Nhận định thị trường chứng khoán ngày 21/1

DUY CƯỜNG

20/01/2010 17:42 (GMT+7)

picture AVSC cho rằng, thị trường hiện tại phù hợp hơn với các nhà đầu tư dài hạn, trường vốn, có kinh nghiệm - Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 21/1.

Giữ quan điểm lạc quan trong trung hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

"Tâm lý chung trên thị trường bị ảnh hưởng tiêu cực bởi thông tin trên báo chí về việc các ngân hàng nâng lãi suất cho vay lên cao hơn mức thông thường do cộng thêm phí… Mặc dù điều này đã diễn ra từ đầu tháng 1, nhưng cho đến mấy ngày gần đây mới thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Việc nâng lãi suất này có vẻ như xuất phát từ việc tăng trưởng vốn huy động đạt thấp dẫn đến sự hạn chế đối với nguồn vốn dùng để cho vay của các ngân hàng. Và chính điều này là nguyên nhân khiến thị trường giao dịch trong thế bế tắc như hiện nay.

Chỉ số VN-Index đã không thể bứt phá lên trên một số đường trung bình động trong phiên hôm 20/1 và đây là lần thứ hai trong tuần chỉ số này đóng cửa ngay trên mốc hỗ trợ chính.

Thị trường có thể sẽ kiểm tra những mốc bên dưới ngưỡng này vào ngày 21/1 nếu tâm lý chung trên thị trường không được cải thiện và các nhà đầu tư trung hạn tỏ ra ít mặn mà đối với thị trường. Và mặc dù không loại trừ khả năng thị trường có thể giảm trong ngắn hạn mà chủ yếu là do những lý do mang tính kỹ thuật, thì chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan trong trung hạn".

Thị trường tiếp tục dao động trong khoảng 485-500 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

"Giao dịch trầm lắng trong biên độ hẹp sẽ là xu hướng của những ngày tiếp theo. Nguyên nhân chính là do phần lớn nhà đầu tư vẫn chưa thực sự hăng hái tham gia vào thị trường trong khi tâm lý nghỉ ngơi chờ đợi tình hình ổn định hơn đã khiến cho thị trường tiếp tục có những diễn biến không thuận lợi.

Thêm vào đó, các thông tin vĩ mô về lạm phát và lãi suất cơ bản tiếp tục được thị trường nhắc đến như là những yếu tố quyết định đến xu hướng sắp tới của thị trường. Do đó, chưa thể có những đột biến dẫn đến chuyển biến trong xu hướng hiện tại của thị trường.

So với giá trị khớp lệnh bình quân khoảng 2.874 tỷ đồng/ngày trong tuần đầu tiên của năm, giá trị giao dịch bình quân tuần này chỉ đạt khoảng 1.600 tỷ đồng/ngày. Thanh khoản thấp đã gây trở ngại cho một số nhà đầu tư mong muốn tất toán số cổ phiếu của mình ở mức giá hợp lý.

Tuy nhiên chúng tôi tin rằng nhà đầu tư đang ở cuối chu kỳ bán ra và thị trường tại ngưỡng hỗ trợ này vẫn đang tồn tại khá nhiều nhà đầu tư muốn mua dò đáy lẫn nhà đầu tư muốn chốt lời một khi thị trường đổi chiều.

Do thời điểm này đang phù hợp với chiến lược tích lũy cổ phiếu - mua vào những phiên điều chỉnh và bán chốt lời vào những phiên tăng sẽ làm cho thị trường tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, trong khoảng 485-500 điểm".

Nên thận trọng, hạn chế giao dịch

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

"Việc kết quả kinh doanh năm 2009 của doanh nghiệp được công bố với các con số tương đối khả quan song dường như tác động của yếu tố này đối với thị trường là hết sức khiêm tốn. Ngoài ra, trong thời điểm gần Tết âm lịch, nhà đầu tư cũng muốn tạm thời rút khỏi thị trường để nghỉ ngơi.

Hơn thế nữa, vấn đề tín dụng trên thị trường hiện vẫn chưa được thông thoáng khi nhà đầu tư, doanh nghiệp khó tiếp cận được vốn hay phải vay vốn với lãi suất cao, cũng là những yếu tố ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường.

Vì vậy, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế giao dịch trước khi thị trường có những tín hiệu xác định xu thế rõ nét. Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần điều chỉnh tỷ trọng cổ phiếu với khả năng chấp nhận rủi ro và định hướng đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn của mình".

