“Thu nhập 2 triệu đồng/tháng cũng đủ có nhà!”
 
  E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:         
picture

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam - Ảnh: Bảo Anh.

▪  BẢO ANH
18:13 (GMT+7) - Thứ Sáu, 29/1/2010

 

Nhiều thắc mắc xung quanh vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp đã được lãnh đạo Bộ Xây dựng trả lời thẳng thắn

Tính đến thời điểm này, cả nước đã có 263 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp đăng ký triển khai với tổng mức đầu tư khoảng 72.710 tỷ đồng. Dự kiến sẽ cung cấp khoảng 205.380 căn hộ, đáp ứng nhu cầu cho trên 800.000 người.

Trong đó, đã có 31 dự án được khởi công, với tổng vốn đầu tư trên 2.500 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng là 655.000 m2, tương ứng khoảng 7.500 căn hộ.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng mức giá từ 300 - 500 triệu đồng của nhà ở xã hội vẫn là quá cao so với đối tượng chính của nó là những người thu nhập thấp. Đồng thời, việc hỗ trợ doanh nghiệp xây nhà ở thu nhập thấp thông qua miễn, giảm thuế cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Xung quanh những vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam vừa có cuộc trao đổi với VnEconomy. Ông nói:

- Thống kê về nhà ở vừa qua cho thấy, cả nước có đến 94% nhà ở là sở hữu của người đang ở, chỉ có 6% là đi thuê. Trong khi ở Nhật Bản, Mỹ... có đến 65% là nhà đi thuê.

Chính sách nhà ở xã hội của chúng ta có nhà để cho thuê và giá được tính trên cơ sở thu hồi vốn ngắn nhất là 20 năm, nên đối với những người thu nhập quá thấp thì có thể đi thuê, những người không phải quá thấp thì vẫn có thể mua được.

Chúng tôi tính toán rồi, nếu một gia đình có hai vợ chồng đi làm với tổng thu nhập khoảng 4 - 5 triệu đồng/tháng, tức là từ 2 triệu đồng/người, và họ trích lại khoảng 25% thu nhập để chi cho nhà ở thì có thể giải quyết được vấn đề này.

Hiện chúng ta vẫn là nước nghèo, Nhà nước không có điều kiện giúp đỡ nhiều hơn, nếu có thu nhập thấp mà cứ yêu cầu nhất thiết giá phải thấp để ai cũng có thể mua được thì chúng tôi cũng xin... đầu hàng.

Nhưng kể cả khi có đủ tiền để mua thì người dân cũng tỏ ra lo ngại về thời gian khi được biết khâu xét duyệt thủ tục mua nhà phải qua rất nhiều bước, nhiều cơ quan nhà nước thẩm định hồ sơ, thưa ông?

Tôi xin khẳng định, Chính phủ đã có hướng dẫn, cơ quan quản lý nhà nước không đứng ra bán nhà thu nhập thấp, mà việc bán nhà là do doanh nghiệp tự đứng ra bán.

Tuy nhiên, trong Bộ chúng tôi đã có hướng dẫn là bán nhưng phải căn cứ vào thang điểm xét duyệt. Trong thang điểm 100, chúng tôi sẽ quyết định 90 điểm, 10 điểm còn lại giao cho chính quyền, địa phương xét duyệt, chọn lựa.

Phải hỗ trợ doanh nghiệp

Thưa ông, hiện có nhiều ý kiến không đồng tình với việc Nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp xây nhà ở thu nhập thấp thông qua miễn, giảm thuế, mà lại không hỗ trợ trực tiếp người dân?

Thực ra, ý tưởng đề xuất miễn thuế thu nhập, áp thuế giá trị gia tăng 50% cho doanh nghiệp xây nhà ở thu nhập thấp ban đầu nghĩ là giải pháp tốt, nhưng trình Quốc hội hai lần đều không được thông qua. Đa số đại biểu cho rằng, lẽ ra phải hỗ trợ trực tiếp cho người dân vì họ thiếu tin tưởng vào doanh nghiệp, thường nghĩ doanh nghiệp hay lợi dụng chính sách.

