Nhận định thị trường chứng khoán ngày 28/1
 
  E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:         
▪  DUY CƯỜNG
27/01/2010 17:43 (GMT+7)
 

AVSC cho rằng, với phiên giảm mạnh hôm 27/1, đợt điều chỉnh tăng của thị trường gần như đã kết thúc - Nguồn: VNDS.

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 28/1
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 28/1.

Nhiều khả năng thị trường sẽ dao động giằng co

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

"Chúng tôi cho rằng thị trường cần hấp thụ hết các cổ phiếu mua giá thấp ở vùng đáy trước khi vượt qua được mốc kháng cự tâm lý 500 điểm.

Nhiều khả năng thị trường sẽ dao động giằng co trong biên độ hẹp vào ngày 28/1".

Nhà đầu tư ngắn hạn không nên bắt đáy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

"Hiện chúng tôi vẫn thiên về khả năng thị trường đang nằm trong sóng 2 thứ cấp thuộc sóng 3 sơ cấp theo lý thuyết sóng Elliott với một ngưỡng hỗ trợ tại 470 điểm và đặc biệt là một vùng hỗ trợ tại 450-460 điểm - nơi nhiều khả năng sẽ diễn ra các phiên hồi phục.

Khả năng này chỉ bị phủ nhận hoàn toàn và thị trường được nhận định là vẫn đang nằm trong sóng 2 sơ cấp - nhịp C - nếu VN-Index phá xuống dưới vùng hỗ trợ 450-460 điểm. Xác suất xảy ra kịch bản này là thấp vì đây được xem là một vùng hỗ trợ mạnh, nơi hội tụ của khá nhiều các chỉ báo kỹ thuật trung và dài hạn quan trọng.

Các nhà đầu tư ngắn hạn nên tuân thủ nguyên tắc “không bắt đáy” và tạm thời đứng ngoài thị trường ở thời điểm hiện tại. Ngược lại, đối với các nhà đầu tư trung và dài hạn, chúng tôi cho rằng vẫn có thể tiếp tục giải ngân từng bước khi VN-Index sụt giảm và tiếp cận các vùng hỗ trợ mạnh - đặc biệt là vùng 450 - 460 điểm".

Mua dần cổ phiếu khi thị trường giảm và không mua với giá cao

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

"Như đã đề cập, chúng tôi e rằng lần phục hồi này của thị trường sẽ sớm kết thúc và trước mắt VN-Index sẽ tiếp tục biến động trong phạm vi từ 477 đến 533 điểm.

Mức tăng theo tháng của chỉ số CPI đạt trên 1% trong hai tháng liên tiếp vẫn tạo áp lực tăng lãi suất trong quý 1 đối với Ngân hàng Nhà nước. Và thông tin về chỉ số CPI tháng 2 sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc có nâng lãi suất hay không.

Đồng thời, thị trường có thể sẽ có những đợt tăng ngắn hạn mà sau đó sẽ là những đợt điều chỉnh tương ứng. Tuy nhiên, trước mắt thị trường nhiều khả năng sẽ không tăng/giảm mạnh.

Chúng tôi tiếp tục khuyên các nhà đầu tư mua vào dần cổ phiếu khi thị trường giảm và không mua với giá cao. Và chúng tôi cũng coi việc nâng lãi suất là một tín hiệu mua vào quan trọng, đặc biệt là nếu thị trường giảm do ảnh hưởng của việc tăng lãi suất".

Nên tạm dừng hoạt động đầu tư dài hạn

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

"Thị trường đang thời điểm khá nhạy cảm, tâm lý thị trường khá tiêu cực và rủi ro giảm điểm khá lớn. Có nhiều quan điểm nhận định thị trường trong giai đoạn này, tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ quan điểm với vùng dao động 480-520 điểm của VN-Index.

Cùng với khuyến nghị không đầu tư ngắn hạn, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên tạm dừng hoạt động đầu tư dài hạn trước khi xu hướng thị trường được xác lập rõ ràng.

Khi đó, với các kết quả kinh doanh khả quan của các doanh nghiệp đang dần được công bố, chúng tôi tin rằng hoạt động đầu tư dài hạn được sẽ nắm bắt được các cơ hội tốt hơn".

Đợt điều chỉnh tăng của thị trường gần như đã kết thúc

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Nhà đầu tư nước ngoài hôm 27/1 tiếp tục mua ròng trên HOSE với giá trị 52,51 tỷ đồng, khối lượng mua lớn nhất là EIB với trên 1,2 triệu cổ phiếu. Khối ngoại cũng mua ròng nhẹ 6,2 tỷ đồng trên HNX.

