Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ ngày 25 - 29/1

DUY CƯỜNG

23/01/2010 10:04 (GMT+7)

picture HSC khuyến nghị các nhà đầu tư mua vào khi thị trường giảm nhưng không nên mua ở mức giá cao - Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ ngày 25 - 29/1.

Giao dịch lình xình có thể còn tiếp diễn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“Đứng từ phương diện phân tích kỹ thuật, động thái hôm 22/1 của thị trường đã cho thấy một chút tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên, với khối lượng giao dịch thấp và việc VN-Index đã không thể tăng điểm hay nói cách khác là vượt qua được mốc 480 điểm, thì xu thế ngắn hạn của thị trường sẽ phải được xác định vào phiên thứ 2 tuần tới.

Chúng tôi cho rằng, không phải lúc nào thị trường cũng theo đúng những gì được toan tính. Dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan trong trung hạn nhưng về ngắn hạn, chúng tôi vẫn chưa chắc chắn được là giai đoạn củng cố của thị trường đã chấm dứt hay chưa. Và việc thị trường giao dịch lình xình trong một dải hẹp kể từ đầu năm có thể có nhiều khả năng còn tiếp diễn.

Việc có thể nâng lãi suất cơ bản trong quý 1 sẽ đóng vai trò là tín hiệu mua vào chủ yếu, đặc biệt là nếu thị trường giảm do hệ quả của việc tăng lãi suất. Tóm lại, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư mua vào khi thị trường giảm nhưng không nên mua ở mức giá cao”.

Thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“So với tuần trước đó, VN-Index giảm 28,1 điểm, tương đương -5,54%, khối lượng giao dịch giảm 23,8% so với tuần trước đó. Tuy thị trường giảm điểm nhưng nhà đầu tư nước ngoài vẫn tăng cường mua ròng, với tổng giá trị của cả tuần đạt 299 tỷ đồng, tăng 12,6% so với tuần trước. Đây là một điểm khá tích cực trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư đang bi quan.

Trong tuần có khá nhiều thông tin tích cực như: Việt Nam chào bán 1 tỷ USD trái phiếu ra nước ngoài và khả năng thành công khá cao khi lượng đăng ký mua vượt quá khối lượng chào bán; Ngân hàng Nhà nước giảm 3% tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng; giảm 1% đối với tiền gửi từ 12 tháng trở lên; chỉ số lạm phát không quá cao, CPI của Tp.HCM ở mức 1,27% và CPI của Hà Nội ở mức 1,3%, dự báo CPI cả nước dưới 1,5%. Những thông tin trên mang đến cho nhà đầu tư khá nhiều kỳ vọng.

Chúng tôi cho rằng tâm lý bi quan vẫn đang đè nặng thị trường, và những thông tin trong tuần qua đã không có nhiều tác dụng vì vậy thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh.

Tuy nhiên, nhìn mặt bằng giá những cổ phiếu blue-chip hiện nay đã giảm gần đến mức giá của VN-Index ở mức 430 điểm ngày 17/12/2009, nên khả năng giảm mạnh là khó xảy ra.

Chúng tôi cho rằng tin về lãi suất cơ bản công bố trong tuần sau sẽ là trọng tâm chú ý của thị trường. Trước khi xác định được rõ tác động của thông tin này, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên lướt sóng và nên duy trì tỷ lệ tiền mặt hợp lý. Nhà đầu tư dài hạn có thể giải ngân từng phần vào những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt”.

Nhiều khả năng thị trường sẽ đi ngang

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Xu hướng giảm mạnh chững lại là một dấu hiệu tích cực cho thị trường. Áp lực xả hàng đã không còn do người bán không còn muốn bán bằng mọi giá. Tuy nhiên người mua cũng chờ giá thấp làm cho thanh khoản thị trường giảm sút. Tâm lí nghỉ ngơi trước tết đã làm cho các nhà đầu tư càng trở nên thận trọng hơn trong quyết định giải ngân.

Thêm vào đó, thị trường cũng đang bị tác động bởi nhiều nguồn tin trái chiều. Thị trường Mỹ giảm mạnh 3 ngày liên tiếp với DJIA rơi xuống 10,173 điểm do ảnh hưởng bởi khả năng Trung Quốc tiến hành các biện pháp thắt chặt tiền tệ để giảm nhiệt cho nền kinh tế và đề xuất của Chính phủ Obama không cho phép ngân hàng chạy đua đầu tư, sở hữu hay đỡ đầu cho các quỹ đầu cơ và đầu tư mạo hiểm nhằm ngăn chặn nguy cơ khủng hoảng của thị trường.

Trong nước, khả năng kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều có thể sẽ đóng vai trò tích cực đối với tâm lí các nhà đầu tư trong những phiên tới.

Do vậy, nhiều khả năng thị trường sẽ đi ngang trong tuần tới với thanh khoản được cải thiện trước khi xác định xu thế ngắn hạn. Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị các nhà đầu tư giữ và tích lũy ở mức giá thấp những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt”.

VN-Index sẽ dịch chuyển trong biên độ hẹp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Phiên đấu thầu 1.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ tổ chức ngày 21/1/2010 đã thất bại khi chỉ có 2 tỷ đồng trái phiếu được bán, đã không có nhà đầu tư nào trúng thầu với lợi suất trần là 10,8% cho trái phiếu có kỳ hạn 2 năm.

Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận thấy vài giao dịch trái phiếu Chính phủ gần đây có lợi suất cao bất thường, cụ thể ngày 19/1 có 3 giao dịch trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn xấp xỉ 1 năm với lợi suất là 17% - 18%.