Nhưng tôi có thể khẳng định hỗ trợ doanh nghiệp là đúng đắn và hiệu quả nhất, bởi lẽ: nếu ở nông thôn thì có thể hỗ trợ trực tiếp cho người dân tổng số tiền khoảng 10 - 20 triệu đồng là có thể làm một căn nhà, vì hầu hết họ đã có sẵn đất. Nhưng nếu ở thành thị mà thực hiện như vậy là điều không thể, vì phần lớn là chưa có đất, trong khi giá đất lại quá cao. Nếu hỗ trợ tiền phải mất hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng mới mua được một căn nhà.

Vậy, không lẽ hộ gia đình ở nông thôn chỉ được hỗ trợ mấy triệu đồng, còn ở thành thị lại được tiền tỷ.

Bên cạnh đó, nếu chúng ta đưa một lượng tiền khổng lồ cho người dân, trong khi nguồn cung vẫn khó khăn thì lại làm cho giá nhà tăng lên, càng khó mua hơn. Chính vì vậy, chỉ có cách là hỗ trợ cho doanh nghiệp để giúp họ cải thiện nguồn cung.

Sẽ tính điều chỉnh lợi nhuận

Có nhiều ý kiến cho rằng, việc quy định lợi nhuận 10% cho doanh nghiệp xây nhà thu nhập thấp đã vô tình không khuyến khích được được hạ giá nhà và gây bất lợi cho người dân?

Chúng ta quy định lợi nhuận nhà ở cho người thu nhập thấp tối đa chỉ 10% là nhằm đảm bảo giá bán ở mức vừa phải, vừa hàm ý động viên doanh nghiệp vì tôn chỉ của doanh nghiệp vẫn là lợi nhuận, đó là chưa kể đến nhiều dự án bất động sản lãi tới 100%.

Nhưng đúng là việc quy định lợi nhuận cố định như vậy cũng nảy sinh nhiều vấn đề bất cập, đặc biệt là không khuyến khích được doanh nghiệp giảm giá bán. Bởi vì, nếu doanh nghiệp áp dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm chi phí thì giá bán sản phẩm có thể chỉ 6 triệu đồng/m2 và lợi nhuận của họ chỉ có 600.000 đồng/m2 (10%).

Song, giả sử một doanh nghiệp khác không cần phải áp dụng công nghệ mới, tiết kiệm gì cả, nên giá thành có thể lên tới 9 triệu đồng/m2, nhưng họ lại được lợi nhuận là 900.000 đồng/m2.

Và trong điều kiện nguồn cung đang thiếu hụt như hiện nay thì nhà giá 9 triệu/m2 vẫn có nhiều người muốn mua. Như vậy, rõ ràng sẽ khó mà có doanh nghiệp nào chọn phương án thứ nhất bởi những doanh nghiệp nào làm tốt để hạ giá thì lợi nhuận lại ít.

Do đó, tôi cho rằng, có khi phải tính đến việc phải điều chỉnh quy định lợi nhuận cố định sang lợi nhuận linh hoạt. Chẳng hạn, doanh nghiệp càng bán giá thấp thì lợi nhuận cho phép cao hơn doanh nghiệp bán giá cao, có như vậy mới công bằng cho cả doanh nghiệp lẫn người dân.

Bán "chui" sẽ bị thu hồi

Vì điều kiện khách quan như chuyển công tác, cải thiện nhà ở... sẽ có một số người cần phải bán nhà. Trong khi đó, Nhà nước lại quy định nhà ở thu nhập thấp không được bán ra thị trường trong thời hạn 10 liệu có gây thiệt thòi cho người dân, bởi chắc chắn sẽ có sự chênh lệch về giá khi bán cho chủ đầu tư hay Nhà nước?

Nhà thu nhập thấp khi mua là đã có ưu đãi, chứ không phải là sở hữu 100% của người dân.

