Nhận định thị trường chứng khoán ngày 20/1

DUY CƯỜNG

19/01/2010 17:33 (GMT+7)

picture HSC cho rằng trong ngắn hạn thị trường sẽ biến động trong một dải hẹp cho đến khi những suy đoán về lãi suất và lạm phát được kiểm chứng rõ ràng - Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 20/1.

Trong ngắn hạn, thị trường sẽ biến động trong một dải hẹp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

"Chúng tôi giữ nguyên quan điểm là CPI cả nước tháng 1 sẽ chỉ tăng từ 1,2-1,4% so với tháng 12 và chúng tôi cho rằng đây là một nhân tố khá tích cực đối với thị trường. Điểm mấu chốt ở đây chính là với việc xu hướng CPI theo tháng có vẻ như đã khá ổn định, thì Ngân hàng Nhà nước sẽ không nhất thiết phải tăng lãi suất cơ bản ngay trong thời gian tới.

Công bố của Ngân hàng Nhà nước về việc giảm dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ cũng là một tín hiệu tích cực và trong những tháng tới tăng trưởng tín dụng bằng đồng USD có khả năng sẽ đạt cao hơn.

Có vẻ như Ngân hàng Nhà nước đã nhận thấy tốc độ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại đầu năm đang ở mức thấp và có lẽ cơ quan này sẽ hỗ trợ cho các ngân hàng này thông qua một số biện pháp nhất định.

Chúng tôi tiếp tục giữ nguyên quan điểm lạc quan trong trung hạn và quan điểm này theo chúng tôi đã được củng cố phần nào qua phiên giao dịch ngày 19/1. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cho rằng trong ngắn hạn thị trường sẽ biến động trong một dải hẹp cho đến khi những suy đoán về lãi suất và lạm phát được kiểm chứng rõ ràng.

Và để có được điều này, chúng ta cần phải đợi đến khi CPI tháng 2 được công bố để có thể nhận diện xu hướng biến động của lãi suất và lạm phát và để xem xu hướng này có ổn định hay không.

Với khối lượng giao dịch đạt khá thấp trong phiên 19/1, thì rõ ràng là nhiều nhà đầu tư vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào xu thế tăng của thị trường và tất nhiên là hiện giờ nhiều nhà đầu tư cũng muốn đứng ngoài để nghỉ ngơi khi mà Tết âm lịch đang đến gần".

Thanh khoản nhiều khả năng sẽ dần tăng trở lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

"Sau 2 lần thử thách khó khăn tại ngưỡng hỗ trợ 485 điểm, VN-Index đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tích cực trở lại và khả năng tiếp tục hồi phục của thị trường trong một vài phiên tới đang được đánh giá cao với ngưỡng kháng cự tại 518 điểm.

Nếu VN-Index có thể vượt qua được ngưỡng kháng cự này với một phiên tăng điểm về cuối phiên, chúng tôi kỳ vọng vào sự đi lên của thị trường trong trung hạn với một ngưỡng kháng cự nằm tại 545 điểm và đích đến gần nhất nằm tại 560 điểm.

Mặc dù khối lượng giao dịch trong những phiên gần đây vẫn đứng ở mức thấp, thể hiện sự dè dặt của nhà đầu tư nhưng điều này được xem là bình thường trong những nhịp điều chỉnh của VN-Index và tính thanh khoản của thị trường được dự báo nhiều khả năng sẽ dần tăng trở lại trong những phiên tới.

Trong một xu thế tăng trung hạn và sau khi thị trường đã trải qua một đợt điều chỉnh, lợi thế sẽ thuộc về các nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng lớn cổ phiếu, điều mà chúng tôi đã nhắc tới như một “vị thế” mà chúng ta không dễ gì có được và cũng không nên để mất trong giai đoạn tới".

