Chứng khoán ngày 19/1: Một phiên tích cực

LAN NGỌC

19/01/2010 13:40 (GMT+7)

picture Sự nhiệt tình của bên mua vẫn cần phải chờ một cú hích nào đó - Ảnh: Quang Liên.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Mặc dù VN-Index hôm nay không vượt được vùng 499 - 500 điểm nhưng cũng là một phiên giao dịch khá tích cực.

Phản ứng đầu tiên với mức hỗ trợ 485 điểm, tương đương với đáy thấp nhất ngày 13/1 không phải đến từ bên mua mà lại là từ bên bán. Mặc dù hôm qua là một ngày khá xấu với lượng bán rẻ tương đối mạnh về cuối ngày, chỉ số rơi xuống dưới đường giá bình quân 20 ngày nhưng khối lượng tháo chạy đầu giờ sáng nay không nhiều. Đợt mở cửa chỉ có khoảng 2,5 triệu đơn vị được khớp và VN-Index đã tăng nhẹ 0,55%.

Khối lượng này khá bất ngờ vì nếu tâm lý không được tốt như đã thể hiện vào cuối phiên 3 ngày hôm qua, có lẽ áp lực bán phải tăng cao hơn. Nhà đầu tư vẫn còn chờ bán giá tốt thì có nghĩa là tâm lý khá ổn định hoặc chí ít lượng cung cần thoát ra đã thoát hết.

Một đợt đánh lên rất dễ dàng trong đầu phiên khớp lệnh liên tục một phần do cung không nhiều. Chẵn 30 phút tăng giá đã đưa chỉ số lên mức cao nhất 498,1 điểm. Làn sóng mua vào diễn ra trên khắp các mã dù khối lượng giao dịch thực sự không lớn.

Thị trường sau đó lại chứng kiến một đợt chốt lãi và thêm một đợt đẩy ngược trở lại vào cuối ngày, hoàn thành bức tranh khá tích cực.

Điểm quan trọng trong phiên hôm nay có lẽ là khối lượng. Nếu nhìn theo các sóng tăng giảm, quy mô đợt đánh lên đầu tiên vào khoảng 12,06 triệu đơn vị (513,2 tỷ đồng), sóng giảm kế tiếp sau khi chạm đỉnh cao 498 điểm là 7,5 triệu đơn vị (319,6 tỷ đồng). Đợt giảm này khá nhanh, chỉ diễn ra trong vòng 15 phút giữa đợt 2 nhưng chỉ số mất đi 7,52 điểm. Diễn biến nhanh này phù hợp với hoạt động chốt lời.

Khoảng 5 phút đầu tiên sau khi chạm đỉnh 498 điểm, khối lượng bán khiến giá giảm không nhiều, cỡ 1,4 triệu đơn vị. Không phải ai cũng quyết đoán bán ra ở vùng giá cao như vậy, nhất là sau một đợt tăng rất tích cực. Khối lượng giao dịch càng về sau càng nhanh và VN-Index quay trở lại vùng 490 điểm.

Nhà đầu tư chắc chắn lại trở lại trạng thái dao động tâm lý trong những đợt đè giá như vậy. Có thể nói sóng giảm này đã rũ bỏ thêm một lượng lớn hàng nữa.

Về tổng thể hôm nay là một ngày giao dịch thanh khoản kém nhưng rất sôi động. Lượng vốn bỏ ra trong các đợt đánh lên chiếm khoảng 70% tổng giá trị (949,7 tỷ đồng). Khối lượng thấp trong khi thực tế cung giá cao vẫn còn (chỉ số tăng 1,72%) cho thấy hai điều: Thứ nhất là cung giá rẻ hôm nay không lớn và đặc biệt là không đáng kể so với hôm qua. Thứ hai là cầu chưa thực sự mạnh và không dám đẩy lên quá cao dù thực tế vẫn có khá nhiều mã đạt trần trong phiên.

Tâm lý e dè của cả đôi bên đưa thị trường vào trạng thái giằng co và thanh khoản giảm. Thị trường liệu đang chờ đợi điều gì? Liệu diễn biến tăng hôm nay chỉ là sự phản ứng kỹ thuật lại phiên sụt giảm mạnh hôm qua? Mọi suy luận lúc này vẫn chưa đảm bảo vì còn phải được chứng mình bằng diễn biến cụ thể.