Những thông tin tích cực về giữ nguyên lãi suất cơ bản, phát hành thành công 1 tỷ USD trái phiếu công bố ngày 26/1 được thị trường hấp thụ rất nhanh, chỉ trong một phiên giao dịch. Nhiều khả năng kỳ vọng về những thông tin này đã được phản ánh vào giá những ngày trước, giúp giảm đà rơi của thị trường. Như vậy, rõ ràng những thông tin công bố gần đây đã không đủ mạnh để phá vỡ xu hướng giảm điểm đã hình thành gần một tháng qua.

Chúng tôi cho rằng với phiên giảm mạnh hôm 27/1, đợt điều chỉnh tăng của thị trường gần như đã kết thúc. Các thông tin lợi nhuận doanh nghiệp không còn có ảnh hưởng lớn tới thị trường. Thị trường cần tìm kiếm thêm các thông tin hỗ trợ trong thời gian tới. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên thận trọng, hạn chế sử dụng đòn bẩy và duy trì tỷ lệ tiền mặt hợp lý”.

Yếu tố tâm lý vẫn bị tác động mạnh qua từng phiên giao dịch

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

"Chúng tôi cho rằng chiến lược “bán cao - mua thấp” tiếp tục được các nhà đầu tư thực hiện khi thị trường chưa thiết lập được một mức độ ổn định cần thiết. Những biến động của thị trường đang trở nên khó dự đoán hơn khi yếu tố tâm lý vẫn bị tác động mạnh qua từng phiên giao dịch.

Tuy vậy, với kết quả kinh doanh khá khả quan của nhiều doanh nghiệp, thị trường vẫn đang có nhiều thông tin hỗ trợ hơn là tiếp tục giảm điểm. Bên cạnh đó, các thông tin cụ thể và rõ ràng hơn sẽ dần dần được hé mở như việc hướng dẫn thực hiện hoạt động repo, cầm cố cho vay chứng khoán và giao dịch T+2.

Những thay đổi này trong thời gian tới sẽ giúp cho thanh khoản của thị trường được cải thiện đáng kể và giúp thị trường xác lập chu kỳ hồi phục mới. Do đó, những cơ hội của thị trường vẫn còn ở phía trước".

Thị trường thích hợp hơn cho nhà đầu tư trường vốn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Nếu như phiên giao dịch hôm 26/1 thị trường có một phiên giao dịch bùng nổ thì hôm 27/1 tình hình đã diễn biến hoàn toàn ngược lại.

Mặc dù có nhiều thông tin vĩ mô ủng hộ thị trường trong ngắn hạn, tuy nhiên, khó khăn quan trọng trước mắt vẫn chưa giải quyết được  một cách triệt để đó là thanh khoản của ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước đã cải thiện vấn đề này thông qua thị trường mở nhưng điều cần thiết và mang tính ổn định lâu dài là phải tăng vốn huy động từ dân, muốn vậy thì một trong những biện pháp trong giai đoạn hiện nay là phải tăng lãi suất cơ bản.

Chúng tôi cho rằng nếu lãi suất cơ bản có tăng trong tháng tới thì đó là một giải pháp tốt cho thị trường - xét về mặt trung và dài hạn, vì nó sẽ cải thiện thanh khoản, giúp khơi thông dòng vốn từ đó nền kinh tế sẽ vận hành có hiệu quả hơn.  

Thị trường đang ở rất gần ngưỡng kháng cự 485 điểm theo đồ thị kỹ thuật, nếu ngưỡng này bị phá vỡ thì nhiều khả năng thị trường sẽ kiểm tra lại ngưỡng 470 một lần nữa.

Thị trường hiện nay thích hợp hơn cho các nhà đầu tư dài hạn, trường vốn vì nhiều cổ phiếu đang ở mức giá rất rẻ so với tiềm năng lợi nhuận của nó. Nhà đầu tư ngắn hạn thích rủi ro có thể thực hiện chiến lược giao dịch mua thấp bán cao với cổ phiếu có sẵn nhằm hạn chế rủi ro T+4”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
 
Thảo luận (30 ý kiến)
(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)
 
Huong
14:42 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

Hệ thống thanh khoản của ngân hàng đã được cải thiện nhiều ngày rồi anh Định ạ. Các ngân hàng đã giải ngân nhộn nhịp trở lại.

