Nhận định thị trường chứng khoán ngày 12/3

DUY CƯỜNG

11/03/2010 18:12 (GMT+7)

picture BVSC cho rằng, vùng kháng cự kế tiếp đáng lưu ý của thị trường nằm tại 540 - 545 điểm và đích đến gần nhất của sóng 3 Elliott được kỳ vọng ở mốc 590 điểm - Nguồn ảnh: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 12/3.

Thị trường có thể giằng co quanh mốc hiện tại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

"Ngày 11/3 Ngân hàng Nhà nước chỉ bơm ra 796 tỷ đồng trên thị trường mở (OMO) với kỳ hạn 14 ngày, thấp hơn hẳn ngày 10/3 (2.983 tỷ đồng). Lãi suất liên ngân kỳ hạn qua đêm vẫn đang duy trì ở mức xấp xỉ 7%.

Cũng trong ngày 11/3, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành thành công 1.000 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 364 ngày với lãi suất 11,69%. Đây là lần thứ hai trong tháng 3 Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu. Lần trước là ngày 8/3 với 450 tỷ đồng, lãi suất 11,7%.

Lãi suất huy động của một số ngân hàng thương mại đã bắt đầu có dấu hiệu giảm nhẹ. Những dấu hiệu trên cho thấy thanh khoản của hệ thống ngân hàng đang ở trạng thái tốt. Việc giảm lãi suất huy động cũng sẽ có thể là tín hiệu cho việc giảm lãi suất cho vay.

Gần đây Ngân hàng Nhà nước đã dùng nhiều biện pháp để hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng nhằm kéo mặt bằng lãi suất xuống để hỗ trợ cho tăng trưởng. Những tín hiệu gần đây cho thấy các biện pháp của Ngân hàng Nhà nước đã phát huy tác dụng.

Áp lực kết hối đối với các tổng công ty trong thời gian vừa qua cũng như việc duy trì mặt bằng lãi suất USD ở mức dưới 1% và các ngân hàng thương mại đang để tỷ giá mua vào ở mức cao cũng đã tạo thêm nguồn cung USD cho thị trường.

Theo quan sát của chúng tôi thì tỷ giá USD đang giảm rõ rệt ở thị trường không chính thức. Nếu điều này thực sự được duy trì, luồng tiền đầu cơ ngoại tệ có thể sẽ chững lại và dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác.

Xét về mặt phân tích kỹ thuật, VN-Index đã có lúc tiệm cận ngưỡng 530 điểm trong phiên giao dịch khớp lệnh liên tục. Tuy nhiên, bên bán vẫn thắng thế và chỉ số lùi nhẹ về phía dưới ngưỡng 525 điểm tạo nên cây nến giảm điểm.

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể giằng co quanh mốc hiện tại vào phiên giao dịch cuối tuần. Trong trường hợp có điều chỉnh xảy ra, ít có khả năng thị trường sẽ giảm mạnh do lực cầu vẫn ở trạng thái tốt".

Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt - DVSC)

“Dường như nhiều nhà đầu tư cũng dự đoán được sự điều chỉnh của thị trường, vì vậy họ vẫn kỳ vọng vào giá xuống và chưa sẵn sàng giải ngân mạnh, giá trị giao dịch trên thị trường có sự sụt giảm trong 2 phiên vừa qua là một minh chứng. Khối ngoại cũng trở nên thận trọng và giảm mạnh giao dịch của mình. Họ bán các cổ phiếu tăng điểm mạnh như PGC, DPM, DQC…để tái cơ cấu danh mục.

Hiện tại, vẫn chưa có thông tin xấu nào có thể tác động đến thị trường ngoại trừ chỉ số CPI tháng 3, tuy nhiên, nhiều khả năng chỉ số này chỉ tăng thấp và không đáng lo ngại.

Chúng tôi nhận thấy thanh khoản ngân hàng đã cải thiện rõ nét trong thời gian gần đây, bên cạnh đó, thị trường chỉ mới tăng ở mức khiêm tốn từ sau tết âm lịch đến nay, khoảng 6%. Do vậy khả năng chinh phục những mức cao trong thời gian tới của thị trường là rất lớn.

Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục có phiên điều chỉnh nhẹ trong phiên giao dịch ngày 12/3, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nên chốt lời những mã đã đạt lợi nhuận kỳ vọng và cơ cấu danh mục sang những mã cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt nhưng chưa tăng nhiều trong thời gian qua, nên hạn chế sử dụng đòn bẩy ở thời điểm này”.

