Chứng khoán ngày 21/1: Dồn về cuối phiên

LAN NGỌC

21/01/2010 14:04 (GMT+7)

picture Cung bắt đầu mạnh lên khi VN-Index không giữ được đáy tạm thời trong phiên này. Trong khi đó, khối đầu tư nước ngoài có phiên mua ròng đột biến - Ảnh: Quang Liên.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Giao dịch mạnh dồn về cuối phiên là kết quả của hoạt động cắt lỗ dứt khoát, nhưng lực cầu cũng đã mạnh lên, đặc biệt từ khối ngoại.

Hôm nay là một ngày hoảng hốt thật sự của người cầm cổ khi chỉ số gãy mức hỗ trợ 483 – 485 điểm. Khối lượng bán tập trung tới 32% tổng lượng giao dịch cả phiên chỉ trong 15 phút cuối cùng đợt hai.

Vùng hỗ trợ này được rất nhiều nhà đầu tư kỳ vọng sẽ đủ sức mạnh để chặn đà điều chỉnh gần một tháng nay. Đây không chỉ là ngưỡng phù hợp các mức cản kỹ thuật mà còn là điểm điều chỉnh lớn trong quá trình phục hồi tháng 12/2009.

Thị trường luôn có sự bất ngờ và khi đa số kỳ vọng vào đó thì sự thất vọng lại đến nhanh hơn.

Đợt giao dịch mở cửa sáng nay cầu vào rất ít. Kết quả là chỉ số giảm điểm khá mạnh (1,53%) cùng khối lượng thấp, khoảng 2,34 triệu đơn vị. VN-Index rơi vào vùng hỗ trợ khi về mức 481,97 điểm.

Sức mua bắt đầu tăng lên và hình thành một đợt mua khá tấp nập ở nhiều mã. Kỳ vọng về khả năng trụ vững quanh vùng 480 điểm được củng cố. Chỉ số tăng trong thời gian khá dài, tới gần 30 phút đầu tiên của đợt hai và về sát mức đóng cửa hôm qua.

Tuy nhiên điểm dở của đợt đánh lên này là khối lượng hơi thấp. Nếu không tính đợt mở cửa thì chỉ khoảng trên 5,55 triệu đơn vị được mua. Giá tăng chủ yếu là nhờ bên bán không ra hàng mạnh.

Các đợt cắt lỗ sau đó vẫn diễn ra bình thường như mấy phiên trước và đã có lúc mức suy giảm được chặn lại ở 483 điểm và đi ngang gần 10 phút.

Cung bắt đầu mạnh lên một cách đáng kể khi VN-Index không giữ được đáy tạm thời trong phiên này. Đặc biệt là đợt bán ra rất mạnh trong 15 phút cuối đợt hai. Nếu nhìn trên đồ thị thời gian thực của VN-Index có thể thấy vùng khớp lệnh dày đặc. Thống kê cho thấy gần 13 triệu đơn vị được giao dịch trong giai đoạn này và chỉ số rơi rất nhanh khi giảm qua mức 482 điểm.

Thị trường trở nên rất bi quan và nhiều mã bắt đầu khớp vào giá sàn. Nhóm cổ phiếu lớn hôm nay có BCI, ITA, KBC, SAM, SJS được chặn mua sàn khối lượng lớn nhưng vẫn xuất hiện cung mạnh khớp vào dư mua. Điều này cho thấy tâm lý hoảng sợ đã lên cao dù bên mua vẫn tỏ rõ ý đồ mua gom tại sàn.

Thực tế thì ngoài SAM, các mã còn lại đều còn dư mua sàn trong suốt thời gian căng thẳng nhất. Chẳng hạn KBC thực tế khớp sàn trong đợt liên tục chỉ khoảng 200.000 đơn vị và chưa lúc nào cạn dư mua. SAM cung cầu giằng co mạnh hơn và có lúc xuất hiện dư bán. SAM khớp sàn khoảng 450.000 đơn vị.

Điểm tích cực “vớt vát” hôm nay là tại những mã xuất hiện bán sàn mạnh trong đợt 3, lực cầu đã tăng lên rõ rệt. Thông thường, việc giảm mạnh ngay cuối phiên hai sẽ ảnh hưởng mạnh đến tâm lý nhà đầu tư và thường có quyết định vội vã trong đợt đóng cửa. Điều này có thể nhìn thấy rõ ràng ở lượng bán sàn và ATC lớn ở nhiều mã. Đó là nỗ lực thoát ra được quyết định vào giờ chót khi không chịu nổi áp lực.

Nếu cần đánh giá “lòng tham” của bên mua có lẽ cần nhìn vào khối lượng giao dịch lúc đóng cửa. Bắt đáy hay mua gom đều thể hiện ở lệnh mua dám tham gia lúc tâm lý bên bán đang yếu nhất. Khoảng 9,25 triệu đơn vị được khớp vào lúc chốt phiên là một con số lớn. Ở một vài mã dư mua sàn còn khá lớn sau khi khớp rất nhiều như KBC. Dĩ nhiên việc mua mạnh phiên 3 chưa nói lên điều gì đáng kể nhưng chí ít cũng cho thấy “lòng tham” đã nổi lên.

Một điểm nữa cũng đáng chú ý là số giảm sàn hôm nay tập trung nhiều vào cổ phiếu nhỏ trong khi lực đỡ ở blue-chips vẫn mạnh. Chỉ một vài mã giảm tới sàn.

