Nhận định thị trường chứng khoán ngày 25/2

DUY CƯỜNG

24/02/2010 18:19 (GMT+7)

picture Đứng trên quan điểm giá trị, BVSC tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư trung và dài hạn tăng tỷ trọng giải ngân và kết hợp cơ cấu danh mục đầu tư trong những phiên điều chỉnh của thị trường - Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 25/2.

VN-Index nhiều khả năng sẽ dao động quanh 495 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Mặc dù diễn biến khác biệt nhưng nhìn chung cả hai sàn đều có dấu hiệu tích cực khi số mã cổ phiếu tăng giá nhiều hơn số mã giảm giá. Theo chúng tôi, có lẽ là xuất phát từ tin đồn Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc khiến nhà đầu tư lạc quan vào triển vọng của thị trường.

Việc các ngân hàng gặp khó khăn khi huy động vốn đã tác động tiêu cực đến thanh khoản của hệ thống ngân hàng, ngoài ra, đa phần người gởi tiết kiệm chỉ gửi ở kỳ hạn ngắn nên gây không ít khó khăn cho ngân hàng trong kế hoạch sử dụng nguồn vốn. Điều này đã khiến nhiều chuyên gia cho rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với VNĐ để tạo thanh khoản cho hệ thống.

Chúng tôi cho rằng việc hạ tỷ lệ dự trữ bắt buộc không phải là không có cơ sở vì điều này xem ra có vẻ “dễ chịu” hơn  so với việc tăng lãi suất cơ bản. Tuy nhiên, trước áp lực lạm phát và để kiểm soát lạm phát ở mức dưới 7% theo chỉ tiêu Quốc hội đề ra, chúng tôi cho rằng giải pháp trên cũng chưa chắc sẽ được Ngân hàng Nhà nước thông qua.

Chỉ còn vài ngày Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố lãi suất cơ bản của tháng 3 và chúng ta hãy chờ xem liệu Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất cơ bản hay không?

Dòng tiền trên thị trường dù không cao nhưng có dấu hiệu cải thiện, lực mua giá thấp mạnh dần vào cuối phiên giúp thị trường đóng cửa ở mức tốt nhất trong ngày. Mặc dù vậy, thị trường vẫn khó có sự bứt phá mạnh do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Chúng tôi cho rằng yếu tố vĩ mô mang tính quyết định đến xu hướng thị trường trong ngắn hạn, chỉ số VN-Index ngày 25/2 nhiều khả năng sẽ dao động trong biên độ hẹp xoay quanh mốc 495 điểm”.

Thị trường có thể cân bằng hơn giữa bên mua và bán

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

"Xét về mặt phân tích kỹ thuật, VN-Index đã chạm hỗ trợ của đường trung bình động 20 ngày và hồi nhẹ trong phiên. Các chỉ báo cho thấy thị trường có thể cân bằng hơn giữa bên mua và bán vào phiên giao dịch ngày 25/2, nếu như thị trường chứng khoán Mỹ không giảm quá sâu vào đêm 24/2.

Theo thông lệ, ngày 25 hàng tháng Ngân hàng Nhà nước sẽ có quyết định về lãi suất cơ bản áp dụng cho tháng tiếp theo. Nếu như ngày 25/2, lãi suất cơ bản được quyết định giữ nguyên thì thị trường sẽ có thêm hỗ trợ.

Thông tin mới nhất trong ngày 24/2 là CPI của cả nước tháng 2 tăng 1,96%, đây không phải là mức quá cao so với CPI tháng 2 của các năm trước đây. Vì vậy, nhiều khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ chưa nâng lãi suất cơ bản trong tháng này".

Thị trường khó giảm sâu, nhà đầu tư dài hạn có thể giải ngân

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Sau một thời gian dài mua ròng, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng nhẹ trong phiên hôm 24/2 với giá trị 4,7 tỷ đồng. Tuy bán ròng nhưng giao dịch của khối ngoại lại tỏ ra rất sôi động, tổng giá trị mua bán lên đến 432 tỷ đồng.