Có vẻ như chí ít mức hỗ trợ 485 vẫn chưa bị xuyên thủng. Cung ở mức này không nhiều và không quyết liệt. Sự nhiệt tình của bên mua vẫn cần phải chờ một cú hích nào đó.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • ATB

    13:50 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Ai cũng khen Lan Ngọc, tôi cũng có nhiều lúc tâm đắc với bài viết của Lan Ngọc nhưng xin thứ lỗi cho tôi có lúc tôi có cảm giác Lan Ngọc có quan điểm cá nhân giống như một nhà đầu tư có sở hữu cổ phiếu (XYZ) nào đó.

    Tôi rất mong đến ngày nào đó các nhà phân tích, các công ty môi giới chứng khoán khi bình luận về thị trường và cổ phiếu thì thông báo rõ họ hiện đang sở hữu loại cổ phiếu hoặc dự định đầu tư vào lĩnh vực nào.

    Nếu làm được như vậy thì tính minh bạch và khách quan của những lời bình luận sẽ thực sự có giá trị cho độc giả.

    Chia buồn cho những ai chưa cắt lỗ vì thị trường hôm nay lại đảo chiều.

  • AQ

    20:56 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Tôi đồng quan điểm với bạn Nguyễn Thanh Hải.

    Còn Tiên Hưng: tôi mà là Lan Ngọc thì cũng chẳng dại đi khẳng định điều đó :D (Trader nói đúng đấy)

    Theo tôi, tin xấu, tin tốt thì loanh quanh cũng chỉ có ngần ấy tin, quan trọng là sức khoẻ của nền kinh tế thế nào, doanh nghiệp niêm yết làm ăn ra sao, giá cổ phiếu đã hấp dẫn chưa,...??? trả lời đc các câu hỏi đó là Quyết thôi, thời buổi này làm ăn cái gì mà chả có rủi ro nhất định.

    Theo tôi: NĐT nào sử dụng vốn của mình, nếu Tết này ko có kế hoạch sử dụng thì giải ngân hết trước Tết ta, ra Tết chờ thị trường lên là đẩy dần ra.

  • TV

    20:40 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Rất đồng ý quan điểm của Trader. Tôi cũng thấy khá thú vị khi đọc bài của Lan Ngoc, không đơn thuần chỉ là tổng hợp và viết tin. Tôi cũng tin là Lan Ngoc là người rất am tường, chắc sẽ là người có những quyết sách thành công nếu có đầu tư.

  • Xeko

    19:06 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Trong các bài viết của Lan Ngọc thường chỉ nhận xét qua PTKT, mà trade mà chỉ dùng PTKT thì không khác gì 50-50. Tôi không đánh giá cao những bài phân tích như vậy.

  • Bao

    18:13 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Không hiểu sao cứ có cái dòng ''khen'' Lan Ngọc rất sáo rỗng nhỉ? Lần nào cũng giống lần nào? Như sắp đặt trước để PR.

  • Minh

    18:11 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Thị trường lại một lần nữa bật lại. Điều này sẽ khiến các nhà đầu tư dự đoán đáy 450 hay thấp hơn phải suy nghĩ lại.

    Những ai còn cầm tiền thì nên tranh thủ giải ngân dần khi VnIndex còn dưới 500 điểm, cơ hộ sẽ giảm đi trông thấy. Đầu tư CK không cần phải vộ vàng nhưng chờ đợt không phải là phương án hay lúc này, hãy nhìn vào đúng tình hình vĩ mô xem.

    Những ai cầm cổ thì có thể an tâm nắm giữ ở tỷ lệ 65-75%.

    Tôi thấy buồn cười vì một công ty CK khuyên nhà đầu tư nhận xét rằng mua giá sàn phiên giao dịch ngày mai (19/01/2010) cũng không phải là ý tưởng tồi. Đúng quá, nhưng ý tưởng chờ cổ phiếu tốt giảm sàn lúc chỉ số Vn-Index như ngày hôm qua lại là ý tưởng không hay ho chút nào.

    Chúc tất cả mọi người đều có lãi.

  • Trader

    17:57 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Tôi theo dõi những bài viết của Lan Ngọc cũng khá lâu nên muốn góp ý với mấy bạn bình luận một chút.

    Tôi chắc chắn Lan Ngọc hoặc người viết là một trader có kinh nghiệm. Nhìn trận mạc như vậy không phải phóng viên ngồi tổng hợp, phán lung tung đâu.

    Nhưng dù kinh nghiệm thế nào cũng có lúc đúng lúc sai. Tôi chắc các bạn còn sai nhiều hơn đúng nữa cơ.

    Thứ hai, đã viết ra bình luận thì là ý kiến chủ quan, các bạn không nên mong có các ý kiến khách quan tuyệt đối. Do đó nên tự bình suy xét. Ý kiến nào thấy hợp lý thì cân nhắc.