Tổng giá trị khớp lệnh của HOSE sáng nay tăng 24%, khối lượng tăng 26%. Khoảng 22% khối lượng khớp được thực hiện vào phiên 3 và nếu tính cả 15 phút cuối đợt hai thì tỷ trọng giao dịch lên tới trên 55%. Lượng giao dịch tập trung trong một thời gian ngắn như vậy cho thấy rất nhiều người đặt mức cắt lỗ ở ngưỡng 480 điểm.

Sự hoang mang đã đến mức nào vẫn cần thử thách thêm trong phiên ngày mai, đồng thời cũng cần chờ thông điệp rõ ràng hơn của bên mua sau phiên bắt đáy hôm nay.

Trong khi đó, nhìn theo khối đầu tư nước ngoài, riêng trên HOSE lại là một phiên mua ròng thứ 9 liên tiếp. Đáng chú ý là giá trị mua ròng của khối này đã tăng đột biến, tiếp tục lập mức cao nhất kể từ đầu năm: 176,21 tỷ đồng.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Liengyan

    23:19 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    - Không so với nhà đầu tư nước ngoài được vì:

    + Vốn không phải của họ, nó của quỹ, vốn lớn, thua còn gỡ được, cùng lắm mất chức.

    + Họ bắt đáy theo trung bình giá.

    - Thị trường mai còn xuống.

  • Minh Xuân

    22:28 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Chúc mừng các NĐT cá nhân đã dũng cảm tham gia bắt đáy hôm nay!
    Còn những ai chưa mua được thì đợi cuối phiên mai mua rẻ hơn nhiều. Vì khi đó một số cổ phiếu bị giải chấp sẽ nằm sàn hàng loạt, tha hồ lựa chọn.

  • Coisuytu

    22:13 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở sóng thoái 4 trong bộ sóng elliot, cho nên xu hướng khi nào lên/xuống rất khó xác định...nôm na là rất khó chơi lướt sóng. Các anh chị không rành kỹ thuật thì nên đứng ngoài quan sát nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ không hối tiếc gì đâu.

  • Hà Viết Hùng Dũng

    21:40 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Xin chào tất cả các nhà đầu tư.

    Lần đầu tiên tôi nhận xét về thì trường chứng khoán Việt Nam cùng các bạn.

    Các bạn có thấy rằng Vn-Index giảm khá mạnh nguyên nhân là do các nhà đầu tư quá sợ hãi? Giá cổ phiếu bây giờ đã giảm rất nhiều, ở vùng rất hấp dẫn.

    Các nhà đầu tư vẫn chưa học được nhiều từ nhà đầu tư tài ba Buffet (Mỹ): "Hãy tham lam khi thị trường sợ hãi và hãy sợ hãi khi thị trường tham lam". Nhà đầu tư nước ngoài đã kiếm được rất nhiều qua mấy đợt sóng vừa rồi của thị trường.

    Các nhà đầu tư Việt Nam phải hành động như thế nào?

  • Hai Ha

    21:36 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Nói chung bây giờ người nắm giữ cổ phiếu thì đưa ra phân tích rằng thị trường sẽ lên, người cầm tiền thì nói thị trường sẽ xuống để mua vào. Đừng nên theo nhà đầu tư ngoại.

    Họ mua ròng khá nhiều BVS và KLS từ khi giá cao, những phiên gần đây đều bán ròng, như vậy là có khôn ngoan không? Họ cũng như chúng ta cả thôi. Mọi người hãy nhìn vào thực tại nền kinh tế, các thông tin kinh tế thế giới, đặc biệt chú ý đến nền kinh tế Trung Quốc để đưa ra phân tích cho riêng mình.

  • Bình

    21:31 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Lại một phiên giảm mạnh và rồi các phân tích lại đưa ra không có lý do gì để phải bán tháo.

    Các nhà làm chính sách dường như cũng đang vào cuộc trấn an thị trường. Thống đốc NHNN lên tiếng trấn an dư luận chưa có cơ sở để tăng LSCB, lạm phát trong tầm kiểm sóat.

    Vậy NHNN làm sao để lãi suất thực cho vay của NHTM giảm xuống 12%/năm đi (đúng trần lãi suất hiện nay). Đảm bảo thị trường sẽ tăng điểm trở lại.

    Thị trường đang đi vào sóng diều chỉnh c và sẽ xuyên thủng đáy 427 của sóng điều chỉnh a không bao lâu nữa. Đó là lý do vì sao người ta phải bán tháo tại mức giá hiện nay.

  • Tornado

    21:31 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Đầu phiên ngày mai vẫn có thể tha hồ bắt đáy vì một lượng không nhỏ cổ phiếu bị quyết bán để thoát hàng, sau đó thị trường sẽ giằng co mạnh do lượng cung biến động, cầu bắt đáy tăng, khả năng hồi phục mạnh từ cuối phiên 2 là rất cao. Đây là kịch bản mà hẳn nhiều người mong đợi. Lực lượng bắt đáy cầm tiền bấy lâu chỉ chờ có ngày này hiện đang rất sốt ruột và không muốn là người chậm chân trong bữa tiệc quét sàn.

