Nhận định thị trường chứng khoán ngày 22/1

DUY CƯỜNG

21/01/2010 18:17 (GMT+7)

picture AVSC cho rằng, thị trường còn tiếp tục điều chỉnh do tâm lý bi quan và thiếu thông tin hỗ trợ, nhưng khả năng giảm mạnh là khó xảy ra. Rủi ro lúc này là khá cao cho nhà đầu tư ngắn hạn - Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/1.

Thị trường sẽ còn tiếp tục điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

Giao dịch của khối nước ngoài trên HOSE cho thấy dấu hiệu khá khả quan. Tổng giá trị mua ròng đạt 2,7 triệu cổ phiếu, trị giá 115 tỷ đồng. Tổng giá trị mua ròng trên cả hai sàn đạt 125,5 tỷ đồng - đây là mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Như vậy, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục đi ngược thị trường, gia tăng mua mạnh hơn khi thị trường giảm điểm.

Có lẽ thời gian qua tin đồn là một yếu tố ảnh hưởng lớn, làm méo mó thị trường, đã gây khó khăn khá lớn cho hầu hết các nhà đầu tư. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu đã bác bỏ các tin đồn về việc tăng lãi suất cơ bản hay giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc VND. Ông Giàu cho biết hiện CPI của Tp.HCM ở mức 1,27% và CPI của Hà Nội ở mức 1,3%, dự báo CPI cả nước dưới 1,5% thì chưa có cơ sở để định hướng lãi suất cơ bản trong thời gian tới.

Chúng tôi cho rằng, thị trường còn tiếp tục điều chỉnh do tâm lý bi quan và thiếu thông tin hỗ trợ, nhưng khả năng giảm mạnh là khó xảy ra. Rủi ro lúc này là khá cao cho nhà đầu tư ngắn hạn.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nên duy trì tỷ lệ tiền mặt hợp lý. Nhà đầu tư dài hạn có thể giải ngân từng phần vào những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt”.

Ngày cuối tuần nên chúng ta không thể quá lạc quan

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

"Như đã đề cập trước đây, với mức CPI hiện tại thì không nhất thiết phải tăng lãi suất cơ bản, nhưng chúng tôi vẫn dự báo lãi suất cơ bản sẽ tăng thêm 1% trong quý 1. Theo chúng tôi thì đây có thể sẽ là lần tăng lãi suất cơ bản cuối cùng trong chu kỳ lãi suất hiện tại và là tín hiệu mua vào, đặc biệt là nếu thị trường giảm do tác động của việc tăng lãi suất cơ bản.

Và tất nhiên là chúng ta không thể biết được động thái của Ngân hàng Nhà nước cũng như thời điểm những động thái đó sẽ xảy ra.

Hiện tại, thị trường có vẻ như sẽ lại giảm tiếp do tác động tổng hợp của các nhân tố như: sự không chắc chắn về lãi suất, tăng trưởng tín dụng thấp và tâm lý chung không muốn đưa tiền vào thị trường trước kỳ nghỉ Tết âm lịch.

Chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan trong trung hạn và sẽ mua vào nếu thị trường tiếp tục giảm. Tuy nhiên, chúng tôi giữ quan điểm thận trọng trong ngắn hạn.

Ngày 22/1 sẽ là cơ hội cuối cùng cho VN-Index bứt phá lên trên mốc 480 và nếu như điều này không xảy ra thì VN-Index sẽ giảm về mốc xung quanh 450. Và vì 22/1 là ngày cuối tuần nên chúng ta không thể quá lạc quan".

Khả năng bật dậy của thị trường vẫn còn khá mong manh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

"Với chỉ số CPI của Hà Nội và Tp.HCM đã được công bố, chỉ số CPI tháng 1/2010 của cả nước ước tính sẽ dưới mức tăng tháng 12/2009 - khoảng 1,35%, do giá thực phẩm tăng cao trong những ngày cận Tết.

Con số này thấp hơn dự báo của nhiều người và không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng đối với nền kinh tế. Thêm vào đó, Ngân hàng Nhà nước chính thức bác bỏ tin đồn sẽ tăng lãi suất cơ bản đang lan truyền trên thị trường trong những ngày gần đây. Như vậy, lãi suất cơ bản có lẽ sẽ được giữ nguyên ít nhất cho đến Tết nguyên đán.

Tuy nhiên, thâm hụt các cân thương mại dự kiến vẫn ở mức cao sẽ là vấn đề đáng được quan tâm hơn. Mặc dù tỷ giá đã có dấu hiệu bình ổn trở lại sau khi Ngân hàng Nhà nước hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với ngoại tệ nhưng nếu thâm hụt cao vẫn tiếp diễn ra ở những tháng tiếp theo thì những can thiệp mạnh tay hơn sẽ khó có thể tránh khỏi.

Mặc dù ngưỡng hỗ trợ 480 điểm đã bị phá vỡ nhưng chúng tôi cho rằng khả năng giảm không phanh của thị trường khó có khả năng xảy ra. Mỗi khi xuất hiện những đợt bán mạnh, những lượng mua lớn luôn xuất hiện tại mức giá sàn, một dấu hiệu cho thấy một lượng tiền lớn vẫn đứng ngoài và chờ cơ hội tham gia vào thị trường.

