Nhận định thị trường chứng khoán ngày 4/2

DUY CƯỜNG

03/02/2010 18:14 (GMT+7)

picture VNDirect cho rằng, khả năng trong tuần này VN-Index vẫn giao dịch ở mức dưới 505 điểm.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 4/2.

Nhiều khả năng thị trường sẽ chững lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

"Trên thị trường lại xuất hiện những thông tin dạng tin đồn về một luồng vốn ngoại sắp đổ vào Việt Nam thông qua các tổ chức đầu tư lớn. Theo quan điểm của chúng tôi, nhà đầu tư nên thận trọng với những thông tin này trước khi có những bằng chứng xác thực hơn.

Hôm 3/2, VN-Index có mức tăng cao nhất trong 4 ngày gần đây nhưng khối lượng giao dịch lại giảm so với ngày 2/2 nên chưa thực sự củng cố cho một xu hướng lên rõ ràng. Các cổ phiếu có tác động lớn đến sự tăng điểm về cuối phiên của VN-Index là BVH, FPT, VCB, VNM, trong đó ngoài FPT, 3 cổ phiếu còn lại đều mang dấu ấn của sức mua mạnh từ khối ngoại.

Vì vậy, sau đà tăng điểm khá ngày 3/2, nhiều khả năng thị trường sẽ chững lại nếu như không có những thông tin đủ mạnh để tác động đến xu hướng".

Đang hình thành kênh xu thế với đáy sau cao hơn đáy trước

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Nhìn vào biểu đồ phân tích kỹ thuật, chúng tôi nhận thấy VN-Index đã phá vỡ kênh xu thế đi xuống (từ ngày 8/1 đến ngày 25/1) và đang hình thành một kênh xu thế mới với đáy sau cao hơn đáy trước.

Tuy nhiên, việc bán mạnh về cuối phiên cùng với việc đà tăng điểm của thị trường bị giảm nhẹ so với cuối phiên 2 đã thể hiện tâm lý chốt lời khi thị trường tăng điểm. Ngoài ra, giao dịch vẫn ảm đạm cho thấy dòng tiền của nhà đầu tư vẫn chưa quay trở lại.

Do vậy, xu thế tăng điểm vẫn chưa thực sự vững chắc. Đối với các nhà đầu tư ngắn hạn, việc chốt lãi trong các phiên tăng điểm và mua lại tại những phiên giảm điểm vẫn sẽ là chiến lược đầu tư tốt nhất tại thời điểm này.

Với các nhà đầu tư trung và dài hạn có thể tiếp tục chiến lược giải ngân từng phần mỗi khi thị trường điều chỉnh và tiếp cận các ngưỡng hỗ trợ mạnh như 472 điểm”.

Phiên nhạy cảm và có tính quyết định đến xu thế

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Phiên giao dịch ngày 4/2 được xem là một phiên nhạy cảm và có tính quyết định đến xu thế của VN-Index. Để có thể xác lập được xu thế tăng và cũng là tín hiệu cho thấy thị trường đã bước sang sóng 3 nhỏ thuộc sóng 3 lớn theo lý thuyết sóng Elliott, VN-Index cần vượt qua được ngưỡng kháng cự 498 điểm và tăng mạnh về cuối phiên (nhằm tránh sự hình thành của một mô hình nến đảo chiều) với khối lượng giao dịch đạt mức xấp xỉ 40 triệu cổ phiếu.

Nếu kịch bản này xảy ra, các nhà đầu tư có thể chờ những phiên điều chỉnh kế tiếp để giải ngân với tỷ trọng lớn.

Trong trường hợp thị trường yếu dần về cuối phiên, tín hiệu gia nhập thị trường sẽ chưa xuất hiện và VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục điều chỉnh với vùng hỗ trợ gần nhất tại 472-477 điểm. Nếu kịch bản này xảy ra, các nhà đầu tư nên tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn về xu thế để giải ngân”.

Tuần này, VN-Index vẫn giao dịch ở mức dưới 505 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Trong nước chúng ta vẫn tiếp tục chứng kiến các báo cáo tài chính quý 4 ấn tượng của các doanh nghiệp niêm yết, tình hình huy động vốn khó khăn của các ngân hàng, lãi suất qua đêm ở mức cao và dòng tiền đầu tư vẫn đứng ngoài thị trường.

Với các dấu hiệu trong phiên giao dịch ngày 3/2 và tin tức cập nhật trong ngày chúng tôi vẫn giữ nhận định về thị trường yếu cả về mức độ tăng giá cũng như thanh khoản. Mức 500-505 điểm sẽ xuất hiện lực bán mạnh.