Có người 10 năm sau vẫn nghèo, nhưng có người 5 năm sau đã thoát nghèo thì nếu có nhu cầu, có thể bán lại cho Nhà nước hoặc chủ đầu tư. Sau 10 năm thì được bán ra thị trường.

Nhưng nếu họ vẫn bán "chui" không cần sang tên đổi chủ thì sao, thưa ông?

Chúng tôi đã tính đến những tình huống này và thấy rằng, điều đó là khó xảy ra vì: nhà, đất bây giờ là một tài sản có giá trị rất lớn. Nếu khi mua mà không được sở hữu giấy tờ đầy đủ thì rất ít ai dám mạo hiểm để mua vì khả năng xảy ra tranh chấp là rất lớn.

Hơn nữa, nhà ở hiện nay là tài sản đôi khi người dân dùng để kinh doanh, cầm cố, thế chấp, thừa kế nhưng nếu không có giấy tờ thì không thể thực hiện được những việc kia.

Còn trong trường hợp người mua chấp nhận rủi ro, nghĩa là không cần sang tên, đổi chủ thì chúng tôi cũng đã có quy định: nếu bị cơ quan quản lý phát hiện ra sẽ bị thu hồi lại.

Tất nhiên, vấn đề là chúng ta có thực hiện được những quy định đó hay không lại là câu chuyện khác, nó phụ thuộc vào năng lực điều hành của chính quyền địa phương, trách nhiệm của công chức...

 
Thảo luận (17 ý kiến)
(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)
 
Hoàng Thọ Vĩnh
14:13 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/3/2010

Tôi nhận thấy có một thực tế là giá địa ốc của Việt Nam cao là do đầu cơ của một bộ phận dân chúng, họ mua nhà để dành bán lại chứ không phải để ở. Nếu giá nhà đất không tăng thì họ không bán thành ra thị trường địa ốc ngày càng sốt và nằm ngoài tầm tay của đa số người dân.

Trước kia tôi có nghe nguyên Thứ trưởng Đặng Hùng Võ nói về chuyện làm sao giải quyết vấn đề giá nhà đất cao bất hợp lý , trong đó có đề xuất việc đánh thuế bất động sản và minh bạch hóa thị trường, tuy nhiên không thấy cho triển khai.
Hoàng Văn Quang
14:08 (GMT+7) - Thứ Hai, 1/3/2010

Tôi ủng hộ với ý kiến nên thuê nhà chung cư. Điều này sẽ giải quyết tốt hơn vấn đề tiền nong cua những hộ gia đình thu nhập thấp. Ngay cả những hộ có thu nhập kha khá cũng có thể sống ở những căn hộ sang trọng mà không lo lắng quá nhiều. Và khi không có nhu cầu quá cao của người dân về việc bắt buộc phải có nhà của mình thi giá đất sẽ tự động ở mức phù hợp.

Tuy nhiên cái căn nguyên của vấn đề nằm ở chỗ thu nhập của mọi người. Hãy cố gắng tìm cách cải thiện tình hình tài chính của chính mình thay vì trông chờ vào sự tài trợ hay sắp xếp của nhà nước.
Nick Duong
14:21 (GMT+7) - Thứ Hai, 22/2/2010

Tôi rất đồng tình với ý kiến của các bạn!

Điều mà thứ trưởng trả lời là khó khả thi, có thể gọi là "không tưởng". Nhưng đó chỉ là lời nói, đúng thì tốt, không đúng thì cũng không chết ai.
Binh
09:38 (GMT+7) - Chủ Nhật, 21/2/2010

Ví dụ một gia đình có thể tiết kiệm được 1 triệu đồng/tháng thì 1 năm tiết kiệm được 12 triệu, 10 năm là 120 triệu, 50 năm mới là 600 triệu.

Giả sử anh này cưới vợ sớm ở tuổi 20 và cả 2 vợ chồng đều biết chí thú làm ăn thì tới 70 tuổi may ra gia đình anh mới có được căn nhà nho nhỏ theo thời giá hiện nay. Nhưng 50 năm nữa tôi không nghĩ là căn nhà nho nhỏ ấy còn ở giá 600 triệu mà có lẽ sẽ tăng thêm ít nhất vài trăm triệu.

