Nhận định thị trường chứng khoán ngày 11/3

DUY CƯỜNG

10/03/2010 18:02 (GMT+7)

picture Sau một phiên điều chỉnh với lượng cầu vẫn duy trì ổn định, BVSC quay lại khuyến nghị các nhà đầu tư mua vào và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu - Nguồn ảnh: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/3.

Nhà đầu tư nên mua vào và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

"Theo đánh giá của chúng tôi, những điều chỉnh của thị trường trong thời điểm hiện tại là cần thiết bởi nó giúp thị trường ổn định hơn trong một chu kỳ tăng điểm. Một điểm đáng lưu ý là mặc dù thị trường điều chỉnh song lực cầu của nhà đầu tư vẫn hết sức ổn định và luôn duy trì ở mức cao.

Hiện các thông tin vĩ mô vẫn đang trên đà khởi sắc, đặc biệt là thanh khoản trong hệ thống ngân hàng. Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm liên tục giảm trong những ngày gần đây, hiện đứng ở mức khá thấp 6,91%. Điều đó cho thấy nguồn vốn trong hệ thống ngân hàng đang tạm thời tương đối dư dả.

Với những lý do trên, chúng tôi đánh giá cao khả năng tiếp tục đi lên của thị trường trong ngắn hạn. Vì vậy, sau một phiên điều chỉnh với lượng cầu vẫn duy trì ổn định, chúng tôi quay lại khuyến nghị các nhà đầu tư mua vào và gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Các nhóm ngành được chúng tôi quan tâm tiếp tục là cổ phiếu ngành dịch vụ tài chính, vật liệu cơ bản và hàng tiêu dùng".

Thị trường sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới đây

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

"Sự điều chỉnh nhẹ trong phiên hôm 10/3 là một dấu hiệu hết sức tích cực và trong bối cảnh thị trường đã tăng nhiều phiên gần đây thì phiên điều chỉnh này tạo tiền đề cho thị trường tăng tiếp.

Điều quan trọng nhất là khối lượng giao dịch vẫn giữ ở mức rất cao và cả VN-Index lẫn HN-Index vẫn chưa rơi vào tình trạng mua quá mức. Lượng đặt bán và đặt mua ở mức sát nhau trong quá trình thị trường đi lên và có vẻ như thị trường đang tăng một cách ôn hòa dựa trên nền tảng là những chỉ số vĩ mô căn bản đang được cải thiện.

Tuy nhiên, mặc dù mức lạm phát theo tháng dự kiến sẽ được cải thiện trong tháng 3, thì vẫn xuất hiện một số nguy cơ như thâm hụt thương mại. Do đó, việc cải thiện thanh khoản trong những tuần gần đây kể từ thời điểm Tết âm lịch có thể sẽ diễn ra từ từ vì theo chúng tôi, Ngân hàng Nhà nước có lẽ ý thức được những rủi ro của việc nới lỏng chính sách một cách quá đột ngột.

Do đó, theo chúng tôi, thị trường sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới đây".

Thị trường có thể sẽ hiệu chỉnh ít nhất một phiên nữa

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

"Xét về mặt kỹ thuật, VN-Index đã chạm vào biên trên của kênh tăng giá và hiệu chỉnh tạo mẫu hình Bearish Spinning Top. Tính thanh khoản của thị trường được ghi nhận ở mức cao và khá nhiều cổ phiếu vẫn tiếp tục đà tăng giá.

Chúng tôi cho rằng, các nhà đầu tư đang cơ cấu mạnh lại danh mục và nhiều khả năng thị trường sẽ có ít nhất một phiên hiệu chỉnh nữa quanh vùng 520-525 điểm".

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đi lên trong vòng 1 tuần tới

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

"Sau 5 phiên tăng liên tiếp, VN-Index đã giảm điểm trong ngày 10/3. Tuy nhiên, mức độ của đợt giảm này không mạnh và dường như chỉ là phiên điều chỉnh trong một xu thế tăng, thể hiện qua việc khối lượng và giá trị giao dịch đều thấp hơn hôm trước.

Về phương diện kỹ thuật, sự điều chỉnh này cũng không quá bất ngờ khi VN-Index đã chạm mức 530, tương đương Fibonacci 50%. Khi mục tiêu chốt lời của một bộ phận nhà đầu tư đã được hoàn thành.

