Nhận định thị trường chứng khoán ngày 10/2

DUY CƯỜNG

09/02/2010 17:58 (GMT+7)

picture
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 10/2.

Sức cầu đã quay trở lại ở vùng giá thấp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

"Trên thị trường tiền tệ, lãi suất liên ngân hàng đang có xu hướng tăng ở những kỳ hạn ngắn. Nguyên nhân là do các ngân hàng thương mại phải tích lũy thanh khoản cao hơn trong giai đoạn cuối năm âm lịch để đáp ứng nhu cầu thanh toán của khách hàng.

Sau Tết, xu hướng này nhiều khả năng sẽ chấm dứt. Ngân hàng Nhà nước cũng đang thực hiện nhiều biện pháp nhằm bình ổn giá vàng như yêu cầu SJC bán vàng ra để bình ổn giá, thông qua đó giảm phần nào áp lực lên tỷ giá. Luồng kiều hối về dịp Tết và áp lực nhập siêu có thể không cao trong tháng 2 do doanh nghiệp đã tăng nhập khẩu trong các tháng trước cũng là 2 yếu tố hỗ trợ cho tỷ giá. Chính vì vậy mà giá USD và giá vàng trong nước đang có xu hướng giảm và ổn định ở mức thấp.

VN-Index lại một lần nữa về gần mức 480 điểm và sức cầu đã quay trở lại ở vùng giá thấp. Một kỳ nghỉ dài trước mắt sẽ khiến cho nhiều nhà đầu tư thận trọng bởi thị trường chứng khoán thế giới đang có những diễn biến khó dự đoán.

Dẫu vậy, chúng tôi nhận thấy những cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt, đã điều chỉnh xuống mức giá hấp dẫn là những cổ phiếu cần quan tâm trong những ngày cuối tuần. Xét cả cơ hội và rủi ro thì cán cân không thực sự nghiêng hẳn về phía nào và vì vậy nhà đầu tư nên giữ tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt ở mức hợp lý".

Tâm lý thị trường đã trở nên rất dễ thay đổi

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

"Hiện tại, các chỉ số đã giảm đáng kể xuống dưới 3 đường kháng cự chính trong ngắn hạn, là các đường trung bình động 21 ngày (đang ở mức 491,58), 8 ngày (đang ở mức 490,41) và 50 ngày (đang ở mức 488,34).

Tuy nhiên, đây có thể đơn giản chỉ là việc các chỉ số giảm xuống ngưỡng thấp nhất trong phạm vi biến động trong thời gian gần đây và nếu VN-Index không giảm xuống dưới mốc xung quanh 477 thì tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường sẽ vẫn trụ vững.

Và với lượng đặt mua khá cao vào thời điểm đóng cửa thị trường thì có vẻ như ngưỡng kháng cự giữ cho thị trường không giảm tiếp đang hình thành. Và một lần nữa, với việc nhiều tổ chức đứng ngoài thị trường thì hiện tại, tâm lý thị trường đã trở nên rất dễ thay đổi".

Nhà đầu tư nên hạn chế giao dịch mua

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Với phiên giảm điểm ngày 9/2, các chỉ dẫn kỹ thuật đều đã chỉ ra xu hướng giảm trong ngắn và trung hạn. Cả hai chỉ số đã giảm xuống dưới đường trung bình EMA200 và đường Fibonacci 50%. VN-Index đang nằm trong vùng hỗ trợ 480-485 và hướng tới mức hỗ trợ thấp hơn 470-475. Đường Bolinger thu hẹp đáng kể và chỉ dẫn ADX đi xuống thấp cho thấy mức độ yếu của xu hướng.

Hiện tại, thị trường đang chịu nhiều áp lực đến từ thị trường chứng khoán thế giới cũng như tình hình tín dụng trong nước. Tâm lý nghỉ Tết, các tín hiệu đi xuống theo phân tích kỹ thuật và động thái bán của nhà đầu tư ngoại càng làm cho thị trường nghiêng nhiều hơn về xu hướng giảm điểm.

Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư hạn chế giao dịch mua, cũng không nên vội vàng bán cổ phiếu khi thị trường xuống để cắt lỗ mà nên giữ một tỷ lệ an toàn giữa tiền mặt và danh mục đầu tư. Chúng ta sẽ chờ các tín hiệu khác hơn ở các phiên giao dịch đầu năm mới”.