VN-Index sẽ giằng co quanh vùng 495-500 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Với mức tăng 1,27%, CPI tháng 1 của Tp.HCM đã cao hơn so với mức tăng của tháng 12/2009 (1,19%). Chúng tôi cho rằng với mức tăng như vậy trong tháng giáp tết là có thể chấp nhận được.

Tuy nhiên chúng tôi cũng không chắc rằng liệu Ngân hàng Nhà nước có tăng lãi suất cơ bản trong thời gian ngắn sắp tới hay không vì việc tăng lãi suất cơ bản đều có mặt tích cực và tiêu cực của nó.

Nếu lãi suất cơ bản có tăng thì mặc dù trong ngắn hạn nó sẽ ảnh hưởng không tốt đến thị trường chứng khoán, làm cho chi phí sử dụng vốn của doanh nghiệp tăng lên, nhưng xét trong trung và dài hạn thì đó là điều tốt vì nó sẽ góp phần khơi thông dòng tiền, giúp cho nền kinh tế vận hành tốt hơn.

Chúng tôi nhận định phiên giao dịch ngày 20/1 thị trường sẽ biến động giằng co quanh vùng 495-500 điểm. Tuy nhiên, thị trường đang ở trong trạng thái rất nhạy cảm với thông tin, nhất là các thông tin về vĩ mô, vì vậy chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục thận trọng trong thời điểm này, nên cơ cấu tỷ lệ tiền mặt: cổ phiếu ở mức độ hợp lý để phòng ngừa rủi ro”.

Mua tại các mức hỗ trợ, bán tại điểm kháng cự

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Việc VN-Index đóng cửa ở mức giá 495,5 điểm trên mức kháng cự 485 điểm cũng là giá trị của đường trung bình 200 ngày, giúp chỉ số VN-Index tiếp tục nằm trong xu hướng tăng dài hạn.

Trên sàn Hà Nội, giá trị cuối phiên của HNX-Index đạt 165,9 điểm vừa đủ nằm trên đường Fibonacci 50% và đường trung bình 200 ngày, cũng làm tăng xác suất tăng điểm của thị trường trong các phiên giao dịch tới.

Theo nhận định của chúng tôi, thị trường không thể giảm sâu nếu không có các tin xấu đặc biệt cũng như không tăng mạnh nếu chưa có hỗ trợ dòng tiền thông qua giải ngân tín dụng của các ngân hàng.

Việc tăng lãi suất cơ bản vẫn chỉ là dự đoán và thêm vào đó dự báo CPI tháng 1 tăng không quá cao sẽ làm giảm khả năng này, thậm chí ngay cả nếu có tăng lãi suất cơ bản thì ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán cũng chỉ trong ngắn hạn.

Chiến thuật đầu tư: Mua tại các mức hỗ trợ(VN-Index: 483-485/450 điểm, HNX: 150/133 điểm)  và bán tại các mức kháng cự (VN-Index: 500-505/517-520 điểm - HNX: 187/220 điểm). Quản lý và phân bổ nguồn vốn hợp lý giữa cổ phiếu và tiền".

Những phiên tới, khả năng tăng điểm là khá cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Chỉ số giá tiêu dùng tại Tp.HCM tăng 1,27% so với tháng trước, mức tăng này là không đáng kể vì đây là thời điểm gần tết nên giá cả hàng hóa thông thường sẽ gia tăng.

Việc phát hành 1 tỷ USD trái phiếu ra nước ngoài cũng là một thông tin quan trọng. Theo đánh giá của các chuyên gia thì khả năng thành công là khá cao. Việc phát hành thành công này, nếu thành công sẽ cải thiện cán cân thanh toán và ổn định tỷ giá, từ đó có ảnh hưởng tích cực đến thị trường chứng khoán.