Suy cho cùng với thu nhập 4 triệu/tháng để lo cho đời sống gia đình là rất khó khăn nếu sống ở những đô thị lớn chứ đừng nói gì có thể tiết kiệm được 1 triệu/tháng để mua nhà. Tôi thấy ý kiến của thứ trưởng là phi thực tế.
Phạm Ngọc Phú
00:11 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/2/2010

Nhà ở cho người thu nhập thấp, ý tưởng thì tốt, nhưng triển khai thì rất khó thành công. Về bản chất chính sách nhà ở thu nhập thấp là Chính phủ hỗ trợ về tài chính cho một số có thu nhập thấp( giá quyền sử dụng đất thấp, giảm thuế cho doanh nghiệp xây dựng).

Chính phủ rất khó để kiểm soát được hỗ trợ tài chính của mình đến đúng được người cần hỗ trợ. Rất có thể hỗ trợ tài chính của Chính phủ sẽ rơi vào túi những Công ty thầu xây dựng hoặc một số người có quyền phân phối lợi ích này.
Đặng Minh Thế
10:08 (GMT+7) - Chủ Nhật, 14/2/2010

Nói như thứ trưởng thì với lương 2000000 đồng/người /tháng mà dành 25% để mua nhà thì theo tôi là hoàn toàn bất khả thi. Lý do cực kỳ đơn giản là ngoài 2 vợ chồng thì đồng lương đó còn phải nuôi thêm ít nhất là 2 đứa con. Mà con còn đang đi học thì lại càng vô phương để dành. Ngoài ra còn đủ thứ hầm bà lằn khác phải lo trong tháng. Chạy ăn còn thiếu trước hụt sau thì có đâu để dành đến 25% lương mua nhà cơ chứ?

Tuy nhiên tôi vẫn luôn bái phục các vị cán bộ lãnh lương nhà nước như tôi mà lại tậu được nhà lầu, xe hơi, chiều chiều lại vi vu đi nhậu.
N.V.Toan
02:34 (GMT+7) - Thứ Sáu, 12/2/2010

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam vừa có cuộc trao đổi với VnEconomy. Ông nói:

" Thống kê về nhà ở vừa qua cho thấy, cả nước có đến 94% nhà ở là sở hữu của người đang ở, chỉ có 6% là đi thuê."

Nếu thực tế như ông Nam nói thì nhà nước nên cấp sổ đỏ,sổ hồng theo kê khai cho xong,làm gì mà tốn tiền ngân sách nuôi cơ quan nọ,cơ quan kia để thực hiện việc cấp sổ đỏ ?.

Ông Nam lại nói:

"Chúng tôi tính toán rồi, nếu một gia đình có hai vợ chồng đi làm với tổng thu nhập khoảng 4 - 5 triệu đồng/tháng, tức là từ 2 triệu đồng/người, và họ trích lại khoảng 25% thu nhập để chi cho nhà ở thì có thể giải quyết được vấn đề này."

Trước khi tiết kiệm tiền mua nhà đương nhiên người lao động phải đi thuê nhà.Gía thuê nhà khu ổ chuột ở Hà Nội cho đôi vợ chồng trẻ và 01 đứa con ở cũng đã là tiền triệu rồi. Giá nước giá điện phải trả giá cao,giá cho con đi học trái tuyến...

Với thu nhập 4 triệu/tháng /01gia đình thì tồn tại được cũng là đã khó chứ đừng nói lúc đau ốm,thăm hỏi cha già mẹ yếu.....

Còn tiết kiệm mua nhà mua đất là chuyện không tưởng.
Thanh
17:58 (GMT+7) - Thứ Năm, 11/2/2010

Ông thứ trưởng nói thu nhập chỉ cần 4-5 triệu thì có thể mua được nhà thì tôi thấy phi lý quá. Thu nhập như thế chỉ đủ thuê nhà trọ để ở tạm, chủ nhà chỗ tôi đang rục rịch đòi tăng giá vì nghe nói điện nước sắp tăng.