Thị trường có thể lên mạnh nếu vượt được mức cản này, tuy nhiên xác suất không lớn. Các nhà đầu tư nên bán tại mức giá này nếu đã đạt lợi nhuận đề ra. Khả năng trong tuần này VN-Index vẫn giao dịch ở mức dưới 505 điểm”.

Nên theo dõi chặt chẽ khối lượng giao dịch

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Điểm khác biệt tác động tích cực đến thị trường trong ngày hôm 3/2 đó chính là lực mua vào của khối ngoại. Với việc mua vào hàng loạt các mã blue-chip chủ chốt như VNM, FPT, VCB… và giá trị giao dịch chiếm đến gần 27% thị trường, giá trị mua ròng đến 240 tỷ đồng. Khối này đang mang lại sự lạc quan cho nhà đầu tư trong nước, và chính điều này đã khiến không khí giao dịch trở nên sôi động hơn.

Đồ thị kỹ thuật cho thấy thị trường đang ở rất gần ngưỡng kháng cự 498 điểm và nếu vượt qua mức này thì ngưỡng kháng cự tiếp theo sẽ là 512 điểm. Đây là hai ngưỡng kháng cự quan trọng thị trường cần phải vượt qua nếu muốn khẳng định sự tăng giá trong ngắn hạn.

Mặc dù giá cổ phiếu hiện nay là khá hợp lý cho nhà đầu tư trung và dài hạn, tuy nhiên, đối với nhà đầu tư ngắn hạn thì rủi ro vẫn còn khá lớn. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ khối lượng giao dịch để có chiến lược đầu tư thích hợp”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Christine

    10:21 (GMT+7) - Thứ Năm, 4/2/2010

    Sự kiên nhẫn mua vào những cổ phiếu lợi nhuận cao, P/E dưới 10x như SD9, PLC, GMC v.v.

    Khi giá điều chỉnh xuống sâu trong các phiên giao dịch giằng co và bán ra khi đạt lợi nhuận từ 7% - 10% là chiến lược đầu tư hợp lý trong tình hình hiện nay.

  • Ngô Thanh Lĩnh

    08:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 4/2/2010

    Tôi rất tâm đắc với ý kiến nhận xét của bạn Văn Sỹ, cho tôi bổ sung thêm một vài ý như sau:

    - Ai cũng có ý kiến sau tết thì thị trường bật tăng mạnh (>80%).

    - Một số công ty chứng khoán nhận xét từ đây đến tết tình hình lình xình và giảm điểm, khuyến nghị không nên mua vào mà chỉ bán ra.

    =>Vậy chúng ta nên mua lúc nào? đồng tiền thông minh đang sử dụng trong lúc này. Đến cuối quí II lợi nhuận chúng ta thu được từ 30 đến 50%.

    Chúc các nhà đầu tư sáng suốt, hưởng mùa xuân thắng lợi lớn vào giửa năm sau.

  • Dinhht

    02:13 (GMT+7) - Thứ Năm, 4/2/2010

    Sự điều chỉnh vào ngày mai là rất có thể, tuy nhiên mức độ điều chỉnh nếu có xảy ra cũng không nhiều vì vẫn có lực cầu rất mạnh. Tuy nhiên chúng ta nên nhìn đồ thị VNI trong chu kỳ 4 năm gần đây.

    Tôi vẫn kỳ vọng rằng trong quý I này thị trường sẽ vượt qua 660 điểm khi lòng tin nhà đâu tư được cải thiện và một điều rất quan trọng là cổ phiếu của chúng ta đã rất rẻ so với các thị trường trong khu vực, đã xét đến cả yếu tố lãi suất của chúng ta cao hơn.

    Chúc các nhà đầu tư có một cái tết nguyên đán thật ý nghĩa!

  • Nguyễn Phú Quốc

    01:47 (GMT+7) - Thứ Năm, 4/2/2010

    Mình đồng ý với ý kiến của bạn Thuần Phong, và mình xin có thêm ý này là, khi bạn theo trường phái giá trị thì dù bạn mua đang lỗ khoảng 20-30%, nhưng vẫn trong biên độ an toàn của cổ phiếu thì không có gì đáng ngại cả, ông thị trường không có gì là khó hiểu cả.

  • Lo Lem

    23:04 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/2/2010

    Nhiều khả năng thị trường đang tích luỹ ở vùng cận đáy. Tuy nhiên tâm lý Tết âm lịch vẫn dùng dằng khi nhà đầu tư không muốn một Tết Nguyên đán vui trong phấp phỏng.

    Một số khác tinh ý đón đầu đợt sóng Canh Dần nên mua trong tết. Thị trường bởi vậy không thể xuống sâu. Nhưng cũng đừng quá lạc quan khi dòng tiền còn là câu hỏi bỏ ngỏ.