Chúng tôi cho rằng vấn đề về lạm phát, tỷ giá và lãi suất đã khá ổn định. Những phiên giao dịch tới khả năng tăng điểm là khá cao, tuy nhiên tính thanh khoản của ngân hàng và tâm lý nghỉ ngơi trước tết vẫn là một rào cản cho sự tăng giá mạnh của thị trường. Nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng trước khi quyết định giải ngân”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Dương Anh Nam

    11:04 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Chỉ có 500 điểm thôi, có gì "cao sang" đâu mà VN Index vượt mãi không xong? Ngày nào cũng nghe báo chí "kêu ca" các nhà đầu tư lo sợ sắp công bố những chỉ số kinh tế quan trọng, sắp nghỉ Tết nên không muốn ôm nhiều hàng... Giá cổ phiếu thấp lè tè chứ có cao gì đâu mà thận trọng mãi?

  • Hovi

    09:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Cứ xem TTCK Mỹ tăng bền vững!

    Cứ xem nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều phiên liên tục (phiên này có lẽ họ tiếp tục mua ròng phiên thứ 8).
    Vậy mà....!

  • Hoang Binh

    08:07 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Chứng khoán chưa thể hiện rõ tính thanh khoản tuy các doanh nghiệp báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 khá tốt. Do nguồn tiền chưa thực sự đổ vào kênh chứng khoán, đồng thời NĐT của còn đứng ngoài chờ cơ hội bắt đáy.

    Các NĐT tư mưa được cổ phiếu khi giá thấp luôn tìm cơ hội chốt lời và họ có nguồn cổ phiếu thưởng năm 2009 để tung ra thị trường để đầu tư theo kênh khác hoặc cơ cấu lại danh mục. Theo tôi thị trường vẫn theo hình răng cưa có lên có xuống điều chỉnh liên tục.

  • 114111

    07:58 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Dù không có mối liên hệ nào và chưa thể so sánh chứng khoán Việt Nam với chứng khoán Mỹ nhưng nhìn thị trường Mỹ tăng trưởng mà thấy tiếc cho thị trường của ta. Chứng khoán Mỹ công bố thông tin chính xác, không bị tình trạng tin đồn như ở ta, nhất là thời điểm hiện nay.

    Dow Jones có thể giảm cả trăm điểm nhưng phiên sau lại tăng hơn trăm điểm, và phiên hôm qua đã tái lập đỉnh cao mới. Thời điểm Dow Jones lập mốc hơn 10.000 điểm thì VNI lập mốc hơn 600 điểm, nay DJ lập mốc mới hơn 10.700 điểm thì VNI đổ dốc vể 430-490 điểm trong bối cảnh vĩ mô tốt. Thế nhưng NĐT thi nhau bán cổ phiếu bằng mọi giá.

  • Hoang Binh

    07:58 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Chứng khoán chưa thể hiện rõ tinh thanh khoản tuy các doanh nghiệp báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 khá tốt. Do nguồn tiền chưa thực sự đổ vào kênh chứng khoán dồng thời NĐT của còn đứng ngoài chờ cơ hội bắt đáy.

    Các NĐT tư mưa được cổ phiếu khi giá thấp luôn tìm cơ hội chốt lời và họ có nguồn cổ phiếu thưởng năm 2009 để tung ra thị trường để đầu tư theo kênh khác hoặc cơ cấu lại danh mục. Theo tôi thị trường vẫn theo hình răng cưa có lên có xuống.

  • Minh Xuân

    00:39 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Phiên hôm nay thị trường tăng nhẹ trên cả 2 sàn có thể là do hệ quả tức thời của việc giảm dự trữ bắt buộc ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước, nhưng tôi vẫn giữ quan điểm trong thời gian tới thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh.

    Chúc các NĐT thành công, kiếm chút tiền tiêu tết!.

  • Bình

    00:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Chừng nào mà các chính sách vĩ mô còn chưa rõ thì thị trường không thể tăng bền vững, tăng lên bao nhiêu sẽ giảm lại bấy nhiêu mà thôi (2 tuần đầu năm 2010 đã chứng minh điều đó).