Mua tại các mức hỗ trợ, bán tại điểm kháng cự

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Sau 13 phiên giao dịch thị trường đã giảm về dưới điểm xuất phát của năm 2010 chứng tỏ niềm tin đã sụt giảm và các nhà đầu tư có cái nhìn tiêu cực hơn.

Theo nhận định của chúng tôi, nguyên nhân chủ yếu của kỳ giảm giá này là do dòng tiền chưa đủ mạnh và tâm lý các nhà đầu tư chờ đợi một mức giá tốt hơn để giải ngân.

Trong ngắn hạn, thị trường vẫn có thể giảm đến các mức hỗ trợ thấp hơn như 450, 430, tuy nhiên về trung và dài hạn, đây sẽ là cơ hội để mua và nắm giữ cổ phiếu.

Việc phát hành 1 tỷ USD trái phiếu sẽ làm bình ổn thị trường tiền tệ và dòng tiền kinh doanh hàng tết trở lại ngân hàng trong tháng tới, sẽ là các động lực góp phần thúc đẩy thị trường đi lên vững chắc.

Chúng tôi vẫn giữ quan điểm đầu tư: Mua tại các mức hỗ trợ (VN-Index: 483-485/450 điểm, HNX: 150/133 điểm) và bán tại các mức kháng cự (VN-Index: 500-505/517-520 điểm - HNX: 187/220 điểm). Quản lý và phân bổ nguồn vốn hợp lý giữa cổ phiếu và tiền. Lượng cung có thể tăng đột biến nếu thị trường giảm xuống dưới mức hỗ trợ 480 điểm”.

Nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế lướt sóng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Hôm 20/1 là phiên mua ròng thứ 8 liên tiếp của khối ngoại trên cả hai sàn. Tổng giá trị mua ròng là 87,6 tỷ đồng, cao nhất từ đầu năm 2010 tới nay. Điểm đáng chú ý là khối ngoại đã thực hiện nhiều giao dịch thỏa thuận nội khối với khối lượng lớn như SJS, VNM, ITA, DPM…

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể cần thêm thời gian tích lũy trước khi tăng điểm. Thông tin hạn chế lúc này là nhà đầu tư thường có tâm lý nghỉ ngơi trước Tết âm lịch và hạn chế dùng đòn bẩy.

Tuy nhiên, thông tin tích cực là nhiều cổ phiếu blue-chip hiện nay đang ở mức giá khá hấp dẫn, tương đương với VN-Index ở mức 430 điểm trước đây. Ngoài ra, chúng tôi tin tưởng Chính phủ sẽ bán thành công 1 tỷ USD trái phiếu trên thị trường nước ngoài, và đây sẽ là một tin hỗ trợ tốt.

Chúng tôi cho rằng, thị trường hiện tại phù hợp hơn với các nhà đầu tư dài hạn, trường vốn, có kinh nghiệm. Nhà đầu tư ngắn hạn nên hạn chế lướt sóng và duy trì tỷ lệ tiền mặt cao trước khi xu hướng tăng trở nên rõ ràng hơn”.

Lực bắt đáy blue-chip sẽ giúp giảm được đà rơi

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Kết quả kinh doanh năm 2009 của các doanh nghiệp niêm yết đang được công bố và nhiều công ty đạt được kết quả rất tốt như: FPT, ABT, HCM, SAM, ITA… Hiện tại, nhiều công ty đang giao dịch với chỉ số P/E nhỏ hơn 10x như: ABT, NKD, LAF, SJS, HDC…, tuy nhiên điều này có vẻ vẫn không cuốn hút được nhà đầu tư.

Tâm lý thận trọng do lo ngại về chính sách vĩ mô, đồng thời nhà đầu tư cũng muốn nghỉ ngơi khi dịp tết gần kề, đã khiến cho thị trường giao dịch ảm đạm.  

Trong khi chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan trong trung hạn và dài hạn thì trong ngắn hạn thị trường vẫn còn ẩn chứa nhiều rủi ro, nhất là các rủi ro về tin đồn và chính sách vĩ mô. Hiện tại, lực bắt đáy tại các cổ phiếu blue-chip sẽ giúp thị trường giảm được đà rơi, tuy nhiên cũng rất khó để thị trường tăng mạnh trở lại - nhất là khi dòng tiền chảy vào thị trường vẫn chưa được cải thiện.