    Bà con cầm cổ phiếu đừng bán ra nữa, thị trường sẽ tăng lại thôi, chậm nhất là vào T2 tuần sau. Chỉ là một chút dự đoán cá nhân, có thể đúng/sai, tuy nhiên ngày mai tôi sẽ giải ngân tiếp để hoàn thành kế hoạch trong đợt giảm này.

    Thật không hiểu nổi tại sao nhiều NĐT lại tháo chạy như vậy trừ khi kinh tế VN và thế giới quay trở lại đại khủng hoảng.

  • Thái Bình

    20:50 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Không ngoại trừ những tin đồn trên thị trường chứng khoán xuất phát từ những ý đồ từ khối ngoại - những tin đồn đại loại như Dragon Capital thoái vốn; NHNN nâng tăng lãi suất... Điều trông giống như HSBC đưa ra nhận định - Những điều này hoàn toàn không đúng với tình kinh tế Việt Nam hiện tại. Các nhà đầu tư nên cân nhắc khi đưa ra quyết định bán ra của mình.

    Tôi không muốn bàn luận thêm mà các bạn chỉ cần nhìn vào khối lượng khối ngoại mua ròng 9 phiên liền và hai ngày gân đây họ mua vào khồi lượng rất lớn. Phải chăng người đầu tư Việt mua đắt bán rẻ còn khối nhoại họ làm ngược lại? Nếu vậy thị trường chứng khoán Việt không bao lâu nữa chỉ còn khối ngoại vì người Việt hết tiền.

    Chúc các bạn thành công.

  • Hoa Mai Vàng

    18:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Một phiên thật tuyệt vời cho khối ngoại và NĐT lớn, bởi không khác thường lệ là mấy, họ biết tâm lý của những ai biết sợ ở thời điểm nào. Và chúng ta thử ngẫm mà xem, việc này đã có sự "hỗ trợ" của các CTCK?

    Nhìn vào nhận định của các CTCK mấy hôm gần đây, ta thấy họ có hàm ý ngầm rằng: nên mua ở các ngưỡng hỗ trợ và nên bán ở các ngưỡng kháng cự (nghe qua rất có lý bảo vệ các NĐT nhỏ!) và “Trong ngắn hạn, thị trường vẫn có thể giảm đến các mức hỗ trợ thấp hơn như 450, 430” và “Lượng cung có thể tăng đột biến nếu thị trường giảm xuống dưới mức hỗ trợ 480 điểm”... Chả khác nào đánh vào nỗi sợ để gây lên sự hoảng loạn trong phiên hôm nay.

    Nếu những ai có kinh nghiệm trên TTCK hẳn sẽ công nhận một điều rằng: Đánh lên, hoặc đánh xuống dễ nhất là tại các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Khi điểm số tại mức hộ trợ, chỉ cần tung ra vài triệu CP là có thể đẩy giá xuyên thủng, tạo tâm l‎y hoảng loạn và đương nhiên sự xuyên thủng càng khảng định.

    Mấy ngày nay, nhìn vào sổ lệnh, ta sẽ thấy một sự gom hàng khéo léo (lệnh đưa vào không quá lớn và cũng không cần dồn dập, chỉ đủ luôn hấp thụ lượng hàng giá thấp mà vẫn còn chút dư mua để “lôi kéo” bên bán...), vì vậy, các NĐT hãy tỉnh táo, tránh sự hoảng loạn mà dính thua thiệt. Hãy nhớ một điều: Thị trường đang trong vùng đáy thì dù có xuống thấp nữa một vài phiên cũng không bị lỗ đi nhiều so với lợi nhuận đạt được nếu ta biết điều tiết hợp ly. (Có thể bán cũng được nhưng chỉ khi chắc rằng, bán để mua lại ngay sau đó với giá rẻ hơn).

    Chúc các bạn bình tĩnh và thành công.

  • ATB

    18:10 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Khối ngoại là các quỹ đầu tư tiêu tiền của cổ đông và thua thiệt nhà quản ly cũng chỉ mất việc là cùng.

    Khi nhà đầu tư NN cũng lướt sóng thì họ cũng thuộc nhóm cá mập có thể khuynh đảo thị trường.

    Các nhà đầu tư chân chính nội hay ngoại đều thua và sẽ phải rời khỏi sàn sau khi mất hết tiền thật sự chắt chiu dành giụm.
    Ai khôn ai dại thì thấy rõ rồi, ai bơi được cùng cá mập thì quá giỏi, tuy nhiên liều lĩnh mất tiền mồ hôi dành giụm thì đau lắm.

    Tôi nghĩ VN-Index đang trong xu hướng giảm, chưa phải lúc giải ngân.

    Ta kiên nhẫn chờ tín hiệu khẳng định đáy trước lúc vào cuộc.
    Ai lỗ 10% thì nên cắt lỗ vì chẳng thể biết trước đáy của VN-Index.

  • VN1000

    18:09 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Lấy lại những gì đã mất, đấy là kết quả cho các phiên giao dịch tiếp đến, cơ hội mua hàng giá rẻ sẽ không còn nhiều.

    Chúc các bạn thành công.

  • Lê Mạnh Khương

    17:57 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Qua theo dõi những phiên giao dịch gần đây tôi phát hiện được một điều lý thú:" Nhà đầu tư và các tổ chức nước ngoài KHÔNG biết phân tích kĩ thuật". Còn các BẠN nghĩ sao?