Dự báo, trong 1-2 phiên tới thị trường có thể điều chỉnh, tuy nhiên vùng giá 510 - 515 là ngưỡng hỗ trợ mạnh và VN-Index khó có thể rơi xuống dưới khu vực này. Trong vòng 1 tuần tới, có thể xu thế chủ đạo của VN-Index vẫn là đi lên, và ngưỡng kháng cự gần nhất là vùng giá 535 - 540.

Nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân khi VN-Index tiến đến sát vùng hỗ trợ mạnh và ngược lại. Hiện tại, không có nhóm ngành nào thật sự nổi bật và có tín hiệu thu hút dòng tiền. Tuy nhiên, trong điều kiện thị trường hiện nay thì những cổ phiếu có thông tin chia thưởng, tăng vốn có thể sẽ có mức tăng trưởng tốt".

Thị trường điều chỉnh để đi tiếp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Trong phiên điều chỉnh hôm 10/3, nhà đầu tư nước ngoài vẫn tiếp tục chiến lược mua vào trên sàn HOSE tuy giá trị mua ròng đã giảm đáng kể, giảm xuống còn 38 tỷ đồng. Ngược lại, họ bán ròng trên sàn HNX với trị giá thấp là 13,4 tỷ đồng.

Chúng tôi cho rằng áp lực điều chỉnh hôm 10/3 đến từ lượng cung 51 triệu cổ phiếu giao dịch thứ 5 tuần trước. Việc điều chỉnh này cũng mang tính kỹ thuật khi VN-Index chạm ngưỡng kháng cự 50% của Fibonacci Retracement. Bên cạnh đó là áp lực chốt lời đến từ nhiều mã cổ phiếu đã tăng tới 10%-20% trong 4 ngày qua.

Dòng tiền có vẻ vẫn tiếp tục đổ mạnh vào các ngành thủy sản, thép, khai khoáng khi nhiều mã các ngành này vẫn tăng mạnh, thậm chí tăng trần.

Chúng tôi cho rằng ngày 11/3 khả năng thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh do áp lực bán chốt lời. Tuy nhiên trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều thông tin hỗ trợ, đặc biệt là các thông tin tốt sẽ được công bố trong mùa đại hội đồng cổ đông, thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2010 của một số doanh nghiệp dự kiến là khả quan, thì xu hướng chủ đạo vẫn là tăng điểm.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên tranh thủ các phiên điều chỉnh để tái cơ cấu lại danh mục, gia tăng tỷ lệ cổ phiếu vào các mã cổ phiếu tiềm năng chưa tăng nhiều trong đợt tăng vừa qua, trong đó đáng chú ý là nhóm ngành bất động sản, thủy sản và vật liệu xây dựng”.

Thị trường có khả năng điều chỉnh thêm một hoặc vài phiên nữa

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Không nằm ngoài dự đoán của giới đầu tư, thị trường đã điều chỉnh sau 5 phiên tăng điểm liên tiếp, tuy nhiên mức độ điều chỉnh trên hai sàn là không lớn. Mặc dù vậy, sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu ngày càng rõ nét, thậm chí ngay cả trong nội bộ ngành cũng diễn ra sự phân hóa như thép, bất động sản, thủy sản… Điều này sẽ khiến cho việc tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường ngày càng khó khăn hơn.

Một số doanh nghiệp đã bắt đầu công bố kế hoạch lợi nhuận kinh doanh 2010. Nhìn chung, các doanh nghiệp trên khá thận trọng khi đưa ra mức lợi nhuận kế hoạch của mình. Có vẻ như chi phí vốn với lãi suất tăng cao và các gói kích thích kinh tế bị rút đi đã khiến ban lãnh đạo doanh nghiệp có cái nhìn thận trọng về triển vọng kinh doanh của mình. Tuy vậy, mức lợi nhuận các doanh nghiệp đưa ra vẫn đảm bảo duy trì ở mức cao.

Các thông tin vĩ mô đang theo chiều hướng tích cực nhiều hơn, thanh khoản ngân hàng đã cải thiện, các kênh đầu tư khác chưa chứng tỏ sự hấp dẫn, vì vậy, chứng khoán tiếp tục sẽ là nơi thu hút dòng tiền trong thời gian tới. Chúng tôi hy vọng tâm lý lạc quan của nhà đầu tư cùng với dòng tiền mạnh sẽ giúp cho thị trường giữ được đà tăng.