VN-Index nhiều khả năng sẽ sớm quay lại xu thế tăng điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

"Hiện VN-Index vẫn đang tạm thời bị cản tại ngưỡng 530 điểm - tương đương với mức 50% của Fibonacci Projection. Mặc dù sự điều chỉnh này có thể còn kéo dài thêm trong phiên giao dịch ngày 12/3 nhưng với lực cầu đang tỏ ra khá ổn định, đặc biệt ở các vùng giá thấp, chúng tôi cho rằng VN-Index nhiều khả năng sẽ sớm quay trở lại với xu thế tăng điểm trong một hai phiên tới.

Vùng kháng cự kế tiếp đáng lưu ý của thị trường nằm tại 540 - 545 điểm và đích đến gần nhất của sóng 3 Elliott được kỳ vọng ở mốc 590 điểm.

Theo nguyên tắc đầu tư xu thế, trong một xu thế tăng tổng thể, các phiên điều chỉnh này được xem là cơ hội giải ngân, tăng tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu lên mức cao cho các nhà đầu tư, đặc biệt là khi VN-Index sụt giảm và chạm tới vùng hỗ trợ mạnh tại 513-518 điểm".

VN-Index sẽ đi ngang, chờ tín hiệu CPI tuần tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Sau phiên bán ròng trên HNX ngày hôm 10/3, nhà đầu tư nước ngoài đã quay trở lại mua ròng với giá trị trên 20 tỷ đồng hôm 11/3. Trên sàn HOSE, giá trị mua ròng thấp, đạt gần 3 tỷ đồng.

Một tín hiệu tích cực khác là trong những phiên giao dịch gần đây, khối lượng giao dịch trung bình trên 50 triệu đơn vị/phiên cho thấy nhịp giao dịch của thị trường đã trở lại bình thường.

Chỉ số VN-Index đang bước vào chu kỳ đầu của giai đoạn tăng trưởng sau một thời gian dài tích lũy với khối lượng giao dịch thấp 20 triệu đơn vị/phiên trong thời gian từ cuối tháng 1/2010 tới cuối tháng 2/2010. Bên cạnh đó, phân tích các nhóm ngành của chúng tôi cũng cho thấy một mặt bằng giá mới đã được thiết lập và đang được giữ vững.

Ngoài ra, tính thanh khoản giảm trên cả hai sàn cũng cho thấy người bán không sẵn sàng bán giá thấp. Đồng thời cũng không có hiện tượng xả hàng ồ ạt vì số lượng cổ phiếu giảm sàn chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trên cả hai sàn.

Các chỉ báo kỹ thuật của chúng tôi cho thấy VN-Index vẫn tiếp tục đi trong kênh xu hướng tăng trung hạn. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh của VN-Index trong hai phiên vừa qua chủ yếu là do áp lực bán chốt lời sau một thời gian tăng mạnh. Bên cạnh đó là tâm lý e ngại của nhiều nhà đầu tư về chỉ số lạm phát cao sẽ được công bố trong tuần tới.

Chúng tôi dự đoán VN-Index sẽ tiếp tục đi ngang trước khi có kết quả công bố chính thức về chỉ số CPI. Các nhà đầu tư nên xem xét chốt lời tại các mã đã tăng mạnh và cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình”.

Thị trường có thể sẽ đi ngang hoặc dao động trong biên độ hẹp

(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)

"Dường như thị trường đang ngập ngừng tại ngưỡng kháng cự 530, khi lực mua - bán tỏ ra tương đối cân bằng. Đây đã là ngày thứ hai liên tiếp, tổng khối lượng mua suýt soát với tổng khối lượng bán. Tuy vậy, có thể trong 3-5 ngày tới sẽ không có thông tin vĩ mô nào tác động tiêu cực tới thị trường.

Ngược lại, hiện một số ngân hàng thương mại đang kiến nghị bỏ trần lãi suất huy động, và nếu kiến nghị này được thông qua thì đó có thể sẽ là cú hích cho thị trường, bởi dòng vốn vào ngân hàng sẽ dồi dào hơn, kéo theo tổng cung tiền gia tăng.

Dự báo, trong 2-3 phiên tới thị trường có thể sẽ đi ngang hoặc dao động trong biên độ hẹp. Nhiều khả năng, VN-Index sẽ dao động trong vùng giá 510 - 530. Hiện tại, các đợt sóng theo ngành đã trở nên ngắn hơn khá nhiều, thường chỉ kéo dài từ 1-2 phiên và không dễ để dự đoán đích đến của dòng tiền đầu cơ.

Do đó, nhà đầu tư có thể chú ý tới các cổ phiếu dự kiến có thông tin chia thưởng hoặc tăng vốn, điển hình là trường hợp của FPT, GMD…".

