Toyota ngừng bán 8 mẫu xe tại Bắc Mỹ

MAI PHƯƠNG

27/01/2010 11:59 (GMT+7)

picture Camry là mẫu xe bán chạy nhất của Toyota tại Bắc Mỹ - Ảnh: AP
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Toyota vừa cho biết sẽ tạm dừng việc bán 8 mẫu xe tại Mỹ và Canada sau khi những mẫu xe này bị đưa vào diện thu hồi tuần trước.

Động thái này của Toyota bị xem là sẽ làm sứt mẻ thêm uy tín của hãng xe lớn nhất thế giới sau những đợt thu hồi xe khổng lồ gần đây, đồng thời đe dọa triển vọng phục hồi lợi nhuận của hãng.

Theo thông báo ngày mà Toyota đưa ra ngày 26/1 tại Mỹ, hãng sẽ tạm dừng sản xuất 8 mẫu xe nói trên tại Bắc Mỹ trong tuần đầu của tháng 2.

Những mẫu xe này bao gồm Camry đời từ 2007, RAV4 đời 2009-2010, Corolla và Matrix, Sequoia đời 2008-2010, Tundra đời 2007-2010, Avalon đời 2005-2010 và Highlander đời 2010. Trong đó, Camry là thương hiệu xe bán chạy nhất của Toyota tại Bắc Mỹ.

Tuần trước, Toyota tuyên bố thu hồi 2,3 triệu xe tại Mỹ để khắc phục lỗi có thể xảy ra ở chân ga. Đây là đợt thu hồi xe lớn thứ hai của Toyota tại Mỹ trong vòng 4 tháng trở lại đây. Trước đó, cuối tháng 9/2009, Toyota đã tuyên bố sẽ thu hồi 3,8 triệu xe tại Mỹ, đánh dấu đợt thu hồi xe lớn chưa từng có của hãng tại thị trường này.

Theo các chuyên gia, đợt thu hồi xe tuần trước sẽ không gây bất lợi lớn cho lợi nhuận của Toyota, nhưng việc tạm dừng sản xuất và bán 8 mẫu xe trong đợt thu hồi này có thể sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tùy vào mức độ kéo dài của thời gian tạm dừng. Năm 2009, 8 mẫu xe này đạt tổng doanh số 1 triệu chiếc tại Bắc Mỹ, chiếm hơn một nửa doanh số hàng năm của Toyota tại thị trường này.

Những đợt thu hồi xe trên quy mô lớn này đã làm ảnh hưởng đáng kể tới hình ảnh của Toyota thời gian gần đây. Tuy vẫn giữ ngôi vị hãng xe lớn nhất thế giới và không chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng tới mức nghiêm trọng như các đối thủ Mỹ, Toyota hiện vẫn đương đầu với sự suy giảm doanh số và thua lỗ.

Toyota dự báo, trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2010, hãng sẽ chịu mức thua lỗ hoạt động 350 tỷ Yên, tương đương khoảng 3,9 tỷ USD. Tuy nhiên, giới phân tích dự báo, Toyota sẽ chỉ lỗ khoảng 47 tỷ Yên trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3 tới, và sẽ đạt mức lãi 599 tỷ Yên trong năm 2011.

Cũng theo dự báo của Toyota, năm 2010, hãng sẽ tiêu thụ được 8,27 triệu xe trên phạm vi toàn cầu, tăng 6% so với 2009, nhờ sự phục hồi của ngành công nghiệp ôtô thế giới.

Năm 2009, Toyota bán được 7,813 triệu xe, giảm 13%, trong khi đối thủ Volkswagen đạt mức doanh số kỷ lục 6,28 triệu xe. Năm 2007, Toyota đạt mức doanh số cao nhất trong lịch sử của hãng, với 9,37 triệu xe.

(Theo Reuters)
Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Xe 360°

Nông dân Sài Gòn

22:39 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Sở dĩ Q3 có giá nhỉnh hơn vì GLK và X1 là xe đời cũ rồi. Chúng ta để ý Q3 có hộp số tự...

Trong bài: Audi Q3 tại Việt Nam có giá hơn 1,7 tỷ đồng (1 ý kiến)

Hoàng Phan Duy Nhất

02:11 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Nói chung nếu tôi là ông Trần Bá Dương tôi sẽ công khai tiêu hủy số xe này!Vì các nguyên nhân sau: 1.Thương hiệu và uy...

Trong bài: Ôtô Trường Hải bị chìm có được... tái sử dụng? (5 ý kiến)

Lê Hoàng Nghĩa

17:04 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Nhận định của người tiêu dùng 1/ Xe ra đời sau xấu hơn đời trước, đời trước đại lý hêt hàng phải đặc hàng thêm, đời...

Trong bài: Giảm giá nhiều loại xe máy Honda (3 ý kiến)

Vũ Hải

10:20 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Với những kiến nghị trên - không biết VAMA có quá ảo tưởng?...

Trong bài: VAMA đề nghị hoãn phí, giảm thuế ôtô (1 ý kiến)

Lê Minh

16:46 (GMT+7) - Thứ Hai, 21/5/2012

Tôi không bao giờ rước Mazda CX5 này về gara nhà mình. Động cơ yếu 2.0 mà cho có 154 mã lực, xe thì lại...

Trong bài: Mazda CX-5 tại Việt Nam: Cạnh tranh thế nào? (1 ý kiến)