Hiện tại, đồ thị kỹ thuật cho thấy chỉ số VN-Index đã vượt cận trên của dãy Bollinger Band đồng thời chạm cận trên của đường kênh tăng giá. Điều này cho thấy, thị trường còn có khả năng điều chỉnh thêm một hoặc vài phiên nữa, và đây chính là cơ hội gia nhập thị trường cho những nhà đầu tư đến sau”.

Những điều chỉnh có thể còn diễn ra

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

"Đúng như kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư, hoạt động chốt lời đã diễn ra mạnh mẽ trên cả hai sàn và làm đứt quãng chuỗi tăng điểm liên tiếp trong thời gian gần đây của thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng phiên điều chỉnh nhẹ hôm 10/3 đã đến đúng thời điểm, giúp thị trường tránh khỏi đà tăng quá nóng và tạo cơ hội cho các nhà đầu tư chưa tham gia kịp vào thị trường.

Điều này thực sự là một dấu hiệu tốt cho thị trường khi những nhà đầu tư chậm chân có thể tiếp tục tham gia vào thị trường, giúp duy trì tính thanh khoản và ổn định cho thị trường. Thị trường đang trở về với đúng bản chất vận động vốn có, và những gì nhà đầu tư chờ đợi là việc liệu những tin tức về CPI tháng 3 sẽ được công bố trong vòng 2 tuần nữa có thực sự là tin tức hỗ trợ hay không.

Theo ước tính của chúng tôi, CPI có lẽ đã đạt đỉnh vào tháng 2 và CPI của tháng 3 sẽ có thể là khởi đầu của xu hướng giảm. Chúng tôi vẫn duy trì xu hướng lạc quan về thị trường trong ngắn và trung hạn, mặc dù những điều chỉnh và biến động có thể diễn ra".

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Nguyễn Hồng Giang

    15:10 (GMT+7) - Thứ Năm, 11/3/2010

    Theo tôi dự đoán dựa trên phân tích kỹ thuật thì phiên cuối tuần mới là phiên tăng mạng về khối lượng giao dịch.

    các nhà đầu tư nên quan tâm đến KLGD hơn là mức tăng của từng cổ phiếu, vì chính mức thanh khoản tốt sẽ mách cho bạn đã đến thời điểm mua tốt hay chưa.

    Còn để mà nói nên mua cổ phiếu nào thì không ai nói chắc được, tuy nhiên ta có thể khoanh vùng khối ngành nào đang dẫn dắt TT và thu hẹp phạm vi lựa chọn ở những cổ phiếu của các công ty có mức lợi nhuận tốt nhất.

    TT có hàng trăm cổ phiếu nên không có lý do gì để không bỏ tiền đầu tư vào cổ phiếu đứng đầu, cũng như là không ai ép mình phải mua nhưng cổ phiếu mà mình thiếu cơ sở cơ bản.

    Chúc thành công!

  • Mr Đoàn

    08:28 (GMT+7) - Thứ Năm, 11/3/2010

    Sự hờ hững của các nhà đầu tư về các chứng chỉ quỹ:

    Khi thị trường tăng điểm thời gian khá dài và giá trị NAV của các chứng chỉ quỹ đã tăng lên nhiều trong khi đó giá của các chứng chỉ quỹ này lại ít biến động.

    Theo tôi khi dòng tiền đổ vào các cổ phiếu có mức tăng trưởng cao, đến một mức nào đó dòng tiền sẽ chuyển sang các cổ phiếu chứng chỉ quỹ.

    Theo tôi thời gian tới nhà đầu tư nên chú ý đến các cổ phiếu này.

    Chúc các nhà đầu tư thành công!

  • 114111

    07:30 (GMT+7) - Thứ Năm, 11/3/2010

    Tôi cho rằng thị trường đã có một phiên điều chỉnh rất cần thiết, và hôm nay thị trường sẽ tăng mạnh hoặc khá, nhiều khả năng vượt 530 điểm. Sự điều chỉnh chỉ xảy ra tại các mã đã tăng nhiều phiên chưa có điều chỉnh tích luỹ. Còn chung cuộc thị sẽ tăng điểm.

  • Nguyễn Phú Quốc

    06:50 (GMT+7) - Thứ Năm, 11/3/2010

    Tại sao khi chứng khoán có quá ít cổ phiếu lên sàn, thì VN-Index lại lên 950-1000 điểm, trong khi ít người chơi, còn bây giờ, quá nhiều công ty niêm yết, với hơn 700 ngàn tài khoản + đòn bẩy tài chính, vậy mà CK chỉ 700 vào cuối năm thôi ư?

