Chứng khoán ngày 27/1: “Đo” tâm lý

LAN NGỌC

27/01/2010 14:35 (GMT+7)

picture Những diễn biến nhanh và bất ngờ của thị trường vừa qua càng khiến nhà đầu tư thận trọng hơn - Ảnh: Quang Liên.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Một thái cực trái ngược bất ngờ diễn ra sáng nay. Một phiên tạo môi trường để “đo” tâm lý thị trường và không loại trừ sự mất phương hướng ở một số nhà đầu tư.

Một lần nữa thị trường đặt nhiều dự báo, phân tích trước rủi ro. Nhưng diễn biến bất ngờ sáng nay khó gọi là bất thường, bởi chỉ trong tháng 1 này nhà đầu tư đã chứng kiến nhiều biến động khó đoán.

Liều “dopping” thông tin đã tạo phiên bùng nổ hôm qua, thậm chí có hiện tượng cháy hàng. Kết quả đó hẳn tạo tâm lý thuận lợi hơn cho nhiều nhà đầu tư trước thềm phiên giao dịch sáng nay. Nhưng sự xoay chuyển quá nhanh diễn ra sáng nay lại bồi thêm sự thận trọng, đặc biệt là với những ý định lướt sóng ngắn.

Vùng kháng cự quanh 500 điểm tương đương mức giá bình quân 20 ngày vẫn còn, thậm chí được một số nhà môi giới đặt áp lực tập trung ở vùng 520 điểm. Thực tế trong phiên 500 điểm đã rất gần nhưng không thể với tới. 498,2 điểm là mức cao nhất trong ngày của VN-Index.

Chỉ số giảm ngay trong đợt khớp lệnh mở cửa là “cú phanh” gấp đối với sự hưng phấn của ngày hôm qua. Yếu tố thông tin hỗ trợ như chỉ mang tính nhất thời. Thay vào đó, nhà đầu tư cẩn trọng hơn với các yếu tố nội tại. Gần như hầu hết thời gian giao dịch chỉ số nằm trong hướng giảm. Điều này là môi trường tốt để kiểm tra tâm lý thị trường, cũng như đẩy cao vị trí của chỉ báo khối lượng, cung – cầu.

Là bất ngờ khi VN-Index đảo chiều chóng vánh, nhưng không bất ngờ khi lực cầu “để ngỏ” sự hỗ trợ. Bên mua hẳn định hình sự thận trọng trước diễn biến thất thường của thị trường, cùng với đó là tâm lý mua sau có thể được giá thấp hơn. Nếu ở phiên đầu tuần, sức cầu lộ diện khá mạnh bạo ở vùng dưới tham chiếu, thì trong hướng giảm hôm nay, sự “để ngỏ” đó được xem là một phép thử tâm lý của bên bán. Thị trường đi xuống, cầu mỏng hẳn sẽ tạo sức ép đối với những ai muốn bán nhất.

Đó là những nhà đầu tư chốt lãi mỏng, trong đó không loại trừ các kỹ thuật giao dịch để lách khó khăn T+. Nhưng, đa số cắt lỗ không phải là một suy tính tồi. Điều này cũng phản ánh một phần tâm lý bất an của một bộ phận nhà đầu tư hiện nay. Đặc biệt, trong đợt khớp lệnh đóng cửa, gần 6 triệu đơn vị với khoảng 220 tỷ đồng là con số đáng kể so với quy mô giao dịch những phiên gần đây. Mặt khác, từ chưa đầy 10 mã giảm sàn suốt thời gian giao dịch trước đó lên 32 mã kết thúc phiên, cũng như nhiều cổ phiếu đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày, cho thấy một diễn biến tâm lý xấu.

