Chứng khoán ngày 18/1: Thận trọng trước 485 điểm

LAN NGỌC

18/01/2010 11:59 (GMT+7)

picture Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp một lần nữa lại đặt câu hỏi về thực lực của nguồn tiền và sự quan tâm của nó đối với độ hấp dẫn của giá chứng khoán hiện nay - Ảnh: Quang Liên.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Mốc hỗ trợ 485 điểm trở nên mong manh khi VN-Index đón một phiên giảm mạnh. Cung – cầu đã có những thay đổi cuối ngày đáng chú ý.

Thị trường mở đầu tuần giao dịch mới với sự thận trọng chuyển tiếp từ tuần trước và “gánh nặng” đã hẹn.

Nếu sớm, cuối tuần này thông tin về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng đầu tiên của năm sẽ được công bố; sớm hơn là chỉ số của hai địa bàn lớn là Hà Nội và Tp.HCM. CPI tăng cao là lo ngại được giới đầu tư tính đến, và đi cùng với đó là khả năng tăng lãi suất cơ bản.

Như thông lệ, CPI tháng đầu năm thường tăng cao, mang tính thời vụ. Áp lực tăng lãi suất cơ bản cũng được đề cập nhiều hơn. Tốc độ huy động của hệ thống ngân hàng vẫn chưa được thực sự cải thiện. Số liệu tháng 12/2009 của hệ thống mà Ngân hàng Nhà nước công bố cho thấy tổng số dư tiền gửi của khách hàng chỉ tăng khoảng 0,53%, thấp hơn nhiều so với mức tăng từ 1,6% đến hơn 1,8% những tháng trước đó. Tuy nhiên, tuần giao dịch gần đây, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã có xu hướng giảm, đặc biệt giảm mạnh ở lãi suất qua đêm và kỳ hạn 1 tuần…

Thị trường chứng khoán thường đi trước một bước. Và liệu phản ứng của phiên sáng nay có nằm trong quy luật này?

Một trong những câu trả lời là sự thận trọng đã thể hiện rõ ở bên mua. Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp một lần nữa lại đặt câu hỏi về thực lực của nguồn tiền và sự quan tâm của nó đối với độ hấp dẫn của giá chứng khoán hiện nay.

Về khối lượng chung, toàn phiên trên HOSE không có nhiều khác biệt so với hai phiên cuối tuần qua, ngoại trừ giao dịch thỏa thuận ở mức tương đối. Nhưng, diễn biến cung – cầu trong phiên có những điểm đáng chú ý.

Phiên hôm nay là một sóng giảm thống nhất từ đầu đến cuối. Một lực lượng canh mua xuất hiện khá sớm. Diễn biến hôm nay có thể xem là một môi trường kiểm chứng sức hấp dẫn của các mã, thông qua lực cầu. Dễ nhận thấy lượng canh mua giá sàn khá lớn có tại loạt cổ phiếu lớn. Từ giữa phiên, tại SSI là hơn nửa triệu đơn vị chờ mua giá thấp nhất, tại KBC là hơn 365.000 đơn vị, ITA là hơn 170.000 đơn vị, HAG hơn 186.000 đơn vị, VNM hơn 115.000 đơn vị, SAM hơn 114.000 đơn vị…

Lượng cầu đó bị tiêu hao nhanh chóng tại ITA, HAG, SAM. Còn tại SSI, KBC, đặc biệt là tại SAM, bên bán đưa ra một thông điệp rõ ràng khi lượng chất bán ATC khá quyết liệt; tại SSI và khá bất ngờ ở SAM đều có hơn nửa triệu đơn vị.

Diễn biến trên cũng là hướng vận động chung của HOSE cuối phiên, khi chứng khoán đồng loạt giảm sàn (111 mã), thay cho sự chậm rãi hơn 20 phút cuối phiên khớp lệnh liên tục. Diễn biến này cũng đẩy chỉ số VN-Index xuống 487,13 điểm, giảm tới 18,29 điểm (3,62%).

Chỉ số giảm mạnh và đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày, khối lượng chưa cải thiện là kết quả xấu. Qua phiên này VN-Index đã về sát mốc 485 điểm. Nếu mốc điểm này bị xuyên qua trong phiên tới, mốc hỗ trợ nối tiếp có thể là 450 điểm. Nhưng những diễn biến gần đây cho thấy thị trường vẫn tiềm ẩn những yếu tố bất ngờ, nhất là khi có dấu hiệu nhiều nhà đầu tư bi quan nhất.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • td

    08:45 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Chào các bạn.

