Chấp thuận lập dự án trung tâm thương mại gần 10.000 m2 gần hồ Gươm

HẠNH LIÊN

02/03/2010 15:02 (GMT+7)

picture Khu vực Hồ Gươm lại sắp có tổ hợp thương mại, khách sạn, văn phòng?
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam được chấp thuận lập dự án trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng cho thuê gần hồ Gươm.
   
Cuối tháng 2/2010, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chấp thuận cho Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam nghiên cứu lập và triển khai thực hiện dự án “trung tâm thương mại, khách sạn văn phòng cho thuê” tại số 10 phố Trần Nguyên Hãn và số 27-29 phố Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trước đó, Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam đã gửi UBND thành phố Hà Nội văn bản số 780/TBĐVN-DA ngày 27/11/2009 và văn bản bổ sung số 24/TBĐVN-DA ngày 14/01/2010 kèm theo hồ sơ về đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập và thực hiện dự án xây dựng trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng cho thuê tại địa điểm trên.

Theo văn bản chấp thuận, diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 9.934 m2, với vị trí nằm ngay trên khu vực gần hồ Gươm và bên cạnh trụ sở UBND thành phố Hà Nội.

UBND thành phố cũng nêu rõ phương thức thuê đất. Theo đó, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện thủ tục, cấp giấy chứng nhận đầu tư, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành.

Văn bản chấp thuận này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký đến khi có quyết định phê duyệt dự án của cấp có thẩm quyền theo quy định.

Cách đây vài năm, ngành điện lực cũng từng định xây dựng một công trình lớn tại khu vực gần hồ Gươm, sau đó dự án đã phải dừng lại do sự phản đối quyết liệt của dư luận lo ngại công trình xây dựng quy mô lớn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảnh quan khu vực trung tâm văn hóa, lịch sử của Hà Nội.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Ngô Thị Kim Ngân

    23:50 (GMT+7) - Thứ Hai, 22/3/2010

    Ơi Hà Nội, rồi sẽ giật mình vì không còn nhận ra mùi hương trầm cổ kính đền Ngọc Sơn đêm 30, mà thay vào đó là mùi gà rán KFC và những gì mà các trung tâm thương mại quanh đó thải ra...

    Tôi yêu và thương Hà Nội đến quặn lòng, mặc dù biết Hà Nội không phải của chỉ riêng tôi...

  • Anh Tú

    17:24 (GMT+7) - Thứ Năm, 4/3/2010

    Theo tôi, chưa cần phải xây thêm những trung tâm thương mạithì đã thấy những bất cập xảy ra xung quanh những trung tâm thương mại cũ. Đó là tình trạng hàng hóa có sự na ná giống nhau, và phần lớn chúng không có giá trị buôn bán mấy. Bởi vì so với thực tế thu nhập của nhân dân, thì lượng người có khả năng mua hàng trong trung tâm là hạn chế.

    Theo ý kiến của độc giả Đỗ Minh Hạ, tôi đồng tình là hiện nay các trung tâm thương mại là mơi "dạo mát" là chính, không khác gì một công viên "không có cây xanh". Nếu vậy, thì tại lại không chú ý tới việc cải tạo môi trường xung quanh Hồ Gươm, vừa tạo được không gian thư giãn cho người dân, vừa mang lại lợi ích cho du lịch?

    Hơn nữa, việc xây thêm các trung tâm thương mại mới liệu thực sự có ích, khi những đối tượng khách hàng mới đã từng là khách quen của các trung tâm uy tín khác; hoặc những hàng hóa mới có thực sự "mới", hay chỉ là bản sao từ các trung tâm khác, nếu thế thì là một sự lãng phí lớn!

    Hà Nội sắp bước tới đại lễ kỉ niệm 1000 năm, tôi nghĩ việc quan trọng bây giờ và cho cả tương lai của thành phố là xử lý những bất cập của thành phố, chứ không phải mang thêm bất cập cho nó.

    Mọi người thường nghĩ, Hồ Gươm là TRUNG TÂM của Hà Nội. Nhưng theo tôi, không nên đặt yếu tố "TRUNG TÂM" lên trước yếu tố "phát triển bền vững". Và cũng chỉ có phát triển bền vững, thì thuật ngữ "TRUNG TÂM" của Hà Nội mới mang nghĩa "viết hoa" của nó.

    Hà Nội trong trái tim tôi!