Do thiếu tin tức hỗ trợ, khả năng bật dậy của thị trường vẫn còn khá mong manh. Rủi ro đối với mục tiêu đầu cơ ngắn hạn đang rất lớn do tính biến động thất thường của thị trường. Các nhà đầu tư nên chọn chiến lược đầu tư có chọn lọc vào những ngành được hưởng lợi từ chính sách của Chính phủ cũng như sự hồi phục của nền kinh tế toàn cầu.

Chúng tôi cho rằng lĩnh vực cao su thiên nhiên, cá da trơn và vận tải biển sẽ là những ngành có triển vọng tốt trong năm 2010".

Sẽ không phải đợi quá lâu để thấy các tín hiệu đảo chiều

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

"Việc phản ứng thái quá của nhiều nhà đầu tư với các vấn đề của nền kinh tế - đặc biệt là tăng chỉ số giá và xu hướng điều chỉnh lãi suất cơ bản trong khi bỏ ngỏ sự quan tâm đến kết quả kinh doanh khả quan của nhiều doanh nghiệp niêm yết - đang khiến thị trường chao đảo.

Mặc dù vậy chúng tôi vẫn nhận thấy cơ hội tốt với đầu tư trung và dài hạn. Nguồn tiền cho thị trường sẽ được bổ sung trong thời gian tới khi thanh khoản của hệ thống ngân hàng đang được cải thiện và các giao dịch của các sàn vàng đang trong thời kỳ tất toán, có khả năng nguồn vốn khá lớn sẽ được vận động từ vàng sang chứng khoán.

Với chỉ số P/E toàn thị trường đang ở mức thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới, hiện thị trường vẫn là giai đoạn hợp lý để giải ngân đối với các nhà đầu tư trung và dài hạn. Thêm vào đó, chúng tôi tin rằng thị trường sẽ không phải chờ đợi quá lâu cho đến khi các tín hiệu về đảo chiều của thị trường được xác nhận".

Nhà đầu tư ngắn hạn nên kiên nhẫn chờ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

"Thị trường hôm 21/1 có phiên sụt giảm, xuống dưới ngưỡng hỗ trợ quan trọng tại 485 điểm, đồng thời đưa ra tín hiệu bán cho các nhà đầu tư ngắn hạn. Các chỉ báo kỹ thuật đều đi xuống dưới ngưỡng trung bình là những tín hiệu tiêu cực đối với xu thế của VN-Index.

Mặc dù vậy, sự hình thành của mô hình nến “inverted hammer”, cho thấy khả năng hồi phục của thị trường trong một hai phiên tới và ngưỡng 485 điểm quay trở lại đóng vai trò là ngưỡng kháng cự của VN-Index.

Trong chiều hướng điều chỉnh, thị trường có một ngưỡng hỗ trợ tại 470 điểm và tiếp đó là một vùng hỗ trợ đáng lưu ý tại 450-460 điểm - vốn được xem là một vùng hỗ trợ mạnh do hội tụ khá nhiều chỉ báo kỹ thuật trung và dài hạn.

Sau khi giảm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu trong phiên ngày 21/1, các nhà đầu tư ngắn hạn nên kiên nhẫn chờ các tín hiệu tích cực để giải ngân trở lại. Đối với các nhà đầu tư trung và dài hạn, vẫn có thể tiếp tục giải ngân từng bước khi VN-Index sụt giảm và tiếp cận các vùng hỗ trợ mạnh - như vùng 450-460 điểm".

Nhà đầu tư dài hạn nên giải ngân khi VN-Index tại 465 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Trong những ngày gần đây, các phương tiện truyền thông liên tục đưa những thông tin về thị trường tín dụng, theo đó lãi suất cho vay thỏa thuận đã lên đến mức 20%. Không chỉ vậy, các khoản cho vay sản xuất cũng có mức lãi suất khá cao, điều này cũng dễ hiểu khi ngân hàng hiện nay đang gặp khó khăn trong việc huy động vốn.

Bên cạnh đó, mặc dù CPI tại Hà Nội và Tp.HCM đã công bố và ở mức có thể chấp nhận được, nhưng việc có thể sắp tới sẽ tăng giá một số mặt hàng thiết yếu như điện, than gây lo ngại hiệu ứng tăng giá cho nhiều mặt hàng tiêu dùng khác. Điều này cùng với hiệu ứng tăng giá dịp tết sắp tới nhiều khả năng sẽ khiến cho tốc độ tăng CPI tháng 2/2010 ở mức cao. Chúng tôi cho rằng đây là những nguyên chính gây quan ngại cho thị trường hiện nay.

Chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan trong trung và dài hạn, hiện nay có khá nhiều cổ phiếu được giao dịch với chỉ số định giá P/E 2009 ở mức rất thấp. Mặc dù vậy, thị trường trong ngắn hạn vẫn còn rất nhiều rủi ro, theo phân tích kỹ thuật, ngưỡng hỗ trợ mạnh của VN-Index tại 465 điểm, nhà đầu tư dài hạn có thể tiến hành giải ngân tại các mốc hỗ trợ này”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • VNI530

    12:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 22/1/2010

    Cám ơn bạn VNI350 đã có lời chức mừng cho tôi khi lên kịp chuyến tàu tết này, phải nói với bạn là trong tháng 12 tôi giải ngân 1 tỷ thì bây giờ tổng tài sản trong tài khoản của tôi là 1,3 tỷ đấy, và hôm nay nó lại tăng lên chứ.

    Bạn hãy theo dõi danh mục GMD; RAL; LCG; HAG và báo cáo kịp thời cho tôi nhé. Tôi vẫn tin là thị trường đã chạm đáy và hôm nay tiếp tục giải ngân thêm số tiền mình có, bạn VNI350 ngồi canh cho tôi và đợi thị trường xuống 350 nhé.

    Chúc mừng các nhà đầu tư đã kịp lên tàu.

  • Mỹ Ngọc

    11:55 (GMT+7) - Thứ Sáu, 22/1/2010

    Theo quan điểm của tôi, thì thị trường hôm nay cũng không xấu, không tốt. Tôi thấy gần đây, phân tích kỹ thuật chẳng giúp ích được gì nhiều vì tâm lý mọi người còn bất an về dòng tiền do việc thắt chặt tiền tệ.

    Về khía cạnh giá trị, thì tôi thấy nhiều cổ phiếu khá rẻ so với kết quả 2009 và dự báo kết quả 2010 dù cho kinh tế vĩ mô lên hay xuống. Nên nếu mã nào có cầu mua nhiều là lên ngay vì NĐT không chấp nhận bán thấp hơn.

    Dòng tiền càng gần Tết sẽ càng tốt hơn do nguồn tiền bán hàng hóa tích trữ cho dịp Tết đã tiêu thụ hết. Tuy nhiên, theo tôi, các tổ chức sẽ đi trước một bước, nên thời điểm VNI tăng đang đến gần. Thôi thì, ta cứ giải ngân từ từ, để bình quân với giá mua cao trước kia.

  • Romeo

    11:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 22/1/2010

    Thật là hay, mỗi lần nghe các pác than khóc, thị trường sẽ giảm nữa sẽ giảm sâu nữa, là tôi lại dốc vốn ra mua, bởi vậy mỗi lần nghe mấy pác kêu than tôi lại rất mừng.

    Bẫy là từ những người đang kêu than đó, "cá mập" hay ở chỗ là làm những người đầu tư nhỏ lẻ hoảng loạn kêu khóc, đó lại là cơ hội của tôi. Chờ xem nhé!

  • Spiderkien

    11:47 (GMT+7) - Thứ Sáu, 22/1/2010

    Tôi không bảo là VN-index sẽ xuống 350. Tôi chỉ nói là điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Khi VN-index còn ở mốc 1.100, chẳng ai nghĩ là nó sẽ xuống gần 200 như thế. Một khi thị trường đã đi vào xu thế giảm thì không ai biết được đáy của nó là đâu. Tôi không có tham vọng đoán trước được đáy. Nhưng tôi hi vọng khi thị trường xuống đáy, mình có thể nhận ra để kiếm lời.

    Còn về thông tin lãi suất cơ bản, thực tế lãi suất của các ngân hàng đều vượt khung nên có điều chỉnh lãi suất cơ bản cũng chẳng ảnh hưởng mấy đến nền kinh tế. Đó là lỗ hổng khi các ngân hàng "vượt rào".

  • VNI 350

    09:59 (GMT+7) - Thứ Sáu, 22/1/2010

    VNI 530 à, không biết ai phải chia buồn ai đây.

    Hôm nay đầy hàng giá rẻ đấy, mọi người lo hôm nay không còn hàng giá rẻ để mua thì mua đi. Quan điểm của riêng tôi vẫn là: sóng c với 5 sóng xuống. Ngưỡng 450 có thể bật lên cũng chỉ là bulltrap đầu tiên của sóng c thôi. Tốt nhất là ôm chặt tiền, may ra còn giữ được ít tiền tiêu Tết, chứ mang hết cho "cá mập" xơi thì lại khổ.

  • Khoa

    09:49 (GMT+7) - Thứ Sáu, 22/1/2010

    Thân gửi các nhà đầu tư nhỏ lẻ,

    Thị trường đã xuống và xuống sâu hơn. Vì vậy các bạn nên cắt lỗ hoặc giảm số cp đang nắm giữ.

    Các tin tốt đã ra hết mà thị trường không lên được thì sẽ giảm sâu khi tin xấu ra.

    Chúc may mắn.

  • Bình

    09:40 (GMT+7) - Thứ Sáu, 22/1/2010

    Thị trường đang ở trong cái bẫy của LSCB vốn đã không phản ánh đúng thực tế.

    Dù LSCB có không tăng nhưng lãi suất thực cho vay trong hệ thống NHTM vẫn có thể vượt trần 12%/năm thì LSCB chẳng có tác dụng là bao.

