Nhận định thị trường chứng khoán ngày 26/1

DUY CƯỜNG

25/01/2010 18:49 (GMT+7)

picture BVSC cho rằng, trong ngắn hạn, việc "lướt sóng" phải đối mặt với mức độ rủi ro cao - Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 26/1.

Giảm hoặc đi ngang vẫn là xu hướng chính

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

Quan sát trong phiên ngày 25/1, chúng tôi nhận thấy cả khối lượng mua và bán đều rất thấp, nhưng bên bán không muốn bán giá thấp. Từ giữa phiên, lượng mua được đẩy lên cao hơn làm VN-Index tăng điểm mà chỉ cần một khối lượng khớp lệnh rất thấp. Một điều đáng chú ý khác, các cổ phiếu có tính đầu cơ cao như KSH, VIS, NKD, TAC, KKC, KLS đều tăng giá mạnh, dù cho xu hướng tăng điểm của VN-Index là không rõ ràng.

Thông thường, khối lượng giao dịch giảm mạnh, kết hợp với các thông tin hỗ trợ phía trước sẽ giúp thị trường tạo đáy. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, thị trường hiện nay thiếu thông tin hỗ trợ mạnh, nên xu hướng giảm hoặc đi ngang vẫn là xu hướng chính trong giai đoạn hiện nay.

Ngoài ra, không loại trừ khả năng trong đợt điều chỉnh tăng này, chỉ có dòng tiền đầu cơ xuất hiện rất ngắn và chỉ tập trung vào một số mã cổ phiếu, do đó vẫn rất rủi ro cho các nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm với các mã cổ phiếu này.

Chúng tôi cho rằng, các thông tin về diễn biến của lãi suất cơ bản, khả năng thành công của đợt phát hành 1 tỷ USD trái phiếu Chính phủ sẽ là trọng tâm chú ý của nhà đầu tư. Hiện tại, tâm lý thận trọng đang diễn ra khá rõ, do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên cẩn trọng, hạn chế sử dụng đòn bẩy”.

Nên mua dần khi thị trường giảm và không nên mua giá cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

"Với ít thông tin rõ ràng về xu hướng biến động của lãi suất và thậm chí cả thông tin về chỉ số CPI, thì xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn chưa rõ ràng.

Trong tuần này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì thị trường có thể sẽ tiếp xu hướng biến động như hiện tại và các nhà đầu tư sẽ chờ đợi để xem xu hướng biến động của thị trường sau Tết âm lịch.

Chúng tôi kỳ vọng sẽ có một đợt nâng lãi suất cơ bản trong quý 1 và đồng thời chúng tôi cũng khuyến nghị các nhà đầu tư mua vào dần khi thị trường tiếp tục giảm và không nên đặt mua với giá cao. Chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan trong trung hạn".

Việc “lướt sóng” đối mặt với rủi ro cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Nhìn chung diễn biến thị trường trong giai đoạn gần đây không mấy khả quan khi nhà đầu tư thường phản ứng khá nhạy cảm với thông tin tiêu cực trong khi lại dè dặt với tin tốt.

Bên cạnh đó, càng gần thời điểm kề cận Tết âm lịch, nhà đầu tư càng trở nên dè dặt và ngại chấp nhận mạo hiểm tham gia thị trường. Điều này được thể hiện qua diễn biến giằng co theo chiều hướng điều chỉnh cũng như sự sụt giảm liên tục về tính thanh khoản của thị trường.

Tuy nhiên, với mặt bằng giá hiện tại cũng như những kết quả kinh doanh năm 2009 vừa được các doanh nghiệp công bố khá khả quan, hiện thị trường đang trở nên khá hấp dẫn xét về mặt giá trị. Thêm vào đó, trong những ngày cuối tháng 1 sắp tới, chỉ số CPI cả nước sẽ được công bố và phía Ngân hàng Nhà nước nhiều khả năng sẽ có những chỉ đạo cụ thể về hướng đi tiếp theo của chính sách tiền tệ.

Với điều kiện hiện tại, khả năng tăng lãi suất cơ bản trước Tết âm lịch là không nhiều và thị trường hiện đang được hỗ trợ bởi sự ổn định về phía các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Dựa vào những đánh giá trên, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư giá trị có thể xem xét tăng tỷ trọng giải ngân và nắm giữ cổ phiếu trong trung hạn. Trong ngắn hạn, việc "lướt sóng" không được khuyến nghị do phải đối mặt với mức độ rủi ro ở mức cao”.