  • Do Minh Ha

    11:08 (GMT+7) - Thứ Năm, 4/3/2010

    Tôi cho rằng: cần ưu tiên các dự án như xây dựng Bệnh viên, trường học hoặc các nơi vui chơi cho người già và trẻ em. Các trung tâm thương mại hoặc văn phòng cho thuê hiện ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã có như TTTM Tràng Tiền, rất vắng khách, thậm chí người dân quan niệm vào TTTM để tránh nóng vào những ngày hè mất điện là chính.

    Thiết nghĩ đất nước chúng ta còn nghèo, cái gì cũng cần, cũng muốn làm nhưng phải ưu tiên cái gì trước đã.

  • Đại Dương

    10:02 (GMT+7) - Thứ Năm, 4/3/2010

    Hà Nội là trái tim của cả nước chứ không của riêng ai. Vì vậy mỗi khi có sự tương tác nào ảnh hưởng đến diện mạo, hình ảnh của Thủ đô thì người dân cả nước cần được cùng tham gia bàn bạc và quyết định.

  • Nguyễn Bình

    09:16 (GMT+7) - Thứ Năm, 4/3/2010

    Qua các ý kiến của các độc giả nêu trên, có thể nói, hầu hết chúng ta đều nhìn thấy những điểm yếu và nguy cơ (Weaknesses & Threats) của việc xây thêm trung tâm thương mại gần Hồ Gươm.

    Tuy nhiên cũng cần có cái nhìn biện chứng là phải chăng, ngoài các điều nêu trên, các cấp quản lý và phê duyệt dự án còn nhìn thấy nhiều giá trị và lợi ích "sâu" hơn những gì người dân bình thường nhìn thấy.

  • Le Van

    19:20 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/3/2010

    Theo tôi tất cả trung tâm thương mại mới nên quy hoạch về khu Hà Nội mới.

    Tôi yêu Hà Nội và muốn lưu giữ hình ảnh Hà Nội thân yêu, vậy nên bảo tồn và phát triển cho đúng cách thì mới phát huy được cái mới mà giữ được cái cũ.

  • Vu Thanh Trung

    15:02 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/3/2010

    Hồ Hoàn Kiếm phải là trung tâm văn hoá, trung tâm thương mại có thể là mọi nơi, nhưng trung tâm văn hoá thì chỉ có thể ở nơi lịch sử ngàn năm của một dân tộc.

  • Tịnh Đoàn

    11:46 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/3/2010

    Tôi hoàn toàn đồng ý với 3 ý kiến trên, giao thông Hà Nội ngày càng tồi tệ, hơn nữa kiến trúc cảnh quan xung quanh hồ Gươm không nên cho phép nhiều công trình thương mại xây dựng thêm.

    Ở nước ngoài khi xây dựng các trung tâm thương mại người ta thông thường nghĩ đến chuyện kẹt xe, các trung tâm mua sắm lớn như thế nên xây ở khu vực ven đô, ngoại thành.

  • Hai Thanh

    09:53 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/3/2010

    Khi trung tâm thương mại này hoạt động, sức ép giao thông lên khu vực này sẽ là rất lớn. Ngoài ra nó còn có thể ảnh hưởng đến cảnh quan và kiến trúc chung của khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm.

    Cần thận trọng cân nhắc yếu tố kiến trúc và giao thông khi phê duyệt và thực hiện dự án.

  • Nguyễn Đăng Khánh

    08:26 (GMT+7) - Thứ Tư, 3/3/2010

    Số lượng Trung tâm thương mại ở Hà Nội không phải ít, nhu cầu xây thêm trung tâm thương mại không phải quá cấp thiết.

    Mọi dự án được lập ra phải tính đến lợi ích tổng thể (cho xã hội và chủ đầu tư, vậy tại sao lại chấp thuận để lập dự án xây dựng Trung tâm thương mại ngay cạnh khu vực Bờ Hồ, điều đó có thực sự cần thiết hay không?

    Nếu không có trung tâm thương mại ở đó, cũng không gây ra sự bất tiện hay khó khăn cho người dân. Còn nếu có, không dám chắc điều trên sẽ không xảy ra.

  • Thu Hà

    20:44 (GMT+7) - Thứ Ba, 2/3/2010

    Khu vực quanh hồ Gươm là một quần thể kiến trúc cổ, có thể coi là trung tâm văn hóa, lịch sử của Hà nội, với các phố cổ, nhà cổ, các công trình kiến trúc từ thời Pháp để lại, thích hợp với mục đích làm khu du lịch về văn hóa hơn là làm thương mại.

    Theo tôi, việc xậy dựng trung tâm thương mại ở đây là không hợp lý, sẽ ảnh hưởng tới cảnh quan của khu vực này.