    Mô hình sóng c đã và đang diễn ra. Nó chỉ thực sự bị break khi lãi suất cho vay về đúng với trần quy định. Còn không các bạn cứ kiên nhẫn chờ đợi, VNI-Index sẽ phá đáy 427 của sóng điều chỉnh a không bao lâu nữa và giảm về vùng 38x tương ứng với Fibonacci Retracement 61.80% của chiếu dài 5 sóng chủ tăng (63x-23x) trước kia.

  • NQV

    09:36 (GMT+7) - Thứ Sáu, 22/1/2010

    Gửi bác Lolem,

    Tôi thích bác ở kiến thức đầu tư và cả lĩnh vực thơ ca nữa.

    Nếu bác không ngại thì chúng ta gặp nhau để chia sẻ kinh nghiệm.

  • Map

    08:57 (GMT+7) - Thứ Sáu, 22/1/2010

    Thanks bác Lolem, thơ thật là hay.

  • Up

    06:45 (GMT+7) - Thứ Sáu, 22/1/2010

    Ai cũng biết thị trường sẽ tăng điểm trong thời gian tới (gần hoặc hơi xa một chút). Vậy thì làm gì mà phải hoảng loạn mà bán tháo cổ phiếu? Bây giờ tiền có thể bỏ ta đi một vài ngày, nhưng sau đó lại trở lại với ta, có đi luôn đâu mà sợ. Nhưng nếu bán tháo cổ phiếu vào lúc này thì có thể tiền sẽ bỏ ta đi mãi mãi và sẽ chẳng chịu quay về. Hãy cẩn thận nhé!

  • Cuong Stock

    03:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 22/1/2010

    Ngày mai là ngày xả hàng dữ dội, những người mua hôm nay chủ yếu là do kẹt hàng nên phải trung bình giá giảm, cách này có vẻ hợp lý nhưng sẽ phải chờ thị trường bật dậy, biết đến khi nào.

    Nếu giữ chứng khoán thêm 3 tháng thì thị trường sẽ lên, lúc đó chỉ huề vốn chứ không lời. Thị trường sẽ xuống cho đến khi qua tết, nếu giữ hàng thì nên bán đi. Chơi chứng khoán ngoài việc biết chốt lời còn phải biết cắt lỗ.

    Nước ngoài chơi theo chiến thuật FEB, nghĩa là chia tiền thành 30 phần nhỏ, mua trong tất cả phiên giảm và bán trong tất cả phiên tăng. Họ không chờ thắng đến 30% mới bán mà tiến hành bán đều đặn, mỗi 1/30 chỉ ăn 5-10%. 1 năm sẽ có khoảng 3-5 đợt sóng và họ chắc chắn họ thắng trên 30% trong 1 năm.

    Còn NĐT Việt Nam thì mua 1 cục lớn, hy vọng ăn đậm nhưng kỳ thực thì đang thua lỗ. Đây là tâm sự riêng của mình. Mong các bạn giữ chứng khoán sáng suốt.

  • Thanhlong_vkdb

    23:51 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Cá nhân tôi vẫn giữ nhận định thị trường lần này suy giảm ngắn hạn tới VNI 450, tại ngưỡng này sẽ có những phiên phục hồi nhẹ với mức 8 đến 10 điểm, sau đó có thể suy giảm thêm +/- 15% nữa nhưng sẽ không xuống đến 350 như bạn VNI350 nhận định.

    Hiện nay kết quả kinh doanh đã phản ánh hết vào giá rồi vì thế sẽ không có đột biến nữa. Kinh tế thế giới sẽ có những điều chỉnh tránh tăng nóng cộng thêm việc ở thị trường chứng khoán Việt Nam chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân... có những nhược điểm riêng của nó.

    Bạn nào trường vốn thì hãy giải ngân ở VNI460 rồi mua theo mô hình KTT để bình quân giá. Sau tết cổ truyền sẽ có một đợt tăng giá ngắn hạn khoẳng vài ba phiên, VNI có thể lên lai mức 530 rồi giao động +/- 20% trong một thời gian.

    Chúc các bạn đầu tư thành công !

  • LA

    23:43 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Theo bạn Trinh Thien Anh TT đang nằm trong sóng 5. Vậy theo LT sóng Elliott thì đến khoảng giữa năm 2010 sẽ bắt đầu sóng điều chỉnh? Lúc đó tình hình kinh tế TG tốt lên liệu TT chứng khoán có đi xuống?

  • LoinhuanCK

    23:40 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Đối với tôi thì trường lên giá thì mừng vì tôi có thể bán ra để kiếm lời, còn thì trường xuống thì không có gì phải lo. Vì tiền tôi đầu tư là tiền rỗi, khi chứng khoán xuống thì tôi không bán, mà không bán thì chưa gọi là lổ. Theo 3 năm tôi tham gia thị trường thì lợi nhuận thì đầu tư chứng khoán có lãi cao hơn gởi ngân hàng.

    Buồn cười cho bạn VN350, DaoCK và bạn Spiderkien quá, các bạn nghĩ chứng khóan về 350 điểm à? Vậy thì các bạn nên tranh thủ bán hết cổ phiếu và đầu tư kênh khác đi. Vì từ những suy nghĩ phi thực tế đó sẽ là mồi ngon cho "cá mập" và nhà đầu tư nước ngoài?