Thị trường đang ở vùng đáy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Tổng cục Thống kê vừa công bố, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 1/2010 đạt 4,9 tỷ USD trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 6,2 tỷ USD. Như vậy, Việt Nam đã nhập siêu 1,3 tỷ USD trong tháng đầu năm 2010.

Đây là một tỷ lệ khá cao so với mức nhập siêu bình quân 1 tỷ USD/tháng trong năm 2009. Do vậy, điều này có thể sẽ là yếu tố tác động đến tâm lý lo ngại và là lực cản chủ yếu đối với các nhà đầu tư muốn giải ngân.

Bên cạnh đó, hiện nay tâm lý nghỉ ngơi trước tết và không muốn mạo hiểm cho các đợt sóng ngắn hạn của nhiều nhà đầu tư khiến cho dòng tiền đổ vào thị trường khá yếu.

Khối lượng đặt mua vẫn duy trì ở mức gấp 1,2 lần khối lượng đặt bán cho thấy người mua vẫn kiên nhẫn duy trì chiến lược mua vào ở mức giá thấp. Trong khi đó, lượng bán ra ở mức giá cao hơn giá tham chiếu vẫn khá lớn.

Lượng thanh khoản thấp duy trì trong những phiên gần đây với mức tăng nhẹ về điểm số cho thấy người bán đã bình tĩnh hơn và không muốn bán bằng mọi giá ở mức giá không còn hấp dẫn.

Với lượng thanh khoản thấp như hiện nay, chúng tôi cho rằng thị trường đang ở vùng đáy và có khả năng tăng điểm trong một vài phiên sắp tới nếu người mua trở nên mất kiên nhẫn.

Những nhà đầu tư còn giữ lượng tiền mặt dồi dào và muốn tham gia thị trường có thể cân nhắc giải ngân vào cổ phiếu của các doanh nghiệp lớn, có kết quả kinh doanh 2009 tốt và triển vọng năm 2010 khả quan”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • NQV

    14:41 (GMT+7) - Thứ Ba, 26/1/2010

    Kính gởi các nhà đầu tư,

    Qua kết quả phiên giao dịch ngày hôm nay có thể thấy rằng rất nhiều nhà đầu tư đã đứng ngoài trước đó và chờ thông tin vĩ mô rõ ràng mới tham gia thị trường. Với thông tin LSCB vẫn giữ nguyên & phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ thành công đã giải tỏa tất cả mọi lo lắng của nhà đầu tư.

    Theo quan điểm cá nhân tôi thị trường đang hình thành một đợt sóng tăng mới.

    Xin cảm ơn, chúc mọi người thành công!!!

  • Tiên Hung

    13:23 (GMT+7) - Thứ Ba, 26/1/2010

    Nhiều người có vẻ phấn khích với thông tin LSCB giữ nguyên và đấu thầu thành công 1 tỷ USD quá nhỉ.

    Tôi thì thấy thế này:

    Đấu thầu 1 tỷ USD với lãi suất 6.95%/năm, giống như ta đi vay tiền với lãi suất cao để chi tiêu (bù cho thâm hụt ngân sách) mà thôi.

    LSCB giữ nguyên (hay giảm xuống 7% hay thấp hơn nữa) cũng chả có ý nghĩa bởi vì các phương tiện thông tin đã đưa tin là vay vốn thực ở các ngân hàng đã lên tới 19% rồi kia mà.

    Khó khăn của nền kinh tế nước ta còn rất nhiều, chúng ta lạc quan nhưng đừng vội "hí hửng" sớm quá. Cạm bẫy đang chực chờ nếu chúng ta không tỉnh táo, không biết sợ hãi...

    (Có thể câu nói vui "tham lam khi người khác sợ hãi" của bác "Buphet" mọi người lại cho đó là câu "ranh ngôn" rồi chăng?)

  • Mỹ Ngọc

    12:59 (GMT+7) - Thứ Ba, 26/1/2010

    Kết quả các công ty đều lãi cao cả. Kinh tế vĩ mô của Việt nam đều tốt. Đúng như NĐT quốc tế đánh giá Việt nam thông qua việc phát hành thành công trái phiếu quốc tế với mức yield hợp lý. Thị trường không tăng mới là vô lý.