  • Nguyen La

    17:57 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Tôi cũng nghĩ là ngày mai sẽ lên. Có nhiều cổ phiếu có giá gần với vùng VNI 320 hồi tháng 2/2009. Tôi đã mua hết tiền trong tài khoản. Mai sẽ nạp thêm mua tiếp. Cùng lắm thì sau Tết thị trường sẽ tăng.

  • Cherry

    17:45 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Tôi để ý rằng hể NĐTNN mua vào mạnh khoảng 8 đến 10 phiên, thậm chí co lúc đến 21 phiên là sau đó thị trường tăng điểm mạnh trở lại. Tại sao các nhà đầu tư trong nuớc chúng ta lo sợ trong khi đó họ đến từ những đất nước xa xôi lại quá tự tin về môi trường đầu tư chứng khoán tại Việt Nam?

    Đó là điều chúng ta cần suy ngẫm!

  • Duy Tú

    17:32 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Một lần nữa tâm lý toàn thị trường lại hoang mang ngoại trừ khối ngoại với tiềm lực tài chính cao. Hoang mang kéo dài hoang mang thành ra sợ hãi cho bên bán lẫn bên mua, bên mua thì không dám mua giá cao hơn giá tham chiếu, bên bán thì cứ thế mà cắt lỗ. Thời điểm hiện tại ôi sao giống với tháng 11 quá. Thôi tôi lại giữ tiền mặt đợi thời cơ.

    Thị trường chứng khoán của Việt Nam là thế, bất di bất dịch một xu hướng. Chúng ta hãy đợi xem VN-Index có chập chờn xuống dưới 435 kèm theo vài phiên "bulltrap" không?

    Chúc mọi quyết định đều là chính xác.

  • Trần Đức Thành

    17:04 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Theo quan điểm của tôi thị trường khó có thể bật lên được trong các phiên tới vì bối cảnh thị thị trường Mỹ và châu Á đang có nhiều tín hiệu xấu. Còn xét về phương diện kỹ thuật nếu VNI xuyên thủng mốc 450 thì có vẻ mô hình đỉnh đầu 2 vai đang được hình thành.

  • 114111

    17:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Phiên này chúng ta lại thấy được sự khôn ngoan của NĐT ngoại, họ đã mua được khối lượng lớn cổ phiếu tốt ở mức giá sàn. Họ mua rất khôn ngoan, đặc biệt mua mạnh khi NĐT nội xả hạng mạnh bằng mọi giá vào cuối đợt 2. NĐT nội nào có tiềm lực tài chính mạnh thì có thể thắng lớn cùng NĐT ngoại.

    Có một điều hơi bất ngờ là không biết có thông tin gì nổi bật mà thị trường Nhật hôm nay tăng điểm rất mạnh sau nhiều phiên giảm.

  • Lee

    17:00 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Theo dõi bảng điện tử khoảng 20 phút cuối hôm nay, tôi thực sự thất vọng, bực bội và cảm thấy tội nghiệp cho bên bán.

    - Thất vọng, bực bội vì không ngờ rằng TTCK Việt Nam mới có những nhà đầu tư yếu tâm lý như thế, làm ảnh hưởng đến nội lực và hình ảnh của TTCK VN.

    - Tội nghiệp vì hình dung được hình ảnh của những nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu giá sàn này. Có thể thấy sự hoang mang, sợ hãi, vò đầu bứt tai... của những NĐT này. Đối nghịch với trạng thái của họ là thái độ ung dung, hả hê gom hàng giá rẻ của các nhà đầu tư nước ngoài và big boys.

    Có thế thấy những ai tháo chạy khỏi thị trường ở những phiên gần đây đều là những nhà đầu tư thiếu kiến thức, kinh nghiệm và bản lĩnh. Họ dường như chỉ dựa vào tin đồn và áp lực của người khác mà không có những nhận định khoa học, thực tiễn. Các tỷ phú chứng khoán bình chân như như vại khi giá chứng khoản xuống đến 50%, trong khi các cò con đua nhau xả hàng thì họ lại gom vào và chờ ngày thị trường lên và trở thành... tỷ phú.

    Thực tế cho thấy TTCK phản ánh sức mạnh của nền kinh tế, khi nền kinh tế không có những dấu hiệu vĩ mô nào xấu thì không thế có tình trạng chỉ số đi xuống được, chẳng qua tại VN thời điểm này là bị ảnh hưởng bởi các tin đồn nhảm, không có căn cứ. Các bạn phải biết rằng Chính phủ sẽ đưa tay nâng đỡ bằng cách này hay cách khác để đưa TTCK đi lên.

    Các bạn thử nghĩ xem, khi TTCK giảm thì ai dám đầu tư vốn mua cổ phiếu, tức là đầu tư vốn các công ty, khi đó công ty thiếu vốn làm sao thực hiện được các kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình, dẫn đến nền kinh tế dần dần kiệt quệ... Vì vậy, Chính phủ sẽ có biện pháp can thiệp để hỗ trợ. Có thấy thể sự nhạy bén và tinh đời của nhà đầu tư nước ngoài khi họ liên tục mua ròng 9 phiên liên tiếp.

    Một vấn đề nữa là sao các quí vị không nghĩ rằng chính quí vị là người quyết định đến giá cổ phiếu. Nếu quí vị không bán tháo thì giá làm sao xuống được, nếu quí vị cứ bình chân như vại thì ắt hẳn sẽ giữ được giá và hướng thị trường đi lên... Nhưng dù sao quí vị cũng không làm được điều đó.