    Liệu VN có bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế vừa qua không, có nhưng rất ít, nếu xét về quy mô doanh nghiệp và khả năng thẩm thấu vào nền kinh tế thế giới hầu như là không, thì việc phục hồi của CK trong năm nay sẽ là 830-870 vào cuối năm.

    Quan trọng là sức chịu đựng của nhà đầu tư mà thôi!

  • Cấn Đình Mạnh

    23:07 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/3/2010

    Ngày mai thị trường sẽ tiếp tục có phiên giảm điểm nhẹ, nhà đầu tư nhỏ lẻ khi thấy thị trường như vậy sẽ đua nhau bán ra

    Thật ra thì với mức VN-Index như những phiên vừa rồi, các nhà đầu tư đã có lãi rồi. Trước mỗi biến động thì mỗi người có 1 cách giải quyết khác nhau. Đầu tư nhỏ lẻ, vốn ít thì chốt lời là chắc chắn nhất, nhà đầu tư dài hạn có khả năng trụ trì qua cón sóng gió thì một là mất nhiều thứ hai là thu được cũng nhiều. Nhưng có một điều thường thấy là qua cơn sóng gió thì họ sẽ bình tĩnh suy xét hơn.

  • Kinh Kha

    22:30 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/3/2010

    Xin chúc mừng bạn Diễm My đã chọn mã HSI rất chính xác, tôi tiếc là hôm qua tôi chỉ mua được có 5.000. Rất cảm ơn bạn. Theo tôi phiên cuối tuần hoặc chậm nhất là đầu tuần sau sẽ có sóng của khối ngân hàng.

    Tôi nhận định sóng tăng lần này sẽ tăng chậm nhưng rất chắc, chiến lược phù hợp lúc này là mua và nắm giữ.

  • Duong

    21:47 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/3/2010

    Với tình trạng dè chừng bị chốt lời, thì ngày mai thị trường sẽ giảm điểm trước khi tiến lên tiếp vào ngày thứ 6.

    Ít người khẳng định tăng trưởng quý I của doanh nghiệp là cao, khi mà chi phí đầu vào tăng nhanh chóng trong thời gian qua.

    Doanh nghiệp thường tăng trưởng vào quý II và III, nên đầu tư tại thời điểm quý I chỉ là đầu tư dài hạn, hay là đầu cơ mà thôi.

  • Hai Lúa

    21:30 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/3/2010

    Ngày mai thị trường vẫn giảm nhẹ, tuy nhiên không vượt quá 5 điểm vì niềm lạc quan của NĐT vẫn rất lớn.

  • Cuong

    21:19 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/3/2010

    Bạn Tuấn Nghĩa có vẻ bi quan quá thì phải? Khi bạn có 150% cổ phiếu trong TK thì đương nhiên người khác phải có tương ứng tỷ lệ đó tiền trong TK vì họ đã bán CP cho bạn (Quy luật bình thông nhau), từ nay đến cuối tuần tiền về đến TK thử hỏi họ sẽ đầu tư tiếp hay lại chờ đến... năm sau?

    Tôi nghĩ có thể ngày mai thị trường còn điều chỉnh tiếp nhưng cuối tuần cả 2 chỉ số sẽ quay đầu tăng điểm.

    Chúc các nhà đầ tư may mắn!

  • VN1000

    21:09 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/3/2010

    Nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ chốt lời thể hiện qua hai phiên rung lắc mạnh mẽ ngày 9 & 10/3. Chỉ qua 3 phiên trong tuần này, gần 300 triệu cổ phiếu trên hai sàn được trao tay cho các cổ đông mới.

    Dòng tiền tươi mới đã thổi luồng gió hào hứng cho thị trường. Các công ty chứng khoán cũng đã hỗ trợ nhà đầu tư bằng đòn bẩy T+4 đến T+8.

    Rất nhiều nhà đầu tư cá nhân và tổ chức mong chờ thị trường điều chỉnh để giải ngân đón làn sóng kinh tế phục hồi hậu khủng hoảng.

    Ước nguyện của họ có thể hoàn thành nếu CPI tháng 3 tăng xấp xỉ tháng 2, hoặc một mặt hàng thiết yếu nào đó tăng khá, trừ lương.

