Chứng khoán ngày 25/1: Thiếu tiếng nói chung

LAN NGỌC

25/01/2010 11:51 (GMT+7)

picture Tổng cung và tổng cầu khá cân bằng tại nhiều mã, nhưng bên mua phần lớn vẫn chưa sẵn sàng cho những mức giá trên tham chiếu - Ảnh: Quang Liên.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Bên mua và bên bán thiếu tiếng nói chung để tạo sự chuyển biến ở chỉ báo khối lượng. Thị trường có phiên nghèo nàn về giá trị.

Sau khoảng nửa năm, giá trị giao dịch khớp lệnh trên HOSE rơi xuống dưới mốc 1.000 tỷ đồng, chưa đạt tới 780 tỷ đồng.

Đó là con số của nguồn tiền, nghèo nàn nhất kể từ đợt suy giảm tháng 7/2009. Và cũng lâu lắm rồi, nếu không nói đến thời của đầu tháng 3/2009, HOSE có một phiên mở cửa giá trị thấp như vậy: 62,59 tỷ đồng trong đợt 1. Toàn phiên, tính cả giao dịch thỏa thuận, con số chung cuộc cũng chỉ là 868,28 tỷ đồng, giảm tới 30% so với phiên cuối tuần trước.

Trên HNX, giá trị giao dịch cổ phiếu đóng cửa cũng không làm tròn nổi con số 440 tỷ đồng.

Đó có thể là kết quả từ sự thận trọng chung của nhà đầu tư, khi thông tin chính thức về CPI tháng 1 sẽ công bố tuần này, có thể ngay trong hôm nay.

Những con số trên cũng bước đầu thể hiện dáng dấp của dòng chảy nguồn tiền từng diễn ra trong đợt suy giảm tháng 7/2009. Liệu lịch sử thị trường có lặp lại như sự bùng nổ ngay sau đó trong tháng 8, 9/2009 và cao điểm của nguồn tiền trong tháng 10/2009? Một phiên chưa thể để trả lời.

Ở góc nhìn bi quan, nguồn tiền sinh động cho thị trường đang hạn chế. Giá chứng khoán dù đã giảm mạnh từ tuần thứ hai tháng 1 trở lại đây nhưng chưa tạo sự lôi kéo mạnh. Thị trường chật vật trong hướng giảm vừa qua là trở ngại đối với các hoạt động lướt sóng – vốn là một phần quan trọng để tạo sôi động và những con số ấn tượng trong quá khứ.

Ở góc nhìn lạc quan, khối lượng và giá trị giao dịch thấp cho thấy điểm dừng của tâm lý tiếp tục được duy trì, không có hiện tượng bán tháo bằng mọi giá. Một giả thiết được ưu tiên, nếu có hiện tượng đó chắc chắn khối lượng và giá trị sẽ cải thiện đáng kể.

Còn trong phiên sáng nay, trong sóng giảm kéo dài gần 15 phút giữa đợt 2, môi trường để có thể thúc đẩy nguồn cung lỏng lẻo, cũng chỉ có chưa đầy 3 triệu đơn vị được bán ra. Nhưng điều đó không có nghĩa áp lực bán mờ nhạt.

Quan sát tại hầu hết các cổ phiếu lớn, dư bán trên tham chiếu xuất hiện khá lớn (so với quy mô giao dịch ngày hôm nay) từ giữa đợt 2. Lực lượng này thực sự gây khó khăn cho nỗ lực bật lên tại nhiều blue-chips. Điển hình tại SSI, chỉ hơn 110.000 đơn vị chặn bán giá tham chiếu cuối đợt 2 cũng đủ để gây khó cho nỗ lực tại mã này; trong khi đó nhóm cổ phiếu chứng khoán lại khá ấn tượng trên HNX.

Ngược lại, lực cầu cũng không phải quá yếu, thậm chí tạo được sự cân bằng khá phổ biến, xét theo tổng cung – tổng cầu. Chỉ có điều bên mua đa số chỉ hài lòng với những mức giá dưới tham chiếu. Vậy nên cũng khó để nói là một phiên kẹt thanh khoản nếu chỉ xét theo con số kết quả chung của nguồn tiền. Trở ngại chính của thị trường hiện nay là bên mua lẫn bên bán chưa tìm được tiếng nói chung để có thể tạo sự cải thiện ở chỉ báo khối lượng.