Phiên giao dịch ngày 21/1 thị trường sẽ kiểm tra mốc 485 điểm một lần nữa, chúng tôi hy vọng lực bắt đáy sẽ mạnh lên tại ngưỡng hỗ trợ quan trọng này”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Tuantu

    18:54 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Theo nhận định của tôi thì hiện tại mốc điểm 478 của VNI lùi về ngày hôm nay đã là mốc nhậy cảm rồi. Giá của rất nhiều các nhóm cổ phiếu đã rơi vào vùng tương đối thấp, độ rủi ro không còn nhiều...

    Bên cạnh đấy, báo cáo kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vừa công bố cho thấy hết sức ấn tượng, đây là yếu tố rất quan trọng thúc đẩy thị trường tăng điểm mạnh khi các thông tin về chính sách vĩ mô được ngã ngũ nay mai.

    Theo các chuyên gia nhiều khả năng NHNN chưa điều chỉnh lãi suất cơ bản khi mà chỉ số CPI tháng 1 tăng ở mức cho phép: HCM: 1,27% , HN: 1,30%.

    Mai có thể sẽ có thông báo về CPI toàn quốc, nhưng hai thành phố trên cũng đủ đại diện và nói lên rằng CPI tháng 1 sẽ không vượt quá tháng 12 của năm cũ là 1,38%.

    Vậy thì phiên giao dịch cuối tuần vào ngày mai, 22/1 rất có thể thị trường tăng nhẹ vào đầu phiên... Nếu đến giữa phiên mà thanh khoản được cải thiện thì VNI sẽ giữ được mức tăng điểm biền vững, tuy không nhiều, khoảng 5-6điểm.

  • BiMi

    16:06 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Đúng là "đầu tư thì ko nên quá dựa vào linh cảm". Hôm nay tôi đã sai. Cảm ơn bạn Broker!

    Có những ngày tôi ra quyết định thật đúng lúc, kịp thời và hoàn hảo. Nhưng có những ngày thật sai lầm, lú lẫn. Tôi cho đó là ngày "xấu" với cá nhân tôi. Chơi chứng khoán tôi nghĩ chắc ai cũng có ngày như thế.

    Và tôi nghiệm ra một điều, mất tiền bởi chứng khoán thì chỉ có chứng khoán mới có thể giúp ta lấy lại một cách một cách nhanh nhất.

  • Minh Khue

    13:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Thị trường ngày 20/1 giao dich với khối lượng thấp và cung hàng đẩy ra với giá sàn như vậy mà có người vẫn cứ lên diễn đàn đưa tin rằng phiên giao dịch ngày 21/1 sẽ lên. Hãy thận trọng không lại lỗ chồng lỗ các bạn ơi.

  • Flamingo

    11:04 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Có lẽ các nhà đầu tư nội đã hết "mặn mà" với sàn chứng khoán nữa rồi nên ngày nào cũng có một lượng cung hàng siêu rẻ "chầu chực" bán ra khi thị trường vừa chớm tăng. Các nhà đầu tư nội muốn rút rui chăng?

    Các thông tin về CPI, LSCB đã bị bác bỏ thì bây giờ lại dấy lên tin tức lo ngại động thái giám sát bong bóng thị trường bất động sản của Trung Quốc và các biện pháp làm dịu tăng trưởng nền kinh tế của nước này có thể ảnh hưởng nhiều đến đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.

    Thị trường bây giờ rất dễ phản ứng thái quá với những tin tức xấu còn tin tốt thì hầu như đã vô hiệu. Thôi thì các nhà đầu tư nhỏ lẻ, yếu "bóng vía" hãy để "cá mập" và khối ngoại làm chủ "trận đấu" đi nhé!

  • TomTep

    08:55 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Xu hướng thị trường vẫn là tăng nhưng không thể trước Tết được. Đang trong sóng điều chỉnh thì đừng nói đến phân tích kĩ thuật không có tác dụng đâu, và đừng có dại dùng đòn bẩy kẻo lại mất Tết đấy.

    VNI sẽ còn giảm tiếp, trong xu hướng giảm sẽ có những phiên tăng, người ta gọi đó là hồi phục giả tạo. Hãy chờ xem, đừng lo là không mua được cổ phiếu giá rẻ, đừng đua theo nhà đầu tư nước ngoài nếu tiền không nhiều. Hãy chọn đúng thời điểm để tham gia thị trường, đấy mới là điều quan trọng. Chúc các nhà đầu tư sáng suốt.

  • Broker

    08:45 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Đầu tư thì không nên quá dựa vào Linh Cảm, BiMi nhé!

  • AQ

    08:26 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Bạn Minh Long nói chuẩn!