Tất cả vấn đề của thị trường lúc này là do tâm lý của các nhà đầu tư, họ đang lo sợ VNI sẽ còn xuống nữa, chưa biết đâu là đáy. Trong khi các NĐT lớn lại đang tham lam. Có lẽ đây là lúc cần lên tàu rồi.
Midu
14:17 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

Tôi rất thích đọc bình luận trên diễn đàn này, nhờ đó tôi có cái nhìn đa chiều về thị trường chứng khoán. Tuy nhiên tôi không làm theo lời khuyên của bất kỳ ai cả.

Tôi nghĩ rằng hầu hết các tin tốt đã được thị trường hấp thụ bằng một phiên tăng điểm hôm trước. Hôm nay giá dầu mỏ thế giới đã giảm hơn 10 USD/thùng kể từ đợt tăng kịch trần đầu tháng.

Chẳng bao lâu nữa giá xăng dầu của ta cũng sẽ giảm, gánh nặng chi phí đầu vào của doanh nghiệp cũng theo đó mà giảm. Lúc đó mới là lực đẩy cho chứng khoán tăng điểm.
VNI 400
13:19 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

Bulltrap ngày 26/1 đã có cơ sở để khẳng định. Khối lượng khớp sụt giảm làm tăng nguy cơ thị trường tiếp tục đi xuống.
Hoàng Trung Định
11:37 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

Với mức thanh khoản thấp, do lực cầu chưa đủ mạnh thì tương lai của VNI chưa rõ ràng được. Có thể từ giờ tới tết VNI chưa vượt qua ngưỡng kháng cự tâm lý nhưng tôi vẫn tin rằng thị trường sẽ phục hồi vào tháng 2 tới, khi hệ thống ngân hàng được cải thiện tính thanh khoản.

Khả năng ngưỡng kháng cự mạnh của VNI sẽ là 470 điểm sẽ giữ được trong tuần sau.

Chúc nhà đầu tư sáng suốt, thành công!
Lostinstock
11:20 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

Hôm nay tiếp tục là một phiên ghìm giá để mua vào tích luỹ của những NĐT lớn trước khi đẩy thị trường tăng. Những dấu hiệu RSI, Momentum, MFI đang chuyển biến tích cực. Ngưỡng hỗ trợ 475 rất mạnh, dự đoán phiên cuối tuần thị trường sẽ tăng trở lại và có thể đầu tuần sau sẽ vượt mốc 500.
DonJany
11:09 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

Có lẽ nhận định của tôi đã sai, phiên ngày 26/01 vừa rồi đáng nhẽ Vn-Index phải vượt qua 500. Vì vậy từ nay đến Tết Nguyên đán (cũng chỉ 2 tuần nữa thôi), Vn-Index sẽ không có phiên nào vượt qua 500 điểm.
Dương Anh Nam
10:05 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

Tôi nghĩ nên tăng thêm "room" cho khối ngoại để họ "tha hồ" mua hết các mã cổ phiếu mà họ yêu thích, đặc biệt là nhóm bluechip bởi vì các nhà đầu tư nội bây giờ không còn "thiết tha" với chứng khoán nữa rồi.

Với tâm lý sợ "bệnh" nên nhìn đâu cũng thấy "vi trùng", các nhà đầu tư nội rất dễ phản ứng thái quá với những thay đổi trong chính sách dù rằng chính sách được ban hành là để bình ổn tình hình kinh tế vĩ mô chứ không phải là làm cho thị trường ngày càng xấu đi.

Hiện tại, có nước nào trên thế giới mà không gặp phải những khó khăn trong việc giải quyết những" tàn dư" của cuộc khủng hoảng, Việt Nam ta cũng không ngoại lệ nhưng năm 2009 nước ta cũng đã cố gắng và làm rất tốt đấy thôi.

Lạm phát là căn bệnh phải đối phó dài dài chứ có phải một sớm một chiều là giải quyết xong. Nếu suốt ngày cứ lo sợ lạm phát và những khó khăn chồng chất mà bỏ cả việc đầu tư, kinh doanh thì khi lạm phát chưa ập đến, các nhà đầu tư chắc có lẻ sẽ phải "đầu hàng" trước "trận chiến" rồi.
114111
09:36 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

Kịch bản cũ sẽ lặp lại với sự thiếu chuyên nghiệp của thị trường ra, lình xình, tăng /giảm nhẹ vào đầu phiên, đổ dốc vào cuối phiên. NĐT nước ngoài tiếp tục mua vào. Có lẽ tình trạng này đã khiến nhiều NĐT chán nản.
Văn Tân
08:25 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

Xin chúc mừng những ai ngày 27/1 đã mua cổ phiếu. Chứng khoán Mỹ tối qua đã cho các nhà đầu tư biết chứng khoán thế giới đang đi về đâu!
LyB
08:19 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

Có gì đâu mà phân tích. Trong các cổ phiếu ngân hàng như ACB, STB làm gì còn room, nước ngoài mua EIB đơn giảm vì còn room vậy thôi.
NQV
08:03 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

Kính chào các nhà đầu tư,

Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Dao Minh.

