Chứng khoán ngày 25/2: “Nhạt” trước tin hỗ trợ

LAN NGỌC

25/02/2010 15:15 (GMT+7)

picture Khoảng 90,8 tỷ giá trị bán ròng khớp lệnh của khối ngoại tại HOSE không phải là con số lớn, nhưng nếu hành động bán mạnh như vậy kéo dài thì cũng là một tín hiệu phải cân nhắc.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Phản ứng khá yếu ớt trước thông tin giữ nguyên lãi suất cơ bản sáng nay khiến thị trường “lụi” đi nhanh chóng. Điểm tích cực duy nhất có lẽ là lực cầu chặn giá thấp và quanh tham chiếu ở nhiều mã vẫn mạnh giúp chỉ số không giảm điểm.

Sự kỳ vọng của nhà đầu tư mấy hôm nay đã được giải tỏa khi Ngân hàng Nhà nước chính thức công bố quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản 8%. Điểm khá thú vị là quyết định được công bố từ đầu giờ giao dịch và như vậy rất có thể là thông tin đã được người thạo tin biết từ hôm qua. Mặt khác, quyết định đó không nằm ngoài dự tính của nhiều nhà đầu tư.

Tuy nhiên điểm dở là sự hưng phấn không lớn trong đợt mở cửa sáng nay. Hôm qua là ngày thử tâm lý khá tốt với “tin xấu” CPI của Hà Nội và đặc biệt là đợt đánh lên cuối ngày tạo một hy vọng lớn cho hôm nay. Chưa tới 73 tỷ đồng được khớp lệnh cho thấy sự nghi ngại vẫn còn và chỉ số tăng điểm là nhờ lực bán giảm đi. Gần 10 phút đầu tiên của đợt giao dịch thứ hai chỉ số chạm mức 500 điểm chỉ với hơn 140 tỷ đồng.

Thị trường không thực sự hưng phấn như mong đợi dù tin tức hỗ trợ đã ra là tín hiệu để một bộ phận nhà đầu tư chọn giải pháp thoát hàng. Chỉ số rơi khá nhanh với quy mô giao dịch yếu. Gần như toàn bộ thời gian khớp lệnh liên tục là một đợt suy giảm. Mặc dù nếu so với điểm số hôm qua thì mức giảm không lớn – đáy thấp nhất VN-Index giảm 0,86 điểm – nhưng so với đỉnh cao của ngày thì cũng lên tới 6,51 điểm.

Dấu hiệu tích cực xuất hiện trong khoảng 15 phút cuối đợt giao dịch liên tục. Chỉ số không thể giảm thêm khi chạm tới 493,73 điểm. Áp lực bán vơi bớt và lực cầu chặn mua đã đủ cân bằng. Rất nhiều cổ phiếu giằng co quanh tham chiếu và chỉ hơn 150 tỷ đồng được giao dịch cho thấy cả người mua và người bán đều cân nhắc quyết định.

Thực tế trong vài phút cuối của đợt giao dịch thứ hai và đợt đóng cửa, lực mua đã mạnh lên chút ít góp phần đẩy chỉ số xanh trở lại. Mức tăng 0,4 điểm gần như vô nghĩa về điểm số nhưng cũng chứng tỏ sự ổn định trong tâm lý. Thị trường ban đầu đã có những phản ứng tiêu cực khi sự hưng phấn được hỗ trợ bởi tin lãi suất không đến như mong đợi. Đợt bán ra liên tục đã chứng tỏ không ít người quyết định thoát ra. Tuy nhiên với một phiên giao dịch mà áp lực suy giảm gần như chiếm trọn thời gian thì việc tạm dừng được đà bán về cuối ngày cũng đã là nỗ lực đáng ghi nhận. Thị trường sẽ bình tĩnh hơn trong một vài phiên tới.

Góp phần rất đáng kể vào sự suy giảm của thị trường hôm nay là hành động tháo hàng của nhà đầu tư nước ngoài. Mặc dù cường độ mua vào vẫn mạnh và xấp xỉ phiên trước nhưng áp lực bán ra còn mạnh hơn. Lần đầu tiên trong vòng hai tháng gần đây tỷ trọng giá trị bán của khối này mới chiếm xấp xỉ 28% thị trường. Gần 7,38 triệu đơn vị được bán ra là con số khá bất ngờ.

Các mã bị bán mạnh đều là blue-chips nhưng thực tế tập trung nhiều vào cổ phiếu điện như VSH, PPC và một số mã khác như DPM, HAG, FPT, ITA, SJS… Phía mua vào với những mã này cũng rất mạnh cho thấy dường như đang có một sự cơ cấu danh mục giữa nhà đầu tư mới và nhà đầu tư cũ. Khoảng 90,8 tỷ giá trị bán ròng khớp lệnh tại HOSE không phải là con số lớn. Dù vậy nếu hành động bán mạnh như vậy kéo dài thì cũng là một tín hiệu phải cân nhắc.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Văn Trường

    18:28 (GMT+7) - Thứ Năm, 25/2/2010

    Theo mình thì NĐTNN bán ròng là việc làm bình thường. Vì họ đã mua ròng gần 2 tháng nay, một bộ phận cũng đã chuyển sang lướt sóng (hễ phiên nào tăng thì họ bán, có lẽ phiên nào tăng càng mạnh thì họ bán càng nhiều).

