Nhận định thị trường chứng khoán ngày 29/1

DUY CƯỜNG

28/01/2010 18:00 (GMT+7)

picture VNDirect cho rằng, khả năng thị trường sẽ lình xình trong các ngày tới cho đến khi có các tin tức quan trọng.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 29/1.

Kịch bản giống ngày 28/1 nhiều khả năng sẽ lặp lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

"Sau một loạt các thông tin được cho là tích cực được công bố vào đầu tuần, thị trường vẫn chưa thực sự tìm được động lực để tăng điểm bền vững. Sự thận trọng đang lấn át cả những thông tin kết quả kinh doanh tốt của nhiều công ty và sự tăng điểm của thị trường chứng khoán thế giới.

Thị trường đang ở thế kìm nén để chờ đợi những thông tin mới. Ngày 29/1 thị trường sẽ phân hóa nhiều hơn do lực cầu vào bắt đáy ở vùng 480 sẽ quay trở lại trong khi bên bán vẫn chờ đợi để bán ở vùng giá tốt hơn.

Một kịch bản giống như ngày 28/1 nhiều khả năng sẽ lặp lại, thị trường sẽ dao động trong biên độ hẹp với khối lượng giao dịch không cao trừ phi có thông tin vĩ mô đủ mạnh tác động đến xu hướng".

Lực mua có thể sẽ tăng trở lại vào ngày 29/1

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

"Các chỉ số hiện giờ đã giảm về lại các đường hỗ trợ chính về mặt kỹ thuật, gần với mức đạt được của các chỉ số vào đầu tuần. Một số nhà đầu tư đã mua vào ở ngưỡng này nhưng với khối lượng giao dịch đạt thấp, thị trường đã không có đủ động lực để giữ được các mốc này, thể hiện qua việc có nhiều lệnh đặt mua ở dưới mức giá khớp.

Điều này cho thấy lực mua vào có thể sẽ tăng trở lại vào ngày 29/1. Và một lần nữa, phiên giao dịch ngày thứ 6 có thể sẽ hứa hẹn nhiều điều thú vị".

P/E bình quân thị trường chỉ chừng 12,5x

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

"Diễn biến thị trường trong nhiều phiên gần đây cho thấy sự giằng co quyết liệt giữa lực cung và cầu cổ phiếu. Mặc dù lực cầu vẫn khá lớn nhưng hầu hết các lệnh đặt mua đều ở mức giá thấp do vẫn chưa có những tin tức hỗ trợ đủ mạnh đối với thị trường.

Hơn nữa, mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã có động thái kéo dài kỳ hạn cho vay qua kênh OMO lên tối đa 4 tuần, thay vì 2 tuần như trước đây để hỗ trợ các ngân hàng nhưng điều này chỉ có tác động giải quyết vấn đề thanh khoản trong ngắn hạn.

Do đó, lo ngại về một đợt điều chỉnh lãi suất sau Tết nguyên đán không phải là không có cơ sở. Và chính điều này làm các nhà đầu tư chùn chân khi quyết định giải ngân tham gia thị trường.

Trong khi đó, người bán cũng tỏ ra do dự không muốn bán bằng mọi giá do các cổ phiếu đang ở trong trại thái khá rẻ với mức P/E bình quân thị trường chỉ chừng 12,5x. Và đây cũng chính là yếu tố tích cực hỗ trợ ngăn chặn đà giảm sâu của thị trường trong giai đoạn trước Tết nguyên đán.

Chúng tôi cho rằng dòng tiền chảy vào thị trường cũng phần nào giảm sút do tâm lý thụ động của nhà đầu tư trước một kỳ nghỉ dài và nhu cầu tiền mặt mua sắm tăng cao trong dịp năm mới. Do vậy, thị trường sẽ chưa thể có cải thiện đáng kể về cả điểm số và tính thanh khoản trong giai đoạn cận Tết".

Nên tạm dừng hoạt động đầu tư

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

"Diễn biến thị trường hôm 28/1 càng cho thấy rủi ro thị trường rất cao trong khi các chỉ số hướng về kiểm tra các đáy cũ. Nếu khối lượng tiếp tục duy trì thấp mà giá tăng thì có thể việc thoát ra khỏi thị trường trong ngắn hạn cũng nên được lưu tâm.