    Tôi luôn theo dõi chứng khoán và cả phần diễn đàn này. Tôi thấy các bạn nên tham khảo lại ý kiến của bạn Mai (thời gian qua) và bạn Thanh Bình (diễn đàn ngày 18/01/2010).

    Theo bạn Thanh Bình:"Tỷ lệ Fibonaci 60.8% thì sóng c sẽ rơi về ngưỡng 38x mà tôi nhớ là C. Mai đã có lúc nêu ra trên diễn đàn này nhưng sau đó lại cho rằng khả năng xảy ra rất thấp.

    Thật đáng tiếc cho C. Mai, chị dường như đã nhận định đúng trong suốt quá trình sóng điều chỉnh nhưng lại thay đối vào phút chót do bị thị trường đánh lừa. Không có gì tuyệt đối cả, vì thế cần lắng nghe ý kiến của mọi người (cùng với những thông tin kinh tế khác có liên quan) từ đó bản thân tự đưa ra nhận định thị trường và quyết định đầu tư.

    Xét về tư cách trên diễn đàn, theo tôi, bạn Mai rất đáng khâm phục vì đã thay đổi phong cách từ khi "bị phê phán" (nếu cho là thế) đến lần xuất hiện sau cùng. Còn bạn LọLem thì sao? Tôi sẽ còn rất thích diễn này nếu ở đây tôi còn thấy được những ý kiến hay, thiết thực như của TranTran, Chị Mai, Thanh Bình,...

  • David_ginola

    22:45 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Tớ lỡ mua hết cổ phiếu thật, nhưng vừa kịp chạy khỏi thị trường sáng nay xong, âm mất 20%, thế là đi tong số tiền lãi tiết kiệm từ đợt tháng 11, 12 vừa rồi.

    Nhưng không sao, ngã ở đâu đứng dậy ở đó, lần này thị trường sẽ xuống dưới 400.

  • Lo Lem

    22:31 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Gửi bạn Nguyên và bạn Lâm:

    Bạn nói diễn đàn là nơi trao đổi. Tôi và tất cả mọi người vào đây đều biết điều ấy, không cần ai giải thích. Còn bạn nói tôi "khiếm nhã" với chị Mai của bạn - chắc các bạn "có tật giật mình" đấy thôi.

    Bạn lại không đọc kỹ phần quy định của diễn đàn rồi. Tôi trích lại bạn nhé ("VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết"). Vậy nên ý kiến của tôi và của mọi người đã được các anh chị biên tập "chấm" trước khi đăng rồi bạn ạ.

  • Pvt

    22:19 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Tôi thấy Lolem không có gì sai. Đây cũng chỉ là sự cảnh báo cho những ai quá u mê mà thôi. Hôm bạn Mai viết bài cuối là do hôm đó thị trường rung lắc mạnh quá hàng thì nhập hết rồi biết làm sao đây? Đơn giản vậy thôi. Nếu Mai còn khả năng thì hãy lên diễn đàn chia sẻ tiếp cũng vô thưởng vô phạt thôi!

  • Kool

    22:02 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Ngày mai thị trường sẽ giảm tiếp. Đơn giản là thế.

  • Khách Quan

    21:58 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Minh Khang, Lọ Lem. Tôi đồng quan điểm với 2 bạn.

  • Quế Lâm

    21:03 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Gửi bạn Lolem

    Tôi ghét cái cách bạn mỉa mai người khác.

    Tại sao bạn phải có phải như vậy nhỉ và theo tôi được biết thì đây không phải là lần đầu tiên bạn có những lời lẽ khiếm nhã với bạn Mai.

    Tôi nhớ lần trước bạn có người đã nhắc nhở bạn rồi kia mà.

    Bạn cứ hình dung nếu trên diễn đàn này có vài người kiểu như bạn thì tôi, bạn và những người khác vào đây để làm gì? Chúng ta vào đây để tham khảo ý kiến, học hỏi lẫn nhau bạn Lolem ạ.

    Hy vọng bạn hiểu.