Tuy nhiên, sau khi để ngỏ cho những ai cần bán nhất quyết định, lực cầu khá mạnh bắt đầu lộ diện về cuối phiên ở nhiều blue-chips. Đó là trạng thái giao dịch cực nhanh tại REE trên giá tham chiếu, đẩy khối lượng đột biến trên 1,8 triệu đơn vị; lượng hứng sàn mạnh bạo so với quy mô giao dịch tại VNM; là cú đẩy ngược ấn tượng tại EIB với sự nhiệt tình quen thuộc của khối ngoại (mua vào tới hơn 1,2 triệu đơn vị); lực cầu giá thấp dày thêm về cuối phiên ở SSI, KBC, FPT, DPM, ITA, HPG, STB…

Hay trên HNX, tổng cung trên 1,2 triệu cổ phiếu tại VCG cũng nhanh chóng có sự đối ứng trên 0,8 triệu đơn vị chỉ trong hơn 20 phút cuối phiên; tại KLS, PVX, SHB, ACB… lượng đặt mua cũng lớn lên nhanh chóng. Tuy nhiên, tổng cung vẫn là những con số áp đảo.

Trên HOSE hôm nay đã có 32 mã giảm sàn; trên HNX là 33 mã. Nhưng có thể thấy việc tìm kiếm cổ phiếu lớn trong nhóm này là khó khăn. Nước rút, tính chọn lọc dâng cao. Với một số quan điểm đầu tư, môi trường này tạo điều kiện để dễ hướng về những giá trị thực. Theo đó, sức cầu tập trung tại những điểm nào là một yếu tố tham khảo giá trị.

Nếu xem phiên hôm nay là một “cú sốc” để kiểm tra tâm lý thì có thể rút ra một số suy luận: Thứ nhất, đã có sự hoang mang, thậm chí mất phương hướng nhưng không có hiện tượng xả hàng ồ ạt với giá thấp; có thể nhận thấy ở rất nhiều cổ phiếu lớn trong phiên, nhưng những ai bi quan nhất hẳn đã bán. Thứ hai, bên mua đã trở về trạng thái chỉ thực sự sẵn sàng với mức giá thấp. Thứ ba, thị trường củng cố tâm lý và quan điểm cho những ai đã bán ra hôm qua và đầu phiên sáng nay. Thứ tư, trong giả thiết thị trường sẽ tăng trở lại, phiên hôm nay là một giá trị để rũ bỏ bớt áp lực chốt lời ngắn hạn.

Tất nhiên, đó chỉ là những suy luận rút ra trong khuôn khổ một phiên. Nếu thị trường tiếp tục đi xuống, chỉ báo khối lượng sẽ cho nhiều thông tin hơn.

Còn riêng với khối đầu tư nước ngoài, tiếp tục là mua ròng; dù giá trị thấp hơn những phiên liền trước (57,85 tỷ đồng trên HOSE), nhưng tỷ trọng mua vào đã vượt trên 10% (10,84%).

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hoanhy

    23:15 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

    Thật khó có thể dự đoán được xu hướng của thị trường.

  • Ba Nhan

    20:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

    Chào các bạn.

    Theo các bạn thì điều gì đã xảy ra khi VNI đã vượt trên 1.000 điểm mà mọi người vẫn đua nhau mua? Tại sao họ lại làm vậy? Còn hiện giờ các chỉ số PE, PB hợp lý thì không đua nhau mua.

    Tôi không dám nói ngày mai, tuần sau, tháng sau thị trường sẽ lên hay xuống. Vì tôi thấy tôi không đủ trình độ để nói, mà có nói ra thì cũng làm cho ai đó đọc và dao động tâm lý mà có chắc gì mình nói đúng đâu.

    Vì cùng thời điểm có người nói lên, có người nói xuống. Không riêng gì thị trường chứng khoán, mà hầu như mọi thị trường khác ngoài thông tin cần thiết thì tâm lý rất quan trọng.

    Và điều quan trọng nữa là các bài phân tích, bình luận. . . Họ cứ nói gần tết nhà đầu tư sẽ rút tiền ra tiêu tết. Thật buồn cười vì các bạn thử tính xem tiền tiêu tết trung bình là bao nhiêu? tiền đầu tư là bao nhiêu?

    Nếu họ rút ra đến 1/4 tiền để ăn tết thì đó là nhà đầu tư nhỏ, số đó không ảnh hưởng đến thị trường. Chúng ta đừng quá tin vào họ, vì họ cũng như chúng ta. Nếu các bạn đầu tư bằng chính tiền túi của mình trong giai đoạn này thì các bạn đừng quan tâm đến từ "cắt lỗ".