Không thành công trong việc phát hành trái phiếu, CPI có xu hướng tăng cùng với việc hệ thống ngân hàng đang gặp vấn đề về thanh khoản sẽ gây áp lực cho Ngân hàng Nhà nước trong việc tăng lãi suất cơ bản trong thời gian tới.

Dòng tiền đổ vào thị trường hiện tại vẫn chưa cải thiện, tâm lý nghỉ ngơi do dịp tết gần kề cộng với sự thận trọng của nhà đầu tư khiến cho thị trường giao dịch khá buồn tẻ.

Chúng tôi cho rằng thị trường tuần tới sẽ biến động trong biên độ hẹp với ngưỡng hỗ trợ là 460 và ngưỡng kháng cự là 485, thị trường sẽ có phiên tăng giảm xen kẽ nhau do nhà đầu tư dò đáy.

Mặc dù thị trường trong ngắn hạn vẫn còn nhiều rủi ro, tuy nhiên nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tham gia giải ngân ở những mức giá thấp khi có nhiều mã cổ phiếu trên sàn đã ở mức khá rẻ để có thể đầu tư”.

VN-Index sẽ giao động ở mức 455-495

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Chúng ta thấy sự thận trọng của nhà đầu tư cùng với sự thiếu vắng của dòng tiền đầu cơ. Các phân tích kỹ thuật vẫn cho các tín hiệu bán và xu hướng xuống trong cả ngắn, trung và dài hạn.

Nhận định của chúng tôi về thị trường trong tuần tới là sẽ có các phiên tăng và giảm điểm xen kẽ, thị trường sẽ dao động ở mức 455-495. VN-Index có thể sẽ tăng nhẹ trong phiên giao dịch thứ 2.

Theo kinh nghiệm của chúng tôi trong tuần tới không nên mua theo khi thị trường lên và bán khi thị trường giảm sâu, giữ tiền mặt vẫn là ưu tiên số một”.

Kịch bản hồi phục trước Tết nguyên đán từ 1 - 2 tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Với mức P/E của toàn thị trường hiện tại xấp xỉ 12,5 lần, mặt bằng giá cổ phiếu nhìn chung đang ở mức tương đối hấp dẫn đối với các nhà đầu tư giá trị và điều này được minh chứng khá rõ nét qua động thái mua ròng liên tiếp của khối ngoại trong thời gian gần đây.

Các yếu tố kinh tế vĩ mô cũng đang cho những tín hiệu bình ổn hơn, cụ thể: tỷ lệ lạm phát tuy có cao hơn các tháng trước nhưng mang tính mùa vụ giáp Tết và vẫn nằm trong tầm kiểm soát; tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng được xem là đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất và đang dần được cải thiện; vấn đề tỷ giá cũng được bình ổn trở lại nhờ lượng kiều hối cuối năm và động thái bán USD của các tổng công ty, tập đoàn nhà nước cho hệ thống ngân hàng.

Với những cơ sở như vậy, chúng tôi cho rằng xu thế tăng trung và dài hạn của thị trường nhiều khả năng sẽ được duy trì trong thời gian tới.

Thêm vào đó, chúng tôi nhận thấy khoảng thời gian hiện tại có một số điểm tương đồng với thời điểm trước Tết dương lịch. Trước Tết dương lịch, thị trường cũng trải qua một đợt sụt giảm mạnh và thậm chí các yếu tố kinh tế vĩ mô lúc đó còn chứa đựng nhiều vấn đề bất ổn hơn so với thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, do kỳ vọng vào những chuyển biến sau thời điểm Tết dương lịch, lực cầu đã trở lại từ trước đó và giúp cho VN-Index có đợt hồi phục mạnh từ ngày 18/12/2009.

Quay lại thời điểm hiện tại, đa số các nhà đầu tư và các nhà phân tích cũng đều nhận định thị trường sẽ có nhiều cơ hội khởi sắc sau Tết nguyên đán khi áp lực lạm phát qua đi, vấn đề thanh khoản của hệ thống ngân hàng được giải quyết tạo điều kiện cho dòng vốn tín dụng được khơi thông trở lại.

Như vậy, có thể thấy một sự trùng hợp ở đây và kịch bản thị trường hồi phục sớm trước thời điểm Tết nguyên đán từ 1 - 2 tuần (cuối tháng 1, đầu tháng 2 dương lịch) rất có thể sẽ diễn ra”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Quách Tỉnh

    19:56 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Chào các bạn.

    Hôm nay lượng giao dịch và giá trị giao dịch tuy nhỏ xíu nhưng thấy cũng mừng, mừng vì NĐT nhỏ lẻ đã bình tỉnh quan sát không vội mua vào hay bán ra.

    Nhưng người ơi ngày mai đừng vội mà mắc bẫy nếu có lúc tăng. Tuần rồi tôi đã chốt lãi và hạ cánh, rút tiền về gửi vợ.

    Chúc các bạn quyết định thành công, chiến thắng "cá mập"!

  • Lostinstock

    10:44 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    KLGD hôm nay thấp quá, thị trường tăng nhưng rất mong manh, tình hình này KLGD chỉ tăng lên khi VNI giảm mạnh, và điều này có thể diễn ra vào phiên ngày mai 26/01.