    Gần đây nhiều NĐT cũng như công ty chứng khoán quá lạm dụng từ THANH KHOẢN mỗi khi giá trị giao dịch thị trường không cao (tôi nghĩ mỗi ngày 2.500-3.000 tỷ là cao rồi).

    Mọi người hiểu sai từ thanh khoản mất rồi, rõ ràng những ngày thị trường xấu nhất (tính từ đầu năm đến giờ): khi cần bán tôi vẫn bán được, cần mua tôi vẫn mua được. Như thế là đâu mất tính thanh khoản.

  • Cắt Lỗ

    08:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Thị trường chưa xác định phương hướng rõ ràng, thanh khoản sụt giảm, để an toàn rút khỏi thị trường đối với đầu tư đà tăng trưởng, đầu tư giá trị xem xét trong rổ của mình cổ phiếu trụ lại với thị trường giữ lại còn không thì bán đi, chờ VNI xuống 380 mua lại CP tốt luôn thể.

    Bạn Minh Long nói về thanh khoản theo nghĩa hẹp. Trong lĩnh vực chứng khoán, thanh khoản còn bao hàm cả khối lượng giao dịch cả phiên vì có rất nhiều loại cổ phiếu. Mua nhiều bán nhiều là thanh khoản tăng. Trước đây 2 tuần tôi đã bán sạch cổ phiếu chấp nhận lỗ 2%, để đến bây giờ thì lỗ gấp 10 vì toàn giữa cổ phiếu blue-chip tăng trưởng.

    Chúc toàn thể bà con trên mọi miền đất nước mạnh khỏe, tiết kiệm trong dịp tết ... để CPI đừng tăng nhiều quá!

  • 114111

    08:13 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Thị trường chứng khoán đã phát triển hơn 10 năm rồi mà NĐT trong nước vẫn thiếu chuyên nghiệp bởi đến lúc này mà vẫn còn mang tâm lý Tết, nên có suy nghĩ bán cổ phiếu băng mọi giá trước Tết trong khi thực tế tiền sử dụng cho Tết chắc chẳng mấy NĐT phải dùng từ nguồn để đầu tư chứng khoán (nếu có thì chỉ ít NĐT là cổ đông nhỏ của doanh nghiệp).

    Chúng ta hãy nhìn lại những kỳ nghĩ của NĐT ngoại quốc vừa rồi, mỗi năm họ chỉ nghĩ ngày Noel và ngày Tết dương lịch thế nhưng họ vẫn giao dịch bình thường, nên cơ hội là NĐT nội trao vào tay họ (miễn phí).

    Hiện nay, vấn đề là thị trường vượt qua được sự lình xình, còn giảm sâu thì chẳng có cơ sở nào vì CPI tăng không quá lớn, kết quả năm 2009 của doanh nghiệp tốt, chưa có cơ sở để tăng lãi suất mà thậm chí sau Tết khi nguồn tiền dồi dào, lãi suất có thể giảm.

    Chúc NĐT nội sáng suốt.

  • BiMi

    07:06 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Thị trường im ắng, thận trọng, không khí nặng nề bao trùm - đó là tín hiệu của một trận đánh lớn.

    Linh cảm của tôi hôm nay thị trường sẽ bật lên.

  • Bình To

    02:03 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Thị trường lên hay xuống là kết quả xung đột giữa các nhóm lợi ích. Phần thắng sẽ thuộc về bên nào dự đoán đúng xu thế vĩ mô và lợi dụng "thế" do nó tạo ra. Cho đến khi rõ ràng (chính sách tín dụng) trong thời gian từ cuối tuần này đến tuần tới thì tôi nghĩ sẽ không có nhóm nào manh động đi quá xa, thị trường sẽ lình xình với đáy trong vùng 470-485 để chờ tin tức.

    Xét về "thế" (triển vọng kinh tế 2010) thì giải ngân vào các cổ phiếu tốt ở mức giá này, thời gian đầu tư khoảng 6 tháng (chậm nhất) chắc chắn sẽ là một đầu tư có tỷ suất lợi nhuận không tồi (tối thiểu 30%?).

    Với tôi tỷ lệ đang là 70% cổ phiếu cho trung hạn và 30% tiền (+ margin) cho lướtt sóng ngắn hạn (khi xu thế uptrend xác lập).

  • HN45

    00:05 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Dòng tiền đang ở đâu để thị trường có thể tăng? Theo tôi thấy:

    - Tiền đang dành cho công việc kinh doanh cuối năm. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ vì các doanh nghiệp thường tập trung vốn liếng để kinh doanh nhằm thu lại một khoản lợi nhuận để ăn tết. Ngoài ra công tác kiểm toán lại bắt đầu vào giai đoạn căng thẳng nên công việc đầu tư sẽ bị hạn chế ngoại trừ những nhà chuyên đầu tư tài chính. Thị trường lình xình trong thời gian qua có lẽ cũng nhờ vào những nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp này mà không bị rơi xuống quá thấp.