Cho dù chúng tôi có tiết kiệm được đi nữa thì bao nhiêu năm chúng tôi mới có được nhà, ai bán cho chúng tôi trong khi dự án nhà cho người nghèo thì quá ít ỏi .Không biết ông thứ trưởng có lỡ lời hay nói thật đấy ạ?
Nguyen Ngoc Son
18:24 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/2/2010

Theo tôi chính phủ lên học hỏi các nước đã phát triển về nhà ở cho thuê có nhiều ưu điểm:

1. Quản lý dễ dàng về quy hoạch và kiến trúc, môi trường, dân số.

2. Tiết kiệm đất.

3. Nhà nước không bị thất thu, nguồn thu lúc nào cũng duy trì, đảm bảo.

4. Lòng tin của người dân với chính sách ưu việt của nhà nước cao.
5. Nhà nước không phải bỏ tiền ra để xây dựng, mà chỉ cần cơ chế minh bạch, đáp ứng lợi ích của doanh nghiệp và người dân (nhà nước là trọng tài)

Theo tôi nên có thêm cơ chế theo hình thức sau:

1. Nhà nước xây dựng quy hoạch quỹ đất để xây dựng

2. Xây dựng định mức khung giá cho thuê, để người thu nhập thấp vẫn thuê được (nhà nước thu tỷ lệ bao nhiêu cho ngân sách, còn lại lợi ích của doanh nghiệp).Không cho phép mua bán, thuê lại dưới bất kỳ hình thức nào.. chỉ sử dụng vào mục đích cho thuê mà thôi. Chỉ có doanh nghiệp mua bán chuyển nhuỡng quyền kinh doanh khai thác.

3. Tổ chức đấu thầu "giá cho thuê"

4. Giao cho doanh nghiệp đất, doanh nghiệp tự bỏ vốn ra xây nhà kinh doanh theo luật. Làm chậm tiến độ thu hồi mất trắng số tiền đã đầu tư.
Nguyen Dung
11:36 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/2/2010

"Chúng tôi tính toán rồi, nếu một gia đình có hai vợ chồng đi làm với tổng thu nhập khoảng 4 - 5 triệu đồng/tháng, tức là từ 2 triệu đồng/người, và họ trích lại khoảng 25% thu nhập để chi cho nhà ở thì có thể giải quyết được vấn đề này."

Các bác chỉ nói trên cương vị lãnh đạo thôi. chứ sống ở thủ đô mà thu nhập vậy, có thêm con cái nữa có khi phải gửi về quê cho ông bà nuôi hộ chứ làm sao đủ sống. Cứ cho là họ dành được tiết kiệm ngần nấy tiền đi, vậy đợi 20 sau mới đủ tiền mua nhà à.
Phạm Anh Tuấn
11:43 (GMT+7) - Thứ Sáu, 5/2/2010

Ông Nguyễn Trần Nam lấy ví dụ về sở hữu nhà ở nuớc ngoài nhưng không hiểu sự việc rõ ràng. Ở Việt Nam, việc không có nhà phải đi thuê gắn liền với cuộc sống bấp bênh, không ổn định. Ở nước ngoài, chuyện đó hoàn toàn khác.

Tôi lấy ví dụ tại Pháp, nơi tôi đã sống trong vòng 10 năm, chỉ có 60% dân Pháp là sở hữu ngôi nhà mình ở, còn lại là đi thuê, và việc đi thuê không giống ở mình, họ có tính đôc lập cao và được pháp luật bảo vệ. Ví dụ như nếu không có tiền trả thì cũng không bao giờ phải dời khỏi nhà trong mùa đông.

