Chứng khoán ngày 4/3: Nhộn nhịp lướt sóng

LAN NGỌC

04/03/2010 15:18 (GMT+7)

picture Sáng nay, áp lực bán gia tăng và một phần không nhỏ của khối lượng bán này xuất phát từ hoạt động đảo hàng ngắn hạn.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Những nỗ lực phá mức kháng cự ngắn hạn của phiên ngày 22/2 (513 điểm) đã diễn ra hôm nay. Chốt ngày VN-Index vẫn chưa bứt phá một cách rõ rệt nhưng thanh khoản gia tăng mạnh mẽ, báo hiệu dòng tiền ngắn hạn bắt đầu hoạt động tích cực.

Sự hưng phấn đến khá nhanh trong những phút đầu mở cửa cũng như khoảng 10 phút đầu đợt hai. Lực mua thắng thế và chỉ số tăng rất khá. Nhiều mã có mức tăng rất mạnh thậm chí là kịch trần. Tuy nhiên tại vùng kháng cự 513 điểm trở lên, nhu cầu chốt lời ngắn hạn đã tăng cao và đi kèm với đó là hoạt động đảo hàng.

Thực tế mức cao nhất trong phiên hôm nay chỉ số đã vươn tới mức 516,77 điểm. Áp lực bán gia tăng và một phần không nhỏ của khối lượng bán này xuất phát từ hoạt động đảo hàng ngắn hạn. Dấu hiệu của chiến thuật này tập trung ở những mã tăng mạnh phiên hôm qua và tiếp tục đà trong những phút đầu tiên sáng nay.

Về mặt điểm số, mức giảm gần 4,9 điểm (0,94%) từ mức cao nhất của VN-Index so với mức đóng cửa không lớn nhưng khá nhiều mã có biên độ dao động lớn hơn. Nếu tính cả mức tăng bất ngờ hôm qua, biên độ dao động này đủ thỏa mãn mức lợi nhuận ngắn hạn.

Thông thường, khi bán ra ở mức giá cao, một phần khối lượng sẽ được mua lại ở mức giá thấp hơn. Lượng vốn được quay vòng hai lần giúp khối lượng giao dịch toàn thị trường gia tăng. Thị trường sẽ kiểm chứng điều này trong phiên ngày mai nếu xu hướng giảm diễn ra trong những phút đầu tiên. Ngược lại, nếu thị trường tiếp tục bứt phá mạnh, hoạt động mua lại cũng sẽ phải diễn ra nhanh và mạnh hơn, để lại dấu vết rõ ràng hơn.

Khối lượng khớp lệnh hôm nay gia tăng khoảng 32% và giá trị tăng 47%. Điều này chứng tỏ dòng vốn đã chảy vào thị trường mạnh hơn. Về lý thuyết khối lượng tăng và chỉ số đóng cửa không giữ được mức cao là thiếu tích cực. Tuy nhiên thống kê quy mô các sóng tăng giảm trong phiên hôm nay, tương quan giữa lực đánh lên và đánh xuống khá cân bằng. Cụ thể, giá trị giao dịch khiến chỉ số giá tăng chiếm khoảng 50,1% trong tổng số 2.166,7 tỉ đồng khớp lệnh.

Khối ngoại hôm nay quay lại bán ròng chủ yếu do giảm mua vào. Cụ thể, chỉ có 1,67 triệu đơn vị được mua, giảm 33% trong khi bán ra tăng 19% (2,63 triệu đơn vị). Các mã được bán ra nhiều nhất là TTF, TDH, SSI, PPC, REE, KBC, LCG, DPM, CII. Quy mô bán ròng trên HoSE không phải là cao (49,2 tỉ đồng) nhưng khá tập trung vào những mã vốn hóa lớn.

Về tổng thể, chỉ số chốt phiên vẫn tăng nhẹ 4,59 điểm, mức tăng thận trọng và đủ để duy trì tâm lý bình tình. Áp lực bán tăng đều về cuối ngày nhưng lực mua vẫn đủ để giữ vững đến lúc đóng cửa. Chỉ số vẫn nằm trong kênh tăng giá và khả năng sẽ còn biến động mạnh khi gặp mức kháng cự ngắn hạn.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Thái Minh Bảo

    22:47 (GMT+7) - Thứ Năm, 4/3/2010

    Điểm số HOSE có giảm so với đỉnh trong ngày đồng thời HNX giảm điểm, tuy nhiên, NĐT có kinh nghiệm sẽ thấy yên tâm hoàn toàn khi xét về khối lượng giao dịch.

