Giá vàng liên tục “bốc hơi”

MAI PHƯƠNG

25/02/2010 15:36 (GMT+7)

picture Sức mua của thị trường vàng đầu năm đang thấp - Ảnh: Quang Liên.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Sau khi đã giảm 100.000 đồng/lượng trong buổi sáng nay, giá vàng trong nước đầu giờ chiều nay lại mất thêm 100.000 đồng/lượng nữa. Giá vàng thế giới chịu áp lực đi xuống mạnh mẽ do khủng hoảng nợ ở Hy Lạp có dấu hiệu leo thang và đẩy giá USD tăng so với các đồng tiền chủ chốt khác.

Đầu giờ chiều nay, giá vàng miếng các thương hiệu trong nước đồng loạt hạ về ngưỡng quanh 26,30 triệu đồng/lượng (mua vào) 26,35 triệu đồng/lượng (bán ra), theo đà giảm của giá vàng thế giới. Cùng với sự giảm giá liên tục của kim loại quý này từ đầu tuần tới nay, sức mua được ghi nhận trên thị trường ở mức yếu do các nhà đầu tư đang canh một mức đáy mới thực hiện mua vào.

Từ đầu tuần tới thời điểm này, giá vàng trong nước đã "bốc hơi" tổng cộng khoảng 550.000 đồng/lượng.

Hệ thống Sacombank lúc 13h đã điều chỉnh giá vàng miếng SBJ về mức 26,32 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,36 triệu đồng/lượng (bán ra). Đến 14h50, hệ thống này tiếp tục giảm giá vàng miếng SBJ còn 26,29 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,33 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại thị trường Tp.HCM, giá vàng miếng SJC do Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết lúc 14h46 là 26,27 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,33 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Hà Nội, giá vàng SJC Phú Quý báo giá lúc 15h là 26,28 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,38 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trao đổi với VnEconomy, ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng kinh doanh của SJC cho biết, công ty này hiện vẫn đang thực hiện việc nhập khẩu vàng và can thiệp bình ổn thị trường theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Mới đây, sau Tết Nguyên đán, SJC đã có một đợt nhập vàng mới. Trước đó, vào đầu tháng 2 này, SJC đã nhập về 4 tấn vàng.

“Chúng tôi vẫn đang thực hiện việc tăng cường bán vàng ra để can thiệp thị trường, nhưng sức mua của thị trường hiện rất yếu”, ông Tường cho biết. Theo ông Tường, ở thời điểm hiện nay, người dân và các nhà đầu tư đang có xu hướng canh giá xuống nữa mới mua vào, vì từ đầu tuần tới nay, giá vàng thế giới liên tục giảm.

Ngày hôm qua (24/2), SJC bán ra được 5.000 lượng vàng, trong đó khối lượng bán ra các loại vàng miếng trọng lượng nhỏ 1-5 chỉ mà người dân mua với mục đích cầu may đã tăng gấp đôi. “Các tiệm vàng trông thì đông khách mua, nhưng khối lượng giao dịch thực tế rất thấp”, ông Tường nói.

Dù vàng nhập về từ đầu năm nay đã khá nhiều, nhưng giá vàng trong nước vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới. Lúc 15h20 chiều nay, giá vàng thế giới là hơn 1.092 USD/oz, giảm 6 USD/oz so với giá đóng cửa phiên ngày 24/2 tại New York. Mức giá này quy đổi tương ứng với khoảng 25,80 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng bán ra trong nước khoảng 550.000 đồng/lượng.

Lý giải về thực trạng này, ông Tường cho hay, giá vàng trong nước có độ trễ nhất định so với giá vàng thế giới nên chưa thể theo kịp với tốc độ giảm liên tục đang diễn ra trên thị trường vàng thế giới.

Sự lên giá của USD vẫn đang gây áp lực mất giá mạnh mẽ, ít nhất là trong ngắn hạn, đối với vàng. Đồng USD chiều nay tiếp tục lên giá so với Euro, với mức gần 1,35 USD tương đương 1 Euro. Tỷ giá Euro/USD đang ở mức thấp nhất kể từ đầu năm do giới đầu tư tăng cường bán Euro và mua vào USD để tìm kiếm sự an toàn.

Các hãng định mức tín nhiệm như S&P và Moody’s đang cảnh báo có khả năng sẽ tiếp tục đánh tụt hạng mức tín nhiệm nợ của Hy Lạp, quốc gia nằm trong khối các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Trên thị trường quốc tế, giá các hợp đồng hoán đổi nguy cơ vỡ nợ (credit default swap - CDS) cho nợ chính phủ của Hy Lạp đang tăng vọt, khiến nước này càng gặp thêm khó khăn trong huy động vốn để cân bằng ngân sách.

Tờ New York Times hôm nay nhận định, sự lên giá của các hợp đồng CDS đang đẩy Hy Lạp tiến gần hơn tới nguy cơ vỡ nợ công, tương tự như những gì đã xảy ra với hãng bảo hiểm khổng lồ của Mỹ AIG trong thời gian cao điểm của khủng hoảng tài chính hồi năm 2008.
Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Tài chính

Nguyễn Hoàng Long

10:19 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Trong cơ chế thị trường, các ngân hàng thương mại cũng là những doanh nghiệp hoạt động trong môi trường cạnh tranh. Việc các doanh...

Trong bài: “Phải giải quyết thanh khoản ngân hàng trong quý 1/2012” (2 ý kiến)

Khánh Hà

09:17 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Một điều dễ hiểu khi các NH không muốn giảm lãi suất cho vay và hết kêu ca về thanh khoản là: có trần lãi...

Trong bài: “Phải giải quyết thanh khoản ngân hàng trong quý 1/2012” (2 ý kiến)

Dang Hai

08:37 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Trong trường hợp này theo tôi ngân hàng là người chịu thiệt nhất. Cán bộ pháp chế của ngân hàng này nói chung là yếu...

Trong bài: Cực hình từ tín dụng “đen” (35 ý kiến)

Thiên An Bình

11:55 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Vàng có thể lên nữa tùy theo kinh tế thế giới khỏe hay yếu nhưng đô la không thể lên được mà có nhích lên...

Trong bài: Giá vàng trong nước đuối sức khi USD tự do lao dốc mạnh (1 ý kiến)

Pvd

10:37 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Cứ “chăm chăm” nhìn vào vốn huy động đầu vào là không ổn! Ngẫm lại thấy ý Thiên An Bình quả là rất chí lý. Dẫu tín...

Trong bài: Phía sau 2,8 triệu tỷ đồng vốn (2 ý kiến)