    Dạo quanh hồ Gươm sẽ cho người ta cảm giác rất thanh bình, và tượng đài Lý Thái Tổ là nơi nghỉ ngơi, thư giãn của người dân vào lúc chiều tối sau ngày làm việc căng thẳng cũng như nơi dạo mát của khách du lịch. Nếu trung tâm thương mại được xây dựng ở đây thì không gian yên bình, cổ kính duy nhất của thành phố sẽ bị mất đi.

    Khi trung tâm thương mại mọc lên thì sẽ thu hút người dân tới, làm khu vực này trở nên ồn ào đông đúc, phố phường nơi đó đã vốn chật chội sẽ lại càng đông đúc hơn. Sẽ dẫn tới hiện tượng tắc đường trên khu vực đó.

    Đồng thời với đó tiềm năng du lịch của thủ đô Hà Nội cũng sẽ bị giảm sút một cách nghiêm trọng.

    Xu hướng xây dựng các trung tâm thương mại nên hướng ra phía các khu đô thị mới và lớn, hiện đại chứ không nên xây dựng trong khuôn viên chật hẹp như thế. Tại sao, thành phố hiện nay đã được mở rộng ra rất nhiều rồi mà việc xây dựng trung tâm thương mại vẫn phải đổ dồn về phía khu vực hồ Hoàn Kiếm!

    Việc xây dựng phải theo quy hoạch tổng thể và hướng về tương lai chứ không thể vì cái lợi trước mắt là doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại. Về lâu dài, nếu dự án được triển khai thì có lẽ chúng ta sẽ mất nhiều hơn là được.
    Thủ đô, đất nước ta, các thế hệ mai sau sẽ mất đi một không gian lịch sử.

    Tôi mong rằng Chính quyền thành phố Hà Nội, cũng như Chính phủ sẽ nhận ra điều này và không cho thực hiện dự án. Bởi vì đây không chỉ ảnh hưởng tới thủ đô mà còn ảnh hưởng tới hình ảnh Quốc gia. Tôi mong rằng, chính quyền sẽ có những quy hoạch tổng thể, đồng bộ hơn, hướng tới những mục tiêu dài hạn có những mục tiêu dài hạn.

    Người yêu Hà Nội.

  • Nguyen Long Giang

    20:15 (GMT+7) - Thứ Ba, 2/3/2010

    Tại sao cứ phải xây siêu thị ở giữa trung tâm thành phố , Hà Nội đã được mở rộng bao trùm cả Hà Tây rồi mà. Cứ như vậy thì bao giờ mới hết cảnh tắc đường kẹt xe dù có mở rộng đường bao nhiêu đi nữa.

    Theo tôi nghĩ không nên xây nữa vì quỹ đất ở trung tâm đã là quá chật rồi. Các trường đại hoc và Trung tâm thương mại nên chuyển ra ngoài ô. Đất đó nên dùng làm vườn hoa phuc vụ lợi ích cộng đồng.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Bất động sản

Pvd

10:14 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/2/2012

“Dù vậy, cũng đã có thêm những dấu hiệu cho định hướng của thị trường như Chính phủ sẽ giảm mức lãi suất nếu lạm...

Trong bài: Khó đoán thời điểm phục hồi thị trường nhà đất Tp.HCM (2 ý kiến)

Pvd

09:42 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/2/2012

Nếu hiểu đất đai thuộc sở hữu “toàn dân” thì kế cả nhà nước (Chính phủ), dù là người có quyền quản lý toàn bộ...

Trong bài: Để thực thi nghiêm pháp luật đất đai (13 ý kiến)

Minh Dự

10:09 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/2/2012

Giá nhà đất ở Việt Nam tương đương với giá nhà đất ở những nước có thu nhập mấy chục ngàn USD/người thì việc khủng...

Trong bài: Thị trường bất động sản 2012 vẫn nhiều ẩn số (2 ý kiến)

Hữu Trần

00:08 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/2/2012

Tôi chưa rõ ai đúng ai sai trong việc này vì chính quyền ở Tiên Lãng thì nói là các ông phát biểu trên báo...

Trong bài: Để thực thi nghiêm pháp luật đất đai (13 ý kiến)

Trần Tuấn

19:55 (GMT+7) - Thứ Bảy, 4/2/2012

Người dân phá hoại của Nhà nước thì bị đi tù. Còn Nhà nước phá hoại của dân thì sao nhỉ!?...

Trong bài: Để thực thi nghiêm pháp luật đất đai (13 ý kiến)