Nhưng về chỉ số, VN-Index đã tăng nhẹ trở lại, sát với mức cao nhất trong ngày, dựng lại mốc 480 điểm là một kết quả tích cực. Trong kết quả này, nhóm cổ phiếu bất động sản đã có hơi hướng trở lại, như BT6, SJS, ITA…, cùng với bộ ba tài chính BVH, PVF và CTG (cùng có cú bật đáng chú ý trong đợt khớp lệnh đóng cửa).

Nhìn toàn cục, đây cũng là phiên có chuyển biến tích cực với những con số ở các vùng tăng, giảm. Lượng mã xuống sàn trên HOSE chỉ còn có 8 mã, lượng mã giảm cũng chỉ có 27 mã, trong khi có 44 mã giữ tham chiếu và đã có tới 130 mã tăng trong đó có 21 mã tăng trần. Trên HNX, tương tự, cũng chỉ có 7 mã giảm sàn, lượng mã tăng đã lên tới 146 mã và có tới 44 mã đạt trần.

Và cũng là một hướng vận động tích cực đã thể hiện suốt 10 phiên vừa qua, khối đầu tư nước ngoài tiếp tục gom mạnh blue-chips. Vẫn là sự quen thuộc tại EIB với 916.600 đơn vị, tại VNM là 180.480 đơn vị, BVH có 121.450 đơn vị, kế đến là các cổ phiếu lớn được họ mua vào mạnh là CTG, PVD, REE, PVS, BCI, NTP, SSI…

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Psh

    20:54 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Lại một bulltrap nữa. Khá khen cho những nhà đầu tư mạo hiểm hôm nay.

    Thị trường đã xác định xu hướng giảm trong trung hạn, ít nhất phải một vài tháng nữa mới xác định xu hướng tăng trở lại. Cái bulltrap lần này có vẻ sẽ bắt được nhiều "cá" đây.

  • TomTep

    16:59 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    TT bật lại để rồi xuống tiếp đó, đây là phản ứng hết sức bình thường, điều này thì ai chả biết. Khá khen cho các nhà đầu tư hôm nay chiến đấu rất kiên cường, không biết ngày mai họ sẽ lấy gì ra để đỡ tiếp.

    TT sẽ còn điều chỉnh tương đương đợt điều chỉnh vừa rồi. Nó diễn ra không nhanh mà sẽ kéo dài. Tình trạng này sẽ chẳng trụ bao lâu trước khi TT quay đầu giảm tiếp một mạch.

  • Phú Sỹ

    16:17 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Thanh khoản cực thấp chứng tỏ lực cung giá rẻ đã hết, ai bán đã bán rồi và lực cầu còn chần chừ chờ tín hiệu rõ ràng từ kinh tế vĩ mô, nhất là chỉ số CPI tháng 01 và lãi suất cơ bản tháng 02.

    Theo tôi, giá hiện tại đã quá rẻ và hấp dẫn, nên chắt lọc mua vào những cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt.

  • Dương Anh Nam

    16:10 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Đồng ý với Lan Ngọc là thị trường hôm nay thiếu tiếng nói chung giữa bên bán và bên mua. Chắc cũng bởi vì cái nguyên nhân muôn thuở là nền kinh tế còn có khó khăn, sắp công bố CPI và LSCB, tâm lý muốn nghỉ ngơi trước Tết của các nhà đầu tư.

    Nhưng mà nếu công bố CPI và LSCB thì cũng không chắc là có thu hút dòng tiền trở lại thị trường hay không bởi vì "cá mập" và bulltrap luôn là nỗi ám ảnh của các nhà đầu tư. Không ít nhà đầu tư của chúng ta bây giờ như những "con chim non sợ cành cong" rồi!

  • Quang Vinh

    16:10 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Hôm nay, thị trường thất bại về khối lượng giao dịch, nhưng lại thắng lợi về mặt điểm số.
    Khối lượng giao dịch giảm là bởi dòng tiền còn đủng đỉnh ở ngoài bởi tâm lý nghỉ Tết sớm của các nhà đầu tư.

