Chứng khoán ngày 11/2: Những ai đang bán?

LAN NGỌC

11/02/2010 16:41 (GMT+7)

picture Có thể phần lớn trong các quyết định bán ra là tranh thủ những phiên tăng điểm và không tin tưởng ở sự tốt hơn của thị trường sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh: Quang Liên.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Thị trường tất có mua, có bán, nhưng ở thời điểm khá “nhạy cảm” này, bên bán được quan tâm hơn.

Qua hai phiên liên tiếp, VN-Index từ 482 điểm lên 499,94 điểm, chỉ thiếu chưa đầy 0,1 điểm để đạt con số chẵn 500 điểm. Điều đó không quá quan trọng, thay vào đó lần thứ tư trong gần hai tháng qua, mốc 480 điểm khẳng định sức hỗ trợ cứng; hiện đã có khoảng cách nhất định trước phiên cuối cùng để đón kỳ nghỉ dài.

Một kỳ nghỉ dài không hẳn là sự nghỉ ngơi đơn thuần. Trong suốt những ngày qua, có một tâm lý được định hình: qua Tết, kỳ vọng thị trường sẽ tốt hơn khi các dòng tiền dần trở lại. Còn tâm lý trực tiếp và cụ thể qua các phiên gần đây là giả thiết nhiều hoạt động bán ra và rút tiền tiêu Tết(!?).

Nếu rút tiền đầu tư để tiêu Tết thì hẳn sẽ là một tỷ trọng không quá lớn trong cơ cấu nguồn vốn đầu tư; theo đó, không ảnh hưởng nhiều đến thị trường (có lẽ ít ai rút hết tiền đầu tư chỉ để tiêu Tết). Ảnh hưởng nhiều hơn là tâm lý nghỉ ngơi, sự bận rộn bởi những ngày lễ quan trọng nhất trong năm; hoặc dòng vốn rút ra tạm trú vào các địa chỉ sinh lợi ngắn hạn, tránh “bất động” trong tài khoản chứng khoán những ngày sắp tới.

Vậy những ai đang bán? Tất nhiên không phải là những người có nhu cầu tài chính cho tiêu Tết, bởi không còn kịp kỳ thanh toán, ngoại trừ hoạt động ứng trước và chịu lãi. Những người bán hiện nay đa phần là cắt lỗ, hoặc hài lòng với chênh lệch thấp ở khoản đầu tư ngắn hạn. Có thể đa số họ là những người tin thị trường sẽ đi xuống sau kỳ nghỉ Tết, hoặc không muốn có sự vướng bận, lo lắng trong kỳ nghỉ dài. Và phiên giá chứng khoán phần lớn đi lên là cơ hội bán.

Nhưng hôm nay, có vẻ thông tin Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng được quan tâm hơn cả. Sau hai tháng giữ đứng yên, quyết định trên là một bất ngờ. Điều này cho thấy nhà điều hành đang nỗ lực đưa tỷ giá sát hơn với vận động của thị trường. Với nhà đầu tư chứng khoán, họ quan tâm đến những tác động cụ thể của chính sách này.

Trước hết, tỷ giá tăng mạnh sẽ gây khó cho các doanh nghiệp nhập khẩu, những khoản nợ bằng ngoại tệ. Với doanh nghiệp xuất khẩu, họ có thêm lợi thế để cạnh tranh về giá trên thị trường thế giới. Những tác động đó cần tính toán ở những trường hợp doanh nghiệp cụ thể.

Còn với tác động chung, việc điều chỉnh được cho là để rút ngắn khoảng cách của cung – cầu ngoại tệ, đáp ứng yêu cầu của thị trường và đó là yêu tố tích cực.

Phiên sáng nay chỉ số tại hai sàn cùng tăng điểm khá mạnh. Dù khó nói đó là câu trả lời của thị trường về thông tin tác động trên, nhưng ít nhất cũng cho thấy không có phản ứng tiêu cực, nhất là khi chứng khoán là một thị trường nhạy cảm.

Về điểm số, cả VN-Index và HNX-Index đều đóng cửa ở mức cao trong ngày. Nếu HNX vẫn duy trì trạng thái khối lượng và giá trị giao dịch thấp, thì HOSE có phiên đạt trên 1.000 tỷ đồng giá trị. Đáng chú ý là khối đầu tư nước ngoài đã trở lại đẩy mạnh mua ròng, lên tới trên 170 tỷ đồng (tính cả giao dịch thỏa thuận).

Trong giao dịch của khối ngoại, VNM tiếp tục thu hút sự chú ý. Lượng mua vào của khối này có tới hơn 1,2 triệu đơn vị, trong khi tổng khối lượng toàn phiên là 1,38 triệu đơn vị, chỉ bán ra hơn 81.000 đơn vị. Giá VNM chiếm trần trong đợt khớp lệnh đóng cửa và còn 127.670 đơn vị kẹt dư bán giá cao nhất.