    - Đòn bẩy tài chính bị hạn chế sử dụng. Nguyên nhân do bị cấm, tuy nhiên tôi nghĩ nguồn tiền hiện tại đang dành cho công tác kinh doanh để thu lại một lãi suất ngắn hạn cao hơn là tham gia thị trường chứng khoán nên các công ty chứng khoán, ngân hàng không giải ngân cũng như không sử dụng đòn bẩy tài chính hỗ trợ thị trường chứng khoán.

    Đây chính là thời điểm mua vào, tuy nhiên theo quan điểm của tôi, thị trường sẽ xuống và kéo dài cho đến trước Tết âm lịch. Sau khi công việc kinh doanh hoàn tất, thêm một thời gian nghỉ xả hơi thì các nhà đầu tư sẽ sử dụng nguồn tiền tham gia vào thị trường chứng khoán do công tác kinh doanh đầu năm chưa thực sự có nhiều việc để thực hiện.
    Có lẽ thị trường sẽ còn xuống đến mức một số công ty chứng khoán đã đề cập thậm chí có thể xuống hơn nữa.
    Mong các nhà đầu tư "thất bại" --> để tui thành công chứ mọi người thành công thì tui sẽ thất bại.

    Nguyên tắc: Tiền không tự sinh ra, không mất đi mà chỉ chảy từ túi người này qua túi người kia.

    Góp vui hen, trân trọng chào mọi người.

  • Vuthanhan2001

    23:35 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Theo tôi ngày mai thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm nhẹ khoảng 3-6 điểm. Thị trường trong giai đoạn này thanh khoản rất thấp cho thấy nguồn tiền khá lớn vẫn chưa đổ vào thị trường do mọi người đều thận trọng trong giải ngân.

    Các NĐT nên giải ngân sau 1- 2 phiên nữa vì sau lần điều chỉnh này thị trường sẽ bứt phá mạnh.

  • Minh Long

    23:29 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Lại có nhiều người nghĩ thị trường mai sẽ xuống mạnh, tôi thì nghĩ nó lại tăng, vì sao ư?

    - Lại là ngưỡng 485 khó xuyên thủng.

    - Ông Thống đốc NHNN đã bác bỏ những tin đồn về tăng lãi suất cơ bản.

    - Chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng thấp hơn mức 1,5% là mức để xem xét tăng lãi suất cơ bản.

    - Một suy nghĩ nữa không biết có chính xác hay không mong các bạn cho ý kiến đó là: Từ khi có quyết định đóng cửa sàn vàng thì VNI không tăng mạnh mà cũng chẳng giảm sâu, lúc nghĩ nó tăng thì nó giảm mà nghĩ nó giảm thì nó tăng.

    Theo tôi nguyên nhân là do sàn vàng và sàn chứng khoán liên thông lẫn nhau, những đại gia sàn vàng thì cũng tham gia chứng khoán. Do vậy dòng tiền không thể đổ ồ ạt vào TTCK để giá nó tăng lên làm các đại gia phải mua giá cao, cách để chuyển tiền tốt nhất là cố gắng giữ giá chứng khoán không tăng để dòng tiền chuyển từ vàng sang chứng khoán một cách nhẹ nhàng và hiệu quả.

    Còn vì sao không giảm sâu? Trong điều kiện hiện nay nếu cố đẩy giảm sâu thì đại gia trong nước sẽ bị NĐT NN hút hết hàng ngay lập tức.

    - Còn những ai cho rằng thanh khoản hiện tại kém thì chứng tỏ chưa hiểu gì về 2 chữ "Thanh khoản" cả, bạn muốn chuyển tiền thành chứng khoán hay chứng khoán thành tiền đều rất dễ dàng như vậy đâu phải là thanh khoản kém, chẳng qua là mua bán chưa gặp nhau mà thôi.

    Vài lời tâm sự mong được các bạn thông cảm!

  • Tri Viet

    23:11 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Tôi thì vẫn giữ quan điểm là không lướt sóng trong giai đoạn này. Nếu ai có tiền nhàn rỗi thì nên tranh thủ các phiên giảm điểm như sáng nay mà giải ngân. Theo tôi, sau khi có kết quả kinh doanh của một số doanh nghiệp ở quý IV và các thông tin về chỉ số CPI, lãi suất cơ bản... thị trường lại sẽ có một đợt sóng mạnh đẩy VNI-Index lên đỉnh cao mới.

