Vay tín dụng tiêu dùng: Bút sa tiền mất


04/02/2010 17:44 (GMT+7)

picture Với lý do những ngày cuối năm cận kề, lãi suất không ổn định, nhiều ngân hàng cho biết chỉ giải ngân sau Tết Nguyên đán. Trong khi đó, các công ty tài chính vẫn cho vay mạnh.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Nhu cầu vay mua sắm, tiêu dùng cuối năm đang tăng cao. Khá nhiều người tìm đến vay tín dụng ở một số công ty tài chính vì thủ tục không quá khắt khe, giải ngân nhanh chóng.

Tuy nhiên, đi vay tín dụng cần cẩn thận khi ký hợp đồng.

Ngân hàng từ chối, công ty tài chính vào cuộc

Với lý do những ngày cuối năm cận kề, lãi suất không ổn định, nhiều ngân hàng cho biết chỉ giải ngân sau Tết Nguyên đán. Trong khi đó, các công ty tài chính vẫn cho vay mạnh.

Tại một số giao lộ trong thành phố, khi dừng xe người ta dễ dàng nhận được tờ rơi quảng cáo cho vay tiêu dùng cá nhân của một công ty tài chính trực thuộc công ty bảo hiểm P. Nhân viên của công ty tài chính này thường xuyên gọi điện mời mọc vay tiền, với lời quảng cáo hấp dẫn như thủ tục vay khá đơn giản, chỉ cần bản sao chứng minh nhân dân, bản sao giấy tờ tuỳ thân có hình, hợp đồng lao động, hoá đơn tiền điện.

Liên lạc chuyên viên tư vấn tài chính tên A., công ty tài chính P. theo số điện thoại in trên tờ rơi, nhân viên này tư vấn khá nhiệt tình. Theo đó, nếu đã mua bảo hiểm của công ty P. thì sẽ được vay với lãi suất ưu đãi 1,1%, tính theo dư nợ giảm dần. Mua bảo hiểm của công ty khác thì lãi suất từ 1,2 – 1,3%. Không có hợp đồng bảo hiểm, lãi suất 1,5 – 1,8% cho người vay đang làm việc tại các công ty, có thu nhập ổn định hàng tháng, tính theo dư nợ ban đầu.

Với người vay không có hợp đồng bảo hiểm thì mức vay tối đa gấp chín lần tiền lương hàng tháng. Thời hạn vay tối đa bốn năm. Với mức lương 3,5 triệu đồng, nhu cầu vay 70 triệu đồng, người muốn vay phải có xác nhận mức lương từ 8 – 10 triệu/tháng thì mới được vay đúng mức cần với lãi suất 1,7%.

A. cho biết, điều kiện và thủ tục vay đã thoáng hơn trước đây nhiều. Người vay chỉ cần nộp đủ hồ sơ, chỉ sau năm đến bảy ngày là công ty có thể giải ngân.

Bút sa tiền mất

Chị L.T.K nhà ở quận Thủ Đức khá bức xúc khi biết mình phải chịu lỗ thêm một khoản tiền mà không bắt bẻ được một công ty tài chính. Tháng 10.2008, chị K. được công ty tài chính P. mời vay tiền. Chị hợp đồng vay 20 triệu đồng, trả dần trong 36 tháng, lãi suất 1,52%/năm.

Theo tư vấn của nhân viên tín dụng và các khoản thể hiện trong hợp đồng, mỗi tháng chị K. phải trả 859.500 đồng, khoản thanh toán cuối cùng là 63.800 đồng. Trong đó có 304.000 đồng tiền lãi và 555.500 đồng tiền vốn. Vào cuối năm 2009, chị K. được công ty tài chính thông báo, vì chị trả nợ nghiêm túc nên công ty sẽ cho chị ký thêm hợp đồng vay tiếp.

Để được vay khoản mới, chị phải thanh lý hợp đồng cũ. Nhân viên tư vấn bảo chị cứ ký thanh lý hợp đồng rồi đến công ty sẽ giải quyết cụ thể. Theo tính toán của công ty P. thì khoản tiền chị trả hàng tháng tiền lãi cao hơn tiền vốn, tính theo dư nợ giảm dần thì chị K. chịu lỗ 1.637.000 đồng. Chị không đồng ý với cách tính trên và yêu cầu tiếp tục hợp đồng đúng thời hạn. Nhân viên công ty nói: “Chị đã ký thanh lý hợp đồng nên không thể tiếp tục!”

Chị K. bức xúc: “Hàng tháng tôi đến ngân hàng chuyển tiền trả nợ cứ đinh ninh là mình trả theo hợp đồng vậy là đúng. Không ngờ bị thế này”.