    Thành thật chia buồn cho những ai thuộc đối tượng như nêu trên.

    Tôi tin chắc rằng ngày mai hoặc ít nhất thứ Hai sẽ có những tin tốt lành dành cho những ai cứng lòng và đang nắm giữ cổ phiếu với tỷ trọng cao. Lúc đó thị trường sẽ thăng hoa cho đến Tết Nguyên đán.

    Wait and see!

  • Mỹ Thạch

    17:00 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Bạn Mỹ Ngọc nói 2 câu đối lập nhau thì phải?

    Ngày mai sẽ chắc chắn sẽ không còn hàng rẻ như hôm nay nữa. >< Tôi cũng sẽ tham gia bắt đáy ngày mai. Bạn biết là ngày mai không còn hàng rẻ thì tại sao không mua hôm nay mà phải đợi ngày mai.

    Hay chỉ là " kích thích " lòng tham của người khác trong khi mình chưa nhảy vào?

  • Tomcat

    16:58 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Tôi cho rằng hôm nay ai bán ra vẫn có thể mua lại rẻ hơn trong những ngày tới. Mặc dù phải thừa nhận rằng, giá nhiều cổ phiếu đã xuống khá thấp và có thể mua vào đầu tư trong trung và dài hạn. Bằng chứng là NĐTNN bắt đầu giải ngân mua mạnh đặc biệt là các bluechips. Tuy nhiên đối với NĐT nhỏ lẻ và ngắn hạn, ý tưởng bán ra cutloss trong điều kiện thị trường như thế này là có thể chấp nhận được. Vẫn biết là bán rẻ, nhưng vẫn có thể mua vào rẻ hơn thì tại sao không bán nhỉ?

    Tôi đã từng nhận định VNI có thể chạm mốc 560 trước Tết âm lịch nhưng phải thừa nhận là đã sai đến thời điểm này. Tôi thử đưa ra dự báo khác của riêng mình, VNI sẽ chạm vùng 430-450 đến trước Tết. Còn hiện tại tôi sẽ không mua.

  • Bùi Long

    16:55 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Đã lâu rồi VNI không còn biến động theo Dow Jones vì khi Dow Jones lên thì VNI lại xuống và xuống khá nhiều từ mức 630, vậy nên hôm nay vì Dow Jones xuống mà mọi người sợ hãi cắt lỗ thì tôi thấy không nên.

    Nếu kỳ vọng rằng bán đi rồi mua khi giá xuống sâu hơn nữa e rằng sẽ khó mà đua lệnh khi thị trường quay đầu, chi bằng cứ cầm cổ phiếu chấp nhận thua thiệt trước mắt vì thị trường làm sao giảm mãi được nó phải lên chứ.

    Hy vọng mọi người bình tĩnh nhìn nhận không bị cuốn vào vòng xoáy kẻo bán ra đúng đáy thì buồn.

  • Thao

    16:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Tôi cũng tin từ ngày mai TT sẽ tăng. Vn-Index đã về vùng hỗ trợ 475 - 480 là điểm dừng chân để hướng lên. Có mua thì mua từ đầu phiên giá tham chiếu trở lên sáng mai. Có nhiều thông tin vĩ mô khá tốt cộng với giá vàng xuống dưới 1110 usd/oz... cho nên nhiều NĐT bắt đáy và có thể tuần sau tiếp tục đà tăng vì một lượng tiền rất lớn đang chờ dịp tốt để "sinh sôi nẩy nở"

    Chúc các anh chị em khỏa và may mắn.

  • Stock6868

    16:51 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Các NĐT đã mua cổ phiếu thì cần bình tĩnh, càng hốt hoảng bán ra sẽ càng thiệt. Đừng nghĩ rằng bán thấp sẽ mua thấp hơn vì bây giờ đã là quá muộn cho bạn bán ra rồi, nếu như bạn bán ra sẽ bán đúng vùng đáy và bạn sẽ có cảm giác vô cùng tức tối khi thị trường tăng mà bạn không mua lại được cổ phiếu tốt mà bạn vừa bán ra.

    Tôi hôm nay đã mua toàn bộ số tiền còn lại và đang xoay tiền mua tiếp nếu thị trường tiếp tục giảm hoặc lình xình.

    Đây là cơ hội vàng để mua, tôi tin là thị trường chậm nhất thứ 2 tuần sau sẽ tăng.

    Chúc các NĐT thàng công và hưởng một cái Tết vui vẻ!

  • Tri Viet

    16:47 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Đúng như dự đoán, phiên hôm nay có chút giằng co và cuối cùng giảm điểm, những ai có vốn nhàn rỗi ở thời điểm này, có ý định đầu tư trung và dài hạn thì đã có cơ hội.

    Bạn nào lướt sóng thì xin hãy cẩn thận áp lực lãi suất huy động vốn.

  • VNI350

    16:44 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Mọi người yên tâm là đầy hàng giá rẻ và còn rẻ nữa kìa. Sóng c này sẽ giảm xuống 350 chứ không phải 380 đâu.

  • Minh

    16:43 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Nhìn con số mà các nhà đầu tư ngoại mua, chắc ai cũng phải suy nghĩ. Họ mua ròng khá nhiều rồi, có những mã mua nhiều đến ngạc nhiên vì sắp hết room. Tuy nhiên không phải vì thế mà ngày mai đã chắc bật tăng được.