Theo báo Lao Động, Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng VNĐ xuống do hệ thống ngân hàng tiếp tục căng thẳng về nguồn vốn. Tuy nhiên mức độ giảm sẽ không nhiều vì tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 12 tháng hiện nay đã ở mức thấp (3%). Đây có thể sẽ là thông tin hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

Với việc thị trường không giảm mạnh trong phiên giao dịch hôm 24/2, đồng thời lực cầu cũng xuất hiện khá mạnh ở một vài cổ phiếu lớn vào cuối phiên, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ khó giảm sâu, nhà đầu tư dài hạn có thể giải ngân”.

Nhà đầu tư trung và dài hạn nên tăng tỷ trọng giải ngân

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Sự hồi phục về cuối phiên của thị trường thể hiện sự quay trở lại của lực cầu bắt đáy và nhìn chung có ý nghĩa tích cực đến xu thế của VN-Index. Tuy nhiên, nếu theo dõi sát diễn biến trong phiên ngày 24/2 thì lượng cầu này có phần bất thường khi gia tăng đột biến về cuối phiên.

Như vậy, chúng tôi cho rằng vẫn còn quá sớm để lạc quan và chúng ta cần theo dõi thêm diễn biến của thị trường trong những phiên kế tiếp để kiểm chứng sự bền vững của lực cầu này.

Trong chiều 24/2, Tổng cục Thống kê cũng đã công bố thông tin không mấy lạc quan về chỉ số CPI tháng 2 của cả nước tăng mạnh ở mức 1,96%, điều này làm tăng khả năng điều chỉnh lãi suất cơ bản trong tháng 3 sẽ được công bố vào ngày 25/2.

Tuy nhiên, như đã nhận định trong các bản tin trước, những nghi ngại về khả năng tăng lãi suất cơ bản đã được phản ánh khá nhiều qua diễn biến của VN-Index trong thời gian gần đây.

Quyết định cuối cùng có thể sẽ khơi thông những vướng mắc tâm lý của nhà đầu tư và sau những phản ứng tiêu cực về tâm lý trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng thị trường sẽ không bị ảnh hưởng nhiều như trong đợt tăng lãi suất cơ bản trước.

Vì vậy, đứng trên quan điểm giá trị, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư trung và dài hạn tăng tỷ trọng giải ngân và kết hợp cơ cấu danh mục đầu tư trong những phiên điều chỉnh của thị trường”.

Những phiên tăng điểm sẽ là cơ hội để cơ cấu danh mục

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Các thông tin về lãi suất cơ bản tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm nhất vào thời điểm hiện tại khi thông tin CPI đã được công bố. Chính sách tiền tệ liên quan đến việc điều chỉnh lãi suất cơ bản và điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng VND vẫn chưa có thông tin chính thức từ Ngân hàng Nhà nước.

Có thể các thông tin này sẽ sớm được công bố trong nay mai. Và sau khi thông tin được công bố chính thức, thị trường sẽ thoát khỏi trạng thái chờ đợi. 

Như vậy, thị trường đang tỏ ra rất nhạy cảm trước những biến động của các thông tin vĩ mô. Với thông tin giá cả một số mặt hàng tiếp tục tăng cao trong tháng 3, như giá thép, phân bón, than có thể tăng từ 5%-10% do hiệu ứng từ việc tăng giá điện (6,8%), điều này sẽ đẩy CPI tháng 3 tăng mạnh.

Do vậy, chúng tôi cho rằng thị trường vẫn chưa thể trở lại trạng thái cân bằng và những phiên tăng điểm sẽ là cơ hội để các nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục của mình”.

Đây là giai đoạn chứa đựng khá nhiều rủi ro

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

"Kinh tế đang hồi phục song sự chưa vững chắc của quá trình này cũng gây khó khăn cho việc xác định xu hướng của thị trường khi các thông tin kinh tế tốt xấu đan xen, thị trường chứng khoán thế giới biến động khó lường, thanh khoản thị trường trong nước chưa có dấu hiệu được khơi thông. Và vì thế chúng tôi cho rằng đây là giai đoạn chứa đựng khá nhiều rủi ro trong giao dịch. 

Trong giai đoạn xu hướng chưa rõ ràng và chứa đựng nhiều rủi ro, nhà đầu tư nên giảm tỷ lệ cổ phiếu xuống dưới 30% và tăng tỷ trọng tiền mặt trong danh mục đầu tư.