    Chúc các NĐT tự tin và thành công!

  • Minh Khang

    20:49 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Gui Anh Nguyen, Chi Mai

    Tôi thấy bạn Lọ Lem nói đúng. Đúng là đây là diễn đàn chia sẽ thông tin không bắt mọi người phải nghe theo nhung cái cách chị Mai gì đó nói quá tự tin, còn bảo ai không nghe theo Mai thì thua lỗ.

    Những nhận định hùng hồn của chị Mai đâu rồi? Trên diễn đàn này ai cũng vì mục đích lợi nhuận của riêng mình cả. Và không ai có thể phán thị trường sẽ giảm hay tăng hết. Các bạn có thể chia sẻ kiến thức kinh nghiêm thông tin chứng khoán thì rất được chào đón. Còn cách nói như chị Mai thì thật sự tui không THÍCH một chút nào...

  • Phamtrang

    20:32 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Mai không biết thế nào nhỉ các bác ơi? mai tăng để giảm tiếp hay mai giảm để rồi tăng? Đợt giảm này không biết có nhiều bẫy không đây?

  • Khiemton

    19:09 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    các bạn nên thận trọng với túi tiền của mình vì khả năng VNI còn giảm sâu nữa. Thị trường sẽ quay lại đà tăng khi VNI về 430 điểm.

  • Anh Nguyen

    18:19 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Gửi bạn Lolem,

    Tôi thấy bạn thật xấu tính khi cứ "châm" chị Mai. Diễn đàn là nơi mọi người đóng góp ý kiến của mình, dù đúng hay sai. Đâu ai bắt bạn phải nghe theo lời khuyên người khác như vậy. Đừng chăm chăm khích bác người khác sẽ làm mất ý nghĩa của diễn đàn.

  • Tuan

    18:19 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Mọi người còn muốn thông tin tích cực nào nữa ? Kinh tế Việt Nam hiện giờ chẳng có gì phải e ngại. Giá cổ phiếu cũng đã thấp hơn nhiều so với khu vực rồi. Chỉ có thể giải thích hiện tượng này là do tâm lý đám đông.

    Dần dà mọi người sẽ nhận ra đó là lo hão, không có thật, và thiệt hại thì sẽ tới với những người có tâm lý yếu như vậy. Kẻ thu lợi sẽ là những người nhiều tiền, biết cách thu gom cổ phiếu đúng lúc mà thôi.

  • Thanh Bình

    18:14 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Thế là thành quả tăng điểm tuần đầu tiên của năm mới đã bị xóa sạch. VN-Index hôm nay đóng cửa thấp hơn mức đóng cửa phiên cuối cùng của năm ngóai.

    Còn nhớ khi VN-Index hồi phục từ mức 43x về mức 49x hầu như các trang PTKT đều đồng loạt đưa tin là thị trường đã chính thức vào giai đọan up-trend. C. Mai trên diễn đàn này với khẳng định là sóng 3 lớn đã hình thành. Tiếc thay điều đó đến thời điểm này đã không diễn ra.

    Nhìn lại đồ thị VN-Index, chúng ta dễ nhận thấy là VN-Index đã đi theo mô hình chuẩn của sóng Elliott giai đọan từ 3/2009 đến 10/2009 với 5 sóng chủ mà sóng 5 là sóng tăng cuối cùng kéo dài từ giữa 7/2009 đến giữa 10/2009. Quan sát kỹ lại thì có thể thấy sóng 5 này là sóng mở rộng (dài nhất so với sóng 1 và 3).

    Từ nửa cuối 10/2009 VN-Index chính thức bước vào sóng điều chỉnh giảm. Đến nửa cuối 12/2009 có vẻ như sóng điều chỉnh giảm kết thúc và PTKT có cơ sở để kết luận đợt điều chỉnh đó là sóng 2 lớn và VN-Index đã vào sóng 3 lớn khi nó chính thức vượt mốc 495. Tuy nhiên đến hôm nay thì VN-Index đã giảm dưới mốc này. Điều cần lưu ý thêm là thứ tư tuần rồi VN-Index cũng đã giảm dưới mốc này chứ không phải đến phiên hôm nay.