    LSCB có thể vẫn giữ 8%/năm nhưng hiện nay các ngân hàng đang huy động 10,499% để lách quy định không được huy động vượt 10,5%. Ai có món tiền lớn ngân hàng sẵn sàng thỏa thuận lãi suất riêng.

    Thực tế lãi suất thị trường đã vượt xa khung lãi suất cơ bản. Giả sử nếu có nâng LSCB lên 10% thì trần lãi suất cho vay mới chỉ 15%, vẫn thấp hơn mức lãi suất đang cho vay (dưới hình thức trả thêm ohis quản lý tài sản) ra của các ngân hàng hiện nay.

    Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do ở mức 19,200-19,300. Vẫn còn 1 khỏang chênh lệch lớn so với tỷ giá ngân hàng.

    Chừng nào 2 vấn đề trên chưa được giải quyết triệt để thì thị trường không thể tăng bền vững được.

  • Hoang Tu

    00:06 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Nếu ai cũng nghĩ ngày mai đầu phiên lên và cuối phiên xuống thì có nghĩa là xu hướng ngược lại. Ai cũng hăm hở bán đầu phiên, thị trường giảm. Thị trường có thể giảm sâu vì yếu tố tâm lý. Nhưng cuối phiên cổ phiếu sẽ tăng lại giá với khối lượng khớp nhiều.

    Chứng khoán bây giờ không lướt theo ngày nữa mà lướt theo giờ, những ngày gần đây cùng một mã mà trong một phiên chênh rất lớn về giá trị và kể cả khối lượng giao dịch.

    Những nhà đầu tư nhỏ lẻ không nên lướt theo kiểu thị trường này. Như thế rất nguy hiểm. Theo tôi, thời điểm bây giờ không nên tham khảo quá nhiều thông tin và trong thời gian ngắn cũng không có nhiều thông tin hỗ trợ, trong ngắn hạn thị trường sẽ đi xuống.

    Có gì sau Tết âm tính tiếp.

  • Hung Dang

    23:51 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Thứ nhất, hãy thôi nói về "cá mập" vì tôi biết rõ là chẳng ai trong các bạn biết rõ về sự tồn tại của loài này. Nói ra chỉ làm cho thị trường thêm hoang mang, mất phương hướng, và chẳng có lợi cho ai cả.

    Thứ 2, tôi ủng hộ cách cho ý kiến một các trực tiếp kiểu "theo tôi, thị trường sẽ...vì......" vì nó đúng theo chủ đề bài này là NHẬN ĐỊNH. Còn những kiểu cho ý kiến mơ hồ, không có mục đích rõ ràng và chính đáng (vd nhận định của Trankien, Mèo Con) thì xin miễn cho.

    Xin cảm ơn!

  • ĐaoCK

    23:32 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Theo tôi thị trường hiện tại là:

    1.Vẫn là bán mạnh ở kháng cự.

    2. Mua lại tại các hỗ trợ (các tổ chức dừng bán lô lớn). Các NĐT nhỏ lẻ mua khối lượng nhỏ.

    Và cứ như vậy làm VNI tăng không được, giảm không sâu. Nếu giảm sâu lại thay hỗ trợ bằng kháng cự. Các tổ chức cứ làm như vậy đến khi VNI đạt vùng 370/430. Có thể vni tới 300.

    1+2= Các tổ chức vẫn có lợi nhuận. Nhỏ lẻ một số kẹt-> số cắt lỗ.

    Lí do:- Giá trị giao dịch ở các phiên tăng (gần mức hỗ trợ) thấp.

    - Phiên giảm mạnh mức kháng cự có khối lượng và giá trị lớn.

  • Pro

    23:31 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Trong phiên giao dịch ngày mai tôi vẫn đánh giá thị trường tăng khá cao vì cá lí do sau:

    - Lãi suất liên ngân hàng dang giảm dần.

    - Tâm lí và niềm tin nhà đầu tư đang ổn định trở lại.

    - Các báo cáo kinh doanh của năm 2009 đều được dự đoán là quá tốt.