Hiện tại nhiều NDT rất bi quan về thị trường và có rất nhiều lý do để những NDT đó không tham gia thị trường. Trong đó có lý do Trung Quốc đang thắt chặt tín dụng, Mỹ đang cải tổ hệ thống tài chính....

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng năm 2009 trên 8,7% nên họ thắt chặt tín dụng là lẽ đương nhiên. Còn các nước khác tăng trưởng chỉ 1% đến 2%, có nước còn tăng trưởng âm. Vậy thì liệu rằng họ có thắt chặt tín dụng không?

TTCK thế giới mấy ngày qua giảm điểm là hiệu ứng tâm lý tức thời từ Trung Quốc, Mỹ và theo cá nhân tôi sẽ tăng trưởng trở lại.

Hệ thống ngân hàng VN có cải tổ như Mỹ đâu, cả tháng qua mọi người đều lo ngại về vấn đề thanh khoản. Thế rồi có vấn đề gì đâu. Thanh khoản của ngân hàng ngày càng tốt hơn đó.

Tôi cho rằng câu nói của bạn Dao Minh là rất sâu sắc "Khi chứng khoán cả châu Á đang chìm trong sắc đỏ mà nhà đầu tư nước ngoài vẫn tận tâm mua ròng là sao?"

Thị trường đang hình thành đáy và sẽ tăng trưởng mạnh trong tuần tới.

Chúc nhà đầu tư thành công!
Tường
07:33 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

Tôi thấy trước đây hễ các CTCK nhận định không tốt về thị trường và khuyên các nhà đầu tư nên đứng ngoài TT thì y như rằng sau đó TT phi lên ầm ầm.

Cảm ơn nhận định của các CTCK, nhờ đó mà NĐT biết phải nên làm gì.

Chúc thành công!
Dima
03:35 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

Có ai chỉ cho tôi biết vì sao nước ngoài chỉ tập chung mua EIB nhỉ. Nếu xem phân tích thì EIB là ngân hàng kém nhất trong số các ngân hàng trên sàn.
Lostinstock
23:11 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

Trước đây vài ngày tôi cũng có nhận định bi quan về thị trường và cho rằng thị trường đang ở sóng C, nhưng sau phiên hôm qua và phiên hôm nay tôi đã phải thay đổi quan điểm.

Thị trường vừa kết thúc sóng điều chỉnh 2 và đã bước vào sóng tăng 3. Phiên hôm nay chỉ là phiên bear-trap. Xin chúc mừng những người đã mua vào cuối phiên ngày hôm nay.
Uyen
23:03 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

Tôi tâm đắc với câu của Dao Minh:"Hãy nắm chặt cổ phiếu. Chỉ bán nếu giá thấy là chấp nhận được".

Trong một phiên giao dịch có người bán và có kẻ mua. Có bao giờ các bạn nghĩ rằng: tại sao khi thị trường xuống lại có những kẻ lao vào mua... (Nếu không ai mua thì bán cho ai) vậy họ nghĩ gì khi mua?

Theo lý thuyết đầu tư vào cổ phiếu là góp vốn làm ăn với công ty mình đầu tư. Làm ăn nên thì CP có giá trị lên và ngược lại. Tôi thấy thị trường chẳng có căn cứ gì cả, lên là do mọi người hứng quá nên mua và xuống khi mọi người thất vọng đem bán cho dù công ty có báo cáo lỗ như BASA vẫn lên vù vù...

Các NĐT cũng nên đặt niềm tin vào CP mình đầu tư đừng nên chạy theo tâm lý thị trường mà mắc bẫy. Chúc các bạn thành công.
Trần Văn Phong
22:30 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

Quan điểm của tôi, bán rồi khi thị trường lên không tiếc, mua rồi thị trường xuống không nản. Bình tĩnh, tâm lý vứng vàng làm chủ bản thân, luôn xác định mức giá mua vào và bán ra (kể cả lỗ) để hành động.
Tri Viet
22:30 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

Tôi đồng ý với nhận định Dao Minh, theo tôi nghĩ các nhà đầu tư cá nhân đang nắm và mua thêm cổ phiếu thời điểm này thường là những người có vốn nhàn rỗi nhiều hơn. Đầu tư trung và dài hạn, như vậy là yên tâm và nắm chắc phần thắng.