    Mọi người lo lắng về dòng tiền ư. Càng đến gần Tết thì dòng tiền thu về từ bán hàng hóa càng về ngân hàng nhiều. Tất nhiên thị trường phải đi trước một bước. Theo tôi, VNI sẽ đạt 540 trước Tết và cán đích 600 trong tháng 2 năm 2010.

    Chúc mọi người may mắn.

  • CT_ct

    11:18 (GMT+7) - Thứ Ba, 26/1/2010

    Chào bạn VN 350, tôi không thích phê bình người khác trên diễn đàn và đây củng là lần đầu tiên tôi tham gia diễn đàn. Không nên cố chấp quá bạn ạ. Bạn đừng giải ngân lúc này nhé, hãy ôm tiền đợi đến lúc 350 điểm hãy giải ngân nhé!

    Chúc bạn có cái tết vui vẻ!

  • LA

    11:11 (GMT+7) - Thứ Ba, 26/1/2010

    TT hôm nay tăng mạnh bởi 2 thông tin giữ nguyên LSCB và đấu thầu thành công 1 tỷ trái phiếu. Tuy nhiên, việc này có lẽ chỉ tác động ngắn hạn và mọi người sẽ nhận thấy giữ nguyên LSCB thực tế không thay đổi được bản chất của vấn đề. Còn việc đấu thầu 1 tỷ trái phiếu thành công mọi người nên nhìn nhận ở khía cạnh khác.

    Việc tranh mua cổ phiếu vào thời điểm này sẽ rất rủi ro trong ngắn hạn.

  • VN 530

    11:10 (GMT+7) - Thứ Ba, 26/1/2010

    VNI530 = Chứng Khoán.

    Tôi thấy bạn VNI 350 và bạn VNI250 nhận định hay quá, lời nói có vẻ cay cú nữa chứ, có thể chờ đợi thêm 10 năm nữa biết đâu có chu kỳ suy thoái kinh tế tiếp theo các bạn có thể nhận ra sóng c ở mức điểm như kỳ vọng đấy.

    Ở Việt Nam đầu tư ngoài yếu tố phân tích kỹ thuật nhà đầu tư cần lưu ý yếu tố dòng tiền (vàng > chứng khoán> bất động sản> ngoại tệ> ....) trong khi đó tín hiệu thị trường chứng khoán là rõ ràng nhất, vì vậy dòng tiền trong thời gian tới tôi tin là sẽ đổ vào chứng khoán. VNindex sẽ cán 520 trước tết để leo lên 600 sau tết.

  • Minh Khue

    10:55 (GMT+7) - Thứ Ba, 26/1/2010

    May quá tôi biết thân phận nhà đầu tư còi cọc nên đã mua vào khi thị trường xuống. Và đã nắm được kha khá mấy bác blue-chip như KBC, KLS, VCG,ITA, SD5. Hy vọng đợt này ăn tết ngon nhờ đi ngược lại ý kiến của một số đàn anh chị trên diễn đàn.

  • Flamingo

    10:44 (GMT+7) - Thứ Ba, 26/1/2010

    Cuối cùng việc gì đến cũng đã đến, các nhà đầu tư của chúng ta bây giờ như những "cây khô gặp mưa" vậy.

    Các thông tin về LSCB vẫn giữ nguyên 8%/năm và CPI tháng 1/2010 thấp hơn tháng 12/2009 đã làm mát lòng các nhà đầu tư. Thanh khoản tuy chưa được cải thiện nhiều nhưng nhìn chung cũng có tiến bộ hơn hôm qua. Bởi thế mới thấy khi thị trường tăng thì sẽ thu hút dòng tiền trở lại thị trường.

    Hôm nay sẽ là khúc dạo đầu cho thị trường chứng khoán của chúng ta "tươi tỉnh" trở lại chăng?. Chúc các nhà đầu tư thành công!

  • 114111

    09:51 (GMT+7) - Thứ Ba, 26/1/2010

    Thông tin đáng biết:

    - Việt Nam phát hành quốc tế thành công 1 tỷ USD.

    - Lãi suất không có gì biến động và giữ nguyên 8% trong tháng 2 và khả năng cả thời gian tới.

    - Lạm phát khoảng dưới 1,5%.

    - Các doanh nghiệp công bố KQKD quá ấn tượng.