  • Minh Xuân

    23:06 (GMT+7) - Chủ Nhật, 24/1/2010

    Thứ 6 tuần trước có thể coi là một phiên nỗ lực đánh lên của nhà đầu tư lớn, nhờ đó VNI giảm ít hơn nhiều hôm thứ 5. Nhưng theo tôi trong tuần tới diễn biến thị trường tiếp tục xấu đi vì những lý do sau:

    1/ Tình hình kinh tế trong nước đang gặp những khó khăn , nhất là tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng (dù NHNN mới bơm ra một lượng tiền lớn).

    2/ Tỉ giá ngoại tệ thực tế khác nhiều so với tỉ giá chính thức.

    3/Thị trường CK Thế giới - đặc biệt thị trường Mỹ- đang lao dốc rất mạnh, sẽ ảnh hưởng nặng nề đến TTCK VN do tâm lý lo ngại ảnh hưởng đến xuất khẩu của nước ta.

    Vì vậy, tôi dự đoán tuần tới sẽ là một đợt điều chỉnh sâu của VNI (tuy xen kẽ vẫn có những phiên tăng do đánh lên của các tổ chức lớn). Bởi vậy đây chưa phải là lúc bắt đáy của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

    Chúc mọi người có quyết định hợp lý.

  • Thien

    22:12 (GMT+7) - Chủ Nhật, 24/1/2010

    Tôi phải công nhận rằng NBX nói đúng nhưng thật tiếc rằng những vấn đề đó lại không vận dụng được vào TTCK với tâm lý đám đông như ở Việt Nam, lúc đầu mua cổ phiếu tôi cũng dựa vào các chỉ số như EPS, P/E, P/B... và những vấn đề như bác đã đề cập nhưng hiệu quả không cao thậm chí thấp là khác.

    Với TTCK Việt Nam chỉ lựa theo tâm lý đám đông mà chơi thì mang lại hiệu quả cao hơn, đó là một nghịch lý mà ta phải chấp nhận.

    Chúc bác NBX thành công!

  • Lão Cổ

    21:40 (GMT+7) - Chủ Nhật, 24/1/2010

    Thị trường ngày mai ra sao không quan trọng, quan trọng là chúng ta hành động ra sao mà thôi.

  • Kim Minh

    15:16 (GMT+7) - Chủ Nhật, 24/1/2010

    Ngày mai mà vượt 480 thì lại tranh nhau mua vào ấy mà. Hết tuần này Hose sẽ qua 500 điểm. Ai cầm tiền thì cứ việc chờ cho xuống thật thấp khoảng 250 - 300 điểm mua luôn cho nó lành, còn ai cầm cổ phiếu thì yên tâm khi nào đạt lợi nhuận kì vọng thì bán. Chúng ta là nhà đầu tư không phải mua cổ phiếu ngày 1 ngày 2 là có lãi ngay được, kiên nhẫn luôn là mẹ của thành công.

  • NXB

    12:11 (GMT+7) - Chủ Nhật, 24/1/2010

    Với gần 4 năm tham gia TTCK, cũng chỉ là như mới hôm qua. Thực sự mà nói rằng TTCK Việt Nam còn quá sơ khai nếu so sánh với khu vực và thế giới. Do vậy, nó vẫn ở trong giai đoạn của sự phát triển và hoàn thiện từ trình độ kinh nghiệm của nhà đầu tư (ngoài trừ NĐTNN).

    Từ hệ thông tin vĩ mô, vi mô chuẩn xác; phương thức giao dịch; tập quán giao dịch; hệ thống công nghệ thông tin; qui mô thị trường; chất lượng cổ phiếu niên yết; chính sách tiền tệ - tài chính; phương thức điều hành hoạt động của TTCK; hệ thống công bố thông tin, đội ngũ tư vấn tại các công ty chứng khoán, phương tiện truyền thông đại chúng về tin chứng khoán...

    Đơn cử, chỉ lấy một trong số những vấn đề trên, rồi mang soi rọi vào thực tế. Nó có thể nói lên được đôi điều:

    - Thông tin vĩ mô: nếu NĐT nhỏ lẻ không nắm vững được bản chất của từng loại thông tin như chỉ số giá cả tiêu dùng (CPI), lãi suất cơ bản, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, tỷ giá hối đoái, tỷ lệ thất nghiệp, chỉ số tăng trưởng GDP, cán cân thương mại, tỷ lệ thâm hụt nhân sách, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu trong các công ty... nắm tương đối điều này sẽ giúp NĐT có bản lỉnh nhận định được sự tăng trưởng của VNI trong trung hạn và dài hạn, thậm chí lướt sóng trong ngắn hạn, đặc biệt là trách được các tin đồn mờ ám và thất thiệt, mà thực tế đang diễn ra.

    - Trình độ và kinh nghiệm: NĐT nhỏ lẻ hoặc chưa được trang bị cơ bản về kiến thức tài chính-kế toán thì thường gặp phải những khó khăn trong việc xem xét các báo các tài chính của các công ty.

    Không biết là công ty này, công ty kia có tình hình tài chính lành mạnh hay không. Do vậy, không tự tin để đưa ra quyết định mà thường phụ thuộc vào một số người/hoặc một cá nhân nào đó để ra quyết định.

    Trong thực tế điều này vẫn đang xẩy ra và hình thành những nhóm đầu tư "đám đông", hình thành tâm lý tiếp nhận những thông tin tiêu cực nhiều hơn. Thậm chí thường bị mắc bẫy của một số cá nhân có lợi ích riêng, hoặc một số nhóm cài bẫy để làm giá cổ phiếu,...

