rất lớn nhưng việc tham gia còn hạn chế, thể hiện rất rõ qua khối lượng và giá trị giao dịch trong phiên cuối tuần qua, hơn nữa một tín hiệu không mấy khả quan đó là sự đi xuống của chỉ số qua 3 lần khớp lệnh (đóng cửa giảm sâu hơn khớp lệnh liên tục và mở cửa)

    Theo tôi việc tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư trong thời điểm hiện nay là hoàn toàn dễ hiểu khi thị trường đang ở trong giai đoạn rủi ro cao đối với các nhà đầu tư ngắn hạn (trung và dài hạn tôi chưa dám bàn tới) nhưng thực tế là chẳng ai muốn túi tiền của mình vơi đi nếu tham gia thị trường ở thời điểm này vì khả năng xu hướng điều chỉnh của thị trường đang ở mức cao.

    Chúc các nhà đầu tư thành công!

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Anh Tú

23:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bờm nói cũng không phải là không có lý. thời điểm này trên hết cẩn trọng một tí không thừa. mình sẽ tiếp tục theo...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

New Dealer

22:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Quốc Quân, Bạn quá khen, tôi cũng hớ mấy phen rồi chứ chẳng ít, VD ném con EFI,VPK quá sớm, giữ con HMC quá...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)

Cuong

22:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@: Bờm: Không ai nói trước được điều gì cả! Cứ đoán mò như Bờm nếu đúng thì nổ tung trời, sai cũng chả chết...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

Cuong_HP

21:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Lại một phiên tranh nhau mua trần nữa , thật đáng tội nghiệp cho những chú cừu ... cắt lỗ đúng đáy ....

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (7 ý kiến)

Minh

21:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Quốc Quân: Chắc bạn vẫn giữ quan điểm đến tháng 7 mới mụa chứ? Bữa trước nói vậy mà hôm nay đã mua...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)