    Sao các bạn không nghĩ tại sao nhà đầu tư liên tục mua ròng ? Chắc họ mua rồi đợi VNIndex xuống 350 rồi bán quá!

    Dự đoán ngày mai tăng lại trong khoảng 5-8 điểm.

  • Ngọc Nga

    23:31 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Trong những ngày qua, những nhà NĐT cá nhân hốt hoảng bán tháo cổ phiếu và khối ngoại mua ròng cổ phiếu thì ai cũng biết, nhưng ít ai biết rằng cũng trong thời gian này những tổ chức và những công ty chứng khoán cũng đang gom hàng.

    Vậy hãy bình tĩnh sáng suốt. Chúc thành công

  • Ung ho Vni530

    23:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Hi, mình ủng hộ bạn VNI 530, bữa nay mình cũng nhập cuộc mua hết tiền trong tài khoản các cổ phiếu dược.

    Thị trường Việt Nam mình chả thấy theo phương pháp dự đoán nào hết, toàn là tâm lý mùa vụ cả thôi. Ngày mai mình tin thị trường sẽ tăng 3% vào phiên cuối tuần này.

    Xin chia buồn cùng VNI 350.

  • Trinh Thien Anh

    23:19 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Tôi cũng thấy bạn Vni350 nhận định quá buồn cười. Đến giờ mà bạn còn đề cập tới sóng C trong bộ Elliot con lồng cha. Thực ra sóng C này đã kết thúc rồi bạn ah.

    Đã và đang hình thành một xu hướng mới. Nếu như trước đây mấy ngày thì chúng ta có thể chưa rõ xu hướng còn bây giờ thi đã rõ mô hình: vai đầu vai đã xuất hiện. Nhưng nếu để ý kỹ thì các bạn sẽ thấy tín hiệu tích cực của mô hình này là vai trái thấp hơn vai phải cho nên thị trường sẽ còn điều chỉnh nhưng không sâu nữa đâu. Thời điểm tốt để chúng ta giải ngân rồi đó.

    Chúng ta vẫn đang nằm trong sóng 5 của bộ Elliot cha (sóng lớn). Vì theo THE ELLIOT WAVE THEORY thì complete market cycle sẽ là 2,8,34,144 trong đó cycle bull market là 1,5,21,89 còn cycle bear market sẽ là 1,3,13,55.

    Các bạn hãy quan sát động thái của nhà ĐTNN sẽ thấy, nhưng họ cũng chỉ quyết định 2% của thị trường thôi vậy thì bàn tay vô hình nào đang gom hàng đây, chẳng phải các tổ chức, ngân hàng, công ty chứng khoán đang làm sao?

    Hãy sáng suốt và quyết đoán nha các bạn. Mua ở cạnh xuống và bán ở cạnh lên đó là phương châm và hành động.

    Chúc các bạn thành công trên con đường dài như vô tận này.

  • Beginner

    23:06 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Xu hướng lên xuống là 40:60, trong đầu ai cũng nghĩ là thị trường xuống nhiều hơn, do vậy nếu không có các tổ chức lớn vào cuộc, không có dòng tiền mạnh thì thị trường không thể lên mạnh được, bạn tham gia giai đoạn này là rủi do nhiều hơn được.

  • LA

    22:50 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Theo lý thuyết sóng Elliott sóng điều chỉnh hòan chỉnh (a,b,c; hiện tại đang ở sóng c) sẽ có 55 sóng. Tôi đếm mãi từ lúc 630 đến giờ mới có 27 sóng. Vậy còn 28 sóng nữa. Thị trường sẽ về 380-350 như bạn VNI350 và bạn Bình nhận định đấy.

  • Spiderkien

    22:50 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Tôi cũng đồng ý là nên chớp lấy cơ hội trước khi cổ phiếu tăng nóng, nhưng khi nào thị trường có dấu hiệu hồi phục thì hãy mua vào, lúc đấy cũng chưa phải tranh mua đâu. Còn hiện nay thị trường mới bắt đầu giảm mà đã bắt đáy thì rủi ro khôn lường. Tôi nghĩ VN-Index xuống 350 điểm là một kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra. Giá CP bây giờ có thể hợp lí, nhưng sẽ hợp lí hơn nếu mua được ở giá rẻ bất hợp lí.

  • Mai Nam

    22:49 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Anh Bình đâu nhỉ, mấy hôm nay không thấy lên diễn đàn.

    Tôi thấy nhận định của anh hay, anh có thể cho nick yahoo không?

    Rất cảm ơn!

  • Vo Danh

    22:44 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Khuyên bán hết thì ai là người mua, thị trường sẽ không hoạt động?

  • Nguyen Pham

    22:40 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Việc áp dụng phân tích kỹ thuật để xác định xu hướng của thị trường cũng chỉ là 1 trong các yếu tố tham khảo thôi. Các nhà đầu tư nên chú ý tới tính thời điểm nữa.