Cho đến khi các chỉ số kinh tế vĩ mô được cải thiện và sáng tỏ hơn, việc tạm dừng hoạt động đầu tư vẫn nằm trong khuyến nghị của chúng tôi. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, chúng tôi vẫn tin rằng, với các kết quả kinh doanh khả quan dần được công bố, các cơ hội vẫn đang rộng mở với sự trở lại của các dòng đầu tư".

Nhà đầu tư ngắn hạn nên tạm thời đứng ngoài thị trường

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

"Trong phiên giao dịch ngày 29/1, VN-Index được dự báo sẽ tiếp cận ngưỡng hỗ trợ 472 điểm và sự dao động mạnh trong phiên có thể sẽ diễn ra khi lực cầu bắt đáy gia tăng. Tuy nhiên, chừng nào chưa nhận thấy sự hồi phục bền vững của lực cầu và đi kèm với các tín hiệu cắt lên của các chỉ báo kỹ thuật, thì khả năng tiếp tục
điều chỉnh của thị trường trong ngắn hạn vẫn ở mức cao.

Thị trường được dự báo có một vùng hỗ trợ mạnh tại 450-460 điểm - nơi hội tụ của một số chỉ báo kỹ thuật trung, dài hạn quan trọng và các phiên hồi phục được kỳ vọng sẽ diễn ra tại đây.

Với mức độ rủi ro đầu tư ngắn hạn đang đứng ở mức cao, các nhà đầu tư ngắn hạn nên tuân thủ nguyên tắc “không bắt đáy” và tạm thời đứng ngoài thị trường ở thời điểm hiện tại. Ngược lại, đối với các nhà đầu tư trung và dài hạn, chúng tôi cho rằng vẫn có thể tiếp tục giải ngân từng bước khi VN-Index sụt giảm và tiếp cận
các ngưỡng hỗ trợ mạnh - đặc biệt là vùng 450-460 điểm".

Khả năng thị trường sẽ lình xình trong các ngày tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Theo phân tích kỹ thuật, sau phiên ngày 28/1, cả hai chỉ số tiến sâu hơn vào vùng giảm điểm với giá đóng cửa của cả hai sàn nằm dưới đường trung bình EMA 200 và các chỉ dẫn kỹ thuật khác như đường MACD, RSI đều chỉ ra tín hiệu giảm trong tương lai. Đường MA200 nằm ngang và chỉ số ADX thấp, giá trị giao dịch giảm thể hiện xu hướng yếu của thị trường.

Theo chúng tôi, về vĩ mô trong ngắn hạn khi các tin tức tốt xấu đan xen và tình hình tiền tệ chưa được cải thiện thì thị trường vẫn phản ứng nhiều hơn với các chỉ dẫn kỹ thuật và báo cáo tài chính của các công ty. Khả năng thị trường sẽ lình xình trong các ngày tới cho đến khi có các tin tức quan trọng.

Chiến lược đầu tư: Chúng tôi vẫn giữ quan điểm với đầu tư trung và dài hạn đối với các cổ phiếu có phân tích cơ bản tốt. Nhà đầu tư có thể đặt mục tiêu lợi nhuận với khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng. Thị trường vẫn tiềm ẩn lực cầu lớn tại các ngưỡng hỗ trợ 470-475 và 450 nên đối với nhà đầu tư ngắn hạn vẫn có thể áp dụng chiến thuật mua khi giảm điểm và bán tại các mức kháng cự”.

Xu thế giảm điểm trong ngắn hạn vẫn chưa có hồi kết

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Cảm giác chán nản của nhà đầu tư thể hiện rõ trong phiên giao dịch hôm 28/1 khi bên mua chỉ tập trung vào những mã blue-chip và đặt mua giá thấp trong khi bên bán đã phần nào mất kiên nhẫn và quyết định bán ở mức giá thấp hơn. Điểm sáng duy nhất trong phiên là lực bắt đáy vẫn còn khá nhiều tại các mã blue-chip.