    NĐT có bàn về việc mã SQC ảnh hưởng quá lớn đến HNX-Index. Tôi thấy cách tính toán điểm số của HNX phụ thuộc quá lớn đến SQC là một lỗ hổng lớn. Rõ ràng, với khối lượng giao dịch hàng ngày chỉ vài trăm CP, không cần cá mập mà chỉ NĐT nhỏ cũng có thể đánh lên/xuống mã này để thay đổi tình hình thị trường.

    Tại sao những nhà quản lý lại không thấy cái lỗ kim mà ở đó con voi chui lọt???

  • AQ

    20:40 (GMT+7) - Thứ Năm, 4/3/2010

    Bạn 114111 nhận xét chính xác.

    Theo dõi sàn HNX sáng nay, tôi thực sự bất bình, bức xúc vì kiểu giao dịch của SQC. Các bạn dễ dàng nhìn ra sự "có vấn đề" ở mã này, hãy xem biên độ tăng giảm của SQC và ở khối lượng khớp,...

    Nhận xét về chỉ số thị trường ngày mai, tôi cho là sẽ có xen kẽ tăng, giảm trong phiên, khối luợng giao dịch tăng.

  • Thuần Phong

    20:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 4/3/2010

    Rất cảm ơn Lan Ngọc, cảm ơn 114111!

    Thuần Phong đồng ý với 114111 - một Quân Báo chiến trường và chỉ có một vài ý nhỏ:

    SQC là mã cổ phiếu của "cá mập" vì thế họ... khi HNX xuống gần -3 điểm thì xuuất hiện một lệnh từ "trên trời" (vì nó không có trong dư mua và bán) rơi xuống với vẻn vẹn chỉ 100 cổ phiếu khớp lệnh giá 147.000 lập tức chỉ số tăng giảm xuống chỉ còn -2 điểm.

    Chúng ta chỉ bất ngờ khi không biết "cá mập" quậy ở đâu, còn khi đã biết thì... cảnh giác.

    Chúc các NĐT sáng suốt và thành công.

  • Duy Tú

    19:32 (GMT+7) - Thứ Năm, 4/3/2010

    Tôi rất đồng tình với ý kiến của Lan Ngọc rằng ngày mai nếu thị trường tăng thì xu hướng tăng mạnh sẽ được khẳng định, còn nếu giảm thì TT sẽ điều chỉnh tích lũy.

    Dòng tiền đã quay trở lại giúp thanh khoản tăng đáng kể trong tuần này, tâm lý NĐT trở nên lạc quan hơn.

    Chúc sức khỏe đến các NĐT và VnEconomy.

  • 114111

    16:33 (GMT+7) - Thứ Năm, 4/3/2010

    Thị trường vẫn đang trong xu thế tốt, dòng tiền dần được khẳng định, thanh khoản tăng mạnh. Phần lớn NĐT lạc quan, NĐT nội đang làm chủ TT nên NĐT ngoại có bán cũng không thể chi phối được TT.

    Chỉ tiếc HNX mất điểm vì SQC.

    Hầu hết các mã tăng trên HNX nhưng chỉ vài trăm cổ phiếu SQC tung vào giá xuống là kéo theo HNX mất điểm, điều khiển được điểm số toàn thị trường.

    SQC có vốn hoá lớn, được định giá quá cao so với nội tại, thanh khoản luôn ở mức thấp nên đây là công cụ cho một bộ phận điều khiển điểm số trên HNX.

  • DTCK

    16:21 (GMT+7) - Thứ Năm, 4/3/2010

    Gửi Lan Ngọc

    Bài viết của chị rất hay và sâu sắc. Những nhận định sắc bén và rất logic. Cứ sau mỗi phiên giao dịch hàng ngày, tôi thường đọc rất nhiều bào viết/bình luận về thị trường nhưng tôi hài lòng nhất và thích thú nhất về các bài của VnEconomy, đặc biệt là của cô Lan Ngọc.

    Tôi không muốn so sánh nhưng thực tế bài viết của các trang web khác chỉ mang tính tổng hợp, mô tả lại vẻ bề ngoài của thị trường chứ không đưa ra được những phân tích cụ thể và bản chất của phiên giao dịch. Thật sự những lệnh xanh đỏ tím vàng đều là những con số biết nói.

    Quan trọng là người theo dõi bảng điện có thấy được chúng nói gì hay không. Ngoài các bài viết của Lan Ngọc trên VnEconomy, 95% các bài viết trên các website khác thật sự chỉ diễn xuôi không tạo được sự hấp dẫn, lôi cuốn cho người đọc.

    Rất cảm ơn Lan Ngọc đã dành thời gian viết bài (chắc chắn là mất nhiều thời gian hơn nhưng bài viết tổng hợp) để chúng tôi được"sướng" khi đọc bài viết của cô.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)