    - Các ngưỡng hỗ trợ kĩ thuật đều đang phát huy vì hiện tại các thông tin xấu không xuất hiện nhiều gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường.

    - Các chính sách tiền tệ trong tháng 1, 2 nhiều khả năng tiếp tục nới lỏng để các doanh nghiệp phục vụ tết tốt cũng như chuẩn bị cho các kế hoạch kinh doanh, sản xuất trong năm 2010.

    - Khối ngoại tiếp tục mua ròng trung bình các phiên là khá lớn.

    Cho nên trong ngắn hạn tôi cho rằng thị trường có thể đi lên tuy nhiên có sự phân hoá giữa các nhóm cổ phiếu và nhìn chung chưa thể bứt phá mạnh được.

  • Xuân Lộc

    23:16 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Ngày mai thị trường sẽ tăng mạnh bởi mấy nguyên nhân sau:

    - Giá cổ phiếu đang còn rẻ so với các nước trong lúc họ tăng thì ta giảm trong khi ảnh hưởng của khủng hoảng ở ta ít hơn họ nhiều.

    - Thứ hai là đợt xuống điểm vừa qua là điều chỉnh do tăng một mạch từ 430 lên tới 540 một cách quá nhanh chứ không phải là xu hướng giảm.

    - Thứ ba và quan trọng nhất là các động thái của Ngân hàng Nhà nước ủng hộ cho xu hướng tăng.

    Nhà đầu tư nhỏ lẻ không nên bán ra lúc này bởi vì nếu xấu nhất là giảm vài phiên nữa rồi tăng mạnh trở lại thì cũng như không. Chưa kể đến sẽ mất đi lợi thế về T+ còn tốt đẹp thì tăng mạnh vài phiên là có tiền tiêu tết rồi.

  • Mass

    23:09 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Nhiều công ty chứng khoán nhận định thị trường thiếu chuyên nghiệp, hiện nay có model nhận định thị trường mỗi ngày, trong phân tích kỹ thuật chỉ đánh giá xu hướng trung dài hạn và nhận định các dấu hiệu đảo chiều của xu hướng, còn những dao động trong ngắn hạn là bất định, không có tài liệu nào hướng dẫn nhận định.

    Một công ty chứng khoán hàng đầu có phần nhận định thị trường rất chuyên nghiệp, nhận định rất nhất quán và rất ít thay đổi.

    Các mốc mà công ty chứng khoán đó đưa ra là quá lạc quan, về xu hướng chính thì phụ thuộc xu hướng của nền kinh tế, thị trường sẽ tăng nhưng không nhanh, tuy nhiên cũng dành 5% xác suất tái bất ổn.

  • Hoàng Long

    22:48 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Hôm qua tôi đã nhận định chúng ta nên mua đầu giờ để được giá rẻ, thị trường sau đó đảo chiều, điều đó đã đúng.

    Ngày mai tôi nhận định thị trường sẽ giằng co quyết liệt và không có biến động lớn, nếu ai muốn bán hãy chuẩn bị bán vào lúc đầu giờ được giá cao, ai muốn mua hãy đợi gần cuối phiên cho tới khi cuộc chiến cung-cầu có kết quả.

  • Vuthanhan2001

    22:35 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Thị trường ngày hôm nay tuy tăng khá nhưng không bền, mặt khác thanh khoản quá thấp cho thấy cung - cầu không khớp. Theo tôi có hiện tượng đánh lên của các "VIP acount" nhằm tạo hưng phấn cho các nhà đầu tư nhỏ như lần đánh không thành vào thứ 4 tuần trước.

    Trong giai đoạn này các nhà đầu tư nên hết sức cẩn thận khi giải ngân vốn.

    Theo tôi VNI ngày mai sẽ giảm nhẹ khi lực cầu trong ngắn hạn là không nhiều và tất nhiên trong ngắn hạn thị trường sẽ tiếp tục giảm.