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Sorry

    10:43 (GMT+7) - Thứ Sáu, 12/3/2010

    Mình vừa bán gần hết cổ phiếu như CII, TDH... với dự định đánh giá xuống. Không biết có chắc không nhưng thôi, khi thị trường tham lam ta nên sợ hãi chút, có lợi nhuận 15% rồi.

  • GiaCatDu

    09:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 12/3/2010

    CPI tháng 3 chắc chắn sẽ không cao, mà nếu có cao thì cũng là một dấu hiệu thể hiện nền kinh tế đang tăng trưởng tốt mà thôi. Nnhững lo lắng của mọi người là hơi thái quá, mọi người đang bị cuốn theo xu hướng đám đông là phần nhiều.

    Riêng tôi VNI tăng trong trung hạn là điều không phải bàn cãi, vấn đề là những phiên điều chỉnh giảm là cơ hội tốt để giải ngân mua vào. Những người đã không may đuổi theo thị trường trong thời gian tăng nóng vừa qua thì nên cơ cấu lại danh mục. Theo dự đoán của tôi đầu tuần sau VNI sẽ tăng mạnh trở lại. Chúc mọi người thành công.

  • Đỗ Văn Duy

    07:46 (GMT+7) - Thứ Sáu, 12/3/2010

    Cổ phiếu đã hình thành mặt bằng giá mới, CPI tháng 3 là thông tin thị trường đón chờ, thị trường tiếp tục giao dịch trong trạng thái chờ đợi. Nhà đầu tư mua cổ phiếu khi VNI từ 510- 525 sẽ giữ cổ phiếu, nhà đầu tư mới sẽ không vào thị trường một cách vội vàng. Đây là giai đoạn cơ cấu lại danh mục với các nhà tư.

  • Luu Van Viet

    07:37 (GMT+7) - Thứ Sáu, 12/3/2010

    Sao chúng ta cứ loay hoay với các nhận định kiểu ngóng chờ tin này tin kia nhỉ? Theo tôi niềm tin vững chắc nhất hiện nay là kinh tế thế giới đã hồi phục. Cụ thể là các chỉ số chứng khoán của Mỹ, châu Âu cả châu Á tăng liên tục. Nền kinh tế Việt Nam chúng ta lại ít bị ảnh hưởng như các nước.

    Thế thì không có lý do gì chúng ta phải ngóng chờ cả. Dù có bất cứ thông tin về điều chỉnh chính sách kinh tế vĩ mô, cũng chỉ mục đích cho nền kinh tế phát triển tốt hơn mà thôi. Theo tôi, với lực cầu tăng đều đặn và ổn định như hiện nay, thì chỉ số VN index sẽ không bao giờ còn quay lại các mốc 400-500 nữa đâu. Một mặt bằng giá mới đang hình thành.

    Đợi đến lúc tăng đến 800-900 điểm lại thấy tiếc, giá như lúc đó mình ...

  • Hoàng Hữu Tình

    23:33 (GMT+7) - Thứ Năm, 11/3/2010

    Đây chắc chắn là giai đoạn giảm điểm của thị trường. Một vài phiên tới có thể tăng điểm nhưng chỉ là sự giằng co tâm lý nhưng chắc chắn đã đến lúc VNindex giảm sâu trong 2 tuần tới. Chắc chắn đợt giảm này sẽ giảm ít nhất là 20 điểm.

  • Nguyen Pham

    21:58 (GMT+7) - Thứ Năm, 11/3/2010

    Thị trường có khả năng đi ngang trong vài phiên giao dịch nữa trước khi thông tin về CPI tháng 3 được công bố.

    Chúng ta không biết CPI tháng 3 là bao nhiêu và tác động của nó tới thị trường tới mức độ nào. Do đó chiến lược tốt nhất lúc này là phân bổ tỷ lệ cổ phiếu: tiền mặt 50:50.

    Nhà đầu tư nên chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh sáng sủa, có thông tin hỗ trợ, chưa tăng nhiều và có tính thanh khoản cao.

    Cá nhân tôi thấy PVX là cổ phiếu rất thích hợp cho đầu tư dài hạn. PVX có đủ điều kiện để có mức tăng trưởng như VCG trong thời gian tới.

  • Văn Yên

    21:11 (GMT+7) - Thứ Năm, 11/3/2010

    Theo tôi, phiên giao dịch mở cửa ngày mai không những sẽ quyết định xu thế của toàn phiên mà còn quyết định xu thế của cả tuần sau.