Tương tự, một số giáo viên mầm non ở quận Bình Tân lâm vào tình trạng rắc rối với lãi suất. Ban đầu, các giáo viên ký hợp đồng vay tín dụng với ngân hàng A. theo lãi suất 1,5%, trừ lương dần trong hai năm. Đến giữa năm 2009, lãi suất được báo tăng 1,8%. Nhân viên tín dụng của ngân hàng chìa ra bản hợp đồng, ghi rõ: “Lãi suất thay đổi theo lãi suất thị trường đúng quy định của Nhà nước”. Do hợp đồng chỉ ghi chung chung là lãi suất thị trường nên người vay khó tìm lý do để thoả thuận được lãi suất thấp hơn.

Sa Đồng (SGTT)

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Vanda307

    13:48 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/2/2010

    Không biết Hong Duong tính toán như thế nào mà cho ra những còn số trên trong trường hợp của chị K.

    Các con số mà bài viết đưa ra theo tôi là khá chính xác với thông tin vay vốn (gốc 20 triệu đồng, thời hạn vay 36 tháng, lãi suất 1,52%/tháng) thì tiền lãi phải trả hàng tháng là 859.556 đồng, tiền gốc là 555.556 (làm tròn), lãi 304.000).

    Hiện nay các NH và các Cty tài chính cho vay trả góp với lãi suất từ 1,4% - 1,7%/tháng (tính theo dư nợ ban đầu) đối với các trường hợp vay tín chấp tiêu dùng nên trường hợp của chị K thì lãi suất áp dụng hiện nay là hợp lý.

    Vấn đề ở đây là nhân viên lợi dụng sự không hiểu biết của khách hàng để kiếm hoa hồng bằng cách tư vấn cho khách hàng vay lại bằng việc kết thúc hợp đồng sớm để vay lại hợp đồng mới.

    Và trong trường hợp này thì khách hàng phải chịu phí thanh lý sớm hợp đồng do cty tài chính hoặc Ngân hàng quy định (tỷ lệ này thường được tính từ 2 - 3%/số tiền gốc còn lại).

  • Hong Duong

    11:08 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/2/2010

    Tôi nhận thấy bài báo nêu trên chưa đúng, quá thiếu cẩn thận đối với các con số, mà đối với ngân hàng thì con số là phản ảnh đúng thực chất của vấn đề.

    Ví dụ đoạn: "Chị L.T.K nhà ở quận Thủ Đức khá bức xúc.. Chị hợp đồng vay 20 triệu đồng, trả dần trong 36 tháng, lãi suất 1,52%/năm".

    Làm gì có NH nào cho vay với lãi suất 1,52%/năm như tác giả bài viết đã nêu. Nếu như Chị K vay với lãi suất 1,52%/tháng, trả dần trong vòng 36 tháng thì mỗi tháng chị K phải trả tổng số tiền là 725.458 đồng (tháng thứ 1: gốc 421.458đ; lãi 304.000đ; tháng thứ 36: gốc 714.586; lãi 10.862đ), như vậy tính theo dư nợ giảm dần thì chị K. chịu lỗ 4.825.512 đồng chứ không phải là 1.637.000 đồng.

    Tác giả nên kiểm tra thật kỹ các thông tin mà Khách hàng cung cấp để đưa lên báo, đảm bảo đúng thông tin, tránh bị "hớ". Xin mạn phép trao đổi.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Tài chính

Pvd

10:37 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Cứ “chăm chăm” nhìn vào vốn huy động đầu vào là không ổn! Ngẫm lại thấy ý Thiên An Bình quả là rất chí lý. Dẫu tín...

Trong bài: Phía sau 2,8 triệu tỷ đồng vốn (2 ý kiến)

Thiên An Bình

18:52 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Cứ chăm chăm vào vốn huy động để giải quyết vốn đầu ra cho nền kinh tế xem chừng không ổn lắm. Vốn cho nền...

Trong bài: Phía sau 2,8 triệu tỷ đồng vốn (2 ý kiến)

Hoàng

16:57 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Cái này là con gà và quả trứng, cứ chạy quanh cho đủ bộ....

Trong bài: Lo thanh khoản yếu, ngân hàng xin xuất vàng (5 ý kiến)

Phạm Tiến Thăng

19:02 (GMT+7) - Thứ Bảy, 4/2/2012

Tôi cũng bị gần như trườg hợp này. Tôi có vay tín dụng đen 400tr, có viết giấy hợp đồng mua bán nhà đất làm tín...

Trong bài: Cực hình từ tín dụng “đen” (34 ý kiến)

Nhat Dinh

09:53 (GMT+7) - Thứ Bảy, 4/2/2012

Có lẽ người bình thường như tôi không thể hiểu nổi tại sao giá vàng trong nước đắt hơn nước ngoài mà lại xuất khẩu...

Trong bài: Lo thanh khoản yếu, ngân hàng xin xuất vàng (5 ý kiến)