AIG dùng 35,5 tỷ USD tiền chuyển nhượng AIA như thế nào?

THÙY DUYÊN

11/03/2010 18:10 (GMT+7)

picture Tòa nhà của AIA tại Hồng Kông, nhìn từ một cao ốc khác. Vụ mua lại AIA của Prudential là thương vụ sáp nhập lớn nhất trong lịch sử ngành bảo hiểm thế giới - Ảnh: Reuters.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Tập đoàn American International Group, Inc. (AIG) vừa đưa ra kế hoạch chi tiết về việc sử dụng khoảng 35,5 tỷ USD từ việc chuyển nhượng AIA cho Prudential.

Thông cáo của AIG cho biết đã tiến hành giao dịch chuyển nhượng AIA, một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ có nguồn gốc châu Á lớn nhất thế giới, cho tập đoàn bảo hiểm Prudential theo mức giá chuyển nhượng vào khoảng 35,5 tỷ USD.

Số tiền trên bao gồm khoảng 25 tỷ USD tiền mặt, 8,5 tỷ USD theo mệnh giá cổ phiếu và cổ phiếu tương đương, và 2 tỷ USD theo mệnh giá cổ phiếu ưu đãi của Prudential, tùy thuộc vào những điều chỉnh vào thời điểm hoàn tất giao dịch.

Phần tiền mặt thu được từ giao dịch này - giao dịch lớn nhất từ trước đến nay trong quá trình tái cơ cấu của AIG - sẽ được sử dụng để hoàn lại tiền lãi suất ưu đãi theo mức giá trị thanh toán tham chiếu vào khoảng 16 tỷ USD, do Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York (RFBNY) nắm giữ trong định chế đặc biệt đã được hình thành trước đây để nắm giữ cổ phần của AIA, và hoàn lại khoảng 9 tỷ USD trong khoản tín dụng của RFBNY.

Ngoài ra, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, AIG dự định sẽ huy động số tiền trị giá 10,5 tỷ USD từ mệnh giá cổ phiếu của Prudential sau khi thời hạn nắm giữ cổ phiếu tối thiểu đã thỏa thuận hết hiệu lực. Toàn bộ số lãi ròng bằng tiền mặt từ việc chuyển đổi cổ phiếu thành giá trị tiền mặt này sẽ được sử dụng để hoàn lại số nợ còn tồn đọng trong khoản tín dụng đối với RFBNY.

Ông Bob Benmosche, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành AIG, nhận định: “Khi xem xét hai hình thức giao dịch, bao gồm hình thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, chúng tôi đã quyết định việc tiến hành giao dịch chuyển nhượng với Prudential sẽ giúp AIG đẩy nhanh việc thu lại giá trị của AIA và tạo ra sự đảm bảo cao hơn trong việc hoàn lại khoản nợ cho người đóng thuế Mỹ”.

“Việc chuyển nhượng này là cột mốc lớn nhất từ trước đến nay trong nỗ lực của chúng tôi đối với việc hoàn lại khoản nợ cho người đóng thuế, cũng như cho phép chúng tôi linh động hơn trong tiến trình tái cơ cấu AIG và tập trung vào việc nâng cao giá trị của những ngành kinh doanh bảo hiểm chủ lực, giúp mang lại lợi ích cho cổ đông”, ông Benmosche nói.

Cũng theo Chủ tịch AIG, “việc kết hợp giữa Prudential và AIA sẽ tạo ra một tập đoàn bảo hiểm nhân thọ với sức mạnh vượt trội tại châu Á, một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Khi thực hiện giao dịch này, cả chúng tôi và Prudential đều cam kết giữ vững thương hiệu AIA, thế mạnh độc đáo về đội ngũ kinh doanh của mỗi bên, và là điểm mấu chốt của việc đầu tư vốn một cách lâu dài vào AIA”.

Giao dịch chuyển nhượng trên sẽ bao gồm toàn bộ các công ty con thuộc AIA hoạt động tại 15 quốc gia thuộc châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm mạng lưới hơn 320.000 đại lý và 23.500 nhân viên, phục vụ hơn 23 triệu khách hàng và hơn 10 triệu thành viên là khách hàng tham gia các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhóm, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ kết hợp tín dụng và hưu trí.

Việc chuyển nhượng này đã được Hội đồng Quản trị AIG và Prudential chấp thuận, và theo kế hoạch sẽ hoàn tất vào cuối năm 2010, tùy thuộc vào sự chấp thuận của các cổ đông của Prudential, các phê chuẩn luật định và thông lệ hoàn tất giao dịch.

Cùng thời điểm AIG ra thông báo, Prudential cũng công bố thông tin liên quan đến thương vụ này; trong đó đề cập đến sự thống nhất giữa hai bên về các điều khoản liên quan và quyết định không chào bán AIA ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông.
Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Tài chính

Khánh Hà

09:17 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Một điều dễ hiểu khi các NH không muốn giảm lãi suất cho vay và hết kêu ca về thanh khoản là: có trần lãi...

Trong bài: “Phải giải quyết thanh khoản ngân hàng trong quý 1/2012” (1 ý kiến)

Dang Hai

08:37 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Trong trường hợp này theo tôi ngân hàng là người chịu thiệt nhất. Cán bộ pháp chế của ngân hàng này nói chung là yếu...

Trong bài: Cực hình từ tín dụng “đen” (35 ý kiến)

Thiên An Bình

11:55 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Vàng có thể lên nữa tùy theo kinh tế thế giới khỏe hay yếu nhưng đô la không thể lên được mà có nhích lên...

Trong bài: Giá vàng trong nước đuối sức khi USD tự do lao dốc mạnh (1 ý kiến)

Pvd

10:37 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Cứ “chăm chăm” nhìn vào vốn huy động đầu vào là không ổn! Ngẫm lại thấy ý Thiên An Bình quả là rất chí lý. Dẫu tín...

Trong bài: Phía sau 2,8 triệu tỷ đồng vốn (2 ý kiến)

Thiên An Bình

18:52 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Cứ chăm chăm vào vốn huy động để giải quyết vốn đầu ra cho nền kinh tế xem chừng không ổn lắm. Vốn cho nền...

Trong bài: Phía sau 2,8 triệu tỷ đồng vốn (2 ý kiến)