Đã có nhiều doanh nghiệp công bố kết quả  khá  lạc quan trong năm 2009 và thông thường điều này sẽ giúp cho thị trường thăng hoa. Tuy nhiên, thị trường đang có diễn biến theo chiều ngược lại, điều này cho thấy nhà đầu tư đang hết sức thận trọng vì những biến động thất thường của thị trường chứng khoán gần đây.

Ngoài ra, sự biến động của thị trường tiền tệ cùng với khả năng tăng lãi suất cơ bản trong tháng tới cũng gây quan ngại cho các nhà đầu tư.

Chúng tôi cho rằng xu thế giảm điểm trong ngắn hạn vẫn chưa có hồi kết, khối lượng giao dịch thấp và tâm lý thận trọng sẽ khiến cho thị trường rất khó có thể đảo chiều tăng điểm mạnh trở lại. Tuy nhiên, chúng tôi hy vọng lực bắt đáy sẽ tiếp tục được duy trì và mạnh dần lên tại các mã cổ phiếu blue-chip sẽ giúp thị trường không giảm quá sâu”

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • HC

    10:38 (GMT+7) - Thứ Sáu, 29/1/2010

    Như đã nhận định, phiên cuối tuần tăng nhẹ. Thị trường vẫn tốt cho tương lai.

    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!

  • 114111

    07:55 (GMT+7) - Thứ Sáu, 29/1/2010

    Các bạn à, thực ra thị trường CKVN đã không rõ xu thế, lình xình và ảm đạm từ tháng 11/2009. Thị trường xấu, thanh khoản thấp thì rất ít người được, mà mất nhiều hơn, trong đó đặc biệt là các công ty chứng khoán khi thanh khoản kém. Người được, có chăng là NĐT nước ngoài và một số nhóm thao túng thị trường.

    Thất vọng với thị trường, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục cuộc sống vì cuộc sống còn nhiều điều thú vị, nhiều cơ hội đâu phải chỉ có mỗi TTCK. Có một NĐT nói, nếu đang cầm CP thì chấp nhận cắt lỗ, rút khỏi kênh chứng khoán chừng 5 năm nữa rồi quay lại, khi đó tính chuyên nghiệp của thị trường đã được cải thiện.

  • Khương Tử Nha

    07:33 (GMT+7) - Thứ Sáu, 29/1/2010

    Đúng là cơ hội gieo hạt để chờ ngày gặt hái. Vậy mà một số người lại bán tháo cổ phiếu. Nhìn phiên giao dịch hôm qua tôi rất cám ơn những người cố gắng chống đỡ đà đi xuống của thị trường bằng cách mua hoặc bán số lượng10 cổ phiếu. Chắc tôi phải gom hết ví tiền ra để mua chờ qua tết ăn tết muộn mới được.

    Dự đoán phiên hôm nay tăng nhẹ.

  • Be hat tieu

    01:39 (GMT+7) - Thứ Sáu, 29/1/2010

    Cá nhân tôi, nếu vốn của tôi là 10 tỷ trở lên thì tôi sẽ sử dụng vốn một cách chắc chắn và hiệu quả hơn là đầu tư chứng khoán vào lúc này.

    Còn các "con cò bé bé" thì phải chờ thôi . . .

  • Cohoi

    00:15 (GMT+7) - Thứ Sáu, 29/1/2010

    Tết đến ai cũng cần tiền, nhưng tôi quyết định ăn tết chậm một chút với hy vọng niềm vui thắng lớn. Do đó tôi đã giải ngân hai ngày nay hết 80%, còn 20% tôi sẽ giải ngân tiếp vào ngày mai (nhưng sợ không còn được mua giá rẻ nữa).

    Tôi quyết định như vậy gì tôi rất thích mạo hiểm, tôi thích săn "cá mập", các "cá mập" đang đánh xuống gì biết tâm lý gần tết có một số lượng lớn nhà đầu tư cần tiền mặt để mua sắm, nên họ đánh xuống để qua tết họ đánh lên. Nhưng các "cá mập" cũng không dám mạo hiểm đánh xuống sâu đâu, vì khi đó cá mập khác sẽ đóp liền à.