    Ví dụ: nếu bạn nghe một thông tin tiêu cực nào đó về Công ty ABC mất khả năng thanh toán, mà bạn không biết xem báo cáo tài chính của công ty đó thì sẽ quyết định theo tin đồn, trong khi cổ phiếu đó bạn đang nắm giữ có giá rất tốt.

    Từ những vấn đề trên, nếu NĐT nhỏ lẻ không thận trọng sẽ dễ bị rơi vào các cạm bẫy của một cá nhân/một tổ chức nào đó có âm mưu mờ ám. Mà kết quả là làm cho thị trường rơi vào tình trạng bán tháo một nhóm cổ phiếu nào đó, và các bạn sẽ ngồi tiếc nối vì những quyết định có tính "đám đông".

  • Quách Tỉnh

    12:01 (GMT+7) - Chủ Nhật, 24/1/2010

    Quách Tỉnh mới thu hồi 2/3 tiền mặt về.Thấy nhẹ nhõm tinh thần.Trước đây năm 2008,Q Tỉnh cũng theo trường phái cố thủ nên đã mất một ít . Q Tỉnh cuối tuần rồi phân tích ý kiến các bạn và thống kê thông tin vi mô, vĩ mô nên quyết định hạ cánh chờ thời tiết tốt hơn.Chậm chân hơn một chút khi bước vào thì cơ hội vẫn có mà, còn chậm chân quá khi bước ra(chạy) thì sẽ bị kẹt xe (giống như giao thông tắt đường).Các công ty CK gần đây đã có nhận định thực tế hơn. Năm 2010 Q Tỉnh thành công hơn 2009 nhờ quyết đoán hơn sau khi phân tích .Chúc các bạn chọn cho mình quyết định phù hợp nhất ndu2 hơi trễ nhưng phải quyết ngay vì không còn thời gian đâu các bạn.

  • Bạn Quân

    10:56 (GMT+7) - Chủ Nhật, 24/1/2010

    Giá nhà đất đang giảm mạnh. Việc dòng tiền ngừng vào nhà đất và thoái vốn sẽ là cơ sơ để các "cá mập" vào chứng khoán sau khi hồi phục kinh tế năm 2009.

  • Dương Anh Nam

    10:29 (GMT+7) - Chủ Nhật, 24/1/2010

    Hình như gần đây một số bạn tham gia diễn đàn đã bắt đầu có sự phê bình nhau hơi gay gắt. Bất đồng quan điểm là việc rất bình thường. Đừng nên như vậy mà mất hoà khí chứ!.

    Mọi nhận định và dự báo đều không bao giờ chắc ăn 100%. Như bạn thấy đó, các công ty chứng khoán cũng thay đổi nhận định liền liền. Có khi hôm nay họ nhận định lạc quan nhưng ngày mai lại bi quan.

    Bởi vậy, thị trường tăng hay giảm hãy để thời gian trả lời, nếu tăng thì bán ra còn nếu giảm thì giữ lại đầu tư dài hạn (với điều kiện không sử dụng đòn bẫy tài chính). Chỉ đơn giản như phương châm đầu tư của khối ngoại vậy.

    Nhà đầu tư nội thua khối ngoại ở chỗ là dễ bị "chao đảo" bởi những phân tích, nhận định quá "chí lý" của cả 2 phe đánh lên và đánh xuống mà quên đi bản lĩnh đầu tư của chính mình.

  • Minh Tri

    08:53 (GMT+7) - Chủ Nhật, 24/1/2010

    Thị trường luôn luôn đúng các bạn à!

    Theo phân tích tôi thấy là thị truờng đang ở vùng đáy và sẽ bật lên trong một vài phiên tới. Các yếu tố kỹ thuật rất giống ngày 17/12/09, các NĐT đã mạnh dạn giải ngân (các bạn xem lại phiên giao dịch thứ 3 của 3 phiên giao dịch gần nhất sẽ thấy rất rõ điều này).

    Gần đến Tết âm lịch dòng tiền bán hàng vào ngân hàng sẽ tăng dần lên, dòng tiền ra chủ yếu từ việc chi tiêu, sử dụng cho những ngày Tết. Năm nay năm nhuần nên Tết âm lịch cách khá xa Tết dương lịch nên việc thanh toán để tất toán và báo cáo cuối năm đã hoàn tất cách đây khoảng 1 tháng rồi (không như Tết năm rồi ).

    Mặc khác, NHNN đang hỗ trợ các NHTM thông qua các nghiệp vụ thị trường mở nên lãi suất liên ngân hàng đã bình ổn và giảm dần. Thị trường tiền tệ có những dấu hiệu thuận lợi cho thị trường chứng khoán so với 1 tháng trước đây.

    Tình hình bây giờ có nhiều nét tương đồng với cuối năm 2006. Rất nhiều NĐT lớn đã đang và sẽ giải ngân để nắm bắt cơ hội lớn này.

    Chúc các bạn tự tin, bình tĩnh, quyết định đúng đắn !

  • Thắng

    00:49 (GMT+7) - Chủ Nhật, 24/1/2010

    Tôi rất đồng ý với ý kiến của bạn Bình, bạn có những nhận xét chuyên nghiệp và phản ánh đúng tình hình hiện tại, rất mong có những ý kiến hay từ bạn lần sau nhé. Chúc các nhà đầu tư thắng lợi trong cơ hội lớn này.