  • Duy Tú

    22:31 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Phiên giao dịch hôm nay có thể là 1 "bulltrap" bên bán đẩy giá lên để rồi xả hàng với khối lượng lớn. Kết thúc giao dịch mặc dù Vn-Index tăng điểm nhưng xét tới dư mua và dư bán thì rõ ràng dư bán chiếm khối lượng lớn hơn rất nhiều.

    Phiên giao dịch ngày mai có thể sẽ giảm về mức 485 điểm một lần nữa xong mới định hình xu hướng tăng hoặc giảm trong ngắn hạn vì thế mọi người hãy hết sức kiên nhẫn chờ đợi.

  • Lo Lem

    21:51 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Dù ngày mai thị trường lên hay xuống thì cũng chưa có ý nghĩa phản ánh xu hướng. Nhưng không có nghĩa là hết cách kiếm tiền trên thị trường. Cùng 1 trạng thái thị trường nhưng lại hàm chứa nhiều tâm trạng của nhà đầu tư.

    Chúng ta không thể "bắt" thị trường phải đi lên khi mà thị trường đi xuống lại có nhiều người vỗ tay tán thưởng. Chúng ta cũng không nên than vãn "cá mập". Lâu nay một số người chủ quan khẳng định ngày mai cá mập sẽ thế này hoặc sẽ thế kia, xin đừng ngộ nhận, bởi nếu chúng ta biết chắc "cá mập" sẽ làm gì thì chúng ta đã là những tỷ phú từ lâu rồi.

    Hãy xem các nhà đầu tư lớn như 1 "phần tất yếu" của thị trường để mà "sống chung với lũ" thôi. Theo tôi 1 nhà đầu tư nhỏ cũng có thể trở thành "cá mập" nhanh chóng nếu chúng ta trả lời đúng 3 câu hỏi: mua mã nào? mua lúc nào? bán lúc nào?

    Theo tôi thị trường luôn luôn đúng - chỉ có nhà đầu tư là sai thôi.

    Tôi vẫn giữ quan điểm là thị trường chỉ có thể tăng trưởng bền vững khi lĩnh vực tài chính ngân hàng vượt qua khó khăn. Hãy chờ đợi 1 chính sách linh hoạt tài chính tiền tiền tệ - chắc không còn xa nữa.

  • TomTep

    21:50 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Kính gửi các nhà đầu tư lướt sóng,

    VNI đang ở sóng c sóng điều chỉnh. Hôm nay là phiên bulltrap, những ai lướt sóng hết sức thận trọng kẻo va phải đá ngầm.

  • AQ

    21:13 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    CPI tăng thì đã làm sao? Lãi suất tăng thì đã làm sao?

    Tôi mong lãi suất tăng để loại bớt việc dùng tiền vay, dùng đòn bẩy. Kinh nghiệm xương máu khi VNI lao từ 1.100 xuống, ngoài khủng hoảng kinh tế thì 1 phần quan trọng là do các cổ phiếu tốt được đem cầm cố vay chơi chứng khoán, nên bị siết giải chấp.

    Rồi đợt VNI rơi từ 630 cũng vậy. Thực sự việc dùng đòn bẩy tài chính đã làm náo loạn thị trưòng, hãy để NĐT chơi bằng tiền thật của mình, vì như vậy họ sẽ cân nhắc kỹ hơn, thận trọng hơn, qua đó thị trường tránh được những bong bóng.

    Còn CPI tháng giáp tết và tết cao thì đã sao, đó là điều hoàn toàn bình thường.

    Đa phần NĐT trên diễn đàn này là nhỏ lẻ, với tiền thật của mình nên xác định đầu tư đến hết quý 2 sang năm, đừng dùng kính hiển vi mà theo dõi VNI.

  • Hải

    20:50 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010


    Tôi nghĩ ở vào thời điểm này rất khó dự báo thị trường dù có những thông tin rất tốt (kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp) hoặc tương đối tốt (lạm phát không cao lắm).