    Mặc khác, theo dõi thị trường gần đây tôi thấy các nhà đầu tư nhỏ của chúng ta hiện nay thường là vốn nhàn rỗi, khi chứng khóan xuống họ không nao núng lắm, còn khi lên có lời là bán liền. Do đó bẫy "cá mập" giăng bây giờ cũng thất thu lắm.

  • Minh Xuân

    23:46 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Thị trường ngày mai có thể sẽ lên điểm do TT thế giới đã tăng trở lại, nhưng cũng chỉ là tăng trong xu thế giảm, nên các nhà đầu tư nhỏ lẻ chớ vội hứng dao rơi như phiên ngày thứ ba vừa qua. Hãy kiềm chế lòng tham.

    Chúc các bạn may mắn.

  • Đỗ Xuân Đương

    23:31 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    1- Những phiên giao dịch đầu năm âm lịch rơi vào cuối tháng 2 là thời điểm vô cùng nhậy cảm, CPI chắc chắn là cao hơn tháng 1 rất nhiều.

    2- Tính thanh khoản của các NHTM hiện nay còn rất khó khăn, lãi suất cho vay thoả thuận cá biệt cá trên 20%. Hệ quả của việc tăng trưởng tín dụng năm 2009 đang tiềm ẩn những rủi ro khó lường.

    3- Sức ép tăng lãi suất cơ bản để khơi thông dòng chày tín dụng là hoàn toàn có thể.

    4- Thị trường thế giới đang chịu nhiều thông tin tiêu cực và đang trong chu kỳ giảm mạnh.

    Các nhà đầu tư sẽ phải đón nhận những thông tin trên sau tết âm lịch.

    Việc cần làm ngay lúc này là "cắt lỗ, bảo toàn vốn" với những nhà đầu tư khôn ngoan.

    Tôi dự đoán thị trường sẽ xuống sâu hơn đáy gần đây nhất và sẽ trong khoảng 400 - 420 điểm.

  • Tri Viet

    23:16 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Tôi có một cuộc khảo sát nhỏ, cho đến phiên hôm nay- sau giờ tan sở, khi hỏi khoảng 10 người thuộc lớp nhà đầu tư nho nhỏ như tôi (khoảng vài trăm triệu trở lại) đang có lượng "hàng" nhiều hơn tiền thì có đến 9 người là còn lại rất ít tiền, tức đã bắt đáy gần hết ở các phiên giảm vừa rồi thì đa số đều thống nhất là chỉ bán ở giá kỳ vọng nếu thị trường tăng trong các phiên tới, mặc dù trường hợp này là ít xảy ra.

    Còn lại thì cho rằng: chỉ có thể bán với giá cao sau dịp Tết.

    Tôi nghĩ tình hình thị trường như phán đoán của VNDirect là dễ xảy ra. Nếu có nhiều nhà đầu tư loại nhỏ như tôi suy nghĩ như vậy, không biết các "cá mập" sẽ suy nghĩ và có động thái gì trong thời điểm này nhỉ?

  • Q Toán

    22:57 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Chào toàn thể các bạn!
    Chơi chứng khoán (CK) là phải biết nhìn và đánh giá được tương lai doanh nghiệp và đó cũng là tương lai của thị trường chứng khoán.

    Năm 2009 các doanh nghiệp đều có kết quả kinh doanh rất khả quan, phần lợi nhuận này phần lớn có được do nguồn nguyên liệu giá rẻ và khoản kinh doanh tài chính...

    Thị trường CK liên tục tăng là do bản thân các doanh nghiệp biết kết quả kinh doanh của mình và việc lộ tin tức ra ngoài. Thị trường đã đi trước kết quả kinh doanh 3-4 tháng.

    Hiện tại kết quả doanh nghiệp đã phản ánh hết vào giá cổ phiếu, nên có nhưng doanh nghiệp công bố KQKD vượt 500-700% mà CP vẫn giảm.

    Chúng ta hãy nhìn vào tương lai khoảng 3 tháng tới, P/E hiện tại trung bình khoảng 12,5 nhưng với giá chứng khoán hiện nay nếu kết quả kinh doanh 3 tháng tới chỉ bằng 1/2 thì P/E sẽ cao hơn rất nhiều (KQKD sẽ giảm do nghỉ tết và khoản thu nhập tài chính, khoản hoàn nhập dự phòng lấy đâu ra...).