  • Tân

    22:42 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Ai cũng rất lạc quan về tăng trưởng VNI trong năm 2010, CPI tháng 1 cũng được cho là thấp hơn dự báo và một loạt các thông tin tốt đi kèm vậy tại sao TTCK lại đi xuống, tất cả có lý do cả và cái quan trọng đó là thắt chặt tiền tệ đã làm giảm tăng trưởng tín dụng. Tuy nhiên nếu nhà nước không thực thi chính sách này sẽ làm giá chứng khoán, vàng, bất động sản tăng và lạm phát tăng cao và đây không phải là mục tiêu của nhà nước. Vậy, hơn ai hết các tổ chức biết rõ điều này nhất và thực tế rất rõ trong thời gian vừa qua đó là khối lượng giao dịch đạt thấp.

    Thị trường bây giờ đang chờ đợi về chính sách điều hành tiền tệ của nhà nước trong thời gian sắp tới, chắc chắn là phải có sự thay đổi bởi vì lãi suất cho vay hiện giờ quá cao.

    Mong rằng nhà nước sẽ có những chính sách hợp lý. Những nhà đầu tư cá nhân như chúng ta hãy để cho "cá mập" gì đó tham gia trước đã, sau đó chúng ta vào chậm một hoặc hai phiên cũng không muộn mặc dù lời ít một chút và khi thị trường lên rồi thì cổ phiếu nào cũng lên và do đó không khó để mua.

  • Cuong Stock

    22:34 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Thứ 2 tới sẽ giảm mạnh, hãy chấp nhận lỗ mà cắt ngay, đừng chần chờ, thị trường sẽ giảm 10 điểm trở lên vào cuối phiên. Tin xấu hiện nay rất nhiều, tin tốt thì ảnh hưởng không bao nhiêu. Tôi đã thoát hàng vào hôm thứ 3, hiện nay nắm giữ 100% tiền mặt, tôi chờ thị trường xuống 350 mới giải ngân.

    Chúc các bạn sáng suốt.

  • VN235

    22:29 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Các công ty chứng khoán đa số nhận định VNI đi xuống là đã cảm nhận và có trách nhiệm với thị trường. Ai đang hô hào lên chắc là muốn xả hàng, tôi chưa thấy có thông tin nào tốt cả ngoài các thông tin kết quả kinh doanh quý 4 thì đã được phản ánh cào giá của cổ phiếu đó.

    Tâm lý bi quan hiện đang tràn ngập, tôi cảm nhận còn xấu hơn cả thời kỳ VNI về 235. Tuần tới tôi sẽ bán sạch cổ phiếu vào đầu tuần nghỉ ngơi qua tết rồi mới tính. Từ 25-29/1 tôi dự đoán VNI giảm ít nhất là 20 điểm. Hãy cùng chờ xem.

  • HoangCong

    22:28 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Thân gửi các bạn là nhà đầu tư,

    Trên diễn đàn này tôi thấy bạn 6868 có nhận xét chân tình nhất. Đúng là tình hình hiện nay từ nay đến qua Tết nguyên đán khoảng giữa tháng giêng thị trường sẽ dao động trong khoảng 470 đến 520 điểm. Nếu giải ngân các bạn có thể mua những cổ phiếu blue-chip có tính thanh khoản cao.

    Các bạn nên nhớ rằng phía sau các bạn là các nhà đầu tư lớn-cá mập các đợt giao dịch tăng điểm hoặc hỗ trợ giá blue-chip lúc phiên đóng cửa đã nói lên tất cả gần giống như "Ván bài lật ngửa", vì vậy tôi nhắc lại rằng thời điểm này bạn nào cắt lỗ sẽ hối hận, thời điểm này nếu còn tiền thì lưa chọn cổ phiếu tốt. Mua vào nếu không thì chờ đến tháng 3 hãy mua vào hoặc là đảo danh mục, nếu các bạn hiện đang nắm giữ cổ phiếu tốt thi tuyệt đối không cắt lỗ.

    Mong các bạn sáng suốt, bình tĩnh, chờ đón năm mới thật vui.

    Thân chào, chúc thành công!

  • Hoài Nam

    22:03 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Tôi tin rằng tuần sau thị trường sẽ lên, cuối tuần VNI ít nhất cũng 515 điểm. Ai không tin thì cứ chờ xem nhé.

    SSI, VNM,... và nhiều công ty khác cùng lúc công bố thông tin rất tốt về kết quả kinh doanh năm 2010. Tin tốt của công ty + tin tốt về kinh tế vĩ mô sẽ đẩy VNI lên trong tuần tới.

    Bạn Stock6868 , Pham Trang nhận định rất đúng với ý của tôi. Các bạn có thể cho tôi xin email để trao đổi được không? Chúng ta không phải là những "người tham lam, liều lĩnh", vấn đề là chúng ta biết nhận định đúng nên chúng ta sẽ thành công.

  • Thanh Hien

    21:33 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Tôi đã mua vào hết số tiền trong tài khoản ngày 22 rồi, mặc dù thứ 2 VNI có thể lên hoặc xuống tôi vẫn chưa thể bán được, nhưng tôi rất hài lòng với danh mục hiện có trong tài khoản, giá lại rất tốt. Một tuần VNI không tăng nhưng 1 tháng thì có thể lắm chứ.

    Chúc các nhà đầu tư một năm mới an lành!

  • Trainguyen11

    21:27 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Còn yếu tố tâm lý rút vốn ăn tết cho ngon, ăn tết xong bung tiền chơi chứng khoán.