    Có lẽ quan trọng nhất vẫn là tâm lý dè dặt của nhà đầu tư, đa phần muốn chốt trước Tết, chờ xu hướng rõ ràng mua lại sau. Tâm lý này phổ biến không chỉ ở các nhà đầu tư cá nhân mà cả ở các tổ chức.

    Mặt khác, nỗi lo thường trực "sợ mắc bẫy" trong từng phiên cũng chưa được giải tỏa. Mặt khác dòng tiền mới đổ vào thị trường còn hạn chế do chưa mở tín dụng cũng như sử dụng đòn bẩy tài chính. Nhiều khả năng ngày mai lúc đầu tiếp tục tăng nhưng giữa và cuối phiên đuối dần, kết cục chưa qua được mốc 500 điểm.

  • Psh

    20:19 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Lời khuyên của các công ty chứng khoán: Khi thị trường bắt đầu giảm: "Đây là phiên điều chỉnh, nên mua vào".

    Khi thị trường giảm thêm vài phiên nữa: "Nên giảm bớt lượng cổ phiếu nắm giữ".

    Khi thị trường lên nhẹ trở lại: "Nên tranh thủ bán ra khi thị trường lên".

    Luôn luôn nhận định "Thị trường sẽ tăng trong dài hạn".

  • Luuphamquocdung

    19:24 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Nhìn vào diễn biến thị trường hôm nay, tôi thấy các nhận định thị trường chứng khóan ngày 19 tháng 1 đều gần như sai. Những nhà đầu tư bán giá sàn hôm nay đều bị lừa hết.

  • Lê Quang Thuận

    18:58 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Năm 2010, các nhà đầu tư đều kinh nghiệm hơn với thị trường chứng khoán và chứng khoán Việt Nam sẽ chuyên nghiệp hơn.

    Các báo cáo tài chính năm 2009 chuẩn bị công bố, các mã tài chính, bất động sản.... nhìn chung rất tốt. Đó là lực đỡ cho lúc này. Tôi tin chứng khoán sẽ đi lên.

  • Nguyễn Trí Đức

    18:53 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Tôi rất đồng tình quan điểm của bạn Thành Tâm,

    Nếu ai còn muốn tham gia vào thị trường thì hãy tìm cho mình cơ hội mọi lúc. Tiền có về tài khoản của bạn hay không?

    Không nên vội vàng khi thị trường đang tăng điểm. Không nên hoảng loạn khi thị trường đang tháo chạy.

    Chúc các bạn thành công!

  • Phạm Viêt Cường

    18:39 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Với tư cách là một nhà đầu tư mới, tôi thường tham khảo các nhận định của các bạn, rất cảm ơn sự đóng góp ý kiến rất hay của các bạn.

    Sau đây tôi cũng xin đưa ra những ý kiến của mình:

    Thị trường chứng khoán nằm ở mức 495,5 điểm là tương đối rẻ, theo tôi thì với tình hình hiện tại Hose nằm khoảng 550 điểm là phản ảnh đúng với giá trị thị trường.

    Tôi là người mới vào chơi từ ngày 18/12/09, nên tôi vẫn thận trọng, theo tôi thị trường hai ngày tới không có nhiều biến động, đối với nhà đầu tư trung và dài hạn thì có thể giải ngân bây giờ, còn ai lướt song thì nên chờ cho tới ngày 22/1/10 hãy quyết định.

    Thân ái chúc các nhà đầu tư thành công!

  • Lostinstock

    18:34 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Với tình trạng các ngân hàng vẫn thắt chặt tăng trưởng tín dụng như hiện nay thì chứng khoán sẽ còn điều chỉnh sâu. Phiên ngày mai hoặc chậm nhất là ngày kia thị trường sẽ phá ngưỡng 485.

  • VN1000

    18:28 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Đừng bàng hoàng sau phiên ngày mai, nếu vài ngày tới giảm điểm.