    Các cổ đông nội bộ là người biết rõ tình hình công ty mình, công ty tốt vậy thì bán cổ phiếu làm gì... Đó chính là tương lai của doanh nghiệp không ai hiểu rõ bằng bản thân họ...

    Giá cổ phiếu bây giờ sẽ phản ánh kết quả kinh doanh của các tháng tới các bạn nhé.
    Hãy sáng suốt để giữ lấy tiền của mình.

    Chúc các bạn có cái tết vui!

  • Khanhquynh

    22:56 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Xin chào các nhà đầu tư và các tay chơi chứng khoán.

    Mạn phép như vậy vì tôi có quan điểm như này đối với những ai lướt sóng thì được gọi là tay chơi chứng khoán còn đối với ai trường vốn và có kế kế hoạch cụ thể gọi là nhà đầu tư.

    Chơi chứng khoán thì phần lớn đều là để giải trí thông thường lợi nhuận khó đến còn đầu tư chứng khoán thì có thể thắng có thể thua. Lâu nay theo dõi nhận xét của các "bác", các "em" tôi thấy phần lớn đều là tay chơi chứng khoàn.

    Nếu"bác, em" nào thuộc nhóm tay chơi tôi khuyên hãy ở ẩn đi đừng tham gia làm gì vì thị trường chứng khoán khó lắm.

  • NQB

    22:43 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Nghe các bạn nhận xét thật thú vị, mỗi người một quan điểm đều có lý.

    Mình thấy chẳng có gì là chắc chắn cả, thị trường ngày mai có thể lên cũng có thể xuống. Quan trọng là chúng ta chấp nhận rủi ro ở mức độ nào, hành động ra sao khi diễn biến thị trường không thuận lợi như mong đợi.

    Hãy xác lập quan điểm và nguyên tắc, cũng như phong cách chơi của mình. Luôn có phương án dự phòng, thay đổi linh hoạt theo nhận định của bản thân chứ không chạy theo tâm lý, hay nhận xét của người khác. Chúc các bạn may mắn!

  • HC

    22:12 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Thưa các bạn,

    Ngày mai thứ 6 sẽ có phiên tăng điểm nhẹ, thị trường sẽ có phân hóa giữa các cổ phiếu trên cơ sởbáo cáo tài chính năm đã được công bố. Khối ngoại vẫn mua ròng ...

    Tình hình kinh tế trong nước tháng 1/2010 vẫn phát triển tốt. Các nhà đầu tư cứ yên tâm nếu cổ phiếu bạn đang nắm giữ là cổ phiếu tốt, tăng trưởng, nếu bạn đang nắm giữ cổ phiếu nhỏ tính thanh khoản thấp & kết quả hoạt động kinh doanh năm vừa rối lỗ, yếu kém có thể thanh lý chấp nhận lỗ (điều này hơi khó vì có thể không có lệnh đặt mua) để chuyển sang danh mục các cổ phiếu có năng lực tốt, tăng trưởng.

    Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.

  • Nguyenhoang

    22:04 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    TTCK tồn tại và phát triển khi trên thị trường các nhà đầu tư có các quan điểm và cách nhìn khác nhau. Điều này là bình thường vì mỗi nhà đầu tư có kỳ vọng của riêng mình về lợi suất đầu tư, khả năng chịu rủi ro và khả năng thanh khoản, ý thích về ngành nghề và cổ phiếu.

    Tại thời điểm hiện tại, công ty chứng khoán nào cũng nhận định thị trường xuống thì làm sao có người mua bán được.

    Xin cảm ơn!

  • Trương Sỏi

    21:49 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Sự xuất hiện của một loạt "invested hammers" những phiên gần đây đã báo hiệu cho 1 bullish divergence-đảo chiều- đi kèm với một số chỉ báo phụ như STS, ROC.. tuy nhiên, các tín hiệu khá nhiễu và ta vẫn chưa thể khẳng định Vni đang ở giữa hay fibonaci retracements 61.8% mà thị trường đã test hôm đầu tuần với VNI tương ứng 477 là điểm kết thúc của sóng C.