    Khuyến nghị của tôi là nắm giữ cổ phiếu đang có, mua và tích trữ 3-6 tháng cổ phiếu bất động sản và ngân hàng là hai ngành phục hồi đầu tiên khi kinh tế hồi phục.

  • Minh Beo

    21:06 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/3/2010

    Vẫn nằm trong xu hướng tăng nhưng sự điều chỉnh xảy ra rất ngắn, nên đây là cơ hội để cơ cấu danh mục, đặc biệt chốt lời những CP "hot", chuyển dần sang các blue-chip an toàn như DPM, PVD, SSI, PPC.

  • Khánh Nguyễn

    21:01 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/3/2010

    Cá nhân tôi nghĩ kịch bản lạc quan cho VNI là 700 trong năm nay, khiêm tốn hơn là 620 - 640 năm nay, như vậy thị trường đang ở 525 điểm có khả năng sẽ có điều chỉnh một vài phiên, đối với một nhà đầu tư chập chững cũng biết nên phải làm gì.

    Ngoài ra, chúng ta so sánh giá trị giao dịch của phiên tuần này với phiên tuần trước đã thấy tăng đáng kể (hơn một nghìn tỷ so với hơn 2 nghìn tỷ ) như vậy ta thấy dấu hiệu của đòn bẩy tài chính, song song với việc tính thanh khoản của các ngân hàng đang dần dần được cải thiện, các tổ chức tài chính lớn cũng muốn đẩy thị trường lên. Khiêm tốn chúng ta có thể đặt mục tiêu lợi nhuận 30%.

  • Tuấn Nghĩa

    20:45 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/3/2010

    Thực ra, các nhân tôi rất khó xác định được TT sẽ tăng hay giảm phiên ngày mai.
    Song muốn thị trường tiếp tục tăng, nhà đầu tư sẽ phải mua thêm cổ phiếu. Điều đó cần có thêm tiền.

    Khi đã 150% cổ phiếu trong tài khoản thì phải là gì?

    Nhưng thị trường chung vẫn ở kênh tăng giá!

  • HXQ

    20:21 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/3/2010

    Tôi đồng ý với ý kiến của công ty chứng khoán Bảo Việt. Thị trường điều chỉnh là cơ hội để các nhà đầu tư chậm chân trong các phiên trước tham gia vào thị trường.

    Điều chỉnh 1 hay 2 phiên là cần thiết để thị trường phát triển bền vững. Với khối lượng giao dịch lớn. Tôi tin rằng thị trường ngày mai sẽ mở đầu phiên tăng điểm, đến giữa phiên giảm rồi tăng trở lại vào cuối phiên. Các cổ phiếu nên tập trung giải ngân vẫn là cao su, thuỷ sản, chứng khoán vì những ngành này trong quý I có mức tăng trưởng khá cao do đó nên mua để đón nhận thông tin về lợi nhuận qúy I.

  • Oke

    20:00 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/3/2010

    Thị trường điều chỉnh là cơ hội tốt để mua vào và cơ cấu lại danh mục. Ngày mai các bác lên xem xét SD5, S99, SD9, HPG, HSG và DZM để hoà và phát nhé.

  • Hai

    19:44 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/3/2010

    Tôi nghĩ thị trường ngày mai lúc đầu có thể giảm, sau tăng trở lại. Các thông tin vĩ mô, đặc biệt tình thanh khoản của ngân hàng cải thiện, mùa đại hội cổ đông với dự báo kinh doanh khả quan của nhiều doanh nghiệp cũng như kế hoạch 2010 đầy lạc quan, dòng tiền từ các kênh đang quay về chứng khoán (mới bắt đầu ) là động lực để chứng khoán tiếp tục đi lên chinh phục mốc 540 điểm.

    Các cổ phiếu chưa tăng hoặc chưa tăng mạnh cũng như nền cơ bản tốt, sắp ĐHCĐ như HAG, SSI, TDH, SD7... sẽ được nhà đầu tư chú ý.

  • Nguyễn Thế Quân

    18:33 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/3/2010

    Thị trường điều chỉnh là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư nhỏ. Hiện tại ITA, KBC vẫn ở vùng giá hợp lý để giải ngân. KBC & ITA có mức tăng trưởng lợi nhuận quí sau cao hơn quí trước thông tin về kế họach năm tới dự báo rất tích cực. Các nhà đầu tư cân nhắc để đưa ra quyết định tốt nhất!

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)