    Điểm số tăng đã mở ra một tín hiệu vui cho thị trường, là một dấu hiệu về một đợt tăng điểm của thị trường. Và dấu hiệu này đã xuất hiện từ phiên thứ 6 cuối tuần trước khi kết thúc phiên thị trường chỉ còn giảm 0,83 điểm. Đây có thể coi là một sự phục hồi tuy chậm nhưng sẽ là bền vững?

    Nếu thị trường tăng điểm 2-3 phiên nữa thì dòng tiền nghỉ Tết chắc chắn sẽ quay trở lại thị trường. 30 chưa phải là Tết - điều này hẳn ai cũng biết rồi!

  • Kid

    15:18 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    VN Index đã vượt qua ngưỡng hỗ trợ quan trọng 480 điểm, ngày mai thị trường sẽ bật mạnh thôi, gom hàng thôi mà đón sóng.

  • VN1000

    13:35 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Như VN1000 đã nói từ các bài trước, giá giảm là cơ hội mua vào giá rẻ. Trước mắt, khó khăn còn đó, tuy nhiên chỉ có khó khăn mới có cơ hội mua giá rẻ. Thử hỏi khi khó khăn đi qua có còn chăng giá rẻ để mua.

    "Hãy tham lam khi mọi người sợ hãi", mấy ai làm được điều này khi hàng loạt công ty chứng khoán, các quỹ nhận định giá tiếp tục giảm.

    VN1000 với cách thức giao dịch và lối đi riêng, luôn tìm đến những cơ hội trong khó khăn. Tiếp tục giữ quan điểm thị trường tuần này sẽ mang lại lợi nhuận khá cho những ai can đảm mua vào thứ 5, thứ 6 tuần trước.

    Chúc các bạn thành công.

  • Chứng Khoán

    12:41 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/1/2010

    Tôi thấy thị trường đang chạm đáy nên giao dịch ở mức thấp là điều dễ hiểu, thanh khoản chỉ tăng lên khi tâm lý nhà đầu tư thật sự ổn định trở lại, lực bán giá thấp đã cạn kiệt vì vậy chỉ cần tăng mua chút là giá lên ngay.

    Tuần này sẽ đón nhận thông tin tích cực từ kinh tế vĩ mô như CPI dưới 1,28%; nhiều khả năng sẽ không tăng lãi suất cơ bản vì tăng cũng không giải quyết được gì, Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng nghiệp vụ thị trường mở, sau tết tiền nhiều bà con lại gửi nhiều vào tiết kiệm, khi đó ngân hàng thương mại thừa vốn và hoàn trả lại số tiền đã vay cho ngân hàng nhà nước.

    Ở Việt Nam đầu tư ngoài yếu tố phân tích kỹ thuật nhà đầu tư cần lưu ý yếu tố dòng tiền (vàng > chứng khoán> bất động sản> ngoại tệ> ....) trong khi đó tín hiệu thị trường chứng khoán là rõ ràng nhất, vì vậy dòng tiền trong thời gian tới tôi tin là sẽ đổ vào chứng khoán. VNindex sẽ cán 520 trước tết để leo lên 600 sau tết.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Anh Tú

23:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bờm nói cũng không phải là không có lý. thời điểm này trên hết cẩn trọng một tí không thừa. mình sẽ tiếp tục theo...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

New Dealer

22:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Quốc Quân, Bạn quá khen, tôi cũng hớ mấy phen rồi chứ chẳng ít, VD ném con EFI,VPK quá sớm, giữ con HMC quá...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)

Cuong

22:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@: Bờm: Không ai nói trước được điều gì cả! Cứ đoán mò như Bờm nếu đúng thì nổ tung trời, sai cũng chả chết...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (5 ý kiến)

Cuong_HP

21:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Lại một phiên tranh nhau mua trần nữa , thật đáng tội nghiệp cho những chú cừu ... cắt lỗ đúng đáy ....

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (7 ý kiến)

Minh

21:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Quốc Quân: Chắc bạn vẫn giữ quan điểm đến tháng 7 mới mụa chứ? Bữa trước nói vậy mà hôm nay đã mua...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)