Sáng nay nếu tôi bán cổ phiếu thì cũng đã thu lại lợi nhuận 5-10% mã nhưng thôi, đầu tư dài dài một chút lợi nhuận sẽ cao hơn!
Tran Tran
22:28 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

Thật chẳng biết phân tích làm sao khi tình hình quá rõ.

Nhớ lại cách đây không lâu khi VNI lên 630 rồi quay đầu. Trên một diễn đàn kia cũng rất phổ biến có một nhóm người liên tục hô hào: "...bà con ơi đoàn tàu đang về 1.200 điểm mau..."

Hàng ngày ra rả như thế, song song đó là một anh với nick là "bac sĩ"...luôn kêu gọi cổ phiếu chứng khoán XYZ sẽ về 12X trong ngắn hạn, mặc dù lúc đó VNI đang lao dốc.

Sau đó người ta khám phá ra họ là người của một tổ chức liên kết với một công ty chứng khoán đang kẹt hàng cổ phiếu XYZ đó.

Đợt đó nhiều người trở thành nạn nhân. Các bạn hãy cẩn thận, chỉ tin vào bản thân mình còn tất cả có thể là phương tiện của "cá mập".
LA
21:41 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

Chứng khoán toàn thế giới đang vẽ đáy thứ 2 của chữ W. Đáy thứ nhất phản ánh khủng hoảng kinh tế, đáy thứ 2 phản ánh những hệ lụy của các chính sách tiền tệ. Tất nhiên đáy sau cao hơn đáy trước. Ở Việt Nam đáy có thể dừng ở 380.
HC
21:29 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

Vâng chào các bạn!

Giai đoạn này thị trường có lên có xuống như vậy mới gọi là thị trường, quan trọng là chúng ta đã đầu tư vào cổ phiếu nào có đúng giá trị thực hay không.

Như tôi đã có lời nhắn nhủ các bạn nên giải ngân từ từ & có chiến lược cụ thể. Vững tin đi các bạn.

Chúc các bạn thành công.
Mua Xuan
21:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

Tôi thấy nhận định của SSI mang tầm quan sát của nhà tổ chức lớn và chuyên nghiệp, đây là lý do họ có hoạt động tự doanh lớn gấp nhiều lần công ty khác.
Lyly
21:05 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

Tôi thấy HSC không nên khuyên nhà đầu tư trông đợi vào động thái tăng LSCB của vì mới đây, Thống đốc NHNN đã ký quyết định không tăng lãi suất cơ bản trong tháng 2 (cũng là tháng cao điểm nhất về thiếu thanh khoản tiền tệ). Qua tết, nhu cầu này sẽ giảm theo quy luật hàng năm...

Hơn nữa, ổn định chính sách vĩ mô và điều tiết tiền tệ hợp lý đang là mục tiêu của nhà nước!
Đỗ Văn Duy
21:00 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

Thị trường chứng khoán là hàn thử biểu để đo sức khoẻ nền kinh tế, thị trường liên tục thay đổi trạng thái từ sắc xanh sang sắc đỏ, phản ánh nền kinh tế còn đang gặp khó khăn: vấn đề thanh khoản các ngân hàng, vấn đề lạm phát gia tăng...

Theo tôi các nhà đầu tư nhỏ lẻ nếu tham gia thì nên đầu tư giá trị trung và dài hạn. Thời điểm này không phù hợp đầu tư lướt sóng kẻo "tiền mất tật mang".

Thị trường không ổn định là cơ hội cho các tin đồn hoành hành, các thế lực vốn lớn: các đại gia, " cá mập" làm giá " đánh lên" rồi lại " " đánh xuống".
Oke
20:14 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

Thị trường diễn biến khó lường, không biết đâu mà lần... Có thể cuối phiên ngày mai thị trường thị trường sẽ bật lại hoặc là phiên cuối tuần. Tôi đồng ý với ý kiến nhận định của SSI.
Minhchuong
20:13 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

Theo tôi, nhận định của Bản Việt rất đúng. Đây thực sự là cơ hội của những nguổn vốn dài. Giá rất nhiều cổ phiếu đang cực kỷ rẻ. Lợi nhuận cổ tức cũng đã đủ trả ngân hàng.