    Trong lúc thông tin chưa có tác động mạnh như hiện nay thì nhìn vào động thái của NĐTNN cũng là một nguồn quan trọng; đồng thời là tâm lý bầy đàn còn mạnh nên tổ chức kia càng tranh thủ "dẫn dắt" một cách có lợi cho họ nhất.

    Đến đây mình chợt nhớ đến sách cũ có câu "trong binh pháp tha hồ mà nói dối"!

  • Nguyen Pham

    17:35 (GMT+7) - Thứ Năm, 25/2/2010

    Thị trường theo tôi đang trong giai đoạn cuối của quá trình tích luỹ. Những phiên giao dịch tới dòng tiền sẽ đổ vào thị trường và xác lập xu hướng tăng ngắn hạn cho VN-Index.

  • Thành Tâm

    17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 25/2/2010

    Việc bán mạnh của NĐTNN phiên hôm nay 25/2 có thể có lý do từ bản báo cáo "gấp gáp" của HSBC về vấn đề lãi suất cơ bản.

    Tuy nhiên, nếu để ý thì sẽ thấy thời điểm bắt đầu mua mạnh của NĐTNN trong giai đoạn vừa qua, HSBC đã đưa ra một báo cáo phân tích với tâm trạng rất xấu về lãi suất cơ bản. Sau đó là một chuỗi mua ròng liên tục với giá trị cao của NĐTNN.

    Lần này HSBC lại tiếp tục tung ra báo cáo gấp với quan điểm tiêu cực, và kết quả một bộ phận NĐTNN (có thể là nhóm đã mua vào từ khoảng đầu năm 2009) bán ra nhưng một bộ phận không nhỏ NĐTNN vẫn tiếp tục mua vào (có thể là bộ phận mới mở TK và ủy thác đầu tư qua HSBC và một vài ngân hàng khác). Dù hành động bán ra của một bộ phận NĐTNN là khá lớn trong phiên hôm nay, cũng không loại trừ khả năng họ vẫn đang thực hiện chiến lược cơ cấu lại danh mục đầu tư.

    NĐT trong nước gần đây đã bình tĩnh hơn trước những báo cáo phân tích của HSBC. Đây là một điểm rất đáng mừng.

  • 114111

    17:14 (GMT+7) - Thứ Năm, 25/2/2010

    Thị trường ảm đạm đã khá lâu, và NĐT cũng như chuyên gia đều cho rằng do lạm phát, khả năng tăng lãi suất cơ bản còn treo lơ lửng...để lý giải nguyên nhân thị trường ảm đạm. Bên đó cạnh một số thông tin tốt thì không mấy ai quan tâm.

    Nay CPI đã rõ mấy ngày, lãi suất cơ bản cũng đã rõ ràng là không tăng thêm thì thị trường vẫn lình xình. Đặc biệt thông tin giữ nguyên lại suất được coi là một liều thuốc kích thích khá mạnh lúc này, nhưng dường như thị trường lại phản ứng khá kém tích cực.

    Vậy nguyên nhân do đâu, phải chăng thị trường chúng ta thiếu chuyên nghiệp?

    Có một điều đã xuất hiện 2 phiên gần đây là sự tăng giảm không mạnh nên thị trường khó xuống sâu trong những phiên tới!?

  • Nguyễn Thanh Hải

    17:08 (GMT+7) - Thứ Năm, 25/2/2010

    Thực tế hiện nay, ngoài chứng khoán ra, các nhà đầu tư cũng chẳng biết đổ tiền vào kênh nào, nhất là các nhà đầu tư cá nhân, vốn ít.

    Vấn đề duy nhất của chứng khoán hiện nay là vấn đề dòng tiền thôi. Năm 2009, để thực hiện kích thích tăng trưởng kinh tế, chính phủ đã bơm tiền vào lưu thông bằng cách HTLS cho các doanh nghiệp, tuy nhiên hiệu quả của chính sách này đến đâu thì vẫn chưa thấy có báo cáo cụ thể, tuy nhiên ai cũng thấy rằng, lượng tiền từ nguồn vốn kích cầu đi vào sản xuất chỉ không được như mong muốn của chính phủ.

    Dẫn đến hiện tại, nền kinh tế VN đang phải đối mặt với hậu quả, lạm phát có xu hướng tăng cao hơn so với tăng trưởng kinh tế. Các nhà hoạch định chính sách đang đau đầu việc đánh đổi giữa tăng trưởng và lạm phát.

    Tuy nhiên nền kinh tế mới chớm thoát khỏi khủng hoảng, việc lựa chọn kiềm chế lạm phát giai đoạn này chỉ góp phần kéo lùi thời gian thoát khỏi khủng hoảng, và đi ngược với xu thế chung của thế giới.

    Tôi tin tưởng rằng chứng khoán sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới và có thể đạt 680 điểm trong quí II. Tôi vừa dồn hết tiền để mua STB.

  • VN235

    16:20 (GMT+7) - Thứ Năm, 25/2/2010

    Dù sao thì thông tin giữ nguyên LSCB đã giúp VN-Index không giảm sâu trong phiên hôm nay. Từ mai VNI lại tiếp tục xu hướng đi xuống khi thị trường không còn tin tốt nào khác.

    Dự đoán VNI 26/2: giảm 7-12 điểm. Rất mong nhà đầu tư bảo trọng.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)