    Việc VN-Index tiếp tục giảm điểm và rơi khỏi mức hỗ trợ 495 có thể giải thích theo PTKT là sóng điều chỉnh giảm chưa kết thúc. Có vẻ như VN-Index đang tiếp tục giảm điểm theo mô hình sóng c của mô hình Elliott. Nếu đúng vậy thì đợt tăng điểm vừa rồi mới chỉ là sóng b và thị trường buộc phải giảm thấp hơn đáy của sóng a. Theo tỷ lệ Fibonaci 60.8% thì sóng c sẽ rơi về ngưỡng 38x mà tôi nhớ là C. Mai đã có lúc nêu ra trên diễn đàn này nhưng sau đó lại cho rằng khả năng xảy ra rất thấp.

    Thật đáng tiếc cho C. Mai, chị dường như đã nhận định đúng trong suốt quá trình sóng điều chỉnh nhưng lại thay đối vào phút chót do bị thị trường đánh lừa. Bản thân tôi cũng chịu ảnh hưởng từ nhận định của chị nên đã giải ngân tất tay tại mức 49x và không chịu bán ra khi VN-Index đạt mốc 54x (danh mục tôi nắm giữ lãi đạt 20%). Hôm nay tôi buộc lòng phải bán ra thanh lý danh mục, huề vốn nhưng lỗ phí giao dịch.

    Tôi mong cho thị trường không phải đang đi vào sóng c của mô hình Elliott và nhận định của mình là sai nhưng những yếu tố vĩ mô hiện nay dường như đang ủng hộ sóng c.

    Đến thời điểm này tôi cũng mạnh dạn nhận định mô hình sóng 3 lớn đã phá sản và không bao giờ diễn ra trong 1 năm tới. Các nhà đầu tư nên cân nhắc và tính tóan lại các quyết định đâu tư của mình.

    Chúc mọi người thành công.

  • Minh

    17:58 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Hôm nay về 587, dường như 585 chắc chắn sẽ bị phá vỡ.

    Tôi thấy nhiều người ở đây dự đoán thị trường về 450 mạnh dạn hơn là nhận xét về 350/400?
    Theo tôi lực cầu sẽ ngày càng tăng theo đà giảm của thị trường. Người bán sẽ vẫn bán và người mua vẫn cứ mua. Khó chống lại xu thế của thị trường.

    Tôi đồng ý cho rằng thị trường có khả năng sẽ về tới 460, nhưng tin tưởng 100% các cổ phiếu mình đang nắm giữ sẽ sinh lời trong quý I. Kinh nghiệm gần nhất là đợt suy giảm về 430 vừa rồi thật thú vị.

    Ở đâu đó có người nói thị trường giảm không một mạnh về đáy đâu, sẽ có một vài lần bật tăng đấy.

    Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ.

  • Spiderkien

    17:40 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Chia buồn với những ai không kịp nhận ra xu hướng giảm rõ ràng của thị trường để bán ra từ tuần trước, có lẽ phải đợi vài phiên nữa thị trường điều chỉnh tăng để cắt lỗ thôi.

    Nếu kiên cường ôm cổ phiếu thì phải có bản lĩnh nhìn VN index giảm sâu (có thể xuống dưới 400) trước khi tăng lại.

    Mọi người cần đề phòng những lời hô hào giữ hàng để chống lại cá mập, không khéo những người đó lại chạy đầu tiên, còn mình thì lại phải ngồi nhìn tiền mỗi ngày một hao hụt, đến lúc lỗ không chịu được bán ra thì thị trường lại tăng lại. Đau xót lắm.

  • Minh Khue

    17:28 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Theo tôi thị trường không xuống dưới 450 đâu. Mà xuống dưới 450 thì đã sao. Tôi đã bán hết ở mức giá 520. Tôi chưa bao giờ bi quan khi thị trường xuống, đấy là cơ hội kiếm tiền của tôi. Ngày mai tôi bắt đầu mua lại, không mua hết tiền ngay. Hãy mua lại dần dần thôi nhé.

  • Thanh Trúc

    17:16 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Việc thị trường điều chỉnh như hôm nay là kết quả tất yếu không tránh khỏi vì theo tôi hiện nay mọi thông tin cũng như tâm lý của các nhà đầu tư đang chống lại xu hướng đi lên của thị trường.