Nếu làm một công việc bình thường nhận mưc lương thấp nhất xã hội thì khi nghỉ hưu họ vẫn hoàn toàn yên tâm vì giá thuê nhà chỉ bằng 1/3 mức lương hưu. Họ không mua nhà cũng vì nhiều lý do ví dụ vì muốn giành nhiều thời gian và tiền bạc hơn cho du lịch chứ ai cững làm như Việt Nam mình thì mua được nhà chẳng khó khăn mấy.

Ví dụ ở Marseille, giá môt chung cư 80 mét vuông là khoảng 150000 dến 200000 euro, vậy trả góp 800 euro một tháng với một đôi vợ chồng mà mức lương tối thiểu của một người là 1500 một tháng thì chẳng khó khăn gì.
Bùi Hồng Phúc
10:14 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/2/2010

Chúng ta nên suy nghĩ khác đi: thay vì việc tìm giải pháp lo nhà ở cho người có thu nhập thấp thì cần tìm giải pháp để nâng cao thu nhập cho người có thu nhập thấp để người ta có thể mua được nhà, hay thuê nhà để ở. Ở nhiều nước có thu nhập cao vẫn chỉ có 35% hộ gia đình có nhà riêng mà thôi.

Mặt khác Nhà nước không cần phải ôm đồm lo chuyện thị trường nhà đất. Các doanh nghiệp vì quyền lợi của họ trong cơ chế thị trường sẽ phải tự biết từng phân khúc mà họ tự nghiên cứu, điều chỉnh chính xác. Nếu Nhà nước đưa ra một chính sách mà không quản lý được việc thực hiện chính sách cho chặt thì có thể chỉ mang lợi cho các doanh nghiệp hoặc các đối tượng khác chứ không phải là những người thực sự có thu nhập thấp đang cần nhà ở trong xã hội.
Nguyen Ha
17:46 (GMT+7) - Thứ Ba, 2/2/2010

Nếu thu nhập 2triệu/tháng thi cũng chỉ tạm đủ sống một cuộc sống đạm bạc chứ chưa nói gì đến lúc ốm đau. Giả sử có tiết kiệm được 25% thi cũng phải mất khoảng 50 năm may ra mới có thể mua được một căn hộ 250triệu đồng. Thử hỏi liệu đây có phải là một giải pháp hay không?

Trên thực tế việc lương tháng 2triệu mà có thể tiết kiệm được 25% là điều rất khó.
Tran Minh Thanh
08:24 (GMT+7) - Thứ Ba, 2/2/2010

Chỉ với thu nhập 2000000VNĐ/1người x 2người =4.000.000VND, tiền ăn, sinh hoạt hàng tháng, xăng xe đi lại...đều gói gọn trong số tiền này, chưa kể có lúc còn ốm đau...Vậy, sau khi trừ các khoản chi tiêu nói trên, 1 cặp vợ chồng với mức lương 4triệuVND/1 tháng sẽ tích luỹ được bao nhiêu?

Giả sử với khu đất cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km hiện giờ rẻ nhất cũng xấp xỉ 1000000VND/1m, nếu có tiết kiệm để mua được đất làm nhà cũng phải mất vài chục năm chứ đừng nói là gom tiền mua nhà chung cư.

Ngay cả với cán bộ Nhà nước hưởng lương 3-5000000/1người/1tháng cũng chỉ đủ ăn, nhà cửa vẫn là ước mơ xa vời.
Nguyễn Thu Hà
13:44 (GMT+7) - Thứ Hai, 1/2/2010

Thứ trưởng nêu :"nếu một gia đình có hai vợ chồng đi làm với tổng thu nhập khoảng 4 - 5 triệu đồng/tháng, tức là từ 2 triệu đồng/người, và họ trích lại khoảng 25% thu nhập để chi cho nhà ở thì có thể giải quyết được vấn đề này".

Tôi thấy khẳng định này cũng còn mơ hồ lắm. Giả sử tiết kiệm được 25% đi nữa thì giải pháp nào cho những đôi vợ chồng trẻ, thứ trưởng bảo giải quyết được vấn đề này là giải quyết như thế nào?