    Tôi đã giải ngân số tiền còn lại mặc dù cho phiên ngày mai có thể tăng hay giảm (Khả năng giằng co và giảm có thể nhiều hơn), chỉ còn duy nhất một động thái trong thời gian tới là...chờ đợi.

  • LA

    22:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Những lời khuyên theo kiểu "mua khi thị trường giảm, bán khi thị trường tăng" nghe đơn giản quá nhỉ? Không biết họ thực hiện thế nào mà có lãi trong cái chu kỳ giảm này. Kết quả là luôn có một lượng cổ phiếu bị kẹt trong tài khoản. Mà trong chu kỳ giảm, số phiên cũng như số điểm sẽ giảm nhiều hơn số tăng. Phục họ luôn!

  • Cuong Stock

    22:56 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Ngày mai thị trường sẽ giảm mạnh 15 điểm, xuống dưới mức hỗ trợ 485 điểm.

    Ai khôn ngoan hãy cắt lỗ trong phiên 1, vì phiên 2 và phiên 3 sẽ xuống sâu.

    Tôi nói vậy vì GTGD quá thấp, các doanh nghiệp và tổ chức đã tạo ra vài phiên bulltrap để thoát hàng. Ai chú ý sẽ quan sát được.

    Tôi đã bán sạch chứng khoán trong phiên hôm qua.

    Chúc các bạn sáng suốt.

  • Minh Xuân

    22:41 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Bạn nào muốn mua cổ phiếu vào sáng mai thì nên chọn thời điểm thích hợp nhé, nhất là cuối buổi giao dịch, vì càng về sau càng rẻ!

  • Dương Việt

    22:28 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Tôi thấy có vẻ như ai cũng muốn đầu tư chứng khoán mà chỉ tính theo ngày nhỉ, tôi vẫn tiếp tục mua dần cổ phiếu, thị trường đang bị làm giá và bị nhiễu nặng về thông tin, những nhà đầu tư cá nhân như chúng ta thì chủ yếu là tranh mua đắt và tranh bán rẻ, các khối tự doanh của công ty chứng khoán và những nhà đầu tư nước ngoài đang rất nhiệt tình mua vào đó.

    Cuối năm các công ty chứng khoán đều lãi rất lớn không biết tiền lãi đó có phải do những nhà đầu tư nhỏ lẻ tâm lý quá yếu như chúng ta ban tặng không nhỉ. Đừng sợ hãi các bạn a, lúc này là điểm cần giải ngân.

  • Lính Mới

    22:23 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Các cổ phiếu ngân hàng đều có báo cáo kinh doanh rất tốt, tại sao nó lại lình xình lâu đến vậy? Tôi cho rằng nó tích luỹ như thế là quá đủ rồi. Mặc dù giai đoạn này không phải là thời kỳ vàng son của cổ phiếu ngân hàng nhưng tôi cho rằng cho dù chính sách vĩ mô giai đoạn tới có như thế nào chăng nữa cũng sẽ tạo điều kiện rất tốt cho ngân hàng hoạt trong quý II và III.

    Các bạn có quan sát giao dịch của VCB không. Đấy là cổ phiếu tiềm năng đấy. Không còn nhiều hàng rẻ của VCB nên trong thời gian vài tuần gần đây nó được giao dịch rất ít (với lại một số lượng lớn cổ phiếu được mua với giá IPO quá cao nên không thể bị bán rẻ). Nó lại là cổ phiếu ngân hàng duy nhất khối ngoại có thể mua hết số lượng cổ phiếu đang niêm yết nên giai đoạn này "cá mập" đang kìm giá để gom hàng.

  • Bình

    22:14 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Các tin tốt ngày hôm qua (CPI Tp. HCM T1/2010 không quá cao như dự đóan trước đó, TTCK Mỹ tăng điểm mạnh) cũng không đủ sức nâng đỡ thị trường.

    Trái lại sáng hôm nay một tờ báo lại đưa tin "lãi suất cho vay chạm mốc 20%/năm" gây xôn xao dư luận. Thực ra những doanh nghiệp nào có vay vốn ngân hàng đều biết được thực trạng này gần cả tháng này. Chỉ có điều báo chí chưa đưa tin mạnh mà thôi.