  • Pro

    23:01 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/2/2010

    Phiên ngày mai sẽ chứng kiến sự bùng nổ của các cổ phiếu blue-chip và dòng tiền cũng như khối lượng giao dịch sẽ tăng vọt so với phiên ngày 3/2.

    Các nhà đầu tư nào đang nắm giữ cổ phiếu sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất.

    Chúc các nhà đầu tư thành công!

  • Văn Sỹ

    22:46 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/2/2010

    Tôi thường đọc nhận định của các công ty chứng khoán để giải trí là chính chứ không coi đó là những thông tin đáng tin cậy để tham khảo. Thật buồn cười là khi thị trường phân phối đỉnh thì khuyến nghị mua vào, còn thị trường đang chạm đáy và chuẩn bị bật mạnh thì họ khuyên chúng ta thận trọng đứng ngoài để họ gom....

    Hiện tại đây cơ hội hiếm hoi để đầu tư chứng khoán với lợi nhuận rất cao và rủi ro thấp. Chúc các bạn thành công.

  • Lyly

    22:01 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/2/2010

    Gửi Hoài Nam:

    Hè năm nay được dự báo là rất nóng do ảnh hưởng của hiện tượng elnino nên sữa và đồ giải khát sẽ bán chạy/VNM. Máy lạnh cũng là mặt hàng bán tốt nên nước ngoài mua REE, HPG mạnh không kém.

    Về FPT thì nền kinh tế đang trên đà phục hồi, khi nền kinh tế phục hồi thì công nghệ thông tin sẽ là ngành được hưởng lợi rất nhiều...

  • HC

    21:42 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/2/2010

    Vâng thưa các bạn,

    Giai đoạn hiên nay rất nhạy cảm, tuy nhiên tôi có lời khuyên chân tình với các bạn là nhà đầu tư lẻ rằng: Nếu bạn đang nắm giữ cổ phiếu tốt như: VNM, SSI, CII, FPT, ITC... thì các bạn nên cân nhắc kỹ trước khi bán vì không có lý do gì bạn lại trao cơ hội lợi nhuận sang cho nhà đầu tư "cá mập".

    Nếu các bạn còn khả năng tài chính thì nên xem xét các phiên chững giá có thể mua vào nhằm tạo hiệu quả tốt nhất.

    Xin nhắc lại với các bạn rằng từ nay đến gần cuối giữa tháng Giêng thị trường trên xu hướng tăng trong khoảng từ 480 đến 515điểm & Thị trường chứng khoán không gì là không có thể thị trường đã từng xuống liên tục 14 tháng kể từ tháng 12/07 thì cũng có thể lên 10-15 phiên là bình thường. Hãy tự tin nha các bạn.

  • Thuần Phong

    21:28 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/2/2010

    Xin chào các NĐT,

    Chúng ta thường nói đến tâm lý thị trường,"cá mập", tin đồn... Tôi xin có ý nhỏ: Thị trường là ai, thị trường là chúng ta và chúng ta là người quyết định, nếu chúng ta không bán giá sàn thì làm sao thị trường có thể giảm sâu? Nếu chúng ta không tranh mua giá trần thì làm sao thị trường có thể tăng nóng?

    Với NĐT cá nhân và tổ chức trong nước, nếu chúng ta không bán tháo CP bằng mọi giá thì làm sao "cá mập",... có thể hớt được CP giá rẻ. Hãy tự hỏi mình.

    Chúc mọi người khoẻ và thành công!

  • Anh Trung

    21:26 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/2/2010

    Hãy đọc để xem họ nhận định ra sao chứ đừng tin và đừng theo họ.

    Hãy hành động theo suy nghĩ của mình, nếu rất đông người cứ theo các nhận định ở đây thì mặc nhiên là góp phần cho nhận định của họ từ sai trở thành đúng.

    Hãy hành động theo suy nghĩ của mình!

  • Hoài Nam

    21:25 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/2/2010

    Các anh/chị cho em 1 nhận định, tại sao NĐTNN lại mua vào 1 lượng lớn cổ phiếu VNM và FPT vậy?

    Em không rõ lý do? Chẳng nhẽ họ biết VNM và FPT sắp có tin gì mới?

  • Hai

    21:24 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/2/2010

    Tôi nghĩ đây đã là đáy rồi. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và VN sau khủng hoảng, dù có thể có những điều chỉnh chính sách này khác thì thị trường cũng không thể xuống sâu hơn nữa.

    Thị trường hiện lình xình, khối lượng giao dịch thấp chủ yếu do tâm lý nhà đầu tư chưa hoàn hồn sau đợt giảm quá dài và quá mạnh cũng như những thay đổi đột ngột trong chính sách.

    Tâm lý ngày Tết chỉ là một phần thôi. Cứ theo dõi hành động của nhà đầu tư ngoại trong những phiên gần đây có thể rõ xu hướng (thường họ nhạy hơn ta, kể cả về thông tin, dự báo cơ bản).