Thị trường có thể tiếp tục giảm nhẹ và đi ngang trong tuần

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

"Chỉ còn 3 phiên nữa thị trường sẽ ngưng giao dịch 1 tuần nhân dịp Tết, do đó tâm lý bán tháo cổ phiếu để chuyển sang giữ tiền mặt trước Tết gần như đã hết. Hơn nữa, thị trường đang tiến sát mốc 480 điểm - ngưỡng hỗ trợ được cho là khá tốt trong thời gian qua.

Tổng lượng đặt mua vẫn ở mức ngang bằng so với tổng lượng đặt bán. Do vậy, lực mua đầu tư giá trị khi thị trường chạm ngưỡng 480 điểm sẽ ngăn cản đà sụt giảm sâu của thị trường. Khuynh hướng tích lũy cổ phiếu trong các phiên cuối năm âm lịch sẽ làm cho thị trường giao dịch trong một ngưỡng hẹp, nếu không có thông tin gì quá xấu từ thị trường quốc tế.

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể tiếp tục giảm nhẹ và đi ngang trong các phiên tới trong tuần này".

Thị trường hiện tại không đến nỗi quá bi quan

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

"Tâm lý ngày cuối năn cùng với diễn biến bất lợi của thị trường chứng khoán Mỹ tối qua đã có ảnh hưởng không ít đến tâm lý giao dịch của nhà đầu tư trong phiên giao dịch hôm 9/2. Một nguyên nhân quan trọng khác đó chính là lực bán ra của khối ngoại, giá trị bán ra của khối này trên sàn HOSE chiếm đến hơn 17% và chủ yếu là các cổ phiếu blue-chip như VNM, VSH, FPT… Chính điều này đã phá vỡ trạng thái giao động nhẹ của thị trường.

Mặc dù giảm điểm trong phiên ngày 9/2 nhưng chúng tôi nhìn nhận thị trường hiện tại không đến nỗi quá bi quan, lượng dư mua vẫn còn khá lớn tại những mã cổ phiếu blue-chip như: SSI, SJS, KBC… Hiện tại, chỉ số VN-Index đang ở rất ngần ngưỡng hỗ trợ 480 điểm và chúng tôi hy vọng lực cầu giá thấp sẽ giúp cho thị trường trụ vững tại ngưỡng này vào phiên giao dịch ngày 10/2.

Dù thị trường khó có thể tăng mạnh trước Tết vì thời gian còn lại là rất ngắn, tuy nhiên, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư dài hạn với tiền tự có nên tiếp tục tích lũy dần cổ phiếu chờ cơ hội".

Nên chờ đợi các thông tin hỗ trợ tích cực hơn

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

"Mặc dù các chỉ báo phân tích kỹ thuật đều cho dấu hiệu thị trường sẽ điều chỉnh giảm trong ngắn hạn nhưng chúng tôi vẫn nhìn thấy lượng đặt mua dày đặc ở các mức giá thấp đối với các blue-chip với cơ bản tốt trong phiên hôm 9/2.

Hiện chỉ số VN-Index đang tiến về vùng hỗ trợ 470 - 480 điểm, là một vùng hỗ trợ tương đối cứng khi chỉ số VN-Index thường có xu hướng hồi phục khi tiếp cận vùng hỗ trợ này trong các tuần giao dịch trước đó.

Trong bối cảnh thanh khoản của thị trường đang giữ ở mức thấp, việc chờ đợi các thông tin hỗ trợ tích cực hơn từ thị trường thế giới và trong nước nằm trong khuyến nghị của chúng tôi".

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Dương Anh Nam

    07:27 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/2/2010

    Việc DJ lấy lại mốc 10.000 điểm không có nghĩa là VN Index cũng sẽ hồi phục theo sau nhưng ít nhất cũng làm nhẹ đi phần nào tâm lý bi quan của các nhà đầu tư về khả năng hồi phục của nền kinh tế thế giới sau cơn bão tài chính.

    Tôi tin rằng khi nền kinh tế của chúng ta trở nên "cứng cáp" hơn thì VN-Index cũng sẽ thẳng tiến và chinh phục các mốc cao hơn!

  • VN1000

    06:34 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/2/2010

    Chỉ còn 3 phiên giao dịch để bước vào năm mới Canh Dần. VNI 480 điểm, nhiều mã cổ phiếu giá trở nên rất hấp dẫn và xứng đáng để gom hàng: ITA, STB, TCM, EIB...