Tuy nhiên, khi xem xét đến các yếu tố cơ bản, các kết quả kinh doanh và triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp nên được lưu tâm với các nhà đầu tư trung dài hạn".

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • TMB

    08:12 (GMT+7) - Thứ Năm, 25/2/2010

    Nhận định của Lê Minh rất tinh tường, sắc sảo. Tuy nhiên, tôi nghiêng về khả năng VN-Index trên 480 hơn là phá vỡ ngưỡng này, như bạn lo ngại.

  • Lê Minh

    23:55 (GMT+7) - Thứ Tư, 24/2/2010

    Chào các nhà đầu tư,

    Đến hôm nay, CPI chính thức được công bố với mức tăng đáng lo ngại. HSBC ngay lập tức đã có bản báo cáo bất thường thông báo về CPI. CPI tăng cao và sắp vượt 2 con số khi mà tháng 3 nhiều yếu tố đầu vào đang tạo động lực tăng giá hàng hóa.

    Ngày mai, NHNN đưa ra quyết định gì đi chăng nữa thì nhà đầu tư thông minh cũng nên biết phải làm gì. Nếu không tăng lãi suất cơ bản, thị trường sẽ đón nhận tích cực. Nhưng dù gì thì đó, nếu xảy ra, cũng chỉ là phản ứng tức thời trong phiên giao dịch.

    Vì trên nền tảng cơ bản, CPI tăng thì thắt chặt tiền tệ là điều được dự báo trước, không sớm thì muộn. Do vậy, nhìn xa hơn, nhà đầu tư có thể nhận biết cơ hội VN-Index sẽ tăng đến đâu. Nếu mốc 520 quá vững thì những tin tức tích cực mang tính thời điểm cũng chỉ làm thị trường tăng mạnh 1 phiên rồi hạ nhiệt. Rủi ro T+ cũng khiến nhà đầu tư ít nghĩ tới lợi nhuận cao để tham gia thị trường.

    Lúc này, cuộc chiến cân não của các tổ chức "đánh lên" và tổ chức "đánh xuống" để mua rẻ trở nên quyết liệt hơn. Nếu ai tinh ý sẽ thấy VCB, CTG, STB, SSI... hôm nay được gom mua mạnh đến mức bất thường, cả khối ngoại lẫn nhà đầu tư trong nước.
    Tôi cho rằng, đây là hình mẫu của kế hoạch đánh lên có trọng tâm. Tức dồn sức vào cổ phiếu tài chính chứng khoán để giữ thị trường và khích lệ sự trỗi dậy khối tài chính chứng khoán - vốn "ngủ quên" lâu nay để tạo tâm lý lạc quan trước diễn biến chính sách tiền tệ có khả năng sẽ thắt chặt.

    Vẫn giữ quan điểm của mình, tôi cho rằng mốc 520 vững chắc và mốc 480 có thể sẽ bị phá vỡ dù lãi suất cơ bản trong tháng 3 được giữ nguyên.

    Chúc nhà đầu tư thành công.

  • Ke Vo Danh

    23:08 (GMT+7) - Thứ Tư, 24/2/2010

    Xin chào các nhà đầu tư!

    Ngày mai sẽ vẫn là 1 phiên giảm điểm nhẹ của thị trường. Việc kì vọng kiếm lợi nhuận như năm 2009 là đều không tưởng, suất phát điểm năm nay đã là 516 điểm. Tôi nhận định rằng trong ngắn hạn (vài tuần tới) thị trường vẫn giảm điểm, tuy nhiên tốc độ suy giảm sẽ không lớn và thời điểm hiện tại vẫn chưa đến lúc giải ngân.

    Một thông tin mà thị trường chờ đơi đã được công bố, CPI cả nước tháng 2 tăng 1,96%, như vậy trong vòng 2 tháng đầu năm CPI đã tăng 3,45%. Mục tiêu kiềm chế lạm phát dưới 7% sẽ khó thực hiện, tôi dự đoán rằng NHNH vẫn giữ nguyên lãi suất cơ bản trong tháng 3 tới và giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc để tăng tính thanh khoản cho ngân hàng.

    Dòng tiền đã bị kiểm soát bởi lạm phát vì vậy thanh khoản thị trường trong thời gian tới sẽ vẫn ở mức thấp.