VNM cũng là mã dẫn đầu khối lượng mua vào của nhà đầu tư nước ngoài sáng nay, kế đến là DPM, BVH, VCB, CTG…

Có thể xem sự trở lại mua ròng mạnh của nhà đầu tư nước ngoài là một động lực cần thiết cho thị trường trong những phiên giao dịch thấp này. Và việc hai chỉ số cùng đạt mức cao trong ngày để đóng cửa, cùng hai phiên tăng vững đang thắp hy vọng thị trường sẽ có kết quả khả quan trong phiên cuối năm vào ngày mai, dù vẫn còn quá sớm để nói về một xu hướng phục hồi.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Lính mới

    06:38 (GMT+7) - Thứ Sáu, 12/2/2010

    Tôi nghĩ VNM được khối ngoại tích cực mua ròng vì nó sắp hết room. Sau VNM sẽ là mã nào đây? Theo tôi sẽ là VCB vì những lý do sau đây:

    - Thứ nhất, kết quả kinh doanh năm 2009 quá ấn tượng (LNTT hơn 5.500 tỷ đồng

    - Thứ hai, room của nó đến 100% (chỉ có hơn 100 triệu CP thôi, trong khi ACB, STB, EIB đã hết room).

    - Thứ ba, họ sẽ đón trước thông tin về việc VCB sẽ chọn nhà đầu tư chiến lược, chắc chắn sẽ là một đại gia trong làng tài chính thế giới. Đến lúc đã có tin chính thức rồi thì còn bàn làm gì nữa, sẽ không có ai thèm bán CP. Chả lẽ một NH lớn nhất Việt Nam lại bị "bỏ lơ"

    - Thứ tư, sắp tới cổ tức của VCB sẽ được chia bằng tiền mặt (một kiểu được NĐT rất ưa thích trong giai đoạn này). Tôi chắc sẽ không dưới 20%.

    - Thứ năm, tỷ giá đô liên ngân hàng tăng thì ai trong số các doanh nghiệp được lợi nhất, chính là VCB chứ ai (sẽ được phép mua đô một cách dễ dàng nhất)

    - Cuối cùng, với KLGD quá thấp trong thời gian gần đây càng chứng minh CP VCB giá rẻ đã được mua gom hết và một lượng CP đang còn ôm ở giá cao trên 100 ngàn lúc IPO

  • Nguyễn Bình

    05:09 (GMT+7) - Thứ Sáu, 12/2/2010

    Đêm qua, thị trường chứng khoán Mỹ đã phục hồi: DJ tăng 1,05%, Nasdaq tăng 1,38%.

    Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng với khối lượng lớn.

    Cộng với kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi sau Tết, trong phiên giao dịch cuối cùng của năm con trâu có lẽ VNI sẽ tiếp tục đà tăng mạnh để đón sóng năm mới.

    Chúc các nhà đầu tư ăn Tết vui vẻ, hạnh phúc, tài lộc dồi dào.

  • VN235

    00:12 (GMT+7) - Thứ Sáu, 12/2/2010

    Tỷ giá liên ngân hàng bất ngờ tăng tốc từ mức 17.941 VND đổi một đôla lên mức 18.544 VND cùng với LSCB được NHNN công bố vào cuối tháng 2 sẽ minh chứng cho quan điểm của tôi: VNI về vùng 420 - 450 điểm.

    Vài phiên VNI tăng điểm giáp Tết chỉ là hứng khởi nhất thời của nhà đầu tư. Người nắm giữ cổ phiếu dễ mềm lòng cắt lỗ khi VNI liên tục giao dịch cầm chừng hoặc xuống giá.

    Khuyến nghị của tôi là giữ chắc tiền mặt, "tọa sơn quan hổ đấu", giải ngân trong hết khả năng vào cổ phiếu blue chips ngân hàng và bất động sản khi VNI tiệm cận 420 điểm.

    Kỷ Sửu qua Thành công vừa chạm ngõ

    Canh Dần đến Thành đạt đến mọi nhà.

    Chúc mừng Năm mới!

  • 114111

    22:23 (GMT+7) - Thứ Năm, 11/2/2010

    Với phần lớn NĐT tâm lý nghĩ Tết, phiên giao dịch hơn 1000 tỷ quả là không tồi. Tuy nhiên cũng không ít NĐT vẫn bám TT. Nhiều tín hiệu vĩ mô tốt cũng là hỗ trợ cho TT.

    Điều bất ngờ là 2 phiên vừa qua VNI tăng gần 20 điểm, tiếp cận mức 500, vượt xa dự đoán của các chuyên gia và công ty CK. Một tín hiệu tốt cho TT sau kỳ nghĩ Tết dài. Đón năm con hỗ có thể TT vẽ "vùng vẫy" như con Hỗ.

    Chúc các NĐT có phiên GD cuối năm con trâu thành công và đón năm con hổ như ý!

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)