    Thứ ba, tôi đảm bảo khi đánh ngoài đời, Lan Ngọc hoàn toàn có giải pháp cho riêng mình. Nhưng chắc chắn đã viết lên báo thì không thể khuyên thế này thế nọ, lỡ sai thì hóa lừa bạn đọc à?

    Tóm lại, viết phải có bình luận (nếu không thì đọc làm gì vì các bạn ở đây lúc nào chả bám bảng điện tử?). Đã bình luận thì bạn đọc phải xem như là một ý kiến. Thế thôi.

  • Mimi

    17:56 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Đỉnh sau thấp hơn đĩnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước... Như thế là gì ? Chắc tăng điểm nhỉ?

    Thị trường đang dạy cho chúng ta 1 bài học nho nhỏ. Bạn nào có nhiều vốn thì nhảy vào thâu tóm cổ phiếu nhé. "Cá mập" vốn lớn, thị trường non nớt - dễ bị thao túng là phải.

  • lostinstock

    17:48 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Bạn Tiên Hưng nói có lý đó. Hôm nay chỉ là phiên bulltrap để các NĐT lớn xả hàng giá cao. Những ai mua vào hôm nay nên xác định đầu tư dài hạn và phải trường vốn.

  • Cá Con

    17:37 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Mai sẽ là phiên quyết định của thị trường!

  • Thuần Phong

    17:27 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Cảm ơn Lan Ngọc!

    Các bài viết của Lan Ngọc có tính trung thực và khách quan. Lan Ngoc là một phóng viên chiến trường có cách nhìn sắc sảo, sử dụng từ ngữ đắt giá, đôi khi có những hình ảnh sinh động hàm chứa nhiều nội dung...

    Lan Ngọc hãy phát huy.

  • Mèo Con

    17:14 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Từ khi tôi biết đến thị trường cổ phiếu, tôi đã đọc và nge rất nhiều, chứng kiến những bước thăng trầm của VN-Index .

    Qua đó tôi nhận thấy một vấn đề dường như không thay đổi bao nhiêu với các nhà đầu tư vưà và nhỏ, luôn tạo bẫy cho mình và bị chính minh lừa mình mà không hề biết.

    Mua tranh mua, đua bán, không cần biết cái mình bán (mua) trị giá bao nhiêu, làm cho thị trường chứng khoán không theo một trường phái nào. Nhiều nhà đầu tư còn tự cho mình là thoát ra đúng lúc&mua đúng thời điểm.

    Cái mất của chúng ta là tạo ra sơ hở cho tổ chức nước ngoài lợi dụng tâm lý để kiếm tiền của chính thành quả của chúng ta làm ra mà không hề tiếc.

    Tôi nghĩ rằng mọi cái đều có quy luật của nó.

    Tôi cho rằng mỗi nhà đầu tư vừa và nhỏ khi vào thi trường nay phải dũng cảm tham lam&lạnh lùng.

    Chúc thành công!

  • Thái Minh Bảo

    17:08 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Mọi người cứ nói mãi về việc làm giá, giăng bẫy hay 'cá mập', chính điều đó đã vô tình là một thông điệp đẩy TT đi xuống do nhiều người hoảng sợ.

    Tôi không tin một thế lực nào đó đủ mạnh và khuấy đảo TT lên xuống mãi như vậy (dù vẫn có lúc lợi dụng tin đồn, 'lợi gió bẻ măng' hoặc chỉ có thể làm giá hội đồng, nhân cơ hội nào đó, tại một số mã CK). Cái gì rồi cũng đến lúc thay đổi.

    NĐT ngắn hạn có thể bị mất phương hướng trong giai đoạn này. Tôi cũng vậy, nhưng vì có 'tiền thật' nên bình thản giữ CP chờ TT tốt bán thôi.

    Hãy mạo hiểm để thành công!

  • Minh Long

    16:35 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Câu kết của chị Lan Ngọc rất hay "Sự nhiệt tình của bên mua vẫn cần phải chờ một cú hích nào đó". Cuối phiên giao dịch sáng nay TTCK đã có một cú hích khá mạnh đó là CPI tháng 1 của Tp.HCM chỉ là 1,27%, cú hích này sẽ liên tiếp mạnh khi trong một vài ngày tới công bố CPI của Hà Nội và cả nước thấp hơn dự báo, thấp hơn mức lo ngại của nhiều NĐT.

    Việc NHNN đã thông báo giảm mạnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ để tạo tính thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, đây không phải là một cú hích làm tăng điểm sáng nay hay sao? Phải chăng các NĐT cần "Liên hoàn cước" thì mới mua vào?