    Vậy điều gì sẽ xẩy ra trong tuần này và tiếp theo. NĐT nào mua được hàng trong tuần trước là thắng lớn. Màu xanh sẽ bao phủ!

  • VNI 350

    09:33 (GMT+7) - Thứ Ba, 26/1/2010

    Đây là màn trình diễn tuyệt đẹp của con thiên nga trước khi giãy chết. Quan điểm của tôi vẫn là sóng c với 5 sóng nhỏ xuống 350 điểm.

  • Spiderkien

    09:19 (GMT+7) - Thứ Ba, 26/1/2010

    Thị trường đã xác lập xu hướng đi lên rồi. Tôi sẽ đợi ngày mai thị trường điều chỉnh để giải ngân mua blue-chip.

  • Kim Minh

    08:59 (GMT+7) - Thứ Ba, 26/1/2010

    Thành thật chia buồn với bạn VN235.

  • Hot tomato

    07:33 (GMT+7) - Thứ Ba, 26/1/2010

    Hôm nay thị trường sẽ tăng ít nhất 10 điểm và tuần này có thể sẽ tăng ít nhất là 30 điểm, sắc xanh sẽ là gam màu chủ đạo trên cả hai sàn vì những lý do sau;

    1. thanh khoản đang ở mức cực thấp (dấu hiệu vùng đáy khá rõ ràng).

    2. Bên bán không còn muốn bán giá thấp nữa.

    3. Cổ phiếu hiện nay đã quá rẻ trên 250 mã có P/E<10 thậm chí có mã <5 như BHS.

    4. Việt Nam vừa chào bán thành công 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế.

    5. Lãi suất liên ngân hàng và lãi suất qua đêm đã giảm.

    6. Cung tiền đã tăng so với tuần trước.

    7. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yiết là rất tốt.

    8. Triển vọng một số ngành trong năm 2010 tươi sáng như ngành mía đường SBT, BHS,LSS, SEC. Ngành cao su tự nhiên: DPR, HRC, TNC, TRC, PHR.

  • Lâm Văn

    03:30 (GMT+7) - Thứ Ba, 26/1/2010

    Tôi nghiêng về khả năng thị trường bị cám dỗ bởi lực mua lớn vì:

    - Đã cạn kiệt tin xấu.

    - Thị trường chứng khoán Mỹ đã bật mạnh, sau mấy phiên lao dốc.

    - Chứng khoán VN đang ngóng tin tốt. Ví như, có thể không tăng LSCB; dấu hiệu lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh; phát hành thành công trái phiếu 1 tỷ USD.

  • Lê Việt Hưng

    01:56 (GMT+7) - Thứ Ba, 26/1/2010

    Tôi cho rằng điểm thị trường khó có thể giảm về 450vì các lý do sau:

    - Đáy 430 của đợt giảm cuối 2009 đã được xác lập trong điều kiện giá giảm không có điểm dừng tạo ra sự hoảng loạn không giới hạn với NĐT nên đợt này không thể xuống được đáy trước.

    - Nhà đầu tư ngoại đang tích cực gom hàng.

    - Tình hình vĩ mô VN đang rất khả quan-Chính phủ điều hành hiệu quả các chính sách kinh tế

    - Thị giá CP của nhiều doanh nghiệp niêm yết đã thấp hơn cả khi ở mức đáy trước.

    - Dòng tiền đòn bẩy hiện tại chưa được sử dụng đáng kể.

    - Tâm lý NĐT đã ổn định hơn rất nhiều.

    Cuối tuần VN In-dex có thể vượt ngưỡng 500.
    .

  • Tomcat

    23:40 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Tôi cho rằng nếu tích cực, thị trường có thể hồi phục trong ngắn hạn tăng lên mức 500-512 điểm khoảng trước Tết, rồi sau đó sẽ giảm sâu.

    Nếu nhìn vào đồ thị, có vẻ như chúng ta đang ở sóng điều chỉnh C cho quá trình tăng dài từ 235-630.

    Và nếu như nhận định của tôi đúng thì thị trường hoàn toàn có thể xuyên mốc 430 về 3xx. Mọi khả năng đều có thể xảy ra, chúc các NĐT may mắn.