    Hiện nay VNindex đang chịu sự chi phối rất mạnh của những thông tin mang tính đồn thổi làm hoang mang tâm lý nhà đầu tư. Theo quan điểm của tôi việc CPI trong tháng đầu năm tăng từ 1,3%-1,5% so với các tháng giáp tết các năm trước là hoàn toàn bình thường, không có gì là bất ngờ cả.

    Tuần sau và xa hơn là vào tháng 2 chúng ta sẽ đón nhận các thông tin như CPI tháng 1/2010, quyết định của NHNN về LSCB, các quy định về giao dịch T+2,... Theo tôi các thông tin này sẽ thoả mãn kỳ vọng nhà đầu tư.

    Việc mua cổ phiếu vào trong thời điểm này là hợp lý.

  • Abu

    22:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Theo tôi đã đến thời điểm này, NĐT có thể giải ngân theo mô hình kim tự tháp vào các mã cổ phiếu có KQKD ổn định và hiện có trong danh mục của mình. Cá nhân mạo muội đưa ra nhận định xhu thế:

    1. Trong vài phiên tới thị trường vần giảm điểm.

    2. Đáy của đợt giảm này có thể được chấm dứt sau khi đã hình thành xong 5 đỉnh và 5 đáy nhỏ. Cụ thể:

    5 đỉnh: 534 - 512 - 495 - 484 - x

    5 đáy: 498 - 487 - 478 - x - x

    (chưa được cụ thể lắm mong được chỉ giáo thêm)

  • Psh

    22:20 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Thị trường đang tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất cao và đương nhiên lợi nhuận sẽ rất lớn. Lúc này là lúc lướt sóng tuyệt vời nhất đây.

  • VNI 530

    22:10 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Tôi thấy bạn VNI 350 nhận định buồn cuời quá nên đổi tên thành VNI 530 đây, tôi đoán không nhầm thì chắc bạn đã bán cổ phiếu vào thời điểm 10h14 ngày hôm nay, chắc lỗ nhiều lắm phải không, xin chia buồn với bạn là hôm nay tôi đã mua được cổ phiếu của bạn và những người có tâm trạng như bạn đấy.

    Tôi thấy rất vui vì được sở hữu chúng với giá rất hợp lý và rất sẵn lòng bán lại cho bạn và những người đã bán tháo hôm nay với giá cao hơn trên 20% trong thời gian không quá 1 tháng tới.

    Tôi cho rằng rất có thể hôm nay là đáy của đợt bán tháo vì tin đồn này. Chúc mừng những tổ chức và nhà đầu tư cá nhân đã nhập hàng hôm nay.

  • ĐaoCK

    22:08 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Khi nào bài toán về lãi suất cho vay các ngân hàng về mức hợp lí, lúc đó mới tham gia trị trường. Bởi hiện tại các nhà đầu tư tổ chức họ đứng ngoài cuộc rồi, còn NĐTNN vẫn miệt mài mua bán nhưng chiến lược của họ thì mình không biết được.

    Về hiện tại mức hỗ trợ mà các công ty chứng khoán đưa ra thì nhà ĐT cũng nên xem xét ở điều kiện của từng cá nhân cụ thể để đưa ra quyết sách hợp lí.

    Thị trường ngày mai sẽ có dấu hiệu phục hồi nhưng không khuyến khích mua vào vì chỉ là bẫy giá thôi. Mục tiêu của lần giảm này là khó xác định cá nhân tôi nhận định có thể <300.

    Chúc các bạn đầu tư thành công.

  • Q Toán

    22:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Hiện tại rất nhiều nhà đầu tư cảm thấy hoang mang và đều nghĩ thị trường sẽ xuống. Lo về nâng lãi suất cơ bản, tăng giá điện, thị trường chứng khoán thế giới đã lập đỉnh và bắt đầu quá trình điều chỉnh...

    Nhưng điều mà mọi người không thấy đó chính là giá cổ phiếu đã xuống khá thấp và rất thích hợp để đầu tư. Các công ty chứng khoán thì hô hào mọi người thận trọng, tăng giữ tiền mặt.

    Còn theo tôi thời điểm này là thời điểm rất tốt để tăng tích lũy cổ phiếu, đừng để khi thị trường đã hồi phục khi đó mới nghe theo lời các công ty chứng khoán là gia tăng tỷ trọng cổ phiếu thì đã quá muộn.

    Tăng tỷ trọng cổ phiếu khi giá xuống và giảm dần lượng cổ phiếu khi thị trường gần lập đỉnh, một nguyên tắc rất đơn giản mà rất nhiều nhà đầu tư cố tình không hiểu.

    Đây đã là đáy của thị trường trong đợt sóng này, trong một tháng không phải có nhiều cơ hội như này đâu các bạn nhé.

  • VNI 350

    21:57 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Sóng c: 5 bước sóng nhỏ trong sóng c. Giảm đến 350 điểm. Mốc 450 điểm sắp tới cũng sẽ chỉ là mốc phản kháng cho bulltrap đầu tiên của sóng c. Tốt nhất là bán cắt lỗ, ôm chặt tiền.

  • Tornado

    21:38 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    450 có vẻ là một đáy hợp lý cho đợt suy giảm này, tuy nhiên thị trường sẽ hồi phục sớm hơn đáy dự kiến. Tôi cho rằng phiên ngày mai có thể sẽ hồi phục hoặc chậm nhất là phiên T2 tuần tới.