    Chiến lượt đầu tư tốt nhất bây giờ theo tôi vẫn là đầu tư trung và dài hạn với những cổ phiếu có giá trị cơ bản tốt nên hạn chế lướt song để tránh rủi ro.

  • Nguyen Duy Minh

    21:47 (GMT+7) - Thứ Tư, 24/2/2010

    Lực cầu khá vũng chắc ở mốc 490 điểm. Khó khăn hiện nay là nhà đầu tư chưa dám tham gia vì lo sợ mua lầm giá. Hãy là người tiên phong và nhanh chân trước. Thị trường càng giằng co cũng có nghĩa là thị trường sẽ đi lên.

    Chúc các nhà đầu tư may mắn!

  • Lính mới

    21:34 (GMT+7) - Thứ Tư, 24/2/2010

    Đúng như tôi dự báo, khối ngoại đang tập trung mua VCB (nhiều nhất trong 3 tháng gần đây), mặc dù hôm 24/2 khối ngoại bán ròng nhẹ nhưng lại tập trung mua rất nhiều VCB (trên 500 ngàn). Mặc dù được mua 100% CP niêm yết nhưng lượng VCB còn rơi rụng trên thị trường là rất ít.

    Tôi khuyên ai đang còn VCB thì găm đấy. Tôi nghĩ sắp đến kỳ chia cổ tức bằng tiền rồi đấy. Dù có tăng LSCB hay hạ dự trữ bắt buộc thì ngân hàng đều có lợi.

  • Duong

    21:08 (GMT+7) - Thứ Tư, 24/2/2010

    Nhận diện cơ hội thâm nhập thị trường tại thời điểm này là có cơ hội thắng. Nếu đã muốn tham gia thì đừng chờ đến lúc mọi người đều hết sợ hãi, vì lúc đó cơ hội cũng ít đi. Khá nhiều nhà đầu tư có tiền trong tài khoản mà chưa nhập hàng thì đang sốt ruột không kém người đang bị lỗ.

    Trong tháng qua, chỉ số đi ngang và không thể xuống sâu mặc dù nhiều thông tin vĩ mô khá bất lợi. Thậm chí tâm lý sợ hãi tại thời điểm trước Tết còn khá bi quan mà chỉ số cũng không quá thê thảm. Tại lúc này, các nỗi sợ hãi đó dần hiện hình, như CPI cao, tăng có khả năng tăng LSCB, lạm phát,v,v. Tất cả đã được dự báo, không hề có bất ngờ.

    Mọi người nên hiểu rằng VN không thể chỉ có kìm chế lạm phát, mà vẫn phải cân bằng và thậm chí là coi trọng phát triển hơn, vì thế tôi nghĩ chính sách nào vừa qua được đưa ra cũng đã, đang và sẽ tính đến tăng trưởng GDP của cả nước nói chung và do đó các công ty cũng hưởng lợi nói riêng.

    Không khơi thông tín dụng thì làm sao phát triển? Kiểu gì thì vốn đầu tư cũng sẽ được khơi thông để đảm bảo GDP tăng. Còn GDP tăng bao nhiêu và tương ứng là lạm phát dừng ở mức nào có thể chấp nhận được thì đã có các nhà làm chính sách tính toán cẩn thận. Chúng ta không nên quá sợ hãi.

  • Khắc Thiện

    20:08 (GMT+7) - Thứ Tư, 24/2/2010

    VNI 24/2 chỉ giảm nhẹ 1,7 điểm trước nhiều thông tin nóng hổi về CPI, giá xăng, giá điện, giá nước... gây bất ngờ cho nhà đầu tư. Tuy nhiên bài trả lời phỏng vấn của "cá mập lớn" Nguyễn Duy Hưng trên VnEconomy mới thực sự làm ngỡ ngàng giới đầu tư.

    Trong khi một số chuyên gia có uy tín dự đóan VNI có thể tăng đến 750 điểm (50%) thì ông Hưng nhận định lạm phát và bội chi ngân sách có thể tăng cao, VNI rất khó tăng 40-50% và mức tăng hợp lý chỉ khoảng 20%.

    Nhận định của ông Hưng có thể gây choáng váng cho thị trường nhưng với riêng cá nhân tôi thì VNI tăng 20% trong năm 2010 đã là rất khả quan.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)