    Với tình hình vĩ mô như vậy, tôi vẫn bảo lưu quan điểm như đã nhận định dưới đây vào ngày 19/01 và dự đóan đáy 38x của VN-Index sẽ rơi vào nửa cuối tháng 2/2010.


    Thị trường mất 1 tuần để tăng từ 49x lên 54x và cũng mất 1 tuần để giảm về điểm xuất phát của năm 2010 (đúng ra là thấp hơn).

    Mẫu hình sóng Elliott bắt đầu từ T3/2009 và kết thúc vào T10/2009 với 5 sóng chủ trong đó sóng 5 là sóng dài nhất (sóng mở rộng).

    Sóng điều chỉnh bắt đầu từ cuối T10/2009 và thị trường có vẻ như đang ở pha sóng c của chu kỳ điều chỉnh. Cụ thể như sau:

    - Pha sóng a từ 63x về 43x

    - Pha sóng b từ 43x hồi lên 53x

    - Pha sóng c theo mô hình sóng Elliott sẽ giảm thấp hơn mức 43x. Theo Fibonacci Retracement 61.80% (chiều dài 5 sóng chủ kia) thì Vn-Index có khả năng về mức 38x

    Cần hết sức thận trọng trước quyết định mua vào.

  • Nguyễn Thanh Hải

    21:56 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Sáng mai mua sớm đi các bạn ạ, mai bắt đầu tăng điểm trở lại đấy, các nhà đầu tư lớn, mảng tự doanh của các công ty chứng khoán luôn biết lúc nào cần giải ngân để chấn chỉnh lại tâm lí của các nhà đầu tư nhỏ.

  • Thiên Bảo

    21:55 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Ngày mai khả năng thị trường sẽ tiếp tục đi xuống. Sức cầu quá yếu, khó có thể vực dậy thị trường. Hôm nay cũng có một số mã có hiện tượng gom giá sàn.

    Tôi để ý mã PVT ngày 20/1 lượng bán giá ATC trên 400 ngàn cổ phiếu bị gom hết tại giá sàn bên mua, không những vậy, lượng dư mua tại giá sàn còn dư trên 200 ngàn nữa. Đây là một phiên khá đặc biệt của mã này.

    Hôm 20/1 cũng khá nhiều người mất tiền khá nhiều, do 2 đợt khớp lệnh đầu thị trường giằng co, những người mua cổ phiếu lớn hầu hết là bị thiệt hại do đợt khớp lệnh định kỳ. Hiện tại, đứng ngoài nhìn thị trường không phải là quyết định tồi, khi mà xu thế chưa rõ ràng, thận trọng vẫn hơn.

    Phải nói rằng thị trường chứng khoán rất dễ kiếm lời (thậm chí là rất nhiều). Nhiều quan điểm nói các nhà đầu tư chạy theo đám đông thì cũng chưa hẳn đúng. Bởi vì khi chưa có dấu hiệu tăng điểm cắt lỗ là một quyết định đúng, thà không được tiền còn hơn bị mất tiền.

    Và khi có tiền trong tay thì có nhiều suy tính hơn là cầm cổ phiếu đang có xu hướng giảm. Theo quan điểm cá nhân, tại thời điểm này cần bám sát thị trường. Chỉ cần có dấu hiệu của dòng tiền hay thông tin tích cực là tham gia. Thận trọng vẫn là thượng sách.

    Thị trường sẽ có một đợt đi lên từ giờ đến cuối năm.

    Hãy tin tưởng như vậy!

  • Thanhlong_vkdb

    21:48 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Stock6868 vẫn muốn mua vào hả? đã mua hết tiền chưa? mua nhanh kẻo VNI nó về 450 đó.

    Mai thị trường giảm 5 đến 8 điểm sau những thông tin của kinh tế Việt Nam và thế giới trong ngày hôm nay.

  • HC

    21:48 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Rất vui khi các nhà đầu tư ngắn hạn vẫn đủ bản lĩnh, nhất là bạn 6868, tại thời điểm này tỷ lệ tiền mặt và cổ phiếu 50:50 sẽ là cơ hội thành công lớn.

    Thị trường vẫn đang tốt... các bạn cứ bình tĩnh lướt sóng.

    Chúc thành công!

  • Index2010

    21:42 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Theo tôi nghĩ ngày mai hứa hẹn một phiên tăng điểm nhẹ nhưng không quá 500 điểm. Hãy cẩn thận trong nay mai.