    Chẳng có lý do gì xấu đến mức phải tháo chạy. Các bạn cầm cổ phiếu hãy thận trọng kẻo bán đúng đáy.

  • Nguyễn Tú

    21:33 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Tôi cũng muốn thị trường lên nhưng tôi phải công nhận nhận định của AVSC rất sát với thực tế.

  • LoLem

    21:13 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Ta lặng lẽ đứng nhìn theo cổ phiếu.
    Đỏ sàn dữ dội xuống không lên.
    Người bán được mấy ngày qua cười nụ.
    Kẻ ngẩn người vì bắt đáy không quen.

    Đừng buồn nhé nếu ngày mai xuống tiếp.
    Tiền vơi đi nhưng kho thóc sẽ đầy.
    Kiên nhẫn tới ngân hàng vào vụ gặt.
    Đừng vội ngồi máy bay giấy lên mây.

    Đừng dại dột nghe mấy lời đường mật.
    "Thị trường đang vào sóng đi lên"
    Tiền trong túi người ơi xin giữ chặt.
    Xin đừng tìm những cổ phiếu không tên.

    Đông sắp cạn xuân không còn xa nữa.
    Ấm dần lên nhanh đón nắng đầu mùa.
    Ta lại hát bài ca tỷ phú.
    Như đã từng khóc bởi triệu lần thua.

  • Tô Tô

    21:06 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Theo tôi phương án đầu tư an toàn và hiệu quả nhất bây giờ là mua bình quân giá giảm theo mô hình kim tự tháp. Thị trường đã mất phương hướng cho nên chúng ta cần phải kiên nhẫn chờ cơ hội và những tín hiệu tích cực.

    NĐT nào còn cổ phiếu thì chờ các phiên bull để bán hoặc mua bình quân giá giảm. Mọi người nên theo dõi động thái của thị trường lúc này, đặc biệt là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự để có chiến thuật cho hợp lý.

    Không nên mua cổ phiếu theo kết quả kinh doanh quý 4 vì thông tin này giờ không còn giá trị. Nếu bạn muốn mua thì chỉ giải ngân từng phần vào các cổ phiếu tốt, các blue-chip sẽ dẫn dắt thị trường hồi phục trong thời gian tới. Chúc các NĐT may mắn!

  • AQ

    21:02 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Chưa khi nào tôi lại thấy lạc quan và tin tưởng vào các quyết định mua vào của mình như bây giờ.

    Cũng là giảm điểm như những ngày cuối tháng 11, đầu tháng 12/2009, nhưng lần này là khác. Đợt giảm trước bị áp lực bởi giải chấp, bởi những khó khăn. Còn lần này, chẳng có lý do gì để giảm, kể cả CPI, lãi suất,... sự giảm điểm chẳng qua là NĐT nào cũng nghĩ là VNI sẽ xuống đến mức mà nó đã từng xuống, vậy thì hãy chờ nó xuống.

    Đây là cơ hội tốt cho những NĐT sử dụng tiền của mình, trường vốn cả về thời gian lẫn giá trị. Khi thị trường bật lên, bất kỳ mức nào cũng có thể chốt lãi được, lên 10% cũng chốt được, lên 15% cũng vẫn còn hàng để chốt, lên 20-30% là có thể tính kết thúc 1 "trận đánh". Đầu tư chứng khoán không dễ nhưng cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng.

  • Hth

    20:42 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    "Hãy tham lam khi người khác sợ hãi". Đây là thời điểm các nhà đầu tư nên quan tâm đến. Hãy hành động trước các nhận định trên của các công ty chứng khoán đi các bạn.

  • Con Dường Mưa

    20:14 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Quan sát trong phiên giao dịch hôm nay, thực sự đã không còn cổ phiếu nào có đủ sức dẫn dắt thị trường ngoài cổ phiếu mới chào sàn KSB. Dòng tiền đầu cơ hiện nay có thể khẳng định là không nhiều, thị trường đang dần xuất hiện những dòng tiền đầu tư của những người muốn lắm giữ dài hạn thể hiện qua cách mua rất chậm dãi và luôn mua ở giá thấp.

    Nên nhiều khả năng thị trường khó có thể tăng mạnh trong giai đoạn hiện nay ngoại trừ cổ phiếu đã rơi vào vùng giá hấp dẫn và câu hỏi đặt ra là nên mua cổ phiếu nào. Tuy nhiên, cổ phiếu ngành ngân hàng có thể sẽ thay bằng ngành chứng khoán, sự thiếu vắng những con sóng lớn khó tạo ra những chênh lệch hấp dẫn để thu hút những dòng chảy ngắn hạn đó là những nhà đầu cơ cá nhân.

    Tạm đứng ngoài cuộc là giải pháp hẳn có nhiều nhà đầu tư cá nhân đang tính đến, thị trường đã có nhiều biến động mạnh, bất ngờ và khó dự báo, xu hướng rõ ràng vẫn chưa khẳng định và thông tin vĩ mô có sức tác động mạnh khá mờ nhạt.