  • Lo Lem

    21:27 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Lại nói chuyện lâu nay chứng khoán
    Lên vài phiên rồi lại xuống vài phiên.
    Ta khéo léo chắt chiu từng cơ hội
    Đếm lại tiền thấy vốn vẫn còn nguyên.

    Lại nói chuyện bên trời tây nước Mỹ
    Mấy ngày liền đỏ rực bảng "đao zôn"
    Bao nhận định của liền anh liền chị
    Chốc tan hoang bởi đạo tặc tin đồn.

  • Eku

    21:08 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Thị trường dao động trong biên độ hẹp 450 - 500. Thị trường đang lưỡng lự để xác định xu thế tiếp theo. Quá trình xác định này còn kéo dài.

  • LTVT

    19:55 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Tôi nhận định thị trường trong tuần:

    1) Có nhiều mã tăng giá, một số tăng kịch trần.

    2) Cũng không ít mã giảm giá, và lượng giảm sàn không nhiều lắm (1/4).

    3) Nếu tăng vào thứ Hai 20 điểm thì thứ Sáu mất ít nhất 4%.

  • Vanness

    19:11 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Không biết tới khi nào NĐT mới tự rút ra bài học cho mình? Nếu lúc này không mua vào mà đợi tới khi tăng trần mới bắt đầu đua nhau đặt lệnh thì e đã mất cơ hội vì không ai bán, mà nếu mua được thì cũng khó mà bán được lúc đỉnh, điển hình nhất là phiên ngày 4/1.

    Có thể khẳng định chắc chắn rằng chứng khoán Việt Nam là nơi đầu tư hấp dẫn nhất, cả với NĐT trong và ngoài nước, trong năm 2010. Nếu so sánh giữa lãi suất khi gửi tiền vào ngân hàng trong 1 năm và lợi tức thu được khi lấy tiền đó đầu tư vào chứng khoán thì việc có tăng LSCB hay không cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến tâm lý của các NĐT. Còn các kênh khác rõ ràng khó mang lại lợi nhuận cao, ít nhất là trong năm nay.

    Khi thị trường vẫn còn bị chi phối quá nhiều bởi tin đồn và các NĐT luôn phản ứng thái quá với tin đồn thì sẽ vẫn còn một bộ phận không nhỏ hưởng lợi từ sự hỗn loạn của thị trường.

  • Bình

    19:03 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Về mặt PTKT thì thị trường đã và đang vào sóng c, đó là điều khó có thể phủ nhận.

    Về mặt PTCB thì nhiều người thắc mắc là sao có nhiều cổ phiếu có P/E thấp thế mà giá vẫn giảm? Lý do là vì P/E chỉ phản ánh số liệu từ quá khứ đến hiện tại chứ không phải tương lai. Trong khi đó thì tương lai lại không rõ ràng do các yếu tố vĩ mô còn chưa ổn.

    Hơn nữa, P/E như thế nào là thấp thì không dễ để mà đánh giá. Nhiều người cứ so sánh P/E ở thị trường Mỹ, Trung Quốc với Việt Nam rồi lại bảo P/E ở Việt Nam thấp là không đúng. Muốn biết P/E thấp hay cao chỉ có thể so sánh được với tương quan lãi suất tại chính thị trường đó mà thôi.

    Ví dụ, cổ phiếu A có P/E = 10 chỉ được coi là thấp nếu lãi suất nhỏ hơn 10%/năm. Trong khi đó lãi suất tiết kiệm hiện nay đã trên 10% thì cổ phiếu A không thể coi là rẻ được. Đó là chưa kể kỳ vọng lãi suất sẽ còn tăng lên trong thời gian tới và đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty A. Thông thường lợi nhuận của công ty sẽ giảm khi lãi suất tăng lên. Do đó P/E kỳ vọng của công ty sẽ cao hơn với mức giá hiện tại. Điều đó có nghĩa là giá cổ phiếu của công ty sẽ đắt lên.

    Hiện nay lãi suất thực tế đã thóat ly khỏi LSCB nên việc tăng LSCB chỉ để tiệm cận với lãi suất thực tế mà thôi. Giống như lần điều chỉnh tỷ giá vừa rồi vậy. Tuy nhiên nếu công bố tăng LSCB thì sẽ ảnh hưởng rất mạnh đến tâm lý mọi người. Đó là lý do mà NHNN phải cân nhắc.

    Hơn nữa, tuần tới số liệu về cán cân thương mại T1/2010 cũng được công bố. Nếu thâm hụt vẫn ở mức cao thì Việt Nam cùng lúc đối mặt với áp lực tỷ giá và lãi suất. Đây là bài tóan không dễ giải quyết và có ảnh hưởng xấu đến TTCK.

    Điếu đó càng ủng hộ cho tín hiệu kỹ thuật là sóng c vẫn còn tiếp diễn. Và nếu như thế nó bắt buộc phải phá đáy 43x của sóng a trước đó.

  • Chứng khoán

    18:27 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Tôi ủng hộ quan điểm của bạn Minh Trí, bạn nói rất đúng tâm trạng của những nhà đầu tư trên diễn đàn này, cách đây có một tuần một số bạn hô lên kinh lắm, vài hôm nay tôi lấy chính bạn ấy lại hô xuống kinh hơn, chắc mới bán cắt lỗ và có thể lỗ nhiều quá rồi nên phải mong thị trường xuống thật sâu mới có thể thấy được an ủi và có thể mua lại số cổ phiếu bằng số lượng như cũ.