  • Psh

    21:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/2/2010

    Nếu ngày mai thị trường tiếp tục tăng thì đó là phiên chốt lời lý tưởng cho những ai đã mua giá thấp các phiên trước đó. Những ai nhanh chân đầu phiên sẽ bán được giá cao. Nhà đầu tư có thể dễ dàng mua lại cổ phiếu giá rẻ vào các phiên thị trường giảm điểm.

  • Đỗ Văn Duy

    21:14 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/2/2010

    Ngày 4/2 sẽ nối tiếp đà tăng điểm của phiên 3/2. Tuy nhiên cuối phiên ngày mai có thể có hiện tượng chốt lời, nếu lực mua mạnh, khối lượng giao dịch tiếp tục đạt trên 1.000 tỷ đồng thì sẽ giữ thị trường không giảm điểm.

    Nhiều cổ phiếu khi nhà đầu tư mua gom khi VNI 480 đã về tài khoản nhà đầu tư có thể sẽ bán ra khi VNI tiến gần 500 điểm.

    CPI tháng 2 sẽ cao hơn CPI tháng 1, than, điện rục rịch tăng giá, lương cơ bản cũng tăng... thanh khoản ngân hàng cần quân tâm, đó là những lý do khiến VNI khó có chuỗi tăng điểm liên tục trong cả tuần này.

  • Bill

    19:44 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/2/2010

    Dấu hiệu gom blue-chip mấy hôm nay của NDTNN và sự giảm bán trong các phiên chắc chắn sẽ có sự bứt phá mạnh vào cuối tuần này và nguyên tuần sau.

    Sự giải ngân lúc này là chiến lược đúng đắn.

  • Phạm Tường Phán

    18:22 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/2/2010

    Diễn biến nhiều phiên giao dịch gần đây cho thấy nguyên nhân của khối lượng khớp lệnh thấp nghiêng về sự suy kiệt của nguồn cung giá thấp.

    Kể từ thời điểm có quyết định đóng cửa các sàn giao dịch vàng tài khoản, có vẻ như mỗi tuần đều xuất hiện một phiên bị bán mạnh. Tuy nhiên, phiên liền sau đó thì lại không còn hiện tượng xả hàng mạnh nữa.

    Thị trường có dấu hiệu đang chuẩn bị cho một sự đột biến nào đó. Sự đột biến theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực thì chúng ta hãy chờ đợi câu trả lời từ thị trường trong thời gian, có lẽ không lâu, tới đây.

    Theo dõi diễn biến của một vài mã vốn hóa lớn trên thị trường như HPG, FPT, VNM, BVH, EIB... nhận thấy một điểm chung: sự suy kiệt của nguồn cung giá thấp đang tạo “sức hút” trở lại đối với bên mua khiến bên mua phải đẩy giá mua lên.

    Đối với VNM, BVH và một số cổ phiếu khác thì sự bền bỉ của NĐTNN không chỉ là sự hỗ trợ mà còn có tính quyết định đến xu hướng đi ngang hoặc tăng giá của những cổ phiếu này trong thời gian gần đây (rõ nhất là đối với BVH). Xu hướng này nhiều khả năng sẽ vẫn được tiếp diễn.

    Với EIB, sau khi NĐTNN đã hết ‘room”, các phiên gần đây vẫn luôn có những lệnh quy mô từ 200.000 -400.000 đơn vị đặt chặn mua tại các mức giá 23.000 và dưới đó 1-2 bước giá.

    Với HPG, FPT trong khoảng 3 phiên trở lại đây có những diễn biến khá thú vị, đặc biệt phiên 2/2 và phiên sáng nay.

    Nhiều phiên trước đó, khối lượng khớp lệnh của FPT và HPG đều rất thấp so với thời kỳ sôi động trước đây. Nhưng khoảng 3 phiên gần đây giá và khối lượng khớp lệnh được đẩy lên. Phiên 2 và 3/2 FPT có tới hơn 400.000 đơn vị được khớp lệnh và HPG có tới trên dưới 1 triệu đơn vị được khớp lệnh. Trong đó, khối lượng khớp lệnh của NĐTNN chiếm khoảng 20%.

    Có lẽ trong một vài phiên tới diễn biến này sẽ cũng xuất hiện trên các blue chips vốn hóa lớn khác.

    NĐT tổ chức liệu có tâm lý nghỉ Tết hay vẫn ‘trực chiến”, chớp thời cơ và gom hàng?

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Nguyễn Hải An

16:48 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Lan Ngọc hôm nay có vấn đề gì không mà bình luận loanh quanh quá, không sắc như mọi khi, hay là ngoài dự đoán...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)