    Theo quan điểm của tôi, nếu muốn lướt sóng các nhà đầu tư nên mua những cổ phiếu đã có sẵn trong tài khoản tránh rủi ro T+, và tôi đã thắng trong phiên hôm nay dù cả bảng điện tử 1 màu đỏ nhưng riêng cổ phiếu tôi nắm giữ lại xanh so với hôm qua…

    Ai yếu tim thì cứ đứng ngoài thị trường chờ xu thế rõ ràng để giải ngân (tầm 430 - 450)... Tôi bắt đầu thích chiến lược giải ngân từ cao xuống thấp trong trường hợp thị trường không may giảm, an toàn nhất là NĐT nên nắm tỷ lệ 30% cổ phiếu và 70% tiền mặt…

    Nên hạn chế dùng đòn bẩy tài chính là sáng suốt..

  • TomTep

    20:14 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Lãi suất cơ bản không tăng, chính sách vĩ mô vẫn ổn định, kết qủa kinh doanh các công ty rất khả quan nhưng thị trường vẫn giảm.

    Đây chính là những nét đặc trưng của sóng c - sóng điều chỉnh mà ít người nhận biết ra được.

  • Tự Tin

    20:14 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Trong khi các nhà đầu tư nhỏ ra sức bán tháo cổ phiếu thì các nhà đầu tư ngoại lại ung dung gom cổ phiếu. Biết kinh tế đã qua khó khăn, chứng khoán sẽ tăng trong trung và dài hạn mà tại sao chúng ta lại bán uổng như vậy.

    Thị trường sẽ không xuống sâu được đâu, trong 1-2 phiên tới sẽ đảo chiều, rồi lại phải mua các cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài bán ra thôi. Hãy can đảm, còn nắm cổ phiếu thì không sợ gì cả. Chứng khoán càng xuống sâu thì lại tăng mạnh.

    Chúc các nhà đầu tư thành công!

  • Minh Xuân

    19:50 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Tôi đồng tình với nhận định của BVSC: "các nhà đầu tư ngắn hạn nên kiên nhẫn chờ ".
    Hiện nay thị trường chứng khoán toàn cầu đang đỏ sàn sau khi tăng nóng trong thời gian qua, cùng với nhiều yếu tố không thuận lợi trong nước sẽ khiến thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục sụt giảm sâu hơn từ nay đến tết nguyên đán.

    Bởi vậy các nhà đầu tư nhỏ lẻ đừng vội vàng tham gia vì có khi bắt phải dao rơi.

  • Phamtrang

    19:46 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    - Dự kiến của các chuyên gia năm 2010, VNIndex sẽ ở mức 600 - 700.

    - Hiện nay VNIndex đang ở mức 480, xét về trung hạn thì đầu tư cổ phiếu tại thời điểm này bà con sẽ không bị lỗ đâu.

    - NĐT đừng nên xả hàng vội vã vào thời điểm này khi giá đã thấp quá rồi, đó là miếng bánh ngon cho nhà đầu tư nước ngoài và cá mập "măm măm" mà thôi.

    - Hôm nay mình đã mua một ít, mai mình sẽ mua ít nữa, bà con hãy tự tin lên nhé.

  • VN1000

    19:02 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Khi mọi người dự đoán thị trường tiếp tục đi xuống, là lúc thị trường quay đầu đi lên.

    Hãy bình tĩnh, sáng suốt.

    Đáy của thị trường rất gần rồi đó, đơn vị tính bằng ngày. Cây nến Inverted hammer có độ tin cậy thấp, tuy nhiên khi có khoảng gap thì mang lại độ tin cậy cao.

    Vượt 480 thị trường vào xu hướng tăng điểm. Chúc các bạn thành công.

  • Minh

    18:36 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/1/2010

    Nói như các công ty chứng khoán, mai ai còn cổ thì nên bán và chờ cổ phiếu xuống nữa các bạn ạ. Không biết họ đang làm gì bây giờ?

    Còn đầu tư dài hạn thì NĐT đã bắt đầu giải ngân từ khi VN-Index về dưới 500 điểm, chẳng cần đợt đến bây giờ.

    Hãy chờ xem.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Lê Tấn Hanh

09:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Không thể nào hiểu nổi các nhận định của tổ chức chứng khoán hiện nay, mỗi nơi nhận định một khác (tất nhiên là tùy...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 8/2 (2 ý kiến)

Hải

08:50 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Lan Ngọc nhìn nhận thị trường rất hay....

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)

Pvd

21:17 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Lan ngọc “giằng co”, iTrader “giằng co”, các CTCK cũng “giằng co”. Hẳn là các NĐT khác cũng đang “giằng co”!? Thông thường thế “giằng co”...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 8/2 (2 ý kiến)

Pvd

17:06 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Có thể quan điểm đáy thị trường đã được chấp nhận. Vì vậy nhiều NĐT quyết định điều chỉnh tăng tỷ lệ nắm giữ CP...

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)

Trudanhck

17:00 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Thị trường sẽ còn nhiều diễn biến như trong các phiên gần đây. Sự nghi ngờ thị trường vẫn còn ngự trị, nên có thể...

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)