    Vì thế, các phiên giao dịch của tuần tiếp theo sẽ rất quan trọng để ta có thể khẳng định một xu hướng tăng điểm mới đã hình thành từ cuối năm 2009 hay chưa.

    Tuy nhiên, có một điều khá thú vị là thị trường trong khoảng một tháng gần đây có rất nhiều điểm tương đồng với thị trường thời kì cuối tháng 7/2009. Thị trường đi xuống với 1 góc khá hẹp, các bước giá tương đối rời rạc, NĐT nước ngoài liên tiếp mua ròng và khối lượng giao dịch khô kiệt trong khi NĐT trong nước vẫn nấn ná để chờ mua ở một mức giá thấp hơn...

  • Gia Cát Dự

    21:35 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Thị trường ngày mai ngay từ đầu phiên sẽ xuống mạnh cho đến phiên 3 thì ...tăng. VNIv475 là kết quả cuối cùng.

    "Cá mập" đang đánh xuống để mua 3>4ngày giá sàn rồi mới đủ điều kiện đánh lên.
    Tất cả các thông tin tốt nhất đều không có ý nghĩa.

    Chúc các bạn thành công.

  • Vũ Phê Luân

    21:17 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Nếu ai bị tâm lý yếu thì không nên chơi chứng khoán. Và đặc biệt là không nên giao dịch tại thời điểm cực kỳ nhạy cảm như thế này. Hỡi các nhà đầu tư ngắn hạn, nếu đã bảo toàn vốn thì nên rút hết đi.

  • Tường

    21:16 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Thị trường vẫn không có thông tin gì xấu, nước ngoài liên tục mua ròng, nhiều DNNY có KQKD năm 2009 tốt cao hơn 2008.

    Thị trường đã suy giảm mạnh nay giá nhiều cổ phiếu đã quá rẻ, nhà đầu tư giảm bán ra, thị trường bớt rơi và đang đi ngang, tất cả đều có dấu hiệu tốt. Vậy mà nay lắm CTCK nhận định bi quan về thị trường.

    Như thường lệ, hễ cứ CTCK nhận định bi quan về thị trường thì y như rằng sau đó thị trường bật lên mạnh. Hy vọng tuần sau là một tuần tăng điểm. Chúc thành công!

  • Canh Dần

    21:06 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Tôi thoát ra khi VNI 540 và hôm nay quay lại giải ngân 30% bắt đáy. Ngày mai tăng giảm nhẹ thì mua vào tiếp 30%, còn nếu mai blue-chip mà giảm sâu thì giải ngân toàn bộ tiền đang có.

    Mai hy vọng được mua tất tay. Mong các bác cắt lỗ giá sàn các mã tôi đang cần mua.

  • Minh Mẫn

    21:02 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Theo tôi, ngày mai sẽ lại là một phiên tăng điểm kịnh trần tương tự như kịnh bản thứ 3 tuần này, tập trung vào các mã blue-chip, bất động sản, thủy sản.

  • Nguyễn Đức Nhã

    20:48 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Ngày mai thị trường sẽ tăng mạnh do tất cả các thị trường thế giới đều tăng. Những ai hôm qua không mua giá thấp thì ngày mai có thể sẽ mua giá trần(!)

    Hãy chờ xem.

  • Tự Tin

    20:48 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Đã đi công tác lâu, hôm nay mới có dịp quay lại góp phần nhận định cùng các ban. Trước tiên xin cảm ơn bạn nào đó đã lấy tên Tự Tin để bình luận, mong rằng bạn hãy lấy đúng tên của mình.

    Phiên giao dịch ngày hôm nay quá buồn tẻ, tuy nhiên chỉ số cả hai sàn đều giảm ở mức khiêm tốn chứng tỏ bên bán đang chờ sự hồi phục và bên mua muốn mua giá rẻ hơn. Căn cứ vào phiên giao dịch hôm nay của hai sàn theo tôi thị trường sẽ có 2 kịch bản sau:

    1. Đầu phiên thị trường vẫn xu hướng đi xuống, nếu xuống sâu trên 10 điểm lượng bắt đáy sẽ lớn lên, giao dịch được cải thiện và tạo đà tăng điểm cho phiên thứ hai tuần tới.