    Như tác giả đã đề cập đến ở trên thị trường chứng khoán thường đi trước một bước, do vậy việc các nhà đầu tư lo ngại về các thông tin vĩ mô là hoàn toàn có cơ sở và chắc chắn sẽ xảy ra.

    Tôi không bi quan nhưng cũng phải có cái nhìn thực tế hơn đối với xu hướng của thị trường, nếu không thì nhìn túi tiền của mình vơi đi thì xót ruột lắm.

    Chúc các nhà đầu tư thành công.

  • Thạch Bảo Khanh

    16:57 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Tôi thật sự thấy thương cho bạn Khoa. Tôi là một người theo dõi rất kĩ những nhận định của bạn Mai từ rất lâu rồi (từ hồi bạn bán hết cổ phiếu lúc hơn 600 điểm để gửi vào tiết kiệm) và bạn nhận định là thị trường sẽ xuống khoảng 420 điểm.

    Tôi rất phục bạn vì sau đó thị trường đã chứng tỏ bạn đã đúng. Nhưng khi bạn đăng đàn trở lại với nhận định như bạn Khoa nói thì tôi rất nghi ngờ. Tôi chỉ muốn nói nếu đúng là Mai nói với những nhận định như vừa rồi thì Mai hãy đăng đàn để giải thích thị trường hiện tại như thế nào? Hết sức cám ơn!

  • Kugin

    16:46 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Theo tôi thị trường sẽ điều chỉnh 1 vài phiên sau đó sẽ tăng trở lại. Thời điểm tốt để gom hàng ở lĩnh vực tài chính ngân hàng.

  • Khương Duy

    16:25 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Giảm cũng chẳng sao, dẫu sao thì thứ 6 tuần trước tôi cũng đã bán hết. Cứ giảm sàn mấy phiên thế này thì tết này ăn tết vui vẻ lắm cả nhà. Các bác cứ bán giá sàn, em cứ bắt đáy, khi nào các bác bình tĩnh và mua lại chắc chắn cao hơn giá em đã mua.

    Nỗi sợ hãi của người này là cơ hội làm giàu cho người khác. Ngày mai, chắc tôi lại bắt đáy tiếp. Xin cảm ơn những ai đã bán sàn hôm nay, mai chắc còn không ít người sợ hãi và bán tiếp.

  • VN1000

    16:17 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Thứ 4, ngày 20/1/2010, cơ hội còn đó đang mở ra trước mắt mọi người. Thần tượng của sự dự đoán của các bạn "Chị Mai" quả vẫn không sai trong lúc này.

    "Hãy tham lam khi mọi người sợ hãi".

    Chúc các bạn thành công!

  • Mua Re

    16:12 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Bài viết của tác giả Lan Ngọc phản ánh rất trung thực. Thị trường thời điểm này rất khó để có thể xác định chính xác nguồn tiền và điều đó làm cho thị trường lình xình với KLGD thấp từ nay đến Tết. TT rồi cũng sẽ tăng, nhưng có lẽ phải đợi đến quý 2 mới rõ ràng. Để an toàn, các NĐT nên:

    - Giảm tối đa danh mục CP (không nên quá 50%).

    - Tăng cường các CP tiềm năng (xây dựng, VLXD, thủy sản, than, dầu khí)

    - Giảm các CP lình xình, tăng chậm mà giảm nhanh, rủi ro lớn (ngân hàng, khoáng sản + vài CP họ sông Đà bị làm giá tăng quá cao).

    Chúc các bác tỉnh táo, sáng suốt mà ăn tết vui vẻ.

  • Stock6868

    15:23 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    "Phải biết tham lam khi người khác sợ hãi". Đây là cơ hội vàng để mua cổ phiếu rẻ. Hãy tin ở chính mình.

    Chúc các nhà đấu tư thành công!

  • Khoa

    15:21 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Tôi nghe chị Mai ôm một đống cổ phiếu chờ 700 điểm mới bán. Hôm nay xuống thế này thì chắc xuống 350-400 điểm mất. Ngày mai tôi sẽ đi vay tiền và nạp thêm hàng vào. Rất mong mọi người ra sức cắt lỗ.