Chẳng có lý do gì mà các bạn đứng ngoài cả. Khối ngoại họ đang gom cổ phiếu của chúng ta chóng mặt. Cơ hội không trở lại lần nữa đâu.

Chúc các bạn thành công đón xuân vui và hạnh phúc!
Dao Minh
20:01 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

Trong bối cảnh hiện nay đúng là lướt sóng ngắn hạn rủi ro rất lớn. Nhà đâu tư nên nắm chặt cổ phiếu.

Những thông tin vĩ mô đều ủng hộ thị trường đi lên. Khi chứng khoán cả châu Á đang chìm trong sắc đỏ mà nhà đầu tư nước ngoài vẫn tận tâm mua ròng là sao? Có ai tự hỏi mình hoặc hỏi bạn bè, chuyên gia câu này không?

Mức P/E của Việt Nam bây giờ là quá thấp so với khu vực. Đầu tư về trung và dài hạn quá tốt?

Theo tôi thị trường vẫn chưa có động lực đi lên. Nhưng ta vẫn thấy có những điểm sáng như KSB, BHS không có tầm ảnh hưởng lớn về điểm số cho VN-INDEX nhưng sẽ hỗ trợ tâm lý rất tốt. Như vai trò của SQC trong đợt phục hồi vừa rồi.

Một điểm tốt nữa là VIC có lợi nhuận đột biến rất cao. Nếu tăng trần liên tục trong những phiên tới thực sự sẽ là một cọc chốt đà giảm. Kéo thị trường lên được.

Hãy nắm chặt cổ phiếu. Chỉ bán nếu giá thấy là chấp nhận được.
Lâm Văn
19:45 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

Phản ứng sụt giảm hôm nay đơn giản chỉ là do các nhà đầu cơ cổ phiếu khối ngân hàng đón "nhầm" tin tăng LSCB, khi LSCB không tăng đã thất vọng xả hàng. Phản ứng dây chuyền đã kéo theo sự hoảng loạn của các mã chứng khoán khác.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng, nhiều nhà đầu tư cũng tích cực giải ngân vào những mã cổ phiếu tốt cho thấy tín hiệu tích cực của thị trường.

Mua khi thị trường giảm điểm ở giai đoạn này quả là một sự lựa chọn không tồi.
Phúc Phạm
18:44 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

Hôm nay là ngày chốt lời ngắn hạn của các NĐT nhỏ lẻ đã mua vào lúc VN-index: 477. Việc Vn-index giảm về 477 là do các NĐT hoàn toàn do dự và sợ rủi ro với những thông tin kinh tế vĩ mô.

Với những thông tin tích cực đầu tuần, các NĐT sẽ không dễ gì bán tháo vào những phiên cuối tuần.

Với NĐT đang nắm cổ phiếu, thị trường cần phải thay máu, không thể là bulltrap được, vì cá mập và NĐTNN cũng không thể tháo hàng ở mức điểm này mà có lời được, các NĐT đang nắm cổ phiếu đừng quá lo, việc điều chỉnh nhanh trong hôm nay, sẽ tạo đà tăng cao hơn trong tuần tới. Đầu tư thì không thể thấy lợi nhanh được, theo tôi thị trường sẽ luôn xoay quanh mốc VN-index: 500.

Với NĐT chưa nắm cổ phiếu, hôm nay và ngày mai thật sự là cơ hội giải ngân cho những ai chậm chân, với những thông tin vĩ mô tốt đầu tuần, VN-index hoàn toàn không thể giảm sâu được trong thời gian này.

Chúc các NĐT sáng suốt.
VNI 400
18:17 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

Thị trường Việt Nam và thế giới đang đi vào vùng điều chỉnh sau thời gian tăng trưởng mạnh từ cuối 2009. Khả năng thời gian điều chỉnh giảm này sẽ kéo dài đến giữa năm 2010. VNI trong trường hợp tồi tệ nhất có thể rơi về ngưỡng 300-400 điểm hoặc thấp hơn.
Tự Tin
18:04 (GMT+7) - Thứ Tư, 27/1/2010

Khi mọi người cho rằng thị trường còn xuống thì nó lại lên và ngược lại. Phiên ngày mai sẽ sôi động và hấp dẫn.

" NHỚ tham lam khi kẻ khác hoảng sợ, NHỚ hoảng sợ khi kẻ khác tham lam".
 
Ý kiến của bạn
(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)