    Mỗi năm tài sản của các doanh nghiệp làm ăn có lãi sẽ tăng lên khoảng 15-20%. Chủ yếu khi các bạn mua nên xem xét kỹ các chỉ số và lĩnh vực của doanh nghiệp thì yên tâm.

    Điều mà tôi muốn ở đây là trên diễn đàn này nên có các bài báo chỉ dẫn cách đọc hiểu các bản báo cáo tài chính, các chỉ số tài chính, các chỉ số đó nằm trong phạm vi nào thì sức khỏe của doanh nghiệp sẽ như thế nào?

    Để cho mọi người đầu tư chưa đủ kiến thức về tài chính kế toán có thể hiểu được. Từ đó sẽ góp phần tạo nên một thị trường bền vững và lành mạnh hơn.

  • Drthanh

    20:47 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

    Rất nhiều lần TTCK VN làm mọi người bất ngờ. Tôi có rút ra kết luận rằng, trừ những lúc xu hướng thị trường rất rõ, chúng ta không thể biết được TT ngày mai sẽ ra sao. Nếu chúng ta đoán đúng thì đó chỉ là "rùa"!

  • Phung Manh Dung

    18:58 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

    Đúng như dự đoán, ngày hôm qua thật bùng nổ của thị trường, nhưng phiên hôm nay 27-1 lại thật là bi quan, nhất là lúc cuối phiên.

    Theo tôi xu hướng giảm đã quá rõ, những thông tin tốt từ báo cáo kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết đã gần như hé mở hết cộng với việc lãi suất cơ bản được giữ nguyên, vậy mà thị trường vẫn đi xuống có khả năng VNI về 450 thậm chí 430. Vậy đây sẽ là đợt điều chỉnh từ giờ đến khi nghỉ Tết âm lịch.

  • Tornado

    18:31 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

    Chúc mừng các bác lên tàu hôm nay. Nhiều bác nghi ngờ vốn là những nhà đầu tư siêu ngắn hạn đã xuống tàu. Con tàu đã nhẹ bớt đi và có thể vượt 500 điểm trong chỉ 1 đến 2 phiên tới.

    Hy vọng VNI sẽ cán mốc 530 trước Tết, sau đó nghỉ ngơi lấy đà sau Tết lại tiến lên.

  • Sovi

    17:23 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

    Xin chào các nhà đầu tư.

    Cứ mỗi khi hết phiên giao dịch, thì tôi lại mở trang VnEconomy để đọc và tôi thành thật cảm ơn tác giả đã có những bài viết rất sát với những diển biến trên sàn. Tuy không được đầy đủ lắm nhưng cũng đã phản ánh được cục diện của mỗi phiên.

    Tôi cũng chơi chứng khoán được vài năm rồi, cũng trải qua những sóng gió trên sàn, nói cho vui là khi nào chứng khoán lên thì nhìn da mặt nó đỏ, còn khi xuống thì da mặt nó tái xanh, nhiều người bạn bảo mày bị bệnh rồi đi khám đi, tao thấy mày dạo này sức khỏe kém đó.

    Chơi chứng khoán là thế, nhiều lúc tiền mình bị mất, ai mà không đau, nhưng khi mỗi lần đau thì ta phải biết chịu đựng, đừng nôn nóng. Tôi nghĩ chứng khoán nó như con sóng lên rồi lại xuống và xuống rồi lại lên, nên không chạy theo đám đông mà luôn có những quyết định riêng của mình.

    Cho nên việc chạy theo đám đông và tâm lý bầy đàn là phổ biến như quan sát phiên giao dịch hôm qua (26/01) và hôm (27/01) thấy người ta chạy mình cũng cắm đầu chạy theo. vì vậy, gọi là "cá mập" nắm được điểm yếu này thì họ sẽ thao túng được thị trường, họ ở gốc mình ở ngọn cho nên nhà đầu tư nhỏ không bị rớt xuống mới chuyện lạ.

    Chúc các nhà đầu tư sáng suốt hơn để ăn cái tết vui vẻ với gia đình và bạn bè.