    2. Nếu thị trường vẫn xuống nhẹ, giao dịch thấp thì sự rằng co vẫn tiếp tục.

    Khuyến nghị:

    Nắm giữ và chọn, giải ngân các cổ phiếu tốt khi thị trường xuống điểm.

    Hãy nhớ rằng thị trường thế giới đã tăng điểm trở lại đồng thời nhà đầu tư nước ngoài không ngừng gom cổ phiếu rẻ, nhiều công ty có kết quả kinh doanh tốt, nhiều mã P/E chỉ còn 6.0 vì vậy VN-Index không thể xuống đến 450 điểm đâu.

  • Lâm Văn

    20:40 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Dòng tiền dè dặt tạo sức thanh khoản uể oải. Những thông tin hỗ trợ thị trường đã qua đi, những thông tin mới chưa xuất hiện. Đâu đó lại manh nha lỗi lo CPI cao tháng Tết, tạo áp lực tăng LSCB vào tháng tới. Giá điện cũng rục rịch tăng...

    Tất cả đã tạo áp lực không nhỏ với những nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu.

  • Quốc Tú Lê

    20:23 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Tiền sẽ chảy từ người tích cực sang người kiên nhẫn. Nếu các nhà đầu tư có suy nghĩ tiêu cực thì thị trường không thể tăng trưởng bền vững. Theo tôi, lần giảm điểm này là lần cuối cùng để thị trường tăng.

  • Tri tn

    20:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Tôi không hiểu tại sao các nhà ĐT lại đi bán tháo CP như vậy. Trong lúc các doanh nghiệp đa phần là báo cáo kết qủa kinh doanh tôt, P/E rất thấp thông tin thì không có gì xấu.

  • Yue

    19:25 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Ngày hôm nay giao dịch giằng co, cho thấy xu hướng thị trường chưa rõ ràng. Và chờ một thông tin tốt từ thị trường trong nước và toàn cầu.

    Và thông tin đó đã có vào chiều hôm nay khi tất cả chỉ số ở châu Á đều tăng trở lại. Và tôi tin rằng tối hôm nay thì trường châu Âu sẽ phục hồi, thị trường Mỹ sẽ tiếp tục tăng.

    Đó là cơ sở cho sự đi lên trễ lại cho thị trường chứng khoán Việt Nam vào ngày mai .

    Chúc mọi người thành công!

  • Đỗ Văn Duy

    19:25 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Nếu ngày mai không có tin gì về vĩ mô thì thị trường sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tốt sẽ đứng giá hoặc đi lên nếu kết quả kinh doanh thật ấn tượng, doanh nghiệp có kết quả kinh doanh lỗ hoặc giảm sút sẽ điều chỉnh giảm.

    Nếu chọn các mã có kết quả kinh doanh tốt để đầu tư từ 2 đến 3 tháng thì chắc chắn lợi nhuận sẽ đạt trên 10 %, tôi nghĩ như vậy vẫn hấp dẫn hơn gửi ngân hàng với lãi suất trần là 10,5 %/ năm. Vì hiện nay VNI là 480, thì trong 2 đến 3 tháng chỉ cần VNI đạt 500 - 515 là đã có lợi nhuận ít nhất là 10%.

    Dòng tiền đứng ngoài thị trường lúc nào cũng sẵn sàng lao vào khi có thông tin tốt. Ví dụ phiên giao dịch ngày 4/1 sau tết dương lịch vừa qua VNI tăng 22.28 điểm, hay phiên giao dịch gần đây ngày 26/1 VNI cũng tăng 16.99 điểm với gần 100% số mã tăng giá dư bán trống trơn.

  • Mr Đoàn

    18:46 (GMT+7) - Thứ Năm, 28/1/2010

    Lúc nào các công ty chứng khoán nhận định như thế nào thì ta nên làm ngược lại với họ. Hãy nhớ lấy!

    Thị trường chứng khoán thế giới tăng điểm mạnh.

    Theo tôi ngày 28/1 thị trường tăng ít nhất 8 điểm.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Nguyễn Hải An

16:48 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Lan Ngọc hôm nay có vấn đề gì không mà bình luận loanh quanh quá, không sắc như mọi khi, hay là ngoài dự đoán...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)