  • Mèo Con

    14:44 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Điệu múa của VN-Index giống như điệu múa sạp quê tôi vậy. Ai đánh sạp vẫn đánh sạp, ai múa vẫn tiếp tục múa, ai mệt thì nghỉ, ai khỏe tiếp tục vào múa cứ thế cứ thế. Mọi người đều được tự sáng tạo điệu múa của mình sao cho đẹp dần qua mỗi lần trình diễn mà không bị phạm quy, miễn sao ra vào sạp múa hợp lý là được & tự mình bình phẩm từng điệu múa của nhau mà không hồi khết thúc. Chỉ khi nào người đánh sạp không đánh nữa thì điệu múa mới thực sự nghỉ.

    Tôi thấy rất vui khi được múa cùng VN-Index.

    Một điệu múa lên xuống không ngừng nghỉ, để cho các bạn tự trình diễn điệu múa của VN-Index theo cách riêng của mình.

    Tôi cũng không dám bình luận gì, chỉ mong các bạn hãy cùng VN-Index múa một điệu múa sạp thật đẹp để chào Mùa xuân năm Canh Dần tràn đầy sinh lực.

    Chúc các bạn thành công.

  • 114111

    13:57 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Chứng khoán lại có thêm phiên lao dốc, thị trường đang dường như quay lại trạng thái của tháng 11/2009, sẵn sàng bán giá sàng bằng mọi giá. Và có những phiên bán giá sàn ở đợt khớp lệnh chính thức nhưng lại giao dịch giá trần ở giao dịch thoả thuận.

    Phần lớn doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh năm 2009 đều khả quan dường như cũng chẳng có tác dụng gì đến NĐT, P/E thấp cũng không còn ý nghĩa, thông thường mùa công bố kết quả kinh doanh là mùa của sóng tăng nhưng nay có vẽ khác đi.

    Khi thị trường xấu đi và bất thường thì phần lớn NĐT cá nhân và tổ chức đều mất đi hơn là được. Dấu hiệu của một thị trường thiếu tính chuyên nghiệp đang hiện hữu. Có thể VNI sẽ về mốc quanh 430 điểm khi kết thúc năm Kỷ Sửu.

  • ATB

    13:52 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Nhiều khả năng tuần này VNIndex sẽ giảm sát xuống mức 445-450 vì không có thông tin tích cực nào đủ mạnh để nâng niềm tin của NĐT trừ phi UBCK có quyết định gì đột phát.

    Chia buồn cho những NĐT chưa kịp cắt lỗ tuần trước.

  • Lolem

    12:48 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Sao mấy bữa nay không thấy người xin nickname của chị Mai để được chị ý tư vấn nhỉ?

    Chị ấy bảo thị trường đang đi vào "sóng tăng rất đẹp" cơ mà!

  • Duong

    12:22 (GMT+7) - Thứ Hai, 18/1/2010

    Tôi cho rằng phiên giảm điểm hôm nay đã được đoán trước, không có bất ngờ. Xu hướng giảm quá rõ ràng, bắt đầu đã hơn tuần nay rồi, tuy có một vài phiên tăng nhẹ không đáng kể.

    Yếu tố nội tại không còn đột biến. Các yếu tố bên ngoài có khả năng ảnh hưởng thì vẫn mang tính kém tích cực (lãi suất cơ bản, ngân hàng, CPI, Tết, hàng loạt dấu hiệu tăng giá than, điện,v,v).

    Nếu VNI trụ được mốc 450 là một thành công từ nay đến Tết.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Anh Tú

23:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bờm nói cũng không phải là không có lý. thời điểm này trên hết cẩn trọng một tí không thừa. mình sẽ tiếp tục theo...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

New Dealer

22:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Quốc Quân, Bạn quá khen, tôi cũng hớ mấy phen rồi chứ chẳng ít, VD ném con EFI,VPK quá sớm, giữ con HMC quá...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)

Cuong

22:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@: Bờm: Không ai nói trước được điều gì cả! Cứ đoán mò như Bờm nếu đúng thì nổ tung trời, sai cũng chả chết...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

Cuong_HP

21:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Lại một phiên tranh nhau mua trần nữa , thật đáng tội nghiệp cho những chú cừu ... cắt lỗ đúng đáy ....

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (7 ý kiến)

Minh

21:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Quốc Quân: Chắc bạn vẫn giữ quan điểm đến tháng 7 mới mụa chứ? Bữa trước nói vậy mà hôm nay đã mua...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)