  • Minh Xuân

    17:15 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

    Nhiều dự báo đưa ra hôm qua của các NĐT cho rằng phiên 26/1 chỉ là cái bẫy đã đúng.

    Đến hôm nay càng chứng tỏ xu hướng đi xuống của TTCK trong giai đoạn này. Khi đầu tư CK mà chúng ta không có cảm nhận thị trường thì sao không bị thua lỗ kia chứ.

    Cá nhân tôi vẫn cho rằng đây chưa phải là đáy trong đợt điều chỉnh này - mà có thể ở khoảng trước hoặc sau Tết Nguyên đán. Tất nhiên sẽ có một số phiên phục hồi trong xu thế giảm, đó là thời điểm tốt để ai còn kẹt tìm cách cắt lỗ.

    Chúc mọi người vui vẻ.

  • Trương Sỏi

    16:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

    Nếu để ý xâu chuỗi các sự kiện vĩ mô về tiền tệ, ta có thể thấy trong thời gian vừa rồi, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ rất linh hoạt và hợp lý.

    Sau áp lực các NHTM thiếu thanh khoản tiền đồng do thắt chặt tiền tệ nhằm giảm lạm phát, NHNN đã giảm dự trữ bắt buộc USD để cân đối áp lực với VND do có nguồn 1 tỉ USD từ trái phiếu chính phủ đối ứng trong tương lai.

    Trước đó, cuối năm 2009, động thái tăng tỉ giá USD/VND được nhìn nhận là tích cực nhiều hơn tiêu cực. Ở thời điểm hiện tại, tôi nhận định đã có một lượng VND nhất định được bơm ra thị trường để tăng thanh khoản (biểu hiện là lãi suất qua đêm đã giảm từ 9%-8%) sau vụ đấu thầu trái phiếu chính phủ 1000 tỉ thất bại.

    Tuy nhiên, lượng tiền này đã được Thống đốc NHNN cam kết thu về sau tết sau khi nhu cầu tiền đồng không còn quá lớn...

    Tuy phiên giảm điểm hôm nay ngoài suy tính nhưng tôi vẫn nhận định là Vni sẽ trở lại khoảng 1 tuần trước tết.

  • Tiên Hưng

    16:46 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

    Bạn Chu Long Minh ơi, bạn đừng lo lắng quá, các chuyên gia chứng khoán và các bình luận viên ở diễn đàn này vẫn thường đề cập đến mốc 650-750 trong năm nay kia mà - mà biết đâu thị trường còn "khủng" hơn nữa kia. Chỉ buồn là bạn đã quá "tham lam" khi mọi người "sợ hãi" lúc leo lên "đến đỉnh 620"...

    Nhưng dù sao thì việc cũng đã rồi, TT đầy rủi ro, phải tỉnh táo và đừng để lòng tham dẫn dắt bạn à. Chúc bạn bình tâm và có những quyết định đúng.

  • VNI 350

    16:40 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

    Thật buồn cười khi đọc nhận định của bạn VNI 530 khi bạn cho rằng phiên hôm nay là động thái rung cây để nhặt quả. Nếu là rung cây để nhặt quả thì phải rung trong phiên rồi cuối giờ đẩy lên trong khi chỉ số càng ngày càng tuột dốc mạnh và giảm thấp nhất trong đợt 3 thì nếu có nhặt quả đầu và giữa phiên thì quả cũng ung luôn rồi.

    Bạn bảo thấy bà con nộp tiền đông thì thật sự càng thấy tội cho bà con mình quá. Quá nhiều người mắc lừa cái bẫy mà tôi đã nhận xét hôm qua là màn trình diễn tuyệt đẹp cuối cùng của con thiên nga.

    Lãi suất thực tế tiền gửi và tiền vay có nằm trong khung quy định đâu. Vì vậy việc NHNN giữ nguyên lãi suất cơ bản cũng đâu phải tin mừng. Thị trường chỉ có thể tăng khi vấn đề này được giải quyết.

    Đó là quan sát thực tế. Còn về phân tích kỹ thuật thì quan điểm của tôi vẫn vậy. Sóng c với 5 sóng nhỏ giảm đến 350 điểm.