    Nếu tôi là "cá mập" có khả năng "đánh lên, đánh xuống" thì tôi sẽ để thị trường ngay mai giảm thêm vài ba điểm nữa, xuống dưới 475, khi đó sẽ có thêm nhiều người sẵn sàng bán hơn nữa.

    Thị trường có xuống mạnh mới có lên mạnh. Cơ hội kiếm tiền của nhiều người đã đến rất gần, nhiều nhà đầu tư và đầu cơ đang rình rập sẵn sàng đánh vào với chiến thuật một mã blue chip rồi kiếm lời 20-30% chỉ trong một thời gian ngắn. Sau đó ván bài lại được chia lại ván mới.

    Kiếm tiền từ chứng khoán khó hay dễ?

    Hãy chờ xem.

    NSM

  • Spiderkien

    16:41 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Ngưỡng hỗ trợ đã bị phá thì không có lí do gì mà thị trường không thể giảm tiếp. Bây giờ có thể rẻ nhưng nếu VN-index xuống 400 thì cũng khá đắt đấy!

  • DT-CK

    16:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Tôi cũng còn tồn một ít CP vì không kịp chạy hết khi VN index 498. Tôi nghĩ ngày mai đầu phiên giá lình xình, 9h giá tăng để thôi thúc những người bắt đáy cuối phiên "cá mập" xả hàng tồn hôm nay chưa kịp xả. Cẩn thận bắt dao rơi. Chúc mọi người thành công.

  • Donjany

    16:30 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Có lẽ không nên đưa ra dự báo, nhận định với TTCK Việt Nam vì nó luôn luôn gây bất ngờ và có thể nói, các nhận định cũng không giúp ích nhiều cho các NĐT, kể cả nhận định của các công ty chứng khoán (mặc dù chỉ để tham khảo). Những phiên gần đây đã phần nào chứng minh điều đó.
    Nhưng nếu phải đưa ra nhận định, tôi nghĩ từ nay đến Tết Nguyên đán chỉ có thể có một phiên duy nhất chỉ số Vn-Index vượt qua con số 500 điểm mà thôi.

  • Thank You

    16:28 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Bà con ta vốn nghèo lại thiếu bản lĩnh. Từ kinh nghiệm này đến kinh nghiệm khác, rồi cũng mãi cũng nộp cho NĐT nước ngoài.

    Câu nói "Hãy tham lam khi kẻ khác sợ hãi, hãy sợ hãi khi kẻ khác tham lam" nên đổi thành: "Nhớ tham lam khi kẻ khác sợ hãi, nhớ sợ hãi khi kẻ khác tham lam"

    Tôi may mắn đã giải ngân được hàng xịn giá hời hôm nay. Ngày mai đầu phiên nhanh tay kiếm thêm các bạn à.

  • Song Thanh

    16:25 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Phần lớn giá cổ phiếu đã thấp hơn giá thấp 30 ngày rồi! Các thông tin về CPI, lãi suất,... đã được phân tích trên web suốt những ngày gần đây.

    Mong mọi người bình tĩnh và cẩn trọng trong mọi giao dịch, đừng để sự hoảng loạn tâm lý làm mờ đi sự sáng suốt. Mấy ngày qua tôi vẫn mua vào để trung bình giá và tôi vẫn tiếp tục mua như vậy trong các phiên sắp tới.

    Tôi tin và chấp nhận rủi ro. Rủi ro càng nhiều lợi nhuận càng cao. Chúc mọi người may mắn trong cuộc chơi đầy thử thách này.

  • Đo Kim

    16:20 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Chào các bạn, hôm nay, chứng khoán đã bẻ gãy mốc 480, và nhà đầu tư đã cắt lỗ dứt khoát. Khối lượng vẫn thấp, do đó, nói theo nhận định của các công ty chứng khoán thì ngưỡng tiếp theo sẽ là 465--450. Các bạn nghĩ sao?

    Cá nhân tôi thì số cổ phiếu đang tồn tất nhiên là đang lỗ nhưng số ấy có ý định 6 tháng nên không cắt, còn mua thì chưa, vì chắc chắn thị trường còn giảm, những phiên lên xen kẽ chỉ là bull.

    Khi sức khỏe của hệ thống ngân hàng có vấn đề, khi rủi ro chính sách còn lơ lửng thì yếu tố hỗ trợ chứng khoán mong manh lắm, mà thị trường này thì có thể xảy ra bất cứ cái gì, nhất là với thị trường Việt Nam, nên theo tôi, tạm hết vụ rồi, đợi thôi, cuộc chơi còn dài, vội gì.

  • Nguyễn Thị Hoa

    16:19 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Toàn cầu bán tháo cổ phiếu, cả thế giới đang lo sợ bong bóng bất động sản ở Trung Quốc, 2 ngân hàng lớn của Mỹ đều báo lỗ quí 4/2009... Tài chính toàn cầu có thể bước vào giai đoạn tái suy thoái.

  • Thành Tâm

    16:16 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Về điểm số, Vn-Index đã xuống thấp hơn 480 một chút. Nhưng xét trên góc độ kỹ thuật, ngưỡng 480 mới chỉ bị "xây xát" mà chưa bị "đánh" thủng một cách thuyết phục?