    Cá nhân tôi vẫn giải ngân, quá trình giải ngân rất từ từ, khoảng 20% số tiền có một phiên, hiện bây giờ lượng tiền và cổ phiếu là 50/50. Phải nói khách quan là điều kiện kinh tế vĩ mô bây giờ tốt gấp rất nhiều lần thời điểm đầu năm 2009 các bạn a, chúng ta đang ở vùng đáy, tuy nhiên không biết chính xác được nên cứ giải ngân từ từ thôi, và khi mua ở mức giá hợp lý trong điều kiện thị trường thế này chúng ta mới không phải tranh mua cổ phiếu tốt.

  • Người Quan Sát

    18:05 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Ngày thứ Hai tới sẽ là cơ hội tốt cho những ai còn chưa thoát ra.

  • TomTep

    17:28 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Mua như thế này sợ VNI không vượt qua nổi thứ 2 tới. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc để tham lam đâu các bạn. Chúc mọi người sáng suốt trong tuần tới.

  • Spiderkien

    16:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Mặc dù khi TTCK Mĩ lên không ảnh hưởng đến VN-index nhưng khi nó xuống lại có thể ảnh hưởng rất lớn, ít nhất là về mặt tâm lí. Mấy ngày qua, thế giới đón nhận nhiều tin xấu và sắp tới còn có thể có những tin xấu đến mà chúng ta chưa biết (thường thì một loạt tin xấu sẽ đến lần lượt).

    Khả năng VN-index giảm sâu là khá cao. Tôi chưa nhìn thấy dấu hiệu để thị trường có thể bật tăng trong tương lai gần, ít nhất là trong tuần tới, và trước khi tăng mạnh thì chắc nó phải giảm sâu đã.

  • Stock6868

    15:43 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Tuần từ 25 - 29/1 là tuần hội tụ "Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa".

    TTCK Mỹ giảm giá nhưng USD tăng giá, dầu giảm, vàng giảm và các hàng hóa cơ bản khác sẽ giảm giá. Đây là một thuận lợi lớn cho việc phòng ngừa lạm phát của Việt Nam. Chính sách kinh tế vĩ mô sẽ ổn định hơn để hỗ trợ cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

    Chứng khoán hiện nay rất rẻ so với đầu năm 2009 (trên 250 công ty niêm yết có P/E < 10). Nếu so sánh thời điểm hiện nay so với đầu năm 2009 thì cơ hội đầu tư vào chứng khoán còn lớn hơn nhiều, nền kinh tế Việt Nam đã thoát khỏi suy giảm và đang tăng trưởng rất nhanh.

    Đánh lên, đánh xuống sẽ chung một lòng là cùng nắm bắt cơ hội quý báu này khi giá cả đã thấp hơn nhiều giá trị thật của nó thì thị trường sẽ tăng.

    Nếu như theo: phân tích dòng tiền, phân tích tâm lý, phân tích cung cầu, phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản thì tôi tin là một cơ hội lớn đang đến rất gần.

    Chúc các NĐT thành công!

  • Nvtan

    15:31 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Thời điểm hiện tại nên lựa chọn cổ phiếu có P/E tương đương 7.x mà ta xác định năm 2010 hoạt động ổn định có hiệu quả thì cứ mua gom vào, chẳng cần quan tâm nhiều đến xu hướng ngắn hạn. 2-3 tháng sau lãi ít nhất 20-30%. Thị trường như biển cả thôi, lúc nào chả có sóng, xuống mãi rồi thì lên.

    Năm 2010 đất nước ta chẳng lẻ khủng hoảng à. Giá cổ phiếu tại thời điểm này của nhiều công ty được xem là quá hợp lý và rẻ nữa. Nhà đầu tư nhỏ lẻ của chúng ta nếu lướt sóng ngắn hạn thì chỉ có lỗ và làm mồi cho "cá mập" thôi. Đừng hoảng loạn mà nên nghĩ đến thời điểm 2-3 tháng sau thì tâm lý sẽ thấy thoả mái ngay thôi.

    Chúc các nhà đầu tư nhỏ lẻ thành công.

  • Phạm Tường Phán

    14:19 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Hẳn nhiều NĐT và giới quan sát đều nhận thấy, kể từ cuối tháng 10/2009 đến nay, diễn biến trên TTCKVN có sự độc lập với diễn biến trên TTCK Mỹ và bị tác động bởi những nhân tố nội tại (kinh tế vĩ mô, vi mô cho đến các loại tin đồn...).

    Với sự giảm mạnh hai phiên gần đây, có thể nói rằng chỉ số DJIA của Mỹ chính thức bước vào sóng điều chỉnh số 4 (sóng điều chỉnh số 2 rơi vào khoảng thời gian giữa tháng 6-đầu tháng 7 năm 2009, sóng 2 này tuần hoàn theo 3 làn sóng nhỏ a-b-c).

    Nếu tính Fibonacci retracement 50% thì mục tiêu sóng số 4 của DJIA sẽ là khoảng 9.600 điểm. Điều lưu ý là nếu rơi về đến khoảng này, một cách ước lượng, cũng là lúc DJIA sẽ gặp đường MA200 và rất khó có thể cắt xuống dưới đường này. Về mặt thời gian, sóng số 4 của DJIA có thể có độ dài tương đương sóng điều chỉnh số 2.

    Việc ông Obama đưa ra những đề suất siết chặt hơn đối với các hoạt động rủi ro của các ngân hàng được cho là nguyên nhân chính khởi động sóng điều chỉnh số 4 này.