    Còn những ai vẫn đang kỳ vọng và cho rằng đang ở xu thế tăng thì tôi chỉ hỏi một câu thôi. Sóng nhấp nhô với đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước thì là xu hướng lên hay xu hướng xuống?

  • Bùi Vinh

    16:39 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

    Diễn biến của VN-Index sáng nay nằm ngoài dự đoán của khá nhiều nhà đầu tư, và đúng như tác giả Lan Ngọc viết, "đã có sự hoang mang".

    Theo tôi, việc thị trường chứng khoán vừa qua giảm điểm và dao động quanh vùng đáy (VN-Index 468-481 điểm) là do tâm lý nhà đầu tư chờ đợi quyết định mức lãi suất cơ bản mới của Ngân hàng Nhà nước, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết và nghe ngóng thông tin một số chỉ tiêu kinh tế khác như chỉ số giá tiêu dùng (CPI), xuất nhập khẩu, tỷ giá...

    Việc Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất cơ bản không thay đổi (8%/năm) đã đánh trúng tâm lý nhà đầu tư và tạo sự phấn khích lớn ngày hôm qua, khi mà VN-Index tăng tới hơn 16 điểm. Vậy tại sao hôm nay thị trường lại diễn biến tiêu cực?

    Tôi cho rằng có 3 lý do chính sau:

    Thứ nhất, việc thị trường quá phấn khích hôm qua đã đẩy khá nhiều cổ phiếu lên giá trần. Trong khi tâm lý nhà đầu tư chưa thật sự ổn định và còn hoài nghi về tính bền vững của thị trường, thì việc cổ phiếu chạm trần khiến cho giá hiện tại của chúng giảm tính hấp dẫn. Bên cạnh đó, tính thanh khoản của thị trường chưa thật sự bùng nổ khiến các nhà đầu tư chưa thể mạnh dạn xuống tay.

    Thứ hai, mặc dù việc công bố lãi suất cơ bản giữ nguyên có tác động tích cực đến lượng cầu, nhưng chúng ta cũng biết rằng thời điểm nghỉ Tết đang đến rất gần, cộng với thời gian nghỉ Tết tương đối dài nên tâm lý trước Tết cũng đã cản đà tăng khá nhiều.

    Thứ ba, lượng cổ phiếu bị kẹt lại tại khoảng VN-Index 530 điểm tương đối nhiều, và hôm nay một lượng lớn số đó đã bán ra.

    Vậy trong tương lai gần thị trường sẽ đi về đâu? Theo tôi, VN-Index vẫn có thể vượt ngưỡng 500 điểm trong thời gian trước Tết, do những nguyên nhân sau:

    Thứ nhất, lượng cổ phiếu bị kẹt tại mức giá cao đã bán ra hôm nay khá nhiều, nên áp lực trong các phiên tới sẽ giảm đi đáng kể.

    Thứ hai, tại vùng đáy của thị trường (VN-Index 468-481 điểm) khối lượng giao dịch thấp nên áp lực chốt lãi sắp tới là không nhiều.

    Thứ ba, thời gian từ nay đến Tết còn hơn 2 tuần, vì vậy nhà đầu tư chưa đến mức bi quan để bán tháo giá thấp.

    Thứ tư, tình hình kinh tế vĩ mô chưa có gì xáo trộn, thông tin lãi suất cơ bản vẫn đang tác động tốt tới tâm lý nhà đầu tư.

    Thứ năm, các doanh nghiệp niêm yết đang dần dần công bố kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 tương đối khả quan, một số có kết quả kinh doanh rất ấn tượng. Cùng lúc là thông tin chia cổ tức, chia cổ phiếu thưởng của rất nhiều doanh nghiệp (sẽ thực hiện trong quý 1/2010).

    Thị trường chứng khoán sau Tết sẽ như thế nào? Có thể thấy một vài bất lợi sau:

    Thứ nhất, trước mắt lãi suất cơ bản chưa tăng, nhưng nhìn vào CPI tháng 1/2010 chúng ta có thể thấy trong tương lai gần Chính phủ cần có sự tác động vào chính sách tiền tệ. Và gần đây việc Chính phủ chào bán thành công 1 tỉ USD trái phiếu cho thấy lượng ngoại tệ này có thể sẽ giúp Chính phủ thu về một số lượng khá lớn tiền đồng đang lưu thông trong nền kinh tế.