    Qua đầu năm mới có nhiều người sẵn lòng bán ra cổ phiếu dưới tham chiếu để xui cả năm không? Với tôi là không.

    Hãy gom cổ phiếu bằng tất cả khả năng tài chính cho phép để đón màu xanh trong chứng khoán sau Tết Nguyên đán.

  • Nguyễn Đức Nhã

    01:13 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/2/2010

    Ngày mai thị trường chắc chắn đi lên do thị trường Mỹ và châu Âu đều đi lên. Các công ty chứng khoán đều là những người hùa theo thị trường, đừng nghe theo ai hết!

  • Minh Xuân

    00:09 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/2/2010

    TTCK đã có thời gian giao dịch buồn tẻ khá dài, tương lai từ nay đến khi nghỉ tết cũng sẽ không có gì đột biến, xu hướng chính vẫn là điều chỉnh và còn có thể điều chỉnh sâu. Nếu bạn còn tiền, hãy bình tĩnh chờ cơ hội.

    Chúc các NĐT chuẩn bị đón tết vui vẻ.

  • VN235

    22:44 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/2/2010

    Tôi vẫn bảo lưu quan điểm chỉ mua vào khi VNI về vùng 420-450. Ước nguyện này có thể hiện thực hoá vào cuối tháng 3, thậm chí chỉ trong vòng 1 tuần sau khi NHNN công bố LSCB vào cuối tháng 2.

    Nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt nên kiên nhẫn chờ đợi thị trường xuống thêm mới giải ngân gom hàng. Phục chờ bên nắm giữ cổ phiếu "chịu không nổi nhiệt" khi VNI lình xình qúa lâu buộc phải bán tháo cắt lỗ.

    Nước càng đục thì cò càng béo. Cùng bền chí để hướng tới tới thành công!

  • Văn Sỹ

    22:19 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/2/2010

    Tôi là người rất hồ hởi phiên tăng điểm ấn tượng tuần trước đây bạn Nguyễn Hùng, theo như tôi suy luận thì bạn là người khá cố chấp, đà lên của thị trường chỉ bị dừng lại bởi yếu tố tâm lý khi thị trường thế giới nhất thời điều chỉnh mạnh thôi, tôi vẫn cho rằng những ai đã bán chứng khoán trong tuần này là những người thất bại trong đợt sóng lên này.

  • Nguyễn Ngọc Hùng

    22:04 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/2/2010

    Đúng như dự đoán của nhiều công ty chứng khoán và nhiều nhà đầu tư, thị trường những ngày cuối năm giao dịch trầm lắng, buồn tẻ với khối lượng giao dịch có thể nói là rất thấp. Tâm lý nghỉ ngơi và chờ đợi một tín hiệu tăng rõ ràng đó là tâm lý chung của nhà đầu tư.

    Thị trường xuống là điều bình thường, tôi nghĩ xuống rồi lên, lên rồi xuống đó là tất nhiên. Hãy biết chớp cơ hội, mạnh dạn, cân nhắc kỹ càng bạn sẽ thành công.

    Chúc may mắn,

  • Hoàng Long

    21:16 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/2/2010

    Thị trường hiện nay muốn đánh xuống rất khó vì đã rung lắc nhiều lần nhưng hàng ra rất ít, cung ở mức giá thấp yếu, nếu cố đánh xuống chắc chắn mất hàng, khả năng mua lại càng khó.

    Chắc chắn còn nhiều người muốn thị trường xuống vì đã cắt lỗ, tâm lý tết, không muốn trả lãi vay khi ăn tết, nên phe đánh xuống có thể sẽ tung tin lãi suất cơ bản tăng, thị trường ảm đạm sau tết, nhưng có thể họ chỉ tung tin thôi chứ không có hành động mua bán nào.

    Tôi đánh giá thị trường sẽ phục hồi nhẹ trước tết.

  • Đỗ Văn Duy

    20:43 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/2/2010

    Thời điểm này đầu tư tôi chọn cổ phiểu có tính chất phòng thủ, tuy lợi nhuận không cao nhưng an toàn như cổ phiếu họ EVN: TBC, TMP, VSH, TIC, SEB, ... Cổ phiếu nghành dược: TRA, DHG,DCL, DMP, DVD, DHT, DBT...

    Nhóm cổ phiếu được hưởng lợi từ gói kích cấu số 2: thuỷ sản, nông nghiệp, cao su thiên nhiên là lựa chọn số 2.