  • Hovi

    22:34 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Nhiều cổ phiếu đã rẻ quá rồi. Các bạn hãy xem những cổ phiếu lớn như DPM, ACB... đang ở mức giá nào. Hơn 10 ngày qua người nước ngoài mua ròng giá rẻ, sắp tới nhà đầu tư trong nước lại phải mua lại của họ với giá cao hơn thôi.

  • Kim Long

    22:09 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Trong tuần này có những phiên bùng nổ về khối lượng giao dịch vì hiện tại lượng bán giá rẻ đã không còn hơn nữa việc các nhà đầu tư hạn chế sử dụng các đòn bẩy tài chính đã làm hạn chế lượng cung hàng phải bán cắt lỗ.

    Với việc thị trường giao dịch với khối lượng thấp trong các phiên vừa qua chứng tỏ 1 điều thị trường chứng khoán đang đi vào tích luỹ vùng đáy vì thường kế tiếp của các chu kì tăng của thị trường thì khối lượng giao dịch luôn đạt ở mức thấp, do tâm lí của các nhà đầu tư còn thận trọng cộng thêm là việc thiếu các thông tin hỗ trợ tích cực.

    Với các nhà đầu tư mạo hiểm có thể giải ngân dần vào các nhóm cổ phiếu có tính căn bản tốt, thanh khoản cao và hiện tại đang được định giá thấp hơn thị trường. Phiên ngày 26/1 đầu phiên giảm nhẹ cuối phiên tăng trên 5 điểm, khối lượng giao dịch có tăng hơn 30% so với phiên 25/1.

    Chúc các nhà đầu tư có những quyết định sáng suốt!

  • Triet Minh

    22:03 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Mình thì chẳng có bình luận gì nhiều, theo tôi nếu ai còn tiền rảnh rỗi thì nên mua vào để đầu tư 2-3 tháng là có lãi. Điều đó chắc chắn sẽ không bị lỗ, hãy tự tin với quyết định của mình.

    Đừng quá lo lắng mà đánh mất cơ hội. Còn yếu tim thì hãy rút khỏi thị trường luôn cho chắc ăn.

  • Con Đường Mưa

    22:00 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Hôm vừa rồi, Vn-index đã phục hồi tại ngưỡng hỗ trợ 470.

    Thị trường vẫn diễn biến tốt ngay cả khi các tin xấu liên tiếp được đưa ra. Mọi người có thể quan sát thật kỹ. Với thông tin LSCB sắp được công bố, tôi tin chắc thị trường đang ở vùng đáy và chuẩn bị bật dậy (có thể không nhanh) nhưng sẽ không phá ngưỡng hỗ trợ trước Tết.

  • Bachma_12

    21:52 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Thanh khoản sụt giảm mạnh chứng tỏ thị trường đang ở vùng đáy, tuy chưa có thông tin vĩ mô hỗ trợ, nhưng hiện tại đang là mùa báo cáo KQKD, đa phần các công ty niêm yết đều có KQKD tốt, vậy nên tôi kì vọng thị trường có thể sẽ không giảm nữa mà sẽ tăng nhẹ trong các phiên sắp tới. Giải ngân dần trong thời điểm này là ý tưởng không tồi.

  • HC

    21:42 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Vâng thưa các bạn,

    Thị trường hiện đang dần dần ấm, theo nhận định chung là cổ phiếu giá rẻ đã đến đáy. Giai đoạn này các bạn có thể giải ngân vào các cổ phiếu tốt, tăng trưởng ổn định. Tôi nhắc lại các bạn phải ra tay trước khi "cá mập" lớn ra tay thì mức độ thành công sẽ rất cao. Giai đoạn này mà bạn nào còn có khái niệm cắt lỗ thì nên rút hết tiền về gửi ngân hàng và quên luôn đầu tư trên TTCK... mong các bạn sáng suốt.

  • Đỗ Văn Duy

    21:37 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Theo tôi kết quả kinh doanh ấn tượng của các doanh nghiệp đã được phản ánh vào giá khi Vn index đạt 630 điểm vào tháng 10/2009. Vì thị trường chứng khoán vào giờ cũng là thước đo kỳ vọng của tương lai. Hiện tại chứng khoán khó có thể tăng vì cả thế giới đang lo lắng vì mối lo lạm phát và sự rút bớt các biện pháp kích thích kinh tế, thay vào đó là thắt chặt tiền tệ.