  • Phan Duy

    16:34 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Tôi xin được đóng góp mấy lời thế này.

    Tôi công nhận thị trường còn rất nhỏ bé nên rất dễ bị làm giá. Nhưng xin hỏi các bạn là họ làm giá vì mục đích gì? là để tối ưu hóa lợi nhuận, vậy xin hỏi thị trường lúc này thế nào? thông tin vĩ mô tốt, các công ty làm an cũng rất tốt, tình hình chung thế giới cũng không có gì sấu nếu không nói là đang cải thiện.

    Vậy khi tất cả mọi người đều nghĩ thị trường đã rẻ rồi thì xin hỏi liệu có ai dám làm giá xuống nữa không?

    Đó là quan điểm của cá nhận tôi.

    Chúc các nhà đầu tư nhỏ lẻ thành công!

  • 239

    16:06 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Theo mình thì với thông tin mới nhất cho thấy chỉ số CPI chỉ nằm trong khoản 1,1-1,2% là thấp hơn rất nhiều so với dự đoán, đặt biệt trong thời điểm giáp tết.

    Đồng thời báo cáo tài chính năm 2009 đã dần dần hé mở và rất khả quan.

    Theo mình 2 thông tin này tuy nhỏ và cũng không có gì quá bất ngờ nhưng cũng có những tác động tích cực cho thị trường trong bối cảnh hiện nay.

    Do đó mình dự báo thị trường sẽ tích cực trong các phiên còn lại và sẽ kết thúc tuần với 530 điểm.

  • 114111

    15:56 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Nhận định xu thế thị trương lúc này là rất khó, đặc biệt là thị trường VN mà rõ nhất là từ cuối tháng 10/2009 đến nay.

    Còn bạn Tiên Hưng nói hôm nay là bẫy tăng giá và có thể ngày mai nữa thì hàng mấy chục triệu cổ phiếu trị giá ngàn tỷ đó sẽ lỗ khi về đến tài khoản thì nhóm làm bẩy tăng giá sẽ ôm lỗ hàng chục tỷ đồng chắc.

    Theo tôi, làm bẫy một số mã thì có thể, còn toàn thị trường thì không đơn giản.

    Mọi NĐT nên có thông tin và phân tích đúng đắn, nếu không thì sẽ luôn hoài nghi thị trường và làm cho thị trường kém phát triển.

    Phiên ngày hôm nay tăng theo tôi là thông tin từ NHNN có động thái tốt về lượng dự trữ tại các NH, chỉ số CPI được dự báo là không quá nóng, giá cổ phiếu đang rẻ và NĐT ngoại tiếp tục mua ròng.

  • Vương Đình Tiến

    15:55 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Gửi bạn Hưng: Theo bạn hôm nay là bẫy tăng giá, vậy thì với bạn hôm nào cũng là bẫy cả. Thị trường hôm nay tăng điểm là có cơ sở rõ ràng. Có thể bạn mới cut loss hôm qua nên nhận xét như vậy.

    Theo tôi, CPI tháng 1 được dự báo là tăng không quá mạnh và động thái của NHNN chính là tín hiệu tích cực giúp thị trường lên điểm hôm nay sau phiên giảm mạnh có phần phản ứng thái quá ngày hôm qua.

  • Hoài Nam

    15:41 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Một số nguyên tắc dành cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ lướt sóng tại thị trường chứng khoán:

    1- không mua cổ phiếu dàn trải. Chỉ mua tập chung 1 hoặc 2 cp có tính tăng nóng.

    2- Chỉ số VN-Index lên hay xuống không quan trọng, bạn hãy mua theo các tổ chức lớn và "cá mập ". Nên chọn các mã có chỉ số P/E thấp hay trung bình và bán trước họ (đừng quá tham lam).

    3- Nhận định đúng xu hướng cổ phiếu mà bạn sẽ mua, điều này tối quan trọng (bài sau sẽ nói cách nhận biết ).

    Chúc các bạn thành công!

  • Ck2007

    15:30 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Theo tôi thị trường sẽ tiếp tục tăng trong sự hoài nghi của nhiều người. Hiện nay vẫn có nhiều người cầm tiền và ảo tưởng chờ thị trường về thời kỳ cổ phiếu rẻ như vé số của năm 2008 để mua. Cái gì cũng có giá của nó, tới mức chấp nhận được thì sẽ mọi người sẽ mua, ai nhận thấy trước thì thắng.

    Tôi thấy thời gian vừa qua mọi người quá lạm dụng phân tích kỹ thuật mà bỏ qua phân tích cơ bản, giá trị nội tại của cổ phiếu vẫn là điều quan trong nhất.