    Sau khi kết thúc sóng điều chỉnh số 4, DJIA sẽ triển khai sóng đẩy số 5. Có lẽ mục tiêu của sóng đẩy số 5 sẽ là 11.000 điểm và sóng này kéo dài trong khoảng thời gian 2-3 tháng. Nếu mạnh bạo để dự báo, rất có thể sóng số 5 của DJIA sẽ kéo dài đến khoảng đầu quý II-2010.

  • KhaVi

    14:15 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Còn rất nhiều vấn đề cần phải theo dõi, quan sát và phân tích. Trước mắt, những thông tin từ bên ngoài khá là ảm đạm. Thông tin trong nước thì chưa rõ ràng và thiếu minh bạch. Cuối tuần (thứ Sáu) các tổ chức đã cố gắng đánh lên để điều chỉnh tâm lý, nhưng có vẻ bài đã quá cũ.

    Bên cạnh, kết hợp công bố tin kết quả kinh doanh SSI thiết nghĩ cũng chẳng làm thay đổi được gì vào tuần sau. Đà giảm điểm mạnh sẽ tập trung vào tuần sau, các bạn lưu ý và nhanh tay rời khỏi tàu vào đầu phiên.

    Hãy nhìn thanh khoản của VNindex thôi thì cũng đủ để nói lên chúng ta đang đi trên tấm băng quá mỏng (đối với những ai chưa kịp rời tàu).

    Nhanh lên, nhưng hãy bình tĩnh nhé.

  • Phương Anh

    13:44 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Tôi đồng ý với ý kiến của ban Minh Trí.

  • Vn767

    13:29 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Thị trường đang trong chiều hướng rất khó xác định; thứ 2, đây là phiên giao dịch cực kì hấp dẫn, lực xả hàng của nhà đầu tư nhỏ lẻ đã cạn, người cần bán đã bán rồi và các nhà đầu lớn đã tăng mua trong các phiên điều chỉnh.

    Tuần sau sẽ có nhiều thông tin được công bố CPI, LSCB, bán trái phiếu ra nước ngoài nếu NHNN không tăng lãi suất cơ bản, đây là điều kiện cần để các nhà đầu tư lớn mua vào mạnh hơn.

    Tôi đã giải ngân 70% vốn, nếu thị trường xuống tôi sẽ tiếp tục giải ngân 30% còn lại; dự đoán 495-520 điểm. Mọi người chờ xem nhé.

  • Minh Khue

    12:24 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Bạn Minh Trí nói đúng, ai đang chưa nhập đủ hàng thì hô hào thị trường xuống, ai nhập đủ hàng rồi thì hy vọng thị trường lên.

    Ai chờ VNI xuống dưới ngưỡng 450 thì cứ chờ. Tôi cổ đông nhỏ cứ mua dần vậy, lúc thị trường lên tôi không chen chân mua được Blue-chip. Bây giờ là cơ hội vàng của riêng tôi đấy các bạn ạ.

  • Minh Tri

    10:45 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Các NĐT chưa nhập đủ hàng thì thường mong thị trường xuống hoặc thị trường đi ngang. Thị trường luôn luôn đúng, hãy quan sát thị trường và tin ở chính mình để có quyết định đúng.

  • Phamtrang

    10:33 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    - Tuần tới thị trường được dự báo sẽ đón nhận những thông tin tích cực về CPI, lãi suất, bán trái phiếu quốc tê...

    - Tâm lý nhà đầu tư đang bình ổn trở lại, phiên cuối tuần họ đã không bán giá sàn nữa và cũng chính họ đã góp phần chặn đà giảm của VNIndex, HNXIndex.

    - Tại sao các công ty chứng khoán vẫn nhận xét bi quan về thị trường như vậy.... Ở thời điểm đầu tuần này việc "đánh lên" sẽ rất dễ dàng mà không tốn nhiều công sức.

  • ATB

    10:21 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/1/2010

    Không biết đại diện Chứng khoán Âu Việt lấy cơ sở nào để nói VN-Index không thể giảm quá mạnh?

    Nếu nhiều thông tin vĩ mô trong và ngoài nước đều xấu đi thì VNIndex về sâu dưới 430 là điều xảy ra còn xuống dưới đáy của 2009 ở 230 thì khó.

    Sau quyết định hạn chế đầu tư cho ngân hàng của Tổng thống Mỹ Obama và nhiều chính phủ khác đang cân nhắc đưa ra những quyết định tương tự.

    Tôi chỉ thấy đã có Luật Phá sản được đưa ra tạo hành lang pháp lý cho tổ chức tín dụng hoạt động quá rủi ro.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Lê Tấn Hanh

09:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Không thể nào hiểu nổi các nhận định của tổ chức chứng khoán hiện nay, mỗi nơi nhận định một khác (tất nhiên là tùy...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 8/2 (2 ý kiến)

Hải

08:50 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Lan Ngọc nhìn nhận thị trường rất hay....

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)

Pvd

21:17 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Lan ngọc “giằng co”, iTrader “giằng co”, các CTCK cũng “giằng co”. Hẳn là các NĐT khác cũng đang “giằng co”!? Thông thường thế “giằng co”...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 8/2 (2 ý kiến)

Pvd

17:06 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Có thể quan điểm đáy thị trường đã được chấp nhận. Vì vậy nhiều NĐT quyết định điều chỉnh tăng tỷ lệ nắm giữ CP...

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)

Trudanhck

17:00 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Thị trường sẽ còn nhiều diễn biến như trong các phiên gần đây. Sự nghi ngờ thị trường vẫn còn ngự trị, nên có thể...

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)