  • Tự Tin

    21:32 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Trong bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới vẫn lên đều, kết quả kinh doanh nhiều công ty rất khả quan, giá cổ phiếu đã rất hấp dẫn, tuy nhiên thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn giảm. Đó là đặc thù của thị trường chứng khoán ta, chứng khoán của đám đông, chứng khoán của lướt sóng và chứng khoán của thị trường non trẻ.

    Riêng bản thân tôi vẫn giữ quan điểm như sau:

    - Thấy giá rẻ là mua tuy nhiên luôn lựa chọn các cổ phiếu tốt.

    - Học tập nhà đầu tư nước ngoài vì họ là các tổ chức chuyên nghiệp có trình độ cao.

    - Đầu tư lâu dài các cổ phiếu tốt và lướt sóng các cổ phiếu lên xuống lớn (đặc biệt là các cổ phiếu mà ta quen gọi là "làm giá")

    - Không bán tháo khi thị trường xuống và không cố mua khi thị trường lên.

    - Mua từ từ và bán từ từ.

    Thị trường giai đoạn này sẽ không xuống sâu nhưng cũng không bật mạnh, cuối năm thị trường sẽ ở mức 750-850 điểm.

    Chúc các nhà đầu tư may mắn.

  • Dao Minh

    21:30 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Thực sự khi chưa thủng được mức kháng cự 485 điểm thì chưa thực sự lo lắng. Bản thân nhà đầu tư lớn cũng chưa muốn, và cũng sẽ không để thủng ngưỡng này. Bởi họ cũng muốn đẩy thị trường lên, muốn gom hàng giá rẻ phải giữ được mốc này. Nếu mất mốc 485 thì sẽ có 1 đợt tháo chạy trên diện rộng.

    Nhà đầu tư có thể thấy sự thận trọng và lực bán đè giá quyết liệt thế nào mỗi khi VNINDEX tăng điểm, là hạn chế cho sóng tăng lần này. Gần như không thể dự báo được VNINDEX bằng kỹ thuật ở thời điểm này.

    Từ lạc quan chuyển sang bi quan, tuyệt vọng đã bắt đầu lan rộng ra toàn thị trường.

    Tuy nhiên không ai có thể dự đoán được tuần sau như thế nào. Lên hay xuống.

  • Lê Việt Hưng

    20:36 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    VN-Index thật khó có thể bứt phá vì các nguyên nhân sau:

    - Tín dụng thắt chặt.

    - Tâm lý nghi ngờ.

    - Hàng loạt doanh nghiệp đua nhau phát hành thêm cổ phiếu huy động thêm vốn.

    - Mỗi ngày vài ba công ty lên sàn thêm vài chục triệu cổ phiếu.

    Như vậy theo quan điểm cá nhân tôi cho rằng điểm thị trường hoàn toàn phụ thuộc về các chính sách vĩ mô chứ không phải tại các NĐT chúng ta.

  • Tomtep

    19:49 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Kính gửi các nhà đầu tư lướt sóng!

    Thị trường giảm điểm càng chứng tỏ phiên hôm qua là một bulltrap. Xu hướng giảm đã được khẳng định, chưa nên tham gia thị trường lúc này, bởi vì nhiều yếu tố rủi ro. Sóng c sóng điều chỉnh đã xác lập, đỉnh sóng 3 là 534 điểm.

    Hãy chuẩn bị tiền trong tài khoản, VNI có khả năng sẽ điều chỉnh trong khoảng thời gian từ giờ cho đến Tết âm lịch.

    Hãy đợi cho thị trường thật sự hoảng loạn, rồi tham gia dần.

  • Stock6868

    19:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/1/2010

    Ngày mai sẽ bắt đầu một đợt tăng mới.

    Chúc các NĐT thành công!

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Anh Tú

23:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bờm nói cũng không phải là không có lý. thời điểm này trên hết cẩn trọng một tí không thừa. mình sẽ tiếp tục theo...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

New Dealer

22:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Quốc Quân, Bạn quá khen, tôi cũng hớ mấy phen rồi chứ chẳng ít, VD ném con EFI,VPK quá sớm, giữ con HMC quá...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)

Cuong

22:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@: Bờm: Không ai nói trước được điều gì cả! Cứ đoán mò như Bờm nếu đúng thì nổ tung trời, sai cũng chả chết...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

Cuong_HP

21:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Lại một phiên tranh nhau mua trần nữa , thật đáng tội nghiệp cho những chú cừu ... cắt lỗ đúng đáy ....

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (7 ý kiến)

Minh

21:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Quốc Quân: Chắc bạn vẫn giữ quan điểm đến tháng 7 mới mụa chứ? Bữa trước nói vậy mà hôm nay đã mua...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)