  • Cường

    20:55 (GMT+7) - Thứ Năm, 11/3/2010

    "Sức khoẻ" của thị trường hiện tài là rất tốt, thể hiện ở tính thanh khoản cao và ổn định. Mặc dù vậy mức độ điều chỉnh như vài phiên gần đây là chưa đủ, sẽ còn chốt lời mạnh hơn ở phiên ngày 12/3 và còn điều chỉnh tiếp và sâu hơn ở đầu phiên sau đó sẽ theo xu hướng đi lên và cuối phiên chỉ số VNI có thể xuống dưới 520 điểm, HNX còn dưới 170 điểm.

    Cơ hội cho những NĐT cần giải ngân!

  • VN1000

    20:48 (GMT+7) - Thứ Năm, 11/3/2010

    Thông tin CPI tháng 3 công bố vào tuần tới lại thêm cơ hội cho nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt mua vào cổ phiếu mục tiêu với giá phải chăng. Cá nhân tôi nhận định CPI tháng 3 không gây choáng váng như tháng 2 nhưng cũng đủ để nhà đầu tư tự nguyện bán ra với giá thị trường mặc dù không mong muốn.

    Cổ phiếu bất động sản được hâm nóng bởi sự kiện chào mừng 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và ráp nối thành công đốt hầm Thủ Thiêm, đang và sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của thị trường trong phiên 12/3 và cả tuần tới với mức tăng không quá nóng nhưng cũng đủ để hấp dẫn nhà đầu tư.

    VNI có thể rung lắc mạnh phiên 12/3 và đầu tuần tới do nhà đầu tư bán ra cổ phiếu cụ thể hoá lợi nhuận và đón đầu dự báo CPI tăng khá tháng ba. Sự điều chỉnh cho VNI là cần thiết để tiếp tục một chu kỳ tăng điểm tiếp theo.

  • Bùi Long

    19:48 (GMT+7) - Thứ Năm, 11/3/2010

    Thị trường đang tăng nhưng không nóng như cuối 2009, có sự luân chuyển đều của các mã tốt nên tôi có cảm giác VNI đang tạo một nền giá cao và bền vững hơn, cơ hội vẫn còn nguyên cho người đến sau nếu biết chọn mã có chỉ số P/E thấp với thanh khoản cao.

    Nhiều người lo lắng về luồng tiền vào thị trường tuy nhiên khi điều này rõ ràng hơn và luồng tiền chảy mạnh hơn thì việc tham gia có vẻ nhiều nguy cơ hơn là cơ hội so với hiện nay .

    Nhóm cổ phiếu có thị giá thấp tăng mạnh đang cho cảm giác bị làm giá, tuy nhiên với nhà đầu tư ngắn hạn việc nương theo đà tăng nóng của cổ phiếu để kiếm lời là cơ hội lớn nếu biết kìm chế lòng tham của chính mình.

  • Pro

    18:39 (GMT+7) - Thứ Năm, 11/3/2010

    Trong phiên ngày 12/3 tôi cho rằng thị trường tiếp tục nằm trong xu thế điều chỉnh. Vì hiện tại các thông tin về hỗ trợ thị trường dường như không có.

    Hơn nữa, tâm lí của các nhà đầu tư hiện tại là vẫn ngóng trông các thông tin về kinh tế vĩ mô như: chỉ số CPI, GDP, các chính sách tiền tệ của quý 2 cũng như là các báo cáo của các doanh nghiệp trong quý 1 và kế hoạch kinh doanh năm 2010 của từng doanh nghiệp.

    Cho nên tôi cho rằng các nhà đầu tư nào đang nắm các cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt và thanh khoản cao, có các kế hoạch kinh doang vượt trội so với năm 2009 thì hoàn toàn có thể yên tâm.

    Bên cạnh đó, nên bán các cổ phiếu đã có sự tẳng trưởng trên 20% trong thời gian qua. Điều quan trọng hơn là nên chờ đợi các thông tin trên sẽ được công bố trong tuần tới đẻ có các quyết định đầu tư hợp lí.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Pvd

18:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Đợt tăng T4 x 3 này khác với lần tăng của 6 tháng trước ở chỗ không xuất hiện tâm lý hứng khởi thái quá....

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Văn Tân

17:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không chạy giá rẻ chính là cơ sở vững chắc để CK tăng điểm!...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Phuongtuan

17:34 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Không tin tức hỗ trợ năng lượng đâu hấp thụ hết lượng hàng khủng sẵn sàng chốt lời? Thị trường sẽ đi ngang và giảm...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)

Chương

17:22 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thị trường đầu năm 2012 khác hẳn năm 2009 khi năm đó lãi suất hạ mạnh, cộng với việc hỗ trợ lãi suất của chính...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (7 ý kiến)