Tôi cũng chẳng biết chính sách nhà ở xã hội bao giờ mới thực sự đi vào cuộc sống. Cơ quan ban ngành đã bàn bạc, người dân chúng tôi cũng đóng góp nhiều ý kiến nhưng tôi thấy triển khai vẫn chậm quá, nơi cần như Hà Nội, Tp. HCM thì các dự án triển khai quá ít ỏi (ví dụ như ở Hà Nội mới có 1 dự án triển khai tại Việt Hưng với số lượng nhà ở xã hội cho thuê, thuê mua tổng là 800 căn). So sánh con số này với nhu cầu thì còn chênh nhiều lắm, những người thu nhập thấp vẫn còn đợi dài dài.

Tôi cũng là người có thu nhập thấp (ở Hà Nội), với tình hình này tôi chả mong được tiếp cận với nhà ở xã hội. Có vài trăm căn nhà khi hoàn thành chắc gì đã đến được tay mình. Tôi chọn phương án khác là vay mượn, gia đình hỗ trợ tìm mua mảnh đất tầm 300-400 triệu/30m2 cách xa trung tâm Hà Nội khoảng 20km rồi xây tạm cái nhà cấp 4 ở. Phương án này kể ra cũng còn khá khó nhưng xét thấy còn khả thi hơn đợi nhà ở xã hội.
Nghĩa
11:09 (GMT+7) - Thứ Hai, 1/2/2010

Giá nhà ở Việt nam cao do giá đất cao quá. Nếu tính giá thành xây dựng nhà chung cư chỉ khoảng 2 triệu đồng/m2 thì giá bán khoảng 2,5-3 triệu đồng/m2 là đã quá lời. Như vậy căn hộ 2 phòng với 70m2 chi có giá dưới 200 triệu đồng.

Tại sao Nhà nước không tính việc hạ giá đất đối với các dự án xây chung cư để hạ giá thành nhà xuống? Chúng ta không thể kêu gọi các doanh nghiệp xây chung cư để bán giá thấp được vì họ kinh doanh phải có lãi, phải trả vốn vay, lãi vay ngân hàng.

Theo tôi các dự án xây chung cư cho người có thu nhập thấp thì Nhà nước nên thành lập doanh nghiệp công ích để xây chung cư cho thuê và không tính giá đất, vì đất vẫn do Nhà nước quản lý.
Ngọc Như Ý
14:52 (GMT+7) - Thứ Bảy, 30/1/2010

Theo em nhà ở cho người dân hiện nay đang là vấn đề cần thiết nên em ủng hộ ở mục ''sẽ tính điều chỉnh lời nhuận'', tăng mức lợi nhuận cho doanh nghiệp biết áp dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm chi phí để giá bán sản phẩm. Như vậy sẽ tạo điều kiện cho người dân dễ dàng mua được nhà và thúc đẩy doanh nghiệp tìm tòi sáng tạo hơn trong phương thức làm việc, tránh các trường hợp doanh nghiệp thụ động chỉ biết vụ lợi.

Em có ý tưởng: sao ta cứ xây chung cư cao cấp cao hàng chục tầng mà không thiết lập những quần thể nhà ở thuôc dạng chung cư thấp tầng quây quần nhau thành 1 khu phố, cứ mỗi khu phố sẽ có lõi cây xanh ở giữa, diện tích chỉ cần bằng 1 nữa so với các cụm chung cư cao cấp, và dĩ nhiên điều kiện tiện nghi cũng chỉ 1 nữa so với các khu ở cao cấp,như vậy giá nhà sẽ giảm, số lượng nhà sẽ tăng, cung cấp nhà thêm cho nhiều người dân thu nhập thấp

Đồng thời phổ biến rộng rãi cho người dân nếp sống văn minh giữ vệ sinh chung và trật tự công cộng, góp phần xây dưng khu phố ngày càng văn minh sạch đẹp bằng các phương pháp như đưa ra một số qui định chung cho tổ dân phố và có người đứng ra quản lý, nếu ai vi phạm, sẽ nhận phạt như tiền chẳng hạn.
 
Ý kiến của bạn
(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)