    Chúc mọi người may mắn và thành công.

  • Cao Đình Nhân

    15:23 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Theo tôi nên nhìn nhận tổng thể về nền kinh tế để đánh giá các thi trường hàng hóa tránh bong bóng tài sản và như thế các nhà đầu tư tránh được bẫy giá mà chính chúng ta là "con mồi".

  • Cắt lỗ

    15:17 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Đi ĐăkNông trồng cà phê có hơn 1 tuần mà thị trường xoay nhanh thật. Cắt Lỗ thấy thị trường đường như đã qua đáy, mốc 480 thị trường test nhiều mà không thủng (nhận nhiều tin đồn xấu) mặt khác có sự hỗ trợ các nhà đầu tư lớn (mua trần một số mã dẫn dắt thị trường ở cuối phiên và phiên giao dịch), và các doanh nghiệp (mua làm cổ phiếu quỹ).

    Thị trường bắt đầu cho một đợt sóng tăng dài sau khi CPI tháng 1 công bố của Tp.HCM tăng 1,27% (tăng so với tháng 12 là 0,04%), tỷ lệ dự trữ bắt buộc của NHTW giảm từ 7% xuống 3% quá tốt cho ngân hàng thương mại vì áp lực thanh khoản giảm nhanh; Bộ trưởng Bộ Tài chính thông báo có tăng giá thì cũng có lộ trình không tăng 1 cái rầm như giá xăng trước đây nữa; các công ty công bố kết quả kinh doanh 2009 tăng rất ấn tượng.

    Xét tổng thể đầu năm 2009 điều kiện kinh tế khó khăn hơn rất nhiều so với 2010. Vậy các nhà đầu tư nhỏ lẻ còn chờ gì nữa. Thị trường lúc này giống với lúc thị trường vào cuối tháng 4/2009. Xu thế tăng vào ngày mai là rất rõ. Các nhà đầu tư yên tâm giải ngân nhé. Ngày mai thị trường như dự đoán tồi sẽ giải ngân nốt phần còn lại. Chúc thành công.

  • Thanhlong_vkdb

    15:03 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Lan Ngọc có cái nhìn sắc sảo, lảng tránh một vài vấn đề chẳng qua để cho bài viết thực sự khách quan mà thôi, việc VNI lên sáng nay cũng là điều bình thường nếu nhìn vào bảng điện tử giao dich của ngày hôm qua.

    Nhưng điều đó cũng không làm cho thị trường đi lên trong ngắn hạn. Có lẽ phân tích thì nhiều người có tài lắm, còn tôi vẫn giữ quan điểm là VNI sẽ về 450 sau 1 đến 2 tuần tới, lúc đó sẽ giải ngân là hợp lý. Thà lợi nhuận thấp 1 chút còn hơn là vơi đi túi tiền 1 cách chóng vánh.

    Chúc quý vị đầu tư thành công!

  • Nguyễn Thanh Hải

    14:52 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Khi tâm lý của các nhà đầu tư vẫn có điểm chung là nghỉ ngơi trước tết Nguyên đán thì thị trường không thể bứt phá được.

    Càng đến ngày nghỉ lễ, khối lượng giao dịch càng ngày chùng xuống, theo tôi, các nhà đầu tư cá nhân, vốn nhỏ, đầu tư chủ yếu bằng vốn tự có, nên tranh thủ giải ngân 60-70% tiền để đón đầu một đợt tăng ngoài tết.

  • Tiên Hưng

    14:27 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Tôi thường đọc các bài viết của Lan Ngọc, phải công nhận Lan Ngọc có cái nhìn sắc sảo, đúng mực. Nhưng tôi thấy hình như phần đánh giá, Lan Ngọc đôi lúc lảng tránh sự thật, ví như hôm nay, theo tôi thị trường là bẫy tăng giá và có thể còn dành cho ngày mai nữa. Tôi thấy thị trường hôm nay vẫn là của bên bán, bán nhẹ nhàng, bán được giá cao.

    Ý kiến của cá nhân tôi thôi, mong mọi người cẩn trọng.

  • Phamtrang

    14:02 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Theo tôi phiên giao dịch hôm nay là của nhà đầu tư nhỏ, chính động thái bắt đáy của họ đã tạo nên phiên tăng điểm này, tuy họ có đôi chút dè dặt, mua vào từng bước. Nếu tôi là "cá mập" thì đến cuối tuần tôi mới đánh lên cơ, dại gì mà đánh lên sớm khi vừa mới đánh xuống.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)