    Không phủ nhận tâm lý hoảng loạn và tháo chạy kể từ những phút cuối của phiên 2. Tuy nhiên, lệnh bán sàn và ATC vẫn không đủ lớn để khiến VN-Index bị giảm sâu hơn cuối đợt 2 (ĐÂY LÀ MỘT ĐIỂM RẤT TÍCH CỰC ĐƯỢC "TÌM THẤY" TRONG SỤ HOẢNG LOẠN NÀY).

    Lượng chặn mua giá sàn của nhiều blue chips cũng rất khủng (với SSI trước khi bước vào đợt khớp lệnh đóng cửa đã thấy có khoảng 800.000 chặn mua giá sàn, hơn 500.000 chặn mua các mức giá sát sàn, và cuối phiên có tới hơn 300.000 đặt mua ATC). Trong khi đó lượng bán giá sàn và ATC của phần lớn blue chips không quá lớn (chỉ dao động từ 100-200.000 cá biệt có một vài mã đạt khoảng trên 300.000).

    Xét về phương diện kinh tế vĩ mô, tình hình hoàn toàn không xấu như trong tháng 12 (khi mà giá vàng, gía USD cứ loạn xạ, lãi suất liên ngân hàng tăng nóng...) nhưng NĐT đã hoảng loạn kiểu bầy đàn.

    Đúng như Lan Ngọc nhận định, thị trường cần thêm phiên ngày mai, thậm chí cả phiên thứ Hai tuần tới mới có thể có câu trả lời rõ ràng.

  • PhuongVu

    16:07 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    "Ngày mai sẽ chắc chắn sẽ không còn hàng rẻ như hôm nay nữa."
    Câu này nghe hoài.

  • Cắt lỗ

    16:04 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Hoang mang, hoảng loạn là tâm lý của nhà đầu tư hôm nay. Thị trường vào cuộc với tâm lý bi quan, thông tin chưa có gì thay đổi cứ đà này ngày mai phục hồi một tý là TT thị trường lại lao dốc không phanh.

    Trạng thái thị trường hiện nay (đi xuống nhưng vẫn có những đợt hồi phục nhẹ - đi xuống tiếp - hồi phục nhẹ nữa - đi xuống ...) gọi là trạng thái những nỗ lực hồi phục bất thành trong một xu thế đi xuống. Những tổ chức lớn hầu như án binh bất động, những tay chơi lớn rút khỏi thị trường (giá trị giao dịch giảm mạnh), chỉ còn những người thiếu kinh nghiệm vẫn đang mong mỏi sớm quay lại thị trường, chỉ cần thị trường chững lại không xuống nữa là nhiều người nhao vào, thị trường lên một chút nhưng hết lực đẩy (sức cầu yếu quá) lại đi xuống, thêm một số người tiếp tục stop loss, thị trường giảm tiếp, chững lại là một số người không kiềm chế được lại nhao vào (nhưng đã ít hơn đợt trước) cứ thế... tiếp diễn.

    Hôm nay VNI giảm mạnh, giá trị giao dịch tăng mạnh cung lớn hơn cầu nhưng sự lớn hơn này là giả tạo vì người mua khéo léo đáp ứng hết mọi nhu cầu bỏ chạy của người bán nhưng không làm thị trường tăng, khi lực cung cạn kiệt thì sức cầu sẽ áp đảo và đẩy thị trường trở về mốc trước khi giảm mạnh một cách nhanh chóng. Thị trường chấm dứt giai đoạn suy giảm và bước vào thời kỳ tích lũy.

    NĐT nên từ từ mua vào ở mốc 380 điểm. Hẹn gặp các NĐT nhé giữa tháng 3 mùa con ong đi làm mật.

  • TomTep

    16:03 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Một số người đã hiểu ra vấn đề rồi,nhưng tôi cảm giác một số nhà đầu tư vẫn cố chống lại xu thế của TT.

    Đây chưa phải là thời điểm chín muồi để tham gia, TT chưa thật sự hoảng loạn.

    Chưa phải lúc để sử dụng đòn bẩy, đang trong xu thế rơi
    chả có tác dụng gì đâu.

    Chúc mọi người thật sự bình tĩnh để tham lam.

  • XP

    15:56 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Ngày mai chắc chắn thị trường sẽ lên thôi, mọi người mua vào nhanh kẻo chậm chân trước cơn sóng lớn sắp tới đấy.

    Riêng tôi hôm nay đã dồn hết tiền mua cổ phiếu tài chính ngân hàng, đặc biệt là mã EIB hiện nay đang dự báo tình hình rất khả quan. Anh em xem có được không?

  • Văn Tân

    15:51 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Tôi rất tiếc vì hôm nay không có tiền, mai tiền về tôi cũng có ý định như bạn Phamtrang. Chỉ có điều tôi có dự cảm là sẽ không may được thế vì mai sẽ không có hàng rẻ để mua nữa rồi.

  • Trader

    15:50 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Một điều tôi học được trong những năm chinh chiến là thị trường luôn tạo ra sự bất ngờ có mục đích. Khi tất cả mọi người cùng kỳ vọng vào mức hỗ trợ 480 hay gì đó, thì có nghĩa là thị trường sẽ phải gãy mức đó. Độ gãy mạnh hay yếu, gãy chớp nhoáng hay gãy luôn để giảm mạnh thì chưa biết, nhưng mục đích quan trọng nhất là tạo hiệu ứng tâm lý.