    Tuy nhiên cần quan sát diễn biến của CPI, lãi suất, kinh tế thế giới với tình trạng nợ quốc gia tăng cao ở các nước Eurro Zone, có thể gây ra rủi ro hệ thống.

    Chúc các nhà đầu tư thành công và chúc mừng năm mới.

    Cảm ơn VnEconomy đã có diễn đàn thật bổ ích.

  • Người Hà Tĩnh

    19:23 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/2/2010

    Tình trạng lình xình vẫn còn tiếp diễn, hãy thực hiện chiến thuật 50% cổ phiếu và 50% tiền mặt, lúc nào thị trường lên thì bán, xuống thì mua.

  • Nguyễn Hùng

    19:07 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/2/2010

    Nào, các bạn hồ hởi phiên tăng điểm ấn tượng tuần trước đâu rồi?

    Đối với tôi thì chơi chứng khoán không nên có tâm lý dao động như vậy, tôi không nói bên nào đúng, bên nào bởi cuộc chơi là vô tận. Có thể tuần này được, tháng sau mất-cũng là chuyện bình thường. Vì vậy làm thế nào để kiếm được khi có sóng và bảo toàn vốn khi điều chỉnh là quan trọng nhất. Và chúng ta những người đầu tư cá nhân phải nương theo sóng mới không bị dìm xuống đáy.

    Tôi chỉ bày tỏ quan điểm cá nhân là ở vùng giá 470-490 là vùng giá an toàn ở thời điểm hiện tại.

    Biển luôn có sóng phải không bác Trân Trân!

  • Văn Yên

    18:39 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/2/2010

    Thị trường giảm điểm trong những phiên vừa qua chủ yếu do chứng khoán thế giới giảm mạnh và một số nhà đầu tư cần tiền để giải quyết nhiều việc trước Tết Nguyên đán.

    Hôm nay chứng khoán Châu á đã có sắc xanh và hi vọng đêm nay là châu Âu và Mỹ.

    Những ai cần tiền trước tết thì đã đặt lệnh sàn sáng nay, mai có bán thì cũng chẳng kịp có tiền.

    Nhiều người không muốn ôm một lượng tiền lớn kéo qua năm mới, và rất nhiều người muốn bán một ít chứng khoán để lấy hên đầu năm.

    Vậy nên, theo tôi không những mai mà những phiên còn lại của năm cũ VNI sẽ đi lên.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Jerry

09:43 (GMT+7) - Thứ Bảy, 4/2/2012

Xin chia buồn với những ai đã vào hàng hôm thứ 5, 6 tuần trước. Dấu hiệu phân phối đỉnh đã rỏ, tuần đến sẽ...

Trong bài: Chứng khoán ngày 3/2: Tiền mới có tạo mặt bằng giá mới? (7 ý kiến)

TrinhVoH

21:52 (GMT+7) - Thứ Sáu, 3/2/2012

Nói cho nó vuông là phân phối đỉnh, càng lên và xa thì năng lượng dần tiêu tốn trong khi bổ sung không kịp. Lên...

Trong bài: Chứng khoán ngày 3/2: Tiền mới có tạo mặt bằng giá mới? (7 ý kiến)

Những đồi hoa sim

17:16 (GMT+7) - Thứ Sáu, 3/2/2012

Xét về mọi mặt thì đầu tư vào chứng khoán là kênh sinh lời nhất trong năm 2012 này. Ví dụ như một vài mã cổ...

Trong bài: Chứng khoán ngày 3/2: Tiền mới có tạo mặt bằng giá mới? (7 ý kiến)

Lý Chí Đức

17:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 3/2/2012

Không nên quá kỳ vọng vào sự tăng trưởng của thị trường CK. Dòng vốn đang cạn kiệt, sẽ có nhiều tin xấu xuất hiện...

Trong bài: Chứng khoán ngày 3/2: Tiền mới có tạo mặt bằng giá mới? (7 ý kiến)

Hải Vân

16:48 (GMT+7) - Thứ Sáu, 3/2/2012

Hôm nay thị trường có phiên điều chỉnh nhưng chỉ số chung vẫn tốt, khả năng TT tiếp tục ổn định và tăng trong khoảng...

Trong bài: Chứng khoán ngày 3/2: Tiền mới có tạo mặt bằng giá mới? (7 ý kiến)