    Thứ hai, lãi suất cơ bản không thay đổi, nhưng hiện nay các ngân hàng đang huy động vốn với mức lãi suất "thực" dao động từ 12-14%/năm và lãi suất cho vay từ 16-19%/năm. Không những thế, với định hướng mức tăng trưởng tín dụng năm 2010 không quá 25% thì nguồn vốn và chi phí sử dụng vốn sẽ gặp nhiều khó khăn.

    Thứ ba, sang cuối quý 1/2010, thị trường chứng khoán sẽ đối mặt với việc ít thông tin hỗ trợ thị trường, và thông thường quý 1 hàng năm là thời gian tương đối khó khăn với nhiều doanh nghiệp.

  • Fdcuong

    15:49 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

    Đọc các đoạn phân tích và nhận định của bạn VNI 530, có có nhiều điểm có lý, những như Mác nói (lại triết): "Lý thuyết thì xám xịt, còn cây đời mãi mãi xanh tươi".

    Trải qua phiên ngày 26/1 và hôm nay, tôi nghĩ, khi chúng ra đã chót đam mê các chỉ số, thì tốt nhất hãy nâng cấp mình dần thành những nhà đầu tư thực sự. Nếu là nhà đầu thực sự, việc thị trường tăng/giảm một vài phiên là chuyện nhỏ, tâm lý vững vàng, chọn lựa các cổ phiếu tốt, các quyết định mua/bán phải có nguyên tắc rõ ràng - như tôi đây sẽ luôn tham lam khi người khác sợ hãi, và tôi tham lam đến tột cùng khi người khác "hoảng loạn".

    Và rồi theo quy luật - muôn đời quy luật vẫn thế - suy giảm rồi thì phục hồi, khi phục hồi thì đa số lại nổi lòng tham. Lúc đó, chúng ta phải biết sợ hãi. Mua được gần đáy, bán được gần đỉnh sóng đó mới thực sự là nhà đầu tư tài ba.

    Một lần nữa tôi muốn nhắc lại cầu nói của "Vua đầu từ cổ phiếu" - Hãy tham lam khi người khác sợ hãi - và ngược lại.

    Chúc các bạn - những nhà đầu tư tài ba trong tương lai - Thành Công trong năm con Hổ.

  • Chu Long Minh

    15:47 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

    Xin chào tất cả các NĐT,

    Tôi thực sự rất thích và luôn ngóng các bài viết của Lan Ngọc sau mỗi phiên giao dịch. Thật sự là tôi bị kẹt khi VNI 620 điểm và vẫn chưa bán 1 mã nào từ lúc bị kẹt. Hy vọng đà tăng của chứng khoán càng ngày càng trở nên xa mờ đối với tôi. Khi nào thị trường sẽ rõ xu hướng tăng nhỉ?

  • Dương Anh Nam

    15:47 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

    Thị trường chứng khoán luôn biến hóa khôn lường, nhất là thị trường chứng khoán ở Việt Nam ta. Sự thay đổi chóng vánh của VN-Index đã làm cho các nhà đầu tư của chúng ta nhiều phiên "chao đảo", không biết khi nào thì những bulltrap đang chờ đợi tiếp theo?

  • Mickey

    15:33 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

    Shanghai Composite rời mốc 3.000, tối nay DJ cũng sẽ tuột mất 10.000. Không thấy ai đề cập đến điều này cả tác giả bài viết?

    Ngày mai sẽ biết tâm lý đi về đâu?

    Chúc vui vẻ!

  • Kid

    15:29 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

    Mình đồng ý quan điểm với bạn 530, đây chỉ là đòn tâm lý "rung cây nhát khỉ" của "cá mập" thôi.

    Khi thị trường ở 477 điểm thì bên bán sẽ ko bán => bên mua (cá mập) sẽ không mua được vậy muốn mua thì họ làm gì? họ chỉ cần làm một thủ thuật nho nhỏ đó là nâng giá lên 1 phiên tạo hưng phấn sau đó đánh xuống để tạo hoang mang và tâm lý bi quan để gom hàng của những người yếu tim.