    Cơ hội còn ở phía trước, là cơ hội không phải là rủi ro.

    Chúc các bạn thành công.

  • Spiderkien

    18:11 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Phiên tăng điểm khá hôm nay khiến cho thị trường trở nên khó lường hơn. Có lẽ vẫn cần phải chờ vài phiên nữa để nhận rõ được xu hướng. Tôi cho rằng khả năng tăng giảm của thị trường trong ngắn hạn là 40:60. Sắp đến Tết, ai cũng muốn chốt sổ nên áp lực bán sẽ tăng lên.

  • Thành Tâm

    18:09 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Các NĐT nhỏ thân mến!

    Nếu các bạn vẫn giữ quan điểm nghỉ ngơi đến qua tết thì cầu trả lời cho các bạn như sau:

    - Các NĐT tổ chức và "cá mập" họ không nghỉ ngơi. Kiếm tiền luôn phải biết tranh thủ cơ hội.

    - NĐT tổ chức và "cá mập" họ sẽ gom hàng để qua tết các bạn cần họ sẽ "xả".

    Chúc các bạn nghỉ ngơi thanh thản mà không phải hối tiếc!

  • TMB

    18:09 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    HSC phân tích rất hợp lý và nhìn tổng thể.

    Cảm ơn!

  • Mèo Con

    18:07 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Từ khi tôi biết đến thị trường cổ phiếu, tôi đã đọc và nghe rất nhiều, chứng kiến những bước thăng trầm của VN-Index .

    Qua đó tôi nhận thấy một vấn đề dường như không thay đổi bao nhiêu với các nhà đầu tư vưà và nhỏ, luôn tạo bẫy cho mình và bị chính minh lừa mình mà không hề biết.

    Tranh mua, đua bán, không cần biết cái mình bán (mua) trị giá bao nhiêu, làm cho thị trường chứng khoán không theo một trường phái nào. Nhiều nhà đầu tư còn tự cho mình là thoát ra đúng lúc&mua đúng thời điểm.

    Cái mất của chúng ta là tạo ra sơ hở cho tổ chức nước ngoài lợi dụng tâm lý để kiếm tiền của chính thành quả của chúng ta làm ra mà không hề tiếc.

    Tôi nghĩ rằng mọi cái đều có quy luật của nó.

    Tôi cho rằng mỗi nhà đầu tư vừa và nhỏ khi vào thi trường nay phải dũng cảm tham lam&lạnh lùng.

    Chúc thành công!

  • Stock6868

    17:59 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Thông tin CPI cùng với việc giảm dự trữ bắt buộc đối với ngoại tệ của NHNN sẽ tiếp tục tác động tích cực đến TTCK. Các thông tin kinh tế vĩ mô sẽ tiếp tục ổn định.

    Ngày mai sẽ là một phiên tăng điểm. Nếu như các NĐT càng chần chừ, thiếu quyết đoán thì sẽ phải mua giá cao hoặc sẽ có thể bỏ lỡ cơ hội quý báo trước dịp Tết này.

    Chúc các NĐT đầu tư thành công, đón Tết vui vẻ!

  • Trankien

    17:46 (GMT+7) - Thứ Ba, 19/1/2010

    Đúng là thị trường chứng khoán, thật khó đoán. Trong giai đoạn này, khi mà tâm lý nhà đầu tư nhỏ lẻ luôn dao động và các cá mập lại ngày càng tinh vi hơn, lúc thì cho vài đợt sóng xuống thảm thiết, lặp đi lặp lại vài đợt cho nhỏ lẻ tởn, lúc lại dập dờn ngắc ngứ không theo qui luật cho nhỏ lẻ hoài nghi khó đoán. Vậy nếu chúng ta chạy theo sóng thì chỉ có thể đưa tiền cho cá mập đớp thôi. Mai có thể tăng cực mạnh và cũng có thể xuống nhẹ nhàng.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)