    Thị trường chứng khoán sẽ tăng hay giảm phải phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp quý I/2010. Lãi suất cơ bản đã tăng và có thể sẽ còn tăng, USD đã lên giá, và lợi nhuận quý I chắc chắn sẽ giảm, vậy thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục giảm. Vùng mua vào sẽ là 400- 440 điểm.

  • Hoàng Trung Định

    21:20 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Tôi đã nhìn thấy sóng của đợt này rồi, nó ngày càng hiện hữu. Từ giờ đến Tết nguyên đán là sự khởi đầu cho sóng mới. Sóng tăng này kéo dài khoảng 2 tháng, đỉnh của nó sẽ thiết lập vào tháng 2, khoảng trung tuần tháng 2.

    Đỉnh của sóng rơi vào khoảng 660 điểm +/- 10 điểm!

    Một năm cũ sắp hết, một năm mới sắp đến và tâm hồn nhà đầu tư lại hân hoan trở lại.

  • KhaVi

    21:15 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Như tôi đã nhận định hôm trước, tình hình thế giới vẫn còn nhiều vấn đề ảm đạm, quả thật hôm nay vẫn như thế. Đối với VNI lại càng nguy hiểm hơn nhiều. Thanh khoản hôm nay giảm mạnh, thì minh chứng càng rỏ ràng hơn.

    Theo kinh nghiệm, thanh khoản của thị trường ổn định (có thể mua vé tàu được) khi ở mức khoảng 2,000 tỉ. Tình hình giai đoạn này gần giống như giai đoạn VNI ở vùng 300 - 350 điểm. Nếu không có những thông tin hỗ trợ tốt thì chắc chắn sẽ giảm mạnh và sâu trong thời gian sắp tới. Hầu hết các công ty đã tung hết đòn ra rồi nhưng vẫn chưa đủ sức. Vấn đề này nằm ở vĩ mô.

    Tóm lại, giai đoạn này các nhà đầu tư có bản lĩnh, kinh nghiệm sẽ là cơ hội để chứng tỏ năng lực của mình đấy. Đặt vé tàu hay để ra Tết?

  • Anh Trung

    21:15 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Theo tôi thị trường hiện nay sẽ khá giằng co, chỉ tăng hoặc giảm vừa phải, nhưng tính thanh khoản của thị trường sẽ luôn thấp bởi vì tâm lý sắp nghỉ Tết ta của các nhà đầu tư cá nhân, còn các nhà ĐT tổ chức (kể cả các công ty cổ phần niêm yết) thì đang dồn tiền để chi trả lương T13, thưởng... Nên nguồn tiền sẽ hạn hẹp đáng kể, nhưng sau Tết mọi chuyện sẽ thay đổi nhanh chóng với một lượng tiền dồi dào sẽ thúc đẩy TTCKVN tăng mạnh mẽ.

    Ai có thể giải ngân ( phần tiền không cần xài Tết) thì nên tranh thủ gom hàng, bởi sau Tết sẽ khó mua được giá rẻ, đó là điều chắc chắn.

  • Eku

    21:12 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    VNI lưỡng lự dao động trong biên độ hẹp 450 - 500. Tăng mạnh, giảm mạnh là rất khó xảy ra. An toàn nhất là nghỉ ngơi đón Tết âm lịch.

  • Hoài Nam

    21:01 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Chào bạn VNI235, tôi rất tiếc khi phải nhận xét rằng, quan điểm của bạn đưa ra lúc này là sai. Bài trước tôi đã khẳng định rằng VNI sẽ tăng trong tuần này, và hôm nay tôi tiếp định tái khẳng định rằng VNI tiếp tục tăng từ giờ đến Tết và sẽ đạt tối thiểu 515 điểm trước Tết nguyên đán. Lý do:

    + Lãi suất cơ bản sẽ không tăng;

    + NHNN sẽ tiếp tục bơm mạnh tiền ra thông qua nghiệp vụ thị trường mở để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng. Khi các ngân hàng thanh khoản tốt, tất yếu lãi suất huy động sẽ giảm (các ngân hàng sẽ không tìm mọi cách để huy động lãi suất vượt trần, vì họ có thể vay vốn với giả rẻ từ NHNN) => người dân sẽ không còn tâm lý gửi tiền kỳ hạn ngắn để chờ lãi suất cơ bản tăng => huy động, thanh khoản của các ngân hàng càng tốt lên => TTCK khởi sắc.

    + Tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt của các blue-chip là rất tốt.

  • Phucdaigia

    20:52 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Theo tôi thị trường ngày mai sẽ tiếp tục giao dịch với khối lượng thấp, VNindex có thể tăng nhẹ, và tôi nhận thấy rằng thị trường có vẻ như đã xác lập đáy với rất nhiều các dấu hiệu như: khối lượng giao dịch thấp, VNindex lình xình...

    Với mức giá các cổ phiếu như hiện nay khá rẻ mọi người nên giải ngân dần nếu không đến khi thị trường tăng trở lại thì tranh mua không kịp.

    Chúc các nhà đầu tư may mắn!

  • Đoàn Minh Mẫn

    20:51 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Gửi các anh chị . Thật sự cảm ơn diễn đàn , nhờ những chỉ dẫn trên diễn đàn này mà em có được những bài học thật sự bổ ích khi tham gia vào thị trường .
    Ý kiến vẫn là ý kiến chủ quan của mỗi người. Thị trường chứng khoán hiện tại nằm ngoài các quy luật khách quan, các thông tin hỗ trợ thật sự vẫn chưa được rõ ràng. Tuy nhiên thị trường hiện tại rất khó khăn để nhận định được chính xác.

    - Thông tin lạc quan:

    + Trái phiếu Chính phủ 1 tỷ USD "đắt hàng" -> thị trường Việt Nam được ngày càng được coi trọng là nơi đắt địa để đẩu tư.

    + Thời điểm hiện tại đang cần kề Tết, ai cũng đang cần lượng tiền mặt để mua sắm Tết và chuẩn bị để đầu tư cũng như tái đầu tư khi có cơ hội.

    - Thông tin "bi quan ":

    + Tâm lý hiện tại ở những nhà đầu tư là "Tọa sơn quan hổ đấu" --> chưa hành động rõ ràng --> thị trường chưa thật sự có xu hướng rõ ràng nên chỉ cần 1 tin đồn hơi "bi quan " 1 chút là đi xuống ngay.

    + Gần Tết, là thời điểm mua sắm --> lạm phát tăng nhanh, chỉ số giá có thể tăng cũng là góp phần đến thị trường chứng khoán.

    Tuy nhiên, trong ngắn hạn thị trường sẽ phục hồi. Theo như dự đoán chủ quan của em, thị trường sẽ giằng co đến thứ Tư tuần này và bắt đầu tăng lên 530 trước khi Tết Canh Dần.

    Chúc các anh chị có những nhận định cũng như quyết định đúng đắn & may mắn khi tham gia vào thị trường.

  • Phamtrang

    20:49 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Thận trọng, không vội vã, đứng ngoài quan sát, là tâm lý chung của hầu hết các nhà đầu tư hiện thời. Chắc họ phải chờ 3 hoặc 4 phiên tới thì mới thực sự nhảy vào. Tuy khối lượng giao dịch thấp, nhưng đã có nhiều mã cổ phiếu tăng trần và có tính đầu cơ, đó có thể là tín hiệu cho một đợt tăng điểm...

  • Cuong Stock

    20:48 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Thị trường ngày mai sẽ xuống khoảng 5 điểm, vì thanh khoản quá kém, ai cũng rút tiền xài tết, chỉ những nhà đầu tư nhỏ lẻ thì kẹt cổ phiếu và hy vọng lên thôi.

    Thử hỏi thị trường lấy thông tin gì để đi lên. Theo tôi đáy đợt này khỏang 350 điểm.

  • NĐT

    20:45 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Theo tôi cổ phiểu hiện nay đã xuống thấp hơn giá trị thực của nó. Nếu tiền mặt là của bạn, bạn có thể giải ngân ngay lúc này. Ở Việt Nam dòng tiền trước tết thường dùng cho kinh doanh hay mua sắm phục vụ tết, sau tết chắc chắn dòng tiền sẽ quay lại với thị trường cộng thêm với các chính sách vĩ mô chắc chắn sẽ được rõ ràng. Hy vọng các NĐT có lựa chọn sáng suốt!

  • Thanhlong_vkdb

    20:33 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Tôi vẫn giữ quan điểm cho rằng VNI sẽ không thể tăng nhiều được, sau những phiên giảm giá sẽ có những phiên tăng xen kẽ là điều hoàn toàn bình thường.