    Nếu mất phương hướng hãy đứng ngoài. Thị trường lúc này hãy dành cho những người chuyên nghiệp vì chỉ có họ mới không bị cuốn theo những cạm bẫy mà các "cá mập" tạo ra.

    Bất kỳ hành động mua bán nào cũng phải có kế hoạch và có dự phòng sửa sai.

  • Dương Sỹ

    15:48 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Tôi hôm nay vẫn mua vào các bạn ạ, thế là mua vào liên tiếp 3 phiên rồi, hiện đã giải ngân được 60% số tiền trong tài khoản, mai sẽ giải ngân tiếp phần còn lại.

    Đi theo nhà đầu tư nước ngoài và các khối tư doanh của các công ty chứng khoán đấy. Trong mấy hôm vừa rồi giải ngân từ từ vì khó đoán. Bị lỗ tí khi thị trường liên tiếp giảm nhưng tôi có niềm tin và rất vui vì các bạn đã đem lợi nhuận cho tôi trong khoảng thời gian không quá 1,5 tháng tới.

    Thời điểm tôi sẽ bán ra ở mức giá cao hơn hiện tại và trả lại số chứng khoán bán tháo của các bạn cho tôi vào tuần này.

  • Nguyễn Nam

    15:35 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Thị trường luôn chứa đựng những yếu tố bất ngờ rất khó lường đoán được, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà các tin đồn luôn hoành hành làm hoang mang ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư, làm tâm lý bi quan chế ngự trên thị trường.

    Nhìn về triển vọng trung và dài hạn thì giá hiện tại rất đáng để đầu tư và dẫn chứng là nhà đầu tư nước ngoài đang miệt mài gom hàng trong gần chục phiên vừa qua.

    Chắc hẳn rồi sẽ có người nuối tiếc vì bán hàng quá rẻ và thời gian sẽ có câu trả lời xác đáng....

  • Mỹ Ngọc

    15:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Ngày mai sẽ chắc chắn sẽ không còn hàng rẻ như hôm nay nữa. Thực ra thị trường giảm xuống như thế này là rất thấp nếu so sánh với kết quả kinh doanh của năm 2009. Ngày mai thị trường sẽ giảm lúc đầu phiên, sau đó mọi người sẽ xông vào bắt đáy và tăng vọt lên.

    Tôi cũng sẽ tham gia bắt đáy ngày mai, chẳng nhẽ cứ để NĐT nước ngoài kiếm tiền của mình à.

  • Mỹ Ngọc

    15:29 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Ngày mai sẽ chắc chắn sẽ không còn hàng rẻ như hôm nay nữa. Thực ra thị trường giảm xuống như thế này là rất thấp nếu so sánh với kết quả kinh doanh của năm 2009. Ngày mai thị trường sẽ giảm lúc đầu phiên, sau đó mọi người sẽ xông vào bắt đáy và tăng vọt lên.
    Tôi cũng sẽ tham gia bắt đáy ngày mai, chẳng nhẽ cứ để NĐT nước ngoài kiếm tiền của mình à.

  • Khanh Khôi

    15:28 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Tôi cũng có ý như ban Trang. Hiện nay tôi đang giữ 30% cổ trên tổng vốn đầu tư, ngày mai tôi sẽ mua vào hết, dự kiến mua ở sàn HNX 30% và 70% sàn HOSE. Xem như đầu tư dài hơi để đến khi nào VN-Index đạt trên 550 mới chốt không quan tâm thị trường giảm thêm bao nhiêu, vì giá cổ phiếu hiện nay tôi thấy hợp lý.

    Rất tiếc sáng nay tôi không mua vào vì không theo dõi được giao dịch.

  • Phamtrang

    14:52 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Hôm nay nhà đầu tư lớn, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài đã gom được lượng hàng giá rẻ tương đối lớn. Phiên ngày mai có thể sẽ có rất nhiều người tham gia bắt đáy, mai tôi cũng sẽ bắt ít "tép" về nuôi cho khi nào nó to thành "tôm" rồi bán bà con ạ!

  • Eric Yuan

    14:46 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Thị trường giảm và giao dich bắt đáy tăng mạnh tức là sắp đổi chiều... Khối ngoại toàn đi ngược thị trường nên kiếm được nhiều tiền quá, chỉ tiếc NĐT VN lại không có được sự lão luyện đó.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Anh Tú

23:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bờm nói cũng không phải là không có lý. thời điểm này trên hết cẩn trọng một tí không thừa. mình sẽ tiếp tục theo...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

New Dealer

22:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Quốc Quân, Bạn quá khen, tôi cũng hớ mấy phen rồi chứ chẳng ít, VD ném con EFI,VPK quá sớm, giữ con HMC quá...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)

Cuong

22:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@: Bờm: Không ai nói trước được điều gì cả! Cứ đoán mò như Bờm nếu đúng thì nổ tung trời, sai cũng chả chết...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

Cuong_HP

21:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Lại một phiên tranh nhau mua trần nữa , thật đáng tội nghiệp cho những chú cừu ... cắt lỗ đúng đáy ....

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (7 ý kiến)

Minh

21:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Quốc Quân: Chắc bạn vẫn giữ quan điểm đến tháng 7 mới mụa chứ? Bữa trước nói vậy mà hôm nay đã mua...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)