    Tóm lại xu hướng tăng đã được xác lập đừng yếu tim mà làm "mồi" cho "cá mập" và nhà đầu tư nước ngoài.

  • Mr Bean

    15:27 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

    Rõ ràng tâm lý thận trọng trước tết đã quay trở lại, nói gì thì nói thị trường sẽ không thể bứt phá mạnh trước tết được. Đợt lướt sóng vừa rồi đã kết thúc với việc chốt lời thành công của các nhà đẩu tư lướt sóng. Các nhà đầu tư nên chuẩn bị đón một đợt hạ giá mới.

  • Kim

    15:25 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

    Xu hướng hôm nay thể hiện tâm lý rất không ổn định của nhà đầu tư, sẵn sàng mua theo nếu lượng mua trên bảng thể hiện nhiều nhưng cũng sẵn sàng bán nếu nguồn cung nhiều hơn, có nhiều tin tốt từ báo cáo tài chính cũng không ổn địng được tâm lý.

    Theo tôi thị trường sẽ ổn hơn nếu Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất cơ bản tháng 3 và có thể bỏ trần lãi suất cho vay đối với các ngân hàng.

    Ngày mai sẽ là 1 phiên tăng điểm, tuy không nhiều!

  • Phạm Trang

    15:22 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

    Thị trường giảm điểm hôm nay theo tôi có 2 nguyên nhân:

    - Nhà đầu tư nhỏ, lẻ chốt lời sau phiên tăng nóng ngày hôm qua (tâm lý của họ không thật tự tin khi nắm giữ cổ phiếu).

    - Thị trường không nhận được sự hỗ trợ của nhà đầu tư lớn (các lệnh đặt mua với khối lượng lớn đã không còn ở các mã cổ phiếu).

    Vậy thị trường ngày mai giảm sâu... hay giảm để tiếp tục tăng?

  • KhaVi

    15:00 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

    Như tôi đã nói, cảnh giác với cá mập và đúng như thế hôm nay cá mập đã thực hiện ý đồ.

    Đừng nói là bất ngờ, cũng quên đi những xu hướng tích cực... chỉ là những cái bẫy. Càng ngày, các bẫy càng được thiết kế tinh vi hơn.

    Tuy nhiên, sắp đến hết năm rồi. Hãy thu xếp và dọn dẹp nhà cửa để đón chúa tể sơn lâm là vừa. Ai ở xa thì chuẩn bị chọn tàu mà đi kẻo bị kẹt!!!

    Có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Hãy hành động theo nhận định của riêng mình. Quan điểm của tôi thì luôn đặt dấu ? trước những quan điểm chung.

    Hãy bình tĩnh nhé!

  • Hung

    14:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

    Chị Lan Ngọc viết bài sâu sắc thật, tôi thích câu "trong giả thiết thị trường sẽ tăng trở lại, phiên hôm nay là một giá trị để rũ bỏ bớt áp lực chốt lời ngắn hạn"

  • VNI530

    14:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

    Phiên hôm nay là bài học cho những nhà đầu tư yếu tâm lý, và nặng tính đầu cơ.

    Những phiên tiếp theo sẽ chứng thực điều này, phiên hôm nay có thể xem là động thái rung cây cao để nhặt quả ăn mà không phải mất công trèo của những nhà đầu tư lớn.

    Hôm nay tôi đã giải ngân thêm được 20% và đã hết tiền trong tài khoản. Vừa nãy mang thêm tiền tiết kiệm ra nộp thêm thì thấy mãi mới nộp được vì bà con nộp tiền đông quá, nhìn thấy động thái của bà con mà mừng quá, có nhiều người đang chuẩn bị lên tàu đón tết với mình đây.

    Ngày mai tôi sẽ tiếp tục giải ngân thêm 30% số tiền nộp mới trong ngày hôm nay và đầu phiên, thời điểm xác định giá hời nhất cho ngày mai.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Nguyễn Hải An

16:48 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Lan Ngọc hôm nay có vấn đề gì không mà bình luận loanh quanh quá, không sắc như mọi khi, hay là ngoài dự đoán...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)