    Thời điểm này nói bên mua mất bình tĩnh là không hoàn toàn chuẩn xác, chỉ 1, 2 phiên nữa là giảm mạnh măc dù ngày mai có thể tăng lúc đầu nhưng tôi suy đoán đó là bẫy tăng giá.

    khối lượng giao dich thấp trong thị trường giảm mới là điểm để chú ý. Còn thị trường tăng mà khối lượng giao dịch thấp là thể hiện sự tăng không bền vững. Mua cổ phiếu hiện nay rất mạo hiểm, tôi sẽ đứng ngoài tới khi VNI vượt 510. Theo tôi VNI sẽ ăn tết ở mốc 450.

    Trước tết sẽ có những phiên tăng cuối cùng với khối lượng giao dịch lớn. Trên đây là những quan điểm cá nhân không mang tính khuyến nghị.

  • Nvtan

    20:26 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Trong 1 vài phiên đến tôi nghĩ TT sẽ khớp lệnh với khối lượng thấp vì chắc chắn nhà ĐT nhỏ lẻ sẽ không cắt lỗ bằng mọi giá với giá CP quá hợp lý như hiện nay. Một số nhà ĐT như tôi dù đã giải ngân hết trong tuần rồi nhưng sẵng sàng mua thêm ở vùng giá sàn nếu có cung.

    Tôi tin với giá hiện nay, đầu tư giá trị không bận tâm đến việc lướt sóng thì sau tết lãi ít nhất 20-30%.

    Theo tôi thanh khoản TT vẫn tốt, nếu có ai muốn bán giá thấp vẫn có nhiều người mua. Khối lượng khớp ngày mai chỉ tăng khi các nhà ĐT muốn thoát khỏi TT nghỉ ngơi trước tết bán từ giá tham chiếu đến giá sàn. Còn khả năng tăng thì không cao, nếu có khoảng 3-5 điểm.

    Chúc các nhà ĐT giá trị sẽ thành công sau khi ăn Tết nguyên đán.

  • VN-HN

    20:08 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Không có chuyện nghỉ Tết sớm như mọi người vẫn nghĩ. Sóng sẽ bắt đầu từ tuần này lên đến hết Tết . Chúc mọi người chuẩn bị HÀNG đón TẾT vui vẻ!

  • Hai

    19:55 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Tôi nghĩ các thông tin vĩ mô như chỉ số CPI, tăng LSCB,nhập siêu... giờ có lẽ không tác động nhiều đến những tính toán của nhà đầu tư, vì thực chất các NHTM vẫn rất khó khăn trong huy động vốn, doanh nghiệp vẫn phải chi phí rất cao khi vay tiền, tín dụng cho chứng khoán vẫn chưa mở.

    Cộng thêm tâm lý muốn chốt trước tết để chờ tình hình trong nước và quốc tế rõ ràng hơn. Những yếu tố đó đã che lấp tất cả những thông tin tích cực về kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, tình hình kinh tế khả quan hơn năm ngoái cũng như triển vọng dòng vốn ngoại gia tăng.

    Theo tôi thị trường tiếp tục lình xình, tăng giảm nhẹ với biên độ hẹp, đương nhiên một số cổ phiếu của doanh nghiệp kinh doanh nổi bật có thể tăng, nhưng khả năng lướt sóng cổ phiếu này có thể rủi ro cao.

  • VN235

    19:16 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Tôi đã bán ra hết cổ phiếu cắt lỗ trong tuần từ 18-22/1. Dự đoán 25/1 VNI giảm mạnh thì không ngờ lại tăng. Tuy nhiên tôi sẽ chỉ mua lại hàng khi VNI ổn định trên mốc 500. Và chỉ khi VNI trên 500 thì tôi mới thừa nhận là tôi sai.

    Thanh khoản sụt giảm mạnh hôm nay đồng hành với quan điểm đúng của tôi. Nhiều công ty chứng khoán nhận định VNI sẽ còn giảm tiếp hoặc đi ngang càng chứng tỏ họ có thể cũng như tôi đang nắm giữ nhiều tiền mặt và chỉ gom hàng khi VNI vào vùng 430-450.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Nguyễn Hải An

16:48 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Lan Ngọc hôm nay có vấn đề gì không mà bình luận loanh quanh quá, không sắc như mọi khi, hay là ngoài dự đoán...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)